Skip to main content

Làng Đầm Rồng – 4

dathaiPiter

“Ha ha ha ha…” +

Trong khoang xe, những mẩu chuyện cười của Từ Viễn Chu cứ thế tuôn ra hết tràng này đến tràng khác dưới sự hưởng ứng nhiệt tình của Bạch Kha. Lưu Thiên Vũ ngồi bên cạnh cũng bị bầu không khí lôi cuốn, không ngừng tung hứng phụ họa. Bạch Kha ngồi giữa hai người, tiếng cười ngày một lớn hơn. +

Chàng trai vốn thạo nghề livestream này có tiếng cười được cố ý luyện cho ngọt xới và lanh lảnh, nghe qua thì khá lọt tai, nhưng nghe lâu khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy ồn ào. +

Giang Sơ Ngôn tuy không say xe, nhưng nền tảng thể lực của cậu thực sự không tốt. Lúc này ngồi trên xe bị xóc nảy lắc lư liên hồi, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiếng cười the thé của Bạch Kha đâm vào tai khiến cậu không tự chủ được mà khẽ nhíu mày. +

Hạ Uyên đang lái xe, vẻ mặt như không có chuyện gì, nhưng lại đánh mắt nhìn sang bên cạnh cực nhanh. +

Và rồi, hắn thoáng thấy chút phiền muộn được kìm nén rất kỹ của Giang Sơ Ngôn. +

“Có thể yên lặng một chút không? Ồn ào làm ảnh hưởng đến tôi lái xe rồi.” +

Hạ Uyên đột ngột lên tiếng với hàng ghế sau. +

Lời vừa dứt, khoang xe tức khắc chìm vào im lặng. +

Giọng Hạ Uyên không hề có chút thăng trầm nào, thực ra bảo là quát mắng thì cũng không hẳn, nhưng lại mang một áp lực cực kỳ lạnh lẽo. Bạch Kha vẫn còn đang nhe răng giữ nguyên điệu bộ cười lớn, lúc Hạ Uyên mở miệng lại đúng lúc cậu ta cười to nhất, câu nói kia của Hạ Uyên nghe cứ như đang tát thẳng vào mặt cậu ta vậy. +

“…Em chỉ là thấy truyện cười này hay quá, nên cười mấy tiếng thôi mà.” +

Chàng trai vô thức đáp lại một câu, biểu cảm trên khuôn mặt tròn trịa có chút cứng đờ. +

Nhưng Hạ Uyên không đáp. +

Chỉ là, Bạch Kha cứ luôn cảm thấy, hình như Hạ Uyên vừa liếc xéo mình một cái lạnh lùng qua gương chiếu hậu. +

Trong phút chốc, bầu không khí trong khoang xe rơi vào trạng thái tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ còn tiếng động cơ kêu vù vù. +

Bạch Kha mím môi, biểu cảm càng thêm gượng gạo, cậu ta bản năng nhìn sang phía Từ Viễn Chu. Từ Viễn Chu cũng đang ngơ ngác đầy mặt. +

Đúng lúc này, Hạ Uyên lại thản nhiên bổ sung một câu. +

“Tôi đã nói rồi, con đường này thường xuyên xảy ra sự cố, đôi khi là đá lăn, thỉnh thoảng còn có bùn đất sạt lở, tôi cần phải tập trung nghe âm thanh bên ngoài, trên đường tốt nhất là trên xe nên giữ yên lặng.” +

Sắc mặt hắn bình thường như cũ, dường như câu nói vừa rồi chỉ là một lời nhắc nhở giữ trật tự mà thôi. +

Từ Viễn Chu lập tức phản ứng lại, vội vàng cười gượng gạo. +

“Ôi, trách tớ, nhất thời quên mất. Hạ Uyên cậu lái xe vững quá, làm bọn tớ chẳng nhớ ra chuyện này nữa.” +

Lưu Thiên Vũ ngồi ở phía bên kia của Bạch Kha bĩu môi. Thực ra gã có chút không hài lòng với câu nói cứng nhắc vừa rồi của Hạ Uyên, nhưng nghĩ đến chiếc xe trị giá mấy triệu tệ đang ngồi dưới mông, lại nghĩ đến thân thế của Hạ Uyên, gã đảo mắt một vòng, lập tức đè nén chút khó chịu đó xuống, lên tiếng phụ họa. +

“A, xin lỗi, xin lỗi nhé. Cung đường này tình trạng phức tạp thật, cậu Hạ đây đúng là cần yên tĩnh để tập trung lái xe, là bọn tôi sơ ý quá.” +

Hạ Uyên “ừm” một tiếng. +

Kể từ đó, trong khoang xe bỗng chốc trở nên im ắng. +

Kết quả là sau khi chạy được một lát, ba người ghế sau đều thấy Hạ Uyên giơ tay, đưa thêm một viên kẹo về phía ghế phụ bên cạnh. +

“Cho này.” +

Hạ Uyên nói ngắn gọn súc tích. +

Nhìn lòng bàn tay bỗng dưng lại có thêm một viên kẹo, Giang Sơ Ngôn vốn vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ cũng ngẩn người. +

“…Viên này vị trần bì*.” +

*陈皮: một vị thuốc Đông y rất phổ biến, thực chất chính là vỏ quýt chín đã được phơi khô và để lâu năm. Trong y học cổ truyền, trần bì có tác dụng lý khí, kiện tỳ, đặc biệt là chống nôn mửa và trị đầy bụng. +

Cậu nghe thấy chàng trai có gương mặt lạnh lùng, khí chất cao ngạo kia nghiêm túc giải thích với mình. +

“Vị này cũng ngon. Hơn nữa còn có thể làm giảm cảm giác buồn nôn.” +

Giang Sơ Ngôn ngẩn ngơ: “Cảm ơn.” +

Sau đó cậu bóc vỏ kẹo, ngoan ngoãn ngậm viên kẹo trần bì vào miệng. Gò má của chàng thanh niên vốn luôn lạnh lùng vì thế mà phồng lên một khối nhỏ, bất ngờ lại lộ ra nét non nớt hiếm thấy. +

Hạ Uyên bình thản thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng về phía trước. +

“Sơ Ngôn em tỉnh rồi à?! Còn say xe không? Thấy mệt ở đâu?” +

Sau khi bị hành động của Hạ Uyên nhắc nhở, Từ Viễn Chu mới phát hiện Giang Sơ Ngôn ở ghế trước đã tỉnh. Anh vội vàng rướn người về phía trước, ghé sát về phía Giang Sơ Ngôn, ân cần hỏi han hết mực. +

Giang Sơ Ngôn đang ngậm kẹo, không muốn nói chuyện nhiều, lúc này cũng chỉ khẽ nghiêng đầu lắc đầu với hắn. +

“Không sao.” +

Cậu bình thản lặp lại một lần nữa. +

“Em không say xe.” +

* +

Hôm nay lúc lên xe, Bạch Kha đã nhanh chân hơn Giang Sơ Ngôn một bước, quen cửa quen nẻo ngồi xuống cạnh Từ Viễn Chu. +

Chàng trai ăn diện tinh tế nhìn Giang Sơ Ngôn, vẻ mặt ngoan ngoãn lại đầy quan tâm. +

“Anh Sơ Ngôn sức khỏe không tốt, dễ bị say xe, hay là cứ để anh ấy ngồi ghế phụ đi ạ.” +

Từ Viễn Chu lúc đó đang cắm đầu vào điện thoại chơi game, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên, bấy giờ mới nhận ra người đang dính lấy mình không phải Giang Sơ Ngôn mà là Bạch Kha. +

Anh nhìn Giang Sơ Ngôn đang đứng dưới xe, hơi ngẩn ra một chút rồi cũng thuận miệng nói: “À, đúng rồi, Sơ Ngôn, sức khỏe em yếu, em ngồi phía trước sẽ tốt hơn.” +

* +

Trở lại hiện tại. +

Giang Sơ Ngôn đáp lại qua loa với Từ Viễn Chu thì quay đầu lại, ngồi chưa được bao lâu thì điện thoại bỗng rung lên một cái. +

Mở màn hình ra, phát hiện là Từ Viễn Chu gửi tin nhắn WeChat tới cho cậu. +

[Em giận rồi à?] +

Rõ ràng là mãi đến tận bây giờ, Từ Viễn Chu mới lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn. +

[Hôm nay anh không nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy sức khỏe em không tốt, ngồi ghế trước sẽ thoải mái hơn thôi.] +

[Huhu bà xã ơi em đừng giận anh nữa mà.] +

[Anh là đồ ngốc.] +

Từ Viễn Chu gửi kèm mấy cái biểu tượng cảm xúc đầu chó khóc lóc lăn lộn trên đất cầu xin tha thứ. +

“…” +

Ánh mắt Giang Sơ Ngôn dừng lại một lát trên cái đầu cún trông vô cùng đáng thương kia. +

Ngoại trừ việc luôn theo đuổi Giang Sơ Ngôn ra, trong cuộc sống hàng ngày, Từ Viễn Chu luôn thể hiện mình là một “trai thẳng” chính hiệu. Giang Sơ Ngôn không nhớ là trước đây Từ Viễn Chu từng dùng biểu tượng cảm xúc nào khác ngoài mấy biểu tượng mặc định của hệ thống khi nhắn tin với mình. +

Viên kẹo đang ngậm trong miệng khẽ lăn qua đầu lưỡi. +

“Rắc——” +

Sau đó bị cậu cắn nát. +

* +

Cậu ấy không vui rồi. +

Hạ Uyên hai tay nắm vô lăng nhưng vẫn cực kỳ nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong hơi thở của người bên cạnh. +

Dù trên gương mặt Giang Sơ Ngôn không có nhiều biểu cảm, một người đẹp như vậy, nhưng Hạ Uyên dám chắc chắn rằng tâm trạng đối phương hiện tại không tốt. +

Thật sự không nhịn được, Hạ Uyên lại liếc trộm sang hướng Giang Sơ Ngôn vài lần. +

Thị lực của hắn rất tốt, liếc một cái đã thấy được ảnh đại diện của người đang gửi tin nhắn trên màn hình điện thoại của Giang Sơ Ngôn. +

Là Từ Viễn Chu. +

Thân xe lắc lư dữ dội, Hạ Uyên nhìn trộm nên không thấy rõ Từ Viễn Chu rốt cuộc đã nhắn gì cho Giang Sơ Ngôn, chỉ biết là đối phương chắc hẳn đã gửi một chuỗi dài, còn Giang Sơ Ngôn thì cúi đầu nhìn khung chat, đầu ngón tay đặt trên bàn phím mãi mà không thấy động đậy. +

Vừa nghĩ đến việc tám chín phần mười là Từ Viễn Chu lại chọc giận Giang Sơ Ngôn, Hạ Uyên chỉ cảm thấy nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn mình, bỗng dâng lên những cảm xúc tối tăm, ti tiện nhất, lóe lên rồi lay động. +

Hắn mượn gương chiếu hậu nhìn Từ Viễn Chu ở ghế sau một cái. +

Đúng là một gương mặt ngu xuẩn. +

Hạ Uyên nghĩ thầm. +

Ngay trong khoảnh khắc hắn đang phân tâm ấy, bỗng nghe thấy Giang Sơ Ngôn ở ghế phụ đột ngột hét lớn. +

“—— Cẩn thận!” +

Hạ Uyên bừng tỉnh, con ngươi co rụt lại. +

Chỉ thấy trên mặt đường cách đầu xe không xa, chẳng biết từ đâu bỗng dưng lù lù hiện ra một bóng người. +

Đáng sợ nhất là, người đó không đứng thẳng, mà là đang bò bò trườn trườn. +

Trên con đường đèo đầy bụi đá, tứ chi kẻ kia vặn vẹo dị thường, cả cái bụng dán chặt xuống mặt đất, lao thẳng về phía đám người Hạ Uyên với tốc độ nhanh đến đáng sợ. +

“Rầm——” +

Một tiếng va chạm nặng nề vang lên. +

Cùng với tiếng va chạm nhỏ, Hạ Uyên đạp chết phanh xe. +

Tất cả mọi người đều bị hất văng về phía trước, sau đó lại bị dây an toàn siết chặt trước ngực kéo giật trở lại ghế ngồi. +

“Đậu má——” +

“Vãi——” +

“Chuyện gì xảy ra thế?!” +

…… +

Trong xe lập tức hỗn loạn. +

Hạ Uyên ngồi trên ghế, nheo mắt nhìn về phía trước xe, bóng người ban nãy giờ đây chỉ còn lại một vệt máu đỏ tươi loang lổ trên mặt đường. Mà Giang Sơ Ngôn cũng ngồi phía trước đương nhiên đã nhìn thấy vệt máu đó, hơi thở của chàng thanh niên khựng lại một nhịp. +

“Để tôi xuống xem.” +

Hạ Uyên trầm giọng nói, cởi dây an toàn rồi nhanh chóng xuống xe. +

Giang Sơ Ngôn không nghĩ ngợi nhiều, cũng vội vàng lao xuống theo sau hắn. +

Sau khi xuống dưới, cậu thấy chàng trai cao lớn có mái tóc xoăn đen đã cúi người trước bánh xe, đưa tay lôi kéo nạn nhân của vụ tai nạn này ra khỏi kẽ hở giữa tấm chắn bùn và bánh xe. +

“Tí tách…” +

Máu tươi đỏ thẫm nhỏ tong tỏng dọc theo lớp vải đã bị nghiền nát, những mảng thịt bị nghiền nát hòa lẫn với những thứ khó phân biệt, nhuộm cả bàn tay Hạ Uyên thành một màu đỏ thẫm. +

“Suỵt——” +

“Trời đất ơi… vãi thật làm sao bây giờ…” +

…… +

Sau lưng Giang Sơ Ngôn vang lên mấy tiếng thốt lên khe khẽ, là ba người còn lại đi theo sau. +

Nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc đẫm máu này, Bạch Kha hét lên một tiếng, đầu gối mềm nhũn, quay người nấp vào vai Từ Viễn Chu. +

“Mẹ ơi, đáng sợ quá——” +

“Bạch Kha, em nhát gan thì quay lại xe trước đi.” +

Từ Viễn Chu vỗ vỗ lưng Bạch Kha, giọng nói run rẩy nói. +

Giang Sơ Ngôn dùng dư quang liếc nhìn cảnh tượng phía sau, rồi quay lại nhìn phía trước. +

“Có cần giúp gì không?” +

Cậu tiến lên vài bước, đứng cạnh Hạ Uyên đang cau mày, vẻ mặt đầy nghiêm trọng rồi hỏi. +

Thấy hành động này của Giang Sơ Ngôn, mặt Từ Viễn Chu tái nhợt hẳn, theo bản năng cất tiếng gọi bạn trai mình. +

“Sơ Ngôn?! Em đang làm cái gì vậy?! Xúi quẩy lắm, em tránh xa ra một chút!” 1

Như để ứng nghiệm với lời nói của Từ Viễn Chu, ngay giây tiếp theo, cái xác đẫm máu nhầy nhụa trong tay Hạ Uyên bỗng nhiên động đậy. +

“Á —— á á á —— á á á ——” +

Tiếng hét thảm thiết khiến người ta sởn gai ốc vang lên, thân thể kia bật dậy, lao thẳng về phía mấy người đứng cạnh xe. +

Máu tanh bắn tung tóe, hiện trường lập tức trở nên rối loạn. +

Bạch Kha vốn đã nhát gan, lúc này sợ đến hồn siêu phách lạc, ngay lập tức rúc sâu vào lòng Từ Viễn Chu. +

Giang Sơ Ngôn cũng bị cảnh tượng bất ngờ này làm cho kinh hãi, cậu theo bản năng giơ tay định che mặt mình lại, kết quả chưa kịp cử động đã bị một bóng người cao lớn trực tiếp che chắn phía trước. +

“Không sao đâu, đừng sợ.” +

Trong lúc hỗn loạn, Giang Sơ Ngôn chỉ nghe thấy bên tai mình vang lên một lời dặn dò trầm thấp. +

“Cái này chỉ là con gà thôi.” +

Ngay sau đó, đối phương lại vội vàng bổ sung thêm một câu. +

…… +

Vài phút sau, mấy người vẫn còn chưa hoàn hồn, tim đập chân run lại gần xem xét lần nữa. +

Nằm trên mặt đất là nạn nhân của vụ tai nạn vừa khiến họ sợ đến suýt ngất xỉu… một con gà. +

Quả thật chỉ là một con gà. +

Chỉ có điều, dáng chết của nó vẫn đủ khiến người ta lạnh sống lưng. +

Con gà này rất lớn, gần bằng một con chó nhỏ. Nhiều chỗ trên thân đã trụi lông, lộ ra da thịt. Cánh và chân đều biến dạng, rõ ràng là đã gãy nát. Máu đỏ chậm rãi lan ra dưới thân nó. +

Cũng chẳng rõ là bị bánh xe cuốn vào hay vừa rồi bị Hạ Uyên dẫm phải, phần từ cổ trở lên của con gà này nhìn bằng mắt thường chỉ còn lại một đống thịt trắng đỏ lẫn lộn. +

Một con mắt lăn ra ngoài, trông như vẫn đang trừng trừng nhìn những con người tiến lại gần. +

…Nhưng điều quỷ dị nhất là, trên thân con gà còn khoác một chiếc áo thun cũ rách nát, đã bị máu gà thấm đẫm. +

Mà ai cũng có thể nhận ra, chiếc áo đó thực sự là của con người, chỗ cổ tay thậm chí còn có vết sờn rách do mặc lâu ngày. +

Cúc áo được cài rất chỉnh tề, lại còn dùng dây buộc chặt áo với con gà. +

Cho nên khi con gà này bò nhanh trên mặt đường, nhìn từ xa đúng là giống như có người đang bò trườn trên mặt đất. +

Lúc đầu Giang Sơ Ngôn cũng tưởng rằng Hạ Uyên đã đâm phải người. +

Trước khi xuống xe, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất. Đến khi nhìn kỹ mới phát hiện, Hạ Uyên vừa rồi là đang lôi con gà bị nghiền nát ra khỏi khe xe. +

Tất nhiên, ngay cả Hạ Uyên cũng không ngờ rằng, con gà trống lớn bị đâm đến mức xương cốt nát vụn kia, sau khi bị hắn gỡ ra lại có thể “hồi quang phản chiếu” thêm một lần nữa. +

“Vãi chưởng, con gà này suýt chút nữa tiễn biệt tôi luôn rồi…” +

Lưu Thiên Vũ run rẩy tiến lại gần, nhìn con gà đã chết thẳng cẳng không còn động đậy trên mặt đất, lẩm bẩm nói. +

“Tạ ơn trời đất, chỉ là gà, không phải người.” +

Từ Viễn Chu cũng không tự chủ được mà đáp lại một câu. +

“Nhưng con gà này sao lại… sao lại còn mặc áo của người thế này?” +

Anh lo lắng hỏi. +

Sắc mặt Hạ Uyên u ám đến mức như có thể đóng thành băng. +

“Gặp phải ‘vật thế mạng’* rồi.” +

*Gốc là 送煞 [Tống Sát]: xua đuổi linh hồn ma quỷ. +

Chàng trai lạnh lùng nói, vừa nói, ánh mắt sắc bén không ngừng quét qua những lùm cây rậm rạp hai bên đường. +

Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi Hạ Uyên, Giang Sơ Ngôn cũng không tự chủ được mà ngước mắt nhìn về phía những bụi cây xanh rì, hoang dã đến mức sẫm màu. +

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cây cối xào xạc rung động. +

Giang Sơ Ngôn bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh râm ran chạy dọc sống lưng. +

Là ảo giác sao… Tại sao cậu lại cảm thấy, đằng sau bụi cây kia, dường như luôn có người đang dõi theo bọn họ? +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)