Skip to main content

Làng Đầm Rồng – 15

dathaiPiter

Mặc dù cuối cùng cũng tìm ra “chân tướng chuyện gặp ma”, nhưng sau một phen bị dọa như vậy vào tối nay, tinh thần của mọi người đều trở nên uể oải, bầu không khí của nhóm cực kỳ tệ. Cộng thêm trời đã tối hẳn, tín hiệu điện thoại yếu đến mức gần như vô dụng, chẳng ai còn tâm trí đâu mà nán lại đại sảnh. Sau khi thảo luận ngắn gọn, cả nhóm quyết định ai về phòng nấy, úp bát mì tôm rồi tắm rửa đi ngủ cho xong. +

“… Hôm nay mọi người đều mệt rồi, theo kế hoạch thì hoạt động ngày mai khá dày đặc, mọi người nghỉ ngơi sớm để lấy lại sức.” Với tư cách trưởng nhóm, Giang Sơ Ngôn đưa ra lời tổng kết cuối cùng rồi đứng dậy. +

Từ Viễn Chu thấy Giang Sơ Ngôn định lên lầu mà không thèm liếc nhìn anh ta lấy một cái, trong lòng lập tức bồn chồn. Anh ta nhớ mang máng… phòng của Giang Sơ Ngôn hình như ở ngay cạnh phòng Hạ Uyên. +

“Sơ Ngôn.” Từ Viễn Chu vội vàng gọi cậu lại. +

“Hả?” +

“Hay là… tối nay em sang phòng anh ngủ đi?” Từ Viễn Chu nóng đầu, buột miệng đề nghị. +

Trong phút chốc, cả Hạ Uyên, Bạch Kha và Giang Sơ Ngôn đều khựng lại. Giang Sơ Ngôn đứng ở chân cầu thang, quay đầu nhìn Từ Viễn Chu, đôi mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. +

“Tại sao? Chẳng phải phòng ốc đã chia xong từ sớm rồi sao?” +

Còn tại sao nữa?! Vì cái thằng Hạ Uyên kia đang có ý đồ xấu với em! Hắn muốn tán tỉnh em! Hắn muốn đào góc tường nhà anh! +

Từ Viễn Chu nhìn chằm chằm Giang Sơ Ngôn, hận không thể hét toáng lên trước mặt mọi người để vạch trần âm mưu của kẻ đê tiện kia. Thế nhưng đúng lúc đó, ánh mắt anh ta chạm phải gương mặt của Hạ Uyên. Chàng trai cao lớn tóc xoăn với làn da nâu nhạt đang liếc nhìn sang, ánh mắt đầy vẻ nóng lòng chờ đợi, cứ như thể đang xúi giục anh ta cứ việc nói ra đi. +

Từ Viễn Chu tức thì nín bặt. Anh ta có thể cảm nhận được Giang Sơ Ngôn không hài lòng với biểu hiện này của mình. Hơn nữa, Từ Viễn Chu tự nhận mình không phải hạng đàn ông tự tin thái quá, anh ta biết ngoài việc da mình trắng hơn cái tên Hạ Uyên kia một chút, thì ngoại hình thực sự không so được với hắn. Gia thế và tài lực lại càng không. +

Một khi nói huỵch tẹt ra chuyện Hạ Uyên muốn theo đuổi Giang Sơ Ngôn… vạn nhất, chỉ là vạn nhất thôi, nếu Giang Sơ Ngôn vì dỗi anh ta mà chấp nhận cái tên khéo mồm khéo miệng kia thì sao? +

Nghĩ đến đó, những lời vốn định thốt ra bỗng như biến thành đá nóng mắc kẹt trong cổ họng Từ Viễn Chu. Anh ta nghẹn đến phát bực, một lúc lâu mới miễn cưỡng nói ra một lời giải thích khô khan: “Chỗ này âm u quá, anh sợ em ngủ không ngon. Em sang phòng anh đi. Phòng anh chen một chút vẫn ngủ được, hai người còn có thể hỗ trợ lẫn nhau.” +

Bạch Kha đứng bên cạnh, hàng mi khẽ run lên. Cậu ta định lên tiếng theo bản năng, nhưng Giang Sơ Ngôn đã lên tiếng trước: “Cũng đúng.” +

Sắc mặt Bạch Kha lập tức thay đổi. Ngay cả Hạ Uyên, người vốn dĩ đang thản nhiên, cũng vô thức siết chặt lấy tay vịn cầu thang. Và ngay khi Từ Viễn Chu vừa lộ vẻ vui mừng, anh ta nghe thấy nửa câu sau của Giang Sơ Ngôn. +

“Lưu Thiên Vũ, hình như cậu khá sợ mấy chuyện này, hay là cậu xuống tầng một ở cùng nhóm Từ Viễn Chu đi?” +

Ánh mắt Lưu Thiên Vũ chuyển động một cách đờ đẫn: “Được… được…” +

Gã lặp lại một cách máy móc. +

Lần này Từ Viễn Chu không còn cách nào để mở miệng nữa. Giang Sơ Ngôn mỉm cười, như thể không hề nhận ra bầu không khí kỳ quái thoáng qua lúc nãy, cậu cứ thế cùng Hạ Uyên đi lên lầu, để lại Từ Viễn Chu đứng ngẩn ngơ tại chỗ với gương mặt u ám. Cục tức ấy nghẹn ở lồng ngực anh ta, nuốt không trôi mà nhả cũng không xong. +

Chẳng bao lâu sau, Lưu Thiên Vũ cũng ôm chăn gối đi xuống. +

Từ Viễn Chu lúc này nhìn ai cũng thấy chướng mắt, mà Lưu Thiên Vũ lại là kẻ chướng mắt nhất trong số đó. Rõ ràng trên xe vẫn còn bình thường, từ khi đến Làng Đầm Rồng, mới bị con côn trùng dọa một tí mà gã trai này đã như mất hồn mất vía, chẳng biết nhìn sắc mặt người khác gì cả. Vừa rồi Giang Sơ Ngôn bảo gã xuống đây ở chung phòng với anh ta, thế mà gã cũng mặt dày gật đầu được. +

Từ Viễn Chu thầm nghiến răng. Lưu Thiên Vũ lại hoàn toàn không nhận ra áp suất thấp tỏa ra từ Từ Viễn Chu, cứ lẽo đẽo theo sau anh ta vào phòng ngủ tập thể tầng một. +

Lúc này Bạch Kha đã ngồi xếp bằng trên giường, tay ôm điện thoại, thấy bọn họ vào cũng chỉ khẽ nhướng mi một cái rồi không nói gì, thái độ lạnh nhạt khiến Từ Viễn Chu thấy có chút xa lạ. Tuy nhiên lúc này anh ta cũng không quá để ý. +

Anh ta liếc xéo Lưu Thiên Vũ. Đêm ở vùng núi nhiệt độ xuống thấp, ngay cả Từ Viễn Chu cũng phải khoác thêm cái áo dài tay, vậy mà Lưu Thiên Vũ vẫn mặc chiếc áo sơ mi lúc xuất phát, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi lạnh ở thái dương chảy ròng ròng, khiến Từ Viễn Chu ghét không tả nổi. +

“Bạch Kha, ôm chăn qua đây, tối nay chúng ta ngủ chung.” Anh ta ra lệnh cho Bạch Kha theo thói quen. Theo kinh nghiệm trước đây, Bạch Kha luôn rất nghe lời anh ta. Thế nhưng hôm nay anh ta lại bị từ chối khéo. +

Sắc mặt Bạch Kha không đổi, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, giọng điệu rất nhạt: “Tại sao? Em không quen ngủ chung với người khác, em ngủ chỗ của em là được.” +

Từ Viễn Chu ngẩn ra. Anh ta vô cùng ngạc nhiên liếc nhìn Bạch Kha: “Nhưng mà…” +

“Chẳng phải chính anh mời người ta ngủ chung sao?” +

Bạch Kha cuối cùng cũng cất điện thoại, cười như không cười nhìn Từ Viễn Chu: “Sao thế, hóa ra anh chỉ muốn ngủ cùng Giang Sơ Ngôn thôi à, đổi thành Lưu Thiên Vũ là không chịu nổi rồi?” +

Nói xong còn liếc sang Lưu Thiên Vũ: “Ôi, Từ Viễn Chu, tình bạn cùng lớp của anh mong manh thế sao?” +

Từ Viễn Chu vốn đã quen với việc Bạch Kha mở miệng là gọi “Anh”, suốt ngày quấn quýt quanh mình như một chú chó nhỏ. Thực tế, Từ Viễn Chu không phải không nhận ra mối quan hệ giữa anh ta và Bạch Kha có chút… mập mờ. Tuy nhiên Giang Sơ Ngôn lại quá lý trí, quá điềm tĩnh, suốt ba năm yêu nhau anh ta chưa bao giờ cảm nhận được sự nhiệt tình như cách Bạch Kha trao cho. +

Cho nên anh ta mới để mặc Bạch Kha cứ quanh quẩn bên cạnh. Dĩ nhiên, Từ Viễn Chu có thể thề với trời rằng anh ta chưa từng nghĩ đến việc ngoại tình, người anh ta thích là Giang Sơ Ngôn và cũng chỉ có thể là Giang Sơ Ngôn. Anh ta chỉ là hơi mệt mỏi, nên đôi khi mới buông thả bản thân đón nhận một chút ấm áp từ người khác, cái mà Giang Sơ Ngôn không thể cho. Huống chi nếu năm đó không có anh ta ra tay giúp, loại nam sinh làm livestream uốn éo như Bạch Kha sớm đã bị bạn cùng phòng bắt nạt đến chết rồi, lấy đâu ra sự hoạt bát như hiện tại? 2

Từ Viễn Chu chưa từng nghĩ Bạch Kha cũng học theo Giang Sơ Ngôn mà tỏ thái độ với mình. Anh ta đứng tại chỗ, có khoảnh khắc suýt nữa thì cười vì tức. Bạch Kha tưởng cậu ta là ai cơ chứ?! +

Từ Viễn Chu hừ lạnh một tiếng, không thèm nói chuyện với Bạch Kha nữa, quay sang Lưu Thiên Vũ: “Thế cậu ngủ đằng kia đi!” +

Anh ta tùy tiện chỉ vào một góc trên giường tập thể: “Dáng ngủ của tôi không tốt lắm, dễ đánh trúng người, ban đêm cậu nằm xa tôi một chút.” +

Lưu Thiên Vũ không đáp, chỉ chậm chạp gật đầu, dường như không nhận ra giọng điệu ngày càng khó chịu của Từ Viễn Chu. Từ Viễn Chu lại thấy mái tóc ướt đẫm và mồ hôi không ngừng túa ra trên người gã. Anh ta thấy ghê tởm muốn chết. +

“Cậu cứ trải giường trước đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc.” +

Anh ta không muốn để ý đến hai người trong phòng nữa, tìm cớ bước ra ngoài nhà gỗ, ngồi xuống bệ gỗ bên ngoài, châm thuốc rồi rít một hơi dài. +

“Đm!” Anh ta lầm bầm chửi thề một câu vào màn đêm bên ngoài. +

Càng lúc anh ta càng thấy cái thằng Hạ Uyên kia chẳng có ý tốt gì. Kể từ khi đến cái làng quỷ quái Đầm Rồng này, Từ Viễn Chu cảm thấy chuyện gì cũng không thuận lợi. Rít mấy hơi thuốc, anh ta ngẩng đầu nhìn lên tầng hai. Cửa sổ phòng Giang Sơ Ngôn đã kéo rèm nhưng chưa tắt đèn. Ánh đèn vàng vọt hắt lên tấm rèm, lờ mờ thấy một bóng người ẩn hiện. +

Giang Sơ Ngôn đang đứng bên cửa sổ? +

Từ Viễn Chu không chút suy nghĩ giơ tay lên, vẫy vẫy về phía đó. Giây tiếp theo, Giang Sơ Ngôn cũng vẫy tay lại với anh ta. Trong chớp mắt, cảm giác bức bối trong lòng Từ Viễn Chu tan biến sạch sẽ. Giang Sơ Ngôn chẳng phải vẫn sẵn lòng để ý đến anh ta đó sao? Khóe miệng anh ta vô thức giãn ra, nở một nụ cười. +

Anh ta cúi đầu, rút điện thoại ra gửi một tin nhắn WeChat cho Giang Sơ Ngôn. +

[Anh còn tưởng em giận rồi.] +

[Anh biết em không phải người vô lý như vậy.] +

[Thật ra lúc anh xông vào không phải cố ý. Là Bạch Kha tự nhiên lao tới, còn lúc đó thấy em có vẻ bình tĩnh nên anh tưởng em không sao.] +

[Sau này anh sẽ quan tâm em nhiều hơn. Anh sẽ không như vậy nữa.] +

…… +

Từ Viễn Chu gửi một đống tin nhắn linh tinh. Nhưng đợi mãi, cuối cùng WeChat chỉ hiện lên một dấu [?] từ Giang Sơ Ngôn. +

Nhìn thấy dấu hỏi chấm đó, Từ Viễn Chu bật cười thành tiếng. Là đang thẹn thùng sao? +

Đang định tiếp tục nhắn thêm vài lời đường mật để hâm nóng tình cảm, Từ Viễn Chu bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh mỏng manh nơi gáy. Có người đang thổi hơi vào sau gáy anh ta. +

Lông tơ trên cổ Từ Viễn Chu dựng đứng cả lên, anh ta rùng mình một cái không kiểm soát được, lông mày nhíu chặt lại. Bạch Kha trước đây thỉnh thoảng cũng hay đùa kiểu này, thổi hơi vào tai vào cổ anh ta, mỗi lần thấy Từ Viễn Chu rùng mình vì nhột, cậu ta sẽ cười to như một cậu trai ngây thơ chưa lớn, khiến anh ta chỉ biết cười khổ. +

“Bạch Kha, đừng có đùa kiểu đó….” Từ Viễn Chu quay người lại, hạ thấp giọng mắng một câu đầy bực bội. Anh ta chỉ tưởng rằng Bạch Kha vì chuyện lúc nãy lỡ làm mặt lạnh với mình nên giờ lẻn ra đây làm hòa theo cách này. +

Thế nhưng thời thế giờ đã khác, Từ Viễn Chu không dám để Giang Sơ Ngôn thấy cảnh này, Từ Viễn Chu quay đầu lại, giọng nói của anh ta lập tức nghẹn lại. Phía sau anh ta căn bản không có lấy một bóng người. +

Một cơn gió đêm thổi qua, những ngọn đèn dầu treo dưới gầm nhà sàn, thứ được bảo là dùng để chiếu sáng nhằm đuổi ma nước bắt đầu đung đưa không ngừng. Bóng tối trên mặt đất lúc sáng lúc tối như có thứ gì đó đang không ngừng lay động, trườn bò. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng dây thừng ma sát kẽo kẹt mỗi khi đèn đưa đẩy. +

Từ Viễn Chu vô thức rùng mình thêm lần nữa, anh ta chạm vào gáy mình, thấy một lớp da gà đã nổi lên từ lúc nào. Chắc chỉ là ảo giác thôi. Anh ta tự nhủ, nhưng trong đầu lại vô cớ hiện lên gương mặt Lưu Thiên Vũ lúc nhìn anh ta, gương mặt muốn nói lại thôi, cùng đôi mắt run rẩy vì sợ hãi trông vừa hèn nhát vừa ngu ngốc. +

Đúng, chỉ là ảo giác do gió thổi thôi. Từ Viễn Chu lập tức tự trấn an bản thân. Khi nhìn lại cửa sổ phòng Giang Sơ Ngôn, anh ta thấy nơi đó đã tối om, đối phương đã tắt đèn ngủ rồi. +

Từ Viễn Chu cầm điện thoại, chán nản quay về phòng. Căn phòng ngủ tập thể cũng rất yên tĩnh. Anh ta hơi ngạc nhiên, vì sinh viên bây giờ toàn là cú đêm, dù ký túc xá tắt đèn cũng phải tranh thủ nghịch điện thoại một lúc, vậy mà anh ta mới ra ngoài có một lát, những người này đã ngủ say hết rồi sao? +

Chắc là do hành trình hôm nay mệt quá rồi. Từ Viễn Chu vừa nghĩ vừa lau mặt qua loa rồi leo lên giường. +

Vào khoảnh khắc trước khi gối đầu xuống giường để thiếp đi, trong đầu anh ta bỗng hiện lên một câu hỏi… +

Lúc nãy rèm cửa phòng Giang Sơ Ngôn rõ ràng đang đóng. Thế thì khi anh ta vẫy tay, đối phương nhìn thấy anh ta bằng cách nào? +

…… +

Nhưng câu hỏi đó chỉ lướt qua trong thoáng chốc, giây sau, cơn buồn ngủ bất thình lình ập đến như sóng thần, nhấn chìm Từ Viễn Chu ngay lập tức. Vào lúc này, tất cả mọi người đều đã ngủ say, vì thế cũng không ai thấy được, dưới sàn hiên bên ngoài nhà gỗ, trong ánh lửa chập chờn lay động, những cái bóng đang dần hiện ra. +

Từng cái một, dày đặc, bao vây lấy ngôi nhà gỗ. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)