Skip to main content

[Thái tử] Chương 19

dathaiPiter

Thiếu niên không thể ham sắc dục, tuổi còn nhỏ đừng tự hại cơ thể. +

Tuy vài chục đời Du Ngọc Tuế đều không sống qua tuổi hai mươi, nhưng nhìn thiếu niên trước mặt, đột nhiên hắn lại có suy nghĩ phải để y sống lâu trăm tuổi. Cho nên, nhất định phải ngăn chặn hành vi ham sắc dục này của thiếu niên lại. +

Du Ngọc Tuế đang định dạy Hoắc Tây Lăng phải giữ gìn thân thể, Hoắc Tây Lăng lại cúi đầu, im lặng bế hắn về giường. +

Du Ngọc Tuế được đặt lên chiếc giường mềm mại, tóc đen dài như lông quạ xõa tung khắp giường. Một giây sau, Hoắc Tây Lăng cúi xuống, mùi hương cây cỏ độc nhất từ thiếu niên bao trùm lấy Du Ngọc Tuế. Gương mặt tuấn tú sắc bén cũng đột ngột lại gần trước mặt Du Ngọc Tuế, đôi mắt đen xinh đẹp như đá obsidian, chỉ chứa một mình hình bóng hắn. +

Hắn có thể cảm nhận hơi nóng từ Hoắc Tây Lăng, có hơi ngứa. Nhất là khoảnh khắc Hoắc Tây Lăng cúi đầu, con ngươi Du Ngọc Tuế mở to, hắn vừa hồi hộp vừa như đang chờ mong điều gì đó. +

Nếu như Hoắc Tây Lăng nũng nịu dụi vào cổ và tóc hắn, gọi hắn là anh, vậy thì Hoắc Tây Lăng muốn làm cái gì hắn cũng sẽ không phản kháng. +

Giờ phút này, Du Ngọc Tuế đã sớm quên cái gì mà thiếu niên không thể ham sắc dục, hắn đã thấy sắc mờ mắt rồi. +

Du Ngọc Tuế còn tưởng Hoắc Tây Lăng sẽ hôn xuống, không ngờ y chỉ vươn tay sửa lại tóc cho Du Ngọc Tuế, rồi cẩn thận đắp chăn mền cho hắn. +

Du Ngọc Tuế sững sờ, ý gì đây? +

“Điện hạ nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ, thần ở ngoài canh chừng cho ngài.” Hoắc Tây Lăng đứng dậy nói. +

Không đợi Du Ngọc Tuế phản ứng, Hoắc Tây Lăng đã rời khỏi giường, trở về giường nằm bên cửa sổ. +

Một lúc sau, Du Ngọc Tuế bỗng nhiên ngồi dậy. +

“Điện hạ sao thế ạ?” Hoắc Tây Lăng chuẩn bị nằm xuống hỏi. +

“Không sao cả.” Du Ngọc Tuế trầm giọng: “Chỉ là cái giường này nó cắn ta thôi.” +

“Hả?” Hoắc Tây Lăng không hiểu lắm, vừa định phản bác giường không biết cắn người, nhưng nghĩ đến chuyện vừa nãy y yêu cầu được hầu ngủ đã chọc giận Thái tử nên không dám nói nhiều, yên lặng nằm xuống giường. +

Du Ngọc Tuế nhìn xuyên qua lớp rèm giường mỏng, thấy bóng dáng Hoắc Tây Lăng nằm trên giường, không hiểu sao lại thấy giận. +

“Đêm nay không cho phép cậu xoay người, phải giữ nguyên một tư thế đến khi ta tỉnh lại.” Du Ngọc Tuế vênh mặt hất cằm sai khiến. +

Tư thế đó rất khó, nếu như người khác nghe được chắc chắn sẽ cho rằng Du Ngọc Tuế thật biết bày trò, nhưng Hoắc Tây Lăng lại ngoan ngoãn đồng ý, rồi giữ nguyên một tư thế. +

Du Ngọc Tuế thấy vậy, không hiểu sao lại có cảm giác vô cùng thất bại. Hắn giận dỗi kéo chăn phủ kín mặt mình, xoay người đi không nhìn Hoắc Tây Lăng nữa, thầm nhắc nhở trong lòng quan hệ này chỉ là một cuộc đổi chác. Mình phải cố gắng đưa đầy đủ ích lợi thì mới được người ta dỗ dành mãi, mới có thể đạt được tình cảm hắn mong đợi từ Hoắc Tây Lăng, dù đó chỉ là giả. +

Hoắc Tây Lăng chú ý hành động của Du Ngọc Tuế thì thở dài. Lúc đầu y muốn dùng tình cảm trói chặt Thái tử điện hạ, nhưng Thái tử chỉ đáp lại y bằng một đống đồ vật chết, đối với tấm lòng của y, ngài ấy cũng chỉ cười nói: “Cậu hống ta, ta rất vui vẻ.” +

Thế nên Hoắc Tây Lăng mới không kìm được mà ra kế dở này, bắt đầu thành lập liên hệ từ cơ thể, nhưng y lại bị Thái tử từ chối thẳng thừng. +

Hoắc Tây Lăng không nhịn được mà nghĩ: Lúc đầu Thái tử điện hạ cứu y chẳng phải là vì cơ thể và mặt y hay sao? Vì sao bây giờ Thái tử càng lúc càng kháng cự mình tiếp xúc gần thêm một bước? +

Ánh mắt Hoắc Tây Lăng nhìn bóng lưng Thái tử, y nghĩ, y phải mưu tính từ từ. +

Cứ như vậy, Hoắc Tây Lăng giữ nguyên một tư thế ngủ cả đêm. Sáng hôm sau Du Ngọc Tuế thức dậy trông thấy Hoắc Tây Lăng vẫn nằm bằng tư thế hôm qua. +

Du Ngọc Tuế thấy thế thì cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, yêu cầu vô lý thế mà cũng làm theo. Nhưng phải nói rằng, tối qua hắn ngủ rất ngon. +

“Điện hạ tỉnh rồi.” Hoắc Tây Lăng nghe được tiếng động từ Du Ngọc Tuế thì lập tức xoay người xuống giường, đi đến bên cạnh Du Ngọc Tuế, cầm quần áo trên giá áo chuẩn bị giúp Du Ngọc Tuế mặc vào. +

Du Ngọc Tuế liếc nhẹ Hoắc Tây Lăng một cái rồi nói: “Nghe lời ta như thế, vậy ta bảo cậu đi chết cậu cũng nghe theo à?” +

Hoắc Tây Lăng vươn tay bỏ mái tóc dài của Du Ngọc Tuế ra ngoài cổ áo, nói: “Điện hạ bảo thần làm gì cũng được, đừng nói là chết.” +

Hoắc Tây Lăng nói rồi lại dụi dụi vào cổ Du Ngọc Tuế, nói khẽ: “Huống chi trong lòng anh có em, không nỡ để em chết đâu.” +

Du Ngọc Tuế cong môi, rồi làm bộ dè dặt nói: “Cậu đúng là biết dỗ ngọt ta.” +

Hắn nói rồi gọi Phúc Bảo lấy một hộp trân châu để Hoắc Tây Lăng cầm chơi như viên bi. +

“Thưởng cậu, ta rất vui.” Du Ngọc Tuế hất cằm. +

Hoắc Tây Lăng cầm từng viên trân châu căng tròn nhìn Du Ngọc Tuế: “Điện hạ thật sự muốn chiều thần thành nịnh thần đói cơm áo, tranh hạt vàng* sao?” +

*Raw gốc: 苦饥寒,逐金丸, xuất phát từ quyển 4 “Tây Kinh tạp ký”. Hàn Yên (韩嫣) ưa bắn ná, thường lấy vàng làm đạn, mỗi ngày rơi vãi mất mười mấy viên. Trẻ con nghèo ở Trường An thì đói rét, cứ chạy theo nhặt “viên đạn vàng” ấy. Thành ngữ này về sau được dùng để châm biếm cảnh xa hoa của quý tộc, trong khi dân nghèo đói rét phải chạy theo chút lợi vặt. +

Du Ngọc Tuế đang chải tóc lườm nhẹ Hoắc Tây Lăng: “Ta thích.” +

Rửa mặt xong xuôi, Du Ngọc Tuế bắt đầu dùng bữa sáng. Lúc này, một thái giám trẻ bước vào trong phòng: “Điện hạ, áo choàng lông công ngài sai thợ thêu làm đã hoàn thành rồi ạ.” +

Du Ngọc Tuế vui mừng, buông đũa bạc xuống: “Mau đưa cô nhìn thử.” +

Vừa dứt lời, một thái giám trẻ khác dâng áo choàng lông công lên. Du Ngọc Tuế cầm giũ ra, vạt dưới bằng lông công lóe sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, những sợi chỉ vàng điểm xuyết làm tăng thêm sự lộng lẫy. Phần vải đen thêu hoa văn chìm bên trên càng làm nổi bật sự xa hoa của chiếc áo choàng này. +

Đây chính là chiếc váy lông công Du Ngọc Tuế đã bỏ rất nhiều vàng ra mua, hắn chỉ cần phần đẹp nhất của chiếc váy, rồi may thành một chiếc áo choàng lông công cho Hoắc Tây Lăng. +

“Mặc thử xem.” Du Ngọc Tuế nói rồi khoác áo choàng lên vai Hoắc Tây Lăng. +

Hoắc Tây Lăng khoác áo choàng xong, Du Ngọc Tuế không thể không cảm thán: Dáng người đẹp thì có mặc áo choàng lông công xa hoa màu mè cũng đẹp, thậm chí trở thành thứ cao quý của Hoắc Tây Lăng, khiến người ta nhìn thích mắt. +

Nhưng mà… +

Du Ngọc Tuế nhìn trang phục đơn giản Hoắc Tây Lăng đang mặc, nhíu mày, phải đổi bộ khác thôi. +

“Quần áo ta sai người may cho cậu đâu?” Du Ngọc Tuế hỏi. +

“Ở…” +

“Được rồi, để ta tự chọn cho cậu.” Du Ngọc Tuế cắt ngang lời Hoắc Tây Lăng, xoay người sai người lấy rương quần áo của cậu ra. +

Hoắc Tây Lăng thấy rương quần áo bị lấy ra thì giật mình, vội vàng ngăn cản nhưng đã chậm, Du Ngọc Tuế đã mở ra. +

Khoảnh khắc mở rương quần áo ra, Du Ngọc Tuế ngây ngẩn. Quần áo trong đây đều rất quen thuộc, đủ thứ trang phục hắn từng mặc, khăn tay hắn từng lau mồ hôi, áo lót cá nhân đều nằm hết trong cái rương này. +

Nhưng chẳng mấy chốc Du Ngọc Tuế đã bình tĩnh lại. Ngón tay trắng nõn thon dài móc chiếc áo lót trắng tinh còn vương mùi của hắn ra khỏi rương, cười mập mờ đưa đến trước mặt Hoắc Tây Lăng: “Cậu có thể nói cho ta biết cậu chuẩn bị dùng chúng nó làm cái gì không?” +

Giọng nói mập mờ trêu ghẹo. +


[Tác giả có lời muốn nói] +

Hoắc Tây Lăng: Thần nói không làm gì cả thì có ai tin không? +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)