Làng Đầm Rồng – 3

“Ưm…” +
Trong toa xe lắc lư, trán của Giang Sơ Ngôn va vào cửa kính phát ra một tiếng “cốp” trầm đục cùng cảm giác đau âm ỉ. Cậu bừng tỉnh, thoát khỏi cơn ác mộng quái đản và mờ mịt kia. +
Hơi nước còn sót lại trong không khí có chút trùng lặp với bầu không khí trong giấc chiêm bao, khiến Giang Sơ Ngôn thoáng chốc rơi vào trạng thái ngây người. +
Trong giây lát, cậu thậm chí không biết mình đang ở năm nào, nơi đâu, cho đến khi ngoài cửa sổ xe hiện ra những dãy núi xanh thẫm nối tiếp nhau không dứt, Giang Sơ Ngôn mới sực nhớ ra, mình đang ngồi trên chiếc xe đi đến làng Đầm Rồng. +
Làng Đầm Rồng. +
Đầu óc vẫn còn hơi mờ mịt, Giang Sơ Ngôn xoa xoa thái dương, lặp lại địa danh xa lạ này trong lòng. +
Cậu đến thành phố K học đại học cũng đã ba năm, vậy mà đây vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến nơi này. Muốn đến được Đầm Rồng, phải tiến sâu vào dãy núi Tịch Sơn, dãy núi trải dài xuyên suốt toàn tỉnh A. +
Dù giao thông hiện nay đã vô cùng phát triển, nơi đó vẫn không có bất kỳ phương tiện công cộng nào. Muốn vào làng, cách duy nhất chỉ có thể tự lái xe. Mà ngay cả con đường núi quanh co, gập ghềnh và hiểm trở mà họ đang đi lúc này, cũng chỉ mới được xây dựng vài năm trở lại đây. Trước khi con đường này được mở, để đến được làng Đầm Rồng, người ta thậm chí còn phải dùng đến cách thức từ hàng trăm năm trước: cưỡi lừa hoặc ngựa, băng rừng vượt núi, mất nửa tháng trời mới có thể đến nơi. +
Nhưng cũng chính vì sự biệt lập hiếm thấy ấy trong xã hội hiện đại, ngôi làng Đầm Rồng nằm sâu trong núi đến nay vẫn bảo tồn được rất nhiều phong tục cổ xưa cùng các biểu tượng và đồ đằng tôn giáo lâu đời. +
Mà điều này, lại vừa khéo chính là thứ Giang Sơ Ngôn và nhóm của cậu cần. +
Đầu năm học này, Giang Sơ Ngôn đăng ký trúng một môn tự chọn khá “dị”. Môn dân tộc học này có số tín chỉ cao, giảng viên thì trẻ trung, tuấn tú, giọng giảng bài lại dịu dàng, chậm rãi, cuốn hút người nghe, thế nhưng, cũng chính môn học tưởng chừng như rất “dễ chịu” này, lại có yêu cầu nghiêm ngặt đến mức không tưởng. Cả lớp bị bốc thăm chia thành các nhóm học tập, cuối kỳ bắt buộc phải nộp một bài luận văn nghiêm chỉnh, đàng hoàng. +
Nhìn vị giảng viên trẻ trên bục giảng, nụ cười dịu dàng đến mức khiến người ta rợn người, lúc ấy Giang Sơ Ngôn và những người khác mới cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi hỏi thăm các anh chị khóa trên mới biết, giáo sư Lý Tú của bộ môn dân tộc học này nổi tiếng là người… cho rớt môn không chớp mắt. Thảo nào có khuôn mặt đẹp chẳng khác gì idol hàng đầu, mỗi buổi lên lớp đều chật kín người đến dự thính, vậy mà số sinh viên thật sự đăng ký môn của thầy lại không nhiều. 1
Tiếc là đến lúc này hối hận thì cũng đã muộn rồi. +
Huống chi, Giang Sơ Ngôn vốn luôn nhắm đến suất xét tuyển thẳng lên thạc sĩ, cậu coi điểm GPA còn quan trọng hơn cả con ngươi, đương nhiên không thể lơ là. Thảm nhất là, với tư cách nhóm trưởng, đề tài luận văn mà cậu bốc trúng lại đặc biệt khó nhằn: Bàn về tín ngưỡng dân gian còn sót lại và các biểu tượng tôn giáo cổ xưa trong đời sống nông thôn hiện đại. +
“Nông thôn? Hả?” +
Nhóm học tập được ghép ngẫu nhiên tổng cộng có bốn người. Bản thân Giang Sơ Ngôn sinh ra và lớn lên ở thành phố, ký ức duy nhất về nông thôn chỉ là hồi nhỏ hình như từng về nhà bà nội ở một thời gian, nhưng bây giờ nghĩ lại thì hoàn toàn không còn chút ấn tượng nào. +
Ba người còn lại trong nhóm, có một nam sinh tên Lưu Thiên Vũ, vừa thấy hai chữ “nông thôn” là lập tức giơ cả hai tay, nói mình là dân thành thị chính hiệu, hoàn toàn không biết phải đi đâu tìm tín ngưỡng dân gian ở nông thôn. +
Người còn lại là Từ Viễn Chu thì không nói gì, nhưng Giang Sơ Ngôn chỉ cần nhìn biểu cảm của anh là biết, chắc chắn đang mù mờ chẳng hiểu mô tê gì. Từ Viễn Chu là người Bắc Kinh, Giang Sơ Ngôn nghi ngờ rằng trong đầu anh, khái niệm “nông thôn” đại khái chính là… ngoài vành đai số ba của Bắc Kinh. +
Sở dĩ hiểu rõ Từ Viễn Chu như vậy, là vì anh, trùng hợp thay, chính là bạn trai của Giang Sơ Ngôn. +
Từ Viễn Chu và Giang Sơ Ngôn yêu nhau đến nay đã ba năm. Cùng học một trường nhưng luôn vì nhiều lý do mà xa mặt cách lòng. Lần này, cũng vì muốn hai người có thêm thời gian bên nhau, Từ Viễn Chu mới theo Giang Sơ Ngôn đăng ký môn học này. Kết quả là… cả hai coi như cùng lên chung một “con thuyền giặc”. 1
Ngay lúc ba người còn đang ngơ ngác không biết xoay xở ra sao, thì người khiến ai nấy đều bất ngờ nhất lại đứng ra nói rằng, anh ta biết một nơi rất thích hợp để thu thập tư liệu viết luận văn. Dù sao sắp tới cũng là kỳ nghỉ ngắn, hơn nữa anh ta lại vừa hay có một chiếc Land Rover, chở cả nhóm đi một chuyến là được. +
* +
“Giang Sơ Ngôn… cậu không sao chứ?” +
Trong khoang xe lắc lư đến mức sắp rã rời, vang lên giọng nam trầm thấp. Giang Sơ Ngôn còn chưa kịp phản ứng, đã phát hiện trong lòng bàn tay trái của mình bỗng dưng có thêm một viên kẹo mơ chua. +
“……” +
“Vẫn say xe à?” +
Chàng trai ở ghế lái thu tay lại, mắt nhìn thẳng phía trước hỏi. +
So với các bạn khác trong lớp, ngoại hình và vóc dáng của người này có chút đặc biệt. +
Có lẽ vì mang trong mình dòng máu của dân tộc thiểu số, khung xương của hắn cao lớn, các đường nét ngũ quan vô cùng sâu sắc như được đục đẽo từng nhát tỉ mỉ trên đá hoa cương cứng rắn. Trái ngược với đó, mái tóc đen sẫm của hắn lại hơi xoăn, hai lọn tóc xoăn rủ xuống trông vô cùng mềm mại. +
Làn da của hắn hơi sẫm màu, là một màu nâu vàng đặc biệt, làm nổi bật đôi đồng tử nhạt màu nằm sâu trong hốc mắt. +
Hạ Uyên, nhân vật phong vân trong trường. +
Không phải vì hắn giỏi giao thiệp, mà thuần túy là vì ngoại hình đẹp trai khác thường và sự giàu có của hắn. +
Giang Sơ Ngôn đến giờ vẫn còn nhớ rõ, ngày nhập học đại học, chiếc Rolls-Royce đưa Hạ Uyên đến trường đã gây chấn động lớn thế nào trong nhóm sinh viên năm nhất. Sau này, mọi lời nói hành động của Hạ Uyên đều hiển hiện rõ thân phận “đại gia” của hắn. Nhưng người như Hạ Uyên, dường như bẩm sinh đã có một khoảng cách vô hình với sinh viên bình thường. Trong ấn tượng của Giang Sơ Ngôn, Hạ Uyên luôn đi mây về gió một mình, đôi môi mỏng luôn mím chặt, lộ vẻ cực kỳ cao ngạo và lạnh lùng. +
Chính vì hình tượng như vậy, nên khi Hạ Uyên đề xuất đi làng Đầm Rồng, Giang Sơ Ngôn mới kinh ngạc đến thế. +
Cậu vốn tưởng, người như Hạ Uyên chắc chắn sẽ chẳng bận tâm đến mấy tín chỉ của một môn tự chọn. +
…Đương nhiên, việc Hạ Uyên vừa lái xe vừa quan tâm đến tình trạng cơ thể của cậu lúc này, cũng khiến Giang Sơ Ngôn cảm thấy ngạc nhiên. +
Cậu sững người một lát. +
Hạ Uyên dường như hiểu lầm điều gì đó, ngón tay gõ nhịp đều đều lên vô lăng. +
“Là tôi sơ suất. Trước đây mỗi lần đến tôi đều đi bộ, không ngờ cái đống sắt vụn này chạy lên đây vẫn bị xóc như thế. Nếu… nếu cậu vẫn khó chịu, thì ăn viên kẹo đi. Chịu không nổi thì nói với tôi.” +
Chàng trai giữ vẻ mặt nghiêm túc, mắt không chớp lấy một cái nhìn về phía trước mà nói. Giọng điệu nghe như thể đang lo lắng điều gì đó. 1
Nhưng nghĩ lại, giữa cậu và Hạ Uyên cũng chẳng có giao tình gì, đối phương hẳn cũng không có lý do gì để đặc biệt quan tâm đến cậu.. Giang Sơ Ngôn thoáng ngẩn ra, rồi rất nhanh đã vứt bỏ cảm giác kỳ lạ ấy ra sau đầu. +
“Tôi không say xe.” +
Cậu rũ mắt, nhàn nhạt nói. +
“Vậy thì tốt.” +
Hạ Uyên siết chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng đáp lời… +
* +
Ngay lúc Giang Sơ Ngôn và Hạ Uyên kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủi, từ hàng ghế sau truyền đến tiếng cười đùa của các thành viên khác trong nhóm. +
Khi Giang Sơ Ngôn im lặng, Từ Viễn Chu vừa hay đang kể một mẩu chuyện cười trên mạng. Cái “điểm cười” trong câu chuyện đó, với Giang Sơ Ngôn mà nói thì đã lỗi thời, thậm chí còn có chút thô tục. Cậu không nhịn được khẽ nhíu mày, nhưng vừa dứt lời, từ ghế sau đã vang lên một tràng cười lanh lảnh. +
“Ha ha ha ha buồn cười chết mất! anh Viễn Chu ơi, em nói trước nhé, nếu anh làm em cười chết là anh phải chịu trách nhiệm đấy ha ha ha ha—” +
Giang Sơ Ngôn không nhịn được quay đầu nhìn về phía sau, vừa vặn thấy một nam sinh trẻ tuổi cười đến ngả nghiêng, rồi như mất hết sức lực, cả người dựa hẳn lên vai Từ Viễn Chu. 1
“Đó là do điểm cười của cậu thấp quá, liên quan gì tới anh đâu!” +
Từ Viễn Chu nói thì nói vậy, nhưng Giang Sơ Ngôn nhìn ra được, sự hưởng ứng nhiệt tình của cậu trai tên Bạch Kha khiến Từ Viễn Chu vô cùng vui vẻ, cả người trông phấn chấn hẳn lên, thậm chí còn không hề để ý đến Giang Sơ Ngôn đang ngồi ở hàng ghế trước. +
“……” +
Giang Sơ Ngôn lặng lẽ thu hồi ánh nhìn. 1
* +
Bạch Kha xuất hiện khi hành trình của cả nhóm gần như đã được chốt xong.. +
Vì trốn học, cậu ta vừa khéo bỏ lỡ buổi bốc thăm chia nhóm. Sau khi bị lẻ loi, cậu ta lập tức tìm đến Từ Viễn Chu, trên mặt viết rõ mồn một mấy chữ “xin thu nhận, xin cứu mạng”. +
“Anh Viễn Chu, lần này anh nhất định phải cứu em đó! Học kỳ trước em trượt ba môn rồi, lần này mà còn rớt nữa là em chết thật đó hu hu hu…” +
Thật ra, ngay cả Giang Sơ Ngôn cũng phải thừa nhận, nếu là một nam sinh khác bắt chước Bạch Kha, mặt mày đau khổ, giọng điệu nũng nịu mà làm nũng với một nam sinh khác, cảnh tượng đó chắc chắn sẽ rất khó coi. +
Nhưng Bạch Kha lại có một gương mặt búp bê dễ thương, đôi mắt tròn xoe cùng những nét hơi nữ tính, khiến cậu ta dù có khóc lóc làm nũng cũng không hề phản cảm. +
Chưa kể, Từ Viễn Chu vốn đã quen với việc chăm sóc Bạch Kha từ lâu. +
Hôm đó Giang Sơ Ngôn nhìn rất rõ, Từ Viễn Chu suýt nữa thì theo thói quen đồng ý ngay. May mà vào phút cuối, anh ta nhớ ra chuyến đi làng Đầm Rồng này phải nhờ Hạ Uyên lái xe, nên vẫn hỏi ý Hạ Uyên một câu. +
Thật ra, với tính cách trước nay chỉ lo việc của mình, lười để ý người khác của Hạ Uyên, Giang Sơ Ngôn cũng nghĩ rằng đối phương căn bản sẽ không quan tâm việc trong hành trình của mình có thêm một người. +
Chẳng ngờ, Hạ Uyên sau một hồi im lặng ngắn ngủi lại quay đầu nhìn sang Giang Sơ Ngôn đang thu xếp tài liệu bên cạnh. +
“Lần này nhóm trưởng là Giang Sơ Ngôn.” +
Ngay cả khi bàn chuyện hành trình, Hạ Uyên cũng luôn có thói quen giữ một khoảng cách nhất định với người khác. Lúc đó hắn đang tựa vào cửa sổ, vì ngược sáng nên Giang Sơ Ngôn không nhìn rõ biểu cảm của hắn, cậu chỉ có thể nghe thấy giọng nói trầm khàn, như thể không vương chút hơi ấm của chàng trai. +
“…Những chuyện như thế này, chẳng phải nên hỏi ý kiến cậu ấy sao?” +
“À, chuyện này hả? Sơ Ngôn sẽ không để ý đâu.” +
Sắc mặt Từ Viễn Chu lập tức giãn ra, nói ngay. +
Hạ Uyên không đáp lời Từ Viễn Chu. +
Giang Sơ Ngôn có thể cảm nhận được, đôi mắt màu vàng nhạt kia vẫn luôn dừng trên người mình. +
“Nhóm trưởng?” +
Hạ Uyên lại hỏi một lần nữa. +
Giang Sơ Ngôn: “Ừ.” +
Từ Viễn Chu lập tức vui vẻ thêm tên Bạch Kha vào danh sách nhóm. 1
…… +
Từ rất lâu trước đó, Từ Viễn Chu đã từng báo trước với Giang Sơ Ngôn về sự tồn tại của Bạch Kha. +
Bạch Kha bắt đầu chơi livestream từ hồi cấp ba, vì vậy cách ăn mặc phần lớn mang xu hướng trung tính. +
Nhưng cũng chính vì thế, cậu ta bị bài xích nghiêm trọng khi vào đại học, đến mức sau này thậm chí không thể ở lại ký túc xá, cuối cùng còn suýt tự sát trong trường. Và người vừa hay cứu được Bạch Kha khi đó, chính là Từ Viễn Chu. Dường như từ ngày đó, Bạch Kha luôn vô cùng ỷ lại vào Từ Viễn Chu. +
Đôi khi Từ Viễn Chu cũng cảm thấy Bạch Kha quá bám người, nhưng nghĩ đến việc Bạch Kha luôn bị bắt nạt và từng có tiền sử tự tử, Từ Viễn Chu khi đối xử với cậu ta khó tránh khỏi trở nên do dự, không nỡ từ chối. +
* +
“Nhưng anh có thể thề với trời, giữa anh và cậu ấy tuyệt đối trong sạch! Cả đời này người con trai duy nhất anh thích chỉ có thể là em thôi, Ngôn Ngôn, em nhất định đừng hiểu lầm anh!” 1
Trong những năm theo đuổi Giang Sơ Ngôn, Từ Viễn Chu đã không ít lần thề thốt như vậy. +
…Giang Sơ Ngôn đã tin. +



Cảm ơn editor rất nhiều ạ huhu em thích truyện này lắm