Skip to main content

Vu Yếm – 22

dathaiPiter

Phòng cách ly tạm thời vốn được dùng làm phòng bệnh cho Vu Yếm là căn rộng rãi nhất, nhưng sau khi đặt thêm một hộp cách ly ba lớp của 012 vào thì không gian bỗng chốc trở nên chật chội hẳn. +

Việc đưa hộp cách ly của 012 vào ở cùng phòng bệnh với Vu Yếm chính là do Chu Xá Thanh đề xuất. Sau khi xem xét tình trạng của 012, tuy sắc mặt cô ta vô cùng khó coi nhưng trước khi rời đi vẫn lạnh lùng buông một câu: +

“Nếu 012 chỉ cần nhìn thấy anh ta là có thể ổn định lại, vậy tại sao không đặt bọn họ ở chung một phòng luôn đi?” +

Vu Yếm cảm thấy cô Chu này thật sự không giống một “tình địch” bình thường chút nào. +

Lúc cô thì thầm với Tô Hà, dặn dò phải đề phòng “gã đàn ông giàu có hai mặt mưu mô xảo quyệt”, Vu Yếm lại thấy Chu Xá Thanh giống hệt một cô bạn thân chuyên đi phán xét đàn ông tồi. Còn khi cô nàng kiên nhẫn khuyên nhủ 012 mà không được đáp lại, chỉ có thể dùng ánh mắt muốn giết người để nhìn Vu Yếm. Vu Yếm lại cảm thấy quý cô Chu giống một bà mẹ chồng không quản nổi đứa con trai nổi loạn, đành quay sang soi mói nàng dâu. Mấu chốt là… cả hai cái vai đó anh đều không phải. +

Đúng là oan uổng vô cùng. +

Sau khi ở chung một phòng cách ly với Vu Yếm và có thể nhìn thấy anh qua lớp kính, quả nhiên 012 không còn gây ra động tĩnh gì nữa. Hắn trở nên yên tĩnh như trước kia khi còn ở khu nuôi dưỡng. +

Sau khi Vu Yếm và Tô Hà bàn bạc xong một đoạn, anh liếc mắt về góc phòng, liền thấy 012 đang co mình ngủ trong góc hộp cách ly. Giọng nói của Vu Yếm bất giác hạ thấp xuống hẳn. +

Tô Hà đang ghi chép xoèn xoẹt vào sổ, bất mãn lên tiếng: +

“Anh nói cái gì thế? Sao tự nhiên nhỏ vậy, nói to lên xem nào.” +

Vốn dĩ đã đeo mặt nạ hô hấp, nói chuyện đã khó nghe rõ, vậy mà anh lại còn lẩm bẩm trong miệng nữa. +

Vu Yếm yếu ớt đáp lại: “Haiz… không còn sức để nói chuyện nữa rồi.” +

Tô Hà chỉ nghĩ là cái tính lười biếng của anh lại phát tác, cô khép sổ lại rồi quay sang kiểm tra các chỉ số trên máy theo dõi đặt bên cạnh giường. +

“Bây giờ anh đã dùng loại thuốc đó rồi, tình trạng sức khỏe tạm thời ổn định. Tôi phải ra ngoài một chuyến, anh ở đây một mình liệu có ổn không?” +

Tô Hà đã bận rộn ở đây quá lâu, thời gian thực tế đã vượt xa dự tính ban đầu. Ở phía bên kia, cô vẫn còn phải chăm sóc cho con sói bạc Tiểu Dạ nữa. +

“Không sao đâu, cô cứ đi đi. Hôm nay thực sự đã làm phiền cô quá nhiều rồi.” +

Vu Yếm thật lòng cảm thấy có chút áy náy. Anh tự nhủ chờ vài ngày nữa khi sức khỏe khá hơn, nhất định phải tặng cho vị ân nhân vất vả này một món quà thật lớn. +

“Được rồi.” +

Tô Hà cũng không nói thêm lời khách sáo nào, cô bê cả một khay thuốc cùng ống tiêm đến đặt ngay ngắn ở đầu giường bệnh. +

“Tình trạng của anh như thế nào thì tự anh là người rõ nhất. Nếu cảm thấy khó chịu thì cứ chủ động tự tiêm thuốc đi nhé.” +

Khoảnh khắc đó, Vu Yếm bỗng thấy mình như đang quay trở lại thời còn làm bác sĩ ở bệnh viện. Khi các cô y tá quá bận rộn, họ cũng thường tiện tay ném thuốc cho anh rồi bảo anh tự mình mà tiêm lấy. Thậm chí có những lúc chính anh đang lâm bệnh, tay vẫn còn đang cắm kim truyền dịch, nhưng vì đồng nghiệp bận đến mức không xoể việc, anh vẫn phải lết đi kéo theo cả giá truyền dịch để đi tiêm cho những bệnh nhân khác. +

Sau khi Tô Hà rời đi, căn phòng lúc này chỉ còn lại Vu Yếm và 012 đang nghỉ ngơi. +

Trước đó Vu Yếm đã hôn mê quá lâu, bây giờ hai bên thái dương cứ giật lên từng cơn đau nhức, khiến anh không tài nào chợp mắt nổi. Anh đành ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, mở tập tài liệu về virus ra để xem tiếp. +

Đôi mắt cũng đã bị virus gây ảnh hưởng, chỉ cần nhìn lâu một chút là những hàng chữ trên màn hình bắt đầu mờ đi và nhảy múa loạn xạ. Vu Yếm khẽ giơ tay lên xoa bóp ấn đường và sống mũi để giảm bớt sự khó chịu. +

Đúng lúc đó, những vết đỏ rực trên lòng bàn tay, cổ tay và cánh tay lập tức đập vào mắt anh. +

Vu Yếm: “……” +

Bộ não vốn hoạt động cực kỳ nhạy bén của anh lập tức tự động tua lại những đoạn ký ức như một bộ phim quay chậm. +

Cái lưỡi dài hơn hẳn người thường, với đầu lưỡi thon dài quấn chặt lấy ngón tay anh. Trên đó còn có những gai nhỏ, tuy mềm mại nhưng nếu cứ liếm đi liếm lại thì vẫn rất dễ để lại dấu vết. 012 dường như đặc biệt yêu thích đôi bàn tay của anh. Lúc đó đầu óc Vu Yếm không được tỉnh táo cho lắm, nhưng anh vẫn nhớ rõ mồn một thằng nhóc này đã quấn quýt ở đó rất lâu. Khi ấy anh cảm thấy đau nhói âm ỉ, còn tưởng bị cắn, giờ nhìn kỹ thì không bị rách da, chỉ để lại mấy nốt đỏ nhỏ chưa tan. +

Vu Yếm nhìn chằm chằm vào những nốt đỏ trên tay và cánh tay mình nghiên cứu một hồi, thầm nghĩ khả năng kiềm chế của 012 cũng không tệ. Nếu như lúc đó hắn thật sự không nhịn nổi mà cắn xuống, thì tình trạng của anh bây giờ chắc chắn còn nghiêm trọng hơn nhiều. Trên các khớp ngón tay cũng có những vết răng đỏ mờ. +

Vu Yếm ngẩng đầu sờ vào cái cổ cũng đang nóng rát, chẳng cần soi gương cũng biết chỗ đó trông như thế nào. Thậm chí phần sau gáy đang tựa trên gối còn đau nhói hơn nhiều. +

Vu Yếm cảm thấy không thoải mái, anh đành đổi sang tư thế nằm nghiêng. Thế nhưng 012, kẻ mà vừa nãy dường như vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, lúc này lại đang mở trừng mắt nhìn anh. Bất ngờ bắt gặp ánh mắt của hắn, Vu Yếm bỗng thấy có chút không tự nhiên. Anh buông tay khỏi gáy, khẽ nhíu mày: +

“Nhìn cái gì mà nhìn, ngủ đi chứ.” +

Con ngươi của 012 vẫn bất động, chúng sáng lên giống như hai viên bi thủy tinh trong bóng tối. Vu Yếm đành quay lưng lại, đưa gáy về phía hắn. Thế nhưng ngay cả phần sau gáy đang đau rát cũng có thể cảm nhận rõ mồng một ánh nhìn vô hình nhưng đầy sắc bén kia. +

Vu Yếm quay đầu lại nhìn xem sao: Quả nhiên là hắn vẫn đang nhìn chằm chằm. +

Anh thở dài, đành phải ngồi dậy. Vu Yếm lục tìm trong đống ống tiêm, tự tiêm cho mình một mũi thuốc. Sau đó, anh cầm chiếc kim tiêm sắc nhọn lắc lắc trước mặt 012 như để trêu chọc: +

“Nếu mà vẫn không ngủ được thì để anh đây tiêm cho nhóc con một mũi nhé, có sợ không hả?” +

“Anh muốn tiêm thì cứ tiêm.” 012 nói. +

Hắn vốn đã quá quen với việc Vu Yếm dùng cái giọng điệu cố tình dọa nạt như vậy để nói chuyện với mình. Trong mắt anh, dường như hắn chỉ là một đứa trẻ đáng thương, sợ kim tiêm, chưa từng được ăn món gì ngon, cũng chưa từng được chơi trò gì vui vẻ. Rõ ràng là anh thừa biết rằng, với tư cách là một vật thí nghiệm, hắn đã phải trải qua vô số cuộc thí nghiệm tàn nhẫn và đẫm máu đến nhường nào. +

“Ồ, dũng cảm ghê nhỉ.” Vu Yếm nhướng mày: “Anh đây hỏi lại lần nữa nhé, nhóc con thật sự không biết sợ cái gì hết sao?” +

012 không thèm trả lời. Thế nhưng thái độ thờ ơ đó của hắn lại như đang bày ra vẻ khinh thường mọi thứ trên đời này. +

Vu Yếm khẽ gật đầu, anh mở thiết bị đầu cuối cá nhân lên rồi nhấn nút phát một đoạn ghi âm. +

“Anh ba.” +

“Anh ơi.” +

“Chíp chíp, chíp.” +

Âm thanh ‘chíp chíp’ non nớt vang vọng khắp phòng cách ly, nghe giống hệt như tiếng của một đàn chim non đang kêu đòi mẹ. +

Phải nghe lại chính tiếng kêu cầu bạn tình của mình lúc mất đi ý thức, bề ngoài 012 trông có vẻ như không có phản ứng gì đặc biệt… Thế nhưng, đôi cánh của hắn lại bắt đầu run rẩy dữ dội. Một lúc sau, đôi cánh ấy đã vươn lên che kín cả đầu hắn. +

Cái thằng nhóc này. Vừa nãy còn cứng miệng cho lắm vào, giờ thì xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn ai nữa rồi chứ gì. +

Vu Yếm tỏ ra nhân từ mà tắt đoạn ghi âm đang tra tấn 012 đi. Thế nhưng, anh lại rất “thiếu đòn” khi nhanh tay cài luôn âm thanh ‘chíp chíp’ đó làm nhạc chuông báo tin nhắn. +

Lần này, 012 thực sự đã yên tĩnh trong một thời gian rất lâu. Vu Yếm mấy lần tò mò nhìn qua, cũng chỉ thấy hắn vẫn đang vùi chặt đầu mình trong đôi cánh, chẳng buồn nhúc nhích. +

Căn phòng dần chìm vào sự yên tĩnh. Vu Yếm cũng từ từ ngủ thiếp đi, nhưng vì những cơn đau âm ỉ vẫn đang cào xé trong cơ thể, giấc ngủ của anh không hề yên ổn chút nào. Lúc này, đôi cánh của 012 mới lặng lẽ dịch ra một chút. +

Hắn không hề ngủ. +

Giống như một con thú đực đang canh giữ tổ của mình, hắn cảnh giác quan sát mọi thứ xung quanh, vô thức dồn phần lớn tâm trí vào người bạn tình đang nghỉ ngơi phía trước. Đây chính là bản năng trỗi dậy mạnh mẽ trong thời kỳ cầu bạn tình. Bản năng của hắn đã tự xác định lấy bạn đời cho mình ngay cả trước khi bộ não kịp đưa ra suy nghĩ. +

Thế nhưng, hắn lại bị ép phải tách khỏi bạn đời khi mà thời kỳ làm tổ vẫn còn chưa kết thúc. Cơ thể hắn vì thế mà sinh ra rất nhiều phản ứng sinh lý không thể nào kiểm soát nổi. +

Để có thể nhìn thấy được người kia, hắn đã không ngần ngại gây ra đủ loại động tĩnh quậy phá. Ngay cả khi người kia đã ở ngay trước mắt, nhưng vì không thể ôm trọn bạn đời vào dưới đôi cánh của mình, hắn vẫn phải tiếp tục chịu đựng sự giày vò khôn nguôi và không cách nào yên tâm chợp mắt. +

Nhưng 012 biết, con người này chắc chắn không thể nào thấu hiểu được hắn. Đây là người duy nhất hắn từng gặp hoàn toàn đối xử với hắn như một “con người”. Nhiều khi, 012 cảm thấy anh coi hắn như một bệnh nhân không thể rời khỏi phòng bệnh, mỗi ngày đều đúng giờ đến tìm hắn để trò chuyện, để chữa trị. So với một nghiên cứu viên, người đàn ông này giống một bác sĩ hơn. +

Ngay cả việc hắn bướng bỉnh từ chối giao tiếp, trong mắt đối phương cũng chỉ giống như một triệu chứng của căn bệnh cần được cứu chữa mà thôi. Anh hoàn toàn không giống với những con người khác. Bọn họ chỉ xem hắn là một mẫu vật nguy hiểm nhưng quý giá, một sinh vật sống vừa đáng thương lại vừa quái dị, hay đúng hơn là một xác chết biết đi không hơn không kém. +

Dù cho họ dành cho hắn tình cảm gì, thì mục đích cuối cùng của bọn họ đều là nghiên cứu mọi thứ về hắn. Nhưng cho dù là vậy… 012 vẫn không tin rằng con người này có thể thực sự thấu hiểu được mình. Ngay cả bản thân con người đôi khi còn chẳng thể hiểu nổi đồng loại của chính họ, thì huống hồ gì là một kẻ dị loại như hắn cơ chứ. +

Bầu trời bên ngoài đang dần sáng tỏ. +

Khi cảm nhận được nhịp thở của người đàn ông trên giường bắt đầu thay đổi, 012, kẻ vốn đã lặng lẽ quan sát anh suốt một thời gian dài, lại một lần nữa giơ đôi cánh lên để che kín đầu mình. +

Vu Yếm bị những cơn đau hành hạ đến mức tỉnh giấc. Theo bản năng, anh định rên lên một tiếng đau đớn, nhưng ngay khi nhìn thấy chiếc hộp cách ly đặt ở góc phòng thì lại cắn răng nhịn lại. Đừng hiểu lầm nhé. Việc này hoàn toàn không phải vì anh sợ làm phiền đến giấc ngủ của người bạn cùng phòng đâu. +

Chỉ đơn giản là cái sĩ diện của đàn ông thì không thể nào đánh mất được. Huống chi… người bạn cùng phòng này của anh vốn dĩ chưa từng chợp mắt lấy một giây. +

Vu Yếm nhớ rõ trước khi đi ngủ, trạng thái hiển thị trên đầu của 012 vẫn là đang tỉnh táo. Cho đến tận bây giờ hắn vẫn còn thức, mà ngay cả dấu hiệu mệt mỏi trên người cũng chưa hề biến mất. Chẳng lẽ cái tên này đã thức trắng cả đêm không ngủ sao? +

Lại còn cái cảm xúc cảnh giác cao độ kia nữa. Rốt cuộc thì hắn đang phải cảnh giác với điều gì trong căn phòng này cơ chứ? +

Trong khoảnh khắc bình minh tĩnh lặng, Vu Yếm bước xuống giường, anh chậm rãi tiến đến trước hộp cách ly rồi đưa tay gõ nhẹ hai cái lên lớp kính. +

“Đừng giả vờ ngủ nữa, anh biết thừa là em vẫn đang thức đấy nhé.” +

“…..” +

“Lại đây trò chuyện một chút xem nào. Vì sao mà em lại không ngủ được thế?” +

“…..” +

“Lẽ nào vì đây là lần đầu tiên làm chuyện đó nên em thấy không quen à? Hay là có chỗ nào trên người đang cảm thấy đau đớn một cách kỳ lạ không?” +

“…..” +

“Hay là, vì ghét con người, không thể chịu đựng được việc có quan hệ với một con người nên đang hậm hực?” Vu Yếm cố ý khích hắn, “Haiz, hối hận quá đi, biết thế hôm qua đã cố gắng kiềm chế một chút rồi, là tâm trạng này đúng không?” +

Đôi cánh của 012 chậm rãi hạ xuống, để lộ ra đôi mắt vẫn đang tỉnh táo hoàn toàn. +

Hắn cất giọng nói một cách bình tĩnh: +

“Hối hận sao?” +

“Nếu như bây giờ anh chịu thả tôi ra, tôi nhất định sẽ kéo anh vào trong tổ rồi làm lại chuyện đó thêm một lần nữa.” +

Lần này cuối cùng cũng đến lượt Vu Yếm là người không còn muốn nói thêm lời nào nữa: “…” +

Hồi lâu sau anh mới giơ ngón tay cái lên: “Nhóc con, em ngông cuồng lắm.” +

Không thể nào cứ để cho hắn kiêu căng như vậy mãi được. +

Vu Yếm loay hoay tìm kiếm một lúc, sau đó lôi ra tấm vải che sáng rồi trùm kín mít lên chiếc hộp cách ly của 012. +

“Ở yên trong phòng tối đó mà bình tĩnh lại đi, tự mình kiểm điểm lại những lời nói không đứng đắn vừa nãy của em đi nhé.” +

Còn nữa. Cái tổ ở khu nuôi dưỡng kia… nhất định phải nhanh chóng cho người tiến hành khử trùng rồi xử lý ngay lập tức. Tổ cái gì mà tổ chứ. Sau này nhóc con đừng hòng mà mơ tưởng đến chuyện xây tổ thêm một lần nào nữa. Cành cây anh đây sẽ cho người cắt sạch hết, không để lại cho thằng nhóc 012 này một mẩu nào đâu. +

Vu Yếm miễn cưỡng khoác thêm chiếc áo ngoài, anh định bụng sẽ hoàn thành nốt phần phân tích mà Tô Hà vẫn chưa làm xong trước lúc rời đi để giúp cô tiết kiệm chút thời gian. Thế nhưng chỉ mới ngồi được một lát, cảm giác chóng mặt hoa mắt đã ập đến, khiến anh đành phải buông xuôi mà quay lại giường nằm. +

Đang lúc nửa mê nửa tỉnh, bên tai đột nhiên vang lên tiếng “chíp chíp”, anh giật nảy mình tỉnh giấc, cứ ngỡ là 012 đã phá vỡ hộp cách ly để chạy ra ngoài kêu ngay sát bên tai mình. Phải mất một lúc lâu sau anh mới sực nhớ ra… đó chẳng qua chỉ là âm báo tin nhắn mà chính tay anh đã cài đặt lúc trước. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)