Làng Đầm Rồng – 18

Từ Viễn Chu cố chấp giấu đi sự run rẩy, dù tận sâu trong lòng, nỗi sợ hãi đã chiếm trọn tâm trí anh. Dù phản ứng có phần chậm chạp, Từ Viễn Chu vẫn lờ mờ cảm nhận được bầu không khí quái dị đang bao trùm lên ngôi làng Đầm Rồng. Đứng giữa Giang Sơ Ngôn và Bạch Kha, cái “tôi” quá lớn khiến anh ta không cho phép mình để lộ bất kỳ sự hèn nhát nào. Nếu không vì chút sĩ diện hão huyền ấy, có lẽ anh ta đã vắt chân lên cổ mà chạy khỏi nơi quỷ quái này từ lâu. +
“Tôi thề là trước đây mình không hề bị mộng du…” +
Giữa đại sảnh, Lưu Thiên Vũ vừa ra sức chống đỡ những cú đòn của Từ Viễn Chu và Bạch Kha, vừa hổn hển thanh minh. Những giọt mồ hôi bóng nhẫy tứa ra trên vầng trán núng nính thịt. +
Gã lí nhí, giọng run rẩy: “Vả lại… đêm qua đâu phải chỉ có mình tôi nói mớ, mấy người cũng có yên ổn gì đâu?” +
“Hả? Chúng tôi nói mớ? Lưu Thiên Vũ, mẹ kiếp cậu chưa tỉnh ngủ hẳn à?” Lửa giận của Từ Viễn Chu bốc lên ngùn ngụt. +
“Tôi… tôi không có nằm mơ, tối qua hai người chẳng phải cứ phát ra mấy cái tiếng kỳ quái đó sao.” +
“Đm, Lưu Thiên Vũ, cậu ngậm máu phun người thành nghiện rồi đấy à!” Nghe Lưu Thiên Vũ nói thế, gân xanh trên trán Từ Viễn Chu giật nảy lên. +
Dù đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng việc nằm chung giường với Bạch Kha vẫn là một sự thật không thể chối cãi. Lời nói lấp lửng của Lưu Thiên Vũ giống như một mồi lửa, biến mối quan hệ giữa hai người thành một thứ gì đó mập mờ, tội lỗi. Chỉ cần Giang Sơ Ngôn nảy sinh một chút nghi hoặc thôi, Từ Viễn Chu cũng đủ phát điên. Anh ta nghiến răng, đôi mắt trợn trừng đầy sát khí găm thẳng vào gã béo đang lúng túng trước mặt. +
“Này, có cần phải làm quá lên thế không?” +
Đúng lúc căng thẳng nhất, Hạ Uyên lên tiếng cắt ngang cuộc đấu khẩu giữa Từ Viễn Chu và Lưu Thiên Vũ. Anh chàng cao lớn thong dong tựa lưng vào lan can, hai tay khoanh trước ngực, nhìn hai kẻ kia bằng ánh mắt không giấu nổi sự khinh bỉ. +
“… Làm như mấy người chưa từng ở ký túc xá bao giờ ấy. Tất thối để mốc cả lên còn chẳng thấy ai chê, giờ mới nghe người ta nói mớ có một tẹo mà đã nhảy dựng lên rồi? Có cần phải diễn vai ‘lá ngọc cành vàng’ quá mức thế không?” +
Lời mỉa mai của Hạ Uyên sắc lẹm, khiến cả ba người đang hăng máu cãi vã đều phải sượng mặt biến sắc. Giang Sơ Ngôn khẽ thở dài. Trớ trêu thay, xét về gia thế hay sự “quý giá”, bốn người bọn họ cộng lại cũng chẳng bằng một góc của Hạ Uyên. Vậy mà hắn lại tự tay kéo hết mọi sự căm ghét về phía mình bằng cái vẻ bất cần đời đó. +
Hắn kiêu ngạo đến tận xương tủy, nhưng đâu đó lại toát ra vẻ ngây thơ bất chấp thế gian của một thiếu niên. Dẫu biết từ “ngây thơ” chẳng hề ăn nhập với kẻ như Hạ Uyên, Giang Sơ Ngôn vẫn không thể rũ bỏ cảm giác ấy. +
“Lưu Thiên Vũ, hôm nay cậu cứ dọn lên tầng hai đi.” Giang Sơ Ngôn cười khổ, vội vàng lên tiếng để ngăn buổi thảo luận sáng sớm biến thành một sàn đấu võ. +
Giang Sơ Ngôn quay sang dặn dò Từ Viễn Chu và Bạch Kha: “Tối nay hai người cứ nghe cho kỹ xem có ai nói mớ thật không. Nếu vẫn thấy ồn thì cứ lấy giấy vệ sinh vo lại mà bịt tai. Chúng ta đều là bạn học, lần đầu đến cái bản làng hẻo lánh này, thôi thì mỗi người nhịn một chút, bao dung cho nhau đi.” +
“Ừ, Sơ Ngôn nói đúng đấy.” Hạ Uyên lập tức phụ họa, vẻ kiêu ngạo trên người vụt tắt, cả người bỗng trở nên ngoan ngoãn lạ thường. +
“Xì.” Từ Viễn Chu thấy bộ dạng nghe lời giả tạo của Hạ Uyên liền không nhịn được hừ lạnh một tiếng. +
“Hừ.” Bên tai dường như cũng vang lên tiếng cười lạnh của Hạ Uyên. Ngước mắt lên, Từ Viễn Chu chạm ngay ánh mắt của Hạ Uyên, hai người nhìn nhau một cái rồi đồng loạt quay đi, trong mắt đều tràn đầy sự chán ghét cực độ dành cho đối phương. +
“Ồ, cũng đúng, đại thiếu gia còn chẳng chấp nhất, chúng tôi sao dám so đo.” Từ Viễn Chu đáp lại một câu đầy âm dương quái khí. +
“Hì, dù sao tầng hai chắc chắn là thoải mái hơn. Anh xem, Hạ Uyên và Sơ Ngôn trông ngủ ngon thế kia mà.” Bạch Kha đã xả hết cơn giận, thấy Lưu Thiên Vũ nhìn Giang Sơ Ngôn đầy cảm kích, giọng cậu ta bỗng trở nên dịu dàng lạ thường: “Lão Lưu, chúng tôi không có ý cô lập anh đâu, chỉ là tối qua anh quậy quá, ai nấy đều mất ngủ… Anh cứ dời đi cho thoải mái.” +
Nói đoạn, Bạch Kha liếc nhìn Hạ Uyên và Giang Sơ Ngôn đầy ẩn ý, bồi thêm một câu: “Mà công nhận, thói quen sinh hoạt của Hạ thiếu và Sơ Ngôn hợp nhau thật đấy. Cái nhà gỗ cách âm tệ thế này mà cũng chẳng làm phiền được hai người.” +
Nghe thấy sự gán ghép đó, Từ Viễn Chu nhếch mép đầy vẻ mỉa mai: “Sơ Ngôn ngủ ngoan lắm. Hồi trước tôi ngủ dưới sàn nhà cậu ấy, đến nửa đêm còn lo cậu ấy… tắt thở vì nằm im quá, cứ phải nhỏm dậy kiểm tra hơi thở suốt đấy thôi.” +
Quả nhiên, đòn tấn công của Từ Viễn Chu đã trúng đích, sắc mặt Hạ Uyên lập tức tối sầm lại. Một cảm giác khoái chí len lỏi trong lòng, Từ Viễn Chu khẽ nhếch môi, ánh mắt đắc thắng vô thức tìm đến Giang Sơ Ngôn. +
Thế nhưng, Giang Sơ Ngôn đã bắt trọn ánh mắt ấy. Sự độc chiếm âm u và nhớp nháp toát ra từ Từ Viễn Chu khiến cậu không khỏi nhíu mày ghê tởm. Một tiếng thở dài kìm nén trong lòng; cậu biết mình phải sớm chấm dứt chuyện này thôi. Một khi tâm trí đã thông suốt, Giang Sơ Ngôn không còn cách nào để giả vờ chấp nhận sự quan tâm thái quá này được nữa. +
* +
Nhờ sự can thiệp của Giang Sơ Ngôn, cuộc khẩu chiến cuối cùng cũng tạm lắng, nhưng bầu không khí giữa họ vẫn đặc quánh sự thù địch. Sự im lặng bao trùm nặng nề đến mức tưởng chừng chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến tất cả nổ tung. +
Đúng lúc ấy, những âm thanh hỗn loạn từ bên ngoài đột ngột phá tan không gian tĩnh mịch. +
“Có chuyện gì vậy?” +
Hạ Uyên nhanh chóng nắm bắt thời cơ, khẽ kéo ống tay áo Giang Sơ Ngôn rồi dắt cậu bước nhanh ra cửa. Đón lấy họ là không khí sương sớm ẩm ướt trộn lẫn với mùi gỗ cháy nồng đượm. Ngôi làng vốn im lìm như một phế tích cổ xưa của ngày hôm qua, giờ đây lại đang rung chuyển trong tiếng pháo nổ rộn rã đến lạ lùng. +
Phóng tầm mắt từ trên nhà gỗ, họ thấy dân làng đang tụ tập đông đúc tại quảng trường trung tâm, bóng người đi lại tất bật như đang chuẩn bị cho một nghi thức trọng đại nào đó. +
“Hình như họ đang tổ chức lễ hội gì thì phải…” Bạch Kha tì người vào lan can hiên nhà, híp mắt nhìn về phía xa, miệng lầm bầm đầy nghi hoặc. +
“Chứ còn gì nữa.” Từ Viễn Chu lên tiếng, giọng điệu không giấu nổi sự khó chịu: “Chẳng phải nói hôm nay có mấy cái tục lệ đặc trưng sao? Rõ là bảo chúng ta phải dậy sớm, thế mà lũ dân quê đó giờ này vẫn chưa thấy mặt, đúng là trò đùa.” +
Đang mải nói, Bạch Kha chợt liếc qua khóe mắt. Vừa bắt gặp một bóng người khòm lưng lù lù dưới sàn hiên, cậu ta lập tức thét lên kinh hãi rồi lảo đảo lùi lại mấy bước. +
Ngay dưới chân họ là một người đàn ông đang cúi rạp người xuống. Đừng nói là Bạch Kha, ngay cả những người còn lại cũng bị phen hồn xiêu phách lạc, bởi chẳng ai ngờ được giữa sáng sớm tinh mơ lại có kẻ nằm bò dưới gầm sàn nhà mình như vậy. +
Mãi đến khi Bố Đạt Thác Thác đứng thẳng dậy, họ mới nhận ra ông ta. Trông ông ta có vẻ cũng bị dọa cho giật mình, gương mặt phẳng lì nhăn nhúm lại, đôi mắt trợn lồi với con ngươi nhỏ xíu nằm lọt thỏm giữa nhãn cầu, lộ ra đôi mắt trắng dã đầy tà khí. Cái nhìn ấy khiến bất cứ ai chạm phải cũng thấy lạnh toát cả người. +
Hơn nữa, vừa rồi ông ta cứ nằm bò trên mặt đất, dùng tay bới bùn đất, hành động này nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ quặc. Mấy nam sinh đại học cứ thế nhìn chằm chằm Bố Đạt Thác Thác trong vài giây. +
Hạ Uyên định lên tiếng thì Từ Viễn Chu đã nhanh hơn, anh ta nhếch môi hỏi bằng giọng mỉa mai: “Chào buổi sáng… Bác đang làm gì vậy?” +
Anh ta hỏi xong, chợt nhớ tới lời dặn dò nghiêm trọng của Bố Đạt Thác Thác lúc chia tay hôm qua, không nhịn được cười đùa: “Chắc không phải là đang tìm dấu chân của ma nước đấy chứ?” +
“…” Bố Đạt Thác Thác không đáp ngay. Ông ta nghiêng đầu, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào họ. Sau vài giây im lặng đến rợn người, ông ta đột ngột kéo dãn cơ mặt, nặn ra một nụ cười nồng hậu đến kỳ lạ: “Tôi chỉ xem tình hình chút thôi.” +
Rất nhanh, ông ta lại sắm vai lão nông chân chất, nhiệt tình mời mọc: “Ái chà, tôi cứ lo mọi người ngủ quên. Nhanh lên nào, chúng tôi đã chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn rồi! Hôm qua đón tiếp chưa chu đáo, nhưng bữa sáng hôm nay nhất định sẽ làm các vị khách đây phải vui vẻ.” +
Bố Đạt Thác Thác vừa cười vừa nói, dù cách diễn đạt có phần cổ quái nhưng sự ân cần trong giọng nói là điều không thể phủ nhận. +
“Có vẻ chúng ta vừa kịp dự ‘Thôn Tảo’ (bữa sáng của làng) rồi.” +
Hạ Uyên lên tiếng giải thích cho cả nhóm: “Vài ngày trong tháng, làng Đầm Rồng lại tổ chức bữa sáng tập thể cho toàn bộ dân làng, quy mô chẳng khác gì tiệc cỗ linh đình. Nếu gặp đúng dịp này thì chúng ta thực sự may mắn, đồ ăn ở đây ngon tuyệt.” +
Dù là đang nói với cả nhóm, nhưng đôi mắt sâu hoắm của chàng trai da nâu ấy lại chỉ dán chặt vào Giang Sơ Ngôn như muốn nhắn nhủ riêng với cậu. +
“Không giống bữa sáng đơn sơ ở nơi khác đâu, Thôn Tảo thịnh soạn lắm. Có gà xào ớt tương đậm đà, canh nấm mọc chiên dùng kèm mì lát mỏng tang, rồi cả bánh bao chua nữa… À, nhất định phải thử bánh bao nhân gà thái hạt lựu với đậu phụ khô, vị lạ mà cuốn lắm.” +
ật lộn suốt quãng đường xa để đến đây, lại thêm một đêm đầy biến cố khiến ai nấy đều kiệt sức. Lúc này, thực đơn thịnh soạn mà Hạ Uyên vừa liệt kê như một liều thuốc mê, khiến cơn đói cồn cào lập tức nhấn chìm mọi sự nghi ngại về thái độ quái đản của Bố Đạt Thác Thác. Thậm chí ngay cả những tranh chấp vừa bùng nổ trong nhà gỗ cũng bị các nam sinh đang đói ngấu nghiến quăng ra sau đầu. Hạ Uyên vừa hạ thang, cả nhóm đã lục tục nối đuôi nhau leo xuống, háo hức bám theo sau lão dân làng hướng về phía quảng trường. +
Trong màn sương núi chưa kịp tản, Đầm Rồng hiện lên nhộn nhịp hơn hẳn vẻ u uất của đêm qua. Dọc các nẻo đường, dưới những hiên nhà gỗ hay ngoài đồng nội, bóng dáng dân làng trong trang phục truyền thống xuất hiện dày đặc. Giang Sơ Ngôn đi trên con đường nhỏ trong làng, có chút chấn động trước số lượng nhân khẩu của làng Làng Đầm Rồng. Phải biết rằng những năm gần đây cùng với sự phát triển của đô thị hóa, nông thôn càng lúc càng ít người, ngay cả nhiều thị trấn nhỏ nếu không phải dịp Tết thì cũng chẳng thấy bóng người. Thế nhưng chính tại một bản làng hẻo lánh, gần như cách biệt với thế giới này, lại có nhiều cư dân thường trú đến vậy, hơn nữa những người này trông đều còn rất trẻ, không phải là những người già chậm chạp bị bỏ lại ở các thị trấn. +
Nhưng hành vi cử chỉ của những người này cũng hoàn toàn không giống với những thanh niên mà Giang Sơ Ngôn thường thấy. +



Cảm ơn Chanh rất nhiều vì đã edit bộ này ạ
Cmon bồ đã ủng hộ tuiii