Skip to main content

Vu Yếm – 19

dathaiPiter

Thân hình Vu Yếm là chuẩn vóc dáng đàn ông, sức lực cũng không nhỏ. Ngay khoảnh khắc bị tóm lấy tay, suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh là lật tay bắt lấy 012, lôi hắn ra khỏi tổ. Với cái cân nặng nhẹ hẫng như chim nhỏ của Yêu nhi, anh nhấc bổng lên cũng được, muốn lôi hắn ra là chuyện dễ như trở bàn tay… +

Nhưng suy nghĩ còn chưa kịp dứt, Vu Yếm đã cảm thấy một luồng cự lực kéo giật từ cánh tay, trời đất quay cuồng, anh đã bị lôi tuột vào trong cái tổ tối om. +

Dù tâm thái có vững như bàn thạch đi chăng nữa, lúc này anh cũng không nhịn được mà nhớ lại những tư liệu mật kia: 012 trong kỳ sinh sản là một sát thủ khát máu tàn nhẫn. +

Hỏng rồi, 012 đang săn mồi. Bình thường mình bỏ đói hắn hay sao mà giờ hắn còn phải tự đi săn thế này? +

Trong đầu Vu Yếm nghĩ vậy, nhưng thái độ thì không hề nằm yên chờ chết. Ngược lại, anh cực kỳ nhanh nhẹn khóa chặt cánh tay 012, bấm vào huyệt ma kinh (huyệt gây tê liệt) và một vài huyệt đạo chung để khống chế cậu nhóc đang mất trí này. +

“Gừ.” 012 bị bấm đau phát ra một tiếng kêu thấp. +

Dù là trong lúc căng thẳng thế này, Vu Yếm cũng suýt nữa bị tiếng “gừ” đó làm cho bật cười. Anh tận dụng trọng lượng cơ thể ép chặt lên người 012, một tay khóa tay hắn, tay kia mò mẫm tìm cánh tay còn lại, định khống chế luôn đôi móng nhọn có sát thương cao kia. +

Chẳng biết anh chạm vào chỗ nào, 012 bỗng nhiên kích động hẳn lên, đôi cánh trong tổ đập loạn xạ. Vu Yếm bị gió tạt đến híp cả mắt, mặt nạ bảo hộ bị cánh của hắn đập vào kêu bành bạch. +

“Được rồi được rồi, bình tĩnh nào.” +

Lực đạo đang bóp nghẹt vô tình nới lỏng, 012 đột ngột phát lực thoát khỏi sự khống chế. Vu Yếm bị hất văng, ngã nhào xuống đáy tổ, đè cái tổ đan bằng cành lá lún hẳn xuống. Cái hốc mềm mại này chỉ hợp để cuộn người lại, tuyệt đối không phải nơi thích hợp để thi triển kỹ năng đánh đấm, ánh sáng lại tối, chiếc đèn Vu Yếm cầm đã rơi mất ở cửa tổ từ lâu. +

Anh không nhìn rõ 012, chỉ có thể thông qua đôi cánh và đôi mắt hơi phát sáng để phân biệt đầu và chân hắn. Ngược lại với Vu Yếm, 012 có thể nhìn rõ từng động tác của con người trong tổ. +

Con người kia lảo đảo muốn bò dậy từ cái “túi” đang đung đưa nhưng lần nào vừa mới bò dậy được một chút đều bị 012 đưa tay ấn ngược trở lại. Năm lần bảy lượt như vậy, Vu Yếm suýt thì tức đến bật cười, lại thấy động tác này quen mắt cực kỳ. Bình thường anh trêu rùa long ngạc cũng thế, thích lật ngửa nó ra hết lần này đến lần khác, nhìn nó chổng bốn vó lên trời cào cấu rồi vừa cười vừa bôi thuốc cho hắn. +

Quả báo đến rồi, giờ đến lượt mình nằm đây cào cấu. +

012 lại một lần nữa ấn người xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười. Thần trí hiện tại của hắn không hề tỉnh táo. 012 khi tỉnh táo luôn kiềm chế mọi biến động cảm xúc, phớt lờ mọi khát vọng không tên, giống như trước đây hắn từng ép chế thèm ăn, nhẫn nhịn cơn đói. +

Trong lúc mấp mé giữa tỉnh và mê, hắn khát khao được đối tượng cầu ngẫu chú ý, muốn lại gần, nhưng khi tỉnh lại thì nhớ đến sự bức hại của loài người mà lùi bước tránh xa. Giờ đây hoàn toàn rơi vào cảnh ý thức không tỉnh táo, mọi sự kìm nén đều bị vứt bỏ, hắn chỉ có thể nghe theo bản năng, truy đuổi mùi hương đang thu hút mình. +

Mùi hương trên người kẻ kỳ lạ kia vì cách một lớp đồ bảo hộ mà bị giảm đi rất nhiều. 012 có chút cấp thiết, tóm lấy bộ đồ bảo hộ vốn dĩ dẻo dai chắc chắn, động tác có chút thô bạo dùng sức khiến Vu Yếm đang bị ép trong tổ cũng tích tụ đủ sức lực, dốc toàn lực vùng dậy. +

“Roẹt.” Bộ đồ bảo hộ bị hai luồng lực xé rách, bộ lọc bên trong cũng bị phá hỏng theo. +

Vu Yếm vừa mới ngồi dậy được một nửa: “……” +

Nửa thân người và đầu lộ ra khỏi bộ đồ bảo hộ, một mùi hương nồng nàn đột ngột xộc thẳng vào khoang mũi làm anh sặc một cái. Vu Yếm phát hiện ra, hóa ra đồ bảo hộ đã lọc đi mùi hương nồng đậm đến nhường nào. Đó là mùi lá cây xanh mướt từ cây Liễu Diệp, mùi thơm của đủ loại hoa trộn lẫn vào nhau, và còn một loại hương thơm đặc biệt khác, không biết phải mô tả thế nào. +

Bàn tay lạnh lẽo áp lên một bên cổ anh, ngay sau đó thân hình cũng lạnh lẽo không kém áp sát lại gần, hai chiếc bóng đèn xanh nhỏ lấp lánh kia gần như dán chặt vào mặt anh. Cảm giác lạnh buốt khiến Vu Yếm rùng mình một cái, đồng thời vì sự tiếp cận của 012, mùi hương đặc biệt kia càng thêm nồng nặc, vô hình lấp đầy khoang mũi anh. +

Vu Yếm đã hiểu, mùi hương này tỏa ra từ trên người 012, có lẽ cũng giống như đôi cánh và đôi mắt đổi màu kia, đều là những thay đổi để thu hút người khác giới trong thời kỳ đặc biệt. +

Rắc rối rồi, phen này dù có thoát chết dưới miệng 012 thì tiếp xúc gần thế này, khả năng bị nhiễm virus cũng tăng vọt. +

Cảm nhận được hơi thở dồn dập của 012 ghé sát vào cổ mình, thần sắc Vu Yếm đanh lại, trong đầu chỉ toàn ý nghĩ không được để tên này cắn vào động mạch cảnh. Chảy máu ở đây là cực kỳ khó cầm. Trong lúc tình thế cấp bách, Vu Yếm đưa tay chắn miệng 012 lại. Anh nghĩ, bị cắn vào cánh tay vẫn tốt hơn là bị cắn vào cổ. +

012 không hề há miệng để lộ răng nanh, ngược lại giống như một loài thú nhỏ, dựa vào người anh, ngẩng đầu hít hà lòng bàn tay anh. Vu Yếm còn cảm nhận được một chút cảm giác ẩm ướt. Cảm giác như bị cái mũi ướt át của mèo hoặc chó ủi vào, nhưng Vu Yếm biết đó không phải xúc cảm của mũi bởi vì nó quá mềm mại. +

Xem ra bình thường vì vẫn luôn cho 012 ăn no nên là hiện tại hắn không có ý định ăn thịt người. +

Nếu đến đây Vu Yếm còn thấy may mắn, thì diễn biến tiếp theo đã dần đi theo một hướng mà anh hoàn toàn không thể hiểu nổi. 012 ôm chặt lấy anh. Trong miệng như ngậm lấy một nhành cỏ nước vừa trơn mềm vừa lạnh lẽo. +

Vu Yếm rất khó hiểu cái diễn biến ngoài dự liệu này. Dù là dơi trắng biến dị hay chim dải ruy băng biến dị đều không có chuyện con đực cầu ngẫu với con đực; thứ hai là anh nhớ 012 còn khá là bài xích anh kia mà. Vậy chuyện này là thế nào? +

Vu Yếm ngửa đầu ra sau né tránh cái thứ lạnh lẽo kia, mím chặt môi, dùng sức ở eo, giơ chân đá tới. Đáng tiếc một cước đá hụt, không trúng thứ gì, ngược lại bị một bàn tay lạnh như băng ấn chặt chân, ngay cả lớp đồ bảo hộ còn che chắn một nửa cũng bị lột ra, lộ ra áo sơ mi và quần tây bên trong. +

Vu Yếm co chân đá tiếp, cổ chân cũng bị bắt lấy, ép ngược lại trước ngực. Toàn bộ tư thế của anh giống như bị cuộn tròn lại. Điều khiến Vu Yếm cảm thấy không ổn nhất là, cái mùi hương đặc biệt trên người 012 hít nhiều quá, anh dần dần mất sức, tứ chi bủn rủn, ngay cả đầu óc cũng có cảm giác lâng lâng. +

Loại mùi thơm này, rất có khả năng có hiệu ứng gây mê hoặc. +

Vu Yếm thầm chửi rủa trong lòng, đưa tay bịt mũi muốn giảm bớt lượng hít vào, nhưng cánh tay lại bị đẩy ra. Đôi mắt phát sáng kia càng lúc càng gần, mùi hương thiên kinh địa nghĩa bao vây lấy anh. +

…… +

Những chỗ chạm vào quá lạnh, Vu Yếm luôn không tự chủ được mà căng cứng người. 012 quanh năm ở trong môi trường lạnh lẽo, nhưng chưa từng có ai hỏi hắn có thích cái lạnh này không, có lẽ hắn thích sự ấm áp hơn. Cũng có thể theo đuổi sự ấm áp là bản năng của mọi sinh vật. +

Vu Yếm có khoảnh khắc cảm thấy mình giống như một chú chim trong tổ. Chú chim còn lại bên cạnh đang cố sống cố chết chen lấn vào người anh, xòe đôi cánh mềm mại ra, lấp đầy mọi kẽ hở giữa hai người, giống như đang thèm khát hơi ấm đến mức sắp chết cóng. +

Giữa rừng rậm nhân tạo tràn ngập sương trắng, sự ẩm ướt lạnh lẽo xuyên qua mùi hương ngọt ngào nồng đượm được hít vào phổi, thần trí mê muội cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút. +

Vu Yếm cảm thấy hơi lạnh, làn da rất lạnh, nhưng bên dưới lớp da đang chảy trôi một thứ gì đó nóng bỏng hơn, mang theo một luồng nhiệt khác. Mồ hôi thoát ra từ đó cũng nhanh chóng được thu nhận. Loài bướm lân thạch thích hút một lượng nhỏ độc tố tiết ra trên da 012, cộng sinh lâu rồi, xem ra hắn cũng học được chiêu này. +

012 đang áp sát anh không ngừng run rẩy, tần suất lồng ngực phập phồng rất nhanh, giống như bên trong lồng ngực đang giấu một chú chim nhỏ nhảy nhót hoạt bát không biết mệt mỏi. Vai của Vu Yếm bị hai màng cánh che phủ. Đôi cánh phủ một lớp lông tơ mềm mại có xúc cảm tốt đến bất ngờ, có lẽ là nơi duy nhất trên người 012 không lạnh lẽo. +

Ánh sáng bên ngoài tổ đang sáng dần lên, ánh huỳnh quang lấp lánh trên cánh cũng mờ đi. Những bông hoa dùng để trang trí rụng đầy đất, lộ ra những cành lá xanh đan xen bên trong, cái tổ tươi tắn trở nên loang lổ rách nát, vì gánh chịu trọng lượng mà trĩu hẳn xuống. +

Đầu óc choáng váng, Vu Yếm khó khăn rút tay mình ra khỏi bàn tay như gọng kìm kia, sờ lên trán mình. Quả nhiên đang phát sốt. Đây là triệu chứng nhiễm dòng virus nào? Vì mệt mỏi và đau đầu, não bộ nhất thời không thể hoạt động nổi. +

“Cậu nhóc này… cậu tiêu đời rồi, tôi nói cho cậu biết.” Vu Yếm lẩm bẩm một câu rồi nhắm mắt ngất đi. +

…… +

Tô Hà mặc bộ quần áo hai ngày chưa thay, vội vã chạy đến phòng thí nghiệm của đàn anh Khang. Vừa vào cửa cô đã định xin lỗi: “Xin lỗi, phòng thí nghiệm có việc đột xuất nên em bị trễ.” Đáng lẽ sáng nay phải đến rồi, kết quả lại kéo dài tới tận trưa. +

Phòng thí nghiệm trống không, đàn anh Khang không ngồi trong văn phòng uống trà xem tài liệu, không ở bàn làm việc ghi chép dữ liệu, cũng không ở khu nuôi dưỡng giao lưu tình cảm với vật thí nghiệm. Đã quá giờ làm việc lâu rồi, lẽ nào người vẫn chưa đến? +

Trong lòng Tô Hà thầm mắng cái gã đàn ông lười biếng suốt ngày chỉ biết “mát rượi ăn bát vàng”, rảo bước đi tới trước khu nuôi dưỡng của 012 để xem tình hình của hắn. +

Cái tổ hoa tinh xảo xinh đẹp trong bức ảnh đàn anh gửi cho cô trông như vừa trải qua một đêm giông bão, hoa tươi đã rụng quá nửa. Một chiếc áo thí nghiệm rách nát rơi ở cửa tổ. +

Tim Tô Hà thắt lại một cái. +

Cô thầm nghĩ: Thôi xong, mình đến muộn rồi, đàn anh Khang e là đã gặp bất trắc, bị ăn thịt rồi. Thi thể của anh ta không phải là bị 012 lôi vào trong tổ rồi chứ? +

Bất kể trước đây anh ta là một người tồi tệ thế nào, nể tình thời gian chung sống hòa thuận vừa qua, cô phải lập tức đưa thi thể đàn anh ra ngoài. Hy vọng đừng bị 012 xé tan nát, vẫn còn có thể ghép lại được. Tô Hà nắm chặt nắm đấm. +

…… +

Tít, tít, tít. +

Tiếng máy móc kêu đều đặn, Vu Yếm nghiêng mặt, mở mắt ra. Đôi mắt mệt mỏi của đàn em lộ rõ cả tia máu, Tô Hà đang cau mày đứng bên giường cúi xuống nhìn anh. Hai người đối mắt nhìn nhau, Tô Hà muốn nói lại thôi, vẻ mặt đầy sự nặng nề khi đối diện với một bệnh nhân trọng bệnh. +

Vu Yếm cảm thấy cảm giác bủn rủn khắp người đã đỡ hơn một chút, anh đưa tay sờ mặt nạ lọc khí đang đeo trên mặt, khàn giọng lên tiếng: “Đàn em, kiếm cho anh cái gì ăn đi, sắp chết đói rồi.” +

Tô Hà không ngờ câu đầu tiên anh mở miệng lại là câu này. “Anh còn muốn ăn đồ ăn nữa à, mấy ngày tới chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng thôi.” +

“Thế thì truyền đi, đói quá.” Vu Yếm nói. +

Phản ứng của Vu Yếm quá bình thản, Tô Hà cũng không hiểu nổi có phải Vu Yếm bị mất trí nhớ rồi không. “Anh có biết tình trạng hiện tại của mình không?” Tô Hà hỏi. +

“Ồ, biết chứ, dù sao cũng có mất trí nhớ đâu.” +

Vu Yếm ngồi dậy một chút, đưa tay ra: “Báo cáo xét nghiệm máu của tôi có chưa, cho tôi xem.” Gương mặt không khác gì lúc bình thường đòi xem tài liệu. +

Tô Hà thở hắt ra một hơi, cầm xấp tài liệu bên cạnh ném lên người anh, Vu Yếm dùng một tay cầm lên lật xem. +

“Mấy loại thuốc ngăn chặn virus nghiên cứu được từ cuộc thí nghiệm tắc kè hoa trước đây, tôi đã dùng khẩn cấp cho anh rồi. Nhưng sự tiếp xúc của hai người… tự anh cũng hiểu đấy, tình hình không mấy lạc quan lắm.” +

Tô Hà không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc giữa hai người xảy ra chuyện gì thế?” +

Vu Yếm cũng chẳng biết phải nói thế nào cho phải. Anh làm sao mà ngờ được, một thằng đàn ông đích thân như anh lại bị coi thành “đối tượng để ghép đôi”. Thế mà cái chuyện dở hơi này lại thật sự thành công mới oái oăm chứ. +

Nói đến đây. “012 đâu? Thằng nhóc đó tỉnh táo chưa?” +

“Trông không giống là tỉnh táo lắm, tôi nhốt hắn vào thùng cách ly ba lớp rồi.” Tô Hà nghĩ đến trạng thái của 012, cái đầu đang đau nhức vì hai ngày không ngủ lại càng đau hơn. +

“Anh có biết lúc trưa tôi qua đây, làm sao để lôi được anh ra khỏi cái tổ chim đó không?” +

Việc đầu tiên cô làm là xác định xem đàn anh có còn ở trong tổ hay không, rồi khi bất ngờ thấy anh vẫn còn sống, cô liền tức tốc tìm mọi cách để giằng anh ra khỏi tay 012. Chính cuộc giằng co ấy đã kích động cơn điên loạn của 012, khiến hắn gần như san phẳng nửa khu nuôi dưỡng. Cuối cùng, cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc dùng đến thuốc mê nồng độ cao, thậm chí phải bơm sục khí amoniac nồng nặc vào phòng mới tạm thời khống chế được sự phản kháng của hắn. +

Nhưng khả năng kháng thuốc của 012 quá mạnh, lại vô cùng hung bạo, sau khi tỉnh lại đã liên tiếp phá hủy thùng cách ly và phòng cách ly, cô phải khẩn cấp điều động thùng cách ly ba lớp mới có thể an trí được một 012 có tính tấn công đáng sợ đến mức kinh hồn kia. Để 012 yên tĩnh lại, trong thời gian ngắn cô đã phải tiêm một lượng lớn thuốc mê. +

Vu Yếm nghe vậy thì ho khan hai tiếng. Thảo nào cảm thấy khoang mũi và cổ họng đều khô rát đau đớn, hóa ra là hít phải khí amoniac, lúc nãy còn đang suy nghĩ xem nhiễm dòng virus nào mà lại có triệu chứng này. +

“Chuyện của 012 khoan hãy nói, giờ anh tính sao? Chờ chết à?” Giọng điệu Tô Hà không mấy tốt lành. +

Vu Yếm tựa vào đầu giường xua tay: “Không cần bi quan thế đâu. Cô nhìn Chu Hướng Thừa xem, không chỉ bị nhiễm mà cổ thằng cha đó còn bị 012 cắn đứt, thế mà vẫn sống được, tôi thấy mình vẫn còn cứu vãn được.” +

Trước đây anh từng làm ở khoa truyền nhiễm một thời gian. Mỗi năm khoa truyền nhiễm đều có bác sĩ bị nhiễm ngay trên bàn mổ, dù đã bảo hộ kỹ càng nhưng có khi chỉ là dao mổ vô tình làm rách găng tay, rạch một vết thương nhỏ là đã bị nhiễm trùng máu rồi. Biết bao đồng nghiệp chẳng ai dám dấn thân vào hiểm cảnh ấy, có những đàn em còn vì quá sợ hãi mà tìm mọi cách để chuyển công tác đi nơi khác, riêng Vu Yếm lại là một trong số ít những bác sĩ tình nguyện bám trụ lại. +

Làm hai năm không bị nhiễm, kết quả lại chết vì một tai nạn xui xẻo, rồi bị hệ thống ký kết đưa đi làm nhiệm vụ. Anh vốn dĩ đã chẳng biết sợ là gì, những thứ mà người bình thường lo sốt vó thì với anh cũng chỉ là chuyện vặt vãnh chẳng đáng để tâm. +

Đối mặt với tình cảnh này, ánh mắt Tô Hà lộ rõ vẻ ngập ngừng như thể có điều gì đó cực kỳ khó nói, nhưng tâm trí Vu Yếm lúc này lại đang đặt ở một nơi khác. Anh nhớ ra trong cốt truyện gốc, cũng chính vào khoảng thời gian này, 012 đã trốn thoát khỏi viện nghiên cứu Khu 5 và giết chết Khang Thế. Không chỉ vậy, hắn còn lây lan virus cho toàn bộ trợ lý trong phòng thí nghiệm, dẫn đến sự sụp đổ dây chuyền của cả Khu 5 và khiến đại dịch virus bùng phát trên diện rộng. +

Hiện tại tuy anh không bị giết, nhưng đã bị nhiễm, có thể thấy cốt truyện vẫn có quán tính của nó. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.