Skip to main content

Làng Đầm Rồng – 16

dathaiPiter

Trong phòng, Giang Sơ Ngôn đã tắm rửa xong và nằm lên giường. Làng Đầm Rồng vốn có địa thế hẻo lánh, điều kiện sinh hoạt cũng chẳng tốt lành gì, giường nằm ở tầng hai vừa hẹp vừa cứng, ngay cả người dễ tính nhất cũng khó lòng khen được chỗ này thoải mái. +

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nằm xuống, Giang Sơ Ngôn vẫn không kìm được mà thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Khác với những bạn bè đồng trang lứa lúc nào cũng tràn đầy sức sống, từ nhỏ sức khỏe cậu đã không tốt, lớn lên tuy nhìn bề ngoài cũng không khác người thường là bao, nhưng nền tảng thể chất vẫn yếu. Sau một ngày dài đường xá xa xôi, lại thêm một phen bị dọa sợ như vậy, cơ thể cậu thực sự đã có phần không chịu nổi nữa. +

Ngay lúc cậu đang chập chờn buồn ngủ, điện thoại bỗng sáng lên. Giang Sơ Ngôn tùy ý liếc qua, phát hiện Từ Viễn Chu đã gửi cho cậu một đống tin nhắn WeChat dài ngoằng, nội dung thì lộn xộn khó hiểu. Ánh mắt Giang Sơ Ngôn lướt qua “bài văn dài” của Từ Viễn Chu, nhưng trên mặt không hề có biểu cảm gì. Cậu nhận ra dạo này kiên nhẫn của mình dường như kém đi rất nhiều, ít nhất là lúc này cậu chẳng còn tâm trí đâu mà đếm xỉa đến Từ Viễn Chu. +

Đang định tắt màn hình để giả vờ như không thấy gì, chiếc điện thoại trong lòng bàn tay lại rung lên liên hồi. Từ Viễn Chu lại gửi tới một đống thông tin, khác ở chỗ trước đó toàn là chữ, còn lần này, đối phương bỗng dưng gửi qua rất nhiều hình ảnh. +

Tín hiệu ở ngôi làng này quá kém, hình ảnh phải tải rất lâu mới hiện lên. Giang Sơ Ngôn cố gắng đánh thức tinh thần đang bị cơn buồn ngủ bao vây, liếc mắt nhìn màn hình một lần cuối, mới phát hiện Từ Viễn Chu gửi cho mình rất nhiều tấm ảnh đen kịt. +

“……” Đây là trò đùa quái quỷ gì vậy? +

Giang Sơ Ngôn không hiểu nổi suy nghĩ của Từ Viễn Chu. Cậu trực tiếp trả lời lại một dấu [?]. Thế nhưng Từ Viễn Chu dường như không nhận ra sự thiếu kiên nhẫn của cậu, vẫn cứ gửi ảnh qua. +

Đầu ngón tay Giang Sơ Ngôn vô tình chạm vào một tấm trong số đó. Bức ảnh tự động phóng to, lúc này cậu mới nhận ra những tấm ảnh Từ Viễn Chu gửi tới không phải là ảnh đen vô nghĩa, mà là ảnh chụp trong bóng tối khi không bật đèn flash. Và nếu cậu đoán không lầm, những tấm ảnh Từ Viễn Chu chụp dường như chính là căn phòng tập thể nơi anh ta đang ở dưới tầng một. +

Giang Sơ Ngôn càng cảm thấy con người Từ Viễn Chu này thật kỳ quái khó hiểu. Cậu không hiểu tại sao Từ Viễn Chu lại cố tình gửi cho mình xem chiếc giường lớn trải chiếu chung trong phòng. Trên giường, Bạch Kha và Lưu Thiên Vũ đã nằm ngửa, mắt nhắm chặt, ngủ say sưa. Ánh sáng đặc thù khiến sắc mặt hai người bọn họ trắng bệch như người chết, cứ như hai cái xác nằm ngang trên giường. +

Đống tạp vật chất đống ở góc tường được phủ một tấm chăn hoa văn kiểu cũ, dưới tấm chăn lộ ra những chân đồ nội thất mục nát và tồi tàn. Giang Sơ Ngôn liếc nhanh qua, rồi lại xem mấy tấm khác chụp trần nhà từ góc độ nào đó, những thanh xà gồ bằng gỗ đã bắt đầu đen xì, đầy bụi bặm, ở góc còn vương vất những sợi tơ nhện không biết đã tồn tại từ thời nào… +

Giang Sơ Ngôn cũng không biết Từ Viễn Chu đã dùng cái bộ lọc kỳ quái gì khi chụp, những bức ảnh này nhìn kỹ thấy vừa cũ kỹ vừa loang lổ, nhìn đến mức đau cả mắt. Cậu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, ngẩn người một lát, hoàn toàn không đoán ra Từ Viễn Chu gửi cho cậu những thứ này rốt cuộc là định làm gì. +

Thế nhưng, đây cũng chẳng phải lần đầu… Từ trước đến nay, Giang Sơ Ngôn vốn luôn rất khó để hiểu được mạch suy nghĩ của Từ Viễn Chu. Có lẽ giống như lời Từ Viễn Chu từng nói, thực ra trong xương cốt anh ta vẫn là một trai thẳng, chỉ vì thích Giang Sơ Ngôn nên mới trở thành gay. Mà mạch não của trai thẳng là thứ mà một người sinh ra đã là gay như Giang Sơ Ngôn không tài nào hiểu nổi. Trước đây mỗi lần cãi nhau, Từ Viễn Chu luôn dùng lý do này để giải thích. +

Điện thoại vẫn không ngừng rung. +

Giữa lúc Giang Sơ Ngôn đang vội vàng phóng to những tấm ảnh vừa tải xong, Từ Viễn Chu vẫn liên tục gửi ảnh mới. Ngay lúc Giang Sơ Ngôn đang đau đầu nghĩ cách làm sao để Từ Viễn Chu chịu yên, bên tai chợt vang lên giọng của Hạ Uyên. +

“Sơ Ngôn, cậu vẫn chưa ngủ à?” +

Giang Sơ Ngôn khựng lại, theo bản năng đáp: “Xin lỗi, tôi làm ồn đến cậu sao? Tôi ngủ ngay đây.” +

Cậu nhìn qua tấm rèm che cửa, rèm không kéo hết, phía dưới vẫn hắt ra chút ánh sáng. Bên phía cậu không tắt đèn, đúng là có khả năng ảnh hưởng đến Hạ Uyên đang ngủ ở phòng kế bên. +

“Vậy thì tốt.” +

Hạ Uyên lại đáp một tiếng, trong giọng nói đã nhiễm một chút ngái ngủ khàn khàn: “Lúc đến làng hôm nay, tôi có bàn với Bố Đạt Thác Thác về chuyện tiễn sát, sáng mai để giải sát, trước bữa sáng sẽ có rất nhiều nghi lễ và phong tục đặc biệt… Cậu đừng ngủ muộn quá, kẻo ngày mai dậy không nổi.” +

Hắn còn ân cần dặn dò thêm một tiếng. Phải nói rằng, Hạ Uyên ở Đầm Rồng hoàn toàn khác với ấn tượng trước đây của Giang Sơ Ngôn về một cậu ấm nhà giàu cô độc, hành xử lập dị lại kiêu ngạo. Nghe vậy, trong lòng Giang Sơ Ngôn khẽ ấm lên. +

Bị Hạ Uyên cắt ngang như thế, Giang Sơ Ngôn cũng hoàn toàn mất hứng đối phó với Từ Viễn Chu nữa. Cậu tắt màn hình điện thoại, ném sang bên gối, sau đó làm theo lời dặn của Hạ Uyên, nhắm mắt lại. Cơn đau nhức cơ bắp cùng sự mệt mỏi thấu xương ập đến như sóng trào, theo kinh nghiệm, Giang Sơ Ngôn nghĩ mình sẽ sớm chìm vào giấc ngủ vì quá mệt. +

Thế nhưng trong bóng tối mịt mù, Giang Sơ Ngôn lại không được như nguyện mà rơi vào giấc mộng đẹp… +

Vừa tắt đèn, sự tĩnh mịch chết chóc của ngôi làng miền núi về đêm trở nên rõ ràng đến đáng sợ. Và trong sự im lặng tuyệt đối ấy, tiếng động thoắt ẩn thoắt hiện bên tai cũng trở nên khó chịu lạ thường. +

“Kẽo kẹt.” +

Lúc đầu, Giang Sơ Ngôn còn tưởng mình gặp ảo giác. Cậu trở mình, tự nhủ đừng bận tâm đến những âm thanh kỳ quái đó, nhưng càng cố thuyết phục bản thân thì tiếng động vang vọng trong màng nhĩ lại càng rõ ràng hơn. +

“Kẽo kẹt.” +

“Kẽo kẹt.” +

“Kẽo kẹt.” +

…… +

Giang Sơ Ngôn trằn trọc trên giường, không ngừng trở mình. Chân mày cậu vô thức nhíu lại càng chặt. Cậu biết rất rõ, lúc này chắc hẳn mọi người trong nhà gỗ đã ngủ say cả rồi, căn bản không thể có ai đi lại trong nhà… Nhưng âm thanh đó lại càng lúc càng lớn. Cái tiếng “kẽo kẹt” sắc lạnh ấy đang từng chút từng chút một từ cuối hành lang tiến lại gần căn phòng của cậu. +

Giang Sơ Ngôn cảm thấy bất an, đó là nỗi bất an đến từ bản năng sinh tồn. Cậu muốn mở mắt, muốn xuống giường bật đèn xem ngoài cửa có gì, thế nhưng đúng lúc này, cậu kinh hoàng nhận ra cơ thể mình không thể cử động được. +

Chẳng biết từ lúc nào, linh hồn và thể xác của Giang Sơ Ngôn như đã tách rời: linh hồn cậu hoảng loạn thất thần, còn cơ thể thì đã hoàn toàn tê liệt. +

“Kẽo kẹt.” +

Không, không phải ảo giác. Cũng không phải cái gọi là ảo thanh chết tiệt nào cả. Lắng nghe tiếng bước chân càng lúc càng rõ, càng lúc càng gần ấy, Giang Sơ Ngôn càng chắc chắn điều đó. Tim cậu đập loạn xạ không kiểm soát được, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cơ thể cứng đờ như một xác chết. +

Trong bóng tối dày đặc, nỗi sợ hãi bắt đầu lan rộng. Người thanh niên mặt trắng bệch nằm thẳng đơ trên chiếc giường hẹp, hơi thở dồn dập. Khác với âm thanh cậu nghe thấy ban ngày, tiếng bước chân lần này không hề dừng lại ngoài cửa… +

“Kẽo kẹt.” +

Dù thứ phát ra âm thanh là gì đi nữa, thì có một điều chắc chắn: Lần này “thứ đó” đã vào trong phòng cậu. Mồ hôi lạnh thấm đẫm cả chăn, rõ ràng đã nằm lâu như vậy nhưng trong chăn không hề có chút hơi ấm nào, chỉ có một sự ẩm lạnh tái tê. Cậu lạnh đến mức hoàn toàn mất cảm giác, nhưng lúc này cậu không còn tâm trí đâu mà phàn nàn về cái lạnh. Cậu chỉ cảm thấy sợ hãi. +

[Mau cử động đi chứ!!] Cậu không ngừng gào thét trong đầu. +

[Mau động đậy đi, bất kể bộ phận nào, động một chút thôi.] +

Đây chính là hiện tượng bóng đè sao? Đây là lần đầu tiên Giang Sơ Ngôn có trải nghiệm kinh hoàng và đau đớn đến thế. Trong lúc cậu đang âm thầm đấu tranh với chính mình, tiếng “kẽo kẹt” đã tiến đến ngay sát bên, “thứ đó ” đang từng bước từng bước một, đi vòng quanh giường của Giang Sơ Ngôn. +

[Không!] +

Giang Sơ Ngôn thậm chí có một ảo giác rùng rợn, cậu cảm thấy, dường như giây tiếp theo, đối phương sẽ leo lên giường cậu. Nỗi sợ hãi khổng lồ khiến tinh thần Giang Sơ Ngôn lạnh toát, gần như sụp đổ. Cuối cùng, sau một tiếng nức nở nghẹn ngào vì đau đớn, mí mắt cậu bỗng khẽ run lên. Cậu cuối cùng cũng có thể mở mắt. +

Có một khoảnh khắc lòng Giang Sơ Ngôn nhẹ bẫng, tưởng rằng mình đã thoát khỏi cái gọi là bóng đè, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu còn trở nên căng thẳng hơn cả lúc trước. +

Vừa mở mắt, cậu mới phát hiện ra, nơi mình đang ở căn bản không phải căn phòng mà cậu đã nằm ngủ. Đây là… +

Giang Sơ Ngôn cứng nhắc chuyển động tròng mắt, dĩ nhiên lúc này đây, thứ duy nhất cậu có thể cử động cũng chỉ có tròng mắt mà thôi. Cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Nói lạ, là vì đây tuyệt đối không phải chiếc giường trong phòng Giang Sơ Ngôn ở tầng hai; còn nói quen, là vì cậu biết rõ nơi này thực chất là phòng của nhóm Từ Viễn Chu ở tầng một, bởi vì ngay trước khi ngủ, Từ Viễn Chu còn đặc biệt gửi ảnh cho cậu xem. +

Tuy những tấm ảnh tối đen khó nhận ra chi tiết, nhưng Giang Sơ Ngôn vẫn nhận ra những chi tiết bài trí quen thuộc trong căn phòng. Cậu đang mơ sao? Giang Sơ Ngôn hoang mang nghĩ. Thế nhưng nếu đây là mơ, tại sao những tiếng thở đó lại chân thực đến thế? Cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của Bạch Kha và tiếng ngáy thi thoảng vang lên của Từ Viễn Chu, cậu cũng cảm nhận được mình đang chen chúc giữa mấy người bọn họ, mùi mồ hôi nhạt trên người các chàng trai đang từng chút một thấm sang… +

Cứ như thể trong lúc bản thân không hay biết, cậu đã mộng du xuống tầng một rồi leo lên giường nằm vậy. Đợi đã, chẳng lẽ cậu thực sự đang mộng du? Giang Sơ Ngôn chưa bao giờ hoảng loạn như thế này. Cậu muốn hét lên, muốn vùng vẫy, nhưng tất cả đều vô vọng, cơ thể cậu dường như bỗng chốc biến thành thứ gì đó không liên quan đến mình, biến thành một khối chì, hay nói đúng hơn là một tảng đá, ngoại trừ việc vì sợ hãi mà không ngừng đảo mắt, cậu ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi. +

Và điều tồi tệ nhất là, ngay giây tiếp theo, Giang Sơ Ngôn lại nghe thấy âm thanh quen thuộc đó một lần nữa. Cái âm thanh đeo bám dai dẳng như một cơn ác mộng không thể xua tan. +

“Kẽo kẹt.” +

Đồng tử Giang Sơ Ngôn đột ngột co rút lại. Hướng phát ra âm thanh không phải là từ sàn nhà, mà là từ trần nhà. Giang Sơ Ngôn đờ đẫn nhìn vào khoảng không gian ngay trên đỉnh đầu mình, ánh mắt chậm chạp chạm phải một cái bóng đang treo ngược trên trần nhà. +

Đó là một “người”, ít nhất thì thứ đó trông giống như một con người. Mặc dù lúc đầu Giang Sơ Ngôn không nhận ra nó là người, bởi cơ thể nó trần truồng, hơn nữa tỷ lệ cơ thể cực kỳ kỳ quái. Chân nó vừa nhỏ vừa dài, móc trực tiếp vào trần nhà bằng gỗ. Phần cơ thể lộ ra bên ngoài có màu xanh nhạt, sưng múp lên, da thịt đã biến thành màu xám xanh bán trong suốt. Không nhìn rõ mặt vì gương mặt đối phương luôn ẩn giấu trong những sợi tóc rối bời, ẩm ướt như đám rong rêu. +

“Xì xì.” Thỉnh thoảng, từ trong đám tóc dày đặc ấy lại phát ra tiếng rít kỳ quái. +

Thứ đó tuyệt đối không phải hồn ma, vì trọng lượng cơ thể đối phương luôn kéo căng tấm ván gỗ và phát ra những tiếng kẽo kẹt chói tai. Giang Sơ Ngôn thực sự thắc mắc tại sao những người khác trên giường không có chút phản ứng nào, chẳng lẽ họ không nghe thấy âm thanh đó sao? Âm thanh đó chói tai đến mức gần như khiến Giang Sơ Ngôn phát điên. +

Cảm giác ghê tởm ấy tựa như một bàn tay vô hình, vuốt ve khắp toàn thân Giang Sơ Ngôn. Cậu có thể cảm nhận được một hàng nước mắt men theo khóe mắt, từ từ lăn qua thái dương thấm vào chân tóc. Đó là những giọt nước mắt sinh lý chảy ra một cách vô thức vì quá kinh hãi. +

Thế nhưng Giang Sơ Ngôn vẫn không thể cử động. Cậu chỉ có thể đờ đẫn nhìn “người” đó buông thõng hai tay, treo ngược trên trần nhà không ngừng bò quanh tuần tra. +

“Kẽo kẹt.” +

“Kẽo kẹt.” +

“Kẽo kẹt.” +

…… +

Dường như đã trôi qua cả vạn năm. Cuối cùng thì tiếng “bước chân” đó dừng lại. Hơi thở của Giang Sơ Ngôn ngày càng nặng nề. Bởi vì, cái “người” đó đã dừng lại ngay trên đỉnh đầu cậu. +

“Tí tách…” +

Vài giọt dịch nhầy từ mái tóc của thứ đó nhỏ xuống, rơi ngay trên mặt Giang Sơ Ngôn. Giang Sơ Ngôn ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc. Ngay sau đó, cậu thấy một thứ mềm mại như một chiếc vòi hút từ trong mái tóc của con quái vật chậm rãi luồn lách thò ra. +

[Không không không không không…] +

Trong tiếng hét thảm thiết của Giang Sơ Ngôn, cái lưỡi đó “phập” một tiếng, đâm thẳng vào khoang mũi của cậu. Sau đó, giống như dùng ống hút để hút đậu phụ não, trong bóng tối đặc quánh, “nó” phát ra tiếng tặc tặc của chất lỏng, nghe đầy vẻ thỏa mãn. +

Vị máu cùng mùi dịch nhầy tanh hôi cùng lúc lan tỏa… +

…… +

“Cứu vớiiiiiiii” Giang Sơ Ngôn thét lên một tiếng thảm thiết, cả người bật dậy khỏi giường. +

Điện thoại bên gối vẫn không ngừng rung chuông, đó là báo thức mà cậu đã cài trước đó. Thế nhưng Giang Sơ Ngôn căn bản không còn sức lực để tắt báo thức. Toàn thân cậu bủn rủn, đại não trống rỗng, cả người không kiểm soát được mà run rẩy không thôi. +

“Sơ Ngôn… cậu không sao chứ?” +

Phải một lúc lâu sau, Giang Sơ Ngôn mới chậm chạp quay đầu lại, ánh mắt cậu bắt gặp một cái đầu tóc xoăn đang thò ra từ sau tấm rèm cửa. +

“Hạ Uyên?” Sự xuất hiện của Hạ Uyên cuối cùng cũng khiến Giang Sơ Ngôn dần hoàn hồn. +

“Ừm… cậu vừa gặp ác mộng à?” Ánh mắt Hạ Uyên không kìm được liếc về phía Giang Sơ Ngôn. +

Cơ thể người thanh niên được bao bọc trong bộ đồ ngủ rộng rãi, phần cổ và một mảng da thịt nhỏ trước ngực lộ ra từ cổ áo, trắng ngần như thể đang phát sáng. Hỏa khí của nam sinh đại học vốn dĩ hừng hực, ánh mắt Hạ Uyên lướt qua mảng da trắng ấy, cổ họng hắn khẽ chuyển động một cái. Hắn bản năng rụt người sâu hơn vào sau tấm rèm cửa. +

“Báo… báo thức của cậu cứ kêu mãi mà cậu không tắt, nên tôi nghĩ là sang xem tình hình của cậu thế nào.” Hạ Uyên chỉ vào chiếc điện thoại vẫn đang kêu tít tít bên gối.. +

“Giờ cậu cảm thấy thế nào rồi?” Làn da hơi ngăm đen đã che đi vẻ đỏ mặt lạ kỳ hiện lên trên gương mặt Hạ Uyên, hắn bổ sung thêm một câu để lấp liếm. +

Giang Sơ Ngôn đưa tay xoa mặt, run rẩy tắt điện thoại, thế nhưng cho đến tận lúc này, ánh mắt cậu vẫn còn hơi thất thần. +

“Tôi không sao, tôi chỉ là… gặp ác mộng thôi.” Cậu lẩm bẩm nói. +

“Mơ thấy gì mà dọa cậu đến mức này?” Hạ Uyên không nhịn được hỏi. +

Giang Sơ Ngôn im lặng một lát, cậu nhíu mày cố gắng hồi tưởng hồi lâu mới khẽ nói: “… Không nhớ rõ nữa.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)