Skip to main content

Làng Đầm Rồng – 17

dathaiPiter

Giang Sơ Ngôn thực sự không nhớ nổi tối qua mình đã mơ thấy điều gì. Dẫu cho cảm giác run rẩy do cơn ác mộng mang lại vẫn còn đọng lại sâu trong cơ thể cho đến tận bây giờ, nhưng toàn bộ chi tiết liên quan đến giấc mơ ấy lại giống như giọt sương sớm dưới ánh nắng, ngay khoảnh khắc cậu mở mắt đã tan biến không còn dấu vết. Chỉ có bộ đồ ngủ bị mồ hôi lạnh thấm ướt mà Giang Sơ Ngôn thay ra sau khi thức dậy, mới chứng minh rằng tối qua cậu đã ngủ bất an đến mức nào. +

Nhưng suy cho cùng thì đó cũng chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Giang Sơ Ngôn không để tâm đến một giấc mơ hư ảo, có điều vì ngủ không ngon nên sau khi thức dậy một lúc lâu, đầu óc cậu vẫn còn lâng lâng nặng nề, hai bên thái dương giật giật đau nhức. +

Lúc vệ sinh cá nhân, chiếc gương cũ kỹ loang lổ phản chiếu gương mặt thanh niên không chút huyết sắc, trông có vẻ khá mệt mỏi. Lúc này, dưới lầu đã vang lên động tĩnh thức dậy của ba người còn lại. Giang Sơ Ngôn dùng chút nước ấm cuối cùng trong phích nước để rửa mặt, cố gắng xốc lại tinh thần. +

Vừa định xuống lầu, Hạ Uyên bỗng nhiên từ sau tấm rèm ló đầu ra gọi cậu lại. +

“Sơ Ngôn, khoan đã, cậu uống cái này trước đi.” Vừa nói, Hạ Uyên vừa đưa qua một chiếc cốc tráng men. +

Miệng cốc bốc lên làn khói trắng nghi ngút, khi Giang Sơ Ngôn nhận lấy, một mùi thảo mộc hơi đắng lập tức phả vào mặt. +

“Hả? Đây là gì vậy?” Giang Sơ Ngôn vì ngủ không đủ nên vẫn còn hơi ngơ ngác, vẻ mặt hiếm thấy mang theo chút chậm chạp vụng về. +

Hạ Uyên khẽ ho một tiếng, cố ép mình đừng nhìn đối phương quá lâu: “Trà thảo dược.” +

Hắn cố gắng giải thích một cách bình thản nhất: “Cậu uống cái này rồi hãy xuống lầu, cao độ ở đây cao hơn thành phố K, người ngủ không ngon ban ngày dễ bị đau đầu lắm.” +

Khựng lại một chút, hắn bổ sung thêm: “…Dù sao cậu cứ coi như uống thêm nước nóng là được.” +

Chẳng đợi Giang Sơ Ngôn trả lời, Hạ Uyên đã quay người trở về phòng mình, để lại Giang Sơ Ngôn vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, đứng tại chỗ nhìn tấm rèm cửa khẽ lay động, chớp chớp mắt. +

“Cảm ơn nhé.” Dẫu Hạ Uyên không còn ở trước mặt, Giang Sơ Ngôn vẫn vô thức đáp lại một câu. +

…… +

Là ảo giác sao? Sao cậu luôn cảm thấy suốt dọc đường này, Hạ Uyên dường như đặc biệt quan tâm tới cậu vậy?? Nếu không phải vì thân phận của Hạ Uyên quá khác biệt, Giang Sơ Ngôn suýt nữa đã tưởng rằng đối phương muốn theo đuổi cậu rồi. +

Giang Sơ Ngôn suy nghĩ với tâm trạng kỳ quặc, rồi nhấp từng ngụm nhỏ uống hết trà thảo dược. Nước trà không nhiều, nhiệt độ chỉ hơi nóng, nhưng phải thừa nhận rằng sau khi dòng nước hơi đắng ấy hơi đắng ấy trôi xuống dạ dày không lâu, cảm giác nặng nề luôn lẩn khuất trong cơ thể quả thực đã dần tan biến. +

Chẳng mấy chốc, một chén trà nhỏ đã được cậu uống cạn. Giang Sơ Ngôn rửa sạch chiếc cốc tráng men, vén rèm cửa thò nửa người vào phòng Hạ Uyên: “Cảm ơn trà của cậu nhé, tôi để cốc…” +

“Tôi để cốc ở trên bàn rồi xuống dưới trước đây.” Câu nói của Giang Sơ Ngôn không thể kết thúc trọn vẹn. +

Bởi khi đang uống trà, cậu vẫn luôn nghe thấy động tĩnh trong phòng Hạ Uyên, nên cứ tưởng đối phương đang thu dọn đồ đạc cho hôm nay. Kết quả khi thò người vào, thứ cậu thấy lại là chàng trai cao lớn đang thay quần áo. +

Đồ ngủ của Hạ Uyên đã cởi ra từ lâu, trên người chỉ còn lại độc một chiếc quần lót. Lúc này hắn đang quay lưng về phía Giang Sơ Ngôn, tay cầm một chiếc áo thể thao mềm mại chuẩn bị tròng vào người. +

Giang Sơ Ngôn không kịp đề phòng, đập vào mắt là tứ chi thon dài cùng khối cơ lưng săn chắc đến mức có thể gọi là đẹp đẽ của Hạ Uyên. Dĩ nhiên, cậu cũng không bỏ lỡ hình xăm nổi bật và độc đáo trên lưng hắn. Lấy rãnh cột sống làm trung tâm, những lớp vảy đối xứng có màu sắc từ đậm đến nhạt, trải dài đến tận vùng cơ cầu vai và cơ lưng rộng. Theo động tác của Hạ Uyên, những lớp vảy đó trông cứ như thực sự mọc trên người hắn, thấp thoáng như đang khẽ phập phồng theo sự co thắt của cơ bắp. +

“À… cái đó…” +

Chưa đầy một giây, Hạ Uyên khi nghe thấy động tĩnh đã nhanh chóng quay người lại, hắn vội vàng tròng áo vào, cổ áo bị kéo lệch một cách thô bạo, động tác mạnh đến mức suýt chút nữa khiến hắn ngã nhào. Hắn hốt hoảng giơ tay như muốn che chắn trước ngực, nhưng giây tiếp theo dường như nhận ra hành động này quá buồn cười, hắn lại vội vã buông thõng hai tay, đứng im tại chỗ cứng đờ như đang đứng nghiêm. 1

Giang Sơ Ngôn: “…” +

Hạ Uyên: “…” +

“Cậu cứ để cốc ở đó là được. Tôi dọn đồ với thay đồ cái là xuống ngay.” +

May mà ngoài khoảnh khắc mất tự nhiên ban đầu, giọng nói của Hạ Uyên nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản thường ngày. Thế nhưng, Giang Sơ Ngôn lại tận mắt nhìn thấy một lớp hồng nhạt nhanh chóng lan ra từ cổ áo Hạ Uyên, từng chút một nhuộm đỏ cả vùng cổ. Cuối cùng, cả gương mặt Hạ Uyên đỏ bừng lên. +

Đều là con trai cả, vô tình liếc thấy bạn đồng hành thay đồ là chuyện bình thường như cơm bữa trong ký túc xá nam. Đừng nói là Hạ Uyên lúc này còn mặc quần lót, thực tế cho dù hắn có khỏa thân, Giang Sơ Ngôn thấy cũng chẳng có gì là không ổn. Tuy nhiên, vào lúc này, bầu không khí trong phòng lại vì vệt đỏ bừng trên người Hạ Uyên mà trở nên kỳ quặc vô cùng. +

“Xin lỗi, làm phiền cậu thay đồ rồi.” Giang Sơ Ngôn ngẩn ra một chút, khô khốc nói. +

Nói xong, cậu cụp mắt, nhanh chóng quay về phòng mình. +

“Khụ, có gì mà phiền với không phiền.” Từ phía bên kia rèm, Hạ Uyên dường như cũng đã hoàn hồn. +

“Bị nhìn một cái tôi cũng có mất miếng thịt nào đâu.” Hạ Uyên nói vọng sang, tông giọng chậm hơn một chút so với bình thường. +

“Ừm.” Giang Sơ Ngôn đáp lại một tiếng. +

“Nhưng mà lưng của cậu tập luyện tốt thật đấy.” +

Bản thân Giang Sơ Ngôn có lẽ vì nền tảng sức khỏe quá kém nên cũng không ít lần vùi mình trong khu tập tạ ở phòng gym, ngặt nỗi cậu chẳng tài nào tập ra được khối cơ bắp rõ rệt như của Hạ Uyên. +

“Đợi khi về tôi có thể hướng dẫn cậu một chút…” Hạ Uyên nói. +

Cuộc đối thoại của hai người nghe chừng vẫn bình thường. Thế nhưng, Giang Sơ Ngôn vẫn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. May mà cậu cũng chẳng kịp suy nghĩ lâu, vì giây tiếp theo cậu đã nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ dưới lầu. Khác với những âm thanh sinh hoạt hằng ngày, giọng nam ngày càng lớn nghe chừng… giống như đang cãi nhau? +

* +

Vừa xuống lầu, Giang Sơ Ngôn đã thấy ba người ở tầng một đang đứng giữa đại sảnh. Phải nói rằng khi nhìn thấy nhóm Từ Viễn Chu, Giang Sơ Ngôn bị giật mình. Cậu vốn tưởng mình thức đêm nên sắc mặt đã đủ tệ rồi, không ngờ sắc mặt của ba người phía dưới còn tệ hơn cả cậu. Gương mặt ai nấy đều xám xịt, hốc mắt hơi trũng xuống. +

“Tôi thực sự chịu hết nổi rồi, không mạng, không đồ ăn, không điện, ăn không ngon ngủ không yên!” Khi Giang Sơ Ngôn đến, Bạch Kha đang phát điên bên bếp lửa. +

Chàng trai ngày thường vốn chú trọng hình tượng bên ngoài nhất, lúc này trông như sắp sụp đổ đến nơi. +

“Suốt cả một đêm đấy, đm, suốt cả đêm cái gã Lưu Thiên Vũ này không để tôi yên một phút nào, tối qua không biết có ngủ nổi một tiếng không nữa!” +

Ở phía bên kia, Từ Viễn Chu cũng đang ra sức day thái dương, như thể làm vậy có thể xoa dịu cơn đau đầu. Anh ta liếc nhìn sắc mặt xanh mét của Lưu Thiên Vũ, khựng lại một lát rồi bổ sung: “Haizz, cậu xem chuyện này vớ vẩn chưa… Nhưng lão Lưu này, hay là hôm nay cậu lên tầng hai đi, Hạ Uyên chẳng phải cũng ở tầng hai sao? Tình trạng của cậu thực sự không hợp để nằm chen chúc với người khác đâu…” +

“Cần gì phải nói những lời khó nghe như vậy?” Lưu Thiên Vũ như không thể nhẫn nhịn được nữa, sau khi Từ Viễn Chu lên tiếng, gã đã dùng giọng khàn đặc đáp trả một câu: “Tôi trước đây chưa bao giờ gặp phải tình trạng này, tôi làm sao biết đến cái nơi chết tiệt này lại biến thành thế này!” +

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Nghe ba người căng thẳng cãi vã, Giang Sơ Ngôn nhíu mày hỏi. +

Vừa quay đầu lại thấy Giang Sơ Ngôn, ánh mắt Từ Viễn Chu sáng lên hẳn so với trước đó. +

“Sơ Ngôn!” Anh ta vội vàng sấn đến bên cạnh Giang Sơ Ngôn rồi giải thích: “Thực ra cũng chẳng có chuyện gì to tát, chỉ là tối hôm qua…” +

Theo ý định ban đầu của Từ Viễn Chu, anh ta cũng không muốn bài xích người khác quá lộ liễu. Nhưng theo anh ta thấy, với tình trạng của Lưu Thiên Vũ, gã này chỉ hợp ngủ phòng đơn một mình. +

Ban đầu thì nói mớ. +

“Tôi không thở được… huhu… cứu mạng với…” +

“Đầu đau quá… cứu tôi với…” +

“Tối quá… lạnh quá… tha cho tôi đi… đầu tôi đau quá… đau quá a a a a…” +

“Đừng qua đây, đừng qua đây!” +

….. +

Đêm qua, Từ Viễn Chu vốn đã ngủ say nhưng lại bị đánh thức bởi những tiếng nức nở không ngừng vang lên bên tai. Từ Viễn Chu buồn ngủ rã rời, cố gượng dậy ý chí mỏng manh, đá Lưu Thiên Vũ một cái. +

“Câm miệng.” Trong cơn ngái ngủ, giọng điệu Từ Viễn Chu mơ hồ mà cáu kỉnh. +

“Đầu tôi đau quá.” Chẳng biết là thực sự bị Từ Viễn Chu đá tỉnh hay vẫn đang nói mớ, Lưu Thiên Vũ ở trong góc cứ lặp đi lặp lại rằng gã đau đầu. +

“Đm đau đầu thì uống thuốc giảm đau đi! Đừng có ồn ào nữa.” Từ Viễn Chu lầm bầm, khổ sở lật người, kéo chăn trùm kín đầu. +

Cơn buồn ngủ lại chậm rãi ập đến, anh ta lờ mờ nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt. Ban đầu Từ Viễn Chu không để ý, anh ta tưởng đó chỉ là Lưu Thiên Vũ đang lục túi tìm thuốc mang theo. Tuy nhiên, ngay khi sắp ngủ thiếp đi lần nữa, anh ta bỗng cảm thấy bên cạnh gối của mình… có thêm một người. +

Một mùi hôi nhàn nhạt kèm theo hơi thở ẩm ướt phả lên gò má Từ Viễn Chu, khiến anh ta giật mình tỉnh giấc. +

“Đm, Lưu Thiên Vũ cậu đang làm cái quái gì thế hả?!” +

Giây phút mở mắt ra, thứ Từ Viễn Chu đối mặt là gương mặt trắng bệch của Lưu Thiên Vũ, cùng đôi mắt trợn ngược. Lưu Thiên Vũ há hốc miệng, chất dịch nhầy không biết là nước mũi hay nước dãi chảy ròng ròng khắp mũi miệng và cằm. Trong hốc mắt chỉ có một màu trắng dã, con ngươi đen đã lộn ngược vào trong mí mắt. +

Từ Viễn Chu sợ đến mức tung một đá về phía Lưu Thiên Vũ. Thế nhưng, toàn thân Lưu Thiên Vũ đều đang chảy mồ hôi, quần áo gã ướt sũng, cú đá ấy của Từ Viễn Chu không dùng được chút lực nào, anh ta chỉ cảm giác như vừa đá vào một thứ nhầy nhụa. +

Lưu Thiên Vũ vẫn không tỉnh lại. Tiếng thét thảm thiết của Từ Viễn Chu cũng làm kinh động đến Bạch Kha, cậu ta càu nhàu, cũng vì không chịu nổi mà khoác áo xuống giường lao về phía bọn họ. +

“Có để cho người ta ngủ không hả, các anh…” +

Kết quả vừa lại gần, Bạch Kha đã chạm mặt Lưu Thiên Vũ. Biểu cảm của người đang mộng du trông vô cùng quái dị, Miệng gã ngoác ra, vừa không ngừng chảy nước dãi vừa như đang mỉm cười. Bạch Kha suýt chút nữa thì ngất xỉu. +

Sau khi dọa Từ Viễn Chu và Bạch Kha hoảng loạn… Lưu Thiên Vũ lại bỗng nhiên lắc đầu một cái, “bịch” một tiếng ngã vật lại giường. Chẳng bao lâu sau, tiếng ngáy trầm đục vang lên… +

“Cậu không biết đâu, nửa đêm về sau cậu ngủ ngon lành cành đào, ngược lại cả tôi và Bạch Kha sợ đến mức chẳng dám chợp mắt.” Từ Viễn Chu kể lại sự việc đêm qua, sắc mặt có chút khó coi. +

“Trước đây tôi chưa từng nghe ai nói tôi bị mộng du cả.” Lưu Thiên Vũ uể oải lên tiếng, giọng điệu vô cùng trầm mặc. +

“Thế thì ai mà biết được? Có lẽ trước đây lúc cậu mộng du thì người khác ngủ say rồi nên không phát hiện ra thôi.” Từ Viễn Chu lạnh lùng đáp lại một câu. +

“Hơn nữa…” +

“Hơn nữa cái gì?” Giang Sơ Ngôn hỏi. +

Từ Viễn Chu bỗng rơi vào im lặng. Anh ta mím môi, do dự một lát, cuối cùng vẫn không nói cho Giang Sơ Ngôn chuyện anh ta phát hiện ra lúc thức dậy sáng nay. Đêm qua vì quá sợ hãi, anh ta đã trốn sang giường của Bạch Kha. Hai người ôm chặt lấy nhau, có lẽ vì có chút cảm giác an toàn nên cuối cùng cũng miễn cưỡng ngủ được. +

Thế nhưng, Từ Viễn Chu nhớ rất rõ, anh ta và Bạch Kha rõ ràng nằm quay đầu về phía đầu giường. Trước khi ngủ, anh ta còn vô tình nhìn thấy đống đồ lặt vặt cạnh đầu giường, trong đó có một chiếc gương chiếu thẳng vào chân họ. Lúc đó anh ta cảm thấy hơi khó chịu, dù sao theo tập tục xưa, gương không nên đối diện với giường. Ngặt nỗi khi đó anh ta vừa sợ vừa mệt, buồn ngủ quá nên không để ý nữa. +

Thế nhưng, sáng nay thức dậy, Từ Viễn Chu lại thấy cơ thể mình bị xoay ngược một trăm tám mươi độ. Đầu anh ta hướng về phía chiếc gương, nửa thân người suýt chút nữa là rơi xuống dưới giường. Từ Viễn Chu thề rằng dù mình ngủ có loạn xạ đến đâu cũng không đến mức đổi vị trí như vậy mà không có chút cảm giác gì… Anh ta khó tránh khỏi nghi ngờ, liệu đêm qua khi anh ta và Bạch Kha ngủ say, Lưu Thiên Vũ có mộng du lần nữa không? Sau khi mộng du, Lưu Thiên Vũ đã lôi anh ta ra mép giường rồi đổi vị trí ư? +

Bằng chứng chính là sáng nay, Từ Viễn Chu ngửi thấy trên người mình có một mùi tanh nồng nặc. Giống y hệt mùi nước dãi trên người Lưu Thiên Vũ tối qua. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)