Vu Yếm – 11

Viện nghiên cứu Khu Trung Tâm và Viện nghiên cứu Tiến hóa Khu 5 đều trực thuộc Tập đoàn Sinh Mệnh. Có điều, một bên là con ruột được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, còn một bên là con nuôi bị vứt ở vùng hẻo lánh, họa hoằn lắm mới được hỏi han đôi câu. +
Chính vì sự phân biệt đối xử rõ rệt ấy, cũng chẳng trách các nghiên cứu viên đến từ Khu Trung Tâm ai nấy đều mang phong thái kiêu ngạo của bậc “đích trưởng tử”. +
Nhóm tham quan gồm có nữ nghiên cứu viên cao cấp Chu Xá Thanh, cùng hai nghiên cứu viên trung cấp và hai nghiên cứu viên cấp thấp, lấy danh nghĩa là đến để giao lưu học hỏi. +
Ngay từ khi bước chân vào cổng Viện nghiên cứu Tiến hóa Khu 5, hai nghiên cứu viên trung cấp đã lộ rõ vẻ chê bai trong ánh mắt. +
Trong đó, gã có đôi mắt híp tịt lúc đi qua máy quét kiểm tra đã không nhịn được mà lên tiếng: +
“Mấy người vẫn còn dùng loại máy quét lạc hậu này sao? Nó không quét ra được một số loại vi khuẩn nhỏ, lại còn thiếu chức năng khử khuẩn đồng thời nữa. Ở Khu Trung Tâm chúng tôi, máy quét tích hợp khử khuẩn đã thay đến đời thứ ba rồi.” +
Để đón tiếp họ, ba trong số bốn nghiên cứu viên cao cấp của Khu 5 đã có mặt. Ngoại trừ Vu Yếm vắng mặt, ba người còn lại là Lý Thượng, Lục Thu Phong và Tô Hà đều đi cùng để giới thiệu về viện nghiên cứu. +
Bị chê bai thẳng thừng như vậy, Lý Thượng là người lớn tuổi nhất nên cảm thấy mất mặt, ông cười gượng định nịnh nọt vài câu thì Lục Thu Phong bỗng mỉm cười cắt lời. +
“Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi cũng thấy món đồ này nên thay rồi, ngặt nỗi làm báo cáo gửi lên mà cấp trên không chịu rót kinh phí. Đều là người làm nghiên cứu cả, mong các vị hiểu cho, hay là các vị giúp đỡ nói tốt vài câu để chúng tôi thay được cái mớ cơ sở vật chất rách nát này với.” +
“Chúng tôi cũng chẳng dám đòi loại xịn đâu, chỉ cần loại các vị đào thải ra là tốt lắm rồi.” +
Gã mắt híp cứng đờ mặt lại. Nghiên cứu viên có đôi tai đôi tai vểnh đứng cạnh khẽ ho một tiếng rồi bảo: “Chuyện này không thuộc quyền quản lý của chúng tôi.” +
Lục Thu Phong lộ vẻ thất vọng, kéo dài giọng: “Hóa ra các vị cũng chẳng quản nổi việc này à.” +
Ánh mắt anh ta tràn ngập vẻ: “Tưởng tinh tướng thế nào hóa ra cũng chỉ đến thế” hoặc “Không muốn giúp thì cứ nói thẳng, keo kiệt quá đấy”, khiến gã mắt híp tức nổ đom đóm mắt. +
Gã mắt híp vừa định mở miệng, Lục Thu Phong lại cố ý nói tiếp: “Cơ sở vật chất không thay được thì thôi vậy, nếu các vị có vật thí nghiệm cấp S nào không dùng đến nữa, chúng tôi cũng chẳng ngại tiếp nhận thêm vài đứa đâu.” +
Giọng điệu mỉa mai này khiến Lý Thượng phải liên tục nháy mắt ra hiệu cho anh ta, rồi bá vai kéo anh ta sang một bên, miệng cười hề hề giảng hòa: “Tiểu Lục nhà chúng tôi thích đùa lắm, ha ha ha.” +
Gã mắt híp và gã tai vểnh thầm rủa trong lòng là một lũ ăn mày, vừa định đáp trả thì Chu Xá Thanh đang đi phía trước chợt lên tiếng hỏi: “Tôi nhớ Viện nghiên cứu Tiến hóa còn một nghiên cứu viên cao cấp nữa tên là Khang Thế phải không? Sao không thấy anh ta đâu?” +
“Ồ, Tiểu Khang nhà chúng tôi ấy à, cậu ấy đúng là một nhân tài, tâm huyết với nghiên cứu lắm. Chẳng là cậu ấy mới nhận được một thực thể thí nghiệm rất tốt, dạo này cứ đâm đầu vào nghiên cứu, ngay cả chúng tôi rủ đi ăn uống cậu ấy cũng chẳng chịu ra.” +
Lý Thượng lại chỉ vào Tô Hà: “Tiểu Tô, dạo này cô chẳng phải đang cùng Tiểu Khang làm nghiên cứu gì đó sao, chắc cô rõ tình hình của cậu ấy nhất nhỉ.” +
Tô Hà nãy giờ vẫn im lặng làm “bình hoa” bèn bước lên: “Đàn anh Khang thực sự đang bận làm thí nghiệm, nhất thời không thể rời đi được.” +
Nói đoạn, cô vô tình chạm mắt với Chu Xá Thanh. +
Chu Xá Thanh có vóc dáng cao ráo, khí chất lạnh lùng, là “mỹ nhân băng sơn” nổi danh của viện nghiên cứu Khu Trung Tâm. +
Điều gây chú ý nhất chính là đôi mắt của cô ấy, một bên mang sắc xanh khổng tước xinh đẹp, bên còn lại là một con mắt máy nhân tạo. +
“Tôi khá hứng thú với nghiên cứu của nghiên cứu viên Khang, hay là chúng ta cứ bắt đầu tham quan từ phòng thí nghiệm của anh ta trước đi.” +
Chu Xá Thanh đã lên tiếng, Lý Thượng dù đang định dẫn họ sang phòng mình để lấy lòng cũng đành ngậm ngùi đưa cả nhóm đến phòng thí nghiệm của Khang Thế. +
Tiểu Cao đang căng thẳng chờ đợi, thấy một đám người kéo đến ùn ùn bèn vội vàng làm theo lời dặn của Vu Yếm, đưa họ đến trước phòng cách ly đang được sử dụng. +
Phòng cách ly có một mặt kính quan sát. Đứng bên ngoài cửa sổ, nhóm người của Chu Xá Thanh nhìn rõ cảnh tượng bên trong, sắc mặt ai nấy đều thay đổi. +
Người thì nhíu mày chán ghét, người lộ vẻ không đành lòng, cũng có kẻ lại phấn khích mong chờ. +
Dù thế nào, tất cả đều bị chấn động. +
Trên bàn thí nghiệm trong phòng cách ly, vật thí nghiệm 012 bị trói chặt, khắp người đầy máu, những vết thương ngang dọc chằng chịt khiến da thịt nát bươm. +
Tên nghiên cứu viên Khang Thế vốn đầy “tai tiếng” trong giới nghiên cứu đang đứng ở phía đầu của 012, dường như đang tiến hành một ca phẫu thuật mở hộp sọ. +
Phần lớn đầu 012 bị che khuất bởi mái che phẫu thuật vi hình. Người ngoài không nhìn rõ động tác cụ thể, chỉ thấy đôi tay đeo găng của Khang Thế không ngừng hoạt động trên đầu hắn. +
Càng không nhìn thấy, họ càng liên tưởng đến những thao tác tàn nhẫn mà Khang Thế đang thực hiện. +
Hơn nữa, phản ứng của 012 quá dữ dội. Dù bị trói chặt nhưng hắn vẫn không ngừng vùng vẫy, thậm chí cơ thể còn co giật liên hồi. Sự kháng cự rõ rệt ấy chỉ có thể là do quá đau đớn, chứng tỏ Khang Thế căn bản không hề dùng thuốc tê cho hắn. +
Trong nhóm tham quan đến từ Khu Trung Tâm, gã mắt híp và gã tai vểnh đều đã từng chứng kiến quá trình thí nghiệm trên người 012. +
Nhưng họ chưa bao giờ thấy 012 có phản ứng kịch liệt đến vậy, ngay cả khi nằm trong tay cấp trên cũ là Chu Hướng Thừa, vật thí nghiệm 012 cũng chưa từng thể hiện sự kháng cự mãnh liệt như thế. +
Phòng cách ly cách âm hoàn toàn nên họ không nghe thấy tiếng gào thét của 012, nhưng qua khẩu hình miệng, có thể thấy 012 luôn miệng nói: “Đừng chạm vào tôi”. +
Gã mắt híp và gã tai vểnh nhìn người đàn ông có gương mặt bình thản đến mức tàn nhẫn, thậm chí còn hơi mỉm cười khi cúi xuống nói chuyện với 012, trong lòng đều dấy lên một nỗi sợ hãi. +
Chu Xá Thanh đứng phía trước, thoạt nhìn thần sắc không đổi, nhưng vì cảnh tượng này mà các ngón tay siết chặt lại. +
Bên trong phòng cách ly, dưới lớp mái che phẫu thuật hình tròn, những ngón tay của Vu Yếm đang linh hoạt xoa bóp đầu cho 012. +
Anh từng học cả một bộ kỹ thuật bấm huyệt từ một bác sĩ già bên khoa Đông y, ai thử qua cũng đều khen ngợi. Những đồng nghiệp hay thức đêm trong khoa thường xuyên nhờ anh bóp đầu giúp. +
Kỹ thuật massage của bác sĩ Vu cũng có chút tiếng tăm, nhưng 012 thì không chịu nổi. +
Kể từ khi tay Vu Yếm bắt đầu lần mò trên đầu hắn, mơn trớn những sợi tóc, 012 đã cảm thấy sống lưng tê rần như có luồng điện chạy qua. Trải nghiệm lạ lẫm khiến hắn không ngừng vùng vẫy. +
Trong tóc của hắn cũng có dây thần kinh cảm giác, nhạy cảm chẳng kém gì đôi cánh. Chỉ tiếp xúc da thịt bình thường với Vu Yếm hắn đã khó chịu, huống chi là bị day ấn từng tấc như vậy. +
Hắn bị Vu Yếm ấn đến mức tóc tai dựng ngược cả lên, lông vũ ở hai bên tai cũng xòe rộng ra. +
Vu Yếm ấn đầu hắn xuống, miệng bảo: “Sắp xong rồi, một chút nữa thôi.” +
Bệnh nghề nghiệp tái phát, anh vừa bóp vừa nhận xét: “Cái phản ứng này của cậu là cần phải bóp nhiều đấy. Nhìn cái huyệt này xem, mới ấn một cái mà đã co giật, chứng tỏ trong người cậu tích nhiều hơi ẩm (thấp khí nặng) rồi.” +
012 chẳng thèm nghe anh nói nhảm, hắn không ngừng run rẩy, chỉ muốn cuộn tròn cơ thể lại, trong cổ họng phát ra tiếng nấc nghẹn như tiếng chim nhỏ. +
“Đừng chạm vào tôi.” Hắn thở dốc nói. +
Vu Yếm một tay giữ gáy hắn, thong dong tự tại: “Massage rất tốt cho cơ thể, đừng có cựa quậy, làm trôi hết mấy vết thương giả trên người bây giờ.” +
Anh cúi xuống, thì thầm như ác ma bên tai hắn: “Lát nữa tôi còn định làm cho cậu một bài massage toàn thân nữa kìa, nhìn người cậu cứng đơ thế này là do thiếu vận động đấy.” +
Lúc đứng thẳng dậy, anh thuận tay nắn một cái vào vai 012. +
012 lập tức vùng vẫy dữ dội hơn. +
Bên ngoài phòng cách ly, Chu Xá Thanh nhìn 012 bị “hành hạ”, không nhịn được quay sang nhìn Tô Hà, nhận được một cái nháy mắt và cái lắc đầu kín đáo từ cô mới từ từ thả lỏng ngón tay. +
Chu Xá Thanh không nỡ tiếp tục xem nữa, những kẻ được Chu Hướng Thừa phái đến cũng đã thấy thứ cần thấy, không nhất thiết phải ở lại thêm. +
“Nếu nghiên cứu viên Khang đang bận, chúng ta không nên làm phiền nữa, đi xem các phòng nghiên cứu khác thôi.” Chu Xá Thanh lạnh lùng nói, giọng điệu có phần dồn dập. +
Chu Xá Thanh muốn đi, Lý Thượng cầu còn không được, vội vàng đáp: “Vậy tiếp theo mời các vị sang phòng nghiên cứu của tôi, tôi có một dự án mới muốn mời nghiên cứu viên Chu xem qua và chỉ giáo thêm.” +
Thái độ nịnh bợ ấy khiến Tô Hà chỉ biết cạn lời quay mặt đi chỗ khác. +
Mọi người lần lượt bước ra ngoài, Lục Thu Phong đi cuối cùng còn ngoái lại nhìn cảnh tượng máu me trong phòng cách ly thêm vài cái, rồi nhìn thực thể thí nghiệm có hình hài giống người kia, thần sắc phức tạp vô cùng. +
Đoàn tham quan đi rồi, Vu Yếm kết thúc bài massage đầu, nhấn nút chuyển cửa sổ quan sát sang chế độ mờ, rồi dùng miếng bông khử trùng lau sạch đống máu giả dính dớp trên người 012. +
Lúc Tô Hà lén lút mặc đồ bảo hộ lẻn vào, cô thấy đàn anh Khang vốn luôn tinh anh, lịch lãm và kiêu căng của mình đang nâng một chân của 012 lên để tập động tác co duỗi, đồng thời đôi tay điêu luyện xoa nắn trên đó. +
“Anh đang làm gì vậy?” Tô Hà hỏi. +
“Massage cho hắn ấy mà, trẻ măng mà người ngợm cứng như khúc gỗ.” Vu Yếm tập trung vào đôi tay mình. +
Tô Hà: “Anh có muốn ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của 012 không? Hình như hắn đang rất giận đấy.” +
Vu Yếm: “Trẻ con thì hay dỗi thôi, một lát là hết ấy mà.” +
Tô Hà cứ có cảm giác đàn anh đang cố ý trêu chọc cho 012 nổi giận. Buổi sáng cô còn thấy anh lấy từ chỗ trợ lý một con nhện bông đồ chơi có thể bò dùng để troll người khác, rồi đặt lên cánh của 012 cho nó bò. Lúc đó 012 đã giận anh một trận rồi. +
“Vừa vừa phai phải thôi anh.” Cô khuyên nhủ. +
“Ừ, cũng sắp xong rồi.” Vu Yếm lau tay đứng dậy, thuận tay cởi một bên dây đai trên cánh tay 012. +
Tô Hà định ngăn lại: “Ơ…” +
Ngay lập tức, 012 đã bật nửa người dậy, một tay đè Vu Yếm xuống bàn thí nghiệm. +
Hỏng rồi, hắn nổi cơn rồi! +
Tô Hà kinh hãi xông lên ngăn cản, nhưng sức mạnh của 012 lớn đến không tưởng, cô túm lấy tay hắn mà chẳng hề lay chuyển nổi. +
012 chẳng buồn để ý đến cô, chỉ nhìn trừng trừng vào Vu Yếm với ánh mắt tóe lửa. +
Chỉ có Vu Yếm là vẫn cười cho được, anh nằm trên bàn thí nghiệm giơ tay lên bảo: “Á… anh sai rồi, anh xin lỗi. Xin lỗi.” +
Hồi lâu sau, 012 mới buông anh ra, nằm vật xuống bàn thí nghiệm, lồng ngực phập phồng dữ dội, cuối cùng quay ngoắt đầu đi chỗ khác. +
Tô Hà kéo Vu Yếm dậy, lôi anh vào phòng khử khuẩn. +
“Đàn anh, anh vừa làm tôi suýt đứng tim đấy, rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Nếu 012 thực sự phát điên thì anh xong đời rồi, đừng tưởng mặc bộ đồ bảo hộ là có thể không kiêng nể gì, anh nghĩ Chu Hướng Thừa bị thương như thế nào hả?” +
Vu Yếm chậm rãi rửa tay, bị nhốt trong bộ đồ bảo hộ lâu khiến đôi bàn tay thon dài của anh trắng bệch đi. +
“Không sao, tôi đang chữa bệnh cho hắn.” Vu Yếm nói. +
Liệu pháp tâm lý, cũng là một chiêu anh học lỏm được từ bác sĩ già khoa Đông y bên cạnh. +
Cảm xúc bị kìm nén quá lâu mà không biết cách diễn đạt thì cần phải ép ra để phát tiết một chút. +
“Tôi thấy hắn có chút vấn đề về tâm lý, nên giúp hắn chữa trị thôi.” +
Chữa trị tâm lý cho một thực thể thí nghiệm, xưa nay chưa từng có ai làm chuyện như vậy, nghe qua thật là viển vông. +
Nhưng Vu Yếm trông không giống như đang đùa. +



Anh Yếm ảnh vô tri