Ngoại truyện 1

Phương Bỉnh Tuyết ngồi trên giường với vẻ mặt không cảm xúc, má bị Chu Húc ngậm vào miệng “chụt” một cái rõ kêu. +
Kèm theo tiếng “chụt” đó, Chu Húc lại sáp tới, hôn thêm một cái nữa. +
“… Nhất định phải thế này sao?” Phương Bỉnh Tuyết hít một hơi thật sâu, “Hay là chúng ta vẫn nên đi bệnh viện xem thế nào?” +
Chu Húc ôm lấy eo anh từ phía sau, giọng nói khản đặc: “Không đi.” +
Nói ra thì cũng chẳng có chuyện gì to tát, chỉ là thời gian qua Chu Húc quá bận rộn, sau khi quay cuồng làm việc liên tục hơn nửa tháng, vừa được nghỉ ngơi một cái là cơ thể lập tức “đổ đốn”, lên cơn sốt. +
Trận ốm này không hề đơn giản, tên đàn ông cứng rắn như Chu Húc bỗng trở nên cực kỳ nhõng nhẽo. +
Hắn muốn Phương Bỉnh Tuyết ôm, muốn Phương Bỉnh Tuyết xoa đầu, lại còn muốn ăn mì do chính tay Phương Bỉnh Tuyết nấu. Những chuyện này đều là chuyện nhỏ, chẳng cần hắn nói thì Phương Bỉnh Tuyết cũng sẽ làm, vừa hay hai ngày nay anh không phải đi làm, có thể ở nhà chăm sóc hắn. +
Thế nhưng, cứ nhất quyết phải dùng miệng mút má anh là cái kiểu gì đây? +
Họ bên nhau đã gần bốn năm, tình cảm rất ổn định, sự nghiệp của cả hai đều thăng tiến từng bước, ra ngoài đều là những nhân vật có thể gánh vác một phương. Khí chất ‘khó gần’ trời sinh của Chu Húc đã ôn hòa đi rất nhiều trong những ngày tháng chung sống với Phương Bỉnh Tuyết, ít nhất thì bây giờ hắn không còn kiểu chỉ cần nhướng mí mắt một cái là khiến trẻ con ngừng khóc đêm nữa. +
Dĩ nhiên, với thân hình vạm vỡ kia, trông hắn vẫn rất hung hãn. +
Có lần Chu Húc đi đón Phương Bỉnh Tuyết tan làm, hắn đứng đợi dưới bóng cây từ xa, định bụng đón được người sẽ cùng đi ăn đêm. Phương Bỉnh Tuyết chưa biết hắn đến, đang đi thì cảm giác có người nhìn chằm chằm mình, liếc thấy bóng dáng quen thuộc nên bước chậm lại. Một lát sau, gáy anh bị ai đó bóp nhẹ, một giọng nói trầm thấp ghé sát tai: “Đi một mình à…” +
Lần đó, Chu Húc suýt chút nữa bị mấy đồng nghiệp đang lao tới khống chế ấn xuống đất. +
Sau khi giải thích, các đồng nghiệp cười đầy ngượng ngùng, bảo ngại quá, không ngờ lại là người quen, đều là hiểu lầm cả. +
Thực ra đồng nghiệp có lý do chính đáng để nghi ngờ. Trên con đường nhỏ rợp bóng cây ngoài đơn vị, một người đàn ông cao lớn giẫm lên cỏ dại, đang lẳng lặng hút thuốc trong góc khuất, gương mặt mờ ảo, chốc chốc lại liếc nhìn về phía cổng cục cảnh sát rồi nhanh chóng cúi đầu. +
Lúc đó, Chu Húc thấy ấm ức vô cùng. +
“Không sao mà,” về đến nhà, Phương Bỉnh Tuyết ôm lấy Chu Húc vỗ về, “Làm cái nghề này của tụi em, có tinh thần cảnh giác là chuyện tốt. Khụ, không phải nói anh trông dữ dằn đâu, ý là, ý là…” +
Anh không nhịn được, bật cười thành tiếng. +
Yêu nhau lâu như vậy, Phương Bỉnh Tuyết sớm đã thấu hiểu bản chất của Chu Húc. Xương tủy người này rất dịu dàng, cực kỳ bảo bọc người nhà, và trước mặt người thân còn khá biết cách làm nũng. Hoặc nói đúng hơn không phải làm nũng, mà giống như một chú chó lớn oai phong lẫm liệt ở bên ngoài, vừa đóng cửa vào là lại hừ hừ hử hử chạy tới cọ chân bạn. +
Đặc biệt là những lúc chỉ có hai người bên nhau, gần như Phương Bỉnh Tuyết đi đâu Chu Húc cũng bám theo đó. Lần khoa trương nhất là khi Phương Bỉnh Tuyết đang tắm, Chu Húc lân la lại gần muốn tắm chung. Sáng hôm sau Phương Bỉnh Tuyết có buổi báo cáo quan trọng, không dám để “tiền lệ” này xảy ra vì sợ tắm một hồi sẽ thành ra không thể thu dọn tàn cuộc, thế là anh đuổi người ra ngoài rồi khóa cửa lại. +
Kết quả là, Chu Húc bê ghế ra ngồi sát cửa, cứ thế nói chuyện bâng quơ với Phương Bỉnh Tuyết qua cánh cửa. +
Quá dính người, quá phụ thuộc vào nhau. +
Nhưng cũng chẳng sao, dù sao Phương Bỉnh Tuyết cũng phụ thuộc vào Chu Húc, hai người họ ai cũng không rời bỏ được đối phương. +
Thời gian trôi qua, mấy người bạn thân thiết nhất cũng dần biết chuyện. Số lượng không nhiều, chỉ tầm ba năm người, ai nấy đều kín tiếng, chỉ khi gặp mặt mới đem ra bàn luận. Điều thú vị nhất là, trong vòng bạn bè của Phương Bỉnh Tuyết, từ bố mẹ đến Vương Xuyên đều tặc lưỡi bảo: “Chắc chỉ có Chu Húc mới trị được con/mày thôi.” +
Thế mà bên phía Chu Húc, bạn bè cũng nói y như vậy: “Chỉ có Phương Bỉnh Tuyết mới thu phục nổi anh Húc.” +
Hai người về nhà đối soát lại với nhau, cười đến không thở nổi. +
Cuộc sống cứ thế trôi qua không có nhiều biến động lớn, rất bình lặng. Ngoại trừ vài lần Phương Bỉnh Tuyết đi làm nhiệm vụ có tính bảo mật cao và nguy hiểm, khiến Chu Húc lo lắng đến mất ngủ, đợi người về phải kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt mới yên tâm. Còn khi phía Chu Húc có tiến bộ hay đạt được thành tích gì, Phương Bỉnh Tuyết sẽ vui mừng khôn xiết, đích thân xuống bếp làm món sườn xào xốt xí muội. +
Tối đó, cả hai lại dùng nước nóng rửa sạch đĩa bát, thức đêm mang đồ ăn ra ngoài cho mèo hoang chó hoang. +
Ngoài ra, Phương Bỉnh Tuyết đã toại nguyện được tuyển chọn vào dự án đào tạo cán bộ trẻ nòng cốt và đi học tập ba tháng. Chu Húc thì mở thêm được hai cơ sở phòng tự học, mắt nhìn của hắn rất tốt, toàn chọn những vị trí đắc địa gần các trường học. Thị trường có nhu cầu lớn nên việc kinh doanh cứ thế phất lên, hắn không cần phải chạy đôn chạy đáo nhập hàng hay tính toán sổ sách mỗi ngày, đối tượng tiếp xúc hầu hết là học sinh sinh viên nên dân trí cao, so với những nghề kinh doanh trước đây thì thảnh thơi hơn nhiều. +
Thời gian dư ra đó, hắn có thể tập trung vào những việc mình yêu thích. Chu Húc quá giỏi trong việc đối phó với các loại xe cộ. Bước vào xưởng thực hành của trường dạy nghề, dẫn dắt sinh viên tháo lắp động cơ lặp đi lặp lại, đối với hắn đó không phải là công việc, mà là một sự tận hưởng đầy tính nghi thức. Những chiếc cờ-lê, mùi xăng thoang thoảng, tiếng động cơ gầm rú, và mỗi lần tuốc-nơ-vít khớp vào bu-lông đều khiến Chu Húc hưng phấn. +
Và điều khiến hắn hưng phấn nhất là có một lần đang lúc ân ái, Phương Bỉnh Tuyết mồ hôi nhễ nhại bám vào vai hắn, giọng nói như bị giấy nhám chà xát: “… Thầy Chu, nhẹ thôi.” +
Sau này nhớ lại, Phương Bỉnh Tuyết vẫn cười bảo cảm giác như anh muốn đóng đinh em chết luôn trên giường vậy. +
Chu Húc đỏ mặt bịt miệng anh, không cho nói lung tung. +
Những nuối tiếc trong quá khứ thực sự đã được năm tháng khâu vá và bù đắp từng chút một. +
Thế nên, Phương Bỉnh Tuyết mỉm cười, thở dài một hơi: “Thôi bỏ đi, anh đang ốm trông tội nghiệp quá, muốn mút má thì cứ mút đi.” +
Chu Húc phát sốt nên bờ môi rất nóng, hơi thở hầm hập phả lên gò má anh: “Đáng yêu quá…” +
“Sao cơ?” Phương Bỉnh Tuyết không hiểu. +
“Em đáng yêu lắm,” lồng ngực Chu Húc phập phồng, hắn chậm rãi trượt xuống, cọ trán vào hõm cổ Phương Bỉnh Tuyết: “… Thích em quá đi.” +
Giọng điệu và động tác này quá đỗi mềm mỏng, Phương Bỉnh Tuyết chịu không nổi, xót xa vuốt ve mặt Chu Húc: “Trời đất ơi, anh mau khỏe đi, không thì tim em tan nát mất.” +
Cũng may, bệnh này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chu Húc tự biết sức khỏe của mình, uống thuốc hạ sốt xong ngủ một giấc, hồi sức lại là không còn vấn đề gì lớn. Hắn chỉ là cố tình muốn quấn quýt với Phương Bỉnh Tuyết thôi. Sang ngày hôm sau, thân nhiệt đã hoàn toàn trở lại bình thường, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. +
Cả hai đều không đi làm, chẳng có việc gì vội, ăn sáng xong liền rúc vào sô pha xem tivi. Đầu tiên là cầm điện thoại nhắn tin xử lý chút việc công và quan hệ xã giao. Sau đó Chu Húc xong việc trước, Phương Bỉnh Tuyết vẫn chưa xong nên cứ thế nằm lên đùi hắn tiếp tục gọi điện thoại. +
Chu Húc vặn nhỏ tiếng tivi, luồn tay vào trong áo nhẹ nhàng xoa bụng Phương Bỉnh Tuyết. Xoa được một lúc, Phương Bỉnh Tuyết quẳng điện thoại sang bên cạnh, liếc nhìn Chu Húc một cái. +
Ở trước mặt nhau, cả hai đều không giấu nổi chuyện gì, tâm tư bày hết lên mặt rồi. Chu Húc đứng dậy đi lấy đồ, lấy xong quay lại thấy Phương Bỉnh Tuyết vẫn đang nằm trên sô pha, hắn hiểu ý nhướng mày: “Ngay tại đây luôn à?” +
“Ừm,” nụ cười của Phương Bỉnh Tuyết sâu thêm, “Không được sao?” +
Tất nhiên là được, trong căn nhà này có chỗ nào mà họ chưa làm qua đâu. Thật ra vào năm thứ hai sau khi đến đây, Chu Húc đã mua thêm một căn hộ nữa trong thành phố, gần đơn vị của Phương Bỉnh Tuyết hơn, đi bộ là tới. Nhưng hai người ở đây quen rồi, không nỡ dọn đi, bên kia cứ để trống không cho thuê, thỉnh thoảng Phương Bỉnh Tuyết mới ghé qua ngủ trưa. +
Chu Húc không nói gì, bước tới kéo hết rèm cửa lại. +
Tần suất thân mật của họ không được quy luật cho lắm, chủ yếu là vì Phương Bỉnh Tuyết bận, bận đến mức mất hút thì chẳng nói làm gì, ngày thường đi làm Chu Húc lại xót anh, sợ làm anh mệt, nên chủ yếu tập trung vào những kỳ nghỉ hai ngày thì mới làm một trận thống khoái. +
Những lúc như thế, thường không chỉ một lần, không lăn lộn đến mức kiệt sức thì chưa chịu thôi. +
Phương Bỉnh Tuyết ở phương diện này rất phóng khoáng, y hệt như lúc trước anh chủ động ngồi lên người hắn, ngậm vạt áo bắt Chu Húc hôn mình vậy. Đau, hay sướng, anh đều nói thẳng, không che giấu. Thỉnh thoảng cao hứng cũng sẽ mềm giọng gọi, bảo không xong rồi anh Húc ơi, anh chậm lại đi, anh dừng lại đi, nhưng chẳng được bao lâu đã quay đầu lại, ngơ ngác trừng to mắt: “Ơ, sao anh thật sự chậm lại thế?” +
Dù sao thì mặc kệ Chu Húc có làm thế nào, Phương Bỉnh Tuyết chưa bao giờ cầu xin tha thứ, dù có khóc hay thế nào đi nữa, cái miệng vẫn luôn không chịu thua, cực kỳ ngông cuồng. +
Chu Húc lại càng thích điểm này hơn. +
Có lẽ vì đã quá lâu không làm chuyện đó, Chu Húc hôm nay rất hăng hái. Đã mấy lần, đầu và vai của Phương Bỉnh Tuyết bị đẩy ra khỏi cạnh sô pha, lơ lửng giữa không trung, Chu Húc lại đưa tay giữ lấy gáy anh, kéo người trở lại để tiếp tục. +
Phương Bỉnh Tuyết nói đứt quãng: “Anh… anh vừa mới khỏi bệnh…” +
“Coi thường ai đấy?” Chu Húc nắm lấy cổ chân anh, “Hay là em không chịu nổi rồi?” +
Cũng tương tự như vậy, hắn quá hiểu Phương Bỉnh Tuyết. +
Nên mới nói, người từng lăn lộn ngoài đời đúng là có tâm cơ, lần này Chu Húc có thể lười biếng một chút, vừa hay có thể tỉ mỉ chiêm ngưỡng biểu cảm của Phương Bỉnh Tuyết. Hắn gối đầu lên cánh tay trái của mình, tay phải giữ lấy hông đối phương, lười biếng khen Phương Bỉnh Tuyết thật lợi hại, ánh mắt vừa phong trần vừa có chút hư hỏng. +
Nhưng đến lúc gần kết thúc, không khí lại trở nên vô cùng ấm áp. Phương Bỉnh Tuyết gục trên người Chu Húc thở dốc, sống lưng hơi cong lên, chạm vào thấy lấm tấm mồ hôi mỏng. Chu Húc vén lọn tóc bết trên trán anh ra, hôn nhẹ lên mặt Phương Bỉnh Tuyết: “Vất vả cho em rồi.” +
Phương Bỉnh Tuyết nuốt nước bọt một cái: “Thôi, phần còn lại anh làm đi.” +
Chu Húc mỉm cười: “Được.” +
Đến tối, hai người ra ngoài đi dạo. Gần đó có một công viên nhỏ, ngày thường không đông người lắm, có vài người già đang nhảy múa ở quảng trường, không ít cặp cha mẹ trẻ đưa con nhỏ đến chơi bên cạnh. Dưới ánh đèn đường là những con côn trùng nhỏ bay loạn xạ. Chu Húc để ý đến Phương Bỉnh Tuyết, kéo anh ngồi xuống ghế dài, bảo nghỉ một lát. +
“Có muốn ăn kem không?” +
“Ăn chứ.” +
Hai cây kem đậu xanh thanh ngọt, tan rất chậm. Phương Bỉnh Tuyết chậm rãi cắn từng miếng: “Anh Húc, anh nói xem lúc chúng mình già đi thì sẽ như thế nào?” +
Chu Húc nhìn gương mặt của Phương Bỉnh Tuyết, nghiêm túc suy nghĩ một hồi: “Tôi không biết.” +
“Có gì mà không biết,” Phương Bỉnh Tuyết nói, “Đến lúc nghỉ hưu rồi, hai đứa mình luân phiên lái xe, đi ngao du khắp nơi, ngắm nhìn non sông gấm vóc của đất nước. À đúng rồi, mua một căn nhà có sân vườn, rảnh rỗi thì trồng hoa nuôi rau, có thể nuôi thêm một chú chó nhỏ, rồi đi câu cá… Anh cười cái gì?” +
“Không có gì,” Chu Húc quay đầu lại, “Cảm thấy em rất đáng yêu.” +
Sự kỳ vọng của Phương Bỉnh Tuyết có thể nói là rất đúng với những hình ảnh khuôn mẫu. Một đứa trẻ lớn lên trong gia đình truyền thống như anh, trí tưởng tượng về tương lai cũng rất dễ đoán, vẽ nên một khung cảnh ấm áp và yên bình. +
Mà trước đó, Chu Húc chưa bao giờ nghĩ đến chuyện về già, thậm chí trong tiềm thức, hắn chưa từng nghĩ mình có thể sống lâu đến thế. +
Giờ đây có Phương Bỉnh Tuyết, hắn sẵn lòng đi ngắm nhìn tương lai đó, và tràn đầy mong đợi. +
Dù vì nhiều lý do, hai người không thể có được danh phận bạn đời hợp pháp trên giấy tờ, nhưng họ đã trao nhẫn cho nhau, đã cùng lập nên những lời thề nguyện trang trọng. Vì vậy trong thâm tâm Chu Húc, Phương Bỉnh Tuyết chính là người bạn đời của hắn, thề non hẹn biển, mãi không đổi thay. +
Nói đi cũng phải nói lại, vào năm thứ hai bên nhau, họ thực ra đã tổ chức tiệc rượu rồi. Phía Phương Bỉnh Tuyết là cha mẹ và người thân thiết nhất, còn phía Chu Húc là con gái của thầy Phạm Hữu Phương đại diện. Thầy Phạm tuổi đã quá cao, lần trước còn có thể xoa mặt Phương Bỉnh Tuyết và sờ vào quân hàm của anh, nhưng năm nay thầy đã không còn nhận ra người nữa. Thế nhưng sau này khi Chu Húc quay về, nói rằng mình đã kết hôn, đối tượng tên là Phương Bỉnh Tuyết, thầy Phạm vậy mà kỳ tích nhớ ra được, thầy bảo thầy nhớ đứa nhỏ này, khôi ngô lắm. +
Đó thật sự là một bữa tiệc quy mô nhỏ, nhưng những gì cần có đều có đủ, không thiếu thứ gì. +
Tần Tố Mai và Phương Tuấn đã trao bao lì xì đỏ, Chu Húc cũng đã đổi cách xưng hô. Kể từ đó, mỗi khi về nhà, hắn không còn gọi là chú dì nữa, mà gọi là “Bố, Mẹ”. +
Và vào tiết Thanh minh năm ấy, Phương Bỉnh Tuyết đã cùng Chu Húc về Tây Bắc thăm mộ cha mẹ hắn. Lúc đốt giấy tiền, Chu Húc đắc ý vô cùng, hắn khấn: “Bố mẹ xem, mắt nhìn người của con tốt chưa kìa.” +
Một quả bóng da lăn đến dưới chân, cắt ngang dòng suy nghĩ. Đợi đứa trẻ chạy đến ôm bóng đi rồi, Phương Bỉnh Tuyết quay mặt lại nhìn: “Anh Húc, em nhớ ra rồi, chúng mình còn thiếu một việc.” +
Chu Húc chăm chú nhìn anh, đợi anh nói hết câu. +
“Vẫn chưa chụp ảnh,” Phương Bỉnh Tuyết nói khẽ, “Hay là tìm lúc nào đó chụp một tấm đi, nếu không cứ trì hoãn mãi, sau này già rồi chụp không đẹp nữa.” +
“Em đẹp mà,” Chu Húc ngắt lời anh, nghiêm túc nói, “Lúc nào em cũng là người đẹp nhất.” +
Giống như ánh trăng kia mãi mãi sáng trong, không bao giờ lu mờ. +
Ý tứ trong lời nói của Phương Bỉnh Tuyết, Chu Húc đều hiểu rõ. Lúc họ tổ chức tiệc, hai người đã bảo phải giống như bao cặp đôi mới cưới khác, chụp một tấm ảnh thẻ nền đỏ. Nhưng khi ấy vừa bước vào tiệm ảnh đã gặp người quen, họ ngại không chụp tiếp, ngày hôm sau lại vì lý do khác mà lỡ mất, rồi sau này là Chu Húc cố ý né tránh. +
Hắn thật sự rất cẩn thận, dốc hết sức mình để không để lại dấu vết, tránh gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến Phương Bỉnh Tuyết. +
Hai năm nay Phương Bỉnh Tuyết thăng tiến rất nhanh, tiền đồ rộng mở thênh thang. Anh có thể cất giấu tấm ảnh chụp chung ở nhà, nhưng một khi đã chụp thì luôn có khả năng bị phát hiện. Thậm chí ngay cả thợ chụp ảnh, liệu có tình cờ quen biết Phương Bỉnh Tuyết không? Hay họ sẽ thấy hai người đàn ông chụp ảnh chung là chuyện lạ đời, rồi đem ra làm chủ đề bàn tán? +
“Không sao đâu,” Phương Bỉnh Tuyết đã đứng dậy, “Chụp một tấm đi.” +
Thế vận hội vừa kế thúc chưa được vài ngày, bầu không khí náo nhiệt vẫn còn đó, phố phường về đêm rực rỡ ánh đèn. Hai người không cố tình tìm những tiệm ảnh lớn còn mở cửa, mà cứ dọc theo con phố đi tới, chẳng bao lâu sau đã phát hiện ra một tiệm nhỏ ven đường. +
Tiệm chỉ có một gian mặt tiền, trang trí hơi cũ nhưng rất sạch sẽ, trên tường treo không ít ảnh khách hàng và áp phích phim. Vừa đẩy cửa bước vào, anh chủ tiệm đang nghịch điện thoại liền ngẩng đầu: “Chụp ảnh à? Ảnh thẻ hay ảnh gì?” +
Chu Húc còn chưa kịp lên tiếng, Phương Bỉnh Tuyết đã tự nhiên mở lời: “Ảnh chụp chung, lấy nền đỏ.” +
Anh chủ tiệm đã đứng dậy: “Được chứ, có yêu cầu gì khác không?” +
Phương Bỉnh Tuyết nói: “Không… Hay là vuốt lại tóc cho tôi một chút đi, cho đẹp trai thêm tí nữa.” +
Một buổi chiều tối hết sức bình thường, không có bàn bạc trước, cũng chẳng có chuẩn bị cầu kỳ, họ cứ thế bước vào một tiệm ảnh bình thường. Anh chủ tiệm cũng rất bình thường, không vồn vã đón tiếp, cũng chẳng hỏi thêm lấy một lời. Cứ như thể họ chẳng khác gì những cặp đôi mới cưới bình thường khác, chỉ là đến để chụp một tấm ảnh thẻ kết hôn. Dù sao thì hai năm nay, việc đăng ký kết hôn đã cho phép tự cung cấp ảnh chứ không nhất thiết phải chụp tại chỗ ở Cục Dân chính nữa. +
Ngoài lý do đó ra, còn khả năng nào khác để hai người đàn ông cùng chụp một tấm ảnh chung trên nền đỏ? +
Tất nhiên, họ cũng giống như bao cặp đôi nhận được sự chúc phúc khác, vốn dĩ chẳng có gì khác biệt. +
Trong lúc Phương Bỉnh Tuyết chỉnh sửa mái tóc, Chu Húc có phần căng thẳng, khiến vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, trông hơi hung dữ. Phương Bỉnh Tuyết nhìn vào gương một lúc rồi bật cười: “Anh Húc, hay là anh cũng tút tát lại chút đi, trang điểm tí không?” +
Anh chủ tiệm liếc mắt nhìn, tùy ý nói: “Được mà, tỉa lại lông mày chút là xong.” +
Thế là, lần đầu tiên trong đời Chu Húc ngồi trước gương trang điểm, nghe tiếng dao cạo sột soạt, mí mắt cũng không dám cử động. Dáng lông mày của hắn vốn đã đẹp, anh chủ chỉ tỉa lại sơ qua rồi thong thả thu dọn đồ nghề: “Xong rồi, ra phía sau chụp thôi.” +
“Wow.” Phương Bỉnh Tuyết đặt tay lên vai Chu Húc, ghé sát tai hắn, thầm thì khen hắn đẹp trai. +
Anh chủ hạ tấm phông nền màu đỏ xuống, lúc chỉnh lại máy ảnh có hỏi một câu là có muốn thay quần áo không, bảo rằng mặc sơ mi trông sẽ chính thức hơn. Phương Bỉnh Tuyết lắc đầu nói không cần, cứ mặc đồ của mình là tốt nhất rồi. +
“Được, vậy hai người ngồi xuống đi.” +
Tấm hắt sáng hơi chói mắt, Chu Húc và Phương Bỉnh Tuyết ngồi vai kề vai trên ghế, nhìn vào khung nhỏ của ống kính. Lúc nãy còn cười đùa rôm rả, giờ phút này cả hai đều căng thẳng hẳn lên, hai tay đặt trên đầu gối, mím môi. +
“Thả lỏng vai ra nhé,” anh chủ ló đầu ra nhắc nhở, “không thì chụp lên trông gượng lắm.” +
Chỉ vài giây sau, anh chủ lại ló đầu ra: “Này, đồng chí bên trái ơi, xích lại gần đồng chí bên phải một chút, một chút thôi… Đúng rồi, nhìn ống kính… Được rồi!” +
Anh hài lòng nhìn vào tấm phim trắng đen: “Có muốn chụp thêm tấm nào đang cười không?” +
“Được,” Phương Bỉnh Tuyết nói, “Chụp thêm tấm nữa đi.” +
Chu Húc cũng nói: “Ừm, chụp tấm đang cười đi, cho đẹp.” +
— +
Tác giả có lời muốn nói: “Tách” +



Úi, chưa gõ xong đã ấn gửi mất
Ngoại truyện của thầy chu và cảnh sát Phương đáng iuu quá luôn
sắp phải xa couple này rồi ư