Skip to main content

Vu Yếm – 9

dathaiPiter

“Trong ổ con sói đêm nhỏ nhà cô sao lại có một đống đồ sặc sỡ thế kia, là cái gì vậy?” Vu Yếm đứng trước địa bàn của con sói bạc biến dị hỏi. +

Tô Hà đang sắp xếp tài liệu, cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Đồ chơi tôi mua cho Tiểu Dạ đấy.” +

Thực ra, phần lớn là cô tự tay làm từ quần áo cũ của mình. +

Đó là thói quen từ khi Tiểu Dạ còn nhỏ. Năm ấy, cô lạc đội trong hoang dã, chính con sói bạc chưa trưởng thành này đã ở bên cô suốt mấy đêm nguy hiểm, bảo vệ cô an toàn. Sau này nó theo cô về nhà sống một thời gian ngắn, rồi vì trị thương mà vào viện nghiên cứu. +

Mỗi lần chuyển chỗ, con sói nhỏ đều không quen, cả đêm không ngủ, cứ mở trừng mắt nhìn quanh và phát ra tiếng rên hừ hừ. Tô Hà không thể ở bên nó mãi, nên đã dùng quần áo mang hơi ấm của mình làm thành đồ chơi đặt vào ổ, dần dần con sói mới quen với nhà mới. Giờ nó đã là một sói trưởng thành, nhưng vẫn thích những món đồ chơi mang mùi hương của cô. +

“Tôi làm bóng vải và mấy con búp bê. Bình thường nó thích đẩy ra chơi, nhưng nếu có người nó không thích ở gần, nó sẽ giấu hết đồ chơi vào ổ rồi nằm giữ khư khư.” +

Vu Yếm đã hiểu: “Đang đề phòng tôi chứ gì?” +

Tô Hà không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, nhìn hai cái tai đang dựng đứng cảnh giác của Tiểu Dạ, cô đưa xấp tài liệu đã tổng hợp cho Vu Yếm, xua đuổi: “Xong rồi, anh về mà trông vật thí nghiệm của anh đi.” Đừng có ở đây làm phiền người khác nữa. +

Hai người có dự án hợp tác, nên tháng này tần suất qua lại còn nhiều hơn mấy năm trước cộng lại. Sau một thời gian tiếp xúc, Tô Hà khó lòng không thay đổi cái nhìn về gã đàn anh tính tình khùng điên này. Nếu không phải thông tin sinh học hoàn toàn trùng khớp, cô thậm chí còn nghi ngờ người đứng trước mặt không phải là Khang Thế. +

Vu Yếm chưa đi ngay, anh lật xem bản ghi chép thí nghiệm kháng thể virus trên con thằn lằn đổi màu. +

“Dù sao cũng đã bắt đầu rồi, hay là tiếp tục đi, trên người 012 còn bao nhiêu loại virus nữa mà.” Vu Yếm hờ hững nói. +

Tô Hà khựng lại: “Anh thừa biết đây là một dự án phức tạp đến mức nào mà. Virus trên người 012 hỗn tạp, hoàn toàn khác với trường hợp nhiễm hai loại của con thằn lằn đổi màu, trong thời gian ngắn không thể có kết quả đâu.” +

“Tốn thời gian là chuyện bình thường mà, mấy đề tài trong tay cô cái nào chẳng kéo dài, ngại gì thêm một cái này nữa.” +

Vu Yếm vừa lật tài liệu vừa mỉm cười, anh đã học được rất nhiều từ cô và nắm thóp được sở thích của cô: “Nói thật đi, cô không muốn nghiên cứu đống virus phức tạp đó sao?” +

Tô Hà: “…” Muốn chứ. Nhưng nếu vậy, cô sẽ phải đóng vai trò chủ đạo, còn 012 thì gần như giao cho cô nghiên cứu. +

“Anh bằng lòng thật à?” Tô Hà hỏi lại với vẻ không tin nổi. Hiếm có nghiên cứu viên nào chịu chia sẻ vật thí nghiệm quý giá của mình cho người khác, như cô là tuyệt đối không cho ai đụng vào Tiểu Dạ. +

“Tôi thì bằng lòng, để tôi về hỏi xem 012 có chịu không đã.” Vu Yếm cười lắc lắc xấp tài liệu, “Đi đây!” +

Trở lại khu vực thí nghiệm của mình, anh liếc nhìn 012, quả nhiên hắn lại đang nhìn chằm chằm con thằn lằn đổi màu mạng lớn kia. Vu Yếm nhấp một ngụm trà, xoa xoa quầng thâm mắt do tăng ca dạo gần đây, thầm nghĩ có phải 012 đang quá buồn chán không. Con sói nhà Tô Hà có một ổ đồ chơi, hay là anh cũng sắm sửa chút “tiện nghi” cho đám nhỏ này nhỉ? Đến sở thú còn phải làm phong phú môi trường sống nữa là. +

Dù vậy, trước mắt vẫn phải đi “thương lượng” với 012. Thay đồ bảo hộ bước vào khu nuôi dưỡng, vừa thấy anh, 012 đã tự động nhấc tay chỉ vào chỗ ẩn nấp của con thằn lằn. +

“Hôm nay không tìm nó, anh đến để tán gẫu với cậu.” Vu Yếm đè tay 012 xuống, ngồi xổm trước mặt hắn. +

“Ăn miếng mứt không?” +

Để không khí thoải mái, anh đặc biệt mang theo món mứt mật mà hắn thích. 012 nhận lấy miếng mứt, đồng thời đưa tay phải ra để anh lấy máu. Vu Yếm lại đè tay hắn xuống: “Hôm nay cũng không lấy máu, chúng ta trò chuyện hữu nghị thôi.” +

012 bình thản mút vị ngọt của miếng mứt, giá trị chán ghét trên đầu nhảy thêm +1. Coi như hắn chẳng mặn mà gì với vụ trò chuyện hữu nghị này, nhưng Vu Yếm coi như không thấy. +

“Anh muốn cùng Tô Hà tiếp tục nghiên cứu virus trên người cậu, loại bỏ những virus nguy hiểm và dễ lây lan, trạng thái lý tưởng nhất là để cậu có thể tự do sống ngoài hoang dã mà không khiến sinh vật nào chết khi chạm vào, cậu thấy sao?” +

“…” +

“Cậu có muốn đến những nơi không có con người không? Hoa dại, hoa tươi nhiều lắm, không chỉ có mỗi cây chuông đông.” +

“…” +

“Anh thấy cậu khá thích thú nhỏ, có muốn vuốt ve con thằn lằn kia không, hay mấy con thú có lông khác? Anh thấy mấy con có lông vẫn đáng yêu hơn, cậu nghĩ sao?” +

Vu Yếm đúng là tán gẫu thật, nói một hồi chủ đề bay tận phương nào. 012 không đáp, chỉ dùng đôi mắt vô hồn nhìn anh. Nói một hồi, Vu Yếm lại kéo chủ đề về: “Vậy, cậu có đồng ý để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu không?” +

“Hỏi tôi, tại sao?” 012 vẫn phát âm kỳ quái, “Tôi là thực thể thí nghiệm. Bị giam giữ. Không có quyền từ chối.” +

“Có thể từ chối chứ, cậu không muốn thì thôi.” Thái độ của Vu Yếm rất tùy ý và anh cũng nghĩ thế thật. Nhân sinh của anh vốn là sao cũng được. Đề xuất chuyện này chẳng qua là muốn tốt cho tất cả và cũng có chút thương hại cho “con thú nhỏ” có thể gặm một miếng mứt cả ngày trời này. +

Con người kỳ lạ. 012 nghĩ. +

“Được.” Hắn đáp. +

Dù có cắt da hay lấy xương của hắn ra nghiên cứu cũng được, chẳng khác gì trước đây. Có lẽ, sự “giống như trước đây” mới khiến hắn thấy an tâm hơn. +

Nhận được câu trả lời, Vu Yếm chưa đi ngay mà hỏi thêm: “012, cậu thích bóng màu không?” +

“…” +

“Sống thế này cũng chán quá, cậu muốn đồ chơi gì không?” +

“…” +

Bất thình lình, đôi cánh vốn đang khép sau lưng 012 xòe rộng ra. Xoạt một cái, cơ thể hắn bay vút lên, ngồi chễm chệ trên cành cây chuông đông. Tư thế kháng cự giao tiếp lộ rõ mồn một. +

Vu Yếm kinh ngạc ngẩng đầu: “Cậu bay được thật à!” +

Đây là lần đầu anh thấy 012 bay. Đôi cánh đó là lớp màng màu xám bạc, còn có vài chỗ rách. 012 có vóc dáng của một nam thanh niên trưởng thành, theo lý thì đôi cánh đó không thể nâng nổi cơ thể hắn mới phải. Vu Yếm tò mò muốn khám phá, nhưng dù anh có gọi thế nào, 012 trên cây vẫn làm ngơ. +

Vu Yếm thở dài nuối tiếc, bỏ cuộc đi về phía cửa. Đi được vài bước, anh bỗng đau đớn ôm ngực, quỳ sụp xuống đất, nhắm mắt ngất đi. Khu nuôi dưỡng im phăng phắc. Một lát sau, tiếng vỗ cánh vang lên. 012 âm thầm tiến lại gần con người đang nằm dưới đất. +

Bất thình lình, Vu Yếm lật người, tóm lấy cổ chân 012. +

“Ơ, sao cậu nhẹ thế?” Vu Yếm nhấc thử hắn lên, phát hiện cân nặng của hắn nhẹ đến mức không tưởng. +

012 giật mình nhận ra mình bị lừa, tức đến mức lông vũ ở tai dựng đứng cả lên, giơ tay định trừng trị anh. Vu Yếm bị đuổi chạy trối chết, lao thẳng vào phòng khử khuẩn. Sau khi cởi đồ bảo hộ, anh đứng ngoài lớp kính còn vẫy vẫy tay trêu chọc. 012 đang bừng bừng giận dữ vốc một nắm hoa chuông đông ném thẳng vào mặt kính trước mặt Vu Yếm. +

Vu Yếm thong thả lắc đầu: “Ái chà, hung dữ quá, sợ quá đi mất.” +

Trợ lý Tiểu Cao từ camera thấy “Thầy Khang” ngất xỉu liền hoảng hốt chạy lại cứu người, chứng kiến cảnh này thì lặng lẽ đứng sang một bên. Gần đây Thầy Khang tính tình tốt lên, nhưng cũng khó đoán hơn nhiều. Hôm qua thì thấy thầy cố tình gõ vào mai con rùa long ngạc, dùng thức ăn chơi kéo co với nó khiến nó tức đến mức đào một cái lỗ to tướng trong bể cát, hôm nay lại chọc 012 giận đến mức ném hoa vào kính. Nhưng mà, khiến được một 012 vốn không cảm xúc biết giận dữ cũng là một loại bản lĩnh. +

Sau khi trêu chọc một vòng mấy “động vật nhỏ” trong phòng thí nghiệm, Vu Yếm tinh thần sảng khoái quay lại làm việc. Anh nhấp vào đơn đăng ký vật thí nghiệm, chọn vài cái tên mới: Bướm vảy màu xanh lục cùng ong bụng vàng biến dị. +

Đây là “bạn đồng hành” anh chuẩn bị cho 012. Chúng không có gì đặc biệt, nhưng virus của 012 không lây được cho chúng, là số ít sinh vật có thể sống chung phòng với vật mang virus. Ngoài “đồ chơi” cho 012, anh còn sắm một con rùa đá làm bạn cho rùa long ngạc, bỏ một tổ kiến nhỏ vào khu của chim lửa để chúng mổ chơi lúc rảnh rỗi. +

Khu nuôi dưỡng của 012 có thêm hai cây hoa, hắn không phản ứng gì. Nhưng khi mười mấy con bướm và một tổ ong được đưa vào, hắn mới nghiêng mắt nhìn qua. Tổ ong bụng vàng được đặt trên cây hoa, Vu Yếm gõ kính bảo hắn: “Thấy mấy con ong kia không? Chúng sẽ tạo ra mật hoa, tích trữ trong tổ. Mật ong chính là thứ ngọt ngọt anh cho cậu ăn đó.” +

012 quay đầu đi, không thèm đếm xỉa. Vu Yếm bị “bơ” nhưng vẫn cười hớn hở tan làm. +

Ngày hôm sau đi làm, anh hào hứng quan sát 012 và bất ngờ (nhưng cũng chẳng bất ngờ lắm) thấy trên mặt hắn có một nốt sưng to tướng do bị ong đốt. +

Vu Yếm không nhịn được, vịn vào mặt kính mà cười sằng sặc. Thật ra, loài ong bụng vàng biến dị này khác xa với ong mật, chúng chẳng bao giờ làm ra mật ong cả. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.