Làng Đầm Rồng – 5

Trong vùng núi cổ xưa này, từ lâu vẫn luôn lưu truyền một quan niệm: nếu trong dân làng có người tinh thần hoảng loạn, thần trí không yên, hay gặp ác mộng thấy mình bị tai nạn đủ đường, thì trong mắt họ, những người này đã bị ác linh đeo bám, trúng phải “Sát khí”. +
Muốn được bình an vô sự, nhất định phải tiến hành một nghi lễ gọi là “Tống Sát”. +
Cái gọi là “Tống Sát”*, cách làm thực ra vô cùng đơn giản. Chẳng qua là chọn một con gà trống hoặc một con chó đen đã nuôi nhiều năm trong nhà, sau đó buộc quần áo của người trúng sát lên người nó, rồi đem những con vật này vứt vào sâu trong rừng núi. +
*Trong văn hóa dân gian (đặc biệt là vùng Phúc Kiến, Đài Loan hoặc vùng núi), có một nghi lễ tương tự rất nổi tiếng gọi là “Tống Nhục Tống” (送肉粽) – một nghi lễ tống khứ oán khí của người treo cổ để tránh lây lan vận rủi cho dân làng. +
https://www.youtube.com/watch?v=IyxZOZWr4_0 +
Ở Việt Nam thì có một số nghi lễ tương đồng như:”Giải Hạn”, “Hình Nhân Thế Mạng”, Tục “Vứt Bỏ Đồ Giải Hạn” ở ngã ba đường, Lễ Cúng “Tống Tiễn”, Tục dùng “Gà trống” trong cúng bái. +
Những con vật được chọn, sau khi trải qua nghi lễ đơn giản, sẽ trở thành “thế thân” cho người trúng sát, thay con người gánh chịu tai kiếp. +
Bởi vì trên người bị trói quần áo của con người, việc di chuyển vô cùng bất tiện, chẳng bao lâu sau những con vật nhỏ này sẽ chết vì các loại tai nạn khác nhau. Trong quan niệm của dân làng, sát khí theo đó cũng truyền sang những dã thú đã vồ giết “thế thân” hoặc tan vào cỏ cây đất đá chốn núi rừng. +
“Cách làm này tàn nhẫn quá…” +
Nghe xong lời giải thích của Hạ Uyên, Bạch Kha lẩm bẩm thốt lên. +
“Chỉ là mê tín dị đoan thôi mà lại phải hy sinh tính mạng của một con vật nhỏ, hơn nữa còn nuôi lâu như vậy rồi, dân làng ở đây nhẫn tâm quá.” +
Chàng trai trẻ nhíu mày, ánh mắt nhìn xác con gà dưới đất tràn đầy thương cảm, như thể không nỡ nhìn thêm. +
Cũng chính tiếng nói của Bạch Kha đã kéo Giang Sơ Ngôn bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. +
Cậu lại liếc nhìn khu rừng nguyên sinh bên cạnh. Gió núi thổi nhè nhẹ, cỏ cây rậm rạp xào xạc vang lên, hơi ẩm trong núi tràn ngập, thấp thoáng có làn sương lượn lờ. +
Thế nhưng cái cảm giác bị ai đó dòm ngó lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. +
… Chắc là ảo giác thôi nhỉ? +
Giang Sơ Ngôn thầm nghĩ. +
Trong lúc suy tư, ánh mắt Giang Sơ Ngôn cũng rơi trên người Từ Viễn Chu và Bạch Kha. +
Từ Viễn Chu rõ ràng vẫn chưa kịp phản ứng lại xem mình vừa làm cái gì, một cánh tay vẫn còn đặt lên vai Bạch Kha theo bản năng. Mãi đến khi chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý của Giang Sơ Ngôn, Từ Viễn Chu mới giật mình tỉnh ngộ. +
Anh ta run bắn người, vội vàng rụt tay lại. +
Mẹ kiếp… +
Từ Viễn Chu thầm mắng một câu trong lòng, lúc này mới chậm chạp nhận ra rốt cuộc mình vừa làm chuyện ngu ngốc gì. +
Cũng chỉ có thể trách sự cố xảy đến quá đột ngột, Từ Viễn Chu hoàn toàn làm theo bản năng là bảo vệ người ở gần mình nhất, đến mức chẳng hề mảy may đoái hoài đến Giang Sơ Ngôn. +
Chỉ là những lời này, Từ Viễn Chu có đánh chết cũng không dám nói với Giang Sơ Ngôn. +
Nhất là khi nghĩ tới sự im lặng kỳ lạ mà Giang Sơ Ngôn toát ra suốt dọc đường, Từ Viễn Chu chỉ cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt dạ dày mình, đau đến co rút lại. +
Lần này… thật sự xong đời rồi. +
Chàng trai lo lắng nhìn về phía người yêu mình, trong lòng kêu khổ không thôi. Anh xoa xoa tay, rồi mang theo nụ cười có chút cứng đờ tiến lại gần. +
“Sơ Ngôn, vừa rồi không làm em sợ chứ? Chuyện đột ngột quá, ai mà ngờ nổi một con gà đã bị nghiến nát bét như thế rồi mà còn bay lên được, dm anh cũng sợ ngây người luôn, chẳng kịp phản ứng gì. May mà cũng chỉ là con gà, không đến mức làm người ta bị thương, chỉ là hơi kinh tởm chút thôi…” +
Từ Viễn Chu cố gắng dùng giọng điệu cực kỳ cởi mở, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ không đáng ngại. Tuy nhiên, trong lòng anh ta đang cầu trời khấn phật, hy vọng chuyện này có thể nhanh chóng lấp liếm cho xong. +
Trong ba năm hẹn hò với Giang Sơ Ngôn, Từ Viễn Chu luôn cảm thấy mình như trúng số độc đắc. +
Dù sao thì, đó cũng là Giang Sơ Ngôn mà. +
Nhưng anh ta cũng phải thừa nhận rằng, Giang Sơ Ngôn thực chất thuộc kiểu người khá khó dỗ dành. +
Đúng vậy, nhan sắc của Giang Sơ Ngôn thì khỏi phải bàn, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, nếu không thì Từ Viễn Chu cũng chẳng thể chết mê chết mệt theo đuổi cậu suốt ngần ấy năm. +
Vẫn còn nhớ lúc Từ Viễn Chu mới theo đuổi được đối phương, anh phấn khích đến mức ba ngày không chợp mắt trong ký túc xá, chỉ cảm thấy như mình đang nằm mơ. Trước đó anh ta còn lo lắng một mỹ nhân như Giang Sơ Ngôn, vì nhận được sự ưu ái tuyệt đối từ nhỏ đến lớn nên tính cách sẽ có chút khiếm khuyết, thế nhưng Giang Sơ Ngôn chưa bao giờ làm mình làm mẩy trước mặt Từ Viễn Chu. +
Cậu giống như hình mẫu bạn đời hoàn hảo nhất trong lòng mọi chàng trai: dịu dàng, chừng mực, thấu hiểu, nói một câu hơi khó nghe thì thậm chí có thể gọi là “đảm đang”. +
Từ Viễn Chu đã không dưới một lần tiếc nuối, tại sao Giang Sơ Ngôn lại không phải là con gái nhỉ? Nếu cậu là con gái, tốt nghiệp đại học xong anh có cướp cũng phải cướp cậu về làm vợ, bố mẹ anh chắc cũng cười đến không khép được miệng. 1
Thế nhưng ở cạnh nhau lâu ngày, Từ Viễn Chu mới phát hiện ra, một Giang Sơ Ngôn dịu dàng thấu hiểu, không bao giờ nổi nóng vô cớ như vậy, một khi chẳng may thực sự chọc giận cậu, thì việc dỗ dành lại còn khó hơn lên trời. +
Nghĩ đến mấy lần nghịch ngu trước đây và những trải nghiệm thảm khốc sau đó, tim Từ Viễn Chu đập thình thịch, sau lưng sắp toát mồ hôi lạnh đến nơi. +
Đúng lúc này, anh ta liếc thấy trên quần áo của Giang Sơ Ngôn dính vài đốm đỏ, chính là vết máu bắn ra khi con gà chết kia chồm lên lúc nãy. +
Trong lòng Từ Viễn Chu khẽ động, chỉ cảm thấy đây đúng là cơ hội trời cho, liền làm bộ muốn cởi áo khoác ngoài định choàng lên vai Giang Sơ Ngôn. +
“Ái chà, em nhìn xem trên người dính bao nhiêu máu này… Em vốn sạch sẽ, chắc khó chịu chết đi được đúng không? Lại đây lại đây, anh đưa áo khoác của anh cho em, em thay vào đi.” +
…… +
Một mùi hương ngọt lịm thoang thoảng từ chiếc áo khoác của chàng trai tỏa ra, đó chính là mùi nước hoa mà Bạch Kha vẫn dùng. +
Khác với những nam sinh thông thường, Bạch Kha rất chú trọng ngoại hình. Ngày thường ra ngoài thậm chí còn trang điểm, nước hoa cũng dùng loại rất đắt tiền. Loại nước hoa đắt đỏ này, khả năng lưu hương tự nhiên cũng rất mạnh. +
Từ Viễn Chu và Bạch Kha ngồi sát nhau trên xe lâu như vậy, tiếp xúc thân mật suốt chừng ấy thời gian, chiếc áo khoác đã sớm thấm đẫm mùi của Bạch Kha. +
Giang Sơ Ngôn hơi lùi lại một bước, trực tiếp tránh khỏi tay Từ Viễn Chu. +
“Sơ Ngôn? Sao thế?” +
Từ Viễn Chu hơi hoảng, nhưng vẫn giả ngu hỏi han. +
Thấy sắc mặt Từ Viễn Chu cứng lại, ánh mắt lộ vẻ cầu xin, Giang Sơ Ngôn nhướng mày, thản nhiên nói. +
“Không sao. Dù sao đến nơi cũng phải thay đồ thôi. Với lại chiếc áo này chẳng phải anh đã đợi rất lâu mới giành được từ chỗ ‘phe vé’ sao? Em không mặc đâu.” +
Giọng Giang Sơ Ngôn rất bình thản. +
Nghe thấy câu này, sắc mặt Từ Viễn Chu hơi giãn ra. Còn nhớ nguồn gốc chiếc áo khoác hàng hiệu này của mình… Tốt quá rồi, nghe giọng Giang Sơ Ngôn có vẻ không giống đang tức giận. +
Còn Giang Sơ Ngôn thì nhân cơ hội đó rút lui, đi về phía Hạ Uyên đang đứng một bên. +
Chàng trai da ngăm có mái tóc xoăn đen, trong lúc Từ Viễn Chu và Giang Sơ Ngôn đang thầm thì, vẫn luôn đứng im lặng bên cạnh xác con gà tống sát kia, trông như đang thẫn thờ. +
Khi Giang Sơ Ngôn đi tới, cậu mơ hồ cảm thấy chàng trai trước mặt đang mím môi, dáng vẻ có chút không vui. Tất nhiên là từ khi con gà này xuất hiện, sắc mặt Hạ Uyên đã cực kỳ khó coi rồi. Vì thế lúc này Giang Sơ Ngôn cũng không nghĩ ngợi nhiều, vốn dĩ cậu cũng chỉ tìm đại một cái cớ để rời khỏi Từ Viễn Chu thôi. +
“Hạ Uyên, tiếp theo——” +
“…” +
Đối mặt với Hạ Uyên, Giang Sơ Ngôn mới phát hiện ra, có lẽ vì lúc nãy đứng chắn trước mặt mình nên trên mặt Hạ Uyên cũng bị bắn không ít máu gà. +
Thế nhưng chàng trai dường như không hề nhận ra điều đó, những vệt máu gà trên mặt hắn đã khô lại, kết hợp với những đường nét ngũ quan sâu hoắm và biểu cảm lạnh lùng, cả người Hạ Uyên trông toát ra một vẻ âm u khó tả… +
Chẳng trách những người khác đều không dám lại gần bắt chuyện. +
Giang Sơ Ngôn nhìn vào mắt hắn, rồi lấy từ trong túi ra một gói khăn ướt, đưa cho đối phương. +
“Trên mặt cậu vẫn còn máu kìa.” +
Giang Sơ Ngôn ra hiệu. +
“Còn nữa… chuyện lúc nãy cảm ơn cậu nhé.” +
Cậu nói nhỏ với chàng trai đang cúi đầu rút khăn giấy. +
Nghe thấy câu này của Giang Sơ Ngôn, đầu ngón tay Hạ Uyên khẽ khựng lại. +
“Không cần cảm ơn, là việc tôi nên làm.” +
Giọng chàng trai trầm thấp. +
Sau đó hắn rút khăn giấy ra, như muốn che giấu điều gì đó mà lau quẹt loạn xạ lên mặt vài cái. Tuy nhiên, máu gà đã khô thì không thể lau sạch một cách tùy tiện như thế được, khăn ướt chỉ làm ẩm lớp máu bết lại, hoàn toàn không lau hết được. +
Máu gà sau khi bị pha loãng kéo ra một vệt đỏ dài dưới mắt Hạ Uyên. +
Là một người mắc bệnh sạch sẽ nhẹ, nhìn thấy vết máu trên mặt Hạ Uyên càng lau càng loang lổ, Giang Sơ Ngôn cảm thấy cả người không được thoải mái. Bây giờ cậu đã chắc chắn Hạ Uyên thực sự là vị thiếu gia “ngậm thìa vàng” rồi, nếu không thì sao lau mặt thôi mà cũng vụng về đến mức này. +
Giang Sơ Ngôn thực sự nhìn không nổi nữa, trực tiếp rút một tờ khăn giấy ra, rồi ra hiệu cho Hạ Uyên cúi đầu xuống. +
“Hả?” +
Trong khoảnh khắc này, dáng vẻ Hạ Uyên quay đầu nhìn Giang Sơ Ngôn, thậm chí có thể gọi là… ngơ ngác. +
Giang Sơ Ngôn cũng không nghĩ nhiều, đưa tay lên lau sạch vết máu trên mặt Hạ Uyên. Có cậu ra tay, vệt máu trên mặt chàng trai lập tức trở nên sạch sẽ. +
Chỉ là rõ ràng Hạ Uyên không quen việc tiếp xúc gần với một nam sinh khác như vậy. Giang Sơ Ngôn có thể cảm nhận được, lúc đó từng thớ cơ bắp trên người Hạ Uyên đều căng cứng lại. +
Xác định vết máu trên mặt Hạ Uyên đã sạch, cậu nhanh chóng rụt tay lại. +
“… Anh Sơ Ngôn vẫn luôn dịu dàng chu đáo như vậy nhỉ.” +
Đúng lúc này, phía sau cậu vang lên tiếng cảm thán của Bạch Kha. +
“Ha ha ha, còn phải nói, Giang Sơ Ngôn thực sự đặc biệt chu đáo đấy, dù sao người ta thích đâu phải là con gái, không giống cái lũ ‘trai thẳng thối tha’ bọn mình đâu.” +
Lưu Thiên Vũ cũng đứng một bên u ám nói một câu. +
“Nhưng mà cậu ấy hình như đặc biệt dịu dàng với Hạ Uyên nhỉ? Bọn tôi hình như chẳng bao giờ được hưởng cái đãi ngộ này——” +
Nghe lời hai người nói, Giang Sơ Ngôn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Từ Viễn Chu. +
Từ Viễn Chu có chút gượng gạo cười phụ họa theo. +
“Cái này là cậu định kiến rồi,” Từ Viễn Chu nói với Lưu Thiên Vũ, “Cậu ấy từ nhỏ đến lớn đều dịu dàng chu đáo như vậy, cái này liên quan gì đến xu hướng tính dục? Nói bậy bạ.” +
Giọng anh ta có chút khô khốc. +
Im lặng vài giây, Giang Sơ Ngôn cũng cười lên. +
“Đúng vậy, ai tôi cũng đối xử như thế thôi, tôi trước nay vẫn luôn quan tâm bạn bè mà.” +
Việc Từ Viễn Chu và Giang Sơ Ngôn yêu nhau, tuy đã được ba năm nhưng không một ai ở đại học K biết đến. +
Bởi vì, trong mắt người ngoài, Giang Sơ Ngôn và Từ Viễn Chu là đôi bạn thân lớn lên bên nhau từ nhỏ, quan hệ rất tốt. Giang Sơ Ngôn cũng biết trong trường có người “đẩy thuyền” cậu với Từ Viễn Chu, nhưng có lẽ do ngày thường Giang Sơ Ngôn và Từ Viễn Chu cư xử quá mức quang minh chính đại, cộng thêm việc hai người ít khi dính chặt lấy nhau, kết quả là cuối cùng chẳng ai thực sự nghĩ họ là một cặp. +
Hồi mới yêu Từ Viễn Chu, Giang Sơ Ngôn không phải chưa từng nghĩ đến chuyện công khai. +
Nhưng sức khỏe bố mẹ Từ Viễn Chu đều không tốt, một chàng trai to xác như thế lại khóc lóc thảm thiết trước mặt Giang Sơ Ngôn, nói rằng không phải không muốn công khai, nhưng thực sự rất sợ tin tức truyền đến tai bố mẹ, sẽ khiến họ không chịu nổi. 1
Giang Sơ Ngôn vốn không phải kiểu người thích ép buộc người khác, cộng thêm việc cậu cũng không quá chấp nhất với chuyện phải công khai. Chuyện này cứ thế trôi qua. +
Thế nhưng vào năm thứ ba của cuộc tình, Giang Sơ Ngôn nhìn gương mặt Từ Viễn Chu, trong lúc bản thân không hay biết, lại nảy sinh cùng một suy nghĩ giống hệt Hạ Uyên. +
… Lúc đó đầu óc mình rốt cuộc bị vào nước kiểu gì, mà lại đi nhìn trúng một tên ngốc thế này cơ chứ? 1



Ôi thích bạn Ngôn quá