Skip to main content

[Thái tử] Chương 20

dathaiPiter

Người hầu trong phòng rất tinh ý lui xuống, còn chu đáo đóng kín cửa phòng. Căn phòng lớn chỉ còn lại hai người họ, ánh sáng cũng trở nên ảm đạm hơn. +

Hoắc Tây Lăng chăm chú nhìn người trước mắt, hầu kết rung nhẹ, ý chí phải rất mạnh mẽ mới đè nén sự thôi thúc bản năng trong cơ thể mình. +

Hoắc Tây Lăng nghe được tiếng cười khẽ, ngón tay thon dài trắng nõn đưa chiếc áo lót tơ lụa trắng tinh đến trước mặt y, phảng phất có thể ngửi được mùi hương mà Thái tử điện hạ hay xông. +

Tai Hoắc Tây Lăng đỏ lên, đầu cũng hơi nghiêng sang một bên. Du Ngọc Tuế thấy y hết sức ngây ngô đáng yêu. +

“Nói ta nghe, lén giấu quần áo lót của ta, cậu muốn dùng nó làm cái gì?” Du Ngọc Tuế nói khẽ bên tai Hoắc Tây Lăng. +

Hơi thở ấm áp và cánh môi cọ nhẹ vào cổ khiến thiếu niên run rẩy, mùi hương thoang thoảng lặng lẽ quyến rũ. +

Nếu như Hoắc Tây Lăng không nhớ kỹ lời từ chối nghiêm khắc của Du Ngọc Tuế tối qua, chỉ sợ người chơi với lửa có ngày chết cháy là Du Ngọc Tuế. +

Du Ngọc Tuế nhìn phản ứng đáng yêu của thiếu niên trước mắt, khóe môi cong lên. Đương nhiên hắn biết Hoắc Tây Lăng không làm gì số quần áo cũ này của hắn cả. +

Từ khi Hoắc Tây Lăng đến Đông cung đã cùng ăn cùng ở với hắn, gần như mọi lúc đều ở bên cạnh hắn. Trong tầm nhìn của hắn, Hoắc Tây Lăng không thể có thời gian làm những chuyện đó. Hơn nữa, số quần áo cũ này được gấp rất cẩn thận, sắp xếp có thứ tự, vừa nhìn đã biết được người ta phân loại chu đáo rồi giữ gìn cẩn thận. +

Du Ngọc Tuế đang hăng hái đùa giỡn thiếu niên trước mặt, Hoắc Tây Lăng nói bằng âm lượng bé như muỗi kêu: “Thần không làm gì cả.” +

Chẳng qua y muốn thu gom tất cả đồ vật là Thái tử từng dùng lại thôi. Hắn vẫn luôn đeo vòng tay đàn hương Thái tử tặng, còn ngọc bội thì được đeo trên cổ, rũ xuống ngay tim. +

“Không làm gì?” Giọng Du Ngọc Tuế hơi vút lên. +

Lần đầu tiên Hoắc Tây Lăng cảm thấy tay chân luống cuống, dường như y có giải thích gì cũng là sai. Biết thế y thà làm cái gì đó thật với số quần áo đó sớm hơn. +

Một lúc sau, ngón tay Du Ngọc Tuế chạm vào mặt Hoắc Tây Lăng, nhẹ nhàng xoay đầu y trở về. +

“Cậu là nhóc biến thái nhỏ mà ta nuôi.” Du Ngọc Tuế vừa cười vừa nói. +

Hoắc Tây Lăng không kìm được, cúi đầu nhìn Du Ngọc Tuế, thấy ánh mắt cười trêu của hắn, y hiểu, vừa rồi hắn chỉ đang chọc ghẹo y. +

Vài giây sau, Du Ngọc Tuế bỏ tay ra khỏi mặt Hoắc Tây Lăng, xoay người cất kỹ cái áo lót kia. Hắn mở một cái rương khác ra, tìm kiếm bộ trang phục để phối với chiếc áo choàng lông công cho Hoắc Tây Lăng. +

“Điện hạ.” Hoắc Tây Lăng nhìn bóng dáng Du Ngọc Tuế, không nhịn được mà gọi. +

“Hửm?” Du Ngọc Tuế vừa tìm quần áo vừa đáp. +

Hoắc Tây Lăng cúi đầu, y muốn hỏi Du Ngọc Tuế thật sự không có chút dục vọng nào với y sao? Nhưng cuối cùng y cũng không hỏi ra, chỉ nói: “Điện hạ, để thần tìm đi.” +

Mấy ngày nay thợ thêu đưa rất nhiều quần áo đến, cộng thêm cả túi thơm, túi tiền, vớ giày, tổng cộng vài trăm món. Muốn tìm quần áo cũng phải tốn chút công sức. +

Du Ngọc Tuế tốn gần nửa buổi mới tìm được bộ trang phục từ đống quần áo để phối hợp với chiếc áo choàng lông công. +

Hoắc Tây Lăng nghe lời Du Ngọc Tuế mặc bộ trang phục đó vào, khiến mắt Du Ngọc Tuế sáng ngời. Áo choàng lông công thể hiện sự cao quý của y, bộ trang phục màu đen bên trong thì khiêm tốn điềm tĩnh, phối hợp với khí chất kiêu ngạo bướng bỉnh của Hoắc Tây Lăng là tuyệt nhất. +

“Cậu mặc bộ này đi dự buổi tiệc xuân sắp đến đi.” Du Ngọc Tuế vươn tay chỉnh lại cổ áo cho Hoắc Tây Lăng. +

“Có khi nào khiến người ta chú ý quá mức không ạ?” Hoắc Tây Lăng nhíu mày hỏi. +

“Không thích quà sinh nhật ta tặng cậu à?” Du Ngọc Tuế nhíu mày. +

Hoắc Tây Lăng vội vàng muốn mở miệng giải thích, nhưng môi lại bị ngón tay Du Ngọc Tuế phong ấn. +

“Tiệc xuân là nơi tài tử các học phái triển lãm tài năng của mình. Nho sinh ngông cuồng ở đó nhiều lắm, cậu chỉ là ăn mặc lộng lẫy một chút thôi.” +

Tiệc xuân là yến tiệc do triều đình tổ chức, ở đó, học sinh khắp nơi đều có thể triển lãm tài hoa của mình, cũng nhờ đó mà đạt được khen ngợi từ quan lại quyền quý. Hoặc là trở thành môn khách của bọn họ, hoặc là được giới thiệu nhận chức quan. +

Tiệc xuân còn tổ chức thi đấu sáu môn nghệ thuật của quân tử*, người đạt được hạng nhất sẽ được triều đình trao tặng chức quan, ngoài ra còn được ban thưởng báu vật vô giá. +

*Sáu môn nghệ thuật mà một người quân tử trong văn hóa Trung Quốc cổ đại phải thành thạo, bao gồm: Lễ (lễ nghĩa), Nhạc (âm nhạc), Xạ (bắn cung), Ngự (cưỡi ngựa và lái xe), Thư (thư pháp) và Số (toán học) +

Đương nhiên, ở tiệc xuân, ngoài các tài tử triển lãm tài hoa thì các tiểu thư quý tộc cũng có thể đến đây dạo chơi, tìm kiếm rể hiền, tham gia các hoạt động như tiệc thơ bên suối hoặc ném thẻ vào bình rượu. +

Tóm lại, tiệc xuân vào lễ Thượng Tị là một buổi tiệc long trọng, mà lần này, người chịu trách nhiệm tổ chức tiệc xuân là Đại Hoàng tử Du Ngọc Y. Du Ngọc Tuế nghĩ đến tin tức mà Lý Viên tiết lộ, nở nụ cười châm biếm. Hắn muốn biết tiệc xuân ồn ào náo loạn thì Đại Hoàng huynh sẽ giải thích với phụ hoàng thế nào. +

“Thần nghe theo điện hạ.” Hoắc Tây Lăng chưa từng tham gia tiệc xuân, y cảm thấy mình không hợp với đám quý tộc quyền quý lẫn giới học sinh. Trong thế giới của y chỉ có giương cung và người nhà, bây giờ có thêm một Thái tử điện hạ. +

Du Ngọc Tuế cười cười với hắn: “Thật không nỡ thả cậu ra ngoài thế này, chỉ sợ vừa ra ngoài đã bị đám tiểu thư quý tộc kia cướp về nhà.” +

“Thần vĩnh viễn là người của điện hạ.” Hoắc Tây Lăng ngoan ngoãn ôm Du Ngọc Tuế. +

Du Ngọc Tuế vùi đầu vào ngực Hoắc Tây Lăng, cảm thán: “Cậu đúng là biết dỗ ta.” +

“Mỗi lời đều là thật lòng ạ.”  +

Hoắc Tây Lăng nghe Du Ngọc Tuế cười khẽ. +

Tiệc xuân sắp đến, bệnh Thái tử đã đỡ hơn, có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại. Hoàng Quý phi và Hiền phi luôn theo dõi Thái tử nhẹ nhõm, nếu Thái tử đã xuống giường được thì bắt buộc phải đến tiệc xuân. Dù sao không thể trái lệnh vua, hơn nữa Thái tử không đi thì làm sao cái bẫy các ả bố trí có tác dụng được? +

Du Ngọc Tuế khoác áo choàng dày dặn, ôm lò sưởi tay nhỏ nhắn xinh xắn đứng dậy khỏi giường, ngồi lên ghế dặn Phúc Bảo sai người chuẩn bị kiệu, hắn muốn đến điện Tuyên Đức. +

“Điện hạ, cơ thể khó chịu có thể không đi.” Lúc Hoắc Tây Lăng ôm Du Ngọc Tuế lên kiệu thì nói như vậy. +

Du Ngọc Tuế tựa vào lưng ghế dựa trên kiệu, tay vuốt ve lò sưởi: “Ta thích nhất là xem kẻ thù mình gặp xui xẻo. Bọn họ càng xui thì lòng ta càng vui, sao ta có thể không đi được?” +

Hơn nữa, cơ thể hắn không yếu đuối như đám người kia nghĩ. Thân thể đời này tốt hơn nhiều so với vài chục đời trước, tốt đến mức khiến hắn cảm thấy mọi thứ đều là giả. Tỉnh giấc rồi, hắn vẫn là vị Thái tử Lệ bệnh gầy trơ xương sắp chết kia. +

“Thái tử thích là được ạ.” Hoắc Tây Lăng không ngăn cản mà theo Du Ngọc Tuế đến điện Tuyên Đức. +

Trong điện Tuyên Đức, Du Phụng Vân vừa kết thúc buổi chầu trở về đã nghe người hầu bẩm báo Thái tử cầu kiến. Ông suy nghĩ một lát rồi sai An Hải ra ngoài mời Du Ngọc Tuế vào. +

Cửa mở ra, Du Ngọc Tuế khoác áo choàng, cầm lò sưởi tay bước vào. Du Phụng Vân thấy cảnh này thì hơi nhíu mày, bây giờ là lúc xuân về hoa nở, tất cả mọi người đều mặc trang phục xuân mỏng manh, nhưng Thái tử vẫn ăn mặc như ngày đông. +

Du Phụng Vân nghĩ: Cơ thể con trai thứ hai của ông ốm yếu, cũng không biết đây là phúc hay họa.   +

“Bẩm, lần này nhi thần đến đây là muốn xin phụ hoàng cho nhi thần tham gia tiệc xuân ngày mai.” +

Du Phụng Vân nhìn Du Ngọc Tuế: “Cơ thể của con ốm yếu, nếu như…” +

Du Ngọc Tuế không đợi Du Phụng Vân nói xong đã xúc động nói: “Phụ hoàng bảo nhi thần tham gia tiệc xuân, cho dù nhi thần bệnh nặng cũng phải đi.” +

Du Phụng Vân: …Không cần liều thế đâu. +

“Ngoài ra, nhi thần muốn xin phụ hoàng cho phép nhi thần ngồi kiệu trong tiệc xuân.” Du Ngọc Tuế nói rồi không kìm được mà ho khan. +

“Được.” Du Phụng Vân nhìn Du Ngọc Tuế một lát rồi nói. +

Tuy chưa từng có tiền lệ ngồi kiệu trong tiệc xuân, nhưng nếu Thái tử đã muốn đi thì Du Phụng Vân cũng không ngăn cản. +

“Cảm ơn phụ hoàng.” Du Ngọc Tuế cúi đầu, môi cong lên. +

Ở một bên khác, có một người còn cố gắng hơn để đến tiệc xuân, đó chính là Lý Viên. Tuy gã đã gãy xương sườn, gãy xương cụt, gã cũng phải chịu đau đi tiệc xuân vì muốn xem kịch hay. +

Hôm sau, lễ Thượng Tị mùng Ba tháng Ba, xe ngựa các gia tộc quyền quý nhao nhao lao ra ngoại ô. Các tiểu thư, công tử nhà quyền quý và nhóm học sinh đều đến tiệc xuân, còn người dân bình thường thì lên núi đạp thanh. +

Nhóm tiểu thư quý tộc và con cháu nhà quyền quý đến tiệc xuân đều cố gắng ăn mặc sao cho đẹp nhất, cố gắng nổi bật lu mờ hết mọi người. Trong đám người này, Lý Viên được nô bộc dìu, chống gậy bước vào. +

Nhóm tiểu thư quý tộc cười khẽ, mấy con cháu nhà quyền quý vốn bất hòa với phe phái nhà ngoại Hoàng gia như Lý Viên giễu cợt: “Chẳng phải đây là Thế tử Nam An hầu của chúng ta sao? Mấy ngày không gặp sao mà thảm hại thế này? Ơ sai rồi, bây giờ ngài không phải là Thế tử nữa.” +

Nói rồi đám người cười ồ lên. +

Lý Viên giận đến run người, gã chưa kịp mở miệng chửi bới thì một chiếc xe ngựa vô cùng xa hoa dừng lại ngay lối vào tiệc xuân. +

Toa xe làm từ gỗ đàn hương, màn xe làm từ trúc và sợi vàng, ngựa Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử* kéo xe. Chỉ có gia tộc quyền quý hàng đầu mới sở hữu được loại xe ngựa thế này. +

*Ngựa Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử – chiến mã nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc: Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử toàn thân lông trắng như tuyết, tương truyền một ngày có thể đi hàng nghìn dặm. Ngay từ khi mới sinh ra phía dưới cổ đã có một hàng lông dày, trông giống như sư tử, tính khí nóng nảy, sau này lớn lên tính khí bớt nóng nảy hơn, buổi tối con ngựa này còn phát ra ánh sáng trắng bạc, vì vậy mới có tên là Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử .  +

Một bàn tay thon dài vén rèm lên, Hoắc Tây Lăng bước xuống xe ngựa. Áo choàng lông công tung bay theo động tác của y, sợi vàng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, có thể nói là vô cùng lộng lẫy. Gần như tất cả mọi người đều bị Hoắc Tây Lăng thu hút. +

“Áo choàng lông công trị giá một triệu?” +

“Công tử nhỏ đẹp trai quá.” +

Vừa dứt lời đã có tiểu thư cầm hoa ném về phía Hoắc Tây Lăng. Lý Viên thấy cảnh này thì ghen ghét: “Chẳng phải chỉ được mỗi cái mặt đẹp à? Ăn mặc màu mè như con chim vậy.” +

Hoắc Tây Lăng im lặng nhìn Lý Viên một lát rồi thản nhiên đi vào tiệc xuân. Điện hạ của y còn đang chờ y. +

Ngay sau đó, Lý Viên bị một tiểu thư đứng gần đó khinh bỉ. +

“Bớt xen vào chuyện của trai đẹp, càng đừng lo chuyện của gái đẹp!” +


[Tác giả có lời muốn nói] +

Du Ngọc Tuế: Bớt xen vào chuyện của trai đẹp đi. +

Trai đẹp Hoắc Tây Lăng: … +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)