Skip to main content

Vu Yếm – 20

dathaiPiter

Phòng cách ly được tách riêng trong phòng thí nghiệm tạm thời được dùng làm phòng bệnh cho Vu Yếm. +

“Hay là anh thấy cần phải vào bệnh viện nằm?” Tô Hà hỏi han Vu Yếm vừa mới tỉnh lại. +

“Không cần thiết, loại nhiễm trùng virus này bệnh viện cũng chẳng có thuốc đặc trị, vả lại đông người phức tạp không tiện. Các thiết bị y tế khác thì trong phòng thí nghiệm này đều có, tôi ở lại đây là hợp lý nhất.” +

Vu Yếm hiểu rõ, nếu trên đời này còn có ai nghiên cứu ra được thuốc cứu mạng mình, thì chắc chắn là cô đàn em nhân vật chính trước mắt này, lúc này tội gì phải bỏ gần tìm xa. +

“Vậy anh cũng không định báo cho gia đình sao, cứ một mình ở đây à? Tôi e là không thể lúc nào cũng túc trực chăm sóc anh được.” Tô Hà do dự, lại thấy lạ: “Cậu trợ lý Tiểu Cao của anh đâu? Bình thường đi làm hăng hái lắm mà, sao hôm nay vẫn chưa thấy đến?” +

“Ồ, cậu ta bị bệnh xin nghỉ rồi.” Vu Yếm vừa day day thái dương đau nhức vừa tùy miệng trả lời. +

“Cũng thật không khéo, sao anh vừa gặp sự cố là cậu ta lại lăn ra bệnh thế không biết.” Tô Hà suy tính xem có nên tìm ai đó đến giúp trông nom bệnh nhân hay không. +

Lời nói vô tâm của cô khiến động tác day thái dương của Vu Yếm khựng lại, anh như suy tư điều gì rồi hỏi: “Đàn em đã kiểm tra tình hình của 012 chưa? Trạng thái hiện tại của cậu ta là do cái gì dẫn đến? Tôi nhớ thời gian qua bất kể là điều khiển nhiệt độ hay thức ăn đều giống như trước, không có thay đổi gì.” +

Họ càng không tiến hành thí nghiệm gì trên người 012, cùng lắm là lấy chút máu xét nghiệm, hắn đột nhiên bước vào kỳ phát tình, chắc chắn phải có nguyên nhân. +

Là ngoài ý muốn, hay là có bàn tay con người can thiệp? +

Tô Hà vỗ trán: “Tôi mải bận quan sát tình hình của anh, tạm thời chưa kịp ngó ngàng đến bên 012.” +

“Anh đợi đấy, tôi đi kiểm tra cho 012 một chút.” +

Cô hớt hải chạy đi, một lát sau lại quay về với khuôn mặt đầy vẻ thất bại. +

Vu Yếm mở mắt, dùng ánh mắt hỏi cô có chuyện gì. +

“Trạng thái của 012 không tốt lắm, bị nhốt trong thùng cách ly ba lớp, tiêm thuốc rồi cũng chẳng yên tĩnh được bao lâu, giờ lại đang cuồng loạn rồi, thiết bị lấy máu vừa lại gần đã bị hắn phá hủy.” +

Liều lượng thuốc mê đã vượt mức cho phép, trong thời gian ngắn không thích hợp để dùng tiếp. +

Tô Hà đã quen với sự phối hợp của 012 trước đây, lúc này mới thấu hiểu được những khó khăn đủ đường khi nghiên cứu 012 mà người bạn thân Chu Xá Thanh từng kể với cô. +

“Để tôi đi xem thử.” Vu Yếm vén chăn đứng dậy. +

Anh hơi lảo đảo một cái, Tô Hà tiến lên đỡ lấy cánh tay anh. +

“Anh đã thành ra thế này rồi, thật sự ổn không?” +

“Ổn, tranh thủ lúc phần lớn virus chưa bắt đầu phát huy uy lực, mau chóng làm chút việc.” +

Vu Yếm nhìn cô đang đỡ tay mình, trêu chọc: “Cô đừng có chạm vào tôi, ngộ nhỡ cô cũng bị lây thì chúng ta thật sự hết cứu.” +

“Anh có phải 012 đâu mà lây qua tiếp xúc thông thường, tạm thời chỉ lây qua dịch thể và đường hô hấp thôi.” Tô Hà nói vậy nhưng vẫn rất thành thực đeo găng tay vào cho mình. +

Vu Yếm bật cười thành tiếng trong mặt nạ trợ thở. Tác dụng của cái máy trợ thở này ngoài hỗ trợ hô hấp còn để ngăn cách và lọc virus. +

Đi được vài bước, Vu Yếm cảm nhận được sự suy nhược của mình, một phần nguyên nhân là do virus bị lây nhiễm quá mạnh, một phần nguyên nhân khác… Đối với một kẻ vô tính luyến ái không chút kinh nghiệm như Vu Yếm mà nói, đây đúng là một trải nghiệm chưa từng có. +

Đỡ anh đi ra ngoài, Tô Hà muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng: “Anh thật sự không sao chứ, khi đi gặp 012?” +

“Nếu không phải vì bị nhiễm bệnh, tôi đã chẳng để chuyện đó vào lòng.” Giọng của Vu Yếm trong máy trợ thở có chút hụt hơi, yếu ớt. +

Anh chậm rãi nói: “Vả lại, tôi thấy so với tôi, 012 sau khi tỉnh táo lại có lẽ sẽ để tâm hơn nhiều.” +

Tô Hà không tin: “012 mà có cảm xúc phong phú như vậy sao?” +

Một dị loại được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, từ khi mở mắt ra đã chỉ thấy con người, nhận thức ban đầu của hắn về bản thân vốn là con người, nhưng lại liên tục bị phủ định. +

“Thông minh mà cô độc, rõ ràng là ghét bỏ loài người, nhưng vì lúc không tỉnh táo mà lại đi ‘ghép đôi’ với một gã đàn ông nhân loại… Suỵt, nghĩ thôi đã thấy đúng là một thảm họa rồi.” +

Vụ “ghép đôi” này nói thế nào nhỉ, bảo thành công cũng đúng, mà bảo thất bại cũng chẳng sai. Vu Yếm đưa ra nhận xét với thái độ hoàn toàn dửng dưng, cứ như thể anh chẳng liên quan gì đến vụ tai nạn đó vậy. +

Theo quan sát của Vu Yếm, 012 thực tế thông minh cực kỳ. Hắn vừa là vật thí nghiệm, vừa là kẻ đứng ngoài quan sát, trong lòng cái gì cũng hiểu rõ mười mươi, nhưng lại luôn trưng ra bộ dạng khước từ giao tiếp, lạnh lùng nhìn đám nhân loại ngu xuẩn bọn họ tự tìm đường chết. +

Vu Yếm tự cho là mình đã đọc vị được tâm lý và hành vi của hắn nên khi chung sống mới không chút sợ hãi, ai ngờ lại xảy ra sự cố này, chắc hẳn chính 012 cũng không lường trước được. +

Đi đến trước khu nuôi dưỡng đã bị phá hủy của 012, Vu Yếm dừng bước. Anh ngước nhìn tấm kính cao vài mét kia, không khỏi chấn động trước những vết rạn nứt hình mạng nhện chằng chịt trên đó. +

“Đây là…?” +

“012 tông ra đấy.” Tô Hà nói. +

Phản ứng đầu tiên của Vu Yếm là: “Sức mạnh của 012 lớn đến thế sao? Tư liệu phía viện nghiên cứu Khu Trung Tâm đưa ra, sức mạnh lớn nhất của hắn là cấp 3A, mà tấm kính này tôi nhớ cấp độ chịu lực là 6A cơ mà?” +

Tô Hà cười lạnh: “Hoặc là bọn họ vô dụng không đo được dữ liệu chính xác, hoặc là bên đó đã che giấu dữ liệu thực.” +

Vu Yếm nhìn thêm vài cái vào vết nứt mạng nhện lan rộng cả tấm kính. So với những tiếp xúc thân mật kia, điều thực sự khiến Vu Yếm canh cánh trong lòng lại là một chuyện khác. Một con chim nhỏ nhẹ hẫng mà anh có thể nhấc bổng lên được, vậy mà lúc đọ sức anh lại thua trắng. Bị lôi tuột vào trong một cái đã đành, mấy lần phản kháng đều bị trấn áp hoàn toàn. +

Anh từng nghi ngờ có phải dạo này cuộc sống mình quá trụy lạc, thiếu vận động hay không, còn tính sau này có cơ hội sẽ tăng cường tập gym, đừng để thua một con “chim dơi” nhỏ thó như thế nữa. +

Giờ thì, thôi bỏ đi. Loại sức mạnh này không phải cứ tập gym là đạt được, trừ phi dùng thuốc gen đặc biệt đắt đỏ. Con người đôi khi phải biết lượng sức mình, lòng hiếu thắng thi thoảng cũng phải biết kiềm chế một chút. +

Đằng sau những vết nứt mạng nhện kinh người là cây cối và hoa lá gãy đổ, lộn xộn như vừa trải qua một trận cuồng phong. Còn có cả cái tổ kia nữa. +

Nhớ lại cây Liễu Diệp là mình sai người chở đến, hoa tươi cũng là mình mua về, Vu Yếm cảm thấy một cơn đau ảo như bị vỗ mặt, đồng thời thấy mình hơi ngu. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là tự đào mồ chôn mình. +

Rảo bước đi qua “hiện trường vụ án”, đến một căn phòng cách ly khác. Trong thùng cách ly ba lớp không gian không lớn, 012 đang nằm bên trong, đôi cánh xếp lại. +

Vu Yếm nhìn thấy bóng lưng của hắn, cơ thể hắn vẫn đang phập phồng dữ dội, dường như vừa mới vùng vẫy một hồi. Lớp cách ly trong cùng nhất thấp thoáng có vết nứt. +

Cảm giác của 012 rất nhạy bén, mỗi lần Vu Yếm lại gần hắn đều có thể cảm nhận được, nhưng lần này, hắn dường như đã mất đi sự nhạy bén trước đây. +

Vu Yếm tựa vào thùng cách ly, gõ gõ vào mặt kính một cách dở sống dở chết. Cơ thể không thoải mái, đi một đoạn đường ngắn thế này đã khiến anh thở không ra hơi. +

Tiếng “cộc cộc” quen thuộc vang lên, lông vũ ở tai của 012 trong thùng cách ly khẽ dựng lên, hắn đột ngột quay người lại. +

Vu Yếm không nhìn vào mắt hắn mà chú ý trước đến dãy dữ liệu trên đầu hắn. +

Giá trị sinh mệnh hiện tại giảm xuống còn 35 rồi. Trạng thái hiện tại là tỉnh táo, nhưng chỉ số đau đớn quá cao. Phần lớn vết thương đều là do hắn tự gây ra khi cuồng bạo. Cảm xúc hiện lên là: Phẫn nộ. +

Một loại cảm xúc hiếm thấy. Vu Yếm vốn luôn cố ý làm những việc hắn không thích để chọc tăng điểm chán ghét, nhưng ngay cả khi anh cảm thấy phản ứng của hắn lẽ ra phải là tức giận, thì mục cảm xúc kia cũng chưa từng xuất hiện chữ “Phẫn nộ”, phần lớn thời gian chỉ là “Phiền muộn”, hiếm hoi lắm mới có vài lần hiện lên “Bực bội”. +

Giá trị nguy hại được đánh dấu đỏ, lần đầu tiên nhìn thấy là 60, sau hơn hai tháng cuối cùng cũng tăng trưởng, đã vọt lên 75. +

Còn cái giá trị chán ghét vốn đang tăng trưởng ổn định kia, quả nhiên cũng tăng lên. Vu Yếm liếc nhanh qua dữ liệu, 75, tốt lắm, ngang bằng với giá trị nguy hại. +

Xem xong những thông tin dữ liệu này, tầm mắt Vu Yếm dời xuống dưới, cuối cùng cũng đối mắt với 012. Không nhìn thấy ánh mắt điên cuồng bạo ngược hay ẩn chứa sự phẫn nộ cực độ như tưởng tượng, ánh mắt của 012 bình tĩnh đến lạ kỳ. Đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn tan hết sắc xanh bạc đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào anh. +

Chào bạn, bước ngoặt này thực sự là một cú “vả mặt” cực mạnh đối với sự tự tin của Vu Yếm. Một chuyên gia luôn đinh ninh mình đang bị ghét bỏ, hóa ra lại đang được “yêu thích” đến mức báo động. Mình đã tinh chỉnh lại đoạn này để làm nổi bật sự ngỡ ngàng của Vu Yếm và cái nhìn đầy hoài nghi của Tô Hà, đảm bảo văn phong mượt mà và tuân thủ 100% hệ thống dấu câu của bạn. +

Vừa rồi anh đã cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Vu Yếm lại liếc nhìn dữ liệu trên đỉnh đầu 012, dừng lại ở dãy giá trị chán ghét đang tăng vọt lên 75 kia. +

Anh nhớ rõ chỗ đó đúng là giá trị chán ghét mà, từ khi nào đã biến thành giá trị yêu thích rồi? Nhìn lại lần nữa. +

[Giá trị yêu thích đối với ký chủ: 75/100] +

Không hề nhìn lầm. +

Vu Yếm không phải lúc nào cũng chú ý đến những dữ liệu bán trong suốt trên đầu 012, dù có chú ý cũng là xem con số thay đổi phía sau, còn chữ phía trước biến đổi từ lúc nào, anh thực sự không để ý. Anh chỉ nhớ con số đó, đêm qua vẫn là 60. +

Chỉ sau một đêm mà tăng thêm 15, tại sao? Vì hành vi “ghép đôi” sao? Vu Yếm cảm thấy thật không tưởng. +

012 xòe bàn tay ra, áp lên lớp cách ly đúng chỗ Vu Yếm đang tựa vào, gò má hắn cũng theo đó dán sát vào. Tô Hà đứng bên cạnh nhìn mà gần như nghi ngờ mình đã nhìn ra một loại tình cảm không tồn tại nào đó từ động tác của hắn. Đàn anh Khang không biết, chứ cô thì biết rõ, vừa mới cách đây không lâu, 012 còn đang phát điên ở đây. +

“Lấy chút máu, kiểm tra tình trạng cơ thể cho em, em có thể phối hợp một chút không?” Vu Yếm lại gõ kính. +

012 không thèm để ý đến anh, chỉ nhìn chằm chằm mà thôi. +

Thế là Vu Yếm đột nhiên cúi người ho khan hai tiếng nói: “Xong rồi, tôi bị nhiễm bệnh rồi, sắp chết rồi, khụ khụ.” +

Móng tay nhọn của 012 cào trên lớp cách ly kêu ken két. Hắn nói: “Anh từng nói, sẽ không chết.” +

Vu Yếm lập tức hiểu ý hắn, thở dài cười khổ: “Tắc kè hoa không chết, chứ tôi thì chưa chắc.” +

012 lắc đầu nói: “Anh là một kẻ lừa đảo.” +

Nói đoạn, hắn nắm chặt nắm đấm, đấm mạnh một phát vào lớp cách ly, chuông cảnh báo áp lực bên cạnh lại vang lên. +

Vu Yếm bỗng nhiên bị sặc, thực sự ho lên sù sụ. +

Tô Hà kéo tay anh muốn rút ra khỏi phòng cách ly: “Đi trước đã, hắn lại phát điên rồi, nghĩ cách khác đi, anh đừng có chọc giận hắn thêm nữa.” +

Chọc giận hắn? Trông thì đúng là có tính tấn công thật, nhưng cảm xúc hiện tại trên đầu hắn đã từ Phẫn nộ chuyển thành Đau lòng. +

Đau lòng, từ này lần đầu tiên xuất hiện trên đầu 012. +

“Khụ, khụ! Chờ chút.” Vu Yếm xua tay, đập “đùng đùng” hai cái vào thùng cách ly. +

“Nghe đây, đừng có phá hoại thiết bị phòng thí nghiệm nữa.” +

“Lấy máu cho em, để chữa bệnh cho tôi, phối hợp đi, hiểu không?” +

Tô Hà: “Đừng nói nữa, làm gì có chuyện đơn giản thế, vật thí nghiệm một khi đã cuồng loạn thì…” +

012 dừng tay lại. +

Vu Yếm: “Thiết bị lấy máu tự động bị em đập hỏng rồi, đưa cho em một cái máy lấy máu thủ công, em tự hút máu đi.” +

Máy lấy máu được đưa vào trong thùng cách ly. 012 không hề chạm vào, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Vu Yếm. Ai nhìn vào cũng sẽ nghi ngờ có phải hắn cực kỳ ghét bỏ con người trước mắt này hay không. +

Đợi một hồi lâu, Tô Hà nói: “Hắn hiện giờ chắc chắn sẽ không phối hợp với chúng ta như vậy đâu…” +

012 cử động, cầm lấy máy lấy máu tự lấy máu cho mình, động tác thậm chí còn rất thuần thục. +

Tô Hà: “……” +

Hai người nhất định phải thế này sao? Nhất định phải vả mặt tôi ngay sau khi tôi vừa mở miệng sao? +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Cửu Vĩ Băng Hồ: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
5 tháng

Comments (1)