Vu Yếm – 12

“Tiểu Hà.” Chu Xá Thanh tránh đám đông, đến văn phòng của Tô Hà theo lời hẹn. Cô ấy đã thay bộ đồng phục nghiên cứu, mặc một chiếc váy dài, giọng nói và thần thái đều dịu lại hơn rất nhiều so với lúc đối diện với đám đông. +
Văn phòng của Tô Hà đã được dọn trống, chỉ còn hai người và một con sói bạc biến dị đang cuộn mình ngủ gà ngủ gật bên chân Tô Hà. +
“Một thời gian không gặp, Tiểu Dạ hình như lại lớn thêm một chút rồi.” Chu Xá Thanh nói với giọng thân thuộc. +
Con sói bạc ngẩng đầu nhìn cô ấy, nhờ mùi hương quen thuộc nên nó không hề bài xích, còn “grào” lên một tiếng xem như lời chào. +
Thần sắc Chu Xá Thanh càng thêm ôn hòa: “Cảm giác Tiểu Dạ ngày càng hiểu tính người, có lẽ một ngày nào đó, Tiểu Hà thực sự có thể khiến nó nâng cấp lên cấp S.” +
“Chắc chắn là được mà, Tiểu Dạ nhà chúng ta sẽ trở nên vô cùng lợi hại!” Tô Hà rót trà cho cô ấy, còn bày ra một đống đồ ăn vặt. +
Chu Xá Thanh mím môi cười: “Biết đâu khi thành cấp S, nó sẽ biến thành một cậu chàng có đôi tai sói đấy.” +
Tô Hà lập tức bịt chặt hai cái tai to đang dựng đứng của Tiểu Dạ: “Tiểu Dạ nhà chúng ta không nghe nổi mấy lời này đâu!” +
Hai người là bạn thân nhiều năm, vẫn luôn giữ liên lạc riêng tư, ngay cả việc Tô Hà vào làm tại Viện nghiên cứu Khu 5 cũng có sự giúp đỡ âm thầm của Chu Xá Thanh. +
Nếu không, cho dù Tô Hà có thể hiện thiên phú thiên tài ở trường đến đâu, nếu không có gia thế chống lưng, ở độ tuổi này cô cũng khó lòng bước chân vào viện nghiên cứu. +
Liên bang loài người hiện nay là sự kết hợp giữa chính trị và thương mại, tầng lớp thượng lưu dùng chỉnh sửa gen để tạo ra những đứa trẻ “tinh anh” hơn, nhằm kéo dài vinh quang của gia tộc hoặc tập đoàn, hoàn toàn lũng đoạn con đường thăng tiến của người bình thường. +
Tập đoàn Sinh Mệnh cùng vài tập đoàn khác đang thao túng mọi khía cạnh trong khu vực sinh sống của nhân loại. +
Gia tộc họ Chu nơi Chu Xá Thanh thuộc về chính là một trong những gia tộc đứng sau tập đoàn Sinh Mệnh, bất kể ở khu vực nào cũng có ảnh hưởng không nhỏ. +
Đây cũng là lý do Lý Thượng lại nịnh bợ Chu Xá Thanh đến vậy, chỉ cần bám được vào con thuyền lớn nhà họ Chu thì coi như một bước lên mây. +
Tuy nhiên, việc qua lại giữa Tô Hà và Chu Xá Thanh không hề được công khai, hầu như không ai biết mối quan hệ thân thiết giữa họ. +
“Tớ nghi ngờ đàn anh Khang biết chúng ta quen nhau.” Tô Hà nói. +
Chu Xá Thanh nhíu đôi mày dài thanh tú: “Hồi trước cậu toàn gọi anh ta là tên biến thái họ Khang, sao giờ lại gọi là đàn anh rồi?” +
Tô Hà vuốt ve bộ lông mượt mà của con sói bạc, vẻ mặt có chút ngượng nghịu. +
“Thời gian này anh ấy thay đổi quá nhiều, tớ đang nghi ngờ anh ấy bị đa nhân cách, hiện giờ là một nhân cách khác, nếu không thì chẳng cách nào giải thích nổi sự biến đổi tính tình lớn đến vậy.” +
Cô còn lén lấy tóc của Khang Thế để làm kiểm chứng sinh học, chứng minh anh ta chính là Khang Thế thật. +
“Tớ không quan tâm anh ta có bị đa nhân cách hay không, miễn là anh ta đừng có hành hạ 012 như Chu Hướng Thừa là được.” Chu Xá Thanh lạnh lùng nói. +
Nhớ lại cảnh 012 bị tra tấn vào buổi sáng, trong lòng Chu Xá Thanh vẫn đầy rẫy sự nghi ngờ, dù Tô Hà đã giải thích nhưng cô vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. +
Một kẻ có tiền án tiền sự trong việc ngược đãi thực thể thí nghiệm, có thể đối xử tử tế với 012 đến mức nào? +
Hai tháng trước, ngay khi Chu Hướng Thừa vừa gặp chuyện, Chu Xá Thanh đã tiết lộ với Tô Hà việc 012 sắp bị đào thải và đưa xuống tuyến dưới. Tô Hà cũng đã phối hợp chuẩn bị nộp đơn xin đưa 012 về chỗ mình, chỉ là không ngờ giữa đường lại bị Khang Thế lúc đó nhảy vào hớt tay trên. +
Chu Xá Thanh ở trong gia tộc cũng không phải chuyện gì cũng được như ý, lại còn liên quan đến đấu đá phe phái trong viện trung tâm. Cuối cùng họ không thể toại nguyện, 012 rơi vào tay Khang Thế. +
Suốt thời gian qua, việc Tô Hà quan tâm lo lắng cho 012 một phần cũng là do bạn thân nhờ vả. +
Biết bạn mình quan tâm điều gì nhất, Tô Hà đã chuẩn bị sẵn, lấy thiết bị đầu cuối của mình ra, mở đoạn phim đã ghi lại được. +
“Đừng lo lắng nữa, cậu nhìn xem, tớ đặc biệt ghi lại cảnh 012 bước ra khỏi phòng cách ly đây, hắn vẫn ổn.” +
Chu Xá Thanh ghé sát lại, đặt cằm lên vai Tô Hà để cùng xem. +
Trong hình, 012 cuộn mình trong thùng cách ly trong suốt dùng để vận chuyển. Trên người vẫn còn vết máu chưa lau sạch, nhưng những vết thương đáng sợ nhìn thấy trong phòng cách ly đều đã biến mất, trên đầu càng không có dấu vết bị tác động nào. +
Thùng cách ly được đưa vào khu nuôi dưỡng của hắn, tiếng “cạch” vang lên khi nó mở ra, đôi cánh sau lưng 012 cũng theo đó dang rộng trong chốc lát, đưa hắn rời khỏi mặt đất, đáp xuống dưới một gốc cây bên cạnh. +
Đôi cánh màu xám bạc của hắn vẫn còn chút hư tổn, nhưng đã khá hơn rất nhiều so với trước. +
Vòi phun sương bên trên khu nuôi dưỡng bắt đầu hoạt động, rải xuống làn sương nước pha lẫn thuốc khử trùng. +
012 bước tới, ngồi trên một tảng đá giả nhẵn nhụi, lau chùi những “vết thương giả” cứng đầu trên người. +
Hắn còn bứt lá cỏ bên cạnh để chà rửa. +
Dáng vẻ hắn gột rửa cơ thể trong làn sương nước trông tĩnh lặng và bình yên, khiến người ta liên tưởng đến những khu rừng chưa khai phá và những sinh linh được tự do cư ngụ. +
Rất nhanh sau đó, trong khung hình xuất hiện một bóng người khác mặc đồ bảo hộ. Đối phương có mái tóc đen ngắn hơi rối, gương mặt hiện lên mờ ảo sau lớp mặt nạ nhưng vẫn thấy rõ vẻ tuấn tú. +
Anh xách một cái xô, thong dong tiến lại gần 012. +
Mới đầu 012 không có phản ứng, đợi đến khi người kia tiến vào phạm vi hai mét, 012 đột nhiên ngẩng đầu, ném nắm lá cỏ trong tay vào người đối diện, đồng thời bứt sạch hoa trên cây ném tới tấp ra ngoài. +
Đây rõ ràng là hành vi xả giận, nhưng người đàn ông xách xô không hề bị dọa bởi đòn tấn công này, anh giơ tay gạt đi những vật thể tấn công không đau không ngứa kia, rồi lấy từ trong xô ra các vật dụng tắm rửa đưa cho 012. +
“Mấy vết thương giả anh ấy vẽ trên người 012 phải dùng loại dung dịch tẩy rửa đặc biệt mới sạch được.” Tô Hà giải thích một câu. +
Chu Xá Thanh không chú ý cô đang nói gì, chỉ dán mắt vào sự tương tác giữa hai người trong màn hình. +
Người đàn ông hết lần này đến lần khác đặt vật dụng tắm rửa cạnh 012, 012 lại hết lần này đến lần khác cầm lấy chúng ném trả lại người đàn ông. Người đàn ông nhanh nhẹn nghiêng mình né tránh, sau đó hai người đứng cách một khoảng đối diện nhau, lại bắt đầu một vòng “người đưa kẻ ném”. +
Sau vài lần qua lại, 012 không ném nữa, hắn quay đầu tự mình tắm rửa. +
Thế là người đàn ông mặc đồ bảo hộ lại xách xô tiếp tục tiến lại gần, bất thình lình nặn dung dịch rửa rồi vỗ vào lưng 012. +
Đôi cánh đang khép lại của 012 bỗng nổ tung (xù lên). +
“Dù tớ thấy hiện tại họ ở chung có vẻ không được hòa thuận cho lắm, nhưng thực ra bình thường cũng khá ổn. Đàn anh Khang bây giờ chỉ là thích đùa thôi, không chỉ 012 đâu, anh ấy còn thích trêu chọc mấy thực thể khác trong khu thí nghiệm nữa.” +
Tô Hà cười gượng giải thích, sợ bạn thân hiểu lầm cuộc sống của 012 ở đây là đang trong cảnh “nước sôi lửa bỏng”. +
Cách chung sống giữa 012 và đàn anh Khang, Tô Hà không hiểu rõ lắm, nhưng qua màn kịch ở phòng cách ly sáng nay, cô lờ mờ cảm nhận được quan hệ của hai người thực ra khá tốt. +
Chu Xá Thanh ngẩn người ra hồi lâu. +
Không cần Tô Hà nói, cô ấy cũng có thể nhìn ra, mối quan hệ của họ thân thiết hơn cô ấy tưởng tượng nhiều. +
Không, cảm nhận của cô ấy còn sâu sắc hơn cả Tô Hà. +
Một 012 như thế này, đối với Chu Xá Thanh mà nói là một 012 vô cùng xa lạ. +
Chu Xá Thanh đã thấy 012 tại Viện nghiên cứu Khu Trung Tâm từ năm mười mấy tuổi. 012 là một thực thể thí nghiệm vô cùng tiêu chuẩn, hắn hầu như không có cảm xúc con người, luôn nhìn mọi người bên ngoài lớp kính bằng ánh mắt vô cảm như vậy. +
Họ có làm gì hắn, cảm xúc của hắn cũng không dao động lớn. Ban đầu hắn chỉ có phản ứng với đau đớn, nhưng sau khi đau đớn chạm đến một ngưỡng nào đó, hắn cũng chẳng còn phản ứng gì nữa. +
Chu Hướng Thừa từng cố đào bới phần “tương thông với con người” trong hắn, nhưng những việc làm đó cuối cùng lại khiến hắn phẫn nộ. +
Đã từng thấy sự phẫn nộ thực sự của 012, nên cơn giận mà hắn đang thể hiện lúc này thậm chí còn khiến Chu Xá Thanh nảy sinh một ý nghĩ kỳ quái: Những biểu hiện này trông giống như một sự thân mật hơn. +
Chu Xá Thanh thẫn thờ nhìn màn hình. Trong đó, đầu của 012 ướt sũng, nước nhỏ giọt khắp người, hắn nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người kia. +
Người đó đưa thêm một chiếc khăn lông cho 012. Khi anh định vắt chiếc khăn lên đầu 012, 012 đã né tránh. +
Người đó bôi rất nhiều dung dịch rửa lên khăn định lau cho 012, 012 tránh né vài lần, cuối cùng giật lấy chiếc khăn tự mình lau chùi. +
Nhưng khi người đó thử lau phần lưng khó xử lý giúp hắn một lần nữa, 012 đã không còn tránh đi. +
…… +
Đoạn phim kết thúc. +
“Cậu thấy đó, 012 hiện giờ vẫn ổn, cậu yên tâm rồi chứ?” Tô Hà hỏi. +
Chu Xá Thanh im lặng hồi lâu, đột ngột nói: “Tớ muốn gặp riêng Khang Thế.” +
Tô Hà trong đầu chỉ toàn là nghiên cứu: “Cậu muốn lôi kéo Khang Thế sao? Tớ thấy cũng được, chỉ cần anh ấy cứ duy trì như hiện tại thì hợp tác chắc không có vấn đề gì. Gần đây bọn tớ còn đang liên hợp nghiên cứu loại virus trên người 012, nếu cậu có cơ hội thì cho bọn tớ thêm ít tài liệu liên quan nhé.” +
“Khi nào cậu định nói chuyện với anh ấy, ngay bây giờ à?” +
Chu Xá Thanh lắc đầu, tâm sự nặng nề: “Không phải bây giờ.” +
Trước khi rời đi, Chu Xá Thanh hỏi bạn mình: “Tiểu Hà, cậu có thích Khang Thế hiện tại không?” +
Tô Hà đứng dậy tiễn Chu Xá Thanh, thuận miệng nói: “Thì cũng dễ mến hơn cái tên hồi trước một chút.” +
Sau đó mới sực nhận ra ý của bạn mình là gì, Tô Hà suýt nữa nổi hết da gà, ôm chặt lấy con sói lớn của mình: “Đừng hiểu lầm, trong lòng tớ không có đàn ông đâu!” +
Hơn nữa, cô thấy đàn anh Khang cũng chẳng giống kiểu trong lòng có phụ nữ, làm nghiên cứu chẳng phải vui hơn sao? +
“Tớ hiểu rồi.” Chu Xá Thanh quay người rời đi. +
Trong nguyên tắc sống của Vu Yếm có một điều: nếu không cần tăng ca thì cố gắng đừng tăng ca. Thế nên anh lại một lần nữa tan làm đúng giờ. +
Trước khi đi, “anh bảo vệ” đã chào hỏi một lượt các con vật nhỏ trong khu thí nghiệm, bao gồm cả 012 vẫn còn đang dỗi, nhân tiện thêm một bữa khuya vào bể của con rùa long ngạc có sức ăn lớn. +
Về đến nhà, bắt đầu tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc của một gã độc thân phóng túng, tiếc là một cuộc gọi từ vị khách không mời mà đến đã đổ chuông trên thiết bị của anh. +
“Em ba, cha bảo chú tuần này về nhà chính một chuyến.” +



hổng bt bé con lại bị tăng bao nhiêu điểm căm ghét đây