Làng Đầm Rồng – 30

Giang Sơ Ngôn hoàn toàn không thể hiểu nổi rốt cuộc Bạch Kha đã xảy ra chuyện gì. +
Chẳng lẽ là do suối nước nóng? Nhưng suốt dọc đường về, Bạch Kha vẫn bình thường đến lạ, nếu bỏng nặng đến mức ấy sao cậu ta có thể không chút cảm giác gì? Nhưng nếu không phải bỏng, thì đôi chân nát bấy kia là thế nào? Còn những mảng thịt mất hút trên cơ thể cậu ta nữa… kẻ nào đã ra tay tàn độc đến vậy? +
Đầu óc Giang Sơ Ngôn quay cuồng trong mớ hỗn độn, cậu phải bịt chặt miệng để ngăn tiếng nôn mửa chực trào. Có khoảnh khắc Sơ Ngôn ước đây chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ, bởi đời thực sao có thể tồn tại chuyện kinh hoàng đến thế? Nhưng dù có cấu véo đến rách da thâm thịt, cậu vẫn chẳng thể tỉnh lại. Bạch Kha nằm đó, cơ thể rúm ró như thể vừa bị đem ra khỏi một nồi nước sôi khổng lồ, da thịt vương vãi, tan nát đến mức không còn ra hình người. +
“Sơ Ngôn, không sao rồi… không sao đâu…” +
Phải đến khi Hạ Uyên ôm chặt lấy vai, lặp đi lặp lại những lời trấn an sát bên tai, Giang Sơ Ngôn mới tìm lại được chút tỉnh táo. Cậu lấy hết can đảm, run rẩy tiến lại gần giường để xem xét tình hình của Bạch Kha. Dù là kẻ ngoại đạo, Sơ Ngôn cũng thừa hiểu người bạn mình đang đứng bên bờ vực cái chết. +
Hơi thở của Bạch Kha thoi thóp, cơ thể lạnh ngắt như một tảng đá, đôi đồng tử đã dại đi, gần như không còn phản ứng với ánh sáng. Giang Sơ Ngôn cuống cuồng bấm số cấp cứu, nhưng màn hình điện thoại chỉ hiện lên một dấu chéo đỏ lòm trên cột sóng. Giữa cái đêm u uất ở Đầm Rồng này, không có sóng điện thoại, không có sự trợ giúp, chỉ có bóng tối đặc quánh bao trùm lấy tất cả +
Chúng ta cần bác sĩ ngay lập tức!” Giang Sơ Ngôn tự cắn mạnh vào môi mình, vị máu tanh nồng cùng cơn đau điếng người giúp cậu lấy lại chút tỉnh táo. +
Cậu gằn giọng với Hạ Uyên: “Bạch Kha không cầm cự nổi đến sáng đâu. Một ngôi làng lớn thế này, chắc chắn phải có trạm xá hay thầy thuốc chứ? Tình trạng này không thể đợi được nữa. Dân làng ở đây sống bằng gì nếu không có y tế? Mau đi gọi người đến cứu cậu ta, rồi chúng ta lập tức rời khỏi đây!” +
“Không có đâu.” Hạ Uyên đáp lại bằng một giọng bình thản đến đáng sợ: “Làng này không có trạm y tế… lại càng không có bác sĩ.” +
“Cậu đang nói nhảm cái gì vậy!” +
“Người làng Đầm Rồng sức khỏe rất tốt, họ hiếm khi ốm đau, nên tôi chưa từng thấy bác sĩ ở đây.” Hạ Uyên vò mặt, lẩm bẩm: “Nhưng chúng ta có thể đi tìm Bố Đạt Thác Thác, bảo ông ta dẫn đến chỗ thầy cúng. Thông thường thầy cúng trong làng cũng kiêm luôn chức trách thầy thuốc.” +
Nghe đến đây, Giang Sơ Ngôn không còn do dự: “Vậy đi tìm Bố Đạt Thác Thác!” +
Cậu vừa định dợm bước ra ngoài thì một bàn tay lạnh toát đã chộp chặt lấy cánh tay. Quay lại, đập vào mắt cậu là khuôn mặt cắt không còn giọt máu của Từ Viễn Chu. +
“Đừng… làm ơn đừng đi!” Từ Viễn Chu run bần bật, giọng nói đứt quãng vì sợ hãi: “Sơ Ngôn, em quên rồi sao? Đêm xuống là không được ra ngoài… tuyệt đối không được bước chân ra khỏi cửa…” +
Anh ta bắt đầu lảm nhảm, ánh mắt dại đi vì hoảng loạn: “Ngoài kia có khỉ nước, chắc chắn là có khỉ nước! Trưởng làng đã cảnh báo rồi… ông ta nói đêm ở đây không an toàn. Nhìn Bạch Kha mà xem, cậu ta bị ăn thịt rồi, bị thứ đó gặm nhấm sạch sành sanh rồi! +
Giang Sơ Ngôn nhíu chặt mày, thẳng tay hất Từ Viễn Chu ra: “Đã lúc nào rồi mà đầu óc anh chỉ có bấy nhiêu thôi vậy? Bạch Kha sắp chết rồi! Nếu không tìm trưởng làng cứu giúp, cậu ấy chắc chắn không sống nổi đến sáng đâu!” +
“Nhưng mà… khỉ nước… trời ơi… tại sao chứ? Tại sao chúng ta lại đến đây? Nơi này không đúng, hoàn toàn không đúng…” Từ Viễn Chu đổ sụp xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy đầu, lảm nhảm như kẻ tâm thần mất trí. +
Giang Sơ Ngôn nhìn bộ dạng thảm hại của Từ Viễn Chu, lồng ngực trĩu nặng. +
“Đi thôi.” Hạ Uyên thản nhiên bước qua Từ Viễn Chu, khẽ kéo tay Giang Sơ Ngôn. Hắn dúi chiếc đèn pin vào tay cậu: “Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra với Bạch Kha, nhưng dù sao cũng là bạn học, không thể khoanh tay đứng nhìn cậu ta chờ chết. Bố Đạt Thác Thác chắc sẽ không thấy phiền đâu.” +
Dù đang trả lời Sơ Ngôn, nhưng ánh mắt của Hạ Uyên lại xoáy sâu, đóng đinh lên người Từ Viễn Chu đầy ẩn ý. Thấy cả hai thực sự định bước ra ngoài, Từ Viễn Chu quýnh quáng muốn ngăn cản lần nữa nhưng sắc mặt Giang Sơ Ngôn lúc này đã hoàn toàn đanh lại, lạnh lùng đến đáng sợ. +
“Từ Viễn Chu, tình trạng của Bạch Kha đang rất tệ, tôi cần anh bình tĩnh lại để trông chừng cậu ấy! Tiện thể, anh đi gọi Lưu Thiên Vũ dậy, bảo cậu ta sang đây. Chúng ta vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng để an toàn, tuyệt đối đừng tách lẻ.” +
Dứt lời, Giang Sơ Ngôn không thèm ngoảnh đầu lại, lao thẳng vào màn đêm đặc quánh bên ngoài tòa kiến trúc gỗ. +
“Sơ Ngôn… đừng đi…” Từ Viễn Chu mấp máy môi, cổ họng nghẹn đắng chỉ kịp phát ra những lời can ngăn yếu ớt cuối cùng. +
Giây phút Hạ Uyên chuẩn bị bước xuống hiên nhà, thân thể hắn chợt khựng lại, rồi từ cổ trở lên… đầu xoay ngược 180 độ ra sau lưng. Đôi đồng tử nhạt màu đóng đinh lên người Từ Viễn Chu, lạnh lẽo đến thấu xương. +
Cơ thể Từ Viễn Chu giật bắn lên, đôi mắt trợn ngược như muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Anh ta kinh hoàng tột độ nhìn Hạ Uyên, người run như cầy sấy, dù cố há miệng muốn hét lên nhưng cổ họng như bị nghẹn cứng, không phát ra nổi một chữ. +
[“Suỵt!”] +
Trong cơn mụ mị, anh ta chỉ kịp nhìn thấy khẩu hình không phát ra tiếng của Hạ Uyên, cùng một nụ cười rực rỡ nhưng đầy ác ý. Khóe miệng Hạ Uyên ngoác rộng, gần như chạm đến tận mang tai, để lộ hàm răng trắng nhởn, sắc lẹm và chiếc lưỡi dài đỏ thẫm đến gai người. +
Nhưng chỉ trong chớp mắt, Hạ Uyên đã xoay đầu trở lại bình thường, nhảy vọt xuống khỏi hiên nhà cao vút. +
Từ Viễn Chu lấy tay bịt miệng, chỉ biết hít hà từng ngụm khí lạnh. Vừa rồi… thứ anh ta nhìn thấy… rốt cuộc là cái gì? +
Hạ Uyên, hắn ta rốt cuộc là thứ gì?! +
* +
Đêm ở làng Đầm Rồng mang một vẻ đặc quánh và áp bách đến nghẹt thở. Không một ngọn gió, không một tiếng côn trùng. Ngay cả tiếng dầu đèn lách tách dưới gầm sàn cũng bặt vô âm tín, như thể mọi thanh âm đã bị bóng tối nuốt chửng vào cái miệng không đáy. +
Không khí rất ẩm ướt, lúc họ ngủ dường như trời đã đổ cơn mưa, đường làng trơn trượt, bùn đất quyện vào nhau dính dáp như da thịt của một sinh vật nào đó. Đêm xuống, quy mô của ngôi làng dường như phình to ra, biến những dãy nhà sàn thành những bóng hình quái dị, đứng lặng thinh giữa hư vô để quan sát hai con mồi đang bước đi trong lòng nó. +
Giang Sơ Ngôn nghiến răng đến đau nhức, nỗ lực thuyết phục trái tim đang đập loạn xạ không được hoảng loạn. +
“Hướng này.” Hạ Uyên nắm chặt tay Giang Sơ Ngôn, dắt cậu chạy nhanh về phía nhà Bố Đạt Thác Thác. May có hắn dẫn đường, nếu không Giang Sơ Ngôn nghi rằng mình đã lạc lối trước khi tìm được nhà trưởng làng. +
Tuy nhiên, khi đứng dưới nhà Bố Đạt Thác Thác, Giang Sơ Ngôn mới kinh ngạc nhận ra mình không thể gõ cửa, cậu nhìn cái sàn nhà cao hơn hai mét mà ngẩn ngơ. Để chống lại khỉ nước, người dân ở đây đều thu thang lên ngay khi mặt trời lặn. Cậu giật mình nhớ ra mình chưa dặn Từ Viễn Chu làm điều tương tự, nhưng chưa kịp lo lắng thì Hạ Uyên đã hành động. Hạ Uyên nhàng lấy đà rồi bật nhảy vọt lên. Hai tay hắn bám chặt lấy mép sàn, cả cơ thể uốn cong một cách dẻo dai rồi lộn ngược lên trên với một sức mạnh đáng kinh sợ. +
“Sơ Ngôn, lên đây.” Hạ Uyên nằm trên sàn, chìa tay ra với Giang Sơ Ngôn. +
Giang Sơ Ngôn không chút do dự đưa tay cho hắn. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cậu được Hạ Uyên kéo bổng lên… +
Sột soạt. +
Dường như có thứ gì đó vừa quẹt qua mắt cá chân cậu rồi tan biến vào hư không. +
Tim Giang Sơ Ngôn đập hẫng một nhịp nhưng khi leo lên được sàn và nhìn xuống dưới, thứ duy nhất cậu thấy chỉ là những chiếc đèn lồng lủng lẳng và quầng sáng mờ ảo đổ xuống mặt đất. +
Đợi đã, bóng? Ánh mắt Giang Sơ Ngôn ngưng trệ trên cái bóng dưới đất. Vì nguồn sáng nằm dưới chân, bóng của Giang Sơ Ngôn không thể xuất hiện trên mặt đất được. Nhưng lúc này, ngay phía đối diện cậu, một bóng người đang bất động dán chặt trên nền đất. Như thể Giang Sơ Ngôn đang nhìn nó, và nó cũng đang nhìn lại cậu. +
Giang Sơ Ngôn cắn chặt môi, trong cơn kinh hoàng vô thức lùi lại hai bước. Gót chân vấp phải tấm ván sàn gồ ghề khiến cậu lảo đảo suýt ngã quỵ. Khi cậu nén cơn run rẩy, đánh bạo tiến lại mép sàn nhìn xuống lần nữa, cái bóng quái dị kia đã biến mất không dấu vết, như thể tất cả chỉ là một ảo giác điên rồ. +
Rầm! Rầm! Rầm! +
Phía sau vang lên tiếng Hạ Uyên đập cửa dữ dội, xé toạc bầu không khí đặc quánh. +
“Bố Đạt Thác Thác, mở cửa! Chúng tôi có người gặp nạn rồi!” +
“Mở cửa đi!” +
Giang Sơ Ngôn hít sâu một hơi, cố tống khứ những ý nghĩ hỗn loạn ra khỏi đầu, rồi cùng Hạ Uyên điên cuồng đập cửa. Thế nhưng, giữa màn đêm tĩnh mịch đến rợn người, dù họ có gào thét hay đập phá thế nào, bên trong tòa lầu vẫn im phăng phắc một cách đáng sợ. Ngay cả những ngôi nhà sàn lân cận cũng lặng ngắt như tờ, hệt như những cỗ quan tài gỗ khổng lồ đang nín thở trong bóng tối. +
Giang Sơ Ngôn càng lúc càng thấy bất an. Quá đỗi kỳ lạ. Ở một vùng quê có tính cộng đồng gắn kết chặt chẽ thế này, lẽ nào họ lại có thể thờ ơ trước tiếng động lớn đến vậy? Quan trọng hơn, Bố Đạt Thác Thác dù già cả cũng chẳng thể nào ngủ say tới mức mặc kệ sấm động ngay trước hiên nhà mình. +
“Giờ tính sao đây?” Giang Sơ Ngôn hỏi, vẻ kinh hoàng đã hiện rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt. “Tại sao họ lại không chịu mở cửa…” +
“Không rõ nữa.” Hạ Uyên quay sang nhìn cậu, gương mặt lộ vẻ bất lực nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến lạ thường. “Xem ra, chúng ta phải dùng biện pháp mạnh rồi.” +
“Biện pháp mạnh?” +
Giang Sơ Ngôn còn chưa kịp định thần, Hạ Uyên đã lùi lại lấy đà, tung một cú đá sấm sét thẳng vào cánh cửa gỗ dày nặng. +
Tiếng gỗ va đập chát chúa xé toạc màn đêm. Sau vài cú đạp long trời lở đất, một tiếng ‘rắc’ khô khốc vang lên, thanh then cài cửa phía sau đã bị sức mạnh kinh người của Hạ Uyên đá gãy lìa. +
Kẽo kẹt… +
Cánh cửa chậm rãi mở ra một khe hẹp. Bên trong tối đen như mực, tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. Dù vừa gây ra chấn động lớn như thế, căn nhà vẫn im lìm không một phản ứng, chỉ có luồng khí lạnh lẽo len lỏi dọc sống lưng Giang Sơ Ngôn. Mồ hôi ướt đẫm khiến tay cầm đèn pin trơn trượt. +
“Hạ Uyên…” Cậu run rẩy, không tự chủ được mà níu chặt lấy tay áo đối phương. +
“Không sao, đừng sợ.” Giây tiếp theo, Hạ Uyên nắm lấy tay cậu. Hắn bật đèn pin, dùng vai hích mở cánh cửa lớn rồi dẫn cậu bước vào. +
Dù đã linh cảm thấy điều bất thường, nhưng khi luồng sáng quét qua sảnh chính, Giang Sơ Ngôn vẫn đứng chết trân tại chỗ. Dưới ánh đèn pin lờ mờ, một sự thật kinh hoàng hiện ra, nơi này từ lâu đã không còn hơi người. +
Bụi, khắp nơi chỉ toàn là bụi. Những mạng nhện giăng kín lối, bám đầy bụi bẩn đen kịt như những tấm rèm rách nát. Lớp bụi dày đặc phủ lên mọi ngóc ngách, che lấp đi cả màu gỗ nguyên bản. Chẳng còn lấy một món nội thất nào nguyên vẹn, chỉ có rác rưởi và đồ phế thải nằm vương vãi, mục rỗng. Giữa không gian ẩm mốc ấy, một luồng tử khí tà dị bắt đầu len lỏi, chậm rãi bò tới như những xúc tu vô hình, bóp nghẹt lấy hơi thở của hai con người đang đứng lặng người giữa đại sảnh hoang phế. +
“Hạ Uyên… có phải chúng ta đi nhầm chỗ rồi không?” Giang Sơ Ngôn hỏi một cách cứng nhắc. +
Nhưng tôi đã từng đến đây, rõ ràng đây là nhà của Bố Đạt Thác Thác mà…” +
Hạ Uyên còn chưa dứt lời, luồng sáng từ đèn pin đột ngột quét qua một gương mặt trắng bệch, nhẵn thín không một nếp nhăn. Không ai rõ nó đã hiện hồn ở đó tự bao giờ, cứ thế treo lơ lửng giữa hư không như một bóng ma, đôi mắt trống hoác, lạnh lẽo dán chặt vào hai người. +
Trên gương mặt vô hồn ấy, một nụ cười rạng rỡ đến rợn người đang nở rộng. +
Giang Sơ Ngôn thấy cổ họng mình nghẹn đắng, không thể thốt ra nổi một âm thanh nào. Cậu lảo đảo lùi lại, đôi chân bủn rủn khuỵu xuống, suýt chút nữa là đổ ập trên sàn gỗ mục nát. Nỗi sợ hãi ập đến như cơn sóng thần cuốn phăng mọi lý trí, cậu cảm nhận rõ rệt từng đoạn ruột gan mình đang co rúm, xoắn chặt lấy nhau vì kinh hãi. +
“Huhu, Hạ Uyên…” Giang Sơ Ngôn không khống chế được mà ôm chặt lấy Hạ Uyên. +
“Đợi đã, đừng sợ…” May mà Hạ Uyên trông bình tĩnh hơn cậu nhiều. Hắn hít một hơi lạnh rồi tiến lên dùng tay chọc vào khuôn mặt sưng húp xanh xao đó. +
“Chỉ là một cái mặt nạ thôi.” Hắn lầm bầm với giọng khàn đặc, “Làm bằng đầu lợn, chắc chưa phơi khô hẳn nên trông giống mặt người…” +
Thế nhưng khi hắn đang nói, cái mặt nạ vẫn còn tính đàn hồi đó đột nhiên cử động. +
“Aaaaa!” Giang Sơ Ngôn lúc này không thể nhịn được nữa, cậu bấu chặt lấy Hạ Uyên hét lên kinh hãi. +
Bộp. +
Giang Sơ Ngôn chết trân nhìn cái miệng của mặt nạ từ từ ngoác rộng. Một con côn trùng khổng lồ quái dị bắt đầu thò đôi râu dài gớm ghiếc ra ngoài, từng chút một bò ra khỏi kẽ miệng ấy. Cái bụng nó trương phềnh một cách dị dạng; qua lớp da mỏng dính, bán trong suốt, cậu kinh hoàng thấy hàng hà sa số những con giun chỉ đang quằn quại, uốn éo không ngừng bên trong. +
Sức nặng từ mớ ký sinh trùng khiến sinh vật quái thai ấy trở nên loạng choạng. Nó rơi tõm từ miệng mặt nạ xuống sàn gỗ mục. Thế nhưng, ngay khi vừa chạm đất, dường như bị ánh sáng làm kinh động, nó đột ngột trở nên nhanh nhẹn đến phát sợ. Con quái vật ‘vèo’ một cái, lao thẳng về phía đống tạp vật để lẩn trốn. Trớ trêu thay, Giang Sơ Ngôn lại đang đứng chắn ngay trên con đường chạy của nó. +
Giang Sơ Ngôn nhảy dựng lên, tóc gáy dựng đứng, nỗi kinh hoàng đang chiếm lấy đại não. Cậu vô thức lùi lại liên tục, đôi chân loạng choạng rồi đâm sầm vào đống tạp vật xiêu vẹo phía sau. Một chuỗi phản ứng dây chuyền nổ ra, cánh cửa của chiếc tủ đứng cũ kỹ mục nát rít lên một tiếng chói tai rồi bung tỏa, hất tung đủ thứ đồ đạc bên trong rơi lạch cạch xuống sàn. +
Giữa mớ hỗn độn đó, một chiếc ba lô cũ kỹ bám đầy bụi, màu sắc đã bạc phếch vì thời gian, đập trúng vai Giang Sơ Ngôn trước khi rơi bộp xuống đất. +
“Sơ Ngôn, cậu có sao không?!” Hạ Uyên vội vã lao đến, túm lấy vai kéo cậu đứng dậy. +
Giang Sơ Ngôn thẫn thờ mất vài giây dài đằng đẵng mới ép được thần trí tỉnh táo lại. “Không… tôi không sao, chỉ là… bị dọa cho khiếp vía thôi.” Cậu thừa nhận bằng một giọng khô khốc, đôi môi vẫn còn run bần bật không thôi. +
Hạ Uyên lặng lẽ nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút trọn tâm trí đối phương trước khi cất giọng trầm thấp: “Đừng sợ. Cậu phải biết rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng sẽ luôn ở bên cạnh cậu.” +
Hàng mi của Giang Sơ Ngôn khẽ run rẩy. Ánh nhìn của Hạ Uyên lúc này vừa chuyên chú, vừa mang một vẻ dịu dàng đến mức ma mị. Có một luồng điện lạ lùng men theo ánh mắt ấy, thẩm thấu vào từng tế bào trong cơ thể cậu. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến nghẹt thở. Gần đến mức Hạ Uyên chỉ cần khẽ cúi đầu là có thể chạm vào môi cậu và thực tế, Giang Sơ Ngôn đã nín thở chờ đợi nụ hôn ấy. 1
Thế nhưng, Hạ Uyên lại dừng lại. Cậu trai cao lớn đột ngột ngả người ra sau, kéo giãn khoảng cách một cách đầy dứt khoát. Hắn đưa ngón tay, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt cậu. +
“Cậu nhát gan thế này, sau này biết phải làm sao đây…” Hắn khẽ thở dài, thanh âm như tiếng gió rít qua kẽ lá. +
Lúc này Giang Sơ Ngôn mới sực tỉnh, cậu nhận ra có lẽ bởi vì quá sợ hãi mà cậu đã khóc từ bao giờ. Kỳ lạ thay, vùng da vừa được ngón tay Hạ Uyên chạm vào không hề lạnh lẽo, mà lại nóng rực như lửa đốt, khiến cậu rùng mình. +
“…Ở đây xem chừng thực sự chẳng có ai đâu. Chúng ta qua nhà bên cạnh xem sao.” Hạ Uyên quét một vòng đèn pin quanh đống phế tích hoang tàn rồi lên tiếng phá tan bầu không khí đặc quánh. +
Giang Sơ Ngôn gật đầu, vội vã định bám theo hắn rời đi thì mũi chân vô tình đá phải một vật cứng. Cậu cúi xuống, nhận ra mình đang giẫm lên một cuốn sổ tay cũ kỹ. Hóa ra chiếc ba lô lúc nãy rơi xuống đã bục khóa, khiến cuốn sổ bên trong văng ra ngoài. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, Sơ Ngôn nhặt cuốn sổ lên theo bản năng rồi nhét vội vào người. +
Thế nhưng, khi cậu còn chưa kịp định thần xem nên xử lý cuốn sổ ấy ra sao… Giữa không gian tĩnh lặng đến rợn người của làng Đầm Rồng, một tiếng thét xé lòng đột ngột vang lên, xuyên thấu qua màn đêm u uất. +
Giang Sơ Ngôn thấy máu trong người mình như đông cứng lại. Cái lạnh buốt dọc sống lưng khiến cậu run rẩy. Cậu nhận ra âm thanh thảm thiết ấy… đó chính là tiếng thét của Từ Viễn Chu. +
* +
Cách đó không lâu… +
Sau khi bóng dáng Giang Sơ Ngôn và Hạ Uyên tan biến vào màn đêm, Từ Viễn Chu như một kẻ mất hồn, đờ đẫn lết từng bước về phòng mình. Anh ta tuyệt đối không dám liếc mắt nhìn về phía giường của Bạch Kha, nỗi sợ hãi cứ như đang bóp nghẹt lồng ngực, chực chờ khiến đại não anh ta nổ tung. +
Từ Viễn Chu điên cuồng vò đầu bứt tóc, mọi suy nghĩ trong đầu giờ đây chỉ như một mớ hỗn độn và nhớp nháp. Vừa rồi… rốt cuộc anh ta đã nhìn thấy cái gì? Bản chất của Hạ Uyên là thứ quái thai nào? Và tại sao… tại sao tất cả những chuyện quái đản này lại mang đến một cảm giác quen thuộc đến rợn người như thế? +
Sự thân thuộc ấy khiến chân tay anh ta run rẩy không thôi. Nó giống như một đoạn ký mờ mịt đang dần hiện rõ, khiến anh ta lờ mờ đoán định được thảm kịch sắp sửa giáng xuống. Từ Viễn Chu không biết rõ chi tiết, anh ta chỉ cảm nhận được một thứ gì đó cực kỳ kinh khủng và tà ác đang thành hình. Và cay đắng thay, anh ta đã không còn đường lui nữa rồi. +
Kẽo kẹt… +
Đúng lúc này, tiếng bước chân nặng nề vang lên rõ mồn một. Từ Viễn Chu rùng mình, phải mất một lúc lâu mới lấy hết can đảm để quay đầu lại. +
“Lưu Thiên Vũ…?” +
Phải mất vài giây định thần, anh ta mới nhận ra kẻ đứng trước mặt là người bạn học cũ. Khuôn mặt Lưu Thiên Vũ phù nề một cách quái dị. Dù nhìn kỹ vẫn là những đường nét ấy, nhưng chỉ cần thoáng qua, anh ta lại có cảm giác lớp da thịt kia như đang nhão ra và chực chờ tan chảy xuống sàn. +
Lưu Thiên Vũ không nói không rằng, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm Từ Viễn Chu với một nụ cười quái đản ngoác tận mang tai. +
“Mày cuối cùng cũng chịu ló mặt ra rồi đấy!” Nụ cười của Lưu Thiên Vũ khiến Từ Viễn Chu thấy lạnh cả sống lưng, rồi nhanh chóng chuyển thành cơn thịnh nộ để khỏa lấp nỗi sợ. +
Cơ mặt anh ta giật giật, hằn học mắng chửi: “Xảy ra chuyện tày trời thế này mà bản thân mày chỉ biết rúc đầu trong phòng ngủ? Chảy có chút máu cam mà làm như sắp chết đến nơi ấy! Giờ thì đứng đây cười, cười cái thá gì? Bạch Kha sắp mất mạng rồi, mày vui lắm đúng không!” +
“Cậu không thấy mệt sao?” Lưu Thiên Vũ đột ngột ngắt lời bằng một giọng khàn đục. +
gã nhìn Từ Viễn Chu bằng ánh mắt kỳ quái. Cái nhìn sâu hoắm và đen ngòm như hố tử thần ấy khiến sự bất an trong lòng Từ Viễn Chu phình to một cách đáng sợ. Câu hỏi không đầu không đuôi của Lưu Thiên Vũ càng khiến anh ta cảm thấy điên tiết vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. +
“Mày đang nói cái quái gì thế hả?!” +
“Cậu thực sự… không thấy mệt sao?” Lưu Thiên Vũ lảm nhảm như một kẻ mất trí, đôi môi phù nề giật giật: “Tôi nhìn cậu thôi mà cũng thấy mệt lây rồi. Cứ cõng hai người kia trên lưng suốt từ nãy đến giờ, cậu không thấy nặng nề chút nào sao?” +
Mọi động tác của Từ Viễn Chu khựng lại giữa không trung, cứng đờ như một pho tượng đá. +
“Lưu Thiên Vũ… mày đang đùa cái quái gì thế? Tao cảnh cáo mày, lúc này đừng có giở mấy cái trò vô bổ đó ra…” Anh ta lắp bắp, giọng nói lạc đi vì không thể tin nổi vào tai mình. +
Lưu Thiên Vũ không đáp, gã lầm lũi bước thẳng vào phòng của Bạch Kha. Đôi bàn tay phù nề chậm rãi nhặt lấy một mảnh gương vỡ trên sàn, rồi lẳng lặng giơ lên, soi thẳng vào gương mặt tái mét của Từ Viễn Chu. +
“Tao không đùa đâu.” Thanh âm của Lưu Thiên Vũ bỗng trở nên tỉnh táo một cách đáng sợ, vang vọng bên tai Từ Viễn Chu như một lời nguyền. +
“Không tin thì cậu tự nhìn đi… Hai người bọn họ cứ nằm bò trên lưng cậu, bám chặt không chịu buông, nên tôi mới thắc mắc là cậu có thấy nặng hay không đấy.” +


