[Thái tử] Chương 18

Ba ngày sau, cơ thể Thái tử vẫn suy yếu đến nỗi không thể rời giường, mỗi ngày uống một chén tổ yến tuyết yến sợi vàng cao cấp của Hiền phi để giữ mạng. Còn Lý Viên gãy xương sườn mông bầm dập đã bò dậy, nhất quyết ra ngoài uống rượu ôm* với đám bạn bè đàng điếm. +
*Raw gốc 花酒, Hán Việt là hoa tửu, nghĩa là uống rượu có kỹ nữ hầu, tương tự như bia ôm ở hiện đại. +
“Chúng mày đừng cản tao. Hôm nay tao phải ra ngoài!” Lý Viên lảo đảo bò dậy khỏi giường, nói với người hầu bên cạnh gã. +
Gã đã không uống rượu ôm ba ngày rồi, không nhịn nổi nữa, đã vậy gã còn giữ một bí mật lớn trong lòng! Không chia sẻ với người khác thì khó chịu lắm! Cho dù không nói ra thì gã cũng phải hẹn đám bạn xấu đi bắt thông dâm chứ! +
Cùng nhau nhìn trò hề của Thái tử là bao vui! +
“Cậu chủ, cậu không thể ra ngoài!” Gã sai vặt bên cạnh lo lắng. +
Nhưng mà một thiếu niên choai choai như gã làm sao hơn được Lý Viên trăm ký hơn, bị Lý Viên đẩy lảo đảo. Đám người hầu không thể làm gì khác, còn sợ làm Lý Viên bị thương, thế là đành phải chuẩn bị xe ngựa, cẩn thận từng li từng tí đưa Lý Viên đến lầu xanh gã thường đi. +
Lý Viên vừa ra khỏi nhà đã bị vài cặp mắt theo dõi. +
Trên góc tường bên cạnh, mấy tên côn đồ thành Trường An nhìn chằm chằm xe ngựa phủ Nam An hầu: “Tao nói rồi, chắc chắn gã không nhịn được, thể nào trong vòng ba ngày cũng phải ra ngoài kiếm thú phong lưu.” +
“Đợi gã vào lầu xanh, chúng ta canh lúc bên cạnh gã không có ai thì đập gã một trận, vậy là hoàn thành lời dặn của anh Hoắc rồi.” +
Người anh em bên cạnh không nín được chọc chọc đầu đảng côn đồ: “Không phải anh Hoắc nói sau khi anh ấy vào cung thì không tiện gửi thư cho chúng ta sao? Mạo hiểm gửi thư ra ngoài như vậy chỉ vì muốn đập Lý Viên thôi hả?” +
“Đừng nói là vì muốn lấy lòng người đẹp Thái tử đấy nhé?” Tên lưu manh nháy mắt. +
Đầu đảng côn đồ lập tức thúc cùi chỏ vào cậu: “Chuyện của anh Hoắc mà mày cũng dám bịa đặt hả? Coi chừng anh Hoắc ra cung là đập mày đầu tiên đấy.” +
Tên đầu đảng nói rồi nhìn thoáng qua xe ngựa: “Đuổi theo!” +
Mấy tên côn đồ lập tức hòa vào đám người, lặng lẽ theo sát xe ngựa của Lý Viên. +
Lý Viên đến lầu Túy Hương như thường lệ, đám bạn đàng điếm đã chờ gã trong phòng riêng. +
Trong phòng riêng, năm tên công tử lêu lổng mỗi người ôm một người đẹp, thấy Lý Viên bước vào thì nhao nhao trêu chọc: “Anh Lý, tụi em còn tưởng mười ngày nửa tháng nữa anh vẫn còn ở nhà, đâu ngờ hôm nay anh lại ra ngoài được chứ? Phải biết rằng Thái tử điện hạ của chúng ta còn đang bệnh nằm trên giường không dậy nổi đấy. Ái chà, nói mới nhớ, sao Thái tử có thể đá anh được vậy?” +
“Cút cút cút!” Lý Viên nghe bốn chữ “Thái tử điện hạ” là nhức răng. Người bị đá gãy xương sườn là gã, bị đánh bầm dập mông cũng là gã. Gã còn không đụng được đến vạt áo của Thái tử, sao Thái tử lại thành người bị hại rồi? +
“Đừng có nhắc đến Thái tử trước mặt tao, nghe là phiền.” Lý Viên giận dữ. +
Mấy tên công tử ăn chơi nhìn nhau, biết Lý Viên gặp xui lớn, còn mất chức Thế tử vì Thái tử, thế nên không muốn nghe hai chữ “Thái tử”. +
“Đừng nói mấy thứ mất hứng này nữa, uống rượu nào!” Lập tức có người mời rượu, bắt đầu làm sôi động bầu không khí. +
Uống rượu được một lúc, Lý Viên mới nhớ ý đồ đến đây của mình. Đôi mắt say lờ đờ của gã híp lại, bàn tay mập mạp đuổi hết các cô nương ra ngoài, đóng cửa lại ra vẻ bí hiểm nói với mấy tên bạn nhậu: “Tao có một bí mật!” +
“Chỗ giấu tiền riêng hả?” Một tên công tử bột cười hỏi. +
“Mày biến đi, tao đâu có cần cưới vợ như mày.” Lý Viên chửi, rồi nghiêm túc nói với đám bạn bè đàng điếm: “Sẽ có một vở kịch hay ở tiệc xuân, chúng mày có muốn đi coi không? Tao đảm bảo mười năm sau trò hề này vẫn được người ta bàn tán.” +
Loại bê bối của Hoàng tộc như Thái tử bị gã bắt thông dâm tại giường này, chỉ cần người năm đó không chết thì mọi người có thể nhớ cả đời. +
“Kịch hay?” Đám công tử ăn chơi hứng thú. +
Lý Viên hừ lạnh, ngón tay chỉ chỉ lên trời: “Chúng mày có đi xem không?” +
Đám công tử lêu lổng xuýt xoa, chuyện của Hoàng gia á? +
Sau khi Lý Viên ra hiệu rằng có chuyện đảm bảo thú vị sắp xảy ra, đám công tử bột càng loạn càng vui bảo đảm ngày đó phải có mặt ở tiệc xuân. Cho dù phải chịu đựng sự khinh bỉ của đám con cháu nhà quyền quý và đám tài tử nhà hàn môn, bọn họ cũng phải đi. +
Khi đám Lý Viên đang chờ xem kịch hay, lại không biết rằng có người đang theo dõi từng lời nói hành động của bọn họ. +
“Anh, giờ làm sao đây?” Một tên côn đồ nhìn đầu đảng. +
“Đừng hành động liều lĩnh.” Đầu đảng nói: “Thằng Tư, mày gửi thư cho anh Hoắc, phải chắc chắn đưa được tận tay anh ấy.” +
“Vậy không đập Lý Viên ạ?” Một tên côn đồ khác hỏi. +
“Có cách khác để dạy dỗ gã.” Đầu đảng nói. +
Chẳng bao lâu sau, Lý Viên đã uống đến choáng váng. Cũng đã đến lúc nên về phủ, thế là gã sai người dìu mình xuống lầu, ngồi xe ngựa về nhà. +
Gã đang bước xuống lầu thì trượt chân, theo đà nghiêng về phái trước. Gã sai vặt bên cạnh không níu lại được, bị gã kéo ngã xuống theo. +
“Thằng thất đức nào ném vỏ chuối thế?” +
Lý Viên lăn vài vòng trên cầu thang, mông bị cầu thang đập đến mấy lần. Khó khăn lắm mới dừng lại được thì gã sai vặt lăn đằng sau lại đập lên người gã. +
Khối lượng hơn năm chục ký nện xuống, miệng Lý Viên sùi bọt mép, ngẩng đầu một cái rồi hôn mê bất tỉnh. +
“Cậu chủ! Cậu chủ!” +
Thầy thuốc nhanh chóng chạy đến, vừa lắc đầu vừa xem xét tình trạng thương tích của Lý Viên. +
Cái mông vừa mới lành lại của Lý Viên đã đổ máu, thảm nhất là té ngã cả xương đuôi cụt, có thể nói vết thương cũ chưa lành đã có thêm vết thương mới. Đáng thương hơn là gã sai vặt té đập lên người Lý Viên khiến cái xương sườn vừa được cố định đã gãy lại. +
Cùng lúc này, Đông cung đã thắp đèn, trong phòng ngủ, lư hương hình núi Bác Sơn tỏa ra hương trầm hương hòa lẫn hương hoa quế. Mùi hương trong trẻo cao quý tràn ngập căn phòng, Thái tử đang ngủ say sau nhiều lớp rèm giường. +
Đột nhiên, tiếng chim mổ vào gỗ vang lên, Hoắc Tây Lăng nằm trên giường cạnh cửa sổ mở bừng mắt. Y mở cửa sổ ôm con quạ đen nhánh vào, tháo mảnh thư buộc trên chân nó xuống. +
Nội dung bức thư là những lời Lý Viên kể với đám bạn đàng điếm hôm nay, Hoắc Tây Lăng vừa đọc đã biết kịch hay trong miệng gã có liên quan đến Thái tử. +
Sợ là phe Tam Hoàng tử đã nghĩ ra chiêu trò mắc ói nào đó để đối phó với Thái tử điện hạ, xem ra ngày tiệc xuân phải cẩn thận gấp bội. Hoắc Tây Lăng nhìn chằm chằm bức thư nghĩ như vậy. +
“Đang xem gì thế?” Một giọng nói từ sau lưng y truyền đến, ánh sáng trước mắt cũng dường như cũng rực rỡ hơn. +
Hoắc Tây Lăng quay đầu, chỉ thấy Du Ngọc Tuế mặc bộ quần áo trắng như tuyết, đi chân trần đứng trước mặt y, cầm một chiếc đèn lưu ly trong tay. +
Du Ngọc Tuế ngủ rất nông, lúc Hoắc Tây Lăng xoay người hắn đã tỉnh. Hắn thấy Hoắc Tây Lăng ôm một con chim vào phòng mới không kìm được mà lại xem thử. +
“Thần…” Hoắc Tây Lăng ấp úng. Lén truyền tin riêng với người ngoài cung sẽ bị phạt thế nào? +
Thế nhưng, Hoắc Tây Lăng nhìn Du Ngọc Tuế đang dẫm chân trần, chuyện y làm đầu tiên vẫn là bế Du Ngọc Tuế lên giường, rồi khoác chăn đệm còn vương nhiệt độ cơ thể của mình lên vai Du Ngọc Tuế. +
Làm xong mọi thứ, Hoắc Tây Lăng mới quỳ xuống nhận sai. +
“Thần lén truyền tin riêng với người ngoài cung, xin điện hạ trách phạt.” +
“Vậy cậu nói xem, ta nên phạt cậu thế nào đây?” Du Ngọc Tuế xoay người, vươn tay nhẹ nhàng nâng mặt Hoắc Tây Lăng lên. +
Ngón tay lạnh như băng chạm vào mặt y, khiến lòng Hoắc Tây Lăng rung động, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Từ góc nhìn của y có thể thấy xương quai xanh thanh tú và bờ vai xinh đẹp của Du Ngọc Tuế. +
“Dễ chọc ghẹo quá.” Du Ngọc Tuế nở nụ cười: “Yên tâm đi, mỗi người đều có bí mật của mình, ta không có ý định tìm tòi nghiên cứu.” +
Du Ngọc Tuế nói rồi chuẩn bị đứng dậy rời đi, Hoắc Tây Lăng lại ôm chân hắn, đầu đặt lên hai chân Du Ngọc Tuế. +
“Thái tử không muốn nghe, nhưng em vẫn muốn kể cho Thái tử nghe.” Hoắc Tây Lăng ngửi hương hoa quế thoang thoảng trên người Du Ngọc Tuế, nói. +
Hoắc Tây Lăng thẳng thắn kể cho Du Ngọc Tuế nghe chuyện năm mình mười bốn tuổi đánh khắp đám côn đồ ở thành Trường An, trở thành đầu sỏ bí mật. +
Du Ngọc Tuế ngạc nhiên với sự thẳng thắn của Hoắc Tây Lăng, đồng thời cũng bất ngờ vì Hoắc Tây Lăng mới mười bốn tuổi đã làm được như thế. Đám côn đồ trong thành Trường An đều rất cứng đầu, có thể khiến đám người đó nghe lời chứng minh Hoắc Tây Lăng có năng lực thu mua lòng người. +
Hoắc Tây Lăng kể xong, hai mắt sáng long lanh nhìn Du Ngọc Tuế chăm chú: “Em đã kể hết bí mật của mình cho anh nghe rồi, có phải là đã lấy công bù tội rồi không?” +
Du Ngọc Tuế nghiêng đầu cười: “Lúc đầu cũng đâu tính phạt cậu.” +
Du Ngọc Tuế nói rồi vươn tay xoa đầu Hoắc Tây Lăng, nhắm mắt lại. Lâu lắm rồi chưa có ai bằng lòng đối đãi thật lòng với hắn. +
Yêu, quan tâm, thẳng thắn, tín nhiệm, dường như hắn có thể đạt được bất cứ thứ gì từ Hoắc Tây Lăng, khiến hắn suýt nữa quên mất quan hệ giữa bọn họ chỉ là một cuộc mua bán. Nếu hắn lại tham lam hơn, mang cả y vào mộ chôn cùng mình thì phải làm sao? +
Du Ngọc Tuế cảm nhận sức sống hoạt bát từ thiếu niên trước mặt, không đành lòng. +
Một lúc sau, Hoắc Tây Lăng cầm tay Du Ngọc Tuế rồi nói: “Nội dung bức thư có lẽ liên quan đến việc phe Tam Hoàng tử muốn gài bẫy ngài. Điện hạ giao quyền xử lý mọi thứ cho em, có được không? Đôi khi em cũng muốn bảo vệ anh.” +
Tim Du Ngọc Tuế bị tiếng “anh” làm cho mềm nhũn, đương nhiên là gật đầu không do dự. +
“Em bế anh về ngủ.” Hoắc Tây Lăng nói rồi bế Du Ngọc Tuế lên. +
Du Ngọc Tuế lại choáng váng vì tiếng “anh” này của Hoắc Tây Lăng, cảm giác mình là kẻ thấy sắc mờ mắt, Hoắc Tây Lăng đòi hỏi cái gì mình cũng đồng ý. +
“Hôm nay cậu có mong ước gì đều được, ta sẽ đồng ý với cậu.” Du Ngọc Tuế hất cằm, nốt ruồi lệ đỏ thắm cũng được nhấc lên cao, nổi bật sự xinh đẹp có một không hai của hắn. +
Hoắc Tây Lăng mừng điên, cố gắng tỉnh táo nói mình muốn hầu ngủ. +
“Không được!” Du Ngọc Tuế răn dạy. +
Như bị một chậu nước lạnh đổ lên đầu, Hoắc Tây Lăng bắt đầu suy tư lý do bắt đầu quan hệ này là gì? +
Còn Du Ngọc Tuế lại đang nghĩ muốn sống lâu trăm tuổi thì không thể xuất t*nh lung tung được. +
[Tác giả có lời muốn nói] +
Hoắc Tây Lăng: Không phải ngài là người yêu cầu em lấy sắc hầu ngài sao? Em chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình mà thôi! +
Du Ngọc Tuế: Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ, ta tiêu chuẩn kép vậy đấy! +



mé anh bé sợ phạm tội :)))