Skip to main content

Làng Đầm Rồng – 39

dathaiPiter

Giang Sơ Ngôn không hề hét lên. +

Con người là thứ sinh vật yếu ớt, một khi nỗi hoảng sợ đã chạm đến ngưỡng tột cùng, họ chẳng thể nào rặn ra nổi bất kỳ âm thanh nào nữa. +

Sâu trong cơ thể, dường như có một giọng nói đang lạnh lùng thì thầm. +

Dây thần kinh, dòng máu, nhịp tim… mọi thứ duy trì sự sống cho một cơ thể bằng xương bằng thịt dường như đều đóng băng ngay vào chính khoảnh khắc này. Giang Sơ Ngôn trố mắt nhìn cánh cửa tủ quần áo đang từ từ hé mở. Trong cơn mê muội, cậu thấy mình chẳng khác nào một cái tiêu bản chết dóc, bị ngâm độc trong thứ dung dịch formalin nồng nặc mang tên nỗi sợ. +

“Két!” +

Tủ quần áo chậm rãi bị kéo ra. +

Nhưng Giang Sơ Ngôn chỉ cứng đờ người cuộn tròn trong góc, bất động. +

“Sắc mặt em nhìn tệ thật đấy. Lại dầm mưa rồi phải không? Cái thời tiết ẩm ương này mà cứ thích chạy lung tung ra ngoài, chẳng phải là tự hành hạ mình sao? Thôi mà, em lúc nào mà chẳng bướng bỉnh thế này…” +

Hạ Uyên cúi đầu nhìn xoáy vào Giang Sơ Ngôn. Hắn khẽ thở dài, trong đôi mắt đỏ ngầu to tổ bố kia lấp lóe những tia nhìn lạnh ngắt, dị hợm. +

Lúc hắn thở ra, Giang Sơ Ngôn có thể nhìn thấy những chiếc răng nhọn hoắt như đinh thép lộ ra qua kẽ môi dính dấp. Từng con ngươi của hắn lúc này đang dán chặt, găm thẳng vào người cậu. +

Mặt Giang Sơ Ngôn cắt không còn một giọt máu. +

Hạ Uyên vươn tay, ôm lấy Giang Sơ Ngôn đang cứng đờ như một xác chết vào lòng, rồi kéo cậu ra khỏi tủ quần áo. +

Một vài vệt dịch nhầy buốt giá quệt qua mặt Giang Sơ Ngôn, từ trong cuống họng chàng thanh niên phát ra một tiếng thở khẽ, yếu ớt đến tội nghiệp. +

“A, anh xin lỗi, lại làm em sợ rồi.” +

Nghe thấy tiếng động nhỏ của Giang Sơ Ngôn, Hạ Uyên giống như một kẻ mới muộn màng sực tỉnh, khẽ thở dài nói. Ngay sau đó, một tấm vải đỏ dày nặng ụp xuống đầu Giang Sơ Ngôn, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của cậu. +

Cách đây không lâu, vào cái buổi sáng khi cậu còn chưa biết chút gì về sự thật kinh hoàng của làng Đầm Rồng, Giang Sơ Ngôn cũng từng bị trùm một tấm vải đỏ như thế này để người ta áp giải vào trong căn từ từ đường lạnh lẽo, âm u. Lúc đó cậu chỉ mơ hồ thấy có chỗ nào đó sai sai, còn bây giờ, cậu mới bàng hoàng nhận ra cái sự sai sót kinh tởm ấy nằm ở đâu… Hóa ra, tấm vải đỏ này căn bản không phải là vải vóc. +

Làm gì có loại vải nào vừa ẩm ướt, vừa nhũn nhèo, mặt trong còn dính dầy lớp mỡ người màu vàng nhạt cùng những mạch máu chằng chịt đan xen cơ chứ? +

“Tách…” +

“Tách…” +

… +

Dòng máu tươi nương theo rìa của tấm da người chầm chậm nhỏ xuống đất, tanh rình. +

Ánh mắt Giang Sơ Ngôn đờ đẫn. Không phải cậu không nghĩ đến chuyện giãy giụa, thế nhưng cái sức lực con người của cậu trước mặt Hạ Uyên chẳng khác nào một trò hề. +

Cậu nam sinh đại học với làn da khỏe khoắn, gương mặt tuấn tú, rạng rỡ khi xưa, giờ đây trước mắt cậu, thân hình hắn đã sớm tiêu biến, rữa nát. Khắp người hắn bao phủ bởi chất dịch nhầy dính dấp, trên cái thân hình mảnh dài phân nhánh ấy mọc đầy những lớp vảy đen kịt. Ngón tay của Hạ Uyên trở nên dài ngoằng, cánh tay mềm dẻo một cách dị thường hệt như một sợi dây da bò đã ngâm qua nước muối, hắn cứ thế từng chút, từng chút một siết chặt lấy chàng thanh niên trắng bệch trong lòng. 1

Trong lúc tháo chạy thục mạng trước đó, Giang Sơ Ngôn căn bản không nhận ra mình đã đánh rơi giày từ lúc nào. Lúc này cậu đang chân trần, và trên cổ chân gầy guộc, trắng trẻo ấy, một vòng đuôi vảy đen sì đang quấn chặt lấy. +

Tựa như một chiếc xiềng xích sắt. +

Tiếng mưa rơi ngoài hiên dần dần nặng hạt, Giang Sơ Ngôn cảm nhận được Hạ Uyên đang bế cậu đi ra phía cửa. Khoảnh khắc vừa bước qua ngạch cửa, cậu lại một lần nữa nghe thấy thứ nhạc hỷ tiễn đưa tân nương sắc nhọn, cao vút kia. Tiếng kèn kẹt của kèn sáo và đàn nhị chói tai đến mức tưởng chừng như muốn đâm rách màng nhĩ, còn thứ tiếng người, tiếng cười nói ồn ào hỗn tạp, nhạt nhòa như thể trong miệng lúc nào cũng ngậm một búng nước ngoài sân kia lại càng khiến Giang Sơ Ngôn lạnh toát cả người. +

Giang Sơ Ngôn khó khăn đảo mắt, từ rìa dưới của tấm da người đang rỉ máu nhìn ti hí ra ngoài. +

Nơi khóe mắt cậu lướt qua một bóng đỏ rực — chính là chiếc quan tài màu đỏ chói rất vừa vặn với vóc dáng của mình mà cậu từng nhìn thấy trước đó. Chiếc quan tài đặt ngay ngắn, chỉnh tề ngay trước cửa lớn của căn nhà hoang, xung quanh ngập tràn tiếng chúc tụng, cười nói hân hoan. +

Thế nhưng… trong cái tầm nhìn hạn hẹp kia, bên cạnh chiếc quan tài lại trống rỗng, không một bóng người. +

“Ái chà chà, cuối cùng cũng tìm thấy rồi…” +

“Tìm được người là tốt rồi, tìm được tân nương là tốt rồi!” +

“Phải đấy, phải đấy, tìm được người là vẹn cả đôi đường rồi.” +

“Giờ lành đã đến! Mời tân nương nhập quan!” +

“Tân nương vào quan tài, hỷ kết liên lý! Kết tóc xe tơ, sống chết không rời!” +

…… +

“Ưm…” +

Giang Sơ Ngôn phát ra một tiếng rên rỉ nhẹ. +

Sau khi tinh thần hoàn toàn sụp đổ, một sự bình tĩnh đến kỳ lạ bỗng nhiên bao trùm lấy cậu. +

Không được! +

Trong thâm tâm có một giọng nói đang kiên định gào lên với cậu. Tuyệt đối không được chui vào trong cái quan tài đó. Một khi đã nằm vào bên trong… thứ đón chờ cậu sẽ chỉ còn lại sự tuyệt vọng vĩnh viễn không có lối thoát. Có lẽ chính cái trải nghiệm luân hồi dằn vặt không biết bao nhiêu kiếp đã khắc sâu vào linh hồn cậu những dấu ấn mơ hồ này. +

Đến khi sực nhận ra, Giang Sơ Ngôn phát hiện bản thân vậy mà đã giơ tay lên, nắm chặt lấy chính thân mình của con quái vật đang ở ngay sát bên. +

“… Sơ Ngôn?” +

Hạ Uyên vốn dĩ đang chuẩn bị đặt cậu vào trong quan tài, nhưng vào khoảnh khắc này, động tác của hắn lại khựng lại. +

Cơ thể Giang Sơ Ngôn bắt đầu khẽ run rẩy. +

“Sao thế? Em đừng sợ.” +

“Sẽ không có chuyện gì đâu.” +

Giang Sơ Ngôn nghe thấy Hạ Uyên nói chuyện với mình, giọng điệu của hắn dịu dàng lắm, nghe cũng đáng tin cậy lắm. Cậu mấp máy bờ môi, muốn nói điều gì đó, thế nhưng dù có cố gắng thế nào, trong cổ họng cũng chỉ thốt ra những tiếng thở khàn đặc, đứt quãng. +

Cậu không phát ra được thành tiếng. +

Thế nhưng Hạ Uyên lại giống như nghe thấy được điều gì đó, hắn ở bên ngoài tấm da người mà Giang Sơ Ngôn không nhìn thấy, bất lực cười lên. +

“Thật là nhát gan…” +

Hắn thở dài. +

“Đã bảo là có anh đi cùng rồi mà, sẽ không sao đâu, Sơ Ngôn.” +

Đến nước này rồi, hắn vẫn gắng gượng diễn cho tròn cái vai giả tạo của mình. Hắn cư xử như thể hắn vẫn là người yêu của Giang Sơ Ngôn, cậu nam sinh đại học trẻ tuổi, rực rỡ và vừa mới biết yêu. +

Giang Sơ Ngôn cắn mạnh vào mặt trong của má, cậu dùng lực mạnh đến mức suýt chút nữa là tự nhai đứt một miếng thịt trong miệng mình. Một luồng đau đớn nhói lên tận óc ập đến, Giang Sơ Ngôn cuối cùng cũng tìm lại được khả năng mở miệng nói chuyện. +

“Uyên à…” +

Cậu hít sâu một hơi, đột nhiên cất tiếng gọi. Trong ký ức mờ mịt của năm đó khi còn nhỏ, cậu chính là đã gọi người “bạn” thân thiết nhất của mình như thế. +

“Hửm?” +

Quả nhiên không ngoài dự đoán, thân hình đồ sộ của Hạ Uyên khẽ run lên một cái. Trên sàn nhà và các xà cột xung quanh đều truyền đến những tiếng “két két”, răng rắc khiến người ta ghê răng. +

“Xè xè—” +

Vảy và vảy cọ xát vào nhau, phát ra những tiếng động nhỏ vụn. +

Trái ngược với điều đó, thứ nhạc hỷ và tiếng người ồn ào đến mức buồn nôn vốn đang vây quanh Giang Sơ Ngôn bỗng nhiên im bặt. Cả thế giới trở nên im ắng đến lạ kỳ, giống như cõi đời này chỉ còn lại hai người: Giang Sơ Ngôn và Hạ Uyên. +

“Em, em đã nhớ ra điều gì rồi sao?” Hạ Uyên khàn giọng hỏi. +

Thực ra cậu chẳng nhớ nổi một cái gì có ích cả, nhưng Giang Sơ Ngôn đời nào lại đi nói thật. Chàng thanh niên mặt mũi trắng bệch, hàng mi khẽ run, cậu cố nén đi sự kinh hãi và tuyệt vọng, tiếp tục giả vờ mở lời. +

“Uyên này, anh… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh thế?” +

Giọng nói gượng ép thốt ra từ cổ họng của cậu nghe lạ lẫm vô cùng, nó mềm mỏng, hoảng hốt, nhưng lọt vào tai người nghe thì thay vì là chất vấn, trông lại giống như đang hờn dỗi, làm nũng nhiều hơn. Đến ngay cả chính Giang Sơ Ngôn cũng không biết mình lại có thể phát ra thứ giọng điệu rụt rè, sợ sệt đến thế. +

“Đừng bỏ em vào trong quan tài, em sợ lắm. Uyên ơi, có phải em đã làm sai điều gì rồi không? Cho nên anh mới phải đối xử với em như thế này… Hôm qua anh chẳng phải còn nói sẽ bảo vệ em sao? Chúng ta không phải là người yêu của nhau sao?” +

Giọng nói của Giang Sơ Ngôn dần dần nghẹn ngào. Chàng thanh niên ngày thường luôn tỏ ra thanh cao, lạnh lùng, một khi đã mang theo tiếng khóc, lại càng khiến người ta phải mủi lòng xiêu vẹo. Ít nhất, đối với thứ sinh vật đáng sợ đang bế cậu, con quái vật mang tên Hạ Uyên kia trông là như vậy. +

“Người yêu…” Con quái vật khẽ lẩm bẩm, giống như đang dùng chiếc lưỡi dài mảnh của mình không ngừng liếm láp từ ngữ này, “Em bây giờ, vẫn cảm thấy, anh là…” +

“Bạn trai của em.” Giang Sơ Ngôn nói từng chữ một. +

Dù cho trong lúc nói chuyện, cảm giác sợ hãi giống như một sợi dây sắt nung đỏ đang không ngừng xuyên qua xuyên lại trong linh hồn cậu. +

“Sơ, Sơ Ngôn, anh, anh…” +

“Bây giờ em hoang mang lắm, Hạ Uyên, coi như em cầu xin anh đấy… Nói cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ở đây là thế nào đi? Có phải em không chỉ mới trải qua chuyện này lần đầu không? Những lần trước đó, lúc nào anh cũng đi theo em đúng không? Anh rốt cuộc muốn thế nào… Nếu anh thực sự muốn em phải chết, ít nhất cũng phải cho em biết lý do vì sao chứ!” Giang Sơ Ngôn dồn dập hỏi. +

Nhưng sau khi lời vừa dứt, Hạ Uyên lại rơi vào im lặng. Dưới tấm vải da người đỏ ngỏm, hơi thở của Giang Sơ Ngôn ngày càng dồn dập, cả người lại càng căng thẳng đến mức gần như muốn ngất đi. +

Khựng lại một chút, Giang Sơ Ngôn hạ thấp giọng, lại bổ sung thêm: “Gỡ thứ trên người em xuống được không? Uyên ơi, em muốn… em muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh.” +

Hạ Uyên rõ ràng đã chần chừ và do dự. +

“Em sợ anh.” Giọng nói của chàng trai ngày càng trở nên khàn đặc, “…Em lúc nào cũng không thích bộ dạng bây giờ của anh.” Trong giọng nói của con quái vật, vậy mà cũng thoáng hiện lên một tia đau đớn ẩn hiện. +

“Vừa rồi em chỉ là bị dọa sợ thôi. Chứ không phải là không thích.” +

Giang Sơ Ngôn cũng không biết thứ lời lẽ vô lý đến mức này làm sao mình lại có thể thốt ra được, khoảnh khắc lời vừa dứt cậu đã lập tức cảm thấy hối hận. Nhưng điều nằm ngoài dự liệu của cậu là, Hạ Uyên vậy mà lại thực sự bị dao động bởi thứ lời lẽ dối trá vụng về này của cậu. +

Vài giây sau, trước mắt Giang Sơ Ngôn hơi sáng lên, mùi tanh sũng nước ập tới. Cậu theo bản năng nhắm nghiền mắt lại, nhưng rất nhanh, cậu lại ép bản thân phải mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hạ Uyên. +

…Con quái vật lạ lẫm kia là Hạ Uyên. +

Vào khoảnh khắc này, trái tim của Giang Sơ Ngôn suýt chút nữa là trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực, toàn bộ cơ bắp trên người cậu đang không tự chủ được mà căng cứng lại, rồi lại dưới sự ép buộc của ý chí, một lần nữa thả lỏng ra. Giang Sơ Ngôn không biết bản thân rốt cuộc có thể lừa được Hạ Uyên hay không. Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác, cậu chỉ có thể đánh cược mạng sống vào ván bài này. +

Chàng thanh niên nhân loại đang co rúm trong khối thịt đáng sợ và vặn vẹo kia cứ như thế chậm rãi giơ tay lên, rồi sau đó, nhẹ nhàng đặt lên trên chiếc đầu kinh tởm, dị hợm của Hạ Uyên. +

Hạ Uyên phát ra một tiếng thở dốc nặng nề. +

“Hóa ra, diện mạo thật sự của anh, là như thế này.” Giang Sơ Ngôn ngưng thần nhìn những chiếc vảy sắc nhọn dưới lòng bàn tay, cậu phát ra một tiếng thở dài khe khẽ. +

Khắp tòa lầu nhỏ với vô số những con mắt màu đỏ, vì một tiếng thì thầm này mà không ngừng chớp nháy liên hồi. +

“Anh…” +

“Hồi nhỏ em từng bị tai nạn xe một lần, nghiêm trọng lắm, thành ra em quên sạch chuyện ngày xưa.” Giang Sơ Ngôn nói liến thoắng, không cho Hạ Uyên có cơ hội xen vào. “Thế nhưng từ bấy đến nay, em cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ. Em mơ thấy mình ở trong một ngôi làng trên núi, có một người bạn rất thân đang đợi em. Mẹ toàn bảo đấy là do em hoang tưởng, nhưng bây giờ nghĩ lại… người đó chắc chắn là anh rồi. Còn nữa, bác sĩ từng bảo em mắc bệnh nan y, chẳng sống được bao lâu. thế mà sau chuyến đi về quê năm ấy, người em lại khỏe khoắn hẳn ra… Có phải tất cả là nhờ anh không, Uyên?” +

Giang Sơ Ngôn nhìn đăm đăm vào đôi mắt đỏ ngầu như máu của Hạ Uyên, cậu khẽ khàng hỏi. +

Lời chất vấn đầy nghẹn ngào của chàng thanh niên khiến con quái vật đồ sộ, gớm ghiếc kia chết lặng, cả thân hình dị dạng của nó khẽ run lên bần bật. +

“Em nhớ ra rồi.” +

Mãi một lúc lâu sau, Giang Sơ Ngôn mới nghe thấy Hạ Uyên trầm giọng trả lời. +

“…Em từng nói, em sẽ quay trở lại, thế nhưng khi em trở lại, em đã không còn nhớ anh là ai nữa.” +

Hạ Uyên chậm rãi ghé sát gương mặt dữ tợn đó lại gần Giang Sơ Ngôn. +

Qua đôi mắt đỏ ngầu của Hạ Uyên, Giang Sơ Ngôn có thể nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của chính mình. +

“Vậy thì anh nên nhắc nhở em chứ.” +

Giang Sơ Ngôn nói. +

* +

Bản thân hắn rốt cuộc là thứ gì chứ? +

Có lẽ là rồng, ít nhất thì những sinh linh yếu ớt sống trong lãnh địa đều gọi hắn như vậy. Hạ Uyên vào thời điểm đó, vẫn chưa có tên là Hạ Uyên. +

Hắn không có tên. Nhân loại gọi hắn là “Long Thần”. +

Hắn đã không còn nhớ rõ nguồn gốc của mình, từ khi có ký ức, hắn đã luôn sống ở tận sâu trong lòng đất. Không biết đã mất bao lâu, có lẽ là một nghìn năm, có lẽ là mười nghìn năm, hoặc là, còn lâu hơn nữa… Sau khi cơ thể của hắn đã đủ để lấp đầy toàn bộ hang động, hắn mới chậm rãi thò các chi của mình ra ngoài hang. Và rồi, liền gặp được những sinh vật mang tên nhân loại đó. +

Tuổi thọ của những sinh vật đó đều rất ngắn ngủi, thế nhưng hơi thở của linh hồn lại rất thú vị. Hạ Uyên xuyên qua giữa hư không và hiện thực, nuốt chửng những sinh vật đen tối và vặn vẹo trong khe hở thời không. Thi thoảng, hắn sẽ dời tầm mắt xuống nhóm sinh vật nhỏ bé trên mặt đất kia. +

Từ miệng của những pháp sư nhân loại, hắn biết được những thứ mình nuốt chửng kia được gọi là “sát khí”. Những tế ty thời kỳ đầu tiên kiên định tin rằng, Hạ Uyên đang che chở cho họ. Hạ Uyên không có bất kỳ cảm nghĩ nào về điều này. Hắn chỉ đang ăn uống một cách bình thường mà thôi. +

Thế nhưng không thể phủ nhận một điều là, cũng chính vì sự hiện diện của Hạ Uyên, nhân loại mới có thể an cư lạc nghiệp, sinh con đẻ cái ở núi Hề như thế này, chứ không bị thứ sát khí hoành hành nuốt chửng hoàn toàn biến thành những con quái vật thối rữa, hôi hám trong rừng núi. +

Hạ Uyên vốn dĩ tưởng rằng cuộc đời đằng đẵng của mình sẽ cứ thế trôi qua một cách đơn điệu, cho đến một ngày, khi hắn nuốt chửng sát khí, có một phần sát khí đã đột phá cơ thể hắn, chui vào trong xương thịt của hắn. +

Hạ Uyên từ trong hư không rơi ra ngoài, vì đau đớn tột cùng, hắn chỉ có thể không ngừng gào khóc trong dòng nước suối bẩn thỉu và bùn lầy. +

Nhân loại tiến lại gần. Hạ Uyên lúc đó chỉ hy vọng, những con người luôn đón nhận sự che chở của hắn có thể đưa hắn trở lại hang động tối tăm. Hắn biết mình sẽ hồi phục lại ở nơi đó. +

Thế nhưng, những người đó lại từng miếng, từng miếng ăn sạch hắn. +

Thứ ẩn giấu trong xương thịt của hắn giống như một trận dịch bệnh, bắt đầu dần dần xâm chiếm toàn bộ khu vực. +

Nhân loại, đại địa, thời gian, không gian… +

Cuối cùng ngay cả chính bản thân với tư cách là “Long Thần”, dường như cũng biến thành những thứ đó. +

Nỗi đau đớn ban đầu hoàn toàn tan biến, “Hắn” bắt đầu với một tâm trạng bình thản tĩnh lặng quan sát mọi chuyện xảy ra trong vùng bị ô nhiễm. +

Nhân loại yếu ớt cuối cùng cũng nhận ra sự dị biến xuất hiện trên cơ thể mình, linh hồn vốn dĩ sáng sủa trong mắt của “Hắn” dần biến thành những bóng đen ngoằn ngoèo, u ám. +

Họ sa ngã trong đau đớn, tuyệt vọng trong sa ngã, và trong tuyệt vọng… họ vậy mà lại vô cùng nực cười tiếp tục cầu nguyện hướng về vị “Long Thần” vốn đã bị bọn họ nuốt chửng từ lâu. +

Nhân loại đấy, thật là ngu xuẩn và ngây thơ làm sao. +

Bọn họ vậy mà lại thực sự nghĩ rằng, “Long Thần” sẽ bao dung tha thứ cho bọn họ sau khi họ dâng lên nguồn tế phẩm máu me không ngớt. +

Thế nhưng những người đó, những “con người” vốn đã sa ngã và bị giam cầm vĩnh viễn dưới địa ngục kia lại không biết rằng, những hóa thân của nỗi sợ hãi đang chuyển động sột soạt trong đêm tối kia, trên thực tế, lại chính là bản thân bọn họ để lại: Ban ngày, các “dân làng” của làng Đầm Rồng sẽ sống một cách hớt hải trong sợ hãi, còn một khi đã đến ban đêm, con người trong giấc mộng sẽ kéo dài đầu cổ, hòa làm một với chiếc mặt nạ hôi thối treo dưới mái hiên của họ, hóa thân thành quái vật đi lảng vảng trong đêm tối, trong ác mộng, tiếng nấc nghẹn và tiếng khóc lóc, bọn họ bắt đầu nuốt chửng lấy những người thân yêu ruột thịt mà mình bất chấp cả tính mạng muốn bảo vệ vào ban ngày. +

Thứ cảm giác tuyệt vọng và đau đớn mà những con người đó tỏa ra đã thay thế cho sát khí ban đầu, trở thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng Hạ Uyên. +

Giống như một vòng xoáy vậy… +

Dần dần, dần dần, mỗi một người bình thường bước chân vào núi Hề, đều sẽ trong vô thức bị chính sự “vặn vẹo” này thu hút. +

Đường sá bắt đầu biến đổi, không gian bắt đầu lệch vị trí. Chỉ cần một chút bất cẩn, những người qua đường sẽ phát hai mình từ lâu đã mất phương hướng trong đường núi, và cuối cùng bọn họ sẽ đến làng Đầm Rồng, rồi sau đó, biến thành cư dân vĩnh viễn ở nơi này. +

Có đôi khi, Hạ Uyên sẽ bình thản nhìn những con người đó giãy giụa một cách vô vọng trong một thế giới hoàn toàn hỗn loạn để mưu cầu trốn chạy. Mà có đôi khi hắn sẽ vì buồn chán, thay đổi cho bọn họ những ký ức càng thêm tàn nhẫn và tuyệt vọng hơn. Hắn cứ như thế không có mục đích, buồn chán hết mức trải qua những ngày tháng sau khi bị ô nhiễm, trong cơn mơ màng, không cảm thấy bản thân của hiện tại có gì khác biệt so với trước kia. +

Cho đến một ngày, một người phụ nữ trẻ tuổi xuất hiện ở tận sâu trong núi Hề, bên cạnh bà còn dắt theo một đứa trẻ. Một đứa trẻ yếu ớt, có thể qua đời bất cứ lúc nào. Những người dân làng đã điên loạn liền mê hoặc người phụ nữ, dụ dỗ người phụ nữ dâng hiến đứa trẻ đó cho Hạ Uyên. +

Trong hang động xuất hiện một tế phẩm mới toanh, nhưng lần này, Hạ Uyên từ trong bóng tối thò người ra, vậy mà lại không ngửi thấy dù chỉ một chút mùi vị của sự đau đớn và vặn vẹo trên người đứa trẻ đó. +

Ngược lại, thứ tình cảm mang tên lòng tốt, lại giống như những cây kim thép đâm thấu lấy một Hạ Uyên vốn đã tê dại từ lâu. +

[“Tớ tên là Ngôn Ngôn, cậu tên là gì thế…”] +

[“A Uyên, thế, thế tớ có thể làm bạn với cậu được không?] +

[“Cái này cho cậu này, cậu đừng sợ nhé…”] +

Đứa trẻ đó đã đặt cho Hạ Uyên một cái tên. Cậu nhỏ bé đến thế, nhưng lại cũng mạnh mẽ đến thế. Cậu thậm chí hoàn toàn không cảm nhận được sự tăm tối ẩn chứa trên người Hạ Uyên, cứ như thế tự ý coi Hạ Uyên là người bạn tốt nhất của mình. Thế là, không biết từ bao giờ, trong linh hồn đen kịt của Hạ Uyên xuất hiện một tia sáng yếu ớt. Và lời thề ước hờ hững của nhân loại khiến cho con quái vật vốn đã hoàn toàn vặn vẹo, sụp đổ trong cái chết nảy sinh một tia kỳ vọng vào tương lai. +

Hạ Uyên thực sự đã nghĩ mình có thể mãi mãi ở bên Giang Sơ Ngôn. Thế nhưng người phụ nữ đó lại vào ngay trong nghi lễ 00sắp sửa hòa làm một vĩnh viễn với Giang Sơ Ngôn, mang đứa con của mình đi mất. +

… +

“Cút về đi! Đây không phải là nơi ngươi nên đến!” +

Ở rìa của núi Hề, con quái vật dị hình đang đuổi theo người phụ nữ bị rào chắn vô hình làm cho bỏng rát, trong tiếng gầm rú giận dữ, hắn dừng động tác lại. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên xuất hiện ở phía cuối con đường. +

“Thầy Từ… cầu xin thầy, cầu xin thầy cứu lấy Ngôn Ngôn… nó vẫn còn là một đứa trẻ mà hu hu hu…” +

“Là lỗi của tôi, thầy Từ ơi! Tôi không nên bỏ ngoài tai lời khuyên của thầy. Tôi chỉ là… tôi thực sự hết cách rồi, tôi chỉ muốn cứu Ngôn Ngôn thôi mà…” +

Người phụ nữ vốn đã bị Hạ Uyên quấn chặt lấy cổ chân gào khóc thảm thiết, vào khoảnh khắc cuối cùng đã đẩy “tân nương” mà Hạ Uyên đã chọn lựa ra khỏi rào chắn đó. Tiếng nấc nghẹn của bà cùng tiếng khóc lóc sắc nhọn, sợ hãi của đứa trẻ vang vọng rất lâu trong bức màn mưa ẩm ướt. +

[Em ấy là của ta.] +

Hạ Uyên hướng về phía người đàn ông đó phát ra tiếng gầm rú trầm thấp, kéo dài. +

“Đứa trẻ này không thuộc về bất kỳ ai cả! Đừng có ở đây mà nói lời bậy bạ nữa! Thả cô ấy ra, để họ rời đi!” +

Người đàn ông với vóc dáng văn nhã trên người lại tỏa ra luồng ánh sáng trắng lóa mắt. +

Hạ Uyên giận dữ gầm thét lên, rồi lao thẳng về phía người đàn ông sắp sửa mang Giang Sơ Ngôn đi kia. +

“Uỳnh đoàng!!!” +

Ngày hôm đó, ở ranh giới giữa núi Hề và thành phố đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng. Hạ Uyên bị một loại quy tắc càng thêm mạnh mẽ phong ấn vào một tầng khác của thế giới, hắn buộc phải lặng lẽ ẩn mình xuống. Mà “người bạn” của hắn, tế phẩm của hắn, tân nương của hắn… không bao giờ xuất hiện ở núi Hề nữa. +

Thời gian đằng đẵng trôi, con quái vật từng sống ngàn năm trong vô cảm, nay lại vì mười mấy năm ngắn ngủi ấy mà trở nên bứt rứt, khát khao khôn nguôi. +

[Quay lại đi.] +

[Ngôn Ngôn, quay lại bên cạnh anh đi.] +

… +

Trong không gian vặn vẹo, con rồng sa ngã không ngừng kêu gọi tân nương của mình. Hạ Uyên biết, Giang Sơ Ngôn rốt cuộc rồi cũng sẽ đáp lại tiếng gọi của hắn, quay trở lại làng Đầm Rồng, quay trở lại… trong lòng của hắn. Giữa họ có một sợi dây liên kết linh hồn không thể cắt đứt. Cái mạng này của Giang Sơ Ngôn vốn thuộc về Hạ Uyên, thế nên ngay từ đầu, họ đã định sẵn là phải thuộc về nhau vĩnh viễn. +

* +

Thế nhưng Hạ Uyên không thể ngờ, ngày gặp lại Giang Sơ Ngôn, đứa trẻ gầy gò yếu ớt năm xưa đã lột xác thành một chàng thanh niên khiến hắn vừa ngỡ ngàng vừa thích thú. Người thương của hắn giờ đã cao ráo, nước da trắng bệch, khi cười lên trông vừa dịu dàng lại vừa đẹp đẽ, chẳng còn nét nào giống với vẻ nhỏ nhắn, mềm mại hồi thơ bé. +

Đứng trước một Giang Sơ Ngôn đã trưởng thành, lòng Hạ Uyên dâng lên một cảm giác mới lạ khôn tả. Để rồi trong những ngày tháng dây dưa, từ cái bản năng vốn chỉ muốn nuốt chửng, ăn tươi nuốt sống đối phương, hắn lại nảy sinh một thứ khát vọng hoàn toàn khác biệt, tăm tối và đầy chiếm hữu +

“Yêu.” – Đó là thứ tình cảm mà phải qua không biết bao nhiêu lần luân hồi, hắn mới mơ màng nhận thức được. +

Hắn đã yêu Giang Sơ Ngôn mất rồi. +

Ngặt một nỗi, Giang Sơ Ngôn lại chẳng hề yêu hắn. Trong mắt cậu, Hạ Uyên chỉ là một kẻ dị hợm, một con quái vật đáng sợ, một đại ác quỷ không hơn không kém. Cậu thà dây dưa với đám người trần mắt thịt ngu xuẩn, nhát gan và tham lam, chứ quyết không cam chịu số phận, làm “tân nương” của riêng hắn. +

Hạ Uyên của lúc đó ngốc lắm. +

Hắn không hề nhận ra rằng, hóa ra việc dùng cách thức của rồng để bắt giữ Giang Sơ Ngôn, sẽ khiến một người mong manh như thế bước vào con đường cùng. +

Lần đầu tiên quay trở lại, Hạ Uyên ôm lấy cái xác dần trở nên cứng đờ của chàng thanh niên, ngơ ngác đứng trân trối suốt một thời gian dài. +

Vết nứt trong linh hồn khiến hắn cảm nhận được nỗi đau đớn vô cùng lạ lẫm. +

Hóa ra… chính linh hồn của “Long Thần” là hắn đây, cũng sẽ tỏa ra thứ mùi vị tuyệt vọng tương tự cơ à. Hạ Uyên không hiểu tại sao lại như vậy, thế là hắn quyết định lại thử một lần nữa. +

Hạ Uyên không hiểu tại sao lại như vậy, thế là, hắn quyết định lại thử một lần nữa. +

Hạ Uyên thề, nếu như có thể làm lại một lần nữa, hắn nhất định có thể làm tốt hơn, hắn có thể bù đắp lại những sai lầm mình đã phạm phải trước đó… +

Hắn sẽ khiến Giang Sơ Ngôn yêu mình, hắn sẽ khiến đứa trẻ đó mãi mãi ở bên cạnh mình, giống như những gì hắn và Giang Sơ Ngôn đã từng ước định hồi còn nhỏ. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.