Skip to main content

Vu Yếm – 10

dathaiPiter

Loài bướm với vảy màu xanh lục sở hữu hai cặp cánh tuyệt đẹp, đôi cánh của chúng mang sắc xanh lam mờ ảo trong đêm tối, còn ban ngày lại rực rỡ sắc màu, mỗi lần vỗ cánh đều lộ ra những hạt sáng li ti lấp lánh. +

Vẻ ngoài ấy có chút tương đồng với 012, trên da hắn cũng có kết cấu lấp lánh mịn màng như vậy. +

Sau khi bị ong bụng vàng đốt, 012 không còn lại gần đàn ong đang bận rộn xây tổ nữa, ánh mắt hắn dừng lại rất lâu trên thân mình những con bướm màu sắc đang bay lượn dập dìu, có khi nhìn suốt cả ngày. +

Mười mấy con bướm vảy màu xanh lục thường xuyên bay đến quanh 012, đậu trên làn da hắn. +

Khung cảnh ấy trông đẹp đẽ và động lòng người một cách kỳ lạ, tựa như một vị thần linh nào đó giữa chốn rừng sâu. Vài trợ lý nghiên cứu tình cờ nhìn thấy cảnh này, mắt ai nấy đều sáng rực lên. +

“Trời ạ, nhìn kìa, ngay cả loài bướm cũng thiên vị người đẹp, cứ muốn dừng chân trên người hắn.” Trợ lý Tiểu Phan xúc động nói. +

Vu Yếm đi ngang qua phía sau bọn họ, thản nhiên cho cô biết: “Bướm vảy màu xanh lục có khả năng tích trữ độc tố, nó đậu trên da 012 là để hấp thụ mồ hôi mang theo virus trên người hắn đấy.” +

Tiểu Phan: “Vâng… em hiểu rồi, cảm ơn thầy Khang.” +

Cô muốn nói: Em đâu có ngốc, nhưng không dám. +

Những con bướm màu sắc kiên trì tiếp cận 012, nhưng 012 lại chẳng hề cho phép chúng lại gần, hễ thấy bướm bay tới là hắn lại giơ tay xua đuổi. +

Đối với cảnh tượng “một bên si tình lao tới, một bên dửng dưng không màng” này, các trợ lý nghiên cứu đều đồng loạt thở dài. +

Tiểu Cao cũng đưa ra gợi ý với Vu Yếm: “Thầy Khang, 012 không thích đám bướm này, lúc nào cũng xua đuổi chúng, hay là mình chuyển bướm ra ngoài nhé?” +

Không thích sao? Chưa chắc đâu. +

Vu Yếm vỗ vai Tiểu Cao, đi về phía 012, theo thói quen gõ vào mặt kính để thu hút sự chú ý của hắn, rồi bảo: “Không sao đâu, loại virus trên người cậu không khiến đám bướm này chết đâu, ngược lại chúng còn rất thích độc tố. Chúng đậu trên người cậu là vì coi cậu như món ‘mật ong’ ngọt ngào đấy.” +

012 chẳng thèm để ý đến anh. +

Nhưng Tiểu Cao nhanh chóng phát hiện ra, sau khi thầy Khang nói câu đó, 012 không còn xua đuổi đám bướm lại gần nữa. Bọn họ thường xuyên thấy khi hắn nghỉ ngơi, đám bướm đậu đầy trên người hắn. +

Tiểu Cao thầm nghĩ: Hóa ra 012 vẫn nghe lọt tai lời thầy Khang. +

Nhưng làm sao thầy Khang biết được 012 không hề ghét bướm? +

“Hửm? Làm sao biết được á? Trực giác thôi.” Vu Yếm nói một cách huyền bí, lấy những dụng cụ cần thiết rồi đi về phía phòng khử khuẩn để chuẩn bị thay đồ bảo hộ, tiến vào khu nuôi dưỡng của 012. +

Tiểu Cao đi theo sau anh, có chút do dự: “Thầy Khang, nếu cần lấy mẫu trên người 012 thì nhốt hắn vào phòng cách ly sẽ an toàn hơn. Không trói hắn lại, lỡ hắn không hợp tác, thậm chí phát điên tấn công anh thì sao?” +

Nếu là tính cách trước đây của thầy Khang, Tiểu Cao tuyệt đối không dám nói những lời này, nhưng bây giờ cậu ta đã nói và một khi đã mở lời thì không thể dừng lại được. +

“Bình thường thầy vào khu của 012 cho ăn cũng là tiếp xúc trực tiếp rồi. Thực ra không cần thiết như vậy, sẽ tăng nguy cơ lây nhiễm không đáng có…” +

Vu Yếm sắp xếp các dụng cụ cần dùng, không hề quay đầu lại, trả lời lấy lệ: “Nói rất đúng, Tiểu Cao, các cậu phải nghiêm túc tuân thủ quy định của phòng thí nghiệm.” +

Cái phòng cách ly dùng để lấy mẫu đó Vu Yếm cũng đã thấy qua, đủ loại dao kéo, kim tiêm, lại có thêm những dây đai bằng kim loại mềm rất chắc chắn. Trong ký ức của nguyên chủ, nơi đó từng tra tấn chết không ít thực thể thí nghiệm cấp thấp và trung. +

Đó chẳng phải là một nơi dễ chịu gì cho cam. +

Bước vào khu nuôi dưỡng của 012, Vu Yếm thấy hắn vẫn đang ngủ dưới gốc cây, đầu gối lên một chiếc lá, mấy con bướm với vảy màu xanh khẽ rung cánh trên cánh tay và lồng ngực hắn, còn có một con đậu ngay trên hàng mi dài của hắn. +

Khi hắn mở mắt, con bướm đậu ở vị trí hiểm hóc kia lập tức bay đi. +

“Đừng căng thẳng, cậu cứ nằm tiếp đi, anh chỉ đến lấy mẫu thôi.” Vu Yếm ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nắm lấy tay hắn, bôi bôi quệt quệt trên cánh tay. +

Bàn tay đang tỏa ra ánh sáng mờ nhạt trong lòng bàn tay anh khẽ vùng vẫy một chút, nhưng không dữ dội. Vu Yếm nhanh chóng buông hắn ra, đặc biệt nhìn thêm vài cái vào ngón tay của 012. +

Anh nhớ lúc mới đến, móng tay của 012 đã bị nhổ sạch, bên dưới là lớp thịt đỏ hỏn máu me. Hiện giờ móng tay mới của hắn đã mọc ra, tuy chưa dài lắm nhưng đầu móng nhọn hoắt như những chiếc móc nhỏ, nhìn qua là thấy ngay khả năng tấn công. +

“Móng tay cậu mọc nhanh thật đấy, cho anh cắt hai cái được không?” Vu Yếm thương lượng với giọng điệu thoải mái. +

Anh muốn nghiên cứu một chút. +

012 không lên tiếng, Vu Yếm coi như hắn đã đồng ý, lại kéo tay hắn lên cắt một ít móng tay xuống. +

“Cho anh xin ít tóc nữa nhé?” +

Sau khi cắt một ít tóc màu xám bạc, Vu Yếm dùng hai ngón tay nâng cằm 012 lên: “Há miệng ra, lấy một chút nước bọt của cậu nào.” +

Một chiếc ống nhỏ dài ấn lên lưỡi của 012, chiếc lưỡi hơi dài theo bản năng quấn lấy ống nghiệm. +

Khi căng thẳng, lông vũ ở hai bên đầu 012 sẽ dựng lên một chút, Vu Yếm chú ý thấy điều này, trông hắn lúc này giống hệt một con cú mèo, khiến anh không nhịn được bật cười, vẻ nghiêm túc tan biến trong chớp mắt. +

“Thả lưỡi ra, cứ thế này thì không lấy được đâu.” Anh dùng ống nghiệm chạm chạm vào răng nanh của 012. +

012 ngẩng đầu né tránh ngón tay anh đang đặt ở cằm, lóng nga lóng ngóng để anh lấy xong nước bọt và dịch tuyến răng. +

Cuối cùng Vu Yếm rút ống nghiệm ra, nghiêm nghị nói: “Lấy cho anh một ít chất bài tiết.” +

012 ở viện nghiên cứu trước đây cũng từng bị lấy những thứ này, họ chẳng bao giờ nói cho hắn biết muốn lấy cái gì, dù sao hắn cũng chỉ việc bị trói lại, sau đó chịu đựng đau đớn là được. +

Ngược lại, cách lấy mẫu không đau không ngứa của con người kỳ quái trước mắt lại khiến hắn khó chịu hơn, muốn tránh né. +

“Cầm lấy ống lấy mẫu, ra đằng kia mà lấy, không cần đầy đâu, chỉ cần đến vạch này là được.” Khi còn làm bác sĩ, Vu Yếm chẳng lạ gì việc bảo bệnh nhân tự đi lấy mẫu nước tiểu, phân để xét nghiệm, nên dặn dò rất thành thạo. +

Nhưng với 012 thì đây là lần đầu. Hắn phải tự mình đi lấy thứ này, hắn bước từng bước ngập ngừng đi về phía sau cái cây ở góc tường, nơi có tán lá rộng che chắn, là “nhà vệ sinh” của hắn. +

Lúc Vu Yếm cầm mẫu định rời đi, 012 đột ngột lên tiếng. +

“Xương cốt, não tủy, nội tạng của tôi, không lấy sao?” +

“Ồ, không lấy.” Vu Yếm xua tay bước ra ngoài. +

“Tại sao không trói tôi lại.” 012 đi theo sau lưng anh. +

“Cậu đã phối hợp thế này rồi, trói làm gì cho thừa? Cậu nghĩ không phiền à? Bàn mổ trong phòng cách ly còn phải khử trùng nữa.” +

Vu Yếm quay đầu đuổi khéo hắn: “Không có việc gì thì đi chơi với bướm đi nhé, ngoan, anh còn phải làm việc, đừng có bám người nữa.” +

012 dừng bước, giá trị chán ghét trên đầu hắn, đúng như dự đoán, lại tăng lên. +

Mỗi ngày cứ cộng một cộng một như vậy, giờ đã tăng lên đến 40 rồi. +

Tốc độ tăng trưởng cực kỳ ổn định. +

Vu Yếm vui không tả xiết, bây giờ mỗi ngày không nhìn thấy giá trị chán ghét trên đầu 012 nhảy số là anh lại thấy không thoải mái. +

Các mẫu vật thu được được gửi đến chỗ Tô Hà, hai người thay đồ rồi lao vào công việc nghiên cứu. +

Vu Yếm quan sát tóc của 012 dưới kính hiển vi, tóc của hắn không giống tóc của người bình thường, nó cũng có hoạt tính sinh mệnh, mang theo một lượng nhỏ virus và ở ngọn tóc còn phân bố các dây thần kinh cảm giác. +

“Nói vậy thì, chẳng lẽ khi cắt tóc hắn cũng sẽ thấy đau sao?” Vu Yếm tự lẩm bẩm một mình. +

Hèn chi mỗi lần chạm vào tóc hắn, phản ứng lại lớn đến vậy, có lẽ còn nhạy cảm hơn cả việc chạm vào cánh tay hắn. +

Tô Hà ở bên cạnh bỗng cảm thán: “Nếu có thể lấy được dịch mật, dữ liệu này chắc chắn sẽ chính xác hơn.” +

Vu Yếm: “Đừng có mơ.” +

Tô Hà: “Tôi biết mà.” +

Một lát sau, giọng điệu Tô Hà đầy vẻ cảm khái: “Đàn anh Khang, anh thật sự đã thay đổi quá nhiều.” +

Suốt thời gian qua cô đã thử lòng vô số lần, nhưng Khang Thế không hề để lộ ra sơ hở nào, cứ như thể anh thực sự là một người tốt không thích làm hại vật thí nghiệm vậy. +

“Anh nhận được thông báo rồi chứ?” Tô Hà thu lại cảm xúc, hỏi. +

“Nếu cô đang nói đến thông báo về nhóm nghiên cứu viên của viện nghiên cứu Khu Trung Tâm sẽ đến đây tham quan, thì tôi nhận được từ sáng rồi.” Vu Yếm trả lời. +

“Anh không nghe thấy mấy tin vỉa hè sao? Trong nhóm nghiên cứu sắp tới có một nghiên cứu viên cao cấp họ Chu, là em gái của Chu Hướng Thừa đấy, có lẽ cô ta đến đây là vì 012.” +

Tô Hà vừa nói chuyện vừa không quên công việc, động tác nhanh nhẹn ghi chép dữ liệu. +

“Có khả năng.” Chắc chắn là vậy rồi. +

Vì chuyện của nghiên cứu viên tiền nhiệm Chu Hướng Thừa, nhà họ Chu mới để 012 rơi vào tay một kẻ “đại gian ác” như anh để chịu khổ hình, kết quả là anh chẳng hề động vào 012, có lẽ người nhà họ Chu đã nghe phong thanh chuyện này nên phái người tới xem tình hình. +

Sáng nay Vu Yếm đã nhờ hệ thống kiểm tra qua, trong cốt truyện gốc vốn dĩ không hề có tình tiết này, đây là một hướng đi mới xuất hiện do hành động của anh đã thay đổi thực tại. +

Tuy nhiên, Vu Yếm chẳng hề lo lắng. +

“Giờ tính sao đây?” Vẻ mặt Tô Hà đầy lo âu. +

Giọng Vu Yếm vẫn bình thản: “Tính sao là tính sao, cũng không thể vì để nhà họ Chu yên tâm mà cố ý đi hành hạ 012 được. Vậy nên, đàn em có cao kiến gì không?” +

Tô Hà nhìn thấy đôi mắt đang cười của anh khi anh quay sang, trong lòng có chút không tự nhiên, cứ có cảm giác như anh đã biết điều gì đó rồi. +

Cô vẫn giả bộ lo lắng mà gợi ý: “Hay là lúc họ tới, chúng ta giả vờ một chút nhé?” +

“Ví dụ như?” +

“Ví dụ như nhốt 012 vào phòng cách ly, rồi vẽ cho cậu ấy vài vết thương giả chẳng hạn? Tôi đoán những người đó cũng không dám quan sát 012 ở cự ly gần đâu.” +

“Ý kiến hay đấy, cứ làm vậy đi.” Vu Yếm gật đầu đồng ý không chút do dự, nhanh đến mức cứ như thể anh đã chờ cô nói câu này từ lâu vậy. +

Tô Hà thầm mắng trong lòng, người này nhất định là đã biết cái gì đó rồi. +

Nhóm tham quan đến từ viện nghiên cứu Khu Trung Tâm ngày mai sẽ tới, trước khi tan làm Vu Yếm đặc biệt đi tới trước vách kính khu nuôi dưỡng nói với 012: +

“012, chẳng phải cậu muốn được trói vào phòng cách ly để lấy mẫu sao, ngày mai chúng ta thử nhé. Đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này, nên cũng hơi căng thẳng đấy.” +

Lần đầu… hóa trang cho người khác. +

Tuy căng thẳng, nhưng anh làm rất tốt. +

Tô Hà xách dụng cụ qua giúp đỡ, vừa thấy 012 với đầy “vết thương” và “vết máu” đang nổi giận lôi đình, dây đai kim loại mềm chắc chắn bị hắn giằng co kêu răng rắc khiến cô giật nảy mình. Cô suýt nữa đã tưởng đàn anh Khang lại tái phát bệnh cũ, trở lại thành tên biến thái tàn bạo như xưa. +

“Đàn anh, anh đã làm gì mà khiến 012 tức giận đến mức này?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.