Skip to main content

Làng Đầm Rồng – 21

dathaiPiter

Giang Sơ Ngôn cảm nhận rõ rệt rằng, ngay khi cậu đập vỡ quả trứng quái vật kia, bầu không khí ở bản làng hẻo lánh này đã đột ngột xoay chuyển. Dù vẫn bị dân làng Đầm Rồng vây quanh, nhưng ánh mắt họ nhìn cậu giờ đây đã khác hẳn, dường như trở nên thân thiện và nồng nhiệt hơn, nhưng… +

Trực giác của Giang Sơ Ngôn vẫn mách bảo có điều gì đó không ổn. Có điều lúc này cậu không còn tâm trí đâu để truy cứu xem sự cảnh giác dâng lên trong lòng đến từ đâu, bởi về mặt hành động, dân làng sau khi thấy Giang Sơ Ngôn nhận được cái gọi là “Long Thần ban phúc” liền lập tức trở nên nhiệt tình hơn hẳn, thậm chí có thể nói là nhiệt tình đến mức khiến cậu không kịp trở tay. +

Trong tiếng reo hò, Giang Sơ Ngôn trố mắt nhìn mấy người dân làng lao vào vòng tròn đỏ dưới tiếng gọi của thầy cúng. Họ cẩn thận kéo tấm vải đỏ vốn dùng để lót dưới thân con kỳ giông bạch tạng lên. Tấm vải đã thấm đẫm máu tươi, khi kéo lên, một góc vẫn còn đang nhỏ máu xuống tòng tọc. +

Thế nhưng dân làng hiển nhiên không bận tâm đến chi tiết nhỏ này. Những người đàn ông vạm vỡ với nụ cười chen chúc trên mặt, cẩn thận túm lấy các góc của tấm vải đỏ rồi tiến về phía Giang Sơ Ngôn, giơ cao nó trước mặt người khách lạ đang ngơ ngác. +

Dù không hiểu thổ ngữ, Giang Sơ Ngôn cũng đoán được họ muốn làm gì. Họ định trùm tấm vải vẫn còn đang chảy máu đó lên người cậu. Một cơn ớn lạnh ập tới, mặt cậu trắng bệch, theo bản năng định lùi lại né tránh. +

“*&&……%” “¥#@%!” +

Thấy Giang Sơ Ngôn né tránh, dân làng mở to mắt nhìn chằm chằm và thốt ra một chuỗi những lời thúc giục mơ hồ. +

“Xin lỗi, tôi, tôi không muốn cái đó…” Giang Sơ Ngôn nói năng lộn xộn, không ngừng xua tay với họ. Nhưng dân làng vẫn mặc kệ mà tiến tới, mùi máu tanh nồng trên tấm vải sực lên mũi khiến dạ dày cậu co thắt lại dữ dội. +

Cánh tay của Hạ Uyên cứng như gọng kìm, khóa chặt lấy bả vai khiến Giang Sơ Ngôn không cách nào nhúc nhích. Những người đàn ông dân làng thấy vậy liền hưng phấn reo hò, họ bước tới, vung mạnh tay. +

“Đừng tránh, đây là phước lành hiếm có đấy.” Hạ Uyên giữ chặt Giang Sơ Ngôn. Hắn cúi đầu, dịu dàng nói nhỏ bên tai cậu. +

“Nhưng mà…” Giang Sơ Ngôn định lên tiếng phản bác, nhưng khi quay đầu lại, cậu liền chạm phải ánh mắt của Hạ Uyên. Đôi mắt màu nhạt của hắn dường như đang rực sáng giữa làn khói mờ ảo. +

Giang Sơ Ngôn không hề biết rằng ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng hốt của mình đang dần trở nên đờ đẫn và mơ màng. Có lẽ việc cậu biểu hiện sự bài trừ như vậy đúng là có chút không hợp thời; một giọng nói lạ lẫm từ sâu trong tâm trí dường như đang thuyết phục cậu. +

Cuối cùng Giang Sơ Ngôn đã bị khuất phục, cậu đứng chết trân tại chỗ, không né tránh nữa. Thực tế, cậu cũng chẳng còn đường nào để tránh. Lúc này trên quảng trường dân làng đã bắt đầu ca múa, xung quanh ồn ào náo nhiệt, ngay cả không khí cũng nhuốm màu vui tươi nồng đậm. Giang Sơ Ngôn cảm thấy mình như vô tình rơi vào một chuyến diễu hành cuồng hoan. +

Sau đó, cậu không chút kháng cự mà bị cuốn vào dòng thác hưng phấn của đám đông xung quanh. Kể từ lúc này, Giang Sơ Ngôn rơi vào cảnh thân bất do kỷ, chỉ có thể thuận theo dòng nước. Khi kịp phản ứng lại, tấm vải đỏ ướt át phảng phất mùi máu tanh đã vắt trên đầu cậu. +

Tầm nhìn của Giang Sơ Ngôn ngay lập tức biến thành một màu đỏ ngầu của máu. Hơi thở cậu nghẹn lại, nỗi hoảng sợ quen thuộc ập đến, nhưng rất nhanh sau đó Hạ Uyên đã nắm lấy tay cậu. +

“Tôi ở ngay bên cạnh cậu, đừng sợ.” Nghe thấy giọng nói của Hạ Uyên, tim cậu bỗng nhảy hẫng một nhịp. Bàn tay cậu bị bao trọn trong lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn, đến cả đầu ngón tay cũng không thể cử động. +

Âm thanh xung quanh trở nên ồn ào và huyên náo hơn. Dưới tấm vải đỏ, tiếng rì rầm của dân làng nghe như truyền từ dưới nước lên. Giang Sơ Ngôn giống như một người bị ma nước kéo xuống đầm sâu; bốn phương tám hướng đều là những làn sóng âm thanh đặc quánh, mơ hồ và liên miên không dứt. +

Và cậu không có nơi nào để trốn. Chàng thanh niên với khuôn mặt trắng bệch rủ hàng mi, ngây dại nhìn xuống mép dưới tấm vải đỏ. Những người dân làng đang nắm tay nhau, vừa hát vừa vặn vẹo cơ thể trong những điệu nhảy kỳ quái. Trên trang phục truyền thống của họ đầy rẫy những hoa văn cuộn xoắn phức tạp; khi họ chuyển động, những hoa văn đó cứ như sống dậy, không ngừng co giật và nhu động. Giang Sơ Ngôn chỉ nhìn một lát đã thấy hoa mắt chóng mặt và muốn nôn mửa. +

Giang Sơ Ngôn thầm cầu nguyện cho cái “phước lành” quái đản này sớm qua đi. +

“Hu hu hu…” +

Đột nhiên, cậu nghe thấy một tràng tiếng khóc yếu ớt như tơ. Đó chính là tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Cơn lạnh lẽo như một con rắn bò dọc sống lưng; trong lúc loạng choạng, cậu bất an vén một góc vải đỏ lên. Cậu vừa vặn nhìn thấy thầy cúng đeo mặt nạ cùng Bố Đạt Thác Thác xách cái xác con kỳ giông đã mềm nhũn từ lâu, nhét nó vào dưới chân tòa linh tháp giữa vòng tròn đỏ. Sau đó, họ châm lửa đốt tòa tháp. +

Ngọn lửa bùng lên ngay tức khắc, nuốt chửng tòa linh tháp cao lớn tinh xảo. Qua làn không khí vặn vẹo và những lưỡi lửa đỏ rực, con kỳ giông đã chết kia lại chậm chạp cuộn tròn lại bên trong tháp. +

Thấy cảnh này, hơi thở của Giang Sơ Ngôn lại nghẹn lại. Nhưng cậu nhanh chóng trấn tĩnh; cá khi gặp nhiệt độ cao quả thực cơ bắp sẽ co rút, đây chẳng qua là một cảnh tượng không thể bình thường hơn. Rất bình thường. +

Cậu ra sức thuyết phục bản thân đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Thế nhưng, trong cơn mơ màng, cậu lại một lần nữa nghe thấy tiếng khóc thét kỳ lạ đó. +

“Huhu…” +

“Hức… huhu…” +

Đứa trẻ đang gào thét, đang khóc rống. Nhưng khi cậu lắng tai nghe kỹ lại, thứ duy nhất nghe được chỉ là tiếng cười nói vui vẻ của những người xung quanh, cùng tiếng nổ lách tách của ngọn lửa đang nhảy nhót trên những cành cây ẩm ướt. +

Sau khi linh tháp bốc cháy, bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Không biết từ lúc nào, Giang Sơ Ngôn đã bị dân làng vây quanh đưa vào tòa kiến trúc cổ kính giống như từ đường ở phía bên kia quảng trường. Tòa nhà gỗ cao lớn bên trong rất rộng rãi; nhưng cũng chính vì quá rộng nên ánh sáng tự nhiên bị thiếu hụt nghiêm trọng. Bóng đèn dây tóc treo dưới xà nhà cao vút dù là ban ngày cũng bật sáng, nhưng ánh đèn vàng vọt căn bản không thể chiếu sáng được những góc tối ẩm thấp bên trong từ đường. +

Sau khi vào từ đường, Giang Sơ Ngôn không chịu nổi nữa liền giật phắt tấm vải đỏ trên đầu xuống. Vừa ngẩng lên, cậu liền thấy ở giữa từ đường bày một chiếc bàn gỗ đen dài dằng dặc. Ở tận cùng chiếc bàn là hai chiếc ghế cao đặt cạnh nhau, phía sau ghế cao là một khám thờ lớn. Lúc này Giang Sơ Ngôn hoàn toàn không nhìn thấy tượng thần được thờ bên trong, bởi bên ngoài khám thờ chạm trổ tinh xảo đã bị một lớp vải đen dày bao phủ kín mít. +

Có điều, khám thờ* đó thực sự được chế tác quá cao lớn nên ngay cả vải đen cũng không thể che phủ hoàn toàn. Qua khe hở dưới đáy tấm vải, cậu vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của bức tượng bên trong: một cái đuôi rồng lớn với bề mặt phủ đầy những lớp vảy mịn. Dưới ánh sáng mờ ảo, lớp mạ vàng loang lổ trên vảy rồng lấp lánh những tia sáng nhỏ vụn theo bước chân người di chuyển. +

*Chiếc tủ thờ nhỏ hoặc cấu trúc giống như một ngôi nhà thu nhỏ bằng gỗ, được chạm khắc tinh xảo để đặt tượng thần, thánh hoặc bài vị tổ tiên bên trong. +

Quả không hổ là nơi thờ phụng Long Thần. Giang Sơ Ngôn nghĩ thầm. Dù chỉ lộ ra một chút xíu, cũng có thể thấy bức tượng này được điêu khắc vô cùng tinh xảo. Cứ như thể thực sự có một xác rồng cổ xưa, mục nát đang ẩn mình dưới tấm vải đen, mở đôi mắt trống rỗng nhìn xuống đám tín đồ cuồng nhiệt bên dưới. +

Giang Sơ Ngôn cũng không rõ tại sao mình lại có suy nghĩ đó. Ngay khi vừa bước vào, sự chú ý của cậu đã bị hút chặt vào khám thờ một cách không thể kiểm soát. Cảm giác ấy chẳng hề dễ chịu, nhưng cậu lại không cách nào rời mắt đi được. +

“Tại sao họ lại che tượng thần lại?” Cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào khám thờ, cất giọng hỏi đầy mơ màng. +

So với Giang Sơ Ngôn, Hạ Uyên có vẻ chẳng mấy bận tâm đến cách bài trí quái lạ trong từ đường. Nghe cậu hỏi, hắn chỉ nhún vai: “Không biết nữa, mấy lần trước tôi đến đây, cửa chỗ này luôn đóng kín.” Dứt lời, Hạ Uyên quay đầu nhìn đám dân làng đang đứng ngoài cửa: “Nhưng những lần trước tôi tới, cảm giác họ có vẻ khá sợ hãi cái nơi quỷ quái này.” +

Đúng như lời Hạ Uyên nói, sau khi đưa Giang Sơ Ngôn vào trong, tất cả dân làng bỗng rút nhanh ra ngoài như thủy triều. Đến khi nhóm năm người của Giang Sơ Ngôn kịp phản ứng lại, họ đã bị bỏ lại trơ trọi bên trong. +

“Cái quái gì thế này… Chẳng phải đây là Long Thần của chính họ sao? Sao lũ người này cứ như thấy ma vậy?” Từ Viễn Chu vò đầu, hoảng loạn nhìn quanh quất, miệng không ngừng lầm bầm. +

“Khụ, đừng nói nữa, anh Viễn Chu làm em thấy sợ theo rồi đây.” Bạch Kha hạ giọng, cố tình nép sát vào bên cạnh Từ Viễn Chu. Khi làm vậy, cậu ta còn liếc nhìn về phía Giang Sơ Ngôn, rồi liền nản lòng nhận ra đối phương căn bản chẳng mảy may chú ý đến tâm tư nhỏ mọn của mình. +

Giang Sơ Ngôn vẫn đang ngẩng đầu nhìn bức tượng dưới lớp vải đen kia, có lẽ vì trên người vẫn còn khoác tấm vải đỏ màu máu, trong từ đường u tối, gò má thanh niên thanh tú trắng đến mức gần như trong suốt, dưới mắt lờ mờ hiện lên một quầng thâm nhạt. Chẳng bao lâu sau, Bố Đạt Thác Thác xoa tay vội vàng chạy tới. Hạ Uyên tiến lại gần nói với ông ta vài câu, sau đó mới quay người lại giải đáp thắc mắc lúc trước cho Giang Sơ Ngôn. +

“Hiểu sơ sơ rồi, dân làng không cố ý bỏ mặc chúng ta đâu… Họ không dám vào là vì sợ mạo phạm Long Thần, lo rằng sẽ bị thần linh trừng phạt.” Cuối cùng, hắn bổ sung thêm một câu: “Hèn gì trước đây tôi đến bao nhiêu lần họ cũng không dám mở cửa, hôm nay đúng là nhờ phúc của Sơ Ngôn đấy. Nếu không phải cậu ấy nhận được lời chúc phúc, là vị khách quý được Long Thần đoái hoài, thì họ chẳng đời nào dám mạo hiểm để chúng ta vào đây đâu.” +

“Hả? Thế thì cái ông Long Thần này cũng nhỏ mọn thật đấy.” Bạch Kha nghe xong liền bĩu môi, thốt ra một câu đầy mùi ghen tị. +

Lúc trước, nhìn thấy đám dân làng chỉ vì một quả trứng lộn mà cung kính với Giang Sơ Ngôn, trong lòng cậu ta đã thấy khó chịu rồi. Ở trường, ánh mắt mọi người dù lộ liễu hay kín đáo đều đổ dồn về phía Giang Sơ Ngôn đã đành. Vậy mà chạy đến cái xó rừng rú này, một lũ dân quê lại cũng vì một quả trứng lộn mà coi anh ta như bảo bối. Bạch Kha cứ nghĩ đến đây là lại thấy ngứa răng. +

“Cũng phải, chẳng nơi bình thường nào lại lấy vải che kín thần linh mình thờ phụng cả. Cái kiểu này đặt trong phim kinh dị thì chỉ có tà thần mới bị đối đãi như vậy thôi.” Từ Viễn Chu cũng ở bên cạnh nói bâng quơ. +

Tâm trạng anh ta lúc này chẳng tốt lành gì. Sau sự việc vừa rồi, dân làng cứ vây chặt lấy Giang Sơ Ngôn. Còn Hạ Uyên, người duy nhất hiểu được chút ít thổ ngữ, nghiễm nhiên trở thành phiên dịch riêng cho cậu. Hai người họ cứ thế tạo thành một thế giới nhỏ biệt lập, khiến anh ta cùng Bạch Kha và Lưu Thiên Vũ chẳng khác nào vật đính kèm thừa thãi. Đừng nói là tiếp cận, ngay cả muốn bắt chuyện cũng phải len qua tầng tầng lớp lớp người, căn bản không có cách nào đi cùng nhau được. Tâm trạng tồi tệ kéo theo việc nhìn cái gọi là Long Thần chó má mà dân làng Đầm Rồng thờ phụng cũng càng lúc càng thấy ngứa mắt. +

“Đừng nói lung tung.” Hạ Uyên bỗng nhiên quay đầu lại, lạnh lùng liếc hai người một cái. +

Từ Viễn Chu vô tình chạm phải ánh mắt của Hạ Uyên, thế mà lại bị đối phương nhìn đến mức lạnh toát cả người, sống lưng bỗng chốc rợn đầy mồ hôi lạnh. Chuyện gì thế này? Từ Viễn Chu sững sờ ngay lập tức. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, anh ta dường như thấy trong mắt Hạ Uyên có thứ gì đó lóe lên… Nhưng khi anh ta trấn tĩnh lại để nhìn kỹ hơn, thần sắc Hạ Uyên đã khôi phục như thường. Chàng trai cao lớn lúc này đang kéo Bố Đạt Thác Thác bàn bạc gì đó ở cuối bàn dài, dường như hoàn toàn không để tâm đến lời thì thầm giữa Từ Viễn Chu và Bạch Kha. +

Lát sau, Bố Đạt Thác Thác mặt mày hớn hở, chào mời mọi người lại gần bàn dài. +

“Các vị khách quý đáng kính, đây là nơi dùng bữa của mọi người hôm nay. Xin hãy đợi một lát, chúng tôi sẽ chuẩn bị những món ăn thịnh soạn nhất để chiêu đãi khách quý…” +

Nghe qua thì có vẻ Bố Đạt Thác Thác đang nói với tất cả mọi người, nhưng thực tế mắt ông ta chỉ dán chặt vào người thanh niên được Long Thần “chọn trúng”. Vị trưởng làng nhiệt tình quá mức này cứ nắm lấy tay Giang Sơ Ngôn, đưa cậu đến hai chiếc ghế ở tận cùng bàn dài. Giang Sơ Ngôn gần như bị ông ta cưỡng ép ấn ngồi xuống một trong hai chiếc ghế cao đó. Ngay sau đó, Hạ Uyên cũng ngồi xuống sát bên cạnh cậu. +

Ngay phía cuối bàn dài, bên dưới khám thờ phủ vải đen, một chàng trai da nâu cao lớn tuấn tú ngồi cạnh người thanh niên trắng trẻo với gương mặt nhợt nhạt, trên vai vẫn khoác tấm vải đỏ. Cảnh tượng ấy trông thế mà lại toát lên một sự hài hòa đến kỳ quái. Thế nhưng đối với Giang Sơ Ngôn, cậu chỉ thấy tâm trạng không thoải mái đến cực điểm. +

“Khoan đã, sao lại ngồi thế này? Đây là vị trí chủ tọa mà? Chẳng phải nên để các trưởng lão hoặc người lớn tuổi trong làng ngồi sao?” Cậu hốt hoảng hỏi, vừa nói vừa định đứng dậy. +

“Không, không, chúng tôi không có tư cách, chỉ có ngài, chỉ ngài mới có thể ngồi ở đây.” Bố Đạt Thác Thác kiên quyết ấn Giang Sơ Ngôn ngồi lại. Ông ta nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt, đôi mắt mở to hoen hoét như thể giây tiếp theo sẽ rơi ra khỏi hốc mắt. Giọng nói của ông ta vô cùng khẩn khoản, khẩn khoản đến mức căng thẳng tột độ. +

“Ngài là người được ban phúc, ngài là Mal tôn quý, là duy nhất.” +

Nói xong, ông ta đặt bàn tay còn lại lên vai Hạ Uyên, nụ cười cứng đờ ấy lại một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt già nua. +

“Hắn là Xikani, cậu là Mal. Các người là sự hiện diện được Long Thần thừa nhận, là hiện thân của phước lành và ân điển… các người phải ở lại đây…” +

Bố Đạt Thác Thác lẩm bẩm một cách mơ hồ. Chẳng biết có phải vì quá kích động hay không mà đoạn dài sau đó, ông ta không còn nói tiếng phổ thông nữa mà chuyển hẳn sang thứ thổ ngữ kỳ quái của làng Đầm Rồng. +

“Xikani? Mal?” Giang Sơ Ngôn ngơ ngác vì những từ ngữ lạ lẫm này, Hạ Uyên lúc này quay sang nháy mắt với cậu. +

“Đừng nhìn tôi, tôi cũng không rõ mấy từ đó nghĩa là gì đâu. Đây là thổ ngữ của họ, tôi đoán chắc cũng tương tự như kiểu ‘người được ban phúc’ thôi.” Hạ Uyên nhỏ giọng lầm bầm. +

“Bố Đạt Thác Thác cứ hễ kích động là lại nói thổ ngữ, cái tật này vẫn y hệt như trước…” Hắn khẽ thở dài một tiếng. +

“Cậu…?” Giang Sơ Ngôn bỗng nhận ra điều gì đó. +

“Đúng vậy, trước đây tôi cũng từng đập trứng rồi…” Hạ Uyên mỉm cười gật đầu đáp. +

Nhìn dáng vẻ của Hạ Uyên, trong lòng Giang Sơ Ngôn thoáng hiện lên sự thấu hiểu. Hèn gì trước đó cậu đã thấy thái độ của cả làng đối với Hạ Uyên luôn có chút khác biệt, đặc biệt là Bố Đạt Thác Thác, khi giao tiếp với hắn luôn có một sự thân thiết khó tả. Nếu chỉ cần đập ra trứng lộn là được coi là người được Long Thần ban phúc, thì có thể hiểu tại sao vị thế của Hạ Uyên ở cái làng này lại đặc biệt đến vậy. +

“Cậu cũng đập ra trứng lộn sao?” Giang Sơ Ngôn hỏi với vẻ rất đồng cảm. +

Hạ Uyên chỉ mỉm cười, không kể lại chi tiết. +

“Cũng đại loại thế.” Hắn đáp, nhưng trong tâm trí lại hiện lên từng thước phim mờ mịt và đẫm máu… Những hộp sọ bị đập vỡ. Những mảng da đầu bị lột sạch nguyên miếng. Và cả… những thứ dị dạng không ngừng la hét trong lớp não tủy màu vàng nhạt… +

Trong lúc họ trò chuyện, Bố Đạt Thác Thác đã lùi dần ra phía cửa từ đường. Thấy nhóm sinh viên đều đã ngồi vào bàn, ông ta cung kính cúi đầu trước hai người đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Một tràng thổ ngữ xen lẫn tiếng phổ thông mơ hồ tuôn ra từ miệng ông ta. Dù có tốn sức lắng nghe thì đó cũng chỉ là những lời chúc tụng sáo rỗng với cách dùng từ vô cùng kỳ quái. Qua những lời lẽ cường điệu của Bố Đạt Thác Thác, Giang Sơ Ngôn bỗng cảm thấy mình như thể vừa biến thành chỗ dựa duy nhất của cả làng Đầm Rồng, thành niềm hy vọng cuối cùng để họ được sinh tồn… +

Giang Sơ Ngôn càng nghe càng thấy ngượng ngùng, mãi mới đợi được lúc Bố Đạt Thác Thác im lặng. Thế nhưng, ngay sau một tiếng thổ ngữ kéo dài và mơ hồ, cổ chân cậu bỗng thấy nặng trĩu. Giang Sơ Ngôn thốt lên một tiếng kinh hãi, cả người nhảy dựng khỏi ghế, suýt chút nữa là ngã nhào xuống đất. +

Vén khăn trải bàn lên, cậu sững sờ phát hiện trên cổ chân mình từ lúc nào đã xuất hiện một sợi xích sắt dày và nặng. Một đứa trẻ dân làng trần truồng, trông tầm ba bốn tuổi với đôi mắt đen sì, đang ngồi xổm dưới gầm bàn và ngửa đầu nhìn cậu cười hi hi. +

“Nhóc đang làm gì thế?!” Giang Sơ Ngôn cũng không màng đứa bé có hiểu mình nói gì không, cậu kêu lên kinh hãi. +

Đứa trẻ đó quả thực không hiểu tiếng phổ thông. Trước sự chất vấn của Giang Sơ Ngôn, gương mặt nó chỉ treo một nụ cười khờ khạo đến quái dị, rồi thản nhiên khóa sợi xích sắt vào cổ chân cậu. +

“Cạch” một tiếng, sợi xích đã khóa chặt. Một đầu kẹp vào chân Giang Sơ Ngôn, đầu còn lại thì quấn chặt vào cổ chân của Hạ Uyên. +

Biến cố bất ngờ khiến tất cả mọi người sững sờ. +

“Đm… cái này là đang làm cái trò gì thế?!” Từ Viễn Chu sắc mặt xanh mét, vội vàng xông tới định giúp Giang Sơ Ngôn mở xích sắt. Tuy nhiên, Hạ Uyên – người cũng bị khóa lại – trái lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Thậm chí, khóe môi hắn còn vương một nụ cười nhạt. +

“À, đừng vội, đừng để tâm, đây cũng là một loại nghi lễ…” Hạ Uyên nhỏ giọng lầm bầm. +

“Nghi lễ?! Đây là cái loại nghi lễ chó má gì thế? Nghi lễ khóa người lại à?! Đây là đang đi làm bài nhóm hay gặp phải đám bắt cóc buôn người thế!” Gân xanh trên trán Từ Viễn Chu nổi lên cuồn cuộn, anh ta chẳng thèm nể nang gì nữa mà gào thét lên đầy giận dữ. Thấy Từ Viễn Chu hận không thể lật bàn, Bố Đạt Thác Thác vội vàng tiến tới cùng giải thích. +

“Không, chúng tôi không có ác ý, chúng tôi chỉ muốn khóa phước lành của Rồng lại đây thôi.” Bố Đạt Thác Thác đỏ mặt tía tai, chặn trước mặt Từ Viễn Chu. +

Mọi người nghe hồi lâu mới miễn cưỡng hiểu ra, hóa ra sợi xích này thực chất là một nghi lễ mang tính tượng trưng. Vì Giang Sơ Ngôn đã đập ra quả trứng có ý nghĩa đặc biệt, nên giờ đây cậu chính là hiện thân cho phước lành của Long Thần. Giống như những người hái nhân sâm ở núi Trường Bạch thường dùng chỉ đỏ buộc lại củ sâm mình tìm được để tránh nó “chạy mất”, dân làng Đầm Rồng cũng tuân theo một truyền thống cổ xưa: khi người được Long Thần ban phúc xuất hiện, họ sẽ bí mật dùng xích sắt khóa người đó lại như một cách để giữ chân điềm lành. +

“Cái này chỉ là khóa lẫy thôi, ăn cơm xong cậu muốn mở lúc nào cũng được.” Hạ Uyên trông như người đã từng trải qua chuyện tương tự, ánh mắt thoáng hiện chút bất lực. Thấy gương mặt Giang Sơ Ngôn vẫn còn phủ một lớp kinh hoàng, hắn lại cười khổ lên tiếng. +

“Nhưng mà…” +

“Chẳng phải đã nói rồi sao? Trước đây tôi cũng từng đập ra quả trứng đó mà. Tín ngưỡng ở đây vốn là như vậy, đừng căng thẳng quá.” Chàng trai cao lớn gãi gãi sau gáy, trong lúc trò chuyện vẫn luôn chăm chú quan sát biểu cảm của Giang Sơ Ngôn. +

“Tin tôi đi.” Hắn nói bằng giọng đầy chân thành. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.