Skip to main content

[Thái tử] Chương 28

dathaiPiter

Du Ngọc Tuế không ngờ nhiều đời thế rồi, đây là lần đầu tiên chuyện mình tự chuẩn bị quan tài và vật chôn cùng bị anh họ méc ông ngoại. +

Cho dù đối với Du Ngọc Tuế thì chẳng sao cả, điều duy nhất khiến hắn đau đầu là làm sao giải thích với Tạ Ý. +

Khi Du Ngọc Tuế ngẩng đầu nhìn Tạ Ý, hắn thấy Tạ Ý đang nhìn mình với ánh mắt đầy hối hận và thương tiếc. Rất hiếm khi thấy loại cảm xúc này trên mặt người được gọi là Tạ Công – Tạ Ý, dù sao trước giờ lúc nào ông cũng nhẹ nhàng điềm tĩnh, thong thả ung dung. +

“Con còn trẻ sao đã nghĩ đến chuyện chuẩn bị quan tài cho mình rồi?” Tạ Ý hỏi. Ông không dám tưởng tượng ở trong cung Du Ngọc Tuế đã chịu tủi thân đến thế nào. +

Thậm chí ông còn nghĩ năm đó đưa con gái vào cung có phải đã làm sai rồi không? Có lẽ kim thượng là một Hoàng đế rất tốt, nhưng ngài ấy không phải là một người chồng, người cha tốt. +

Nếu Du Ngọc Tuế không sinh ra trong Hoàng gia, dựa vào quyền thế của nhà họ Tạ thì cho dù ông có đòi tự tay nuôi nấng thằng bé cũng được. Ai dám cãi lại? Ai dám nói nửa câu không được? +

Nhưng cố tình Du Ngọc Tuế lại sinh ra trong Hoàng gia, ba tuổi được sắc phong làm Thái tử. Còn ông ngay cả đòi người từ tay Du Phụng Vân cũng không được, thậm chí vì bảo vệ thằng bé mà đành để con gái ở lại trong cung chăm sóc, không thể thăm hỏi thằng bé nhiều hơn. +

Chỉ khi quan hệ giữa Thái tử và nhà họ Tạ xa lạ, mong muốn cân bằng của đế vương mới có thể kéo dài, Thái tử và nhà họ Tạ mới có thể tiếp tục sống yên ổn. +

Đối diện với ánh mắt của Tạ Ý, Du Ngọc Tuế không nói được câu đùa giỡn nào. Hắn chỉ cúi đầu, nói: “Sau khi trải qua cái chết con đã nghĩ thông rất nhiều chuyện.” +

Du Ngọc Tuế nói rồi nở nụ cười với Tạ Ý: “Chuẩn bị xong xuôi hậu sự của mình rồi sống tùy tiện thoải mái một phen ạ.” +

Du Ngọc Tuế sống lại vài chục đời, khoảng mười lần đầu hắn đè nén quá nhiều chuyện trong lòng, chưa từng nghĩ mình phải sống tùy tiện thoải mái cả đời. Nếu ông trời chỉ cho hắn sống đến tuổi hai mươi, vậy hắn chỉ mong mình sống vui vẻ, chẳng cần để ý đến lời nói của người khác. +

Đời này hắn thật sự sống sung sướng hơn lúc trước nhiều. +

Nhưng Tạ Ý nghe nói thế thì còn đau lòng hơn, đương nhiên ông biết lần Thái tử bị bệnh nặng đó. Hôn mê mấy ngày, không rõ sống chết, dược liệu quý hiếm nhà họ Tạ đưa vào như đá chìm đáy biển. Mà sau khi Thái tử tỉnh lại sức khỏe vẫn rất yếu, thỉnh thoảng lại phát bệnh một hồi. +

Ai cũng hiểu nếu không có phép màu thì Du Ngọc Tuế không sống được bao lâu nữa. +

“Người nhà họ Tạ thích gì làm nấy, ông chỉ cần con vui vẻ là được.” Tạ Ý nhìn Du Ngọc Tuế, nói như vậy. +

“Cảm ơn ông ngoại.” Du Ngọc Tuế cười cười: “Chỉ là nếu ông ngoại nhận quà của con rồi thì không biết ông có thể giúp con một chuyện không ạ?” +

Đương nhiên Tạ Ý biết mục đích chuyến đi này của Du Ngọc Tuế không phải chỉ đơn giản là muốn thăm hỏi ông. Thế là ông đưa cần câu và giỏ cá cho Tạ Đàn bên cạnh: “Giao cá cho phòng bếp, bảo bọn họ nấu canh cá cho Tuế Tuế bồi bổ thân thể. Còn nữa, làm thịt một con gà và một con vịt ông nuôi cho Tuế Tuế nếm thử.” +

Tạ Ý nói xong thì dẫn Du Ngọc Tuế và Hoắc Tây Lăng vào phòng. +

Tạ Lệnh đứng kế bên nhìn anh trai tay trái cầm cần câu tay phải xách giỏ cá, hỏi: “Thật sự bắt gà vịt ông ngoại nuôi nấu cho Thái tử điện hạ ăn à?” +

Tạ Đàn thản nhiên nhìn anh: “Em nói xem?” +

Tạ Lệnh nhíu mày: “Nhưng gà vịt ông ngoại nuôi đó giờ không nỡ giết, thịt già như thế sợ là sẽ rất dai.” +

Tạ Đàn nhìn Tạ Lệnh như nhìn thằng đần: “Chuyện đơn giản vậy mà cũng cần anh chỉ à?” +

Sau đó gà vịt Tạ Ý nuôi mỗi loại bị giết một con, nhưng món ăn bưng lên bàn lại được chế biến từ nguyên liệu đầu bếp nhà họ Tạ mua bên ngoài. +

Đồng thời, Tạ Lệnh bị Tạ Đàn phạt chép sách, lý do là không chững chạc. +

Lúc này trong thư phòng của Tạ Ý, Du Ngọc Tuế kể lại việc bệ hạ muốn tổ chức tiệc Quỳnh Lâm cho Tạ Ý nghe. +

Tạ Ý nhận tấu sớ từ tay Du Ngọc Tuế, đọc kỹ một lần rồi trầm ngâm suy nghĩ, sau đó nói: “Cách tuyển chọn người tài này rất tốt, chỉ là…” +

“Chỉ là sẽ đụng đến lợi ích của các gia tộc lâu đời.” Du Ngọc Tuế tiếp lời. +

Tạ Ý cúi đầu vuốt ve tấu sớ trong tay. Quy trình tuyển chọn này thật sự minh bạch rõ ràng hơn chế độ tiến cử người tài, công bằng không thiên vị. Nhưng đồng thời, các gia tộc lâu đời không chiếm được lợi ích nào chắc chắn sẽ bất mãn. +

Nhưng bản thân Tạ Ý không thèm quan tâm, nếu con cháu nhà họ Tạ không có năng lực thì chẳng thà về quê trồng ruộng. Nhưng các gia tộc lâu đời khác lại không nghĩ như vậy, bọn họ chỉ muốn phúc đức của tổ tiên được kéo dài mãi mãi. +

“Sợ là chuyện này sẽ bị các gia tộc lâu đời phản đối.” Tạ Ý buông tấu sớ xuống: “Nhưng tấu sớ này do ai viết thế? Cách người đó nghĩ ra nếu có thể kéo dài thì đúng là phúc đức của Đại Cảnh.” +

Du Ngọc Tuế cúi đầu, ngoan ngoãn nói: “Phụ hoàng cho con quyền tùy ý tổ chức tiệc xuân.” +

“Ồ?” Tạ Ý ra hiệu cho hắn nói tiếp. +

“Nhưng sức khỏe con không tốt, không thể có sức lực tổ chức tiệc xuân tụ tập đông đủ cả học sinh nhà nghèo, con em gia tộc lâu đời và tiểu thư nhà quyền quý. Cho nên con mới đổi tiệc xuân thành thế này.” +

“Ông ngoại, con muốn lén làm biếng.” Du Ngọc Tuế yếu đuối đáng thương, giống như con non bị bệnh, khiến người ta phải thương tiếc. +

Tạ Ý bị Du Ngọc Tuế gọi hai chữ “ông ngoại” mà tim mềm xèo, giờ phút này, ông cảm thấy Du Ngọc Tuế có nói cái gì thì ông cũng đồng ý. +

“Cho nên con muốn mời ông ngoại trấn giữ tiệc Quỳnh Lâm.” Du Ngọc Tuế nhìn Tạ Ý, nói. +

Tạ Ý nhìn đứa cháu ngoại yếu đuối, lòng đầy trìu mến. Thân là ông ngoại chẳng lẽ nỡ nhìn thằng cháu bị đám gia tộc không ra gì kia làm khó à? Không nỡ. +

Hơn nữa, vì xoa dịu sự nghi ngờ của đế vương, quả thật nhà họ Tạ phải làm gì đó. +

“Được, ông ngoại sẽ trấn giữ tiệc Quỳnh Lâm thay Tuế Tuế, để cho Tuế Tuế lười biếng.” Tạ Ý vừa sờ râu mép vừa cười nói. +

“Cảm ơn ông ngoại.” Du Ngọc Tuế cười nói. +

Du Ngọc Tuế và Tạ Ý trò chuyện một lúc lâu thì đã tới giữa trưa, người hầu già theo hầu Tạ Ý rất lâu đến hỏi nên bày bữa ở đâu? +

“Dùng bữa dưới gốc cây lê kia đi.” Tạ Ý nói. +

Có một bộ bàn ghế đá dưới gốc hoa lê, có thể dùng để ngồi ăn. Sau khi Tạ Ý và Du Ngọc Tuế ngồi xuống, Du Ngọc Tuế kéo Hoắc Tây Lăng nãy giờ vẫn đi bên cạnh ngồi cùng. +

Tạ Ý đương nhiên nhìn ra quan hệ giữa Du Ngọc Tuế và Hoắc Tây Lăng không bình thường, nhưng ông không chọc thủng, chỉ bóng gió hỏi thăm thân thế của y. +

Sau khi nghe nói y là em vợ Đại Tướng quân Lưu, ông khẽ giật mình, dường như đang nhớ lại điều gì: “Chị gái con đúng là một cô gái đặc biệt. Có thể theo Đại Tướng quân đánh đông dẹp bắc, rong ruổi từ Bắc đến Nam, ngắm nhìn vô số cảnh đẹp. Là người mà Nghiên nhi luôn ngưỡng mộ, chỉ tiếc…” +

Nghiên nhi của ông còn chưa kịp gặp mặt chị gái Hoắc Tây Lăng đã chết, mà một năm trước Hoắc Vân cũng bị bệnh lạ mà qua đời. +

Hoắc Tây Lăng siết cái ly trong tay, nói với Tạ Ý: “Tạ Công, xin hãy nén đau buồn.” +

Cuối cùng sẽ có một ngày, y sẽ tra ra chân tướng cái chết của chị gái, khiến Trưởng công chúa kiêu ngạo trả giá tương xứng. Đá bà ta từ vị trí cao rớt xuống, mất đi tất cả những thứ bà ta có, rồi chậm rãi chết đi trong đau khổ. +

Nhưng bây giờ y không vội. Y phải ẩn núp, phải bảo vệ cẩn thận một người quan trọng khác, sau khi tích đủ sức mạnh mới có thể bắn một phát trúng đích. +

Du Ngọc Tuế thấy bầu không khí nặng nề như thế thì đổi chủ đề, kể lại chuyện lúc Tạ Lệnh mới đến Đông cung, do chưa quen sự vụ nên mắc sai lầm ngớ ngẩn. +

Tạ Ý nghe mà lắc đầu thở dài, mắng to Tạ Lệnh ngốc đến lạ. +

Cuối cùng bữa ăn trưa kết thúc trong tiếng cười, nhưng đã đến lúc Du Ngọc Tuế phải rời khỏi nhà họ Tạ. +

Tạ Ý không nỡ để Du Ngọc Tuế rời đi, tiễn hắn ra đến tận cổng, mãi cho đến khi xe ngựa của Du Ngọc Tuế biến mất tại ngã rẽ mới quay vào nhà. +

Trong xe ngựa, Du Ngọc Tuế tựa vào lòng Hoắc Tây Lăng, mặt mũi u buồn, Hoắc Tây Lăng nghe hắn nói: “Nếu được ta chẳng muốn về Đông cung.” +

Nếu như hắn không phải Hoàng tử, hắn sống ở nhà họ Tạ, có ông ngoại yêu thương và các anh trai nâng niu, chắc chắn hắn sẽ hạnh phúc hơn bây giờ nhiều. +

Hoắc Tây Lăng nhớ lại dáng vẻ hạnh phúc thoải mái của Du Ngọc Tuế trước mặt Tạ Ý: “Thần cũng mong ngày nào điện hạ cũng như thế.” +

“Đáng tiếc không được.” Du Ngọc Tuế không thể làm gì khác hơn. +

Du Ngọc Tuế nói xong quay người lại, đưa tay ôm cổ Hoắc Tây Lăng: “Cho nên vì để ngày nào ta cũng vui vẻ, cậu nhất định phải dỗ ngọt ta mỗi ngày, dỗ cho đến ngày ta nằm vào quan tài.” +

Hoắc Tây Lăng nhìn Du Ngọc Tuế, vươn tay vuốt ve tóc hắn: “Hoắc Tây Lăng mãi mãi thích điện hạ, phải ở bên cạnh điện hạ đến trăm tuổi, đầu bạc răng long.” +

Du Ngọc Tuế cười, ngón tay vuốt ve bờ môi mỏng của Hoắc Tây Lăng: “Miệng nhỏ ngọt quá chừng.” +

Tiếc là hắn không sống đến tuổi hai mươi, mãi mãi không thể đầu bạc răng long với Hoắc Tây Lăng. Nhưng thế cũng tốt, hắn sống không thọ, chỉ có ba năm, chỉ cần ba năm này Hoắc Tây Lăng nghiêm túc dỗ dành hắn, không có sơ hở nào, hắn sẽ coi như Hoắc Tây Lăng thích hắn thật. +

Cứ như vậy, Du Ngọc Tuế và Hoắc Tây Lăng yên lặng ngồi xe ngựa về Đông cung. +

Về Đông cung, Du Ngọc Tuế sai người làm bố cáo: Ba ngày sau bệ hạ tổ chức tiệc Quỳnh Lâm để bù đắp tiếc nuối tiệc xuân lần này, các học sinh có thể đến Quỳnh Lâm dự tiệc vào ba ngày sau. Bố cáo được dán ở cổng thành và những chỗ đông người tụ tập, ngoài ra còn có yêu cầu người tham gia tiệc. +

“Vì sao tiểu thư quý tộc không được đi?” +

“Các vị tiểu thư muốn ngắm công tử đẹp trai có thể chờ bên ngoài Quỳnh Lâm.” Nha dịch bình thường giảng giải nội dung bố cáo: “Đương nhiên các vị tiểu thư muốn xông vào cũng được.” +

Không ai dám nói tiếng nào. Quỳnh Lâm là đâu chứ, lâm viên tư nhân của đế vương, ráng xông vào chẳng lẽ chán sống à? +

“Dựa vào đâu mà chúng tôi chỉ được dẫn theo một người hầu?” +

“Thời gian tổ chức tiệc Quỳnh Lâm eo hẹp gấp rút, vì quản lý thuận tiện nên mới có kế này. Nếu công tử không thích thì có thể đợi đến tiệc xuân năm sau.” +

Đợi đến tiệc xuân năm sau? Nếu bọn họ không đi lần này chẳng phải là nhường hết suất cho hàn môn à? Không được, bọn họ chắc chắn phải đi! +

Còn đối với học sinh nhà nghèo, những quy tắc biến động không ảnh hưởng gì đến bọn họ, cho nên không có dị nghị nào. +

Nhưng bọn họ không ngờ tờ bố cáo này lại không nhắc đến thứ quan trọng nhất – quy trình, chính xác là đợi lừa qua rồi giết. +

Đợi người đến đông đủ thì không thể làm trái quy tắc. Vậy thì lần sau tổ chức tiệc Quỳnh Lâm sẽ dễ dàng hơn nhiều. +

Tin tiệc xuân biến thành tiệc Quỳnh Lâm truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ với tốc độ chóng mặt. Trong đó người sung sướng nhất là các học sinh nhà nghèo, có rất nhiều người trong bọn họ vùi đầu đọc sách chỉ vì muốn tỏa sáng trong tiệc xuân, từ đó khiến Bá Nhạc chú ý đến mình. +

*Bá Nhạc: Nhắc tới Bá Nhạc nghĩa là hàm ý nhắc tới một người có thể nhận ra tài năng của người khác hoặc là một người trao cơ hội cho người khác thể hiện bản lĩnh, một người không chỉ nhìn mọi thứ với vẻ bề ngoài. +

Tiệc xuân lần trước bị bê bối của Đại Hoàng tử và Tam Hoàng tử hủy hoại, tiệc xuân không được hoàn thành, người khổ sở nhất chính là những học sinh này. Bọn họ sống nghèo khó trong thành Trường An chính là vì chờ đến tiệc xuân trổ tài năng. Giờ đây chỉ vài ngày sau đã có tin mới truyền ra, lòng bọn họ cũng yên ổn, không cần suy tư mình nên về quê hay ở lại Trường An nữa. +

“Tốt quá rồi. Ba ngày sau Thái tử tổ chức tiệc Quỳnh Lâm. Anh và tôi đều có thể thể hiện tài hoa!” Học sinh nghe được tin này thì phấn chấn. +

“Thái tử tổ chức tiệc Quỳnh Lâm cho chúng ta có bị mất sức đến đổ bệnh nữa không?” Có người nói lo lắng của mình ra. +

Chẳng mấy chốc đã có người cười khinh: “Dù sao cũng tốt hơn loại người làm chuyện xấu kiểu dụ dỗ thiếu nữ lên giường, chưa kết hôn đã có con, hủy hoại toàn bộ tiệc xuân.” +

“Tô Tướng ưu ái đám học sinh nghèo chúng ta, sao anh có thể…” +

“Tô Tướng là Tô Tướng, Đại Hoàng tử là Đại Hoàng tử, làm bạn với loại người đó là nỗi ô nhục của tôi.” +

“Đàn ông nào mà không trải qua chuyện mây gió? Chỉ là một chuyện tình gió trăng, sao mà lại tính toán chi li thế này?” Có người bắt đầu bênh vực Đại Hoàng tử. +

“Chỉ cần là người biết chút lễ nghĩa, thử mà biết anh tằng tịu với con gái nhà lành không mai mối, lén lút đậu thai thì anh xem người ta có đánh gãy chân anh không?” +

Thế này là đang chửi Đại Hoàng tử không biết lễ nghĩa liêm sỉ, thẳng tay xé rách lớp vỏ hiền lành lễ độ của Đại Hoàng tử. +

Đám học sinh nhà nghèo từng nhận được ơn huệ của Tô Tướng và Đại Hoàng tử, trong lòng đã âm thầm quyết định theo phe Đại Hoàng tử nghe vậy thì không thể chịu đựng người chủ bọn họ theo hầu sau này bị nói xấu như thế. +

Thế là trận chiến bằng miệng bắt đầu nổ ra. +

Đám học sinh chia làm ba phe: Một phe phỉ nhổ Đại Hoàng tử, một phe ủng hộ Đại Hoàng tử, còn một phe khuyên can hai bên. Nhưng khuyên không nổi, câu chuyện phát triển thành động tới tay chân. +

Thời này văn nhân vẫn còn giỏi võ, quân tử càng có thói quen mang kiếm theo bên mình. Lập tức động tay thì không ai can được. +

Kết quả là đang đánh một nửa thì bị binh lính đến trấn áp. Lúc đầu tính nhốt vào trong nhà lao, nhưng số người quá đông, lại toàn là người tham gia tiệc Quỳnh Lâm vào ba ngày sau. +

Nếu như đến lúc đó tiệc Quỳnh Lâm có ít người tham dự thì chắc hẳn Thái tử sẽ nổi giận. Thế là binh lính chỉ cảnh cáo đám văn nhân rồi bỏ đi. +

Sau khi binh linh đi rồi, đám văn nhân hẹn nhau ba ngày sau sẽ so tài tranh luận tại tiệc Quỳnh Lâm! +

“Tôi nhất định sẽ để cho tất cả người dân biết Đại Hoàng tử là thằng đạo đức giả ra vẻ đạo mạo không biết nhục!” +

“Đại Hoàng tử khiêm tốn, dịu dàng như gió, không phải giống như lời trong miệng các người! Ngài ấy mới là người đáng giá cho chúng tôi đi theo! Tôi lại muốn xem thử các người rời khỏi Tô Tướng và Đại Hoàng tử thì sẽ đi đâu để thể hiện tài hoa và khát vọng của mình đây?” +

“Há, dù sao cũng tốt hơn làm bạn với loại người không biết nhục.” +

Hai bên nói lời khiêu khích xong thì hừ lạnh, ba ngày sau đấu một trận chắc chắn sẽ có kết quả rõ ràng. +

Cuộc cãi cọ này gây ồn ào rất lớn, bị rất nhiều người lắm mồm truyền đi khắp nơi, danh dự của Đại Hoàng tử bị tổn thương nghiêm trọng. +

Cùng lúc đó, Du Ngọc Tuế trong Đông cung cũng nghe được cuộc cãi cọ đó. +

Khi hắn nghe hai bên tính tranh luận ở tiệc Quỳnh Lâm xem Đại Hoàng tử có phải là quân tử biết lễ nghĩa liêm sỉ hay không, cơ thể hắn hơi ngả ra sau. +

“Điện hạ sao thế ạ?” Hoắc Tây Lăng đỡ Du Ngọc Tuế, hỏi. +

“Chỉ là ta cảm thấy mình dự kiến hay quá thôi.” Du Ngọc Tuế thành thật nói. +

Hắn thật sự không muốn nghe tranh luận nhảm nhí kiểu Đại Hoàng huynh có biết lễ nghĩa liêm sỉ không. Sự thật là gã ta có thể làm mọi thứ vì ngôi vua. +

Giờ đây Du Ngọc Tuế cảm thấy may mắn vì mình đã đổi từ thi tranh luận thành thi viết, do hắn và Tạ Công, Tô Tướng ra đề. Vừa không cần nghe bọn họ tranh luận loại chủ đề đó vừa cứu vớt trái tim của Tô Tướng. +

Dù sao Đại Hoàng tử cũng là cháu ngoại Tô Tướng, phải nghe mấy trăm người tranh cãi đạo đức cá nhân của cháu ngoại ông ấy thì tính có lành đến mấy cũng ngất xỉu. Dù sao Tô Tướng đã lớn tuổi, lỡ như xảy ra chuyện nguy hiểm tính mạng thì sao hắn ăn nói với phụ hoàng dấu yêu được. +

Ở bên khác, Đại Hoàng tử Du Ngọc Y bị cấm túc hối biết tin ba ngày sau Thái tử sẽ tổ chức tiệc Quỳnh Lâm. +

Du Ngọc Y đang chép Luận Ngữ sửng sốt. Quá nhanh rồi, bữa tiệc lớn như thế sao có thể được chuẩn bị trong ba ngày? Lúc trước khi gã ta chịu trách nhiệm tổ chức tiệc xuân, riêng việc xác định quy trình với bộ Lễ đã mất ba ngày, muốn tiệc xuân diễn ra thuận lợi phải bỏ cả một tháng chuẩn bị. +

Mà Du Ngọc Tuế – một Thái tử sức khỏe yếu ớt – sao có thể tổ chức tiệc xuân hoàn hảo được? +

Khi Du Ngọc Y đang khó hiểu thì người hầu ra ngoài thám thính tin tức quay lại, kể lại toàn bộ nội dung trong bố cáo cho Du Ngọc Y nghe. +

Du Ngọc Y cau mày: “Sao phụ hoàng lại cho phép nó làm như thế?” +

Người hầu kia nói khẽ: “Tiệc Quỳnh Lâm là tên do bệ hạ ban cho, địa điểm tổ chức cũng là ở Quỳnh Lâm.” +

Ý là bệ hạ hoàn toàn biết chuyện này, đồng thời còn đồng ý. +

Mặt Du Ngọc Y lập tức trở nên trắng bệch, gã ta đứng bật dậy: “Lý nào lại thế?” +

Khác với thôn trang tổ chức tiệc xuân ai cũng đi được, Quỳnh Lâm là lâm viên tư nhân của đế vương, chỉ có một số con cháu Hoàng gia được cho phép mới có thể vào du ngoạn. Phụ hoàng lại dùng Quỳnh Lâm làm nơi tổ chức tiệc Quỳnh Lâm, chắc chắc đánh giá rất cao tiệc lần này. +

Du Ngọc Y cúi đầu, ánh mắt lóe lên sự ác độc. +

Nếu như lần này Thái tử phá hỏng hoàn toàn tiệc Quỳnh Lâm thì sẽ thế nào? +

Du Ngọc Y đọc kỹ nội dung bố cáo người hầu mang về. Gã ta nhất định phải khơi mào mâu thuẫn giữa gia tộc lâu đời và hàn môn, để đám gia tộc lâu đời xung phong phá nát tiệc Quỳnh Lâm. +

“Mày lại đây.” Du Ngọc Y ngoắc tay gọi người hầu trước mặt. +

Người hầu lập tức bước lại cúi đầu, lắng nghe Du Ngọc Y dặn dò. +

Du Ngọc Y nói kế hoạch xong thì vẫy tay cho người hầu lui ra, nhưng người hầu vẫn chưa rời đi. +

“Còn chuyện gì không?” Du Ngọc Y nhìn người hầu. +

“Điện hạ, nô tài có một chuyện không biết nên nói với ngài không?” Mặt người hầu trông rất khó xử. +

“Nói đi.” +

Vài phút sau, Du Ngọc Y hung hăng quăng ly trà trên bàn xuống đất, tức giận đến xanh mặt. +

“Khốn nạn, bọn họ dám nói tao như thế à?” +

Người hầu cúi đầu, đám văn nhân đó đã quen thói không sợ trời không sợ đất, vì muốn khoe mẽ mà cái gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm. +

Du Ngọc Y gần như không kiềm được cơn giận nữa. Nếu như chủ đề tranh luận của tiệc Quỳnh Lâm là đạo đức cá nhân của gã ta thì mặt mũi gã ta biết để đâu? Cho nên nhất định phải phá hỏng tiệc Quỳnh Lâm! +

Còn về việc cơ hội nổi bật của những học sinh đó bị hủy, Du Ngọc Y cảm thấy không liên quan gì đến gã ta cả. +

“Mày phải dặn người nhà họ Trình làm cho tốt chuyện này.” Du Ngọc Y đè nén cơn giận. +

“Vâng.” Người hầu đáp lời. +

Ba ngày sau, con cháu gia tộc lâu đời và học sinh nhà nghèo muốn tham gia tiệc Quỳnh Lâm đến cổng Quỳnh Lâm. +

Người chủ trì – Du Ngọc Tuế không sắp xếp chuyện dư thừa, chỉ cung cấp bàn ghế cho học sinh, sân bãi tổ chức thi đấu sáu môn nghệ thuật và chỗ thi cử cuối cùng. +

Còn những thứ như quy trình tranh tài hay sắp xếp nhân viên đều do Hoắc Tây Lăng xử lý giúp hắn. Du Ngọc Tuế tưởng rằng mình chỉ cần đến Quỳnh Lâm, ngủ một giấc rồi mở tiệc chiêu đãi con cháu gia tộc lâu đời và học sinh nhà nghèo một bữa là được. +

Nhưng Du Ngọc Tuế không ngờ có người lại dám gây chuyện trước cổng Quỳnh Lâm. +

Người gây chuyện thuộc mấy gia tộc nhỏ, cầm đầu bởi một tên họ Trình. Du Ngọc Tuế vừa nghe đến cái họ này đã biết tên kia là chó săn dưới tay Đại Hoàng huynh. +

“Theo ta ra ngoài xem thử con chó nào đang sủa lung tung thế?” Du Ngọc Tuế cười khinh, cầm tẩu thuốc trong tay, dẫn Hoắc Tây Lăng ra cổng Quỳnh Lâm. +

Trước cổng Quỳnh Lâm, người đến đa số đều là con cháu các gia tộc nhỏ, bảy gia tộc lớn đều không đến. Cũng đúng, đương nhiên bọn họ xem thường việc đạt chức quan nhờ tiệc xuân, tham gia tiệc xuân chỉ vì muốn nổi tiếng. Giờ đây số người tham gia tiệc Quỳnh Lâm thưa thớt, tất nhiên bọn họ càng không muốn đến. +

“Các ngươi ồn ào cái gì đấy? Khiến cô nhức cả đầu.” Du Ngọc Tuế ngồi trên kiệu, nhìn xuống đám người kia. +

“Điện hạ, dù sao chúng tôi cũng là con cháu của một gia tộc, vì sao chỉ có thể dẫn một người hầu vào? Vậy chẳng thà không dẫn theo, không phải ai cũng không có nền tảng gia đình như đám hàn môn.” +

Du Ngọc Tuế nhìn chằm chằm vào tên nói chuyện, cười cười: “Nền tảng gia đình cậu là mấy thằng hầu? Vậy cậu cũng không cần tham gia tiệc Quỳnh Lâm này đâu.” +

Vừa dứt lời, đám học sinh nhà nghèo đang tức đỏ bừng mặt không nhịn được mà phì cười. +

Mặt tên con cháu gia tộc nhỏ đỏ gay, nhưng vẫn kiên trì ý tưởng con cháu hàn môn không xứng được đối xử như con cháu gia tộc lớn. Đồng thời, cho rằng Thái tử chỉ cho phép con cháu gia tộc lâu đời dẫn theo một người hầu là đang sỉ nhục bọn họ. +

Du Ngọc Tuế nheo mắt, rít một hơi thuốc rồi nói: “Xem ra cô chừa thể diện cho mấy người hơi nhiều rồi.” +

“Từ nay về sau, tiệc Quỳnh Lâm không cho phép bất cứ ai dẫn theo người hầu. Ai vi phạm sẽ bị cấm tham gia tiệc Quỳnh Lâm vĩnh viễn.” Du Ngọc Tuế nói xong đưa tay chỉ tên con cháu gia tộc nhỏ kia: “Ném nó ra ngoài cho cô.” +

Vừa dứt lời, binh lính trông coi tiệc Quỳnh Lâm lập tức ném tên kia ra khỏi cổng Quỳnh Lâm. +

“Bây giờ các ngươi có ai không phục có thể tự đi bộ về. Tiệc Quỳnh Lâm của cô chỉ muốn công bằng chính trực tuyệt đối, gia thế và xuất thân của các ngươi chẳng là cái thá gì trước mặt cô cả.” Du Ngọc Tuế lạnh lùng nói. +

Thân phận địa vị có cao quý đến cỡ nào thì có cao hơn được Thái tử không? Hay là đám người này lại muốn đế vương giết thêm một đám gia tộc lâu đời nữa? +

Khi Du Ngọc Tuế liếc xéo đám người, không hiểu sao mọi người đều cảm thấy không rét mà run. +

Đúng lúc này, một ông lão dáng người thanh thoát dẫn một thiếu niên từ ngoài cổng đi vào, ông cười nói: “Hay cho câu công bằng chính trực.” +

Tạ Ý nói rồi nhìn về phía đám con cháu gia tộc quyền quý: “Nếu các ngươi cho rằng đây là làm nhục gia tộc thì không cần bước chân vào cổng Quỳnh Lâm đâu.” +

Đám con cháu gia tộc nhìn ông lão trước mặt, cúi đầu nhao nhao chào hỏi: “Chào Tạ Công.” +

Lúc này, những học sinh nhà nghèo chưa từng gặp Tạ Ý mới biết ra người này là Tạ Ý được người dân sùng bái, nháo nhào hồi hộp thưa “Chào Tạ Công.” +

“Được rồi, ai muốn tham gia tiệc Quỳnh Lâm thì vào hết đi.” Tạ Ý nói. +

Tên gây sự họ Trình thấy Tạ Ý đột ngột xuất hiện thì không tin vào mắt mình. Nếu Tạ Ý bằng lòng bước vào tiệc Quỳnh Lâm thì gia tộc nào dám nói tiệc Quỳnh Lâm đang làm nhục bọn họ nữa chứ? +

“Ông ngoại đến thì quá tốt rồi. Con mệt mỏi quá, vậy xin giao chỗ này lại cho ông ngoại và Tô Tướng.” Du Ngọc Tuế vừa nãy còn rất kiên cường biến thành bộ dạng yếu đuối trong chớp mắt, biểu cảm trông vừa vô tội vừa đáng thương. +

Mọi người nghe Du Ngọc Tuế nói mà chấn động. Gì cơ? Tô Tướng cũng đến á? Thế thì hơi bị xa xỉ đấy nhé, Tạ Công và Tô Tướng là người mà ngay cả tiệc xuân cũng không gặp được đâu. +

Trong chớp mắt, cấp bậc tiệc Quỳnh Lâm trong lòng mọi người bay vút lên. +

[Tác giả có lời muốn nói] +

Du Ngọc Tuế: Cô muốn công bằng chính trực tuyệt đối! +

Một giây sau… +

Du Ngọc Tuế: Ông ngoại tới rồi, hu hu hu bọn nó bắt nạt con. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.