Skip to main content

[Thái tử] Chương 21

dathaiPiter

Bớt xen vào chuyện của trai đẹp, trai đẹp có quấn giẻ rách thì cũng là tâm điểm của đám đông. Càng đừng lo chuyện của gái đẹp, các nàng chỉ thích xem công tử đẹp trai, không thích nhìn mấy thứ xấu xí. +

Lý Viên bị nhóm tiểu thư khinh bỉ, mặt co rúm lại, sự khinh miệt của gia tộc lâu đời đối với gia tộc mới nổi vô cùng rõ ràng. Cho dù trong thành Trường An, gã ỷ vào thân phận cháu trai Thái hậu mà hoành hành bá đạo, nhưng không hiểu sao khi đối mặt với đám công tử tiểu thư gia tộc quyền quý lâu đời lại khiến gã cảm thấy mình thấp hơn bọn họ một cái đầu. +

Lý Viên nghiến răng ken két, bệ hạ chán ghét gia tộc quyền quý, chán ghét cả Thái tử xuất thân từ đó, sớm muộn gì đám gia tộc quyền quý này cũng bị diệt. +

Đám con cháu gia tộc lâu đời vừa rồi bị Hoắc Tây Lăng nổi bật lấn át đang khó chịu, thế là nhìn thấy Lý Viên thì ác ý hỏi thăm: “Cựu Thế tử Nam An hầu đây bị thương cũng muốn tham gia tiệc xuân, chắc là có ý kiến sâu sắc ghê gớm nào đó. Đợi đến lúc các học sinh biện luận chúng ta phải học hỏi mới được.” +

Mặt Lý Viên tái mét, gã chỉ biết ăn uống đánh bạc chơi gái, sao có thể biết được mấy thứ như việc hệ trọng của đất nước, ý nghĩa sách luận gì đó chứ? Nếu những người này thật sự xin gã chỉ bảo, gã chỉ tổ xấu mặt. +

“Nói đùa rồi, tôi đến đây mời chào người tài thay nhà họ Lý mà thôi.” Lý Viên nở nụ cười giả tạo, ánh mắt trịch thượng như đang chọn lựa đồ vật liếc nhìn đám con cháu gia tộc quyền quý và học sinh nghèo. +

Lý Viên nói rồi sai người hầu dìu mình đến điền trang tổ chức tiệc xuân. +

Đám con cháu gia tộc quyền quý nhìn theo bóng lưng Lý Viên, xì khinh bỉ: “Nhà họ Lý mà để gã mời chào môn khách thật thì chết là cái chắc.” +

Nhất thời, flag nhà họ Lý chết chắc cắm vào người Lý Viên. +

Bên kia, Hoắc Tây Lăng ăn mặc xa xỉ, mặt lạnh băng bước vào tiệc xuân. Trên đường đi, y thu hút vô số ánh mắt, gương mặt góc cạnh và khí thế bướng bỉnh đẹp đến mức khiến mọi người ngỡ ngàng. Đúng như Du Ngọc Tuế suy đoán, Hoắc Tây Lăng là tiêu điểm của tiệc xuân. +

Nhưng Hoắc Tây Lăng lại không thèm để ý đến những ánh mắt đó. Y nhắm chặt mục tiêu đi đến một cái đình vắng vẻ, nơi đó có người y muốn tìm. +

Màn che bốn phía của đình, có thể thấy một bóng người đỏ rực mờ mờ giữa tầng tầng lớp lớp màn lụa. Hoắc Tây Lăng bước nhanh hơn, đến trước đình, y vươn tay vén màn che. +

Khoảnh khắc Hoắc Tây Lăng bước vào, Du Ngọc Tuế đang nằm trên trường kỷ mở mắt, nốt ruồi lệ đỏ thẫm nhếch lên, gương mặt vốn diễm lệ nay lại càng sắc bén, trang phục đỏ rực như lửa tôn lên làn da trắng như tuyết của Du Ngọc Tuế, hoa văn thêu bằng chỉ vàng khiến hắn lộng lẫy hơn. Khi hắn nhướng mày, dù là ai cũng sẽ cảm thấy đây là một người đẹp kiêu căng ngạo nghễ. +

“Sao tìm được đến đây?” Du Ngọc Tuế hỏi. +

Hắn là Thái tử, đương nhiên sẽ có một vài đặc quyền, tất nhiên sẽ đến tiệc xuân trước để không giành sự nổi bật của Hoắc Tây Lăng. Nếu hắn phô trương ngồi kiệu tám người khiêng xuất hiện trước mặt mọi người, Hoắc Tây Lăng có đẹp đến mấy cũng vô dụng. +

“Sao ngài lại bỏ thần lại, để thần đến một mình thế ạ?” Hoắc Tây Lăng vừa vào đã nắm tay Du Ngọc Tuế, ấm ức hỏi. +

Du Ngọc Tuế cười cười, vươn tay nâng cằm Hoắc Tây Lăng lên: “Nói ta nghe thử xem, dọc đường có bao nhiêu người nhìn cậu rồi?” +

“Không để ý ạ.” Hoắc Tây Lăng cau mày. +

Y đang vội đi tìm Thái tử điện hạ, ánh mắt của người khác liên quan gì đến y? +

Thế là Du Ngọc Tuế chuyển tầm mắt sang thái giám trẻ đi cùng Hoắc Tây Lăng: “Ngươi nói cô nghe xem, cậu Hoắc nhỏ nhà ta được săn đón đến cỡ nào?” +

“Xá Nhân Hoắc vừa xuống xe là được vô số tiểu thư công tử nhìn chằm chằm, quên hết trước đó họ muốn làm cái gì, nhìn đến ngơ ngác. Đợi đến khi Xá Nhân Hoắc đi rồi họ mới nhớ đến việc đưa hoa cho Xá Nhân Hoắc.” Thái giám trẻ bước vào đình nghỉ mát, tươi cười kể lại sinh động như thật. +

Du Ngọc Tuế cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Hoắc Tây Lăng: “Quả nhiên cậu Hoắc nhỏ nhà ta rất được người ta yêu thích.” +

“Điện hạ thích thần là đủ rồi.” Hoắc Tây Lăng ngoan ngoãn vùi đầu vào đùi Du Ngọc Tuế. +

Du Ngọc Tuế cười cười: “Cậu biết dỗ ta nhất đấy.” +

Hoắc Tây Lăng ấm ức, hắn vòng tay ôm lấy eo Du Ngọc Tuế: “Không dỗ mà, đều là lời thật lòng ạ.” +

Y có hơi chán nản vì Thái tử đã không nhớ y nữa, trong trí nhớ của Thái tử, lần đầu gặp y đã dính cả lợi ích trao đổi vào. Nếu người đưa ra những yêu cầu đó không phải Thái tử mà là người khác thì y đã không đồng ý. +

Du Ngọc Tuế không biết Hoắc Tây Lăng đang suy nghĩ cái gì, nhưng hắn rất hưởng thụ sự dỗ dành của Hoắc Tây Lăng, bởi vì như thế hắn mới có cảm giác mình cũng được người khác yêu thương. +

“Bây giờ rảnh rỗi thì nằm ở đây với ta một lát đi.” Du Ngọc Tuế nói. +

“Vâng.” +

Hoắc Tây Lăng cởi áo choàng lông công, nhanh nhẹn bò lên trường kỷ của Thái tử, vươn tay ra ôm Du Ngọc Tuế vào lòng. +

Du Ngọc Tuế nhìn cái tay đang đặt trên lưng hắn. Đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc gần như vậy, hắn ngửi được cả mùi hoa quế và cỏ xanh trên người Hoắc Tây Lăng, Du Ngọc Tuế thấy rất vui vẻ thoải mái. +

Lúc đầu hắn chỉ tính nhắm mắt một lát, giờ đây lại vì Hoắc Tây Lăng mà ngủ một giấc sâu. Mãi cho đến khi tiếng cãi cọ từ sau núi giả truyền đến, Du Ngọc Tuế mới bực bội mở mắt ra. +

“Để thần đi đuổi bọn họ.” Hoắc Tây Lăng nói. +

Du Ngọc Tuế ngăn Hoắc Tây Lăng lại, hắn muốn nghe xem rốt cuộc đám người này muốn nói cái gì? +

“Anh Trương, tôi nghe nói anh đã nhận được thiệp thăm hỏi của Thái tử. Tài năng của anh đã vang xa đến nỗi Thái tử cũng nghe nói, chắc chắn có thể đạt được hạng nhất trong cuộc thi sáu môn nghệ thuật của quân tử lần này.” +

“Đúng thế đúng thế, bậc tài như anh Trương đây nhất định có thể bay lên mây xanh.” +

“Trong đám học sinh chúng ta làm gì có ai vinh hạnh đến mức được Thái tử tự mình gửi thiệp thăm hỏi như anh chứ?” +

“Xùy, ta chẳng thèm Thái tử tự mình đến thăm. Nếu như hắn đến, ta chắc chắn sẽ đóng cửa không tiếp.” +

Vừa dứt lời, Hoắc Tây Lăng trong đình siết chặt tay, còn Du Ngọc Tuế thì đang nghĩ mình gửi thiệp thăm hỏi cho tên đó khi nào? +

Hắn sống lại quá nhiều đời, nhớ không rõ. +

“Đi, chúng ta qua đó xem thử.” Du Ngọc Tuế cầm tay Hoắc Tây Lăng. +

Chẳng mấy chốc, Du Ngọc Tuế khoác áo choàng, cùng Hoắc Tây Lăng rời khỏi đình nghỉ ấm áp được sưởi bằng lò than. +

“Cô cũng muốn biết, vị học sinh này không muốn gặp Thái tử điện hạ là vì ưng ý vị điện hạ nào đây?” +

Người còn chưa đến đã nghe tiếng. Đám học sinh nhà nghèo sôi nổi nhìn về phía núi giả, chỉ thấy một vị công tử áo đen tuấn tú dìu một vị công tử áo đỏ mảnh mai diễm lệ bước ra trước núi giả. +

Vị công tử kia cầm một tẩu thuốc cán dài làm từ ngọc trắng, biểu cảm lười biếng, áo đỏ rực như lửa thêu hoa văn bằng chỉ vàng, vô cùng lộng lẫy. Hắn hút một hơi, nhả khói nhìn họ, ánh mắt kiêu căng. +

Ngay từ ánh mắt đầu tiên, đám học sinh nhà nghèo đã xác định Du Ngọc Tuế là loại công tử ăn chơi thường gặp ở thành Trường An. Ngoài loại công tử đàng điếm ra thì không có con cái nhà danh giá nào cầm tẩu thuốc nói chuyện với người khác cả. +

Học sinh nghèo được gọi là anh Trương không hề khiếp sợ, đáp: “Đương nhiên là Đại Hoàng tử điện hạ.” +

Du Ngọc Tuế nhíu mày rồi hỏi: “Nói thử lý do xem?” +

Nhà ngoại của Đại Hoàng tử đứng đầu hàn môn, Đại Hoàng tử Du Ngọc Y còn có tài năng nổi bật, hoạt động trong giới văn chương, có danh vọng rất cao trong đám học sinh và văn nhân. Du Ngọc Tuế không hề ngạc nhiên vì câu trả lời của tên học sinh họ Trương này. +

Nhưng Trương Lỗ Nhân nghe Du Ngọc Tuế hỏi thì thầm nghĩ rằng thời điểm thành danh của mình đã đến, cũng là cơ hội để gã ta dâng hiến lòng trung thành cho Đại Hoàng tử điện hạ. +

“Chỗ dựa của Thái tử là gia tộc quyền quý, mà các gia tộc ấy đều là giòi bọ trong xương của quốc gia. Bọn họ chỉ biết lợi ích của bản thân, lũng đoạn sách vở, chèn ép hàn môn. Cho dù Thái tử có tiếng lễ độ, trọng dụng kẻ sĩ, tôi cũng không thèm kết bạn!” +

“Còn Tam Hoàng tử dựa vào nhà ngoại Hoàng gia, vô năng không đức, để cho kẻ dưới tùy ý làm bậy, gây họa cho trăm họ, tôi cũng không muốn kết bạn!” +

“Chỉ riêng Đại Hoàng tử thông thái sáng suốt, có tài có đức. Thừa tướng Tô vì nước vì dân, công minh liêm khiết, đó mới là tấm gương cho văn nhân chúng ta học tập!” +

Trương Lỗ Nhân nói xong thì nghĩ đến việc Thái tử gửi thiệp thăm hỏi cho mình, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa đến viếng thăm, không kìm được nói xấu thêm một câu: “Trong mắt tôi, Thái tử cũng chỉ là loại người mua danh chuộc tiếng mà thôi.” +

Du Ngọc Tuế nhìn chằm chằm mặt Trương Lỗ Nhân, cảm thấy hình như mình đã từng gặp gã ta ở đâu đó. Cuối cùng, hắn tìm thấy một bóng người xa xôi trong trí nhớ. +

Đời thứ sáu, khi Du Ngọc Tuế bị cầm tù trong điện Xuân Hoa, mưu sĩ Trương Lỗ Nhân bên cạnh Đại Hoàng tử hiến kế, dùng một chén thuốc độc bức hắn chết. +

Trương Lỗ Nhân thì đang đắc ý. Chỉ cần đám học sinh có mặt tuyên dương chuyện này ra ngoài, chắc chắn danh tiếng của gã ta sẽ tăng thêm một bước. Đến lúc đó Đại Hoàng tử cũng sẽ chủ động gặp gã ta. +

Du Ngọc Tuế cúi đầu nhìn tẩu thuốc ngọc trắng trong tay, hững hờ hỏi: “Không biết vì sao ngài đây lại có chí lớn như vậy?” +

Trương Lỗ Nhân kiêu ngạo trả lời: “Từ nhỏ trước khi ngủ, mẹ tôi đã nói với tôi, tương lai tôi sẽ công danh hiển hách.” +

“À…” Du Ngọc Tuế ngân giọng: “Vậy bây giờ cô nói cho ngươi biết, mẹ ngươi lười ngươi đấy.” +

Không để cho Trương Lỗ Nhân phản ứng lại, Du Ngọc Tuế ôm ngực, kéo tay áo Hoắc Tây Lăng: “Tây Lăng, tim ta đau quá, gã ta chọc đấy.” +

Đúng lúc này, một thanh niên mặc đồ trắng bước ra khỏi rừng đào, nhìn một vòng hiện trường rồi nói với người sau lưng: “Kẻ này nói năng ngông cuồng về Thiên tử, bất kính Thái tử, kéo xuống.” +

“Vâng.” +

Vừa dứt lời, Trương Lỗ Nhân đã bị hai thị vệ đè xuống. +

“Chúng mày dựa…” Trương Lỗ Nhân chưa kịp nói hết lời đã bị thị vệ bịt miệng lôi đi, để lại một đám học sinh đang đứng ngây như phỗng. +

Thanh niên áo trắng cúi đầu chào Du Ngọc Tuế: “Hạ quan kính chào Thái tử điện hạ.” +

Du Ngọc Tuế nhìn thanh niên có nét rất tương tự mình, á, là anh họ à, rồi hôn mê không tỉnh. Hắn hoàn toàn không biết nên ở chung với anh họ thế nào. +

“Điện hạ!” Hoắc Tây Lăng hốt hoảng nhìn Du Ngọc Tuế ngất xỉu. +

“Nhớ rõ là phải tìm thái y Thôi cho ta.” Du Ngọc Tuế bổ sung trước khi ngất hẳn. +

Hoắc Tây Lăng: “…” +


[Tác giả có lời muốn nói] +

Du Ngọc Tuế: Gấp! Làm sao để ở chung với người nhà chưa từng gặp mặt? +

Hoắc Tây Lăng: Anh họ! +

Tạ Đàn: … +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)