Skip to main content

Làng Đầm Rồng – 6

dathaiPiter

Trong nhóm học tập này, Hạ Uyên thì không cần phải bàn tới, vốn dĩ đã là nhân vật trung tâm được mọi người vây quanh như sao trên trời. Nghe nói gia thế của Từ Viễn Chu cũng rất khá, nhà ở thủ đô dù không lớn không nhỏ nhưng cũng là quan chức, nếu không có Hạ Uyên ở đây thì trong cái vòng tròn nhỏ này, anh ta cũng được coi là một “phú nhị đại” có quyền thế. Giang Sơ Ngôn ngày thường ở trường rất kín tiếng, nhưng mọi người đều biết cậu là trúc mã của Từ Viễn Chu, gia cảnh cũng không tồi, huống hồ Giang Sơ Ngôn còn là “mỹ nhân băng sơn” nổi danh gần xa, lại còn là một học sinh giỏi chính hiệu, trong khoa không ít người muốn tìm cách làm quen với cậu. Thậm chí ngay cả Bạch Kha – kẻ bị bạn cùng phòng bài xích, suốt ngày ăn diện điệu đà phấn son – nghe đâu trên mạng cũng có chút danh tiếng, là một vlogger kiếm tiền như nước… +

So ra thì bản thân Lưu Thiên Vũ chỉ là một sinh viên đại học xuất thân từ gia đình bình thường nhất. Ngày thường lăn lộn cùng một đám bạn học cũng chẳng thấy mình có vấn đề gì. Thế nhưng lúc này, chen chân vào giữa mấy người này, gã chỉ thấy mình bản thân bị làm nền đến xám xịt, chẳng ra làm sao. Hơn nữa, gã luôn cảm thấy dường như những người này có chút xem thường gã. +

Trong lòng bị đâm chọc đến khó chịu, khó tránh khỏi nảy sinh chút ghen ghét. +

Thấy Giang Sơ Ngôn không thèm để ý đến mình, Lưu Thiên Vũ không nhịn được lại bồi thêm một câu. +

“Hà, sao tôi cứ thấy Sơ Ngôn cậu đối xử đặc biệt tốt với cậu Hạ đây thế nhỉ? Cậu nhìn lão Từ xem, trên mặt cậu ta cũng dính máu kìa, sao chẳng thấy được mỹ nhân lau mặt cho? Cậu bát nước này bưng không cân bằng chút nào nhé? Cho dù có lập hậu cung thì cũng phải rơi mưa đều khắp lục địa chứ.” +

“Phụt, lão Lưu anh lại nói bậy rồi, anh Sơ Ngôn không phải kiểu người đó đâu!” +

Như thể thấy chuyện này rất buồn cười, nghe xong câu nói của Lưu Thiên Vũ, Bạch Kha lại bật cười một tiếng. +

Theo lẽ thường, Giang Sơ Ngôn bị trêu chọc như vậy, ít nhiều cũng phải phản bác lại đôi câu. Thế nhưng lúc này, cậu chỉ nhàn nhạt liếc nhìn về phía mấy người kia một cái, ngay sau đó liền thu lại khăn giấy, rồi tiếp tục quay sang nói chuyện với Hạ Uyên. +

“Tiếp theo phải làm sao đây? Con gà này… xử lý thế nào thì tốt hơn?” +

Cậu hỏi. +

Ánh mắt Hạ Uyên dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn của chàng thanh niên, trong đôi mắt nhạt màu như có một tia sáng khẽ lóe lên. +

…… +

Lúc này Từ Viễn Chu đang tập trung cao độ, dù mặt Giang Sơ Ngôn vẫn thản nhiên, nhưng anh ít nhiều cũng cảm nhận được một chút lạnh lẽo từ người bạn trai. +

Mẹ kiếp, cái thằng ngu Lưu Thiên Vũ này, không biết nói chuyện thì có thể ngậm miệng lại được không? +

Từ Viễn Chu thầm chửi một câu trong lòng, rồi khi mở miệng với Lưu Thiên Vũ, giọng đã trở nên cứng rắn lạnh lẽo hơn. +

“Lưu Thiên Vũ này, lúc nãy khi lên xe, Sơ Ngôn thấy cậu bị tụt đường huyết còn đưa bánh mì cho cậu, sao cậu quên nhanh thế? Nói cái gì mà bát nước cân bằng hay không, không biết đùa thì đừng có đùa lung tung—” +

Nói xong, anh ta không nhịn được lườm Lưu Thiên Vũ một cái. +

“Khụ, tôi chỉ là thuận miệng thôi mà.” +

Bị Từ Viễn Chu vặn lại như vậy, khí thế của Lưu Thiên Vũ lập tức xìu xuống. Dù sao thì gã cũng chỉ là có chút ghen tị thôi, chứ nếu thực sự bảo gã đối đầu với những người khác trong nhóm học tập này thì gã có mười vạn cái gan cũng không dám. +

Lưu Thiên Vũ sờ mũi, mắt thấy những người khác đều một lần nữa xúm lại phía Giang Sơ Ngôn, gã cũng vội vàng bước tới. Để giải tỏa sự gượng gạo, gã đành phải tìm chuyện để nói. Đúng lúc này Hạ Uyên quay lại xe lấy mấy cái túi nilon tới, trông có vẻ là định nhặt cái xác gà máu me be bét kia vào túi, gã liền vội vàng kêu lên. +

“Này, con gà này… chắc là gà chạy bộ nuôi thả nhỉ? Béo thế này, hay là cứ để nó phát huy giá trị cuối cùng đi, hay là tụi mình ăn nó luôn đi ha ha ha. Ai bảo nó dọa chúng ta một trận hú hồn, lại còn vồ cho chúng ta dính đầy máu…” +

Lời còn chưa dứt, gã bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. +

Hạ Uyên đang ngồi xổm dưới đất nhặt xác gà ngước mắt liếc gã một cái. +

Giọng của Lưu Thiên Vũ bỗng khựng lại. Gã nuốt một ngụm nước bọt, không tự chủ được mà lùi lại hai bước. Mặc dù ngay cả chính gã cũng không biết tại sao mình lại làm thế. +

“Sao, sao thế? Cái chuyện tống sát gì gì đó, chẳng lẽ là thật à? Mọi người không đến mức mê tín thế chứ?” +

Nén lại nỗi sợ hãi kỳ quái đang trào dâng trong lòng, Lưu Thiên Vũ mở miệng chữa thẹn một cách khô khốc. +

“Anh có cần phải kinh tởm thế không.” +

Bạch Kha liếc gã một cái, vẻ mặt như không thể chịu đựng nổi. +

“Ai mà thèm ăn cái thứ này chứ…” +

“Khụ, cho dù không mê tín thì con gà đã thành ra thế này rồi, ai mà nuốt trôi cho nổi?” +

Từ Viễn Chu cũng lộ vẻ chán ghét phụ họa theo. +

“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Hạ Uyên, cậu bỏ nó vào túi làm gì? Không thể cứ vứt đại vào rừng sao?” +

Trong lúc nói chuyện, Từ Viễn Chu thấy Hạ Uyên đã bọc xác con gà từng lớp từng lớp bằng túi nilon rồi buộc kín lại. +

“Không được.” Hạ Uyên trả lời thẳng thừng. +

Trong lúc Hạ Uyên dọn dẹp xác gà, Giang Sơ Ngôn gần như không nói gì, chỉ lặng lẽ giúp một tay. Hai người phối hợp động tác, lại có một cảm giác ăn ý rất vi diệu. +

Từ Viễn Chu nhìn thấy cảnh đó, câu nói lúc nãy của Lưu Thiên Vũ bỗng nhiên vang vọng bên tai… +

[“Sao tôi cứ thấy Sơ Ngôn cậu đối xử đặc biệt tốt với cậu Hạ đây thế nhỉ…” 】 +

Một cảm giác khó chịu không rõ nguồn cơn thoáng lướt qua trong lòng Từ Viễn Chu. +

Lúc này Hạ Uyên đã đứng dậy, xách túi nilon đi về phía xe. Cái xác bị đâm thảm khốc ban nãy đã bị che lấp bởi nhiều lớp túi, treo trên đầu ngón tay của chàng trai cao lớn trông có vẻ nặng trịch. +

Từ Viễn Chu cũng chẳng hiểu sao, cố ý lên giọng cao hơn lúc nãy. +

“Wow, Hạ Uyên, không phải chứ? Khẩu vị nặng thế? Cậu không định mang về ăn thật đấy chứ?” +

Bước chân của Hạ Uyên khựng lại. +

Hắn hơi nghiêng đầu, dường như liếc nhìn về phía Từ Viễn Chu một cái. +

Chính vào khoảnh khắc ấy, Từ Viễn Chu cảm thấy lông tơ sau gáy mình dựng đứng cả lên. Anh ta cứ có cảm giác ánh mắt Hạ Uyên vừa nhìn mình thật đáng sợ. Đó là một ánh mắt hoàn toàn không có chút cảm xúc nào, căn bản không giống ánh mắt của con người, mà giống như loài bò sát hơn. +

Nhưng ngay giây tiếp theo, Hạ Uyên đã đứng vững và quay người lại. Khi đối mặt với Từ Viễn Chu, sắc mặt hắn lại cực kỳ bình thản, hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng khiến người ta phát khiếp như vừa rồi, giọng điệu giải thích cũng rất điềm tĩnh. +

“Chuyện truyền sát này có lẽ chỉ được coi là chuyện phiếm vô căn cứ. Tuy nhiên, theo quy tắc ở vùng Đầm Rồng, vật thế thân dùng để truyền sát chỉ được đặt ở nơi hoang dã, như vậy chúng sẽ chết dưới nanh vuốt thú dữ hoặc vì địa hình hiểm trở, cho dù sát khí có truyền ra ngoài cũng không ảnh hưởng đến con người. Thế nhưng lần này, vật thế thân này lại bị cố ý đặt trên đường xe chạy. Theo cách nói ở đây, sát khí hiện giờ đã truyền lên người cả xe chúng ta rồi.” +

Hạ Uyên nhấc cái túi nilon trong tay lên. Cái xác đung đưa, ở chỗ nút thắt của túi vẫn còn lờ mờ những vệt máu thấm ra. +

“Cho nên tôi phải mang nó về, để thôn trưởng kiểm tra xem… rốt cuộc là kẻ nào đã phá hỏng quy tắc.” +

Chẳng biết từ lúc nào, gió núi đã ngừng thổi. Cả ngọn núi chìm vào tĩnh lặng, thậm chí đến một tiếng chim hót cũng không có. Đó là một sự im lặng khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. +

Và trong không gian tĩnh mịch ấy, chỉ có giọng nói trầm thấp không chút gợn sóng của Hạ Uyên vang lên. Theo lời thì thầm của hắn, sắc mặt mọi người đều trở nên cứng đờ. +

“Chuyện này, tin thì có, không tin thì không có, chẳng phải sao?” +

Hồi lâu sau, Từ Viễn Chu mới khô khốc đáp lại một câu. +

Hạ Uyên nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên nhe răng ra cười. +

“Tất nhiên là vậy rồi.” +

Chính vào khoảnh khắc ấy, luồng khí âm u bao quanh người Hạ Uyên cùng với tiếng cười sảng khoái của hắn bỗng chốc tan biến không dấu vết. +

“Mọi người không lẽ tin thật đấy chứ?” Hạ Uyên nhún vai, vẻ mặt đầy nhẹ nhõm nói. +

“Hả? Nhưng mà lúc nãy cậu…” Lưu Thiên Vũ lắp bắp trừng mắt nhìn chàng trai trước mặt, cả người vẫn chưa kịp phản ứng lại. +

“À, cái đó hả, con gà này tôi đúng là phải mang về thật, lúc nãy cũng không hẳn là lừa mọi người đâu. Quy tắc ở vùng Đầm Rồng này đúng là truyền sát không nên để trên đường người đi.” +

Hạ Uyên nói. +

“Hơn nữa nhà tôi về phương diện này có khá nhiều quy tắc, tuy tôi không để tâm lắm, nhưng gặp phải vật thế thân truyền sát thì ít nhiều vẫn thấy hơi xui. Mang cái xác về tìm thôn trưởng, ông ấy chắc chắn có cách giải quyết.” +

“À, hóa ra là vậy.” +

Nghe Hạ Uyên nói thế, đám người Lưu Thiên Vũ đều lộ ra vẻ đã hiểu. Đúng thật, giàu sang và quyền thế đến tầm cỡ như nhà họ Hạ, đối với những chuyện huyền học hư ảo này đúng là sẽ có chút kiêng dè, kỹ tính hơn. +

Chỉ có Giang Sơ Ngôn khi nghe lời giải thích của Hạ Uyên, theo bản năng liếc nhìn về phía hắn một cái. +

… Hạ Uyên nói hắn thích bầu không khí ở Đầm Rồng nên năm nào cũng đến đây đi bộ leo núi. Nhưng với tư cách một người leo núi, mức độ hiểu biết của hắn về phong tục và quy củ ở Long Chiểu… dường như quá tường tận rồi? +

Tất nhiên, sự nghi hoặc này cũng chỉ xẹt qua não Giang Sơ Ngôn trong thoáng chốc. +

* +

Bị con gà không biết từ đâu chui ra kia làm trì hoãn không ít thời gian, Hạ Uyên nhắc nhở những người khác rằng tiếp theo hắn sẽ lái xe nhanh hơn một chút. +

“… Đợi đến khi trời tối mà đi con đường này thì quá nguy hiểm.” Hạ Uyên nói. +

Ngay sau đó, hắn lại nhìn sang Giang Sơ Ngôn, nhanh chóng bổ sung thêm một câu. +

“Nếu cậu thấy xóc quá thì cứ bảo tôi.” +

Giang Sơ Ngôn gật đầu. Khựng lại một chút, chẳng hiểu sao cậu lại hỏi ngược lại Hạ Uyên một câu. +

“Nhưng cậu không phải đang vội lên đường sao? Nếu tôi thấy quá xóc… cậu cũng đâu thể dừng xe được?” +

Mắt Hạ Uyên mở to, hắn rõ ràng cũng không ngờ Giang Sơ Ngôn lại nói vậy, cả người trông có vẻ hơi lúng túng. +

“Tất nhiên là cậu quan trọng hơn.” Nói được nửa chừng, chàng trai như thể lỡ cắn vào lưỡi mà khựng lại, rồi vụng về đổi lời. “Tôi, tôi ở đây vẫn còn kẹo vị khác.” +

Giang Sơ Ngôn nhìn vào mắt Hạ Uyên một lúc, lát sau, cậu không nhịn được mà nhếch môi cười. +

“Cảm ơn, kẹo trần bì là được rồi.” +

Giang Sơ Ngôn lẩm bẩm. +

“Với lại tôi không say xe đâu… cậu cứ yên tâm mà lái.” +

…… +

Quả nhiên, sau khi lên đường trở lại, độ xóc nảy của chiếc xe vượt xa lúc trước. Tệ nhất là, cái xác gà kia rõ ràng đã được bọc bao nhiêu lớp túi, vậy mà mùi máu tanh nồng nặc ấy vẫn cứ đậm đặc đến lạ kỳ, luôn lởn vởn trong khoang xe. +

Ba người ngồi ghế sau là những người hứng chịu đầu tiên, bị cái mùi vừa tanh vừa ngọt, dường như còn vương chút hơi ấm của tử thi làm cho nôn nao đến phát ọe. Ngay cả Bạch Kha vốn dĩ hoạt bát vui vẻ cũng hoàn toàn mất tinh thần, sắc mặt trắng bệch, cơ mặt vặn vẹo. +

Trong khoang xe không còn tiếng cười nói như trước nữa, chỉ còn lại những tiếng nôn khan vang lên liên tiếp. +

Chính vào lúc này, Giang Sơ Ngôn bỗng nghe thấy một tiếng thút thít mỏng manh như tơ. +

[“Đừng——”] +

[“Đừng đi——”] +

…… +

[“Chạy mau!”] +

Giọng nói ấy quá yếu ớt, đến mức Giang Sơ Ngôn còn tưởng là ai đó ở ghế sau mở video để ngoài loa nhằm phân tán sự khó chịu. +

Cho nên cậu không quá để tâm. +

Chỉ là trong lúc vô tình, Giang Sơ Ngôn hơi nghiêng đầu, dùng dư quang khóe mắt quét qua hàng ghế sau. +

Lưu Thiên Vũ đang ôm túi nilon nôn thốc nôn tháo. Từ Viễn Chu cũng mặt mày tái mét, tựa đầu vào cửa sổ, rõ ràng là đang cố nhẫn nhịn. Bên cạnh anh chính là Bạch Kha, chàng trai này mệt lử đến mức như không còn xương cốt, cả người đổ rạp lên vai Từ Viễn Chu. Cũng chính vì vậy, giữa Lưu Thiên Vũ và Bạch Kha… xuất hiện một khoảng trống. +

…… +

Và cái bóng dư thừa kia, cứ thế nằm bò giữa Bạch Kha và Bạch Kha. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)