Skip to main content

Thiết lập 176

dathaiPiter

Edit: Elyse +

Beta: Shin +

Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và WordPress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/. +

—- +

Thiết lập 176: Tôi hoàn hảo (15) +

Thứ bảy, Thiện Tử Ngụy theo đúng hẹn đến nhà Lý Tử Câm. +

“Khu 8 Minh Uyển, căn 801…” +

Thiền Tử lần theo địa chỉ trên mảnh giấy, bước vào khu chung cư cao cấp. Khi thang máy lên đến tầng cao nhất, Thiện Tử Ngụy bước ra. Đứng trước cửa nhà Lý Tử Câm, hắn dằn xuống chút căng thẳng đã lâu không có khi đến nhà bạn học chơi, tiến lên chuẩn bị bấm chuông. +

Trước khi đầu ngón tay kịp chạm vào chuông, cánh cửa đã bật mở. Lý Tử Câm mặc áo trắng quần đen đứng ở huyền quan, lặng lẽ chờ đón hắn. +

“H-Hi.” Thiện Tử Ngụy theo phản xạ nở nụ cười, chào một tiếng. +

Lý Tử Câm lấy từ tủ giày ra một đôi dép đặt ở huyền quan: “Mời vào.” +

Đây là một cảnh tượng rất đỗi bình thường, nhưng lại khiến Thiện Tử Ngụy có cảm giác không chân thực sâu sắc. Nghĩ kỹ thì, hắn dường như thật sự chưa bao giờ thấy một Lý Tử Câm đời thường như vậy, một Lý Tử Câm không trong trạng thái học tập. +

Cái cảm giác xa cách như không dính bụi trần kia dường như nhạt đi, trở nên gần gũi hơn một chút. +

Thiện Tử Ngụy vội vàng thay dép lê, theo Lý Tử Câm vào phòng khách. Nhà Lý Tử Câm là dạng duplex hai tầng[1], được xây theo phong cách mộc mạc ấm áp, một cầu thang xoắn bằng gỗ đặc dẫn từ phòng khách lên tầng hai; nơi lối lên tầng hai treo một bức ảnh gia đình khổng lồ: Người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp ôm lấy người đàn ông tuấn tú cao lớn, Lý Tử Câm thuở nhỏ trắng trẻo đáng yêu đứng giữa hai người, cả gia đình ba người trông vô cùng hạnh phúc. +

[1] Căn hộ duplex: hay căn hộ thông tầng là kiểu căn hộ có từ hai tầng trở lên và có cầu thang nối giữa các tầng với nhau. Căn hộ Duplex thường được xây dựng ở tầng cao nhất của tòa nhà cao ốc hoặc dự án căn hộ và trung tâm thương mại cao cấp. (source: https://phanrangland.com/can-ho-duplex-la-gi/) +

Minh họa: (chắc là nhà LTC sẽ kiểu gần giống như này:)) theo tui tưởng tượng là sẽ lát nhiều gỗ á) (source: pinterest) +

+

Một phụ nữ khoảng năm mươi tuổi đang lau nhà trong phòng khách, nhìn diện mạo và hành vi thì hẳn không phải họ hàng, mà là dì giúp việc. Thấy Thiện Tử Ngụy, dì nhiệt tình chào: “Bạn của Tử Câm đến rồi đấy à, muốn uống gì không? Trong tủ lạnh có Coca, Sprite, dì vừa nấu xong nước đậu xanh, cháu muốn thử không?” +

Thiện Tử Ngụy vội cảm ơn: “Nước lọc là được rồi ạ, cảm ơn dì.” +

Dì giúp việc đi rót nước, Thiện Tử Ngụy nhìn quanh nhà rồi nhỏ giọng hỏi Lý Tử Câm: “Ba mẹ cậu không có nhà à?” +

“Mẹ tôi ở nhà.” Lý Tử Câm bình thản đáp. +

“Thế tôi qua chào mẹ cậu một tiếng ha…? +

“Không cần.” +

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. Lý Tử Câm không giải thích gì thêm, Thiện Tử Ngụy cũng không tiện hỏi nhiều, hắn mơ hồ nhận ra giữa Lý Tử Câm và ba mẹ cậu ta dường như có vấn đề gì đó —— Thiện Tử Ngụy chưa từng thấy ba mẹ Lý Tử Câm đến họp phụ huynh. Theo lý mà nói, con cái giỏi giang như vậy, cha mẹ ắt hẳn phải tự hào đến dự, vậy mà họ lại chưa từng xuất hiện. +

Thiện Tử Ngụy nhận ly nước từ dì giúp việc, cảm ơn rồi theo Lý Tử Câm vào phòng ngủ tầng một. Đây hẳn là phòng của Lý Tử Câm, chăn màn được gấp vuông vức, giấy khen treo ngay ngắn trên tường, cả căn phòng sạch sẽ ngăn nắp đến mức Thiện Tử Ngụy vô thức cảm thấy có gì đó lạ lạ —— Đây không phải kiểu sạch sẽ do chứng ảm ảnh cưỡng chế hay ưa sạch, mà là kiểu sạch bách như chưa từng có người sử dụng, hệt như một căn phòng trưng bày. +

Trên bàn học đã chuẩn bị sẵn hai chiếc máy tính: một máy bàn, một laptop. Khi Lý Tử Câm kéo ghế hơi xéo ra, sự ngăn nắp quá mức trong phòng mới bị phá vỡ, xuất hiện dấu vết của con người. +

Hai thiếu niên theo thói quen ngồi một trái một phải, Thiện Tử Ngụy lướt qua màn hình máy tính, bên trong đã cài sẵn những phần mềm lập trình phổ biến. +

Đụng đến lĩnh vực mình am hiểu, Thiện Tử Ngụy thả lỏng hơn nhiều, hắn vừa di chuột vừa hỏi: “Mấy phần mềm lập trình này, cậu muốn học cái nào?” +

Lý Tử Câm xắn tay áo sơ mi trắng lên tới cẳng tay, lộ ra cổ tay mảnh khảnh nhưng khớp xương rõ ràng. Nghe câu hỏi tùy ý thoải mái của Thiện Tử Ngụy, cậu ngẩng mắt nói: “Cậu biết hết.” +

—— Đây là câu trần thuật, không phải câu nghi vấn. +

Thiện Tử Ngụy: …. Sơ ý rồi. +

Ông cụ Thiện đội lốt trai trẻ 14 tuổi sắp bị vạch mặt vội vàng chữa cháy: “Làm gì có chuyện cái nào cũng biết, tôi chỉ muốn biết xem cậu hứng thú với loại ngôn ngữ lập trình nào, xem thử có cái nào tôi biết không thôi.” +

Thái độ của Lý Tử Câm vẫn bình thản đến mức khó đoán. Cậu nhìn màn hình máy tính, nhưng ánh mắt lại không đặt lên phần mềm lập trình. +

“Cái nào cũng được.” +

Thiện Tử Ngụy im lặng, hẵn khẽ dời tầm mắt, thông qua màn hình phản chiếu đối diện với ánh nhìn của Lý Tử Câm —— Đó là một kiểu nhìn thuần túy, hết sức tập trung, cứ như đang nghiêm túc lý giải một hiện tượng và quy luật: trước tiên là phát hiện, sau đó là quan sát và cuối cùng là hoàn toàn chinh phục. Trước đây, ánh mắt ấy chỉ xuất hiện khi đối phương đối diện với việc học mà cậu yêu thích nhất. Còn bây giờ, Thiện Tử Ngụy mới chính là mẫu vật duy nhất của ánh nhìn thuần túy ấy. +

Thiện Tử Ngụy bỗng bừng tình đại ngộ: So với lập trình, Lý Tử Câm có lẽ, đại khái, chắc là hứng thú với hắn hơn. +

Không nghi ngờ gì nữa, Lý Tử Câm đã phân biệt được hắn với “Thiện Tử Ngụy 14 tuổi”. Người kia đã phát hiện ra hắn, và hiện giờ đang quan sát hắn. +

Nhận thức này khiến thần kinh Thiện Tử Ngụy căng đến cực hạn, rồi lại như chạm đáy rồi bật ngược trở lại mà thả lỏng. Hắn quay người đối diện với người bạn cũng bàn thông minh đến mức gần như quỷ quyệt, hỏi thẳng: “Cậu đang quan sát tôi, là vì thấy tôi không phải là Thiện Tử Ngụy sao? Vậy tôi là gì?” +

Thế này có khác gì ngả bài rồi tự hủy đâu. Sở dĩ Thiện Tử Ngụy dám nói thẳng như vậy, một là vì hắn có lá bài tẩy “khởi động lại”, hai là vì hắn thật sự rất tò mò Lý Tử Câm nhận ra hắn thế nào. Người bạn cùng bàn quá mức túc trí đa mưu ấy là người duy nhất phát hiện ra hắn, Thiện Tử Ngụy thậm chí còn có chút chờ mong: Nếu đối phương có thể chấp nhận sự tồn tại của hắn, liệu họ có thể thẳng thắn hợp tác không? +

Giọng điệu Thiện Tử Ngụy không nặng nề, mà mang chút tò mò và mong đợi thoáng qua. Nhưng phản ứng của Lý Tử Câm lại hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn. Ngay khoảnh khắc nghe câu hỏi của Thiện Tử Ngụy, hàng mi Lý Tử Câm khựng lại giữa không trung, rất lâu sau mới khẽ run rồi hạ xuống, đổ thành một mảng bóng đậm. Hơi thở cậu nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, hệt như bộ xương chìm dưới đáy biển, chẳng còn chút sinh khí nào. +

Trong khoảnh khắc đó, Thiện Tử Ngụy có ảo giác, rằng câu hỏi vừa rồi của mình không phải lời tự bạch mà là tuyên án tử với Lý Tử Câm. +

Lý Tử Câm ngước mắt nhìn sâu vào Thiện Tử Ngụy, đáy mắt như phủ một lớp sương đen, bọc kín mọi cảm xúc bị dồn nén đến cực hạn. +

Cậu nói: “Xin lỗi.” +

Thiện Tử Ngụy sững sờ nghe câu trả lời ấy. Sự kinh ngạc và bất an mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Hắn muốn hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng Lý Tử Câm đã đứng dậy. Thiếu niên yếu ớt ôm lấy nhịp thở đang dần gấp gáp, ngắt quãng mời bạn cùng bàn của mình đi về. +

“Học nhóm… đến đây thôi… cậu… có thể… về rồi.” +

“Nhưng cậu ——” +

Thiện Tử Ngụy hoảng hốt muốn đỡ lấy Lý Tử Câm trông như giây tiếp theo sẽ ngã xuống kia, nhưng chợt nhận ra mình càng lại gần, hơi thở của Lý Tử Câm càng trở nên dồn dập, +

—— Hắn là nguyên nhân khiến Lý Tử Câm đau đớn. +

Nhận thức này đóng đinh Thiện Tử Ngụy tại chỗ, hắn lùi lại mấy bước, chưa kịp tìm dì giúp việc thì vòng tay của Lý Tử Câm đã phát hiện bất thường, phát ra tiếng cảnh báo chói tai. +

“Bíp bíp bíp ——” +

Nghe thấy tiếng báo động, dì giúp việc bên ngoài vội vã chạy vào, dì vừa lẩm bẩm “ôi trời ạ”, vừa thành thạo cho Lý Tử Câm uống thuốc, lấy túi giấy để cậu thở. +

Thiện Tử Ngụy thân là nguồn bệnh lúng túng đứng bên cửa, thấy trạng thái của Lý Tử Câm dần ổn định, sợ quầy rầy đối phương, hắn nhỏ giọng cáo từ rồi lặng lẽ rời nhà Lý Tử Câm. +

Sao lại thành thế này? Thiện Tử đứng dười lầu mệt mỏi nghĩ. +

Lý Tử Câm vẫn luôn quan sát hắn, theo lý mà nói, việc hắn ngả bài lẽ ra phải đưa cho đối phương một kết luận chính xác sau quá trình quan trắc. Thế mà chẳng hiểu sao sau khi nghe lời tự bạch của hắn, Lý Tử Câm lại phản ứng dữ dội đến vậy? Không phải niềm vui khi tìm được đáp án, cũng chẳng phải nỗi sợ khi gặp chuyện dị thường, mà là một thứ tuyệt vọng nặng nề không thể định nghĩa, cứ như hắn đã tiết lộ cho Lý Tử Câm biết con mèo trong chiếc hộp còn sống hay đã chết, để rồi khi Lý Tử Câm mở chiếc hộp ra, cậu lại thấy cái chết của chính mình. +

Thiện Tử Ngụy nghĩ đến đau đầu cũng không tài nào hiểu nổi. Hắn kể lại biến cố cho mình 14 tuổi nghe. +

“…Tôi đã rời đi sau khi Lý Tử Câm khỏe lại, giờ đang ở cổng chung cư.” Thiện Tử Ngụy lẩm bẩm. “Có phải tôi không nên nói thẳng ra không?” +

Thiền Tử im lặng trong chốc lát, khẽ “ừ” một tiếng, giọng trầm hơn bình thường đôi chút. +

[Sau này… anh đừng tự bộc lộ bản thân mình trước mặt người khác nữa.] +

Thiện Tử Ngụy rất tán thành, nhất là khi nhớ lại lời xin lỗi tưởng đâu sắp chết của Lý Tử Câm, trong lòng hắn dấy lên dự cảm cực kỳ không ổn. Tối đó khi nghe mình 14 tuổi nói có người bảo Lý Tử Câm sắp chuyển trường, linh cảm ấy lập tức đạt đến đỉnh điểm. +

Thiện Tử Ngụy hỏi trong thế giới nội tâm: [Ai nói vậy?] +

“Phương Vũ, giờ nó đang ở nhà cô chủ nhiệm, nghe lén được cổ gọi điện thoại.” +

Thiện Tử Ngụy đờ người, tình hình còn nghiêm trọng hơn hắn nghĩ rất nhiều. Nếu đây mà là game visual novel thì CG bad ending chắc đã đập thẳng vô mặt hắn rồi. +

May mà hắn còn nhật ký để khởi động lại ngày hôm nay. +

Thiện Tử Ngụy dứt khoát xé trang nhật ký của ngày này. Trong dòng thời gian đảo ngược, hắn lại đến nhà Lý Tử Câm, lại bước vào phòng ngủ của cậu, lần nữa ngồi trước máy tính. +

Lần này, mỗi chữ Thiện Tử Ngụy nói đều cực kỳ cẩn trọng: “Tôi khá giỏi C++, cậu muốn học cái này không? Nó có nhiều đặc tính ngôn ngữ, hiệu năng và khả năng tối ưu code rất mạnh, thi Olympic Tin học cũng dùng.” +

Lý Tử Câm nhìn màn hình máy tính, bình thản đáp: “Được.” +

Thiện Tử Ngụy vờ như không chú ý đến ánh nhìn của Lý Tử Câm, gửi cho cậu trang web mà mình từng dùng để học C++, bảo Lý Tử Câm xem video tự học trước, chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi hắn sau. Lý Tử Câm không có ý kiến mà làm theo. Cậu ta là kiểu học sinh mà giáo viên thích nhất, học hành siêu nghiêm túc, không cần giảng giải nhiều cũng có thể như bọt biển hấp thu toàn bộ kiến thức. +

Thấy bạn cùng bàn học tập chăm chỉ, Thiện Tử Ngụy cũng tranh thủ lên C trạm nhận thêm vài đơn. Trong chốc lát, trong phòng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím, hai thiếu niên mỗi người làm việc của mình, thỉnh thoảng trao đổi vài câu. Bầu không khí nhìn như hòa thuận, nhưng bên dưới lại chảy một loại căng thẳng kỳ lạ —— Bọn họ như đang khiêu vũ trên lớp băng mỏng, anh tới tôi lui, mỗi bước nhảy đều để duy trì sự cân bằng mong manh. +

Khi trời sẩm tối, Thiện Tử Ngụy đứng dậy cáo từ: “Hôm nay tới đây thôi. Phần sau cậu rảnh có thể xem trước, có vần đề gì thì ghi lại, thứ Bảy tuần sau tôi qua giải quyết cùng.” +

Lý Tử Câm cũng đứng dậy theo, tấm lưng gầy gò duỗi thẳng: “Cảm ơn.” +

Thiện Tử Ngụy thấy hơi lạ lẫm khi nghe lời cảm ơn của Lý Tử Câm, những câu xã giao quen thuộc ấy dường như đang kéo gần khoảng cách giữa hai người họ. Hắn bảo cậu không cần khách sáo, khéo léo từ chối lời mời ở lại ăn cơm của dì giúp việc, rồi được Lý Tử Câm tiễn ra tận cửa. +

Thiện Tử Ngụy thay giày ở huyền quan, vừa định chào tạm biệt thì thấy Lý Tử Câm lấy từ túi ra một thứ đưa cho hắn. +

Là một hũ thuốc mỡ, trên nhãn in chi chít hướng dẫn bằng tiếng Anh, nhìn qua đã thấy rất cao cấp. +

“Bôi lên vết thương ngoài da, rất hiệu quả.” Lý Tử Câm nhìn khuỷu tay hắn nói. +

Thiện Tử Ngụy nhìn hũ thuốc quen thuộc này, ngớ người ra —— Tối thứ sáu hắn cũng vừa nhận được cả một thùng y chang như vậy do Lâu Nham gửi tới, nói là thuốc nhập khẩu cậu ta thường dùng, có yếu tố tăng trưởng gì đó, hiệu quả đặc biệt tốt. +

Liên tiếp nhận được sự quan tâm giống nhau khiến Thiện Tử Ngụy có phần được sủng mà sợ, nhất là khi đối phương lại là Lý Tử Câm vốn không đến nỗi thân thiết, hắn đưa tay nhận lấy thiện ý của đối phương: “Cảm ơn.” +

Lý Tử Câm khẽ gật đầu, hoàng hôn ấm áp mạ lên hàng mày cậu một lớp dịu dàng. Cậu nhìn theo thiếu nhiên tóc đen vẫy tay với mình trong ráng đỏ, rồi như hòa vào dư huy mà biến mất trong thang máy. +

“Đinh.” +

Cửa thang máy vừa khép lại, Thiện Tử Ngụy lập tức tựa vào vách, thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát chết. +

Không thể không nói, cú chuyển biến đột ngột ở lần trước đã dọa con bệnh PGAD sợ phát khiếp, hắn thật sự không ngờ Lý Tử Câm lại có thể vì một câu nói của mình mà chuyển trường ngay tức khắc. Lần này, Thiện Tử Ngụy buộc phải dốc sức chín trâu hai hổ cùng Lý Tử Câm ngầm hiểu duy trì hòa bình giả tạo, chung sống êm đềm, cuối cùng lại nhận được lời cảm ơn và sự quan tâm từ đối phương. +

Thiện Tử Ngụy cúi đầu nhìn hũ thuốc trong tay, hai ngày nay hắn vẫn bôi nó, hiệu quả đúng là tốt thật —— Mấu chốt là cái hiệu quả tốt này, dù là Lâu Nham hay Lý Tử Câm đều từng nói qua, dùng giọng điệu chắc chắn của người đã từng tự mình trải nghiệm. Lâu Nham chơi bóng nên bị thương ngoài da là chuyện thường tình, nhưng Lý Tử Câm…? +

Bình thường cũng chẳng thấy Lý Tử Câm bị thương bao giờ, Thiện Tử Ngụy ngắt dòng suy nghĩ lan man, có lẽ là bị thương ngoài ý muốn nào đó nên từng dùng trước đây thôi. +

Còn một chuyện khiến Thiện Tử Ngụy khá để tâm: Từ đầu đến cuối hắn đều không gặp mẹ của Lý Tử Câm —— Dù là lần yên ổn này, hay lần hỗn loạn trước, động tĩnh lớn như vậy mà mẹ Lý Tử Câm không ra xem lấy một lần, suốt buổi đều do dì giúp việc tiếp đãi hắn. +

Là do đi lại bất tiện sao? Thiện Tử Ngụy suy đoán, hay là còn ẩn tình nào khác? +

Bí ẩn trên người Lý Tử Câm càng ngày càng nhiều, Thiện Tử Ngụy xoa xoa cái trán đang căng lên, tạm thời không nghĩ nữa, đổi về mình 14 tuổi. +

Vì phải giấu đi sự tồn tại của nhật ký, Thiện Tử Ngụy chỉ kể cho mình 14 tuổi nghe về lần chung sống hòa bình này. Nghe hắn nói mình và Lý Tử Câm vẫn yên ổn, hắn 14 tuổi dường như thở phào nhẹ nhõm. Hai người câu được câu chăng trò chuyện đến lúc đi ngủ, sau khi xác nhận không có thêm bất cứ tin tức bất thường nào về Lý Tử Câm, Thiện Tử Ngụy mới hoàn toàn thả lỏng. +

Sau này đến nhà Lý Tử Câm thì cứ cố giữ “hòa bình giả tạo” đi, Thiện Tử Ngụy lòng còn sợ hãi nghĩ. Có lẽ nếu tiếp xúc nhiều hơn, hắn có thể chạm tới những bí ẩn xung quanh Lý Tử Câm, nhưng trước khi phát triển thêm, hắn phải duy trì sinh tồn cơ bản cái đã —— Chỉ một lần chạm mặt mà đã giết mất một trang nhật ký của hắn, bạn cùng bàn thần tiên của hắn quả thật đáng sợ vô cùng. +

Chủ nhật hôm sau, Thiện Tử Ngụy ở nhà hoàn thành vòng sơ khảo trực tuyến của kỳ thi Olympic Tin học. +

Khi biết tin con mình có thể tham gia Olympic Tin học, Thiện Quang Tông và Ngụy Hải Nguyệt vô cùng ngạc nhiên. Giáo viên Tin học còn đặc biệt trao đổi với Thiện Quang Tông trong buổi họp phụ huynh về lợi ích của con đường thi đấu Tin học. Cộng thêm biểu hiện xuất sắc gần đây của Thiện Tử Ngụy, hiện giờ họ rất ủng hộ hắn đi theo con đường này, thậm chí cho phép hắn sử dụng máy tính ở nhà. +

Thiện Tử Ngụy ước tính một chút, dù kết quả thi vẫn chưa công bố, nhưng hắn gần như đã chắc suất giành một vé vào vòng tỉnh. +

Nghe vậy, Thiền Tử không tài nào giấu nổi sự kinh ngạc: “Lợi hại quá.” +

Mỗi lần được đối phương dùng giọng điệu khâm phục quá mức như thế khen ngợi, Thiện Tử Ngụy đều ngượng ngùng: [Cậu cũng có thể giỏi như vậy. Thiên phú lập trình của chúng ta là giống nhau.] +

—— Đúng thế, thiên phú của bọn họ là giống nhau. +

Thiền Tử rũ mắt nhìn mười ngón tay có thể gõ ra những dòng code trôi chảy, rồi lấy ra cuốn giáo trình lập trình mà cậu âm thầm mua. +

Thế nên, cậu cũng có thể nắm vững lập trình, có thể đuổi kịp “mình”. +

Như vậy thì, cậu có thể giúp “mình” làm được nhiều việc hơn nữa. +

Thiền Tử nhớ lại tối qua “mình” có hỏi dò về tình hình hình của Lý Tử Câm, vậy thôi cũng đủ để cậu biết giữa “mình” và Lý Tử Câm chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. +

Những chuyện ấy khiến “mình” căng thẳng, khiến “mình” lo lắng, và còn không nói cho cậu biết. +

Thiền Tử hiểu rằng nếu “mình” không nói thì chắc chắn là có lý do, cậu cũng không muốn truy hỏi hay trách cứ, nhưng cậu vẫn thấy buồn —— buồn vì cậu chẳng muốn “mình” phải căng thẳng, không muốn “mình” phải lo lắng, không muốn “mình” mang bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. +

Cậu hi vọng “mình” kia không vướng bận điều gì, chỉ cần vô lo vô nghĩ bầu bạn bên cậu là đủ. +

Vì thế, cậu cần phải trở nên hoàn hảo và toàn diện hơn nữa, để bất kể là tham gia Olympic Tin học hay phụ đạo lập trình cho Lý Tử Câm, cậu đều có thể thay “mình” hoàn thành. +

Một cảm giác sứ mệnh mơ hồ dần bén rễ trong ý thức, thiếu niên dịu dàng mà dứt khoát dệt nên chiếc lồng bảo hộ của riêng mình. +

Cậu phải bảo vệ người đó. +

Bảo vệ anh ấy khỏi tất cả những con người và sự việc vụn vặt, đầy hỗn tạp, phiền phức kia. +

。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ +

Shin: Dễ thương quá, t yêu Thiền Tử vãi TAT +

Editor: làm xong chương này tự dưng nhớ tới cái thư tình của nhỏ Gaia ở đầu truyện:)) +

【« Thiệp Mời » +

Gửi người yêu dấu, đáng yêu, kính mến. +

Chỉ một chút nữa thôi. +

Chờ thêm một chút nữa. +

Trước khi tôi hoàn thành mong muốn của người, để người tôi yêu nhất không bị buồn chán, chúng ta hãy chơi cờ đi. +

Nếu người thắng, tôi cho người sức mạnh vĩ đại. +

Nếu người thua, xin người vĩnh viễn ở lại với tôi. +

Đồng ý không? Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi! +

Mau mau ký tên người lên tờ khế ước —— Đây là trò chơi chỉ chuẩn bị cho người.】 +

【Vui sướng, đau thương, phẫn nộ, sợ hãi của người đều là của tôi.】 +

(Đã beta) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.