Skip to main content

Vu Yếm – 1

dathaiPiter

CHƯƠNG 1 +

“Bíp bíp——” +

“Nhận diện thành công. Kính chào ngài Khang Thế, nghiên cứu viên cao cấp. Chúc ngài buổi sáng tốt lành.” +

Hệ thống thông minh ở cửa phát ra tiếng chào hỏi được nhân hóa, cánh cửa trắng tinh khép chặt lập tức tách sang hai bên. +

Vu Yếm đút hai tay vào túi quần, ngáp ngắn ngáp dài bước vào cánh cửa viện nghiên cứu trắng toát và lạnh lẽo kia. Một tia sáng xanh lướt nhanh qua người anh khi bước qua cửa, rồi lặng lẽ biến mất. +

Là một trong những phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh học trực thuộc Tập đoàn Sinh Mệnh, viện nghiên cứu tiến hóa Khu 5 tuy không bí ẩn và khép kín như viện ở Khu Trung Tâm, nhưng quy định ra vào cũng vô cùng nghiêm ngặt. Mọi lượt ra vào đều phải xác thực sinh trắc học, đồng thời quét xem người đó có mang theo hàng cấm hay mầm bệnh gì không. +

Bước vào đại sảnh phòng thí nghiệm, bên trong đã có không ít nhân viên đang vội vã đi lại. Ai nấy đều mặc đồng phục trắng, xuyên qua xuyên lại giữa các phòng thí nghiệm nhỏ mang sắc trắng và bạc đan xen. +

Thấy Vu Yếm thong thả bước vào, phần lớn mọi người đều cúi đầu, giả vờ tập trung làm việc của mình hơn. Chỉ có hai nghiên cứu viên thực tập trẻ tuổi là dè dặt, ngắn gọn chào anh một tiếng. +

Chỉ bấy nhiêu thôi đã là thành quả sau ba ngày Vu Yếm xuyên đến đây. Nếu đổi lại là nguyên chủ Khang Thế, cái kẻ cay nghiệt, tự phụ, tàn độc và hẹp hòi kia thì đừng hòng có ai dám mở miệng chào một câu. +

Băng qua sảnh lớn và dãy hành lang, Vu Yếm đi đến khu vực thí nghiệm riêng của anh. Khu vực này bao gồm vài phòng thí nghiệm nhỏ, khu quan sát riêng biệt và cả khu nuôi nhốt. +

Sở dĩ anh sở hữu một diện tích thí nghiệm lớn đến vậy là bởi nguyên chủ chính là một trong bốn nghiên cứu viên cao cấp của viện nghiên cứu này. Trên anh chỉ có Viện trưởng và Phó viện trưởng, dưới anh là hàng trăm nghiên cứu viên trung cấp, sơ cấp và thực tập sinh. +

Bước vào địa bàn của mình, Vu Yếm uể oải ngồi xuống chiếc ghế bành mềm mại vừa mới thay, bắt đầu pha trà. +

Anh dùng loại trà ngon mà nguyên chủ trân quý, tùy tiện bốc một nắm pha một ly trà đặc, anh ngồi đó vừa nhâm nhi vừa thong thả lật xem mớ tài liệu nghiên cứu mà nguyên chủ để lại. +

Anh hưởng thụ một buổi sáng thong dong như một ông lão đã nghỉ hưu. +

Không thong dong cũng không được. Trước khi bị hệ thống trói buộc xuyên đến đây, Vu Yếm là một bác sĩ, khoảng cách giữa bác sĩ và nghiên cứu viên sinh học là khá lớn, những nghiên cứu của nguyên chủ hiện tại anh vẫn chưa thể bắt tay vào làm ngay. +

Chưa kể, thế giới này có sinh vật biến dị, lại xuất hiện rất nhiều thứ kỳ quái mà Khang Thế nghiên cứu, Vu Yếm trước đây chưa từng thấy qua. +

Đọc tài liệu một lúc, Vu Yếm xoay ghế, nhìn về phía khu nuôi nhốt thực thể thí nghiệm cách một lớp kính. +

Đặt khu nuôi nhốt ngay cạnh văn phòng, ngay dưới mắt mình để có thể quan sát tình trạng thực thể thí nghiệm bất cứ lúc nào là sở thích của nguyên chủ. +

Nói hắn ta có trách nhiệm với công việc thì không hẳn, thực chất hắn ta chỉ là một kẻ biến thái. Hắn ta thích nhìn các thực thể thí nghiệm đau đớn giãy dụa, đặc biệt là thích lấy danh nghĩa thí nghiệm để hành hạ chúng đến máu me đầm đìa rồi ngồi đây thưởng thức. +

Vì vậy, ở viện nghiên cứu này, tỉ lệ thực thể thí nghiệm bị hao hụt dưới tay hắn ta là lớn nhất. +

Trước khi Vu Yếm xuyên thành tên biến thái này, hắn ta vừa vặn làm hỏng sạch sành sanh các thực thể thí nghiệm trong khu nuôi nhốt của mình. Sau khi Vu Yếm đến, tự nhiên anh chẳng rảnh rỗi đi xin thực thể mới làm gì, nên hiện tại nơi này đang để trống. +

“Ừm, chỗ rộng thế này mà để không thì nhìn hơi trống trải nhỉ.” Vu Yếm thuận miệng cảm thán. +

Trợ lý nghiên cứu viên Tiểu Cao đưa cơm trưa đến đúng lúc nghe thấy bèn lập tức nịnh nọt hỏi: “Thưa thầy Khang, thầy có muốn con đi đăng ký xin thêm vài thực thể mới về không ạ?” +

Vu Yếm chỉ cảm thấy khu nuôi nhốt rộng lớn thế này mà cứ trống hoác, trắng toát, nhìn đau cả mắt. Nếu có thể trồng chút cây xanh, làm cảnh quan gì đó, lúc rảnh rỗi ngắm nhìn cũng tốt cho mắt. +

Anh đâu có cái sở thích bệnh hoạn là nhìn đám sinh vật thí nghiệm cắn xé giãy dụa như nguyên chủ. +

“À, không cần đâu.” +

Vu Yếm nhận lấy hộp cơm sang trọng ba tầng, xem thực đơn trưa nay. Khá là phong phú. Chưa bàn đến chuyện khác, phúc lợi ở đơn vị này đúng là không tệ. +

“Để con, để con.” +

Tiểu Cao không hổ là người ở bên cạnh nguyên chủ lâu nhất, ân cần chẳng khác gì đứa con hiếu thảo và đứa cháu ngoan hiền. +

Đôi tay lanh lẹ bày biện thức ăn xong, cậu ta tiếp tục nịnh hót cấp trên. +

“Mấy thực thể thí nghiệm gửi đến gần đây cấp bậc không cao, con có đi xem qua rồi, ngoại hình cũng không đẹp. Nhưng mà hai ngày nữa thực thể cấp S mà thầy đăng ký trước đó sẽ được gửi tới thôi. Có thực thể tốt như vậy rồi, mấy loại cấp thấp kia thầy cũng chẳng có thời gian mà để mắt tới đâu.” +

Tiểu Cao đang nói đến một thực thể thí nghiệm cao cấp mà nguyên chủ đã đăng ký từ một tuần trước, nghe nói trước đó vốn được giữ ở viện nghiên cứu bí mật của Khu Trung Tâm. +

Bình thường mà nói, loại thực thể cấp cao này không đến lượt nguyên chủ, ngặt nỗi nó đã bị dùng đến mức nát bấy, thoi thóp sắp chết, không còn nhiều giá trị nghiên cứu nên mới bị viện Trung Tâm đào thải. Đẩy về viện nghiên cứu Khu 5 xem như là tận dụng phế liệu. +

Chuyện này người trong viện ai cũng biết, không ít nghiên cứu viên thầm ghen tị với Khang Thế. Dẫu sao đó cũng là thực thể cấp S mà bình thường họ chẳng bao giờ chạm tới được, dù có sắp chết thì vẫn cực kỳ sức hút. Mọi người bàn tán xôn xao, bảo rằng nếu Khang Thế không có quan hệ thì món hời này chẳng bao giờ rơi vào tay hắn ta. +

Tiểu Cao vừa nói vừa âm thầm quan sát phản ứng của cấp trên. Anh vẫn dửng dưng, dường như chỉ đang tập trung ăn cơm. +

Nếu là vài ngày trước, chỉ cần nhắc đến chuyện này là cấp trên sẽ lộ vẻ mong đợi và tự hào không giấu giếm, có thể huyên thuyên khoe khoang quyền thế của mình, rồi mơ tưởng về việc sau này sẽ “xử lý” thực thể cao cấp đó thế nào. Nhưng hai ngày nay, cấp trên cứ như biến thành một người khác, không còn mắng chửi trợ lý, không còn soi mói đủ điều, ngay cả thí nghiệm cũng vứt sang một bên. +

Tiểu Cao không biết đã có chuyện gì xảy ra, cũng không đoán được anh đang nghĩ gì nên không khỏi lo lắng cho tương lai của mình. Khang Thế vốn khắc nghiệt, trợ lý bên cạnh không ai ở được lâu, lại thêm tính đa nghi, luôn sợ trợ lý dòm ngó thành quả của mình nên cứ cách một thời gian là lại thay máu dàn trợ lý. Năng lực Tiểu Cao không mạnh, chỉ nhờ cái tài nịnh hót và biết nhìn sắc mặt, cam chịu thấp hèn mới bám trụ được lâu hơn một chút. Giờ cấp trên đổi tính, có vẻ không thích nghe nịnh nữa, cậu ta biết phải làm sao đây? +

Vu Yếm thu hết sự bất an của Tiểu Cao vào mắt, lau miệng nói. +

“Thực thể cao cấp đó hai ngày nữa là tới rồi nhỉ, vậy thì chuẩn bị một chút đi.” +

Tiểu Cao vội vàng đáp. +

“Vâng vâng, phải chuẩn bị chứ ạ. Thầy Khang cứ nói cần gì, con đi làm ngay.” +

Cậu ta thầm nghĩ, theo thói quen của cấp trên, chắc là sẽ đăng ký thêm một đống dụng cụ thí nghiệm và thuốc đặc trị… +

Đang nghĩ dở, cậu ta lại nghe cấp trên nói. +

“Đi kiếm ít cây xanh về đây.” +

Tiểu Cao: “… Hả?” +

Vu Yếm muốn làm một cái tiểu cảnh rừng mưa (aquascape). Khu nuôi nhốt này rộng gần trăm mét vuông, vuông vức, bốn mặt đều là kính, cực kỳ thuận tiện để quan sát, chẳng phải rất thích hợp để làm một hồ bán cạn sao? +

Sau khi giao việc xong, Vu Yếm canh đúng giờ là tan làm. +

Ngồi lên xe không người lái trở về căn biệt thự nhỏ chỉ có mình mình của Khang Thế, Vu Yếm thư thái tự nấu cho mình một bát mì, ngồi gác chân ở phòng khách vừa xem máy chiếu vừa ăn. +

Trên màn chiếu là hình ảnh một số loài động vật có hình thù kỳ quái, ví như loài chó cao hai mét mọc đầy vảy, loài cá có lớp vỏ cứng có thể bò lên bờ, hay loài thỏ có lông biến thành xúc tu hút máu… Đây là những loài động vật biến dị sau thảm họa ô nhiễm lớn, gọi chung là “Thực thể biến dị”. Viện nghiên cứu nơi Vu Yếm đang làm việc chính là nghiên cứu loại thực thể này. +

Nhìn con thỏ hung tợn trên màn hình đột nhiên lông dài ra, hút cạn một con thằn lằn huỳnh quang, Vu Yếm thản nhiên húp một ngụm mì. Anh coi đây như phim kỹ xảo điện ảnh, cảm thấy cũng khá thú vị. Xung quanh rất yên tĩnh, ngoài tiếng thú săn mồi trên màn hình thì chỉ có tiếng của chính anh. +

Trước khi đi ngủ, hệ thống vốn im hơi lặng tiếng bấy lâu đột ngột cẩn trọng lên tiếng. +

[Ngài Vu Yếm, hôm nay thế nào rồi? Ngài sống ở thế giới này có quen không?] +

“Ừm, tôi thấy cũng ổn.” Vu Yếm nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, nhắm mắt đáp. +

[Vậy thì tốt quá! Ngài Vu Yếm, ngài còn nhớ thỏa thuận xuyên không chúng ta đã ký trước đó chứ?] +

“Nhớ.” +

[Hệ thống 06 nhắc nhở ngài, còn hai ngày nữa là ngài có thể tiếp xúc với mục tiêu nhiệm vụ, xin hãy nhất định gánh vác trách nhiệm giám sát nhé!] +

“Ừ, biết rồi.” +

Tuy câu trả lời của ký chủ rất ngắn gọn, nhưng vì anh đã đồng ý nên hệ thống cảm thấy vô cùng cảm động. Thời buổi này hệ thống cũng chẳng dễ dàng gì, những hệ thống chính quy như chúng không giống đám hệ thống đen chuyên cưỡng ép người khác, bất chấp linh hồn có đạt chuẩn hay không đã vội vàng ký kết. +

Chúng phải cực khổ lắm mới chọn được linh hồn có cường độ đủ mạnh, có sắc thái riêng, sau đó giải thích rõ ràng thỏa thuận mới đưa người ta đi xuyên không, lại còn phải chọn thế giới phù hợp với ký chủ nữa. Hệ thống 06 vận khí không tệ, một lần ký được hẳn năm ký chủ phù hợp. +

Ngày hôm sau, Vu Yếm lại đến viện nghiên cứu. Tiểu Cao nhanh nhẹn đã cùng hai trợ lý khác chỉ huy người ta bê đủ loại cây xanh vào khu nuôi nhốt. +

Vu Yếm bưng tách trà nóng, một tay đút túi đứng trước cửa kính xem náo nhiệt, thỉnh thoảng lại mở miệng góp vài ý kiến, cứ thế lại qua thêm một ngày an nhàn. +

Buổi tối hệ thống lại xuất hiện, kiên trì nhắc nhở anh. +

[Ngài Vu Yếm, theo tuyến thế giới, ngày mai ngài sẽ gặp được kẻ phản diện tương lai của thế giới này. Xin hãy chú ý theo dõi các chỉ số của hắn, ngay khi giá trị nguy hiểm vượt mức, hãy lập tức hành động nhé!] +

Vu Yếm lười nói chuyện, chỉ giơ tay ra dấu “OK” rồi nhắm mắt ngủ. +

Công việc ở bệnh viện vừa bận vừa mệt, trước khi xuyên không anh đã liên tục không được nghỉ ngơi tử tế rồi, so ra thì thế giới này đúng là thiên đường. +

Một ngày mới bắt đầu, Vu Yếm dù ngủ rất lâu nhưng vẫn có chút uể oải, anh thong thả bước vào viện nghiên cứu đúng giờ làm việc. +

Và rồi, anh đã nhìn thấy thực thể thí nghiệm cấp S mà mọi người trong viện bàn tán bấy lâu, cũng là kẻ phản diện tương lai mà hệ thống đã nhắc đi nhắc lại hàng nghìn lần. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)