Skip to main content

Vu Yếm – 23

dathaiPiter

Tin nhắn là do viện nghiên cứu gửi đến, thông báo về việc anh đã nộp đơn tố cáo trợ lý Cao Niên Trạch vi phạm quy định thí nghiệm gây tổn thất lớn. Phía viện phản hồi rằng hiện tại họ không còn tìm thấy tung tích của người này nữa. Họ nghi ngờ cậu ta đã lợi dụng các đường dây phi pháp để rời khỏi Khu 5. +

Rất đúng quy trình, nhưng thực chất chỉ toàn là những câu chữ sáo rỗng. +

Vu Yếm đoán, Tiểu Cao bây giờ nếu không phải đang hưởng lạc tại Khu 1, thì cũng đã bị người ta xử lý sạch sẽ dưới cống ngầm của Khu 5, đến cái xác cũng chẳng còn nguyên vẹn. +

Trước khi Vu Yếm một lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê, Tô Hà đã quay trở lại. Lần này cô mang theo lỉnh kỉnh rất nhiều hành lý, thậm chí còn đem theo cả đứa con cưng yêu quý Tiểu Dạ cùng đến. +

Một con sói bạc khổng lồ đang ủ rũ nằm trong lồng được Tô Hà bế ra ngoài. Hai kẻ đồng cảnh ngộ lúc này chỉ biết nhìn nhau một cái đầy cảm thông. +

Chứng kiến cảnh Tô Hà hít một hơi thật sâu để lấy đà rồi ôm bổng con sói nặng trịch lên, Vu Yếm trong khoảnh khắc bỗng bắt đầu nghi ngờ rằng sức lực của mình không chỉ thua kém 012, mà có khi còn chẳng bằng cả cô đàn em này nữa. +

“Đã cất công đến thăm rồi mà còn mang theo nhiều đồ thế này, tất cả đều là quà cáp cho bệnh nhân đấy à?” +

Dù đang khó chịu đến mức gần như không mở nổi miệng, Vu Yếm vẫn cố chấp trêu chọc vài câu cho bằng được. Tô Hà mệt bở hơi tai, cô mở từng chiếc vali ra rồi lôi đủ thứ đồ đạc bên trong đặt lên sàn. +

“Đều là đồ dùng của Tiểu Dạ cả đấy. Nào là bát ăn, bình nước, ổ nằm, gối, lược, rồi cả khăn rửa mặt nữa…” +

Một đống đồ đạc linh tinh chất đống khiến căn phòng bệnh vốn đã nhỏ hẹp nay lại càng trở nên chật chội hơn bao giờ hết. +

“Đàn em, cô định biến nơi này thành phòng bệnh tổng hợp đấy à? Định gom hết tất cả bệnh nhân lại đây để chữa trị một thể luôn hay sao?” Vu Yếm hỏi. +

Tô Hà khẽ xoa đầu con sói bạc: +

“Dạo này tình trạng sức khỏe của Tiểu Dạ không được tốt cho lắm, tôi buộc phải luôn túc trực trông chừng nó. Chỗ của anh ít người qua lại, không gian lại yên tĩnh, để nó ở đây nghỉ ngơi sẽ tốt hơn nhiều nên tôi mới quyết định mang nó theo.” +

Thế nhưng, vẫn còn một nguyên nhân khác quan trọng hơn nhiều: Trên cơ thể của Tiểu Dạ đang bắt đầu xuất hiện những sự biến đổi vô cùng kỳ lạ. +

Cô tuyệt đối không thể để cho bất kỳ người nào khác biết được chuyện này. Phòng nghiên cứu của cô vốn dĩ có người ra kẻ vào liên tục, hoàn toàn không an toàn chút nào, chính vì vậy cô mới hạ quyết tâm giấu Tiểu Dạ ở nơi này. +

“Anh cứ yên tâm đi, Tiểu Dạ sẽ không ở cùng phòng với anh đâu. Tôi sẽ đặt ổ nằm của nó ở ngay phòng cách vách bên cạnh.” +

Thật ra, bản thân Tô Hà cũng không hề muốn vị đàn anh biến thái này nhìn thấy những biến đổi kỳ quái trên cơ thể của Tiểu Dạ. +

Vu Yếm liếc nhìn chiếc tất màu hồng đang trùm kín lên móng vuốt của con sói bạc, anh giả vờ như không nhận ra sự lo lắng cùng vẻ cảnh giác mà đàn em đang cố sức che giấu, bèn cất giọng trêu đùa để làm dịu đi bầu không khí căng thẳng: +

“Thế thì tốt quá rồi. Tôi thật sự lo là lúc cô không có ở đây, nó lại nổi hứng chạy sang cắn tôi một phát đấy. Bây giờ tôi không dễ chạm vào đâu, trên người toàn là độc cả.” +

Tô Hà theo bản năng định lên tiếng phản bác rằng Tiểu Dạ xưa nay không hề cắn người. Thế nhưng, ngay sau đó cô lại chợt nhớ đến mỗi lần Vu Yếm ghé thăm phòng nghiên cứu của mình, Tiểu Dạ đều đuổi theo anh hăng máu như đuổi theo kẻ thù truyền kiếp, thế là cô đành phải ngậm miệng lại. +

Thật ra, chuyện đó đúng là cũng không chắc chắn được thật. +

Tô Hà vội vàng kéo Tiểu Dạ, lúc này vẫn đang nhìn Vu Yếm chằm chằm đầy hăm dọa, đi sang căn phòng cách vách bên cạnh. Cô vừa xoa đầu nó vừa nghiêm túc dặn dò: +

“Tiểu Dạ à, tuyệt đối không được cắn anh ta đâu nhé. Nếu chẳng may lây bệnh từ anh ta sang thì con sẽ bị ốm nặng đấy!” +

Con sói bạc khổng lồ vốn dĩ vẫn còn đang cố tỏ ra hung dữ, thế nhưng lúc này lại bắt đầu rên lên những tiếng ư ử đầy tội nghiệp. Nó không ngừng cọ mạnh vào người chủ nhân để bày tỏ sự yếu ớt cùng nỗi khó chịu đang bủa vây lấy mình, trông chẳng khác gì một đứa trẻ đang làm nũng. +

Trong lúc cọ xát, chiếc tất màu hồng trên móng vuốt của nó vô tình bị tuột rơi xuống, để lộ ra phần móng vuốt dị dạng ẩn giấu bên dưới. Vốn dĩ móng vuốt của loài sói phải có hình hoa mai khổng lồ, nhưng giờ đây nó lại đang dần biến đổi theo cấu trúc năm ngón của bàn tay. Tuy nhiên, hình thù của nó lại không hoàn toàn giống với bàn tay con người, tạo nên một vẻ ngoài vô cùng quái dị và đáng sợ. +

Bản thân các sinh vật biến dị vốn đã khiến người ta phải kiêng kị dè chừng, nay Tiểu Dạ lại xuất hiện tình trạng dị hóa thêm một lần nữa. Trong tình huống vẫn chưa rõ sự thay đổi này là tốt hay xấu, Tô Hà biết mình tuyệt đối không thể mạo hiểm. +

Cô cẩn thận mang lại chiếc tất cho nó, bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy đôi tai lớn: +

“Tuyệt đối đừng có chạy lung tung, cũng đừng để cho bất kỳ ai nhìn thấy hình dạng này, con đã biết chưa?” +

Sắp xếp xong cho “con cưng”, Tô Hà lại mang thái độ chuyên nghiệp quay lại phòng bệnh của Vu Yếm. +

“Sau khi tôi rời đi, tình trạng sức khỏe của anh biến chuyển thế nào rồi?” +

“Đây là toàn bộ ghi chép về việc dùng thuốc của tôi, các chỉ số dữ liệu biến động đều được ghi chú đầy đủ ở ngay bên cạnh.” +

Hai người bọn họ dựa vào các con số cụ thể trên màn hình để thảo luận với nhau một hồi lâu. Thế rồi, đột nhiên Tô Hà phát hiện ra chiếc hộp cách ly của 012 lúc này đã bị phủ kín mít bởi một tấm vải đen tuyền. +

Tô Hà lộ vẻ thắc mắc: +

“Chuyện đó là sao vậy đàn anh?” +

Vu Yếm thản nhiên đáp: +

“Tôi dùng nó để che bớt ánh sáng cho nhóc 012 thôi. Nếu không che lại thì không gian ở đây quá sáng, 012 sẽ chẳng tài nào ngủ được đâu.” +

Tô Hà nghe vậy thì gật gù ra vẻ đã hiểu: +

“Hóa ra là vậy sao. Anh đúng là chu đáo thật đấy. Nhưng mà nếu cứ che kín mít như thế này, 012 không nhìn thấy anh thì không quậy phá hay gây rối gì à?” +

Vu Yếm khẽ nhếch môi: +

“Đương nhiên là có gây rối rồi.” Rồi anh nhún vai. +

“Nhưng mà, chẳng lẽ chỉ có mình cậu ta biết quậy thôi chắc?” +

Tô Hà: “Ý anh là gì?” +

Vu Yếm cười mà không nói, Tô Hà vốn còn quá nhiều việc phải hoàn thành nên cũng chẳng rảnh rỗi để truy hỏi thêm mấy chuyện lặt vặt này. Cô nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục vùi mình vào đống tài liệu nghiên cứu virus dở dang. +

Thế nhưng chẳng được bao lâu, từ góc phòng đột nhiên vang lên tiếng đập “đùng đùng” đầy sốt ruột. Tô Hà theo bản năng quay sang nhìn Vu Yếm, cô cứ ngỡ rằng anh sẽ đứng dậy đi kéo tấm màn che ra để cho 012 nhìn một cái cho đỡ quấy. +

Nào ngờ, Vu Yếm chỉ lười biếng cầm chiếc cốc ở ngay đầu giường rồi ném thẳng về phía hộp cách ly, phát ra một tiếng “boong” chói tai. +

Ngay lập tức, tiếng động trong thùng cách ly lập tức biến mất. +

“Là thế đấy.” Vu Yếm nói. +

Tô Hà: “……” +

Lại một ngày nữa lặng lẽ trôi qua. +

Tô Hà gần như ở lì suốt cả ngày trong phòng thí nghiệm không rời nửa bước. Tình trạng sức khỏe của Vu Yếm quả nhiên liên tục tái phát theo chiều hướng xấu, khiến cô không còn cách nào khác là đành phải dùng nốt ống thuốc thứ hai mà Chu Xá Thanh đã gửi đến trước đó. +

Cô mệt mỏi ngồi bệt xuống chiếc ghế xoay, đôi mắt đờ đẫn vô hồn. Đôi bàn tay cô vô thức vò rối mái tóc vốn đã bết dầu vì quá lâu rồi không có lấy một chút thời gian để tắm gội. +

“Khối lượng công việc lúc này thực sự quá lớn. Tôi cần phải có thêm thời gian để tiến hành các thử nghiệm sai sót nữa.” +

Thứ mà cô cảm thấy thiếu thốn nhất vào lúc này chính là thời gian. +

“Nếu như hiện tại có được một đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm hỗ trợ, chắc chắn tôi có thể rút ngắn được tiến độ nghiên cứu này.” +

Đến cả bệnh nhân như Vu Yếm nhìn bộ dạng cô sắp bị công việc bức điên cũng không nỡ, liền đề nghị: “Hay là, tôi tìm cho cô một trợ thủ nhé?” +

Tô Hà: “Trợ thủ gì chứ? Nếu không có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực nghiên cứu virus thì lúc này cũng chẳng giúp được gì.” +

Vu Yếm nói: “Người này có năng lực đấy. Chỉ là không chắc có chịu giúp hay không thôi. Nhưng giờ đến nước này rồi… lừa… à không, mời tới trước đã rồi tính.” +

Anh bấm vài cái trên thiết bị đầu cuối. +

Chẳng bao lâu sau, cánh cửa phòng thí nghiệm kín bưng mở ra. Từ phòng bên cạnh truyền đến giọng của người phụ trách phòng thí nghiệm, nghiên cứu viên cao cấp Lục Thu Phong: “Dạo này chẳng liên lạc gì với tôi, đột nhiên gọi tôi qua đây là có chuyện gì… Khoan đã, chuyện gì thế này?! Kính này sao lại bị nứt ra thế kia!”. +

Không ngờ trợ lý anh tìm lại là Lục Thu Phong, Tô Hà đứng dậy đi ra cửa phòng cách ly chào hỏi: “Ở đây này.” +

Lục Thu Phong bước tới, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Hai người các người dạo này thần thần bí bí làm cái gì vậy? Tô Hà, cô ngay cả phòng nghiên cứu của mình cũng không quản, ngày nào cũng chạy sang bên này. Tôi nghe được không ít lời đồn về hai người rồi đấy.” +

Anh ta bước vào phòng cách ly, nhìn thấy Vu Yếm đang nằm trên giường bệnh bộ dạng dở sống dở chết thì lại giật mình lần nữa. +

“Mấy ngày không gặp, sao cậu thành ra thế này?” Lục Thu Phong nhận ra điều gì đó, nhớ đến khu nuôi dưỡng trống không bên ngoài. +

“Chẳng lẽ liên quan đến thực nghiệm thể cấp S của cậu? Cậu tiếp xúc với nó rồi bị lây virus à?!” +

Chẳng cần đợi Vu Yếm trả lời, Lục Thu Phong chỉ cần nhìn những dấu vết trên cổ anh là hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra, anh ta lập tức chửi ầm lên: “Đồ điên!” +

“Trước đây cậu chỉ là có thủ đoạn tàn nhẫn, giờ là tự mình đồi trụy. Bây giờ thì tự cam sa đọa. Tôi còn tưởng gần đây tính tình cậu tốt lên rồi, hóa ra là biến thái đến mức này rồi. Hành vi súc sinh như vậy mà cậu cũng làm được!” +

Vu Yếm: “Chờ chút, không lẽ cậu nghĩ tôi cưỡng ép thể thí nghiệm làm chuyện đó đấy chứ?” +

Lục Thu Phong cười lạnh: “Chứ sao nữa? Vật thí nghiệm cưỡng ép được cậu chắc? Cậu coi tôi là thằng ngốc à? Vật thí nghiệm bị nhốt trong khu nuôi dưỡng, không phải cậu chủ động thì hắn còn có thể chủ động được chắc? Từ trước tới nay chỉ nghe nói mấy nghiên cứu viên đạo đức suy đồi cưỡng ép vật thí nghiệm, chứ chưa bao giờ nghe nói vật thí nghiệm có thể quay lại cưỡng ép nghiên cứu viên. Nếu thật sự là vậy thì đúng là lọt vào Top 10 chuyện cười của giới nghiên cứu sinh vật biến dị rồi.” +

Vu Yếm thầm nghĩ: Người này đúng là một kẻ độc mồm độc miệng. +

Lục Thu Phong quả nhiên là kẻ chuyên đâm vào tim người khác. Không ngờ trong chuyện này, người kích động nhất không phải hai đương sự mà lại là lão Lục hàng xóm. Anh ta phẫn nộ diễn thuyết một tràng, cuối cùng tổng kết: “Đáng đời cậu. Tôi không giúp đâu.” +

Nói xong anh ta đen mặt sải bước bỏ đi. +

Tô Hà chỉ tay ra cửa: “Vậy là anh gọi anh ta đến chỉ để nghe mắng một trận à?” +

Vu Yếm lôi thiết bị đầu cuối ra: “Không đâu, xem náo nhiệt xong rồi thì sao mà chạy được.” +

Quả nhiên, không lâu sau, Lục Thu Phong lại xuất hiện ở cửa, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ: “Những gì cậu viết trên thiết bị đầu cuối là thật à?” +

Vu Yếm yếu ớt ho hai tiếng: “Thiên chân vạn xác.” +

“Thảo nào. Tôi nghe nói người của hội nghiên cứu đang truy bắt một trợ lý trong phòng thí nghiệm của cậu.” +

Lục Thu Phong đi đến bên giường bệnh, “Tôi đã cảnh cáo cậu từ lâu rằng phải tránh xa những vật thí nghiệm biến dị cấp cao. Cậu không nghe. Bây giờ cũng coi như tự làm tự chịu.” +

“Vậy vật thí nghiệm đó của cậu đâu, bị cậu xử lý rồi à?” Lục Thu Phong đoán anh đã giết chết vật thí nghiệm đó để hả giận. Với tính cách của Khang Thế, dù dạo này tính tình đã hiền đi nhiều nhưng xảy ra chuyện này chắc chắn cũng không thể dung thứ. +

Vu Yếm chỉ tay vào góc phòng nơi có tấm vải đen che phủ: “Ở đằng kia.” +

Lục Thu Phong hỏi: “Cậu để xác của nó ở đó à?” +

Vu Yếm nói: “Tôi nhốt hắn ở đó để hắn tự kiểm điểm lại mình một chút.” +

Lục Thu Phong nghi ngờ đi tới, lật tấm vải đen lên nhìn vào trong. Vật thí nghiệm 012 đang nằm ở đó, trên người còn đắp một chiếc áo khoác đồng phục của đàn ông. Nhìn qua là biết của Khang Thế. +

Lục Thu Phong: “……” +

“Cậu nói thật cho tôi biết, có đúng là cậu bị vật thí nghiệm tấn công không?” +

“Thật mà.” Lục Thu Phong: “Tôi không tin.” +

Vu Yếm: “Được rồi. Tôi là biến thái. Cứu tôi đi.” +

Lục Thu Phong nhấc chân định bỏ đi tiếp, Vu Yếm lại gõ gõ vào thiết bị đầu cuối. Vừa đi đến cửa, Lục Thu Phong nhìn thấy tin nhắn trên màn hình, liền đen mặt quay lại. +

“Sao cậu biết chuyện này? Rốt cuộc cậu muốn làm gì?” Lục Thu Phong cố nén cơn giận. +

“Tình cờ biết được thôi, yên tâm, tôi không thích nói lung tung đâu.” Vu Yếm thu thiết bị đầu cuối lại, vẻ mặt đầy chân thành, “Cứu mạng tôi đi, bạn hiền.” +

“Bạn bè xấu” của nguyên chủ cũng là bạn, lúc cứu mạng thì loại bạn nào cũng phải đóng góp một phần sức lực. +

Không ngờ Lục Thu Phong thật sự chịu ở lại làm trợ thủ. Tô Hà khẽ hỏi Vu Yếm: “Đàn anh, anh ta thật sự ổn chứ?” +

Vu Yếm khẳng định: “Không sao đâu, ít nhất anh ta sẽ không giống như Tiểu Cao.” +

Trong nguyên tác, Lục Thu Phong vốn dĩ là một nhân vật có đất diễn còn ít ỏi hơn cả Khang Thế, thế nhưng vẫn có một vài thông tin cơ bản cùng những chi tiết ẩn ý có thể suy đoán được. Anh ta vốn mang họ Tống và được điều chuyển từ Khu 1 xuống đây. +

Nhà họ Tống và nhà họ Chu vốn là đối thủ cạnh tranh gay gắt, đôi bên cùng nắm giữ các tập đoàn khổng lồ và vô số phòng nghiên cứu sinh học hàng đầu. Với tư cách là con cháu nòng cốt của nhà họ Tống, Lục Thu Phong vì phạm phải một số sai lầm nên mới bị đày xuống nơi này. Còn về cái họ Lục hiện tại cảu anh ta, dường như đó là do anh ta tự mình thay đổi, rất ít người thực sự biết được thân phận thật sự của Lục Thu Phong. +

Vị thiếu gia nhà họ Tống bị lưu đày này luôn mang tâm lý bất mãn với đời, lại đặc biệt chán ghét Chu Hướng Thừa, chính vì vậy mà khả năng anh ta bị Chu Hướng Thừa mua chuộc là cực kỳ thấp. +

Ngoài ra, tuổi còn trẻ mà đã có thể đảm nhận chức nghiên cứu viên cao cấp, đã đủ chứng minh Lục Thu Phong là một thiên tài thực thụ. Nếu có sự tham gia của anh ta vào nghiên cứu của Tô Hà sẽ là một sự trợ giúp rất lớn. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)