Skip to main content

Làng Đầm Rồng – 20

dathaiPiter

“Các người… đang làm cái quái gì thế này?” +

Cơn điên loạn chiếm lấy tâm trí Giang Sơ Ngôn. Cậu định lao ra, nhưng một cơn gió quái đản mang theo cái lạnh thấu xương và mùi khói khét lẹt đã khóa chặt cổ họng cậu. Cậu ho sặc sụa, hơi thở đứt quãng, lồng ngực đau thắt như bị ai bóp nghẹt. +

Nhớp nháp và đỏ rực, khiến người ta buồn nôn. +

Đứa trẻ tội nghiệp nằm đó, lặng im đến đáng sợ. Một tràng tiếng rít dài buốt nhói vang lên từ sâu trong hộp sọ, át đi mọi âm thanh thực tại. Và rồi, khi cơn đau đầu dần qua đi, những âm điệu cổ quái, rì rầm như tiếng cầu hồn bắt đầu vây hãm lấy cậu từ mọi phía. +

Giang Sơ Ngôn bàng hoàng quay đầu nhìn quanh, và rồi một cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng khiến cậu chết lặng, trên khuôn mặt của mỗi một dân làng Đầm Rồng lúc này đều đang nở nụ cười,  một nụ cười rập khuôn, cứng đờ và vô hồn y hệt như Bố Đạt Thác Thác. Hàng trăm đôi mắt lồi cùng đổ dồn vào cái xác nhỏ bé nằm bất động giữa vòng tròn đỏ thẫm. Miệng họ không ngừng mấp máy, tuôn ra những bài dân ca cổ xưa với âm điệu quái đản. Đó không giống tiếng hát của con người, mà là những âm thanh “ục ục” đục ngầu, âm u, hệt như tiếng kêu của một loài thủy sinh dị hợm đang trồi lên từ đáy đầm sâu thẳm. +

Khoảnh khắc đó, không gian như thắt nghẹt lại. Một gương mặt quái đản bất thình lình ập đến, chiếm trọn tầm nhìn của Giang Sơ Ngôn ở cự ly gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hăng hắc của sơn vẽ và vị tanh nồng của khói. +

Đúng lúc này, một khuôn mặt đột ngột xuất hiện ngay sát mặt cậu. Giang Sơ Ngôn đối diện với chiếc mặt nạ quái dị của thầy cúng, trên mặt nạ có vô số những nốt lồi dày đặc. Những đường vân xoắn ốc được vẽ tỉ mỉ trên từng nốt lồi ấy tạo nên một ảo giác rùng mình: đó không phải hoa văn, mà là hàng trăm, hàng ngàn con mắt đang chen chúc, giẫm đạp lên nhau để giành quyền quan sát. +

Chẳng biết do khói độc vây hãm hay do thần trí đã lung lay, Giang Sơ Ngôn bàng hoàng thấy những “con ngươi” trên mặt nạ đó đang khẽ nhu động. Chúng co giãn, xoay chuyển và đồng loạt trừng trừng nhìn vào cậu. Một lần nữa, cái ánh nhìn nhớp nháp, lầy lội như bùn đặc của dân làng lại bao vây lấy cậu, dính chặt vào da thịt không sao dứt ra được. +

Giang Sơ Ngôn co rúm lại, cậu không hiểu rốt cuộc chuyện này là thế nào. Nhưng rất nhanh sau đó cậu nhận ra người mà thầy cúng thực sự tìm không phải cậu, mà là Hạ Uyên bên cạnh. +

“&&……¥@#!” +

Thầy cúng phát ra một chuỗi âm thanh ù ù sau lớp mặt nạ. Hạ Uyên đứng sững lại trong giây lát để lắng nghe. Bố Đạt Thác Thác đứng cạnh đó, cố gắng dịch lại bằng thứ tiếng phổ thông lơ lớ. Đáng tiếc dù Giang Sơ Ngôn có tập trung nghe thế nào cũng chỉ hiểu được mấy từ “quý nhân”, “khử Sát”, “trừ tà”. Tuy nhiên, biểu cảm trên gương mặt Hạ Uyên lại cho thấy điều ngược lại hắn dường như hiểu thấu từng âm tiết quái đản đó. +

Bởi vì ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn gật đầu với thầy cúng, rồi đột ngột bước vào vòng tròn đỏ. +

Giang Sơ Ngôn chết lặng, đôi mắt cậu dại đi khi chứng kiến người bạn học vốn luôn điềm đạm của mình thản nhiên cúi xuống, nhặt lấy hình hài nhỏ bé, đỏ hỏn và lạnh lẽo dưới đất lên. Chàng trai cao lớn, tuấn tú với những đường nét thanh tú thường ngày giờ đây trông hệt như một đao phủ máu lạnh. Hắn đặt xác đứa trẻ lên tấm vải đỏ đã trải sẵn. Và rồi, ngay trước đôi mắt đang run rẩy của Giang Sơ Ngôn, Hạ Uyên cầm lấy con dao nhọn hoắt, lạnh lùng vung tay rạch một đường dứt khoát mở toang bụng cái xác +

“Phụt…” +

Âm thanh đó nghe hệt như lúc người ta đâm thủng một túi nước bằng nhựa. Lượng máu trào ra từ cái xác nhỏ bé nhiều đến mức bất thường, vài giọt đỏ thẫm bắn tung tóe, vương lên gò má trắng trẻo của Hạ Uyên. Chàng trai đứng giữa vòng tròn đỏ, đối diện với cái xác, chỉ tùy ý đưa tay lau mặt một cái. Hành động đó vô tình kéo dài vệt máu tươi trên làn da tuấn tú, tạo nên một vẻ tà mị đến rợn người. Như cảm nhận được ánh nhìn chết lặng của Giang Sơ Ngôn, Hạ Uyên vừa dùng tay kéo mở vết cắt sâu hoắm ở bụng đứa trẻ, vừa chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn nhìn cậu, nở một nụ cười khổ sở và mệt mỏi, đôi môi mấp máy nói điều gì đó. +

Thế nhưng, Giang Sơ Ngôn lại rơi vào một cơn ù tai kịch liệt. Tiếng mưa ảo giác trong đầu cậu đột ngột trỗi dậy, gào thét, gột rửa và bóp méo giọng nói của Hạ Uyên thành những lời mộng mị, vang vọng từ một không gian xa xăm nào đó. +

“Cậu sợ máu à… Nếu sợ thì đừng nhìn… Sơ Ngôn…” +

Giữa quảng trường nhuốm màu tà thuật, sự hiện diện của Hạ Uyên lúc này mang một vẻ xa lạ đến gai người. Đứng sau lưng hắn là thầy cúng đeo mặt nạ và Bố Đạt Thác Thác, tựa như hai bóng ma đang dẫn dắt một linh hồn lạc lối. Hạ Uyên khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, biểu cảm có chút miễn cưỡng nhưng động tác tay lại vô cùng dứt khoát. Hắn đưa tay vào vết cắt, tàn nhẫn kéo mở hình hài nhỏ bé kia ra. +

Cứ như là đang mơ vậy. Giang Sơ Ngôn nghĩ. Cậu thậm chí có một khoảnh khắc do dự, nghi ngờ không biết lúc này mình có thực sự đang nằm mơ hay không. Có lẽ chỉ có trong những cơn ác mộng điên cuồng nhất, người bạn học ưu tú của cậu mới có thể thản nhiên mổ xẻ một sinh linh như một tay đồ tể lành nghề đến vậy. +

“Eo, buồn nôn thật đấy.” +

Sau đó cậu nghe thấy tiếng của những người bạn bên cạnh. +

“Hạ Uyên đúng là ra tay được thật, cái đm này cũng đáng sợ quá rồi…” +

“May mà không bảo tôi làm…” +

“Tập tục của người miền núi này đúng là dã man thật…” +

…… +

Một sự lạnh lẽo thấu xương bò dọc sống lưng Giang Sơ Ngôn. Cậu chậm chạp, run rẩy quay đầu lại, ánh mắt rà soát từng chút một qua khuôn mặt của Từ Viễn Chu, Bạch Kha và Lưu Thiên Vũ. Cậu đang tìm kiếm một sự đồng cảm, một cái rùng mình hay một ánh mắt căm phẫn trước tội ác này, nhưng đổi lại chỉ là một thực tại còn đáng sợ hơn cả vũng máu trước mắt. Họ không hề sợ hãi. +

Đúng vậy, những sinh viên đại học trẻ tuổi, vốn sống trong thế giới văn minh, giờ đây đang chứng kiến cảnh Hạ Uyên mổ bụng một đứa trẻ sơ sinh, tay lút sâu vào đống nội tạng nhầy nhụa để lục lọi, vậy mà họ lại bình thản đến lạ lùng. Họ cũng nhăn mặt, cũng thốt lên “đáng sợ quá”, “buồn nôn quá”, nhưng biểu cảm đó y hệt như khi người ta đang ngồi trong rạp phim và thưởng thức một bộ phim kinh dị hạng nặng với những kỹ xảo máu me rẻ tiền. +

“Các cậu…” Môi Giang Sơ Ngôn mấp máy, mãi mới rặn ra được một tiếng rên rỉ nhỏ như sợi bún: “Các cậu không nhìn thấy sao?” +

Cậu run rẩy hỏi. +

“Nhìn thấy gì?” Từ Viễn Chu nhìn về phía Giang Sơ Ngôn, ngẩn ra một lát rồi có chút căng thẳng nhích lại gần cậu: “Sơ Ngôn em sao thế? Em sợ máu à?” Anh ta hỏi. +

Cơn lạnh lẽo từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đại não, khiến Giang Sơ Ngôn run rẩy không ngừng. Nhìn vào gương mặt vẫn còn vương nét quan tâm hời hợt của Từ Viễn Chu, cậu cảm thấy ghê tởm muốn chết. Lồng ngực cậu thắt chặt lại như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, dưỡng khí dường như đã bị làn khói Tây Mã nuốt chửng hoàn toàn. Cổ họng cậu đắng ngắt, khô khốc. Những quầng đen trước mắt bắt đầu loang lổ, nhảy múa, kéo theo một cơn choáng váng dữ dội. +

“Đó là một đứa bé… Hạ Uyên… họ… họ đã giết…” Giang Sơ Ngôn lẩm bẩm, những từ ngữ rời rạc, lộn xộn thốt ra từ đôi môi trắng bệch. +

Họ đã giết một đứa trẻ sơ sinh! +

Tại sao? Tại sao trông họ lại có thể bình thản đến thế? +

Trước câu hỏi đầy vẻ tuyệt vọng của cậu, Từ Viễn Chu không hề tỏ ra hối lỗi hay sợ hãi. Anh ta chỉ kinh ngạc mở to mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch, nhễ nhại mồ hôi lạnh của Giang Sơ Ngôn như nhìn một sinh vật lạ. +

Bạch Kha đột ngột nhô đầu ra từ sau lưng Từ Viễn Chu. Cậu ta nhướn mày, ánh mắt quét qua mặt Giang Sơ Ngôn với một nụ cười kỳ quái, nửa như giễu cợt, nửa như thương hại: “Ui, anh Sơ Ngôn ơi, có phải anh quên đeo kính áp tròng không? Gần thế này mà anh cũng nhìn nhầm được… Sao anh lại nhìn con cá thành đứa bé được thế?” +

“Sơ Ngôn là vì nhát gan không dám nhìn kỹ thôi?!” Từ Viễn Chu khẽ ho một tiếng, lắc đầu với Bạch Kha. Rồi quay sang Giang Sơ Ngôn bổ sung: “Chắc là tối qua em ngủ không ngon rồi nhỉ, làm sao có thể là đứa bé được, đây có phải thời cổ đại đâu… Đó là một con cá mà.” +

Cá? +

Giang Sơ Ngôn hốt hoảng quay đầu nhìn lại phía vòng tròn đỏ. Hạ Uyên vẫn đứng đó, gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ lo lắng như thể đang quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cậu. Và rồi, tầm mắt Giang Sơ Ngôn hạ thấp xuống lòng bàn tay đang đẫm máu của bạn mình.  “Đứa bé” đỏ hỏn, gào khóc trong ký ức vừa rồi của cậu… giờ đây thực sự chỉ là một con kỳ giông khổng lồ. +

Vài phút sau, Hạ Uyên đã rửa sạch lớp máu tanh trên tay và quay trở lại đứng cạnh cậu. Hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp đầy vẻ trấn an: +

“Để hỗ trợ xây dựng làng nghèo, vài năm trước chính phủ có xây căn cứ nuôi dưỡng kỳ giông nhân tạo ở gần đây… Nhưng có lẽ do đặc thù khoáng chất trong nguồn nước, căn cứ này thường xuyên ấp ra những cá thể bị bạch tạng. Dân làng Đầm Rồng từ xưa đã tin rằng kỳ giông bạch tạng mang sức mạnh thần kỳ, nên họ thường dùng chúng trong các nghi lễ truyền thống để cầu an.” +

Con kỳ giông bị Hạ Uyên mổ xẻ lúc trước giờ đã biến thành một đống thịt mềm nhũn, được thầy cúng đeo chiếc mặt nạ kỳ quái kia tiếp nhận. Và khi Giang Sơ Ngôn nhìn lại xác con kỳ giông, quả thực khó có thể tìm thấy bất kỳ điểm tương đồng nào với một đứa trẻ sơ sinh nữa. +

Vừa rồi… chắc là do hít quá nhiều khói dẫn đến đại não choáng váng, nên mới khiến cậu nhìn một con cá thành một đứa trẻ vừa mới chào đời. +

Giang Sơ Ngôn từ từ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong cơ thể vẫn giữ lại cảm giác co thắt khó tả. Dường như vẫn có một bàn tay vô hình ẩn giấu sâu trong thân xác cậu, tàn nhẫn siết chặt nội tạng. Không khí tràn ngập mùi khói cay nồng của Tây Mã linh tháp và mùi máu tanh hôi của kỳ giông. Giang Sơ Ngôn thấy hơi muốn nôn. +

Giữa không khí đặc quánh mùi khói và máu, Bố Đạt Thác Thác tiến lại gần cái xác con kỳ giông đã bị mổ phanh. Ông ta vừa lầm bầm những giai điệu “ục ục” khó hiểu như tiếng vọng từ vực sâu, vừa thò bàn tay gầy guộc vào bên trong khoang bụng của nó. +

“Tốt quá rồi! Khử Sát rất thành công! Uyên, cậu giỏi lắm.” Bố Đạt Thác Thác cẩn thận bưng mấy vật hình cầu đó đến trước mặt nhóm Giang Sơ Ngôn. +

Giang Sơ Ngôn nheo mắt, cố gắng điều chỉnh tiêu cự để nhìn thật kỹ. Thứ mà Bố Đạt Thác Thác đang nâng niu trong đôi bàn tay gầy guộc, nhầy nhụa máu và dịch thể, hóa ra lại là bốn quả trứng gà. Cậu bàng hoàng, trí não trì trệ mất vài giây, tại sao trong bụng kỳ giông lại có trứng gà? Thế nhưng, nỗi nghi ngờ vừa nhen nhóm đã nhanh chóng bị lý trí tự trấn an của cậu dập tắt, chắc chắn đây là một phần của nghi lễ, người ta đã nhét trứng gà vào cơ thể con kỳ giông từ trước. +

Thầy cúng lúc này đột nhiên hét lên mấy câu thổ ngữ với mấy người. Bố Đạt Thác Thác mở to mắt, ông ta mỉm cười nói: “Chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi, các vị khách phương xa.” +

Ông ta ra hiệu cho mỗi người cầm lấy một quả trứng từ tay mình: “Nhổ nước miếng lên quả trứng, rồi đập vỡ nó, tà khí của các vị sẽ biến mất.” +

Nghi lễ cực kỳ quái đản ở bản làng cổ xưa này khiến các nam sinh nhìn nhau, trong sự lúng túng lại pha lẫn chút tân kỳ. “Wow, có cảm giác rồi đấy.” Không biết ai đã thốt lên một câu. +

Có thể thấy, dù là Lưu Thiên Vũ, Bạch Kha hay Từ Viễn Chu, họ thực chất chẳng hề mảy may bận tâm đến cái gọi là “sát khí” hay những lời hù dọa về tà ma. Thế nhưng, sau một hồi cười đùa và trêu chọc lẫn nhau để xua tan bầu không khí căng thẳng, cả nhóm vẫn tỏ ra vô cùng hợp tác. Họ ngoan ngoãn làm theo từng lời dặn dò của Bố Đạt Thác Thác với một thái độ vừa hiếu kỳ, vừa có chút thỏa hiệp của những vị khách du lịch không muốn làm phật lòng gia chủ. +

“Bạch—” +

“Bạch—” +

“Bạch—” +

…… +

Trong tay ba người kia, những quả trứng lần lượt bị đập vỡ. Một thứ chất lỏng vàng trắng hỗn độn lập tức đổ ập xuống mặt đất. Nếu phải tìm ra điểm khác biệt giữa quả trứng đã “hấp thụ sát khí” này với trứng gà thông thường, thì đó chính là màu sắc của lòng đỏ. Nó không có màu vàng cam dịu mắt mà lại đỏ rực một cách quái đản. Dưới ánh sáng mập mờ và sự phản chiếu từ nền đất ẩm ướt, những sợi lòng đỏ loang lổ trong lòng trắng trông chẳng khác nào những vệt máu tươi đang rỉ ra. Giang Sơ Ngôn cố gắng dùng logic để trấn an bản thân. gà nuôi thả tự nhiên, ăn đủ thứ sâu bọ và khoáng vật trong rừng thì lòng đỏ có đậm màu hơn cũng là chuyện thường tình. +

Giang Sơ Ngôn vốn là một sinh viên ưu tú, người lẽ ra phải hào hứng nhất khi được tiếp cận tận mắt những nghi lễ dân gian cổ xưa như thế này. Nếu là trước đây, cậu đã sớm lấy sổ tay ra ghi chép tỉ mỉ từng tiểu tiết để làm tư liệu cho một bài luận xuất sắc. Thế nhưng ngay lúc này, mọi sự cầu tiến và lòng hiếu kỳ khoa học trong cậu đều tan biến sạch sành sanh. Cơn buồn nôn như một ngọn lửa đen ngòm, thiêu đốt từ dạ dày lên tận cổ họng, khiến cậu khó lòng đứng vững. Giang Sơ Ngôn không thể suy nghĩ kỹ thêm nữa, không do dự nhiều, cậu cũng nhổ một bãi nước miếng lên quả trứng, rồi cầm quả trứng vẫn còn vương máu tanh hôi đó đập thật mạnh xuống đất. +

Nhưng lần này, thứ tràn ra từ lớp vỏ trứng vỡ nát không phải là dịch trứng. Mà là một cục thịt đỏ hỏn. +

“Chíp.” +

Giang Sơ Ngôn không biết có phải ảo giác của mình không, trong khoảnh khắc kinh hãi đó, cậu dường như nghe thấy một tiếng kêu thét nhỏ xíu. Cục thịt đỏ hỏn đó nhu động một chút trên mặt đất rồi nằm im bất động. Rõ ràng là khi nhét trứng vào con kỳ giông, người ta đã không chọn kỹ, trong đống trứng thường lại lẫn vào một quả trứng đã thụ tinh và quả trứng này đã ấp ra một con gà con sắp sửa nở. +

Có điều, ngay cả khi con gà này có thể cố sống đến lúc nở ra thì có lẽ cũng không sống nổi. Bởi vì nó bị dị dạng phát triển cực kỳ rõ rệt. Trên lớp da đỏ ngầu, mỏng tang chỉ lơ thơ vài sợi lông ướt nhẹp. Phần bụng bán trong suốt phơi bày toàn bộ đống nội tạng phát triển lỗi thời, giờ đây đang bị ép lòi ra ngoài sau cú đập tàn nhẫn của Giang Sơ Ngôn. +

Cái sinh vật ấy không hề có mỏ. Nó cũng không có lớp lông tơ bao phủ đầu như đồng loại. Thay vào đó, trên cái sọ đỏ hỏn, nhầy nhụa là chi chít những con mắt đen sì, tròn xoe đang mở trừng trừng. Chúng chen chúc nhau, vô hồn và lạnh lẽo, hệt như những đường vân xoắn ốc trên chiếc mặt nạ của gã thầy cúng đang đứng ngay phía sau. +

…… +

Ngoại trừ dân làng làng Đầm Rồng, những nam sinh đại học chưa từng thấy thứ này bao giờ đều hít một ngụm khí lạnh, đồng loạt la hét tản ra xung quanh. +

“Đm đm, cái quái gì thế này!” +

“Đm nó vẫn còn động đậy kìa!” +

“Buồn nôn quá!” +

…… +

Giang Sơ Ngôn cũng phát ra một tiếng hét ngắn ngủi. Cậu không khống chế được mà liên tục lùi lại, cho đến khi bị một người kéo mạnh vào lòng. +

“Này, đừng sợ! Sơ Ngôn! Không sao đâu!” Là Hạ Uyên giữ chặt cậu. +

Có lẽ vì lúc nãy vừa giết kỳ giông nên dù đã rửa sạch tay, trên người chàng trai vẫn phảng phất một mùi máu tanh nhạt nhẽo. Tay Hạ Uyên hơi lạnh, và rất có lực. Giang Sơ Ngôn trong cơn hốt hoảng vài lần muốn vùng ra khỏi đối phương nhưng đều không thành công. +

Bầu không khí xung quanh đột ngột trở nên kỳ quặc vô cùng. Giang Sơ Ngôn nghe thấy những tiếng xì xào bắt đầu bùng nổ trong đám dân làng. Gió thổi mạnh hơn, cuốn theo từng đợt khói dày đặc ập tới. Giữa lúc đang thở dốc, cậu cảm nhận rõ cơ thể mình ngày càng lả đi vì thiếu oxy. +

“Hi hi.” +

“*&&……%¥%…Hihi…” +

…… +

Điều duy nhất có thể chắc chắn là ngày càng có nhiều dân làng lộ ra nụ cười kỳ dị đó trên mặt. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người Giang Sơ Ngôn. +

“Hạ Uyên, chuyện này là thế nào?” Giang Sơ Ngôn lần đầu tiên cảm thấy vô vọng đến vậy. Thói quen của hai ngày qua khiến cậu vô thức nắm lấy Hạ Uyên. +

Nhưng khi ngẩng đầu lên, Giang Sơ Ngôn lại thấy Hạ Uyên lúc này trông cũng thật kỳ lạ, trên gò má chàng trai vẫn còn vương vệt máu nhạt, khóe miệng hắn cũng nhe rộng ra. Vì đồng tử giãn ra nên con ngươi màu nhạt chỉ còn lại một vòng rìa mỏng dính. Nụ cười trên mặt Hạ Uyên rạng rỡ, nhưng trong mắt lại lóe lên một loại ánh sáng lạnh lẽo như dã thú. +

Khát máu, tham lam, tàn bạo… vặn vẹo. Giang Sơ Ngôn cả người như đóng băng, không thể cử động nổi. May thay, cảm giác lạc quẻ trên người Hạ Uyên chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc cực ngắn. +

“Khoan đã, cậu thật sự đừng sợ. Tôi nghe như là, ừm, trong nghi lễ này, đập ra trứng lộn ở đây là một chuyện rất tốt.” +

Giang Sơ Ngôn chớp chớp mắt. Chàng trai cao lớn trước mặt đột nhiên lại biến thành Hạ Uyên quen thuộc trong ký ức của cậu. Cảnh tượng Giang Sơ Ngôn vừa thoáng thấy cứ như là ảo giác của cậu vậy. Lúc này chàng trai đang hơi nghiêng đầu, kiên nhẫn đối diện với Bố Đạt Thác Thác, nỗ lực dịch lại lời của ông ta cho Giang Sơ Ngôn. Vì kích động và vui sướng, tốc độ nói của Bố Đạt Thác Thác nhanh hơn trước rất nhiều. +

Và những tiếng xì xào của dân làng cũng dần biến thành những bài sơn ca vui tươi, rộn rã. +

“Ừm, đơn giản mà nói, cậu đã nhận được… lời chúc phúc của Long Thần.” Hạ Uyên nghe xong lời giải thích của Bố Đạt Thác Thác thì dịch lại cho Giang Sơ Ngôn. +

“Đây là một vinh dự và… ân điển rất lớn… thôi được rồi thực ra tôi cũng không hiểu lắm.” Hắn mỉm cười nói. +

“Dù sao cậu cứ hiểu thành Long Thần thích cậu là được.” Âm thanh xung quanh quá lớn, Hạ Uyên chỉ đành cúi đầu bên tai Giang Sơ Ngôn, nói từng chữ một. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.