Làng Đầm Rồng – 7

Cái bóng bỗng dưng xuất hiện thêm trong khoang xe trông rất quái dị. +
Nó cứ như thể một kẻ không xương, cả cơ thể mềm nhũn rũ xuống từ phía sau ghế ngồi, toàn thân đỏ rực một màu máu. Không… đúng hơn phải nói là, máu tuôn ra xối xả từ vết cắt đứt lìa ở cổ, thấm đẫm khắp cơ thể, khiến nó trông đỏ tươi như vậy. +
[“Chạy mau!”] +
Cùng với lời thì thầm của nó, tại mặt cắt ngang ở cổ có một thứ gì đó trắng trắng khẽ động đậy. Dường như, đó là thanh quản của nó. Bọt máu ùng ục trào ra từ huyết quản đứt gãy, mùi hương vừa ngọt vừa tanh trong không khí vô hình trung lại càng trở nên nồng nặc hơn. +
“……” +
Giang Sơ Ngôn bị cảnh tượng kinh hoàng ấy dọa đến mức hít ngược một hơi lạnh. +
“Sao thế?” +
Nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của chàng trai, Hạ Uyên không khỏi quay đầu lại hỏi. +
“Ghế, ghế sau…” +
Giang Sơ Ngôn thét lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả ba người ngồi phía sau. +
“Giang Sơ Ngôn?” +
“Trời, lại sao nữa? Biểu cảm của cậu đáng sợ quá đấy.” +
“Sơ Ngôn, em không sao chứ?” +
…… +
Thế nhưng, ngay khi Giang Sơ Ngôn quay đầu, nhìn kỹ về phía hàng ghế sau, cậu phát hiện bóng người vừa thoáng qua nơi khóe mắt đã biến mất tự bao giờ. Thứ vắt trên lưng ghế, chẳng qua chỉ là một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Theo sự xóc nảy của chiếc xe, chiếc khăn đỏ cứ nhấp nhô rung động, chắc hẳn lúc nãy khi Hạ Uyên lục tìm túi nilon đã làm xáo trộn đồ đạc, vô tình khiến chiếc khăn này rơi ra ngoài. +
… Hóa ra là ảo giác sao. Dường như có một giọng nói nào đó vừa lầm bầm bên tai cậu. Giang Sơ Ngôn từ từ thở hắt ra, cả người ngay lập tức thả lỏng xuống. +
“Không có gì, tôi nhìn nhầm thôi.” Cậu trả lời. +
Giang Sơ Ngôn không nghi ngờ việc mình nảy sinh ảo giác, dù sao thời gian này cậu luôn bận rộn với đủ loại bài vở, đêm nào cũng gặp ác mộng liên miên, trạng thái tinh thần ngày một sa sút. +
Lưu Thiên Vũ vỗ mạnh vào ngực rồi ngồi phịch trở lại: +
“Haiz, không phải tôi nói chứ Giang Sơ Ngôn, lúc nãy cậu diễn quá thật đó, dọa chết tôi rồi, tôi còn tưởng thật sự có thứ gì chứ.” +
“Khụ, tình trạng đường xá thế này, nhìn nhầm cái gì cũng là bình thường… Nhưng mà Sơ Ngôn này, sắc mặt em đúng là hơi kém đấy.” +
Từ Viễn Chu quan sát Giang Sơ Ngôn, có chút lo lắng lên tiếng. +
“Anh Sơ Ngôn chắc là lúc nãy cũng bị dọa sợ rồi nhỉ? Con gà vừa rồi đúng là đáng sợ thật mà.” +
Bạch Kha cũng làm bộ quan tâm nhìn về phía Giang Sơ Ngôn. +
“… Nhưng mà anh Sơ Ngôn này, anh vẫn nên chú ý sức khỏe nhé, cứ suy nghĩ nhiều quá là áp lực tinh thần lớn lắm đấy.” +
Chàng trai trẻ nhanh mồm nhanh miệng nói. +
“Xin lỗi.” Giang Sơ Ngôn rủ mắt, quay đầu lại. +
Vài giây sau, cậu theo bản năng khẽ nghiêng mặt, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Hạ Uyên. +
“Cậu…” +
“Tôi thực sự không sao.” +
Giang Sơ Ngôn nói, thấy môi của chàng trai trên ghế lái khẽ mấp máy, cậu không tự chủ được mà bổ sung thêm một câu. +
“Tôi cũng không muốn ăn kẹo nữa đâu.” +
“…Ồ.” +
Ngẩn ra một lát, Hạ Uyên khô khốc đáp lại, ánh mắt một lần nữa quay về phía con đường. +
Cuộc đối thoại giữa hai người rất khẽ và nhanh, nhưng Giang Sơ Ngôn lại cảm thấy có chút hối hận một cách khó hiểu. Bởi vì cậu cứ có cảm giác, sau khi mình theo bản năng từ chối kẹo của Hạ Uyên, chàng trai ngồi bên cạnh trông… có vẻ buồn bã một cách khó nói thành lời. Cứ, kỳ quái làm sao ấy. +
Sau sự cố nhỏ này, quãng đường tiếp theo trở nên im lặng đến lạ thường. Ngoài việc vì không chịu nổi đường xóc mà ba người phía sau luân phiên xin dừng xe để xuống nôn khan mấy lần, thì không còn ai mở miệng nói chuyện nữa. +
Trời tối dần, Hạ Uyên lái xe lượn lờ không biết bao nhiêu vòng trong núi, càng về nửa cuối quãng đường, cây cối mọc hai bên đường càng thêm rậm rạp. Rậm rạp đến mức gần như có thể dùng từ “hoang dã” để mô tả. Đến cuối cùng, ngay cả một người vốn điềm tĩnh như Giang Sơ Ngôn cũng nảy sinh một nỗi hoang mang kỳ lạ trong lòng. Cậu luôn cảm thấy mình đang từng chút một rời xa thế giới quen thuộc, đang bất lực bị Hạ Uyên kéo dần vào khu rừng nguyên sinh tối tăm và hoang dã. +
May thay, trước khi tia sáng cuối cùng biến mất, cuối cùng họ cũng đã tới được đích đến lần này – làng Đầm Rồng. +
Khi nhìn thấy vị trí của làng Đầm Rồng, Giang Sơ Ngôn có một khoảnh khắc gần như không nói nên lời. Quả thật, để đến nay vẫn có thể duy trì tình trạng vắng dấu chân người, cách xa thế giới văn minh, vị trí của làng Đầm Rồng là điều kiện không thể thiếu. +
Bao quanh ngôi làng nhỏ bé ấy toàn là những vách đá dựng đứng gần như một góc chín mươi độ so với mặt đất. Cả ngôi làng giống như một mô hình thu nhỏ vô tình rơi vào lòng một cái giếng sâu, bốn bề bao bọc bởi núi, lối ra vào duy nhất kết nối với thế giới bên ngoài chính là một khe nứt hẹp ở giữa vách đá phía Tây. +
Giữa hai vách đá cao chót vót, dưới cảnh tượng tương tự như “Nhất Tuyến Thiên*”, xe chạy thêm một hồi lâu, cuối cùng họ cũng được tận mắt chiêm ngưỡng toàn cảnh làng Đầm Rồng. +
*一线天: Một sợi chỉ trời. Ví dụ: Núi Võ Di (Phúc Kiến), Núi Hoàng Sơn (An Huy), Núi Trương Gia Giới (Hồ Nam). +
Dưới vách đá dốc đứng như vậy, đột ngột hiện ra một dải đất bằng phẳng thoai thoải. Những kiến trúc cổ xưa của làng Đầm Rồng rải rác trên mảnh đất này, quanh những ngôi nhà sàn mang đậm sắc thái dân tộc là từng thửa ruộng xanh đậm nhạt đan xen, giữa các thửa ruộng lại có những con suối nhỏ uốn lượn chảy qua. +
“Vãi chưởng… đây đúng là Đào Hoa Nguyên* trong truyền thuyết à?!” +
*桃花源: địa danh trong tác phẩm Đào Hoa Nguyên Ký của Đào Tiềm. Nó nói về một người đánh cá tình cờ đi xuyên qua một khe núi hẹp và phát hiện ra một ngôi làng cổ xưa, nơi người dân sống tách biệt với thế giới, không biết đến chiến tranh hay sự thay đổi của các triều đại. Trong điển tích, khi người đánh cá rời khỏi Đào Hoa Nguyên và tìm đường quay lại, ông ta đã không bao giờ tìm thấy nó nữa. Nó là một nơi “không có trên bản đồ”. +
Lưu Thiên Vũ áp mặt vào cửa sổ xe nhìn ngôi làng vừa đập vào mắt, không khỏi lẩm bẩm. +
“Wow, đẹp thật, chẳng trách cậu Hạ lại tới đây nhiều lần như vậy! Đây mới gọi là nguyên sinh thực thụ này!” +
Từ Viễn Chu cũng ngẩn ngơ. +
Trải qua một quãng đường hành xác thảm khốc, cuối cùng cũng nhìn thấy làng xóm, hơn nữa lại là một ngôi làng dân tộc thiểu số cổ kính và độc đáo thế này, những người trên xe ngoại trừ Hạ Uyên đều ít nhiều cảm thấy chấn động. +
Gần lối vào làng là hai cây cổ thụ không rõ chủng loại, ước chừng đối với làng Đầm Rồng thì đây chính là cổng làng. Hạ Uyên tìm một chỗ dưới gốc cây rồi dừng xe lại. Mọi người vội vàng mở cửa xe nhảy xuống, Giang Sơ Ngôn cũng không ngoại lệ. +
“Hoan nghênh hoan nghênh! Hoan nghênh các vị đã đến!” +
Kết quả là cậu vừa mới đặt chân lên mảnh đất của làng Đầm Rồng, bên cạnh đột ngột vang lên một giọng nam kỳ quái. Giống như lưỡi bị líu, giọng nói hơi ngọng nghịu, dù chỉ là một câu đơn giản, nhưng cao thấp và cách phát âm lại mang theo cảm giác cứng nhắc, chói tai khó tả. +
Giang Sơ Ngôn khựng lại, ngẩng đầu lên mới phát hiện dưới gốc cây đang đứng một người đàn ông mặc trang phục dân tộc, dáng người khom lưng. +
…Người này xuất hiện từ lúc nào vậy? Giang Sơ Ngôn ngồi ở ghế phụ, lúc Hạ Uyên dừng xe cậu rõ ràng không nhìn thấy bóng dáng ai cả. +
“Hoan nghênh những vị khách phương xa tới đây!” +
Chạm phải ánh mắt của Giang Sơ Ngôn, người đàn ông ngẩng mặt lên, tươi cười rạng rỡ rồi lại dùng giọng điệu kỳ quái, chói tai kia lặp lại lời chào. +
Khi nhìn thấy người đàn ông này lần đầu tiên, Giang Sơ Ngôn theo bản năng nghĩ rằng đó phải là một ông lão, thế nhưng giờ nhìn rõ mặt đối phương, cậu mới nhận ra mình đã đánh giá quá cao số tuổi của ông ta. Khuôn mặt người đàn ông này trông không giống người thường, làn da dưới ánh hoàng hôn trắng đến mức gần như trong suốt, khuôn mặt tròn trịa nhẵn nhụi như trẻ con, không hề có lấy một nếp nhăn. Lông mày nhạt màu đến mức như không có, nhãn cầu hơi lồi, đôi mắt vừa đen vừa to, dường như không hề phản chiếu ánh sáng. +
Phải thừa nhận rằng, dù nhanh chóng nhận ra người đàn ông này chắc hẳn là dân làng Đầm Rồng, nhưng Giang Sơ Ngôn vẫn bị ông ta làm cho giật mình một phen. +
“Bố Đà Thác Thác*!” +
*布达措措 +
Hạ Uyên gọi người đàn ông bằng mấy câu tiếng địa phương khó hiểu. Ngay sau đó hắn quay đầu lại, giới thiệu với mấy người đang kinh nghi bất định vừa bước xuống xe. +
“Đây là trưởng làng Đầm Rồng.” +
“Hạ Uyên, cuối cùng ngài cũng tới rồi.” +
Trong lúc nói chuyện, người đàn ông tên Bố Đà Thác Thác đã khom lưng tiến đến trước mặt mọi người, ông ta cung kính cúi đầu chào Hạ Uyên. +
“Tôi vẫn luôn lo lắng, ngài đến muộn hơn thời gian dự định rất nhiều. Nếu Mặt Trời A-Đát* về nhà, chỉ dựa vào Ánh Trăng A-Mẫu** cầm đèn thì ngay cả Tổ Linh*** cũng rất khó bảo vệ an toàn cho ngài.” +
*太阳阿嗒: [阿嗒 – A-Đát] Trong nhiều ngôn ngữ dân tộc vùng Tây Nam Trung Quốc (như người Di, người Nạp Tây), từ này thường có nghĩa là “Cha” hoặc “Cha cả”. +
**月亮阿姆: [阿姆 – A-Mẫu] Từ này có nghĩa là “Mẹ” hoặc “Mẹ cả”. +
***祖灵: Linh hồn của các bậc tổ tiên đã khuất. +
Bố Đà Thác Thác dùng hai tay nâng lấy tay Hạ Uyên, miệng lẩm bẩm điều gì đó. +
“Đừng lo lắng.” +
Hạ Uyên dường như không mấy để tâm đến sự ân cần của trưởng làng Bố Đà Thác Thác. Hắn khẽ nghiêng người để Bố Đà Thác Thác có thể nhìn rõ mấy người bạn học của mình. +
“… Đây là những người bạn mà tôi đã nhắc tới với ông qua điện thoại, những người sẽ cùng tôi vào làng Đầm Rồng và ở lại một thời gian.” +
Bố Đà Thác Thác cười lên, đôi mắt lồi vô thần đảo qua đảo lại, ánh mắt không có tia sáng quét từ trái sang phải qua đám sinh viên bên cạnh xe, thái độ càng thêm phần nhiệt tình. +
“Bạn của Hạ Uyên chính là bạn của Đầm Rồng chúng tôi, hoan nghênh các vị, nơi này đã lâu, lâu lắm rồi mới náo nhiệt như thế này.” +
Vừa cười, ông ta vừa giang rộng đôi tay về phía đám sinh viên. +
Ánh mắt Giang Sơ Ngôn dừng lại trên cánh tay của Bố Đà Thác Thác trong giây lát. Cậu cảm thấy, so với cơ thể, cánh tay của người đàn ông này dường như hơi ngắn quá mức. Giang Sơ Ngôn tuyệt đối không phải kiểu người nông cạn chỉ trọng ngoại hình, cậu cũng chưa bao giờ nảy sinh tâm lý kỳ thị vì ngoại hình của người khác, đặc biệt là những khiếm khuyết nhỏ trên cơ thể. Duy chỉ có hôm nay, đứng trước một Bố Đà Thác Thác có tỉ lệ cơ thể mất cân đối và ngũ quan kỳ dị, cậu luôn có một cảm giác cực kỳ không thoải mái. +
Cậu không tự chủ được mà nhìn sang những người xung quanh. Hoàn toàn khác với trạng thái căng thẳng của cậu, những người khác rõ ràng đã bị sự nhiệt tình của trưởng làng truyền cảm hứng, họ đang trò chuyện thân mật với Bố Đà Thác Thác (người có vốn tiếng Hán không tốt lắm), trên mặt ai nấy đều hiện lên nụ cười thoải mái và vui vẻ. +
Và chính vào lúc này, Bạch Kha rút điện thoại ra, Bạch Kha lấy điện thoại ra, chụp ảnh người đàn ông dân tộc trước mặt, người “chú trung niên” trông hiền hòa thân thiện, nhiệt tình vô cùng. Cậu ta nhìn rất rõ, bộ trang phục mà trưởng làng mặc ra đón họ hôm nay không phải loại hàng Nghĩa Ô rẻ tiền nhan nhản ở các “làng dân tộc” du lịch. Ông ta mặc loại trang phục dân tộc kiểu cũ, chính thống, hiện nay đã cực kỳ hiếm gặp trong xã hội, đường kim mũi chỉ rất tinh xảo, là loại dùng rất nhiều nhân lực vật lực để thêu thủ công từng mũi một. Trên cổ và thắt lưng của người đàn ông cũng đeo rất nhiều đồ trang sức bằng bạc. Tuy chúng đã hơi xỉn đen vì đeo lâu ngày, trông không quá lộng lẫy, nhưng những miếng bạc nhỏ xếp chồng lên nhau đó vẫn có thể nhận ra là đang mô phỏng theo lớp vảy cá. Dù là kiểu dáng hay phong cách, bộ dạng này của Bố Đà Thác Thác trông đều vô cùng đặc biệt. +
Mà thế giới mạng thì lại yêu thích nhất chính là sự “đặc biệt” này. Bạch Kha cảm thấy tư liệu mình quay được nói không chừng có thể giúp cậu ta nổi đình nổi đám trên mạng. Thế nhưng, cậu ta vừa mới giơ điện thoại lên, ngay khi nhận ra mình đang bị quay chụp, người đàn ông vừa giây trước còn tươi cười rạng rỡ bỗng chốc biến sắc. +
“*&……¥——!!!!!” +
Chỉ nghe thấy một tiếng quát tháo bằng tiếng địa phương vang lên, người đàn ông vốn dĩ khom lưng vậy mà trong nháy mắt đã rướn thẳng người dậy, cả người trông như thể lớn hẳn ra một vòng. Bạch Kha thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Bố Đà Thác lao tới trước mặt mình, giơ tay đánh văng chiếc điện thoại ra ngoài. +
“Đồ thần kinh! Ông phát điên cái gì vậy?!” +
Chứng kiến chiếc điện thoại mới mua không lâu cứ thế bay đi, Bạch Kha lập tức “xù lông”, nhắm vào Bố Đà Thác Thác mà chửi bới. Với người hiện đại mà nói, điện thoại chẳng khác gì một cơ quan ngoài cơ thể, giờ đây “cơ quan” của Bạch Kha đang nằm dưới vũng bùn chưa biết sống chết ra sao, Bạch Kha có một tràng chửi thề đang chực chờ để dành cho lão già điên nghèo kiết xác này. +
Thế nhưng, tất cả những tiếng chửi bới đó cuối cùng đều nghẹn lại trong cổ họng Bạch Kha. Bởi vì cậu ta đối diện trực tiếp với khuôn mặt của Bố Đà Thác Thác. +
Bạch Kha bị dọa cho khiếp vía. +
Có lẽ vì cảm xúc kích động, khuôn mặt của ông trưởng làng miền núi đang nhảy dựng chửi rủa cậu ta trông như thể bị biến dạng, cái đầu tròn trong thoáng chốc dường như phình rộng ra thêm, hai con mắt lại càng thêm lồi, dường như giây tiếp theo sẽ vọt ra khỏi hốc mắt vậy. +
Con ngươi của cậu chàng hot mạng co rụt lại, một luồng lạnh buốt đột ngột chạy dọc sau gáy. +
“Bố Đà Thác Thác!” +
Đúng lúc này, giọng nói của Hạ Uyên vang lên. Chàng trai cao lớn với làn da ngăm đen khoanh tay trước ngực, dùng thứ tiếng địa phương vô cùng lưu loát quát dừng ông trưởng làng đang nổi cơn lôi đình. Sau đó, hắn mới quay sang nhìn Bạch Kha đang mặt cắt không còn giọt máu, vẫn chưa hoàn hồn. +
“Làng Đầm Rồng cấm mọi hình thức quay phim chụp ảnh nào. Bạch Kha, đầu cậu bị úng nước à? Quên các quy định cần chú ý nhanh thế sao?” +
“Hả?” +
Bạch Kha ngẩn người. +



Hay quá đi Chanh ơi <3
Nghe miêu tả thì hình như trưởng làng không phải người 😰