Làng Đầm Rồng – 27

Cuối cùng, đương nhiên là không nắm tay. +
Những lời vừa rồi của Hạ Uyên thực sự quá đỗi mập mờ, khiến Giang Sơ Ngôn trong phút chốc rơi vào lúng túng, không biết phải mở lời thế nào để từ chối một cách khéo léo mà không làm rạn nứt bầu không khí. May thay, ngay giây tiếp theo, Hạ Uyên đã nở một nụ cười rạng rỡ với cậu, gương mặt lại trở về vẻ tinh nghịch, phóng khoáng của một chàng trai trẻ. +
“Phụt, tôi chỉ đùa thôi. Nếu tôi thật sự sợ tối, tôi nào dám dẫn cậu tôii đây.” +
Hạ Uyên cười híp mí, nhưng sâu trong đôi mắt ấy, dường như có thứ gì đó vừa lóe lên một cách quái dị rồi nhanh chóng lặn mất tăm. +
Dứt lời, hắn thản nhiên quay người, sải bước vào sâu bên trong hang Lạc Long. Giang Sơ Ngôn lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, đôi môi khẽ mấp máy. Cậu cảm thấy mình nên nói điều gì đó để phá tan sự ngột ngạt này, nhưng khi định mở miệng, đầu óc lại trống rỗng hoàn toàn, chẳng thể tìm được một câu chữ nào cho phải phép. +
Đã rất nhiều lần, cậu lờ mờ nhận ra thái độ của Hạ Uyên dành cho mình có gì đó rất khác thường, một thứ tình cảm mập mờ, dính dấp và ngọt lịm như mật, nhưng lại khiến người ta cảm thấy có chút nghẹt thở. +
Cái cách hắn tiếp cận cậu vừa như đang trêu chọc, lại vừa giống như đang dụ dỗ. Thế nhưng từ đầu đến cuối, Hạ Uyên chưa từng chủ động nói rõ điều gì, khiến Giang Sơ Ngôn dù có ý định vạch rõ ranh giới cũng hoàn toàn không biết phải mở lời thế nào cho phải. Cảm giác lúng túng cứ thế lớn dần, bao trùm lấy tâm trí cậu. +
“Sơ Ngôn?” +
Hạ Uyên đi phía trước, đột nhiên khẽ gọi một tiếng. +
“Bám sát tôi nhé. Đường bên trong rất khó đi, phải chú ý dưới chân đấy.” +
Hạ Uyên nói, tông giọng vẫn giữ vẻ tự nhiên và thản nhiên như thể đây chỉ là một chuyến dạo chơi bình thường. +
“…Được.” +
Giang Sơ Ngôn khẽ đáp, rồi vội vã tăng tốc để đuổi kịp bóng lưng của Hạ Uyên. Trước đây, cậu cũng không phải là người chưa từng đặt chân vào những hang động đá vôi hoang sơ, nhưng bóng tối đặc quánh và cái lạnh buốt thấu xương bên trong hang Lạc Long lại là một thứ hoàn toàn khác biệt. Nó không giống cái lạnh của đá vôi ẩm ướt, mà là một sự lạnh lẽo u ám, tê tái, như thể cậu đang bước vào một hầm băng đã bị phong kín hàng nghìn năm. +
Có lẽ vì lối vào quá hẹp, nên chỉ vừa bước qua ngưỡng cửa hang không bao lâu, toàn bộ ánh sáng phía sau đã bị nuốt chửng. Đó là loại bóng tối mà những người lớn lên trong thành phố rất khó thích nghi. Nhịp tim của Giang Sơ Ngôn gần như lập tức tăng nhanh, tiếng đập thình thịch vang vọng rõ mồn một bên tai. May thay, ở đoạn gần cửa động vẫn còn lưu lại một quãng đường khá dài mang dấu vết khai phá của con người. +
Chỉ cần nhìn con đường nhỏ dẫn vào sâu trong hang, người ta cũng có thể tưởng tượng được, từ rất lâu về trước, trong vùng núi sâu chướng khí dày đặc, những người dân vùng núi phải vật lộn sinh tồn đã từng tôn thờ vị Long Thần hung bạo và tàn nhẫn của vùng hoang dã này một cách gần như cuồng loạn. +
“Ào ào…” +
Tiếng nước chảy từ sâu trong hang vọng ra, liên miên và không dứt, tạo thành một loại âm thanh vang vọng u uất. Dưới chân Giang Sơ Ngôn vốn là một dòng suối ngầm uốn lượn, khởi nguồn từ nơi thâm sâu nhất của hang động. Phía trên mặt nước, người ta đã khéo léo lót những phiến đá thô sơ, chắp vá thành một lối đi hẹp, dẫn dắt con người từng bước dấn sâu vào bụng của con quái thú đá vôi. +
Hai bên mỗi phiến đá đều gắn những chiếc đèn lồng kiểu cổ, tương tự loại treo dưới lầu ở làng Đầm Rồng. Chỉ có điều, lớp chụp đèn ở đây đã gỉ sét loang lổ, mục nát theo thời gian, còn dầu đèn bên trong từ lâu đã cạn khô, trơ lại những bấc đèn đen đúa. +
Trong bóng tối dày đặc đến mức cảm giác như có thể chạm vào được, ngay cả không khí cũng dường như trở nên nặng nề và đặc quánh hơn hẳn bên ngoài. Hai chiếc đèn pin công suất lớn trong tay Giang Sơ Ngôn và Hạ Uyên, vốn cực kỳ sáng, nay cũng trở nên vô lực giữa cái hư không đen kịt này. Ánh sáng của chúng bị bóng tối nuốt chửng, chỉ có thể miễn cưỡng soi rõ một khoảng nhỏ tù mù ngay dưới mũi chân. +
Ngọn nến trong tay Giang Sơ Ngôn khẽ lay động, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ quạch, yếu ớt đến thảm hại, như thể có thể lịm đi bất cứ lúc nào. +
Giang Sơ Ngôn thận trọng đặt từng bước chân lên những phiến đá trơn trượt đầy rêu bám. Chẳng trách lúc trước Hạ Uyên lại nhắc cậu phải đi sát hắn, trong tầm mắt hạn hẹp này Giang Sơ Ngôn nhiều lắm cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng của Hạ Uyên; còn Bạch Kha đang dẫn đầu phía trước cũng chỉ còn là một bóng hình mờ ảo, chập chờn như một hồn ma giữa màn sương đen. +
Thế nhưng, điều khiến Giang Sơ Ngôn kinh ngạc hơn cả chính là sự thích nghi đến khó tin của Bạch Kha trong môi trường khắc nghiệt này. Bước chân cậu ta nhẹ bẫng, di chuyển thanh thoát một cách kỳ lạ, thậm chí còn có phần linh hoạt hơn cả Hạ Uyên. +
“Bạch Kha!” +
Giang Sơ Ngôn không nhịn được gọi một tiếng. +
“Đừng đi lạc khỏi chúng tôi!” +
Kết quả là ngay giây tiếp theo, chính Giang Sơ Ngôn lại bị tiếng vang của mình trong hang động làm cho kinh hồn bạt vía. Rõ ràng chỉ là một tiếng gọi âm lượng vừa phải, nhưng khi va chạm vào những vách đá ẩm thấp, âm thanh ấy bỗng chốc chồng chéo lên nhau, khuếch đại dữ dội đến mức chói tai. +
“Tôi biết rồi… biết rồi… biết rồi… mẹ kiếp sao chỗ này vang thế… vang thế… vang thế…” +
Bạch Kha gắt gỏng đáp lại. Chút bực dọc trong giọng điệu của cậu ta khi đi qua bộ lọc của hang động bỗng trở nên méo mó, rền rĩ rõ mồn một. +
Giang Sơ Ngôn hơi bất an, định mở miệng nói tiếp thì trong bóng tối Hạ Uyên đột ngột xoay người áp sát cậu. +
“Suỵt.” +
Hắn đặt một ngón tay lên môi, đôi mắt trong bóng đêm rực lên một tia sáng dị thường: +
“Ở đây phải nói khẽ thôi… Theo quan niệm của người dân làng Đầm Rồng, gây ra động tĩnh quá lớn trong hang Lạc Long sẽ khiến Long Thần đại nhân nổi giận.” +
Hơi thở ấm áp phả vào mang tai khiến sống lưng Giang Sơ Ngôn tê rần. May thay, trong màn đêm đặc quánh này, dù thị lực của Hạ Uyên có tinh tường đến mấy, hắn cũng không thể thấy được vệt đỏ bừng đang bốc cháy trên gương mặt cậu lúc này. +
“Nổi giận thì sẽ thế nào?” Giang Sơ Ngôn cũng vô thức hạ giọng, thì thầm hỏi lại. +
Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn nến đỏ, đôi mắt màu nhạt của Hạ Uyên khẽ phản quang, ánh lên một tia sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào cậu như mắt của một loài thú săn mồi trong bóng đêm. +
“Sẽ bị quái vật ăn thịt.” Hắn nói. +
“Quái vật…” +
“Cậu biết rồi đấy, Long Thần ở nơi này vốn tính tình chẳng mấy tốt đẹp. Nếu không, người làng Đầm Rồng cũng chẳng sợ ngài ấy đến mức thế.” +
Hạ Uyên nói tiếp: +
“Trong truyền thuyết cổ xưa, ngài sẽ biến tất cả những kẻ cả gan chọc giận mình thành quái vật, rồi vĩnh viễn giam cầm linh hồn họ trong bóng tối sâu thẳm của hang động này.” +
Hạ Uyên bất chợt giơ tay, nắm lấy bàn tay đang cầm đèn của Giang Sơ Ngôn, điều khiển hướng ánh sáng chỉ về phía vách hang sâu hun hút. +
“Nhìn kìa, trên đó có vẽ.” +
Có lẽ vì nhiệt độ trong hang đã chạm ngưỡng đóng băng, bàn tay Hạ Uyên khi chạm vào da thịt Giang Sơ Ngôn lại lạnh lẽo như một khối băng vĩnh cửu, khiến cậu không tự chủ được mà rùng mình một cái. +
Giang Sơ Ngôn khựng lại, nương theo lực dẫn dắt của hắn mà chiếu đèn pin về phía vách đá. Những bức bích họa đập vào mắt vượt xa mọi sự tưởng tượng của cậu từ trước đến nay. Đó là những vết khắc thô ráp, méo mó, đầy sự phẫn nộ. +
Chúng không được vẽ trên mặt phẳng, mà được tạc sâu trên những vách đá lồi lõm, phồng rộp lên như những khối u ác tính của lòng đất. Thoạt nhìn, chúng trông giống như những rãnh rồng lượn tự nhiên do nước xói mòn lâu ngày tạo thành. Nhưng khi ánh đèn pin lắc lư quét qua, Giang Sơ Ngôn nhìn thấy ngày càng nhiều những hình thù kỳ quái, cậu lập tức nhận ra đây là dấu vết của tự nhiên tuyệt đối không thể hình thành nên những hoa văn xoắn vòng, uốn lượn tinh vi và đầy vẻ tà thuật đến như vậy. +
Bức tượng Long Thần mà Giang Sơ Ngôn từng nhìn thấy trong làng Đầm Rồng dù đã bị chặt mất đầu nhưng ít nhất vẫn mang hình dáng nhân hình truyền thống như bao vị thần khác. Thế nhưng, tại nơi khởi nguồn cổ xưa và tăm tối nhất của tín ngưỡng vùng núi Hề này, “Long Thần” trên bích họa lại hiện lên như một thực thể hoàn toàn khác hẳn. +
Những đường nét méo mó, quái dị kia không chỉ là hình vẽ, chúng bò trườn, xoắn xuýt khắp nơi trên vách đá như những con giun đất khổng lồ. +
Trên vách hang chi chít những khối nhũ đá tròn phồng, nhầy nhụa hơi ẩm. Những cư dân núi cổ xưa đã tận dụng một cách triệt để hình dạng quái đản của chúng. Chỉ cần vài đường đục đẽo thô sơ, trên những khối đá lồi lõm ấy đã hiện ra những khuôn mặt người trắng bệch, thô ráp nhưng lại mang một thần thái sống động đến kinh người. +
Có khuôn mặt chìm sâu trong hốc đá lõm. +
Có khuôn mặt treo ở đầu cột thạch nhũ. +
Có khuôn mặt ẩn dưới dòng suối chảy róc rách… +
Từ cổ của những khuôn mặt đá trắng bệch ấy trở xuống, là những thân “rồng” đen kịt, uốn lượn ngoằn ngoèo như những con giun khổng lồ, dường như đang bò trườn lan khắp toàn bộ bề mặt hang động. +
“Đ… đây là Long Thần sao?” Giang Sơ Ngôn run run hỏi. +
“Đúng. Đây chính là… bích họa Long Thần cổ xưa nhất.” +
Giọng của Hạ Uyên rất nhẹ, chỉ như một làn hơi lướt qua. Thế nhưng, trong cái hang động tĩnh mịch đến đáng sợ này, tiếng thì thầm trầm khàn của hắn lại bị những vách đá méo mó khuếch đại lên vô số lần. Mỗi rung động nhỏ nhất từ môi lưỡi hắn đều như một dòng điện lạnh lẽo, thấm thấu thẳng vào tận màng nhĩ của Giang Sơ Ngôn. +
Rõ ràng vẫn là giọng nói quen thuộc của người bạn đồng hành cùng cậu suốt quãng đường qua. Thế mà Giang Sơ Ngôn lại không tự chủ được mà rùng mình một cái, da gà nổi khắp cánh tay. +
Nhưng trong khoảnh khắc, cậu chợt nảy sinh một ảo giác kỳ quái rằng giọng của Hạ Uyên không còn giống tiếng người, mà nghe như tiếng rít mơ hồ, lạo xạo của một sinh vật quái dị không thể gọi tên đang lẩn khuất trong bóng tối sâu thẳm nhất. +
“Giang Sơ Ngôn?” Hạ Uyên đưa tay vẫy vẫy trước mắt cậu. +
Giang Sơ Ngôn giật mình hoàn hồn. +
“Bị dọa rồi à?” +
Hạ Uyên một tay cầm đèn pin, tay kia cầm ngọn nến, khẽ cười nhìn cậu. +
“…Ừm, có lẽ vậy.” Giang Sơ Ngôn chậm nửa nhịp mới lẩm bẩm nói. +
“Tôi thật không ngờ Long Thần cổ xưa lại mang hình dạng quái đản đến thế này. Nhưng… nếu xét theo cấu trúc đầu người thân rồng, tín ngưỡng thờ cúng tại vùng núi Hề quả thực đã có từ thời tiền sử. Thật không thể tin nổi là chúng ta còn có thể tận mắt nhìn thấy những dấu tích sót lại của tín ngưỡng thần Khai Thiên cổ xưa nhất…” +
Giọng nói của Giang Sơ Ngôn vốn đang đầy vẻ phấn khích của một người nghiên cứu, bỗng nhiên khựng lại giữa chừng. +
“Có chuyện gì vậy?” +
Hạ Uyên khẽ hỏi, tông giọng mang theo vẻ ngạc nhiên đầy quan tâm, nhưng trong bóng tối, nụ cười của hắn dường như lại rộng thêm một chút. +
“Không… không có gì.” Giang Sơ Ngôn do dự đáp, rồi nhanh chóng dời ánh mắt khỏi một góc vách đá. +
Vừa rồi, cậu dường như đã thấy một thứ gì đó khẽ cựa mình ngay trên vách đá lạnh lẽo. Đó là một khuôn mặt mờ nhạt, ngũ quan được tạc từ hàng trăm năm trước nay đã bị hơi ẩm và nước trong hang mài mòn, chỉ còn lại những rãnh nông sần sùi. Thế nhưng, chính khuôn mặt vô hồn ấy lại mang đến cho Giang Sơ Ngôn một cảm giác rợn tóc gáy, nó vừa liếc nhìn cậu. +
Không… có lẽ không chỉ có một khuôn mặt. +
Trong bóng tối ngoài tầm chiếu của đèn pin… dường như luôn có thứ gì đó đang lặng lẽ ngọ nguậy, rình rập. +
Chắc là do ánh nến. Giang Sơ Ngôn hít một hơi thật sâu, cố ép lồng ngực đang phập phồng phải bình tĩnh lại. +
Ngọn nến đỏ trong tay cậu không ngừng lay động, khiến những cái bóng trên vách đá cũng rung rinh, nhảy múa theo một nhịp điệu quái dị. Nhưng dù đã cố thông suốt, cái cảm giác nhớp nháp, khó chịu ấy vẫn cứ quẩn quanh, bám chặt lấy cậu không chịu tan biến. +
“Xem tình hình ở đây, có vẻ người làng Đầm Rồng không coi nơi này là nơi hành lễ chính thức… Khoan đã, Bạch Kha đâu rồi?” +
Giang Sơ Ngôn đột nhiên khựng lại, da gà nổi rần rần. Cậu bàng hoàng nhận ra bóng dáng của Bạch Kha vốn vẫn luôn ở trong tầm mắt nay đã tan biến vào màn đêm từ lúc nào không hay. +
“Chắc cậu ta sốt ruột nên tự đi lên trước rồi.” +
Hạ Uyên cũng thoáng sững lại một chút, nhưng hắn nhanh chóng thả lỏng cơ thể, giọng điệu vẫn bình thản đến lạ lùng: “Đừng quá lo lắng. Ở đây chỉ có duy nhất một con đường này để đi, một người sống sờ sờ như thế không thể nào tự nhiên bốc hơi được.” +
Dù nghe những lời trấn an của Hạ Uyên nhưng cả hai đều không còn tâm trạng đâu mà nhìn ngắm những bức bích họa quái đản kia nữa. Họ đồng loạt tăng tốc, bước chân dồn dập hơn trên nền đá ẩm ướt. +
Đi thêm một đoạn dài nữa. +
Thật kỳ quái, những khuôn mặt đá trắng bệch và hoa văn rồng đen kịt đang bủa vây quanh họ bỗng chốc biến mất sạch sành sanh, như thể chưa từng tồn tại. Cảm giác bị hàng nghìn ánh mắt dõi theo cũng đột ngột đứt quãng. +
Ở cuối hành lang hẹp và tối tăm, một thạch thất rộng lớn bất ngờ mở ra trước mắt họ, mênh mông và tĩnh lặng đến phát sợ. +
Phần đáy thạch thất được xây nâng cao hơn hẳn, ở trung tâm là một bệ đá nhỏ đặt chiếc bàn thờ mang màu sắc u tối, loang lổ dấu vết thời gian, có vẻ đã từ rất lâu rồi không có ai tôii đây nhang khói. Thế nhưng, thứ thực sự khiến người ta phải rợn người chính là pho tượng cao ngang người đứng sừng sững ngay phía sau bàn thờ ấy. +
Bạch Kha đang đứng trước pho tượng, đầu hơi rướn về phía trước như đang mải mê săm soi thứ gì đó. Trong ánh sáng tối mịt, Giang Sơ Ngôn không nhìn rõ cậu ta đang xem gì, nhưng chỉ cần thấy bóng lưng của người bạn đồng hành, cậu đã vội trút ra một hơi thở phào nhẹ nhõm. +
“Bạch Kha! Đừng có chạy nhanh như vậy. Ở nơi này mà tách đoàn là cực kỳ nguy hiểm.” +
“Suỵt! Đệt… Giang Sơ Ngôn!” +
Lời chưa dứt, Bạch Kha đã như bị dọa cho hồn xiêu phách lạc. Cả người cậu ta nảy dựng lên, bật lùi lại phía sau, trừng mắt nhìn Sơ Ngôn bằng một vẻ hoảng hốt tột độ. +
“Suýt thì em đứng tim đấy!” Cậu ta vừa vỗ ngực vừa lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc. +
Giang Sơ Ngôn lờ mờ nhận ra giọng điệu của Bạch Kha có chút gì đó méo mó, không được tự nhiên, cậu lo lắng tiến lại gần. Nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu lên, ánh đèn pin vô tình quét qua pho tượng phía sau lưng Bạch Kha. +
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Giang Sơ Ngôn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. +
Pho tượng này có hình dáng gần như đúc từ một khuôn với pho tượng trong từ đường của làng Đầm Rồng, chỉ khác ở kích thước nhỏ hơn một vòng. Và cũng giống hệt như thế, phần đầu của pho tượng này cũng bị chặt đứt lìa, rồi đặt xoay ngược ra phía sau một cách tàn nhẫn. +
Dưới ánh đèn pin chiếu trực diện, bề mặt pho tượng tỏa ra một thứ ánh sáng phản quang mờ đục, mang sắc xám trắng pha chút xanh ảm đạm của da thịt người chết. +
“Anh Sơ Ngôn… sao cứ nhìn chằm chằm em mãi thế?” +
Bên tai cậu lại vang lên giọng nói căng cứng, đặc quánh của Bạch Kha. Có lẽ vì tưởng rằng Giang Sơ Ngôn đang nhìn chằm chằm vào mình, Bạch Kha bỗng chốc cứng đờ, toàn bộ cơ thể trở nên khô khốc và bất động như một khúc gỗ mục. Giang Sơ Ngôn khẽ nhíu mày. Càng lúc cậu càng cảm thấy Bạch Kha của hiện tại đang khoác lên mình một vẻ quái dị không thể diễn tả bằng lời. +
“Cậu… vừa nãy cậu đang làm gì thế?” +
“Thứ này chắc là do đám người làng Đầm Rồng dựng lên sau này thôi, thực ra cũng chẳng có gì đáng xem đâu.” +
Đúng lúc bầu không khí đang đông cứng, Hạ Uyên thản nhiên bước lên bệ đá. Hắn tùy ý liếc nhìn pho tượng một cái rồi buông lời nhận xét. So với vẻ tập trung cao độ khi quan sát những bức bích họa cổ quái trước đó, thái độ của hắn lần này lại hời hợt và khinh khỉnh hơn nhiều. +
Nghe vậy, Bạch Kha liếc nhìn hắn một cái sắc lẹm. Nhưng Hạ Uyên dường như hoàn toàn phớt lờ điều đó. Hắn thậm chí còn táo bạo bước qua cả bàn thờ, tiến thẳng đến trước pho tượng bị chặt đầu rồi thản nhiên giơ tay ra, dùng ngón tay chọc thử vào lớp bề mặt xám ngoét của nó. +
“Hạ Uyên?! Cậu làm gì thế?” Giang Sơ Ngôn hốt hoảng kêu lên. +
“Chất liệu chỉ là xi măng thôi mà. Có lẽ bọn họ đã dùng pho tượng gốc trong từ đường để làm khuôn đúc lại bản sao này.” +
Hạ Uyên nhún vai, quay đầu lại nở một nụ cười vô tội với Giang Sơ Ngôn. +
“Có lẽ dân làng cảm thấy cứ bỏ hoang nơi này thì không ổn, họ sợ sẽ làm Long Thần nổi giận hay đại loại thế, nên mới ‘vẽ rắn thêm chân’ mà đặt thêm một pho tượng ở đây… À đúng rồi, nếu nó giống hệt cái trong từ đường, hay là tôi thử xoay đầu nó lại xem sao? Biết đâu chúng ta lại thấy được diện mạo thật sự của vị Long Thần mà họ đang tôn thờ.” +
Vừa nói, Hạ Uyên vừa đặt tay lên phần đầu bị chặt rời của pho tượng. +
“Không! Đừng làm vậy!” +
Thấy Hạ Uyên thực sự có ý định xoay đầu pho tượng lại, trong lòng Giang Sơ Ngôn đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi mãnh liệt, như thể một bản năng nguyên thủy đang gào thét cảnh báo cậu. Cậu thất thanh kêu lên: “Không cần đâu…” +
Tiếng nói vang lên giữa không gian tĩnh mịch lại một lần nữa kích hoạt những tiếng vọng chồng chéo kinh người của hang động. Vô số tiếng “không cần… không cần…” dội lại liên tiếp từ khắp các ngóc ngách, nghe như hàng trăm linh hồn đang đồng thanh can ngăn. +
Đến lúc này, Giang Sơ Ngôn mới sực nhận ra phản ứng của mình có phần thái quá. Cậu hít một hơi sâu, vội vàng lên tiếng để lấp liếm sự ngượng ngùng và cả nỗi bất an đang dâng cao: +
“Chúng ta đến đây với tư cách là người khảo sát, tốt nhất nên tôn trọng phong tục tập quán của làng Đầm Rồng. Nếu dân làng đã chọn đặt pho tượng theo tư thế này, chắc chắn họ phải có lý do thâm sâu nào đó.” +
Cuối cùng, để xua tan bầu không khí căng thẳng đang đặc quánh lại, Giang Sơ Ngôn đành hạ giọng, nửa đùa nửa thật lẩm bẩm thêm một câu: “Với cái hành động vừa rồi của cậu… nếu là trong phim kinh dị, chắc chắn cậu thuộc nhóm nhân vật phải lĩnh ‘cơm hộp’ đầu tiên rồi đấy.” +
“Phụt!” Hạ Uyên bật cười. +
Hắn nhẹ nhàng nhảy từ sau bàn thờ trở lại bên cạnh Giang Sơ Ngôn, khoảng cách giữa hai người một lần nữa bị thu hẹp lại. +
“Lỗi của tôi, lỗi của tôi tất.” +
Hạ Uyên thản nhiên giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, gương mặt đầy vẻ hối lỗi nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh ý cười. +
“…Tôi chỉ nghĩ là trong hang Lạc Long này dường như cũng chẳng còn gì để nghiên cứu thêm nữa. Cậu đã lặn lội đường xa đến tận đây, tôi không muốn cậu cảm thấy chuyến đi này là lãng phí thời gian.” +
“Lần này thu hoạch như vậy đã là rất nhiều rồi.” +
Giang Sơ Ngôn khẽ nhíu mày, ánh mắt cậu vô thức lướt qua vai Hạ Uyên để nhìn về phía pho tượng xi măng phía sau. +
Là ảo giác sao? +
Ở trong hang Lạc Long, Hạ Uyên dường như bỗng trở nên hoạt bát và hưng phấn hơn hẳn trước kia. Nhưng Giang Sơ Ngôn nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi, một cái hang đá vôi u ám và ẩm thấp thế này thì có điểm gì đáng để khiến hắn trở nên phấn khích đến vậy. +
Sau đó, Giang Sơ Ngôn vẫn quyết định nán lại gần bàn thờ thêm một lúc. Vì không thể dùng điện thoại chụp ảnh, lại sợ bỏ sót những chi tiết quý giá, cậu trực tiếp ngậm đèn pin trong miệng để rảnh tay, rồi dùng giấy bút mang theo nhanh chóng vẽ phác lại những gì mình cho là quan trọng. +
Nét bút của cậu lướt nhanh trên mặt giấy, tái hiện lại những khuôn mặt người rủ xuống từ vách đá lúc nãy, và cả những hoa văn rồng xoắn xuýt, uốn lượn đến hoa mắt trên bích họa. +
“Ôi, cái gì thế này?” +
Đang vẽ dở, Bạch Kha từ đâu tiến lại, liếc nhìn vào cuốn sổ của Giang Sơ Ngôn rồi ghé sát mắt vào xem. +
“Bích họa lúc nãy chúng ta thấy khi vào hang ấy,” Giang Sơ Ngôn vừa vẽ vừa giải thích qua hơi thở, “tôi sợ lát nữa ra ngoài sẽ quên mất chi tiết nên phải phác lại ngay.” +
Bạch Kha chăm chú nhìn những đường nét đơn giản nhưng chuẩn xác đến kinh ngạc trong cuốn sổ, trên mặt thoáng qua một vẻ khó hiểu đầy kỳ quặc. +
“Trước đây em từng nghe anh Viễn Chu nói anh Sơ Ngôn vẽ rất giỏi…” +
Ánh mắt của cậu ta dường như bị đóng đinh trên những khuôn mặt mờ nhạt, vô hồn hiện ra dưới ngòi bút của Giang Sơ Ngôn. +
“…Nhưng anh vẽ cái gì vậy?” +
Nghe đến đó, Giang Sơ Ngôn không khỏi thoáng chút ngạc nhiên. +
Rõ ràng những khuôn mặt đá ấy, khi kết hợp với hoa văn rồng đen kịt, loang lổ trên vách đá, đã tạo nên một cảnh tượng chấn động thị giác mạnh mẽ. Vậy mà Bạch Kha lại tỏ ra như thể hoàn toàn chẳng mấy bận tâm đến sự tồn tại của chúng. +
“À, ý anh là mấy cái mặt đá ghê tởm lúc nãy ấy hả… em có thấy chứ. Nhưng mà… hình như anh Sơ Ngôn vẽ ‘nghệ thuật hóa’ chúng quá rồi thì phải…” +
Bạch Kha bĩu môi, vẻ mặt đầy sự hờ hững. Cậu ta cũng chẳng buồn dây dưa thêm với Giang Sơ Ngôn làm gì. +
Trong mắt Bạch Kha, những đường khắc thô ráp và vài khối đá lởm chởm, méo mó mà mình bắt gặp khi bước vào hang chẳng thể nào liên quan đến bức phác họa đầy khí thế, mang theo một vẻ đẹp cổ quái và uy nghiêm như trong sổ của Giang Sơ Ngôn. +
Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Kha tự suy luận rằng chắc hẳn Giang Sơ Ngôn chỉ đang muốn thêm thắt, tô vẽ vào thực tế để bản báo cáo khảo sát thêm phần ấn tượng nhằm lấy điểm cao từ giáo sư. Nghĩ thế, cậu ta lập tức cảm thấy bản thân đã hiểu ra vấn đề, không còn thắc mắc thêm nữa. +
Khi đứng dậy, những đầu ngón tay của Bạch Kha lại vô tình chạm vào lớp vỏ kim loại lạnh lẽo của chiếc điện thoại trong túi quần. Cậu ta bỗng thấy ngứa tay. Nhưng đúng lúc đó, Giang Sơ Ngôn đã vẽ xong, dứt khoát đóng sổ phác họa lại. +
“Chúng ta đi thôi.” Giang Sơ Ngôn đề nghị, giọng nói mang theo sự vội vã không thể che giấu. +
Nhiệt độ trong hang Lạc Long lúc này dường như đã hạ xuống sâu hơn, cái lạnh ẩm ướt bắt đầu thấm qua lớp áo, len lỏi vào từng lỗ chân lông. Đây thực sự không phải là nơi bất kỳ ai có lý trí muốn nán lại dù chỉ một giây. +
Thế nhưng, ngay trước khi kịp quay người rời đi, khóe mắt của Giang Sơ Ngôn vô tình lướt qua pho tượng sừng sững phía sau bàn thờ. +
Hử? Ánh mắt cậu khựng lại, hơi thở cũng vì thế mà ngưng trệ. +
Cậu bỗng có cảm giác cái đầu đang quay lưng về phía họ của pho tượng Long Thần dường như hơi nghiêng sang một chút. +
Là ảo giác? Hay do vừa nãy Hạ Uyên đã vô tình chạm vào khiến nó lệch đi? +
Dù là lý do gì, trái tim của Giang Sơ Ngôn cũng đột ngột trĩu nặng, cảm giác như một tảng đá nghìn cân vừa rơi tõm vào lòng ngực. +
Lại là cái cảm giác khó chịu quen thuộc ấy, một sự bất an không rõ nguyên nhân nhưng cứ bám riết lấy tâm trí, khiến người ta chẳng thể nào ngó lơ. +
“Xin lỗi, đợi một chút.” Giang Sơ Ngôn lên tiếng gọi hai người đang chuẩn bị bước ra khỏi thạch thất. Sau đó, như bị thôi thúc bởi một linh cảm chẳng lành, cậu chậm rãi quay trở lại phía bàn thờ. +
Khi vào núi sâu, để phòng những tình huống bất trắc, mọi người thường mang theo một ít đồ ăn vặt giàu năng lượng. Giang Sơ Ngôn cũng vậy. Cậu run run lấy vài thanh năng lượng và mấy viên sô-cô-la từ trong túi ra, cẩn thận đặt chúng lên chiếc bàn thờ cũ kỹ vốn đã hơi nghiêng lệch. Giang Sơ Ngôn chắp hai tay trước ngực, cúi đầu cung kính vái pho tượng Long Thần vài cái thật sâu. +
Xin Ngài đừng trách phạt… +
Cậu thầm cầu nguyện trong lòng. Ngay chính Giang Sơ Ngôn cũng chẳng thể giải thích nổi vì sao mình lại hành động như vậy. +
Nhưng nếu lời Bố Đạt Thác Thác nói là thật, rằng cậu chính là “Mal”, đứa trẻ được Long Thần yêu thích thì cậu tha thiết hy vọng vị thần tàn bạo đang lẩn khuất đâu đó trong bóng tối này sẽ không nổi thịnh nộ vì hành vi tùy tiện, phạm thượng của Hạ Uyên lúc nãy. +
Trong hang động hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng nước chảy róc rách, khe khẽ, nghe như tiếng thì thầm của đá. Pho tượng Long Thần bị chặt đầu, với cái gáy xoay ngược về phía họ, vẫn đứng đó im lìm và bất động, khiến mọi sự lo lắng và cẩn trọng của Giang Sơ Ngôn bỗng chốc trở nên lạc lõng, tựa như một trò cười vô nghĩa. +
“Sơ Ngôn, xong chưa? Chúng ta nên rời khỏi đây thôi.” Hạ Uyên đứng dưới bệ đá bỗng lên tiếng thúc giục. +
“Ngọn nến trong tay tôi tắt rồi. Ba chúng ta ở đây quá lâu, chỗ này bắt đầu thiếu oxy.” +
Giang Sơ Ngôn giật mình nhìn xuống cây nến đỏ trong tay mình. Quả nhiên, ngọn lửa vốn dĩ đã leo lét từ trước nay đã lịm tắt tự bao giờ, chỉ còn lại một sợi khói mỏng mảnh cay nồng. +
“Được.” +
Cậu không dám chậm trễ thêm một giây nào nữa, vội vàng xoay người định bước xuống khỏi bệ đá. +
“Cạch.” +
Thế nhưng, ngay khi vừa xoay gót, từ phía sau bệ đá bỗng vang lên một tiếng động khô khốc của vật gì đó rơi chạm đất. Giang Sơ Ngôn kinh ngạc quay đầu lại. Một trong những thanh năng lượng cậu vừa thành tâm đặt lên bàn thờ vài phút trước đã nằm chỏng chơ dưới nền đá lạnh lẽo. +
Lòng bàn tay cậu bắt đầu rịn ra những lớp mồ hôi lạnh ngắt. Nhịp tim cũng đột ngột tăng nhanh, nện thình thịch vào lồng ngực. Dù lý trí cố trấn an rằng chiếc bàn thờ này vốn đã bị nghiêng, và sự căng thẳng vụng về của bản thân vừa rồi có thể đã khiến đồ đạc không được đặt chắc chắn, nhưng một nỗi hoảng sợ vô hình vẫn cứ bủa vây lấy cậu, lạnh lẽo như một bàn tay đá. +
Khi kịp phản ứng, Giang Sơ Ngôn đã cúi xuống nhặt thanh năng lượng lên. +
Cũng chính trong khoảnh khắc đó, ánh đèn pin từ trên miệng cậu vô tình quét qua gầm bàn thờ, để lộ một thứ đang nằm khuất sâu trong bóng tối. +
Đó là một vật hoàn toàn lạc lõng giữa hang Lạc Long cổ quái và vẻ hoang sơ của làng Đầm Rồng, một con gà đồ chơi bằng vải lông nhỏ xíu, chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay. Bộ lông mềm mại năm nào giờ đã phai màu thành trắng bệch tử khí. Chiếc mào đỏ rực bạc đi thành hồng nhạt, và đôi mắt acrylic từng sáng bóng nay đã mờ đục, tối sầm như mắt người chết. +
Đầu óc Giang Sơ Ngôn trống rỗng trong chốc lát. Cậu ngây người nhặt con gà đồ chơi lên, cảm giác hẫng hụt bao trùm như thể chính mình đang rơi vào một giấc chiêm bao đầy nghịch lý. +
Quá kỳ lạ… +
Một giọng nói gào thét trong lòng cậu. Dù có trí tưởng tượng phong phú đến đâu, Giang Sơ Ngôn cũng không bao giờ ngờ rằng mình sẽ gặp lại món đồ chơi này tại một nơi tăm tối như thế này. +
Đây vốn là món đồ chơi cậu yêu thích nhất thời thơ ấu. Mẹ đã tự tay khâu con thú bông này để cậu nắm chặt trong tay mỗi khi phải vào phòng cấp cứu vì bệnh tật. Thế nhưng, con gà ấy bỗng biến mất không dấu vết. Cậu nhớ mình đã khóc đến kiệt sức, nhưng dù gia đình có lật tung cả nhà cũng không bao giờ tìm lại được nữa. +
Vậy mà giờ đây, sau mười mấy năm đằng đẵng, món kỷ vật thất lạc ấy lại hiện diện ngay trong lòng bàn tay cậu. +
Giữa hang động ẩm thấp và bẩn thỉu này, con gà đồ chơi lại sạch sẽ đến lạ lùng, như thể có ai đó vẫn luôn nâng niu nó mỗi ngày. Chỉ có phần cổ là dường như từng bị một lực kéo cực mạnh tác động, khiến những đường chỉ bị sờn rách, để lộ lớp bông bên trong. +
…… +
Dù đã rời khỏi hang Lạc Long một quãng khá xa, Giang Sơ Ngôn vẫn không thể rũ bỏ được cảm giác bàng hoàng đang vây hãm lấy tâm trí. +
Thi thoảng, cậu lại lén đưa tay vào túi áo, khẽ khàng chạm vào lớp vải lông của con thú bông vừa tìm lại được sau bao năm thất lạc. Cậu cố vắt óc tìm kiếm một lời giải thích thỏa đáng cho sự hiện diện phi lý của nó. Có lẽ đây chỉ là món đồ chơi của một đứa trẻ nào đó vô tình đánh rơi? Có lẽ nó chỉ là một bản sao giống hệt khiến cậu nhận nhầm trong cơn hoảng loạn? Hay là… thực sự tồn tại một quyền năng huyền bí nào đó đã mang mảnh ký ức vụn vỡ này vượt qua thời gian và không gian để trở về bên cậu? +
Giang Sơ Ngôn quyết định giữ kín chuyện con gà đồ chơi, không hé môi với Hạ Uyên nửa lời. Ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy sự việc này đã vượt xa ranh giới của những điều quỷ dị nhất. +
Suốt đường đi, Bạch Kha không ngừng giục giã mọi người nhanh chóng đến suối nước nóng. Nhưng đầu óc Giang Sơ Ngôn lúc này là một mớ hỗn độn, cậu chẳng còn tâm trí để ý đến lời phàn nàn của cậu ta. Ngược lại, Hạ Uyên dường như đã đánh hơi thấy điều bất thường, hắn liên tục phóng ánh mắt đầy dò xét về phía cậu. Mỗi khi chạm mắt hắn, Sơ Ngôn lại bất giác nhớ đến những lời đùa cợt ẩn ý trước lúc vào hang +
“Hạ Uyên.” Cậu bất chợt cất tiếng gọi. +
“Ừ?” +
“Long Thần…” Giang Sơ Ngôn lẩm bẩm, âm thanh như tan biến vào gió rừng. +
“Long Thần thì làm sao?” +
“Long Thần… liệu có thực sự tồn tại trên đời không?” +
Hạ Uyên im lặng trong khoảnh khắc. Giây tiếp theo, hắn nở một nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng bóng nhưng lại mang theo một cảm giác sắc lạnh lạ lùng. +
“Ai mà biết được.” Hắn thong thả đáp, “Thứ gọi là tín ngưỡng ấy mà… chẳng phải là tin thì có, không tin thì không sao?” +
* +
Trái ngược với lúc đến Động Lạc Long, trên đường ra suối nước nóng, Bạch Kha lại là người tiên phong. Cậu ta khéo léo duy trì một khoảng cách vừa đủ để tách biệt với hai người phía sau. +
Một phần vì Bạch Kha thực sự rất nóng lòng muốn tắm rửa để tẩy sạch mùi hôi thối cứ đeo bám không dời trên người mình. Nỗi lo sợ bị người khác ngửi thấy mùi lạ khiến cậu ta thà cắn răng chịu đựng không khí âm u của rừng núi còn hơn là phải đứng gần bất kỳ ai. Nhưng mặt khác, lý do quan trọng hơn là Bạch Kha muốn chạy trốn khỏi Hạ Uyên. +
Trong gió thỉnh thoảng lại đưa tôii tiếng thì thầm của hai người đi sau. Giọng của Hạ Uyên lúc nào cũng trầm thấp và dịu dàng đến lạ. Bạch Kha thầm nghĩ, có lẽ chỉ loại người “giả ngây giả ngô” như Giang Sơ Ngôn mới có thể trơ lì mà vờ như không nhận ra tâm tư lộ liễu của Hạ Uyên. +
Nếu là trước đây, Bạch Kha hẳn sẽ ghen tị đỏ mắt. Bởi Hạ Uyên từ ngoại hình đến gia thế đều thuộc hàng cực phẩm, đi với hạng người như Giang Sơ Ngôn đúng là phí phạm. Thế nhưng lúc này, hễ nhìn thấy gã thanh niên cao lớn ấy cứ dính lấy Sơ Ngôn như hình với bóng, trong lòng Bạch Kha lại trào dâng một nỗi sợ hãi không thốt nên lời. +
Hạ Uyên người này… thực sự rất có vấn đề. +
Chỉ cần nghĩ đến thứ mình vừa tận mắt chứng kiến trong Động Lạc Long, một luồng điện lạnh toát đã chạy dọc sống lưng Bạch Kha. Cậu ta thề rằng mình chỉ vì tò mò nhất thời. Lúc trèo lên bệ đá, thấy pho tượng Long Thần đứt đầu đứng sừng sững, cậu ta đã không cưỡng lại được mà ló đầu nhìn thử khuôn mặt bị giấu kín của vị thần. +
Nhưng không nhìn thì thôi, nhìn rồi Bạch Kha liền chết lặng. +
Bởi vì khuôn mặt tạc trên pho tượng đá vô hồn kia, rõ ràng sở hữu những đường nét giống hệt Hạ Uyên như đúc từ một khuôn. Lúc đầu Bạch Kha cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần thấy tượng giống người, vả lại chưa kịp nhìn kỹ thì Giang Sơ Ngôn đã tôii. Sau khi bị dọa một trận, cậu ta cũng không có cơ hội nhìn lén mặt Long Thần thêm lần nào nữa. +
Thế nhưng khi thoát khỏi cái hang u tối, Bạch Kha càng ngẫm càng thấy rợn người. Chẳng lẽ dân làng Đầm Rồng không hề hay biết? Hay họ cố tình lờ đi việc kẻ đang đi lại giữa họ và vị Long Thần mà họ vừa kiêng dè vừa khiếp sợ lại mang cùng một diện mạo đến vậy? +
Và nếu tất cả những điều này chỉ là trùng hợp… +
[“Thực ra tôi luôn thấy làng Đầm Rồng này có duyên phận đặc biệt với mình… Hồi nhỏ tôi cứ mơ mãi về một ngôi làng như thế này, một cái hang như thế này…”] +
[“Tôi luôn nghĩ mình lạc đến đây không phải là ngẫu nhiên, mà là được triệu hồi. Có lẽ kiếp trước, tôi đã có duyên nợ với nơi này…”] +
…… +
Những lời Hạ Uyên rót vào tai Giang Sơ Ngôn trước lúc vào hang, Bạch Kha thực ra đã nghe không sót một chữ. Ban đầu, cậu ta chỉ khinh bỉ cho rằng đó là những lời bốc phét rẻ tiền để tán tỉnh, nhưng càng ngẫm lại, da gà trên người cậu ta càng nổi lên từng lớp. +
Bản năng sinh tồn gào thét, thúc giục cậu ta phải tránh xa Hạ Uyên bằng mọi giá. +
Vì vậy, khi cả ba cuối cùng cũng nhìn thấy hơi nước bốc lên từ khu suối nước nóng hoang dã, Bạch Kha mới dám âm thầm trút ra một hơi thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa thoát khỏi một họng súng đang chĩa thẳng vào gáy mình. +
Khu suối nước nóng mà Hạ Uyên nhắc đến mang đậm vẻ hoang sơ. Không có những hồ nước lớn để cả ba cùng ngâm mình; thay vào đó, dòng nước nóng rực phun ra từ một hốc đá trên đỉnh đồi, tự nhiên rẽ thành nhiều nhánh nhỏ rồi len lỏi qua các kẽ đá, đổ xuống những hố trũng nông bên dưới. +
Những hố đá lớn nhỏ nằm rải rác trên sườn đồi giữa màn khói trắng mờ ảo, hố gần nhất cũng cách nhau tôii vài chục mét. Địa hình này vô tình tạo ra những khoảng không gian riêng biệt, bị che khuất bởi làn hơi nước dày đặc. +
“Cẩn thận.” +
Chưa kịp tiến lại gần, một luồng hơi nóng hầm cập đã phả thẳng vào mặt. Hạ Uyên nhanh tay kéo lấy Giang Sơ Ngôn, ra hiệu cho cậu đứng cách xa dòng suối chính một chút. +
“Nước ở đây nóng lắm, sảy chân rơi xuống là bỏng nặng đấy.” +
Hắn chỉ tay về phía những dòng nước đang bốc hơi nghi ngút: “Muốn tắm thì phải chọn mấy chỗ có lắp sẵn ống dẫn nước kia kìa.” +
Để ‘thuần hóa’ dòng suối gần như đang sôi sùng sục này, dân địa phương đã kỳ công đào máng dẫn nước từ một dòng suối lạnh gần đó đổ vào các bể đá riêng biệt. Chỉ khi pha trộn nóng lạnh như thế, người bình thường mới có thể chịu đựng nổi. +
“Địa thế càng thấp thì nhiệt độ càng giảm, càng lên cao nước càng nóng.” Hạ Uyên chỉ dẫn, rồi đột ngột đưa tay về phía những bể đá nằm cao nhất trên đỉnh đồi. +
“Trên kia nước lạnh không dẫn tôii được, nên tuyệt đối đừng bén mảng lại gần. Thành bể rất trơn, chỉ cần trượt chân ngã vào thì lúc vớt lên người đã chín nhừ rồi. Tôi không đùa đâu, mấy cái mắt suối phía trên kia dân địa phương gọi là ‘Nồi Canh’. Ngay cả việc tiếp cận cũng là điều cấm kỵ.” +
“…Nồi canh?” +
Giang Sơ Ngôn lẩm bẩm lặp lại cái tên ấy. Một cách vô thức, tâm trí cậu lại vọng về những câu đồng dao mơ hồ đầy ám ảnh từng nghe thấy trước đó. +
“Nghe cũng khá tởm đúng không?” Hạ Uyên nhún vai, thản nhiên như không. “Nhưng mấy hố phía dưới này thì tắm thoải mái. Nhìn kìa, bên cạnh còn có gáo của dân làng để lại, cậu cứ múc hết nước cũ ra rồi dẫn nước mới vào là được…” +
Hạ Uyên và Giang Sơ Ngôn nhanh chóng chọn được một bể đá có nhiệt độ vừa phải. Đang định cất tiếng gọi Bạch Kha, họ đã thấy cậu ta lẳng lặng đeo ba lô lủi nhanh về hướng khác. +
“Ở đó chật lắm, tôi… tôi đi ra chỗ xa hơn một chút.” +
Giữa làn hơi nước nghi ngút, Giang Sơ Ngôn không tài nào nhìn rõ biểu cảm trên mặt Bạch Kha. +
“Được thôi, lúc về tôi sẽ gọi cậu.” +
Cậu không ngăn cản, bởi cậu biết thừa Bạch Kha chẳng đời nào muốn chen chúc cùng mình. Thế nhưng, tiếng nước chảy rì rào kết hợp với màn sương mịt mù đã tạo nên một lớp ngăn cách đầy tinh vi. Dù biết Bạch Kha chỉ ở đâu đó quanh đây, nhưng hơi nước đã nuốt chửng hoàn toàn bóng dáng cậu ta, khiến cả vùng trời đất này bỗng chốc như chỉ còn lại duy nhất cậu và Hạ Uyên. +
Cảm giác ngượng ngùng lại ập đến, vây lấy Giang Sơ Ngôn. Lúc cúi người mở ba lô, cậu vô tình liếc nhìn về phía Hạ Uyên. +
Và rồi, Giang Sơ Ngôn hoàn toàn sững sờ. Hạ Uyên chẳng hề có một chút do dự nào, hắn thản nhiên trút bỏ toàn bộ quần áo với những động tác dứt khoát. +
Giữa làn hơi sương ẩm ướt, cơ thể săn chắc, cường tráng tựa như một bức tượng điêu khắc ấy đã sớm ướt đẫm hơi nước. Những khối cơ bắp ẩn hiện dưới làn sương mờ ảo, mang theo một sức mạnh nguyên thủy đầy áp đảo, khiến hơi thở của Giang Sơ Ngôn bỗng chốc trở nên dồn dập và nghẹn lại nơi cổ họng. +


