Làng Đầm Rồng – 8

“Em không biết mà,” dưới cái nhìn lạnh lùng của Hạ Uyên, giọng của Bạch Kha bỗng trở nên đáng thương hẳn đi. Cậu ta chớp chớp mắt, vành mắt đã bắt đầu ửng đỏ. +
“… Không có ai nói cho em biết những chuyện này cả.” +
Cậu ta lầm bầm, rồi như vô tình mà lại cố ý liếc về phía Giang Sơ Ngôn, người đang giữ vai trò trưởng nhóm học tập. +
“Nếu có người bảo tôi rằng làng Đầm Rồng không cho phép quay chụp, thì tôi mang theo nhiều thiết bị thế này tới đây làm gì?” +
Trong giọng nói của Bạch Kha dần nhuốm vẻ uất ức. +
“Vốn dĩ em còn định quay ít tư liệu ở đây mang về dựng video mà, nếu biết sớm ở đây có cái quy định rách nát này, em còn phí công làm gì, em đâu có rảnh rỗi sinh nông nổi.” +
Bạch Kha bướng bỉnh mím chặt môi, giọng run run tự bào chữa cho mình. +
Cậu ta không mảy may nghi ngờ việc Giang Sơ Ngôn muốn chơi xỏ mình. +
Cậu ta đâu có như đám ngu ngốc ở trường, lại đi tin sái cổ rằng Từ Viễn Chu và Giang Sơ Ngôn chỉ là bạn nối khố. Giữa đám con trai “thẳng tuồn tuột” làm sao có thể chung đụng kiểu dính dấp như thế, huống hồ Từ Viễn Chu vốn cũng chẳng phải hạng người biết giữ bí mật, có lần cãi nhau với Giang Sơ Ngôn, Từ Viễn Chu đã uống đến say mèm trong quán bar. Lúc đó với tư cách là “em trai nhỏ” chu đáo, Bạch Kha đã luôn túc trực bên cạnh, lúc cõng cái gã say khướt đó ra khỏi quán, Từ Viễn Chu trực tiếp coi Bạch Kha là Giang Sơ Ngôn, vừa khóc lóc gọi “vợ ơi” vừa bám lấy người cậu ta mà gặm cắn loạn xạ. 1
Lúc đó Bạch Kha đã biết hai người này sớm đã “tằng tịu” với nhau rồi. Cậu ta đoán chắc rằng, nhìn thấy Từ Viễn Chu thân thiết với mình như thế, loại người giả vờ thanh cao như Giang Sơ Ngôn chắc chắn là khó chịu chết đi được, nên mới cố ý để cậu ta phải bẽ mặt thế này… +
Thế nhưng, sau khi lời của Bạch Kha dứt xuống, cậu ta lại không nhận được sự an ủi của bất kỳ ai. Hạ Uyên thì khỏi phải nói. Ngay cả Từ Viễn Chu vốn luôn chăm sóc cậu ta, giờ đây nhìn sang cũng chỉ thấy một ánh mắt đầy vẻ gượng gạo. +
Khoan đã, có chỗ nào đó không đúng sao? Biểu cảm của Bạch Kha bắt đầu trở nên cứng đờ. +
“Cái đó… Không phải Giang Sơ Ngôn đã gửi tài liệu ghi chú cho tất cả chúng ta trước chuyến đi này rồi sao?” Lưu Thiên Vũ lầm bầm một câu. +
“Hả?” Bạch Kha ngẩn người. +
Phải mất một lúc lâu sau, cậu ta mới mơ hồ nhớ ra, dường như mình đúng là có nhận được một tệp tài liệu. Nhưng lúc đó Bạch Kha còn mải mê cày tương tác, một ngày gần như 24 tiếng đều ngâm mình trên mạng để đấu PK với các streamer khác, đến tiết học cậu ta còn chẳng thèm đi, nói gì đến chuyện đọc tài liệu. Hơn nữa người gửi lại là Giang Sơ Ngôn, lúc đó cậu ta chỉ liếc qua một cái, thấy toàn là mấy điều nhắc nhở quen tai kiểu chú ý an toàn cho đoàn… Bạch Kha tùy tiện nhấn xác nhận “đã đọc” rồi ném thẳng tệp tài liệu vào thùng rác email. +
“Làng Đầm Rồng khá khép kín, người dân địa phương tin rằng việc chụp ảnh có thể thu giữ linh hồn, hành động này sẽ làm kinh động đến Tổ Linh và chọc giận ác linh. Vì thế, bất kể là chụp ảnh hay quay phim, ở đây đều là điều cấm kỵ tuyệt đối.” +
Giang Sơ Ngôn day day huyệt thái dương, nói với Bạch Kha bằng giọng không chút gợn sóng. +
“Tôi đã đặc biệt nhắc nhở điều này trong bản ghi chú.” +
Giọng của chàng thanh niên không mang cảm xúc gì đặc biệt, nhưng Bạch Kha chỉ thấy trong từng câu chữ của đối phương đều ẩn chứa sự giễu cợt. Mỗi chữ trong câu nói của Giang Sơ Ngôn đều như đang cố ý đâm chọc cậu ta. Bạch Kha lập tức cảm thấy bực bội. +
“Phải phải phải, là em không đọc ghi chú, là lỗi của em được chưa. Nhưng cái này mẹ nó chẳng phải là chuyện từ thời nhà Thanh người ta mới tin sao? Đã là thời đại nào rồi, sao người trong cái làng này còn ngu xuẩn như thế…” +
“Bạch Kha!” +
“Khụ, Bạch Kha em nhỏ tiếng chút…” +
Lần này đến lượt Từ Viễn Chu cũng phải cao giọng chặn lời Bạch Kha. +
Bạch Kha ngay lập tức nhận ra mình lỡ lời, đôi mắt của chàng trai mặt tròn lộ vẻ bối rối, vội vàng liếc nhìn kẻ mà cậu ta vừa gọi là “ngu xuẩn”, tức là trưởng làng Đầm Rồng – Bố Đà Thác Thác. May mắn là vì cuộc xung đột vừa rồi, Hạ Uyên đã gọi Bố Đà Thác Thác ra một phía khác. Với khoảng cách này, đối phương chắc hẳn là không nghe rõ những gì cậu ta nói. +
Nghĩ đến đây, Bạch Kha thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, Hạ Uyên rõ ràng đã nghe thấy toàn bộ. Khuôn mặt tuấn tú của chàng trai lúc này đen như nhọ nồi. +
“Cậu cũng có thể không cần tuân theo phong tục ở đây.” +
Hạ Uyên lạnh lùng nói với Bạch Kha, dứt lời hắn giơ ngón tay chỉ về phía con đường mòn lúc họ tới. +
“Cậu có thể quay về ngay bây giờ.” +
Nhưng rõ ràng, cái từ “quay về” trong miệng Hạ Uyên chắc chắn không phải là chỉ việc lái xe sáu bảy tiếng đồng hồ dọc theo đường đèo để đi ngược lại một vòng. Theo tông giọng của Hạ Uyên, hắn rõ ràng là muốn để Bạch Kha tự mình đi bộ về. +
Lần này Bạch Kha thực sự đỏ hoe vành mắt. Cậu ta dù sao cũng là một hot boy trên mạng, dù lúc mới nhập học từng bị bạn bè bài xích, nhưng những năm gần đây cậu ta bắt đầu làm streamer, trên mạng biết bao nhiêu người mở miệng ra là gọi “cưng ơi”, điên cuồng donate tàu ngầm với lễ hội, tìm đủ mọi cách để dỗ dành cậu ta. Vậy mà Hạ Uyên chỉ thiếu nước chỉ thẳng vào mũi đuổi cậu ta cút đi. +
Có khoảnh khắc, Bạch Kha thật sự muốn bướng bỉnh bỏ đi. Thế nhưng khi màn đêm dần buông xuống, con đường hẹp mà họ đi tới lúc nãy lại trông giống như ruột của một con quái vật, âm u đáng sợ vô cùng. Vùng bóng tối phía xa càng khiến người ta rợn tóc gáy. Bạch Kha chỉ liếc nhìn một cái, chút dũng khí vừa nhen lên vì lòng tự trọng bị tổn thương liền tan biến sạch sẽ. +
Sự việc cuối cùng vẫn là Từ Viễn Chu nhìn không nổi nữa, đành gượng cười đứng ra hòa giải. +
“Thôi nào, chắc là Bạch Kha bận quá nên không đọc kỹ mấy điều cần chú ý thôi… Chuyện đó, nhóm học tập mà, đều là bạn học cả, giúp đỡ lẫn nhau, thấu hiểu cho nhau. Chút chuyện nhỏ này không cần phải cãi nhau đâu.” +
Có Từ Viễn Chu đưa bậc thang, Bạch Kha cũng chấn chỉnh lại tâm trạng, cậu ta cắn môi, quay trở lại dáng vẻ của một thiếu niên đáng yêu, hoạt bát. +
“Xin, xin lỗi, là lỗi của em, vừa rồi nhìn thấy điện thoại bị đập em xót quá nên nhất thời mất kiểm soát cảm xúc.” +
Bạch Kha hạ giọng xin lỗi Hạ Uyên. +
Ánh mắt Hạ Uyên vẫn u ám lạnh lẽo như cũ. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Kha một hồi lâu, bị hắn nhìn như vậy khiến lưng Bạch Kha toát một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng cũng bồn chồn không yên… Liệu mình có thực sự bị Hạ Uyên vứt lại bên ngoài làng mặc kệ sống chết không? Dù biết khả năng đó rất thấp, nhưng Bạch Kha vẫn có một nỗi hoang mang không thể xua tan. +
“Hắt xì——” +
Cách đó không xa vang lên tiếng hắt hơi của Giang Sơ Ngôn. Trong núi không giống như trong thành phố, trời vừa tối là nhiệt độ lập tức giảm xuống. Giang Sơ Ngôn lúc này chỉ mặc một chiếc áo mỏng, bị gió lạnh thổi một lúc là bắt đầu hắt hơi. Nhưng cũng nhờ tiếng hắt hơi này mà bầu không khí đang đông cứng lúc này được phá vỡ. Hạ Uyên ngoảnh lại nhìn Giang Sơ Ngôn, thần sắc đột nhiên khôi phục lại vẻ bình thường. +
“Ừm, không sao.” +
Đôi mắt nhạt màu của chàng trai lấp lánh ánh lạnh như mắt mèo trong ánh hoàng hôn. +
“Sau này chú ý là được, chúng ta vào làng trước đi. Bên phía Bố Đà Thác Thác tôi sẽ xin lỗi ông ấy thay cậu.” Hạ Uyên thản nhiên nói. +
Sau đó hắn dẫn đầu cả nhóm đi về phía trong làng Đầm Rồng. Nhìn theo bóng lưng cao lớn của đối phương, Bạch Kha thở hắt ra một hơi dài… giây tiếp theo cậu ta bàng hoàng nhận ra, hóa ra nãy giờ mình vẫn luôn nín thở một cách vô thức. +
Sau chuyện vừa rồi, tinh thần của Bạch Kha rõ ràng sa sút hẳn. Diện tích làng Đầm Rồng không quá lớn, nhưng đường sá trong làng lại cực kỳ chằng chịt, rắc rối. Có lẽ vì trời sắp tối, trên đường họ cũng không gặp quá nhiều dân làng, dù có gặp thì họ cũng chỉ vội vã gật đầu với Bố Đà Thác Thác rồi chạy biến về nhà như đang trốn chạy. +
Thế nhưng dân làng ở đây rõ ràng vô cùng tò mò về nhóm người ngoại lai này. +
“Kẽo kẹt——” +
“Kẽo kẹt——” +
…… +
Tiếng kẽo kẹt rất nhỏ của cửa sổ gỗ bị đẩy ra vang lên liên tiếp theo bước chân của đoàn người. Chỉ cần hơi nghiêng đầu, là có thể thấy trong khe cửa sổ đen ngòm dường như có bóng người lay động. +
Cảm giác bị người ta rình mò khiến tất cả đều trở nên không thoải mái. +
“Mẹ nó, mấy người này đang nhìn cái gì vậy?” +
Lưu Thiên Vũ xoa xoa cánh tay, thấy Bố Đà Thác Thác dẫn đường phía trước đã đi được một quãng xa, không nhịn được hạ thấp giọng lầm bầm một câu. +
“Ở đây hẻo lánh thế này, chắc là họ chưa thấy người lạ bao giờ đâu.” Từ Viễn Chu đáp lại một câu. +
“… Ngày xưa người nước ngoài đến Trung Quốc chẳng phải cũng thường xuyên khiến cả phố kéo ra vây xem đó sao?” +
“Thế thì sao họ cứ phải trốn sau khe cửa mà nhìn, dọa người chết đi được.” +
…… +
“Thật xin lỗi, sắp tối rồi.” +
Đúng lúc này, Bố Đà Thác Thác đột ngột quay đầu lại, cười hì hì nói với mấy người phía sau. Lưu Thiên Vũ và Từ Viễn Chu suýt chút nữa thì bị dọa cho nôn cả mật xanh mật vàng, cả hai đều không biết bằng cách nào mà ông ta lại nghe thấy họ nói chuyện. +
Khuôn mặt của Bố Đà Thác Thác rất đặc biệt, da mặt ông ta rõ ràng vô cùng nhẵn nhụi, nhưng hễ cứ nhe miệng cười là trên gò má lại xuất hiện mấy rãnh sâu song song với nhau, trông vô cùng kỳ dị. +
“Chúng ta cũng phải khẩn trương lên thôi.” +
Bố Đà Thác Thác bồi thêm một tràng dài, chỉ tiếc là tiếng Hán của ông ta thực sự không tốt, một khi nói nhanh là căn bản không thể nghe rõ. Cuối cùng, mọi người cũng chỉ nghe được câu cuối cùng: Phải khẩn trương lên. Trước khi trời tối, tất cả mọi người đều phải vào trong nhà. +
…… +
Cứ thế vội vội vàng vàng, cả nhóm cuối cùng cũng đến nơi ở trong chuyến đi lần này. Nhìn tòa nhà trước mặt, đám sinh viên vừa mệt mỏi vừa mơ hồ không nhịn được thốt lên kinh ngạc. Đó quả thật là một căn nhà dân cư vô cùng tinh xảo và đặc biệt, cả tòa nhà có chút giống kiểu nhà sàn treo chân ở Tương Tây, nhưng tổng thể lại tinh tế và hoa mỹ hơn nhiều. +
Phía dưới ngôi nhà là một tầng trống cao khoảng một mét. Trên mấy chục cây cột là một sân gỗ rộng lớn vươn ra bốn phía, muốn lên trên chỉ có thể đi bằng một cầu thang gỗ hẹp. Mà trên sân gỗ ấy là một tòa nhà gỗ hai tầng với mái hiên cong vút, tạo hình độc đáo. Cả tòa nhà được xây dựng bằng một loại gỗ đen tuyền không rõ tên, kết hợp với các chi tiết chạm trổ phức tạp và vặn vẹo, toát lên một vẻ đẹp kỳ quái nhưng cũng đầy ma mị. +
“Wow, căn nhà này được đấy, bỏ xa mấy cái khu du lịch dân tộc kia cả vạn dặm.” +
“Đúng là rất có chất riêng, tôi cảm giác như có thể quay phim điện ảnh được luôn ấy.” +
Từ Viễn Chu cũng chép miệng trầm trồ. +
“…” +
Đứng trước những bậc thang, Giang Sơ Ngôn nhìn ngôi nhà đó, ánh mắt có chút thẫn thờ. Rồi cậu nghe thấy bên tai vang lên giọng nói của Hạ Uyên. +
“Cậu thấy thế nào?” +
Giang Sơ Ngôn chớp mắt. Cậu ngẩn ra một lúc mới nhận ra Hạ Uyên đang hỏi mình. +
“… Rất đẹp.” +
Cậu tán thưởng. +
“Kiểu dáng và cấu trúc rất đặc biệt… Lần này nếu viết bài luận cho tốt, tôi nghĩ giáo sư sẽ cho một số điểm rất đẹp đấy.” +
Nhận được câu trả lời khẳng định của Giang Sơ Ngôn, Hạ Uyên mím môi, mỉm cười một cách vô cùng kìm nén. +
“Vậy thì tốt quá.” +
Hắn khẽ nói. +
Tuy nhiên, điều mà Giang Sơ Ngôn không nói cho Hạ Uyên biết là, khi đứng trước ngôi nhà này, trong mùi hương mà gió đêm mang tới có một mùi tanh nồng nhàn nhạt mang theo hơi nước và chính cái mùi đó khiến Giang Sơ Ngôn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Thế nhưng, sự quen thuộc này gợi lên lại chẳng phải là cảm xúc tích cực gì. Rốt cuộc đó là loại tình cảm gì, ngay cả Giang Sơ Ngôn cũng không nói rõ được, nhưng cậu thực sự có thể cảm nhận thấy cơ thể mình đang run rẩy một cách khẽ khàng và vô thức. +
Mãi đến khi Hạ Uyên đột ngột lên tiếng, cảm xúc đó mới lập tức tan biến. +



ôi nhà của em Ngôn được ngài Rồng tặng hở