Làng Đầm Rồng – 14

Khi Từ Viễn Chu và Hạ Uyên xông vào phòng khách tầng một, thì bóng đèn vốn đã tắt phụt bỗng nhấp nháy một cái, rồi sáng trở lại. +
Ở vùng quê hẻo lánh, đường điện chập chờn vốn là chuyện rất thường gặp. Thế nhưng chỉ trong khoảng thời gian mất điện ngắn ngủi ấy thôi, bên cạnh bếp lửa đã có hai người sợ đến mức hoàn toàn rối loạn. +
Lưu Thiên Vũ gần như thu mình vào tận góc tường, im hơi lặng tiếng nhưng thân thể thì run rẩy thấy rõ bằng mắt thường. +
Chiếc điện thoại kết nối với gậy chống rung của Bạch Kha đã bị cậu ta quăng ra xa từ đời nào. Sắc mặt cậu ta trắng bệch, vừa thấy Từ Viễn Chu, Bạch Kha thốt lên một tiếng nức nở, lăn lộn bò tới, lao thẳng vào lòng anh ta. +
“Hu hu hu, anh Viễn Chu! Có ma! Cái chỗ quái quỷ này thật sự có ma đó hu hu hu!” +
Từ Viễn Chu theo phản xạ ôm lấy thân thể đang run bần bật của Bạch Kha, vỗ nhẹ lưng cậu ta trấn an: +
“Ma? Ma gì? Khoan đã, Tiểu Bạch em bình tĩnh lại đi—” +
Đang nói, giọng Từ Viễn Chu bỗng khựng lại. +
Bởi vì ngay trước mắt anh ta, một bóng người cao lớn đã trực tiếp vượt qua anh ta, nghênh ngang đi thẳng tới chỗ Giang Sơ Ngôn vẫn còn quỳ ngồi trên sàn. +
Giang Sơ Ngôn có giáo dưỡng rất tốt, dù là quỳ ngồi bên bếp lửa của một nhà nông bằng gỗ sơ sài hẻo lánh, sống lưng cậu vẫn thẳng tắp, tư thế tao nhã như một vị quý công tử xuất thân từ danh môn thời cổ đại. Cũng chính vì vậy, so với một Bạch Kha đang gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem, thì Giang Sơ Ngôn lúc này trông có vẻ rất bình tĩnh, dường như không bị ảnh hưởng bởi sự kiện “gặp ma” vừa rồi. +
Thế nhưng, ngay trước mặt Từ Viễn Chu, Hạ Uyên lại chẳng hề kiêng dè mà vòng tay ôm lấy vai Giang Sơ Ngôn. +
“Sơ Ngôn, tôi đây. Cậu đừng sợ.” +
Chàng trai da ngăm tóc xoăn vốn ngày thường lạnh lùng như tảng băng, lúc này lại cẩn trọng hiếm thấy, cúi giọng thấp hỏi người thanh niên sắc mặt trắng bệch trong lòng mình. Mà Giang Sơ Ngôn thế mà lại không hề né tránh. +
Từ Viễn Chu tận mắt chứng kiến Hạ Uyên công khai “cắm sừng” mình ngay tại trận, một ngọn lửa giận dữ tức thì bùng lên trong lòng. Anh ta thậm chí còn không để ý rằng mình đã lỡ tay đẩy Bạch Kha ra khỏi vòng tay. +
Thực tế, chính Bạch Kha cũng không ngờ Từ Viễn Chu lại đẩy mình. Lần này cậu ta không hề giả vờ yếu đuối hay tỏ ra đáng thương, mà là thực sự bị dọa cho sợ khiếp vía, chân tay đến giờ vẫn còn bủn rủn, bị Từ Viễn Chu đẩy một cái suýt chút nữa là ngã nhào xuống đất. +
“Anh Viễn Chu?” +
Tuy nhiên, tiếng gọi của cậu ta hoàn toàn không lọt vào tai Từ Viễn Chu. Trong mắt Từ Viễn Chu lúc này chỉ có Giang Sơ Ngôn và cả tên Hạ Uyên chướng mắt đến cực điểm kia. +
Thế nhưng lúc này, Giang Sơ Ngôn đã bám vào tay Hạ Uyên, từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. Nghe thấy tiếng Từ Viễn Chu gọi, cậu nghiêng đầu, liếc nhìn về phía anh ta một cái. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, ngọn lửa giận đang thiêu đốt khiến anh ta nghiến răng nghiến lợi tựa như bị ai đó dội thẳng một xô nước đá, lập tức tắt ngấm. +
Anh ta lén lườm Hạ Uyên một cái, rồi vươn tay về phía Giang Sơ Ngôn, muốn kéo bạn trai mình ra khỏi bàn tay của gã da ngăm không có ý tốt kia. +
“Sơ Ngôn… em, em không sao chứ? Sắc mặt em tệ quá, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy…” +
Nhưng đúng lúc anh ta vươn tay ra, Giang Sơ Ngôn bỗng lùi lại một bước, vừa khéo tránh khỏi tay Từ Viễn Chu. Động tác của Từ Viễn Chu lập tức cứng đờ. +
Giận rồi sao? +
Tim anh ta hẫng một nhịp, lúc này mới muộn màng nhận ra hành động vừa rồi của mình có chút không thỏa đáng. +
“Sơ Ngôn, anh vừa rồi chỉ là thấy em không nói gì nên…” +
Từ Viễn Chu theo bản năng muốn giải thích, nhưng Giang Sơ Ngôn đã rũ mắt, lễ độ cắt lời anh ta. +
“Em không sao.” +
Nghe qua thì giọng điệu của Giang Sơ Ngôn vẫn giống như mọi khi. +
“Chỉ là ngồi lâu nên tê chân thôi. Vả lại chuyện vừa rồi… đúng là có hơi đáng sợ.” +
Hạ Uyên, người vẫn đang đỡ Giang Sơ Ngôn, không nhịn được liếc sang bên cạnh một cái. Người khác có thể không biết, nhưng đứng sát cạnh Giang Sơ Ngôn nên hắn cảm nhận rất rõ, khi nói đến câu sau, cơ thể cậu đã khẽ run lên. Thực tế, ngay từ lúc xông vào, nhìn thấy Giang Sơ Ngôn bất động, hắn cũng tưởng cậu rất bình tĩnh. Cho đến khi ôm lấy đối phương, hắn mới phát hiện ra con người trông có vẻ “lạnh lùng” này, cơ thể lại không ngừng run rẩy nhẹ. +
Rõ ràng, Giang Sơ Ngôn bị dọa sợ không kém gì Bạch Kha. +
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” +
Cuối cùng Hạ Uyên cũng không nhịn được mà hỏi. +
…… +
Vẫn là Giang Sơ Ngôn đơn giản kể lại sự việc vừa rồi cho Hạ Uyên và Từ Viễn Chu nghe. Theo lời kể của cậu, bầu không khí trong ngôi nhà gỗ dần trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Giang Sơ Ngôn có thể cảm nhận được cả Hạ Uyên và Từ Viễn Chu đều có chút ngây người. +
Sự thực cũng đúng là như thế. Ngay cả Từ Viễn Chu cũng nghĩ rằng, nếu những lời này là do Bạch Kha nói, mười phần thì có đến tám chín phần anh ta sẽ nghĩ là do Bạch Kha lại làm trò hoặc thần kinh nhạy cảm nên nhìn nhầm, tạo ra một vụ hiểu lầm kiểu “thấy ma”. Nhưng nếu là Giang Sơ Ngôn cũng gặp phải… +
“Ực” một tiếng, Từ Viễn Chu khan cổ nuốt nước bọt, lông tơ trên cánh tay dựng đứng cả lên. +
“Có phải… có phải là nhầm lẫn gì không?” Anh ta run giọng hỏi. +
Giang Sơ Ngôn hít sâu một hơi, rồi đưa tay chỉ về phía chiếc điện thoại đã bị Bạch Kha quăng ra lúc nãy. +
“Hai người có thể tự kiểm tra lại điện thoại.” Cậu nói với giọng khô khốc: “Trong đó chắc vẫn còn ghi lại.” +
Dù cho tất cả mọi người đã tụ tập đông đủ tại đại sảnh, Giang Sơ Ngôn vẫn không dám quay đầu lại. Cảm giác đó… cảm giác bị vô số “người” dòm ngó kia thực sự quá rõ rệt, cũng quá đỗi kinh hoàng. Đây là lần đầu tiên Giang Sơ Ngôn bị những thứ hư ảo này dọa cho đến mức này. +
Hạ Uyên lén liếc nhìn Giang Sơ Ngôn thêm lần nữa, rồi âm thầm ngồi nhích lại gần sát bên cạnh cậu. +
Bạch Kha dù trước đó bị Từ Viễn Chu đẩy một cái, nhưng lúc này vì quá sợ hãi nên cũng không còn tâm trí đâu mà dỗi. Khi Giang Sơ Ngôn nói, cậu ta vẫn dính chặt lấy bên cạnh Từ Viễn Chu. Vừa nghe thấy phải kiểm tra điện thoại, đầu tiên cậu ta gật đầu như giã tỏi phụ họa điên cuồng, nhưng khi Hạ Uyên thực sự đưa điện thoại đến trước mặt, cậu ta lại sợ đến mức không dám chạm vào máy mình nữa. +
“Vậy, Từ Viễn Chu, chúng ta cùng kiểm tra xem?” Hạ Uyên lại nhìn sang Từ Viễn Chu. +
Sắc mặt Từ Viễn Chu cứng đờ, khựng lại một lát, anh ta mở miệng từ chối một cách vô cùng gượng gạo: +
“Hạ Uyên tự cậu xem không phải là được rồi sao.” +
“Được thôi.” +
Hạ Uyên nhún vai, cầm điện thoại, vừa bật đoạn video vừa nở nụ cười nửa miệng nhìn về phía Từ Viễn Chu và Bạch Kha, đồng tử của hắn hơi ửng đỏ dưới ánh lửa bập bùng. +
“Sợ à? Lúc trước đã bảo là không được quay chụp gì ở làng Đầm Rồng này rồi, khi đó chẳng phải gan to lắm sao?” Hắn nói. +
Bạch Kha tức khắc đỏ hoe mắt: “Đúng đúng đúng, đều là lỗi của em được chưa!” +
Cậu ta nghiến răng nghiến lợi hét lên với Hạ Uyên. +
“Đều là lỗi của em nên mới rước ma về, nhưng lúc Hạ Uyên cậu dẫn chúng tôi đến đây cậu có nói là nơi này kinh dị thế này đâu.” +
“À, hóa ra là vậy.” +
Chưa đợi Bạch Kha nói xong, một tiếng tự lẩm bẩm của Hạ Uyên đã ngắt lời cậu ta. Rồi hắn cầm điện thoại, đứng dậy đi về phía bức tường gỗ nơi Bạch Kha và Giang Sơ Ngôn nhìn thấy những gương mặt quỷ hiện lên. +
Mọi người chứng kiến hành động này của hắn đều bản năng nín thở. Sau chuyện vừa rồi, đừng nói là đi về phía đó, ngay cả nhìn mấy người họ cũng chẳng dám nhìn. +
“Hạ Uyên!” Giang Sơ Ngôn sợ đến mức không kìm được mà gọi thành tiếng. +
Tuy nhiên Hạ Uyên đứng khựng lại trước vách gỗ của ngôi nhà, khi quay đầu lại, trên mặt hắn lại đầy vẻ cười khổ. +
“Cái đó… thứ mọi người thấy, có khi nào là vân gỗ không?” Hắn nói. +
* +
Dưới sự chỉ dẫn của Hạ Uyên, mọi người mới đánh bạo tiến lại gần vách gỗ. Đến lúc này, ai nấy mới phát hiện ra bức tường này được ghép từ những tấm ván gỗ bào phẳng từ nguyên khối thân cây. Vân gỗ trên tấm ván hiện rõ mồn một, từng vòng từng vòng, ở giữa màu nhạt hơn và càng ra rìa thì màu càng đậm. Ở một vài góc độ nhìn qua, những vân gỗ đó thực sự trông giống như những gương mặt vặn vẹo, sợ hãi và quái dị. +
Do phòng khách tầng một của căn nhà rất rộng, theo bản năng con người, khi sinh hoạt mọi người đều quây quần quanh bếp lửa ở trung tâm, nên bình thường không ai chú ý đến hoa văn trên tường gỗ. Cho đến lúc mất điện ngắn ngủi vừa rồi, Bạch Kha lại dùng loại điện thoại chụp ảnh chuyên nghiệp mà giới streamer ưa chuộng, tính năng bù sáng thông minh đồng thời cũng tự động tăng cường nhận diện các đường nét khuôn mặt, nên mới hiển thị trực tiếp vô số “gương mặt người” lên màn hình điện thoại như vậy. +
Sau một hồi phân tích của Hạ Uyên, bầu không khí nặng nề bao trùm lấy mọi người tức khắc tan biến. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm ít nhiều. +
“Trời ơi, dọa chết em rồi… giờ chân em vẫn còn mềm nhũn đây này…” +
Bạch Kha vỗ vỗ ngực, thút thít nói. +
Còn Giang Sơ Ngôn nhìn chiếc điện thoại trong tay Hạ Uyên, cũng lầm bầm tự nói một câu: “Hóa ra là vậy… sao?” +
“Hà, ha ha, đã bảo trên đời này làm gì có ma, nhìn em sợ đến thế kia.” +
Từ Viễn Chu thở phào nhẹ nhõm cảm thán, nhưng anh ta vừa dứt lời thì ngay lập tức bắt gặp một tiếng “hừ” của Hạ Uyên. +
Trong tia lửa điện xẹt qua, hai người chạm mắt nhau, đáy mắt đều là sự khó chịu dành cho đối phương. Sắc mặt Từ Viễn Chu đen lại. Anh ta nghi ngờ Hạ Uyên đang mỉa mai mình, ngọn lửa giận trong lòng lại bùng lên hừng hực, thế nhưng đúng lúc này, bên bếp lửa bỗng vang lên một giọng nói không biết điều. +
“Không phải đâu…” +
Giọng nói khàn đặc như thể vừa nuốt phải cát. Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn vào kẻ vừa lên tiếng, chính là Lưu Thiên Vũ. +
Đầu Lưu Thiên Vũ ướt đẫm mồ hôi lạnh, tóc bết thành từng lọn, trông vừa buồn cười, lại vừa quái dị. +
“Tôi thấy không phải vân gỗ… tôi… tôi thấy…” +
“Này, đủ rồi đấy?” +
Từ Viễn Chu mất kiên nhẫn đẩy Lưu Thiên Vũ một cái: +
“Cậu nhát gan thì đừng có ở đây mà dọa người khác nữa, không phải vân gỗ thì là cái gì, chẳng lẽ cậu thực sự mong đó là mặt quỷ à?” +
Luồng bực bội khó tả trong lòng cuối cùng cũng tìm được chỗ xả, thái độ Từ Viễn Chu đối với Lưu Thiên Vũ cũng trở nên thô bạo hẳn. +
“Tôi thấy cậu là bị mấy con côn trùng ban nãy dọa đến ngu người rồi đó? Đến giờ vẫn thần thần bí bí.” +
Quả nhiên, sau khi Từ Viễn Chu nói xong, Lưu Thiên Vũ rùng mình một cái, gã hãi hùng nhìn Từ Viễn Chu, đôi môi mấp máy hồi lâu, cuối cùng chẳng nói thêm được lời nào. +
[Tôi thấy rồi…] +
[Gương mặt đó ở ngay sau lưng họ, vẫn luôn, vẫn luôn mỉm cười.] +
[Nếu là vân gỗ, thì tại sao những gương mặt đó lại có thể cử động chứ?] +



Huhu ông họ lưu kia bị gì rồi