Skip to main content

Vu Yếm – 21

dathaiPiter

Sau khi lấy được máu của 012, Tô Hà bận rộn đi xét nghiệm, còn Vu Yếm lết từ giường bệnh vào phòng tắm để tự dọn dẹp bản thân. +

Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, Tô Hà cứu anh ra khỏi tổ của 012 thì cũng chỉ mới tiến hành khử trùng đơn giản. Nghĩa là anh được hưởng đãi ngộ y hệt một vật thí nghiệm: bị đẩy vào phòng khử trùng, phun mấy lượt dung dịch sát khuẩn, còn những chỗ khác cần phải được làm sạch sâu thì vẫn còn nguyên si. +

Việc này chỉ có thể để Vu Yếm tự làm. +

Dựa vào tường phòng tắm, Vu Yếm bỗng nhớ tới quãng thời gian trước kia ở bệnh viện, khi bị một vị đàn anh họ Lưu kéo đi phụ việc. Đàn anh Lưu làm ở khoa hậu môn trực tràng, công việc làm nhiều nhất mỗi ngày chính là khám trực tràng bằng tay. Làm riết đến mức tâm lặng như nước, rõ ràng là trai thẳng chính hiệu, vậy mà vẫn tự tin tuyên bố kinh nghiệm của mình còn phong phú hơn cả dân trong nghề. +

Hồi mới vào bệnh viện, mấy bác sĩ trẻ non nớt đều bị điều động khắp nơi như trâu bò bị sai bảo, nên Vu Yếm cũng từng “vinh hạnh” được nghe đàn anh Lưu truyền dạy, ít nhiều cũng tích lũy được chút kinh nghiệm “thực chiến”. +

“Shit… đau thật.” +

Kỹ năng nhiều năm không dùng, rốt cuộc cũng đã sượng tay. Cũng có thể là tự làm cho mình quả thực không mấy thuận tay cho lắm. +

Ngoài ra còn có… một ít “tàn dư” còn sót lại. +

012 vốn là một nguồn lây nhiễm khổng lồ, đừng nói là dịch thể, hiện tại chỉ cần tiếp xúc da thịt mà không có đồ bảo hộ cũng đủ để bị lây nhiễm. Cho nên việc xử lý thứ này… +

Vu Yếm im lặng một lát, rồi tìm một lọ lấy mẫu để cẩn thận lưu giữ lại. Anh thản nhiên nghĩ: Máu với mồ hôi các loại đều đã nghiên cứu qua cả rồi, chỉ riêng món này là chưa từng lấy được mẫu, sẵn tiện kiểm tra luôn cho biết. +

Vừa mới nằm liệt giường như kẻ bán thân bất toại không bao lâu, Tô Hà đã cầm kết quả xét nghiệm máu của 012 quay lại. Không ngoài dự đoán, cô đã phát hiện ra điểm bất thường. +

“Dù dư lượng còn sót lại rất ít, nhưng hai chỉ số này lại cực cao. Có thể xác định cơ bản là do 012 đã hít phải thuốc kích dục tăng cường loại I.” Tô Hà siết chặt bản báo cáo xét nghiệm: “Kỳ phát tình lần này của 012 là do có kẻ nhúng tay vào.” +

Vu Yếm nằm trên giường khẽ thở dài không tiếng. +

Trong khoảng thời gian này, người có thể tiếp xúc với 012 ngoài anh và Tô Hà ra chỉ có Tiểu Cao. Kết hợp với biểu hiện gần đây của cậu ta, gần như có thể khẳng định chính cậu ta là người ra tay. +

Sau khi đến thế giới này, người Vu Yếm tiếp xúc nhiều nhất ngoài 012 ra chính là Tiểu Cao. Chàng trai trẻ ấy vốn kín miệng, chăm chỉ, làm việc lại nghiêm túc cẩn thận. Đến khi quen thân thì cậu ta lại thích lải nhải như một bà mẹ già, lúc nào cũng cười ha hả, chẳng bao giờ biết để bụng chuyện gì. Chính vì vậy, khi cần chọn một người phụ tá, anh đã gần như không chút do dự mà chấm ngay Tiểu Cao trong số mấy trợ lý nghiên cứu. +

Bây giờ xem ra… con mắt nhìn người của anh thật sự có vấn đề. +

Đây đúng là một cú ngã đau điếng đối với một kẻ lão luyện trong giới công sở, vốn luôn tự hào với phương châm “lười biếng để sinh tồn” như anh. Làm bác sĩ bao nhiêu năm, trước kia đồng nghiệp cùng lắm cũng chỉ đấu đá chút mưu mẹo, nói xấu sau lưng để tranh giành chút lợi ích hay công lao. Ai mà ngờ sau khi xuyên không, môi trường làm việc lại trở nên nguy hiểm đến mức này, trực tiếp nhắm thẳng vào mạng người. +

Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là một kế hoạch giết người hoàn hảo. +

Chỉ cần nhìn vào biểu hiện trong kỳ phát tình trước đó của 012, thì đáng lẽ ra anh chắc chắn phải chết. Có điều, kẻ bày ra kế hoạch này, bao gồm cả chính Vu Yếm, đều không ngờ được lần này 012 lại có phản ứng đặc biệt đến vậy. +

Chuyện này e rằng vẫn chưa kết thúc. Anh không thể tiếp tục giữ thái độ sống trôi nổi qua ngày như trước được nữa. +

“Báo cáo lên viện nghiên cứu, xin phép khống chế Tiểu Cao. Cứ lấy lý do nghi ngờ cậu ta vi phạm quy trình thao tác với vật thí nghiệm, dẫn đến sự cố nghiêm trọng trong phòng thí nghiệm.” Giọng Vu Yếm đầy vẻ mệt mỏi: “Hỏi cho ra lẽ xem cậu ta bị ai sai khiến hay uy hiếp.” +

Thực ra chuyện này dù không cần điều tra, cả anh và Tô Hà đều đã có câu trả lời trong lòng mình. Kẻ vừa nắm rõ tình trạng của 012, vừa muốn đối phó với anh, lại có thể lấy được loại thuốc chuyên biệt để kích phát kỳ phát tình của 012, đồng thời đủ khả năng sai khiến Tiểu Cao phản bội… chín phần mười chính là Chu Hướng Thừa, người từng nuôi dưỡng 012 trước đây. +

“Tôi sẽ hỏi Xá Thanh xem sao.” Tô Hà nghiêm mặt. +

Thực ra vẫn còn một phần mười khả năng: chính Chu Xá Thanh là kẻ làm điều đó. Cô ấy có năng lực, có cơ hội, nhưng xét theo thái độ lần gặp trước, cô ấy nghiêng về phía hợp tác hơn, thêm cả sự quan tâm của cô ấy dành cho 012, Vu Yếm thấy khả năng này không lớn. +

Sau khi Tô Hà liên lạc với Chu Xá Thanh không lâu, Chu Xá Thanh đã vội vàng tìm đến ngay trong đêm. Khi Chu Xá Thanh đến, Tô Hà đang đau đầu đến mức gần như phát điên vì tình trạng của Vu Yếm. Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, sức khỏe của anh đã xấu đi nhanh chóng, sốt cao mãi không hạ. Thế nhưng, người bệnh vẫn tỉnh táo lạ thường, thậm chí anh còn có tâm trạng để nói đùa. +

“Đàn em, cô bị nóng trong người à, khóe miệng nổi mụn rồi kìa. Trong văn phòng tôi có trà hoa cúc quyết minh tử giải nhiệt đấy, có uống không?” +

“Uống cái đầu anh ấy!” Tô Hà bực bội gầm lên: “Đừng có nói chuyện làm tôi phân tâm!” +

Vu Yếm cảm thấy cô đàn em này xem chừng còn nóng nảy hơn cả 012. +

Chu Xá Thanh mang theo một chiếc hộp nhỏ. Khi mở ra, bên trong là hai ống thuốc màu đỏ sậm. +

“Đây là thuốc do phòng nghiên cứu dưới danh nghĩa nhà họ Chu phát triển, chuyên dùng để ức chế virus trong cơ thể Chu Hướng Thừa. Hắn ta dùng được thì chắc chắn anh cũng dùng được.” +

Chu Xá Thanh vẫn giữ nguyên dáng vẻ mỹ nhân băng sơn cao không với tới. Sau khi vào phòng, cô ấy thậm chí không thèm liếc nhìn Vu Yếm lấy một lần, chỉ tập trung nói chuyện với Tô Hà. +

Áp lực tâm lý đè nặng bấy lâu của Tô Hà lập tức được trút bỏ, cô vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy cô bạn thân của mình. +

Dòng thuốc lạnh lẽo được tiêm vào cơ thể. Vu Yếm cảm nhận rõ cơn đau và cảm giác thiêu đốt như lửa bỏng trong huyết quản đang dần dịu xuống. +

“Loại thuốc này đã phát triển đến thế hệ thứ năm, nhưng vẫn không thể xử lý triệt để virus trong cơ thể Chu Hướng Thừa mà chỉ có thể làm giảm các triệu chứng. Sau này, hắn ta vẫn sẽ bị tái phát.” Chu Xá Thanh lạnh lùng cho biết. +

“Ừm tớ hiểu. Chỉ cần tranh thủ thêm chút thời gian là được. Tớ đã tìm thấy vài manh mối rồi, bây giờ cái chúng ta thiếu nhất chính là thời gian.” Tô Hà đáp lời. +

Dưới áp lực ngàn cân treo sợi tóc, tiến độ nghiên cứu của Tô Hà thậm chí còn nhanh hơn cả những gì được miêu tả trong nguyên tác. +

“Còn anh thì sao? Cứ định giả câm giả điếc như vậy mãi à, không có gì muốn nói sao?” Cuối cùng, Chu Xá Thanh cũng dời tầm mắt sang nhìn Vu Yếm, ánh mắt cô ấy sắc lẹm như dao cắt. +

Vu Yếm bật cười khẽ dưới lớp mặt nạ hô hấp, anh ho khan hai tiếng rồi đáp: “Cảm ơn đàn em và cô Chu Xá Thanh đã ra tay giúp đỡ. Ân tình này tôi nhất định sẽ báo đáp. Nếu may mắn giữ được mạng sống, sau này hai người có việc gì cứ lên tiếng, tôi sẽ dốc hết sức mình.” +

Vu Yếm cười dưới lớp mặt nạ thở, ho khan hai tiếng: “Cảm ơn sự giúp đỡ của đàn em và cô Chu Xá Thanh. Tôi nhất định sẽ báo đáp hai người. Nếu may mắn sống sót, sau này hai vị có việc gì tôi cũng sẽ tận lực giúp đỡ.” +

“Hừ, e là cũng chỉ nói mồm thôi, lời hay ý đẹp ai mà chẳng nói được.” Chu Xá Thanh khoanh tay cười lạnh, nhìn anh kiểu gì cũng thấy không thuận mắt. +

Vu Yếm thong thả đáp: “Thế này đi, nếu tôi không qua khỏi, di sản cứ chia đôi cho hai người nhé.” +

Chu Xá Thanh khinh khỉnh: “Anh nghĩ tôi thèm mớ tiền lẻ đó của anh chắc?” +

Tô Hà: “…” Nhưng mà mình hơi bị rung động rồi đấy. Hay là… thôi đừng cứu nữa nhỉ? Dù sao quan hệ trước đây của họ cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. +

Vu Yếm lại ho một tiếng, ra hiệu cho quý cô họ Chu giàu có kiêu ngạo nhìn biểu cảm của cô bạn bên cạnh. Tô Hà chột dạ cười khan, nói trái với lòng mình: “Tớ cũng sẽ không vì muốn lấy di sản của đàn anh mà cố tình hại anh ấy đâu.” +

“Thật đấy!” Tô Hà nhấn mạnh thêm một câu. +

Bỗng nhiên bên ngoài vang lên một tiếng động lớn khiến Chu Xá Thanh giật nảy mình. “Chuyện gì vậy?” Chu Xá Thanh nhìn hai người kia, chỉ thấy họ mặt mày thản nhiên như thể đã quá quen rồi. +

“012 lại quậy đấy.” Tô Hà nói. +

Có lẽ tác dụng của thuốc kích dục vẫn chưa tan hết, hôm nay 012 đặc biệt nóng nảy, thường xuyên gây ra những tiếng động lớn đột ngột như vậy. Mỗi lần nghe thấy, tim Tô Hà lại nhảy dựng lên vì lo lắng, cô vẫn còn chưa quên được mấy cái thùng cách ly bị hắn phá hỏng tan tành. +

“Hắn quậy phá mấy lượt suốt cả buổi chiều nay rồi, lần nào cũng phải để đàn anh qua nhìn một cái hắn mới chịu dừng.” Nói đến đây, Tô Hà cảm thấy hơi “ê răng” vì cái sự đeo bám này: “Vừa nãy trước khi cậu đến, đàn anh mới sang bên đó xem xong, sao giờ lại quậy nhanh thế không biết.” +

Đàn anh Khang xui xẻo bệnh nặng thế này, đi còn không nổi. Vừa nãy cô còn phải đẩy xe lăn đưa anh qua đó. +

Về việc tại sao 012 đột nhiên quậy phá, Vu Yếm có một phán đoán nhỏ. Có lẽ vừa rồi cô đàn em vì chột dạ nên nói hơi to tiếng, bị 012 nghe thấy rồi. Nhìn giá trị yêu thích treo lơ lửng trên đầu 012, cộng với hành vi hở một tí là làm loạn để bắt anh qua nhìn một cái, Vu Yếm có đủ lý do để nghi ngờ con “chim dơi” nhỏ này vẫn luôn dõi theo mình không rời. +

“Anh ta qua xem thì 012 không quậy nữa sao?” Chu Xá Thanh không tin. Cô ấy quay đầu đi thẳng ra ngoài: “Để tôi đi xem thử.” +

Tô Hà sợ cô bạn bị 012 đang trong cơn cuồng bạo làm hại, định đuổi theo ngay nhưng rồi lại quay lại đẩy chiếc xe lăn của Vu Yếm ra. “Lên đi, bậc thầy an ủi.” +

Vu Yếm chậm chạp trèo lên xe. Anh chợt nhớ ra cô Chu này đối với 012 có chút tình cảm đặc biệt, trong lòng bỗng cảm thấy hơi vi diệu. Trên đường bị đẩy đến phòng cách ly, Tô Hà nhỏ giọng dặn dò: “Anh tém tém lại một chút, đừng có kích động Xá Thanh, đặc biệt là đừng có mà ‘liếc mắt đưa tình’ với 012 trước mặt cậu ấy đấy.” +

Vu Yếm: “?” Liếc mắt đưa tình cái gì chứ? Bịa đặt à? +

012 vẫn ở trong chiếc thùng cách ly ba lớp kia, nhưng lớp cách ly trong cùng đã bị hắn phá hỏng hoàn toàn. Chu Xá Thanh đứng ngoài thùng, cô ấy cúi người, cố gắng giao tiếp với 012. +

“Cậu còn nhớ tôi không? Tôi là Chu Xá Thanh đây.” +

“Cậu hiện giờ thấy ổn chứ?” +

“Tại sao cậu lại cam lòng ở bên cạnh anh ta… Tôi thật sự không hiểu.” +

Ánh mắt của 012 từ xưa đến nay vốn luôn lạnh lùng, không ai có thể nhìn thấu cảm xúc trong đôi mắt nhạt màu của hắn. Hắn vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi, bất kể bị đối xử ra sao cũng chỉ dùng đôi mắt vô cảm ấy nhìn họ, phản chiếu lại những vết máu vương trên tay bọn họ. +

Chu Xá Thanh gặp 012 lần đầu khi mới 16 tuổi trong một chuyến tham quan phòng thí nghiệm. Trong suốt mười năm sau đó, cô ấy đã từng nỗ lực giao tiếp với hắn, từng tham gia vào nhóm nghiên cứu về hắn, rồi lại vì hắn mà dấn thân vào phòng thí nghiệm của Chu Hướng Thừa. Vì đã nhìn hắn quá lâu, nghiên cứu hắn quá lâu… Chu Xá Thanh thậm chí còn không rõ bản thân rốt cuộc đang mang loại cảm xúc gì đối với sinh vật này. Chu Xá Thanh chỉ luôn đinh ninh rằng trên thế giới này không một ai có thể sở hữu được 012. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị bất kỳ ai lay chuyển. +

Thế nhưng hiện tại, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, gã đàn ông kia dựa vào cái gì mà làm được điều đó? +

Trong tầm mắt của 012 chưa từng có bóng hình Chu Xá Thanh, hắn cũng chưa từng dừng lại bất cứ hành động nào chỉ vì lời nói của cô ấy. Chu Xá Thanh cảm thấy một sự không cam lòng và bướng bỉnh trào dâng trong lồng ngực. +

Đột nhiên, 012 im bặt. Chu Xá Thanh nghe thấy tiếng bánh xe lăn lạch cạch, quay đầu lại, quả nhiên là Vu Yếm đã đến. Đúng như lời Tô Hà nói, vừa thấy Vu Yếm, 012 liền không còn quậy phá nữa. Sự nhắm mục đích rõ ràng này chứng tỏ hắn thực sự muốn gặp người đàn ông này. +

Chu Xá Thanh cảm thấy một sự thất bại nặng nề, cô ấy lùi lại phía sau, tựa vào tường với gương mặt đờ đẫn. +

Tô Hà quan sát biểu cảm của bạn thân, thở dài rồi do dự đẩy xe lăn đến trước thùng cách ly. Vu Yếm bất lực gõ gõ vào mặt kính cách ly: “Em lại quậy cái gì đấy?” +

012 nhìn chằm chằm vào đôi môi tái nhợt của anh, giọng khản đặc: “Anh sắp chết rồi.” +

Vu Yếm điềm nhiên đáp: “Chưa đến mức đó đâu.” Nhìn vào dòng cảm xúc đang nhảy múa trên đầu 012, anh bổ sung thêm một câu: “Tạm thời không cần lo.” +

“Anh thường xuyên lừa người, tôi không thể phân biệt được câu nào của anh là thật.” 012 lạnh lùng vạch trần. +

Vu Yếm thong thả: “Chuyện sống chết vốn chẳng phải do anh quyết định. Em nhìn chị gái bên cạnh này đi, chị ấy đang phải dọn dẹp đống rắc rối do em bày ra và nỗ lực cứu mạng anh đấy, mau nói lời cảm ơn chị ấy đi chứ.” +

Biểu cảm của Tô Hà lúc này cũng đờ đẫn y hệt cô bạn thân của mình. Đã bảo là phải “tém tém” lại, đừng có liếc mắt đưa tình, vậy mà anh lại thản nhiên “đưa đẩy” ngay trước mặt tôi thế này à? +

012 không thèm để ý đến lời trêu chọc của Vu Yếm, hắn quay sang nhìn Tô Hà với ánh mắt đầy vẻ dò xét: “Cô sẽ cứu được anh ta chứ?” +

Đối thoại trực tiếp với 012… là một cảm giác rất kỳ lạ. Tô Hà vốn nghiên cứu virus trên người 012, thường xuyên lui tới phòng thí nghiệm của đàn anh nhưng cô chưa bao giờ thực sự trò chuyện với 012. Ban đầu, 012 vốn chẳng để ý đến bất kỳ ai. Tô Hà cũng không nhớ rõ là từ khi nào, đàn anh đã “cạy” được miệng hắn ra. Dù 012 thỉnh thoảng đã biết đáp lại đàn anh nhưng phần lớn thời gian hắn vẫn chọn cách phớt lờ mọi nỗ lực giao tiếp từ bên ngoài. +

Đây là lần đầu tiên Tô Hà đối diện với vật thí nghiệm cấp S với cảm giác về một cuộc hội thoại bình đẳng. Cô nghiêm túc khẳng định: “Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình.” +

Miễn là hai tên khốn các người chịu ngoan ngoãn phối hợp cho tôi là được! Hở một tí là đòi phá thùng cách ly, tôi thật sự muốn nhét luôn đàn anh vào trong đó ở cùng 012 luôn cho xong! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)