Skip to main content

Thiết lập 174

dathaiPiter

Edit: Elyse +

Beta: Shin +

Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và WordPress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/. +

—- +

Thiết lập 174: Tôi hoàn hảo (13) +

Mặc dù cuộc họp phụ huynh kia như khúc nhạc đệm chết người, nhưng đại hội thể thao lần thứ 23 lại một lần nữa khiến nhiệt huyết của bọn học sinh sục sôi trở lại. +

Sáng sớm, các lớp đã nháo nhào chuẩn bị. +

“Đĩa ném, đĩa ném của tôi đâu rồi?” +

“Chuyên viên make-up đâu? Tôi bị trôi phấn, cần dặm lại ngay.” +

“Cô chuyên viên đang ở phòng bên trang điểm cho ‘Hermes’ rồi ——” +

Thiền Tử ngồi bên bàn trang điểm được dựng tạm bợ, mặc cho chuyên viên trang điểm nhào nặn trên người mình. +

Tiết mục của lớp cậu cũng không quá phức tạp, mấu chốt nằm ở chỗ trang phục, đạo cụ và hóa trang. Cái này không thể không nói phụ huynh lớp họ thật “lắm tiền nhiều của”, chi tiền chẳng tiếc tay, từ quần áo đến đạo cụ đều chọn loại tốt nhất, thậm chí còn đặc biệt mời cả đội hóa trang chuyên nghiệp đến hỗ trợ. +

Khi lớp hóa trang dần hoàn thiện, nét mặt chuyên viên trang điểm cũng càng lúc càng mãn nguyện. Khi nét cọ cuối cùng đặt xuống, cô hít sâu một hơi, trọng giọng nói ngập tràn phấn khích khi hoàn thành một tác phẩm vĩ đại. +

“Hoàn mỹ… Em chính là Hermes.” +

Thiếu niên nghe được lời tán thưởng ấy, soi mình trước gương, ánh mắt lại như chẳng đặt lên chính mình. +

“Trang điểm xong rồi, anh có muốn ra ngoài xem thử không?” +

Thiện Tử Ngụy nghe thấy “mình” nhẹ giọng hỏi như vậy, vốn đã tò mò về diễn biến mới của lễ khai mạc, nên lập tức đáp: [Có chứ.] +

Thế là, Thiện Tử Ngụy bước ra, vừa nhìn vào gương đã lập tức nhìn thấy một thiếu niên tuyệt đẹp: Cậu mặc một chiếc áo choàng trắng mạ vàng lấy cảm hứng từ thời Hy Lạp cổ, dáng áo hơi ngắn để lộ cánh tay và đôi chân thon gọn, làn da trắng ấm được họa thêm những đường vân cánh chim vàng đặc trưng của Hermes. Ánh nắng nhảy múa trong mái tóc nhuộm vàng của cậu, như khẽ hôn lên vòng hoa kết từ cành ô liu và lông vũ. Đuôi mắt được phủ phấn ngọc trai tinh tế và linh động, cả người như thể được đúc nên từ ánh sáng và thần thoại, đẹp đến nao lòng. +

Đừng nói là các bạn xung quanh, đến chính Thiện Tử Ngụy cũng sững sờ, đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc, dường như không nhận ra người rực rỡ vô ngần trong gương kia chính là mình. +

“…. Đẹp quá…” +

“….Đúng là phạm quy mà….” +

“… Ai chụp được chưa…” +

“…. Ê cậu ấy đỏ tai kìa…” +

Những tiếng xì xào đầy thiện cảm xung quanh khiến Thiện Tử Ngụy chỉ muốn chạy trối chết, con bệnh PGAD nào đó thẹn thùng đến mức phải lập tức đổi nhân cách, khẽ ho một tiếng trong thế giới nội tâm để che giấu. +

[Tôi xem rồi. Đẹp lắm.] +

Thiền Tử vừa trở về đã cảm thấy tai mình nóng ran, cậu nhìn thiếu niên trong gương – người vì ngại ngùng mà càng thêm rạng rỡ, rồi lại nghe được bên cạnh vang lên giọng nói phấn khích kìm nén: “….Aaaaa đáng yêu chít mấc, rõ ràng trông như thần linh, vậy mà lại biết ngượng kìaaa….” +

—— Mọi người đều có thể trực tiếp nhìn thấy anh ấy, chỉ có cậu là không. +

Ý nghĩ đó như dây leo, lặng lẽ quấn quanh, siết càng lúc càng chặt. +

Lần đầu tiên, Thiền Tử nhận thức được lòng tham của bản thân, rõ ràng đã có thể chạm đến “mình” qua giọng nói, nhưng giờ lại cảm thấy chẳng bõ vào đâu. +

Nếu… nếu có thể tận mắt nhìn thấy “mình” ấy thì tốt biết bao. +

Thiếu niên chăm chú nhìn bản thân trong gương, lại như thể xuyên qua lớp da thịt này, nhìn thấy linh hồn mà cậu mãi mãi không thể trực tiếp chiêm ngưỡng. +

Muốn thấy người ấy cười, muốn thấy người ấy mang biểu cảm khác, muốn hiểu người ấy trọn vẹn hơn, không chút che giấu nào. +

*** +

Lễ khai mạc đại hội thể thao chính thức bắt đầu lúc 9 giờ, toàn bộ sân vận động hóa thành một sàn trình diễn văn hóa thế giới. +

Lớp bốc trúng chủ đề nước “Pháp” thì biểu diễn show thời trang, bốc trúng “Hawaii” thì nhảy múa váy cỏ…. Nhưng nếu phải kể đến những màn trình diễn khiến khán giả ấn tượng sâu sắc nhất, thì lớp 8-3 với chủ đề “Hy Lạp” chắc chắn có tên trong danh sách. +

Bất kể là làn da hay trang phục được phủ sơn trắng như cẩm thạch, hay sự xuất hiện chấn động của “Hermes” trên sân khấu, rồi cả cảnh tượng những bức tượng dần thức tỉnh trong tiếng đàn của thần linh, mọi chi tiết đều khiến khán giả say mê bàn tán. +

“Đẹp trai lắm, Thần Thiện!” Trần Vũ Hàng phấn khích múa may, “Tôi ngồi hàng đầu tiên, thấy ánh mắt khán giả đều dán chặt vào ông luôn!” +

“Phải đó, Thần Thiện vừa bước ra cái là đèn flash nháy liên tục, chói mù cả mắt! May mà tụi này không sai động tác.” +

Biệt danh “Thần Thiện” vốn là do Lâu Nham đặt ra để trêu Thiền Tử khi cậu đóng vai thần linh, thế mà không biết từ lúc nào đã lan rộng khắp lớp. +

“Cũng nhờ mọi người biểu diễn tốt nữa.” Thiền Tử mỉm cười, “Tôi chỉ là được mọi người tôn lên thôi.” +

Cậu đang định tìm chuyên viên make-up để tẩy trang, thì đám bạn xung quanh đồng loạt kêu lên tiếc nuối. +

“Ông định tẩy ngay hả?” Lâu Nham nhìn cậu chằm chằm, giọng đầy luyến tiếc: “Bộ này hợp với ông lắm, tẩy đi thì phí quá…” +

“Bớt xàm đi, còn nửa tiếng nữa là phải điểm danh đấu bóng rổ rồi.” +

“Sời, trận đầu gặp bọn lớp Một toàn mấy con gà ấy mà, ông không cần ra sân cũng thừa thắng.” Lâu Nham liếm liếm răng nanh, nửa đùa nửa thật: “Ông chỉ cần mặc nguyên bộ này ra cổ vũ thôi, có ‘Thần Thi Đấu’ đây phù hộ, tỉ lệ thắng của bọn này có thể tăng lên 200% luôn!” +

Bọn Phương Vũ cũng gật đầu phụ họa, sau đó bị thần linh của họ lạnh lùng từ chối. +

Sau khi tẩy trang xong, Thiền Tử đi vào phòng thay đồ, vừa khéo thấy đồng hồ thông minh bật lên thông báo: Giáo viên chủ nhiệm đã gửi video biểu diễn của lớp họ trong lễ khai mạc lên nhóm lớp, kèm vài đoạn hậu trường bên dưới. +

“Có muốn xem lại video lễ khai mạc không?” +

[Đương nhiên là muốn.] +

Thiện Tử Ngụy cầm chiếc đồng hồ thông minh, trên màn hình nhỏ bé hiện lên hình ảnh các bạn học toàn thân trắng toát, đang vây quanh một bệ đỡ nhỏ được che bằng rèm, từ từ tiến về phía trước. +

Bài hành khúc sôi động trong loa phóng thanh dừng lại, tất cả mọi người cúi đầu đứng trước lễ đài, bắt đầu cất lên khúc hát xa xưa trong trẻo kỳ lạ. +

Đó là lời cầu nguyện thành kính, là khúc ngợi ca cổ xưa, là tiếng gọi nguyên sơ nhất của loài người qua hàng vạn năm mỗi khi khẩn cầu thần linh. +

Thế rồi, thần linh giáng trần. +

Tấm màn trắng xóa bị gió thổi tung, “Hermes” ngồi trên cột Ionic, tay cầm đàn lia, ánh nắng âu yếm khoác lên người cậu một lớp vàng lỏng, đôi cánh ở mắt cá chân khẽ rung động. Khóe miệng thiếu niên cong nhẹ như đang cười mà cũng như không, thậm chí mang chút tinh nghịch. Thế nhưng ánh mắt cậu khi rũ xuống nhìn đám đông lại quá đỗi trong trẻo và thuần khiết, thấm đẫm sự xa cách và phi nhân tính đến cực hạn, tựa như vị thần thực sự lần đầu tiên hướng ánh nhìn đầy thần tính xuống nhân gian. +

Cả khán đài lặng đi, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. “Hermes” duỗi những ngón tay thon dài, bắt đầu gảy những sợi dây vàng của cây đàn lia. +

Tiếng đàn đầu tiên vang lên. Những “Người ném đĩa” bên trái được đánh thức, tay phải họ giữ đĩa sắt giơ ra sau, thân mình xoắn lại đến cực hạn, rồi dừng lại trong khoảnh khắc sẵn sàng bộc phát. +

Tiếng đàn thứ hai vang lên. Nhóm “Đấu sĩ” ở trung tâm bỗng như sống dậy, họ quấn lấy nhau từng đôi, người ra đòn khóa cổ, kẻ phản đòn chế ngự, khoảnh khắc mất thăng bằng ấy bị đóng băng mãi mãi. +

Tiếng đàn thứ ba vang lên. Những “Người ném lao” bên phải bước chân trái lên trước, giương ngọn lao lên nghênh đón gió, ánh mắt họ hướng về phương xa vô định, sức mạnh ấy đông cứng ngay trước giây phút bùng nổ. +

“Tinh —” +

Theo tiếng đàn cuối cùng, tất cả các bức tượng được âm nhạc ban cho sự sống đồng loạt ngẩng đầu lên, hướng về vị thần đang cúi đầu mỉm cười. +

Thình thịch. +

Thiện Tử Ngụy nghe thấy tiếng trái tim đập mạnh, hắn nhìn thiếu niên xinh đẹp đầy thần tính được tôn sùng trong video, một cảm giác không chân thực mãnh liệt chộp lấy hắn —— Đó thực sự… là hắn sao? +

Đó là một “hắn” hoàn toàn khác, dù hắn có mặc trang phục giống hệt, cũng không thể diễn ra được vẻ phong tư trác tuyệt đến thế. +

—— Tốt quá rồi, được nhìn thấy bản thân rực rỡ đến vậy. +

Thiện Tử Ngụy cười vui vẻ, hết lời khen ngợi: “Cậu diễn thật như thần ấy, mọi người cũng thể hiện rất tuyệt.” +

[Bởi vì tôi không muốn phụ kỳ vọng của ‘mọi người’.] Thiền Tử khẽ cười, đáp. +

Thiện Tử Ngụy xem đến phần hậu trường phía sau, không nhịn được mà cười vui vẻ, hắn rất hiểu tâm trạng không nỡ rời xa của mọi người —— Bất kỳ ai dù chỉ nhìn một lần, đều không thể quên được thiếu niên tuyệt sắc kinh người, tràn đầy thần tính ấy. +

“Cậu nhập vai Hermes giống thần thật đó, đổi lại là tôi cũng tiếc không muốn cậu tẩy trang đâu.” +

Thiền Tử bắt đầu cân nhắc liệu có kịp không nếu giờ cậu tìm chuyên viên trang điểm để hóa trang lại: Nếu “mình” muốn như vậy thì… +

Tuy nhiên, Thiện Tử Ngụy chỉ đùa một câu như vậy rồi chuyển sang bàn về đối thủ sắp tới. +

“Trận đầu là đấu với lớp Một, lớp họ chủ yếu phòng thủ kèm người, dùng chiến thuật cũ đối phó là được.” +

[Tôi biết mà.] +

“Cố lên nhé.” Thiện Tử Ngụy cổ vũ, tràn đầy tin tưởng vào “bản thân”. “Chúc cậu ra quân thắng lợi.” +

*** +

Đúng như Thiện Tử Ngụy dự đoán, Thiền Tử, Lâu Nham và những người khác đã dễ dàng đánh bại lớp Một. +

Ngay từ đầu trận, họ đã nắm hoàn toàn thế chủ động trong tay: Lâu Nham vào trận với phong độ cao nhất, chỉ dùng vài động tác giả nhẹ nhàng vượt qua hàng phòng ngự, ba bước lên rổ dứt khoát ghi điểm. Trần Vũ Hàng và Diệp Nam như một bức tường di động, bảo vệ kín kẽ khu vực bảng rổ và nhiều lần khiến tiền đạo bên đối thủ bất lực. Phương Vũ di chuyển linh hoạt khắp sân, chuyền bóng cực kì chính xác cho đồng đội. Thiền Tử tuy không ra tay nhiều, nhưng mỗi lần ném, đường bóng đều như được tính toán chính xác, lọt lưới không chút sai lệch. +

“Lớp Ba cố lên!!!” +

Tiếng reo hò của các bạn cùng lớp mỗi lúc một lớn. Mỗi khi họ ghi điểm, bên lề sân lại vang lên tiếng reo hò đinh tai nhức óc. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm thường ngày nghiêm túc cũng không nhịn được đứng dậy vỗ tay tán thưởng cho một pha phòng ngự hay. +

Khi tiếng còi kết thúc vang lên, bảng điểm dừng ở 72–58. Thiền Tử mỉm cười đập tay với các đồng đội, suýt nữa bị đám bạn nhiệt tình dìm chết. +

Trong trận chiều với lớp Tám – vốn là một đội giỏi tấn công nhanh, họ còn phản kích mãnh liệt hơn. Mỗi khi đối thủ ghi bàn, Lâu Nham chắc chắn sẽ đột phá mạnh mẽ ở lượt tấn công tiếp theo, dùng cơ thể đẩy lùi hậu vệ và đưa bóng vào rổ một cách ổn định. Xuất sắc nhất là pha phản công ở hiệp ba, lớp Tám vừa cướp được bóng, tưởng chừng sẽ tổ chức tấn công nhanh, Thiền Tử liền như bóng ma xuất hiện, đầu ngón tay chạm nhẹ, chính xác cướp lại bóng. Không cần nhìn, cậu chuyền dài xuyên sân cho Lâu Nham đã chạy về sân nhà. Lâu Nham đón bóng, xoay người, ném rổ —— Tiếng bóng lọt lưới lập tức thổi bùng tiếng hét trên khán đài. +

Sau một trận đấu căng thẳng, lớp họ thắng 88–82, trở thành đội đầu tiên giành quyền vào chung kết. +

Tin vui cũng đến từ đội nữ, họ lần lượt thắng các trận bóng chuyền với lớp Hai và lớp Sáu, ngày mai sẽ gặp lớp Bảy trong trận chung kết. +

[Mai đấu với lớp Bảy rồi. Có tự tin không?] +

Khi hoàn tất buổi tập cuối cùng trong ngày, Thiền Tử nghe thấy giọng nói trêu đùa cổ vũ trong đầu. +

“Có.” Thiếu niên đôi mắt cong cong, giọng nói ngọt ngào như tan chảy trong đường mật. “Anh chính là niềm tin của tôi.” +

Thiện Tử Ngụy trái lại hơi ngại ngùng vì những lời này, hắn khẽ ho một tiếng. [Đừng áp lực quá. Thắng hay không không quan trọng, tổ chức đều sẽ thưởng cho cậu.] +

Thiền Tử như chợt nghĩ đến điều gì, đôi mắt sáng rực như sao. +

“Tôi sẽ thắng.” +

Hôm sau, do lịch thi đấu được điều chỉnh lại, chung kết bóng chuyền nữ diễn ra trước, sau đó là chung kết bóng rổ nam. +

Tuy nhiên, chuỗi thắng vang dội của lớp Ba đã bị gián đoạn đột ngột. Đối mặt với lớp Bảy có nhiều học sinh thể thao, đội bóng chuyền nữ hoàn toàn bị áp đảo. +

“…Tiết Tình lớp bọn nó thật quá đáng. Nó ỷ mạnh hiếp yếu, cố tình nhắm vào một người,” Mã Phương Phương nói, mắt đỏ hoe. “Thần Thiện đã cảnh báo bọn tôi đề phòng nó, nhưng căn bản không tránh được.” +

Viên Diệc Phỉ bên cạnh ôm cánh tay tím bầm, khóc oà lên. +

“Khốn khiếp!” +

Mắt thấy các bạn nữ bị bắt nạt, Trần Vũ Hàng đá mạnh một cước vào bậc thềm, ánh mắt tất cả mọi người trong lớp Ba đều ngùn ngụt lửa giận. Khi nhìn thấy đám người lớp Bảy phía kia tỏ vẻ khiêu khích, sự phẫn nộ của họ lại càng lên đến đỉnh điểm. +

“Thần Thiện ——” Lâu Nham khoác vai bạn thân, nhe răng nở một nụ cười khát máu. “Đến lúc cho chúng nó một bài học rồi nhỉ?” +

Thiếu niên tóc đen mỉm cười hiền hòa, nhưng ánh mắt lại khiến người ta không rét mà run. +

“Đương nhiên rồi.” +

Khi Thiền Tử và các thành viên đội bóng rổ lớp Bảy đứng trong vòng tròn giữa sân, trận đấu chưa bắt đầu nhưng không khí giữa hai bên đã nồng nặc mùi thuốc súng. +

Những học sinh thể thao lớp Bảy ai nấy đều cao to lực lưỡng, ngoại trừ lúc nhìn Lâu Nham có chút e dè, còn lại lúc nhìn những người khác đều tràn đầy khinh miệt, như thể đã thấy trước trận đấu áp đảo một chiều sắp diễn ra. +

Trọng tài tung bóng lên cao. +

Trung phong lớp Bảy dựa vào lợi thế chiều cao chạm bóng trước bằng đầu ngón tay, nhưng gần như trong cùng khoảnh khắc ấy, Lâu Nham bật mạnh chân, với tư thế áp đảo vỗ bóng về sân nhà, bóng vừa chạm đất đã lao lên như một con báo khóa chặt con mồi, lập tức khống chế bóng. +

“Phòng thủ khu vực! Đừng để nó tăng tốc!” Đội trưởng lớp Bảy hô to, bọn họ hiểu rõ khả năng đột phá đáng sợ của Lâu Nham, nhanh chóng rút về. +

Thế nhưng Lâu Nham căn bản không có ý định xông vào, đây chỉ là một động tác đột kích giả như thật để đánh lừa đối thủ dịch chuyển trọng tâm, ngay sau đó cậu dùng một đường chuyền đập đất, đưa bóng đến tay Thiền Tử đang lặng lẽ đứng ở góc sân vắng người. +

Các cầu thủ lớp Bảy thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng có thể bỏ qua thiếu niên tóc đen áo số 23 trông có vẻ hiền lành nhất này. Rồi sau đó, họ nhìn thấy, thiếu niên “vô hại” kia động tác mượt mà như tranh: khuỵu gối, giơ tay, vặn cổ tay —— +

“Bang!” +

Quả ném ba điểm rơi thẳng vào lưới, âm thanh trong trẻo đến chói tai. +

Lớp Ba bùng nổ tiếng reo hò chấn động, còn các cầu thủ lớp Bảy vẫn đứng sững tại chỗ, không thể tin nổi nhìn mọi chuyện vừa xảy ra. +

“Lại đây mà xem.” Lâu Nham nhe chiếc răng nanh trắng ởn với họ, nở nụ cười máu me pha lẫn cuồng nhiệt và tàn bạo. “Bọn mày nhỏ bé đến thế nào!” +

“2-3! Thủ chặt khu vực trong!” Đội trưởng lớp Bảy sốt ruột điều chỉnh, giọng nói mang theo sự bất an: “Bên ngoài… bên ngoài kèm chặt thằng áo số 23!” +

Trận đấu tiếp tục. Chiến thuật phòng thủ khu vực của lớp Bảy càng thêm chặt chẽ, tập trung theo kèm Lâu Nham, đồng thời cũng chia tiền đạo phụ ra quấy rối sát người Thiền Tử. +

Nhưng điều này hoàn toàn vô dụng, Lâu Nham dưới sự kìm kẹp của hai người vẫn có thể chuyền bóng chính xác, còn Thiền Tử đối mặt với sự áp sát của tiền đạo phụ lớp Bảy, chỉ cần một bước lùi đơn giản hoặc dựa vào sự che chắn của đồng đội, đã có thể giành lấy khoảng trống ném bóng trong chớp mắt. +

Quả ba điểm thứ hai, Thiền Tử ra tay cực nhanh trong khoảnh khắc đầu ngón tay của tiền đạo phụ lớp Bảy gần như chạm vào bóng. +

“Bang!” Âm thanh trong trẻo vào lưới một lần nữa vang lên. +

Thiếu niên tóc đen tiếp đất, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán, để lộ vầng trán láng mịn và đôi mắt trong vắt nhưng lạnh lẽo. Cậu nhìn về phía các cầu thủ lớp Bảy mặt trắng bệch, giọng điệu ôn hòa như đang hỏi thăm thời tiết: +

“Đã học được cách tôn trọng bạn học chưa?” +

Ánh mắt của các cầu thủ lớp Bảy đã chuyển từ khinh thường sang khiếp sợ, cuối cùng pha lẫn một chút khủng hoảng. Đội trưởng buộc phải cử thêm một người nữa đến phong tỏa Thiền Tử, thế nhưng hàng phòng ngự bên trong vừa lỏng lẻo, Lâu Nham lập tức như mãnh thú sổng lồng, liên tục đột phá ghi điểm. +

Đội trưởng lớp Bảy do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn quyết định ưu tiên phòng thủ Lâu Nham, chủ lực của đội bóng rổ, cậu ta dùng giọng điệu “ngươi đi diệt trừ thầy trò Đường Tăng đi” (*) nói với tiền đạo phụ: “Ông đi khóa chặt thằng áo số 23 kia đi!” +

Bôn Ba Nhi Bát – Tiền đạo phụ: ? +

(*) Câu này trong Tây Du Ký ý chỉ mấy con yêu quái thường được giao nhiệm vụ đi diệt trừ thầy trò Đường Tăng, Bôn Ba Nhi Bát là 1 trong hai con yêu quái cá (một con là Bôn Ba Nhi Bát, con còn lại là Bát Ba Nhi Bôn:)))) thường đi chung, hai con yêu quái này có tác dụng tấu hề trong phim là chính, mình không xem TDK nên ếu hiểu cái joke nì cho lắm nên để tạm vậy nha:))) +

Shin: t khá chắc nó từ cái vid này ra =)))) +

https://vt.tiktok.com/ZSP8wN16S/ ] +

6:2, 15:10, 30:22, 40:30… +

Tỉ số giữa lớp Ba và lớp Bảy dần dần bị kéo giãn, trước khi bắt đầu, không ai ngờ rằng lớp bất lợi lại là lớp Bảy vốn tập trung toàn học sinh năng khiếu thể thao. +

Học sinh lớp Ba hò hét đến khàn giọng, tất cả mọi người đều cuồng nhiệt nhìn những bóng hình đang đổ mồ hôi trên sân, mỗi lần ném bóng tinh tế, mỗi pha đột phá mãnh liệt, đều có thể châm ngòi một đợt sóng hoan hô chấn động, đặc biệt là các bạn nữ, họ đã phấn khích đến mức sắp ngất rồi. +

Thấy tỉ số sắp không thể đuổi kịp, khi Thiền Tử một lần nữa chuẩn bị ném bóng, tiền đạo phụ lớp Bảy không rõ là sốt ruột hay cố ý, thân hình cao lớn hung hăng đâm sầm vào Thiền Tử. +

Trong tiếng la thất thanh của tất cả mọi người, thiếu niên tóc đen nặng nề ngã xuống đất, khuỷu tay bị trầy xước đến mức chảy máu. +

“Bíp ——” +

Trọng tài vội thổi còi, nhưng việc đầu tiên không phải là đỡ Thiền Tử dậy, mà là kéo Lâu Nham đang điên lên ra ngoài. +

Vào khoảnh khắc Thiền Tử ngã xuống, Lâu Nham đã nổi trận lôi đình túm lấy cổ áo tiền đạo phụ lớp Bảy, thậm chí nhấc bổng cầu thủ cao lớn đó lên khỏi mặt đất, khiến mặt cậu ta đỏ bừng. +

“Mẹ nó mày dám đẩy cậu ấy!” +

Tiếng gầm đầy hung hãn và tàn bạo đó thậm chí khiến giáo viên đến can ngăn cũng theo bản năng run lên, cuối cùng phải nhờ Thiền Tử khuyên can, hai thiếu niên mới chịu tách ra. +

Lâm Tử Tuấn dự bị vào sân, Thiền Tử được đưa đến phòng y tế xử lý vết thương. Đến khi cậu nhiều lần trấn an mọi người rằng mình không sao rồi được thả đi, trận bóng rổ đã diễn ra đến hiệp cuối cùng, lớp Bảy đã gỡ hòa tỉ số, thậm chí còn vượt lên dẫn trước. +

“Xin lỗi, Thần Thiện, tôi không giữ được.” Lâm Tử Tuấn vừa xuống sân liền nói với vẻ vô cùng áy náy. +

“Không sao.” Thiếu niên tóc đen chỉnh sửa lại miếng bảo vệ cổ tay, nụ cười tươi sáng mang đến cảm giác an toàn tràn trề. “Cứ giao cho tôi.” +

Sau khi lên sân, Thiền Tử đối diện với ánh mắt lo lắng của đồng đội, đặc biệt là Lâu Nham, đôi mắt vẫn còn đỏ ngầu. Cậu nở nụ cười trấn an với mọi người, nhưng khi ánh mắt ấy dừng lại trên đội lớp Bảy, nụ cười ấm áp lại hóa thành cảm giác lạnh lẽo thấu xương. +

Các cầu thủ lớp Bảy một lần nữa trải nghiệm nỗi sợ hãi bị hai ông thần này thống trị, trơ mắt nhìn tỉ số đang vượt lên bị rút ngắn từng chút một. Họ chỉ có thể cố gắng trì hoãn thời gian, hy vọng kết thúc trận đấu trước khi bị đuổi kịp. +

Khi chỉ còn 13 giây cuối cùng, lớp Bảy tạm thời dẫn trước 80:78 nhưng không hề có cảm giác an toàn, bởi quyền kiểm soát bóng đã thuộc về lớp Ba. +

Lâu Nham như một lưỡi dao sắc bén, xuyên thẳng từ trung lộ vào trung tâm phòng ngự lớp Bảy, pha đột phá hung hãn dường như muốn một mình xoay chuyển tình thế của cậu ta đã thu hút hai người bên kia kèm sát. Nhưng khi Lâu Nham bật nhảy chuẩn bị ném rổ, thì ở điểm cao nhất, cậu ta lại vặn cổ tay, chuyền bóng chính xác cho Thiền Tử đang đứng ngoài vạch ba điểm. +

Động tác đón bóng của Thiền Tử nhẹ nhàng như thể đang nhận một cốc nước, cậu thậm chí không cúi đầu xác nhận, đầu ngón tay vừa chạm bóng, cơ thể đã theo hướng xoay về phía rổ, hai tay đưa bóng qua vai. +

Tiền đạo phụ lớp Bảy đang nóng mắt theo bản năng dùng lại chiêu cũ, lao đến với đà tấn công, dù Thiền Tử đã đề phòng tránh né, nhưng vẫn bị đẩy loạng choạng hai bước, tư thế ném bóng trong lúc va chạm biến dạng nghiêm trọng. +

Đường vòng cung của quả bóng trên không đặc biệt cao và chênh vênh, như con chim gãy cánh, nặng nề đập vào mép trước vành rổ rồi rơi xuống đất. +

“Bíp ——” +

Tiếng còi kết thúc hiệp cuối cùng vang lên khi thời gian về 0, lớp Bảy còn chưa kịp vui mừng vì quả bóng rơi lệch, trọng tài đã ra hiệu phạm lỗi: Tiền đạo phụ đẩy người, phạm lỗi. Tiếng còi vang lên trước, nhưng động tác phạm lỗi xảy ra trong thời gian thi đấu. +

Tiền đạo phụ lớp Bảy run lên, lùi lại vài bước dưới ánh mắt như kim châm của lớp Ba, điều khiến cậu ta sợ hãi nhất là Lâu Nham, người kia rõ là đang tức giận đến tột cùng, nhưng lại cười dịu dàng với cậu ta, hệt như đang nhìn một xác chết không đáng bận tâm. +

Lớp Ba có ba cơ hội ném phạt. +

Nhìn thấy bóng dáng thon dài đang đứng trên vạch ném phạt, trái tim lớp Bảy như chết lặng, chỉ còn lại tuyệt vọng và một chút cầu mong may mắn. Ngược lại, lớp Ba tràn đầy nhiệt huyết, rõ ràng vẫn thua hai điểm, nhưng không hề lo lắng hay sợ hãi. +

Dù sao thì, kia cũng chính là Thần Thiện mà —— +

Dưới ánh mắt theo dõi chăm chú của mọi người, thiếu niên tóc đen điều chỉnh lại băng bảo vệ khuỷu tay, ánh mắt thoáng qua bảng điểm 78:80. +

Rồi cậu cười. +

“Chỉ còn ba quả ném phạt cuối cùng, tôi không tập trung được, anh ném giúp tôi đi.” +

Thiện Tử Ngụy: ? +

Thiện Tử Ngụy: ??? +

Tên nhân cách chủ nào đó bị đổi ra ngoài ngơ ngác nhìn xung quanh, khi hiểu chuyện gì đang xảy ra, toàn thân hắn nổi da gà. +

Sau nhiều lần chuyển đổi nhân cách đều bị đẩy ra ngoài, Thiện Tử Ngụy đứng dưới ánh mắt kỳ vọng của mọi người, khó khăn nuốt nước bọt. +

Thực ra hắn hiểu dụng ý hết sức dịu dàng của “mình”: +

Cậu ấy muốn bù đắp cho niềm hối tiếc trong quá khứ của hắn. +

Cậu ấy tin rằng hắn có thể thắng. +

—— Nhưng chính bản thân hắn lại không tin. +

Thiện Tử Ngụy cười khổ, dù thời gian qua hắn đã hướng dẫn mình 14 tuổi tập ném bóng, chạm vào trái bóng vài lần. Nhưng hắn đã quá lâu không tiếp xúc với bóng rổ, môn thể thao yêu thích nhất ngày xưa của hắn sớm đã bị bệnh PGAD hủy hoại từ hai trăm năm trước, trở thành một điều cấm kỵ như rắn rết phải tránh xa. +

Trọng tài thổi còi, ném bóng cho Thiện Tử Ngụy. +

Thiện Tử Ngụy nhận bóng bị ép vào đường cùng, hắn buộc phải ném bóng trong 10 giây, nếu không sẽ phạm luật. +

Áp lực lớn và cảm giác cấp bách nghiền nát mọi tạp niệm của Thiện Tử Ngụy, một sự thôi thúc gần như bản năng thúc đẩy cơ thể —— Hắn khuỵu gối, giơ bóng, nâng khuỷu tay, một cái vặn cổ tay lâu rồi không dùng nhưng kiên quyết, tự nhiên hình thành. +

“Bang.” +

Bóng rổ đập vào vành rổ, xoay tròn một vòng, cuối cùng rơi vào lưới. +

79:80 +

Những tiếng reo hò bị kìm nén bên sân thoáng chốc bùng nổ, những người ủng hộ lớp Ba nhìn bóng hình trên vạch ném phạt, mắt càng thêm sáng. +

Thiện Tử Ngụy đứng tại chỗ, thở gấp đôi chút. Hắn nhìn tấm lưới vẫn đang rung nhẹ, một cảm giác ấm áp ngứa ran như được đánh thức, đang từ đầu ngón tay, từ cánh tay, từ sâu trong máu thịt, lan tỏa từng sợi một, kết nối lại gân cốt vốn đã bị tự ti ăn mòn. +

Những cảm giác xa xôi bị hắn chôn vùi dưới đáy tuyệt vọng, như một mầm cây ngoan cường đâm chồi, phá đất mà nảy mầm từ trong ký ức. +

Hắn thích âm thanh lưới rít trong trẻo khi ném bóng lọt lưới, hắn thích cảm giác nhiệt huyết dâng trào khi chạy trên sân —— Hắn thích bóng rổ, hắn rất am hiểu bóng rổ. +

Thiếu niên tóc đen một lần nữa nhận bóng từ trọng tài, khuỵu gối, giơ tay, nâng khuỷu tay, vặn cổ tay —— Mỗi động tác đều như bánh răng được lau chùi, khớp chính xác với quỹ đạo sâu trong ký ức, trôi chảy không một chút vướng víu. +

“Bộp.” +

Bóng rổ đập vào bảng rổ, chính xác rơi vào lưới. +

80:80 +

Không ai phát ra âm thanh, ngoại trừ lớp Bảy mặt xanh như tàu lá chuối, mọi người trên sân thậm chí vô thức nín thở, hệt như chuẩn bị chứng kiến kỳ tích giáng lâm. +

Niềm hối tiếc những ngày xưa cũ giờ đã không còn, chỉ còn lại sự thanh thản như đã bước qua quá khứ(*). +

Thiện Tử Ngụy dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên cằm, nụ cười trên môi phóng khoáng và rạng rỡ, toát ra nhuệ khí như lưỡi kiếm rời vỏ. +

Đúng như “mình” tin tưởng, hắn sẽ thắng. +

Thiếu niên tóc đen nhẹ nhàng nâng quả bóng rổ, đôi mắt sáng tựa hổ phách hệt như được tôi trong nắng, phản chiếu rõ ràng vị trí của vành rổ. +

“Bang.” +

—— Giờ khắc này, toàn thế giới thuộc về tôi. +

*** +

Tác giả có lời muốn nói: +

Mị là người quê mùa, mị siêu thích motif “mọi người đều say mê ánh hào quang của công, còn công thì tỏa sáng vì thụ”. +

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ +

(*) Raw là 超越 nghĩa là siêu việt, vượt qua,… mình nghĩ ý Đồi đoạn này có thể là Ngụy Ngụy đã vượt qua những ám ảnh trong quá khứ, mà nó lại là cảm giác nên mình nhét chữ thanh thản vô cho hợp lí chứ:)) raw nó chỉ có cảm giác siêu việt gì gì đó thôi… +

tui cũng là ngừi quê mùa TAT, chương 174 nì dài điên dài khùng luôn á tr mẹ ơi gãy tay gãy lưng, t tính làm xong sớm đăng sớm mà đm 174 dài quá + thời gian beta nữa nên lê lết mãi đến hnay mới xong:)))) +

Shin: xong rồi!!!! Xin lỗi mọi người giờ mới xong, t bị bài tập hành không ngước lên đc TAT +

Càng ngày càng thấy ngụy ngụy nhà mình rực rỡ, dễ thương vãi, t cũng là người quê mùa, t thích mấy cái nàyyyy!!! +

Coi như xong chap đống chap từ tháng 5 tới tháng 10 rồi, t đoán lần tiếp theo có chap nữa sẽ là tháng 4 năm sau nên là hẹn 6 tháng nữa gặp lại (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~ +

(Đã beta) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.