Skip to main content

Vu Yếm – 24

dathaiPiter

Lục Thu Phong là kiểu người cực kỳ thích cười giả lả, hễ mở miệng là y như rằng anh ta sẽ phun ra những lời châm chọc ác ý. +

Trước khi Vu Yếm xuyên đến thế giới này, Lục Thu Phong mới chính là kẻ thích “ngồi mát ăn bát vàng”, làm việc đối phó nhất ở viện nghiên cứu Khu 5. Hai người bọn họ tuy đã làm việc cùng nhau được vài năm, nhưng đây lại là lần đầu tiên họ cùng chung sức nghiên cứu một đề tài, cũng là lần đầu tiên ở cạnh nhau trong một khoảng thời gian dài đến vậy. Ấn tượng trước kia của mỗi người về đối phương đều đang thay đổi một cách chóng mặt. +

Lục Thu Phong tham gia vào cuộc nghiên cứu lần này với một tâm thế hoàn toàn miễn cưỡng. Việc bị Vu Yếm dùng bí mật để uy hiếp vẫn khiến anh ta nghẹn một bụng tức tối, chính vì vậy mà trong công việc anh ta cũng tỏ thái độ không mấy hợp tác. +

Nhà nghiên cứu Tô Hà, người vốn dĩ trước kia luôn dịu dàng và lễ phép, lúc này lại đang điên cuồng túm lấy mái tóc của chính mình rồi gào lên với anh ta: “Anh rốt cuộc là đang làm cái quái gì vậy hả?! Anh có thực sự nghiêm túc hay không?! Chẳng lẽ thái độ của anh đối với công tác nghiên cứu chỉ có bấy nhiêu đây thôi sao?!” +

“Anh hãy tự mình nhìn lại đống dữ liệu mà anh vừa làm đi! Đã tốn bao nhiêu thời gian như vậy rồi mà ngay cả một bản báo cáo hoàn chỉnh anh cũng chưa làm xong nữa!” +

“Nếu như tôi chỉ cần một người ngồi bên cạnh để ghi chép lại dữ liệu cho mình, vậy thì tại sao tôi không quay về phòng thí nghiệm của mình rồi dắt một con vẹt biến dị về đây cho rồi chứ?!” +

Con sói bạc đang nằm dưới chân Tô Hà cũng vì cảm nhận được sự kích động của chủ nhân mà đột ngột ngẩng cao đầu. Nó lạnh lùng nhe ra hàm răng sắc lẹm về phía Lục Thu Phong, trông cái vẻ hung tợn đó cứ như thể chỉ cần anh ta dám nhúc nhích là nó sẽ há miệng cắn đứt đầu anh ta ngay lập tức. +

Lục Thu Phong thấy vậy liền lặng lẽ kéo chiếc ghế lùi ra phía sau một chút để giữ khoảng cách an toàn. Bởi vậy nên ngay từ đầu anh ta mới chẳng hề ưa nổi cái lũ này chút nào. Đối với anh ta, chúng chính là những quả bom nổ chậm có thể mất kiểm soát vào bất cứ lúc nào. +

Bị một nghiên cứu viên trẻ tuổi hơn mình quát thẳng vào mặt như tát nước, Lục Thu Phong cảm thấy thấy nghẹn khuất vô cùng, thế nhưng lúc này anh ta lại chẳng tiện lớn tiếng quát lại đàn em. Lại thêm con sói khổng lồ đang ngồi chằm chằm bên cạnh hăm dọa, Lục Thu Phong thực sự chẳng dám lên tiếng bật lại nửa lời. +

Suy đi tính lại, anh ta đành quay sang trừng mắt đầy uất hận với kẻ đã dùng bí mật để uy hiếp mình. Vu Yếm nhận được ánh mắt đó thì chỉ bình thản như không, anh chậm rãi mở miệng để trấn an cô đàn em đang bốc hỏa: +

Vu Yếm nhận được ánh mắt của anh ta, chậm rãi lên tiếng an ủi đàn em: “Đừng gấp, giải mã mười mấy tầng mật mã virus là một công trình lớn, hiện tại tôi vẫn còn chịu đựng được, nhất định sẽ kịp mà.” +

Vừa dứt lời, anh lại bồi thêm một câu bâng quơ đầy vẻ tò mò: “Mà cái con vẹt biến dị kia… nó thật sự lợi hại đến vậy sao? Không biết có thể mang một con đến đây cho tôi xem thử cho biết được không nhỉ?” +

“Ai mà thèm quan tâm đến anh cơ chứ! Anh có biết thứ mà chúng ta đang đối mặt là cái gì không hả?! Đây chính là virus A0 có khả năng lây nhiễm mạnh nhất hiện nay, kết hợp cùng loại virus dạng cây T khó công phá nhất từ trước đến giờ đấy!” +

“Tôi đã tìm ra khả năng đột phá rồi!” +

“Nếu như tôi thực sự có thể giải quyết triệt để được chúng, anh có biết điều đó sẽ đại diện cho điều gì đối với giới nghiên cứu này không hả?!” +

“Hai người các anh làm ơn đừng có ở đó mà kéo chân tôi thêm nữa!” +

Tô Hà lúc này đã nghiên cứu đến mức gần như phát điên, e rằng chính bản thân cô cũng đã quên mất mục đích ban đầu khi bắt tay vào công trình này là gì. Dĩ nhiên, nếu cô không phải là kiểu người có sự tập trung đến cực đoan như vậy, thì trong nguyên tác gốc cũng chẳng thể nào vừa chạy trốn sự truy sát, vừa có thể nghiên cứu ra thuốc kháng virus biến dị trong những điều kiện gian khổ đến thế. +

Vu Yếm bị quát cho một trận đến mức phải dán sát người vào tấm ga giường, anh im thin thít không dám hé môi thêm lấy nửa lời. Thế nhưng ngay lúc đó, Tô Hà lại bất ngờ lao tới chỗ anh: +

“Đúng rồi! Phải lấy thêm một ống máu của anh nữa mới được!” +

Lúc này đây, ngay cả vị đàn anh như Vu Yếm cũng đã hoàn toàn trở thành một đối tượng thí nghiệm nằm trong tầm ngắm của cô. +

Anh chính là người duy nhất bị lây nhiễm virus từ 012 thông qua con đường trao đổi dịch thể, một sự khác biệt hoàn toàn so với Chu Hướng Thừa hay những kẻ vô tình bị nhiễm qua đường hô hấp thông thường. Tô Hà đã trích xuất một phần dữ liệu từ thời kỳ đầu nhiễm bệnh của Chu Hướng Thừa thông qua Chu Xá Thanh để tiến hành so sánh đối chiếu trực tiếp với trường hợp của Vu Yếm. +

Trong những mẫu máu lấy từ Vu Yếm, Tô Hà đã kinh ngạc phát hiện ra sự hiện diện của một loại vật chất vô cùng đặc biệt. Vào khoảnh khắc Vu Yếm rơi vào trạng thái hôn mê sâu, khi mà hàng rào miễn dịch của cơ thể anh đang đứng trước ngưỡng cửa sụp đổ hoàn toàn, loại vật chất đặc biệt đó lại bất ngờ kết hợp với các tế bào tự thân của anh. +

Quá trình này đã tạo ra những tế bào kháng virus hoàn toàn mới, thậm chí có một phần nhỏ trong số chúng đang điên cuồng nuốt chửng virus để thực hiện quá trình phân bào với tốc độ thần tốc. +

Nếu cứ để chúng tiếp tục tiến hóa theo đà này, có lẽ Vu Yếm thực sự có thể cùng tồn tại song hành với virus, thậm chí là tiêu hóa hoàn toàn bọn chúng. Đến cuối cùng, theo một nghĩa nào đó, anh hoàn toàn có khả năng trở nên giống như 012 khi đạt tới trạng thái miễn dịch với phần lớn các loại virus và vi khuẩn hiện nay. +

Thế nhưng, điều đáng tiếc duy nhất chính là hàm lượng vật chất đặc biệt này trong máu của anh hiện tại còn quá ít ỏi. Nó vốn dĩ không đủ sức để chống chọi lại sự tấn công dồn dập và dữ dội của lượng virus khổng lồ, thế nên hiện tại hệ miễn dịch của anh vẫn đang phải chịu cảnh yếu thế. +

Nói một cách khác, vào lúc này Vu Yếm vẫn chưa thể nào tự cứu lấy chính mình chỉ dựa vào chút vật chất khởi đầu đó. Kể từ sau khi phát hiện ra sự tồn tại của loại vật chất đặc biệt ấy, Vu Yếm đã bị rút máu tới ba lần liên tiếp. Nhìn dáng vẻ kích động đến quên mình của Tô Hà, anh cũng chỉ biết ngoan ngoãn phối hợp theo yêu cầu của cô. Dù sao đi nữa, cô học muội này cũng đang dốc hết toàn lực để giành giật lại mạng sống cho anh từ tay tử thần. +

“Chừng này máu chắc là đã đủ rồi chứ?” +

“Phải lấy thêm một chút nữa. Tôi cần phải thiết lập thêm vài nhóm đối chứng để kiểm tra tính ổn định của dữ liệu.” +

Đột nhiên, chiếc thùng cách ly vốn đang được phủ kín bởi tấm vải đen ở góc phòng bỗng phát ra một tiếng động lớn, nó lăn lông lốc từ trên giá xuống mặt đất. Tô Hà vừa ngước mắt lên đã phải đối diện trực diện với ánh mắt lạnh lùng đầy hăm dọa của 012 ở bên trong. Bộ não đang sôi sục vì hưng phấn nghiên cứu của cô bỗng chốc như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức nguội hẳn đi. +

Đặc biệt là khi chứng kiến cảnh hắn dùng móng vuốt sắc lẹm cào rách cả lớp cách ly thứ hai, Tô Hà càng cảm nhận được một sự đe dọa rõ rệt đang bủa vây lấy mình. Cô ngượng ngùng đứng nép bên cạnh giường bệnh, vội vàng nhận lấy ống mẫu máu từ tay Vu Yếm rồi khẽ nói: “Tạm thời lấy bấy nhiêu đây là được rồi.” +

“Lớp cách ly thứ hai của 012 cũng bị hắn phá hỏng rồi, liệu để như thế này có quá nguy hiểm hay không?” +

Vu Yếm đưa mắt nhìn 012 lúc này chỉ có thể nằm cuộn tròn một cách khó khăn bên trong thùng: “Đúng vậy, phải đổi một cái thùng cách ly kiên cố hơn.” +

Chiếc thùng cách ly mới được thay thế lần này chỉ có duy nhất một lớp, nhưng chất liệu thủy tinh lại tương tự như loại chuyên dụng ở khu nuôi dưỡng trước kia. Diện tích bên trong cũng lớn hơn, đủ để 012 có thể thoải mái đứng hoặc nằm, thậm chí hắn còn có thể vỗ cánh vài cái. Sau khi dẹp bỏ chiếc giá đỡ cũ, chiếc thùng mới được đặt ngay ngắn ở một góc trong phòng bệnh. +

Lục Thu Phong lúc này đang ngồi bên bàn làm việc bất ngờ lên tiếng: “Thú thật là tôi chẳng thấy cái thứ này an toàn hơn cái thùng ba lớp lúc trước được tí nào cả.” +

Vu Yếm ho khan: “Sao lại không chứ, cái lúc trước chẳng phải cũng chỉ còn lại có một lớp thôi sao.” +

Lục Thu Phong liếc xéo anh một cái đầy nghi hoặc: “Thế sao cậu không dùng vải đen trùm cái thứ này lại nữa?” +

Vu Yếm lúc này lại trưng ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Để 012  phơi nắng bổ sung canxi?” +

Lục Thu Phong lộ vẻ cạn lời, định mở miệng mỉa mai thì Vu Yếm bỗng cười nói: “Nếu loại thuốc này không nghiên cứu ra được, vạn nhất 012 thoát ra ngoài được thì chúng ta sẽ cùng xong đời. Ha ha, đùa thôi.” +

Lục Thu Phong nhìn cái điệu bộ nhởn nhơ đó mà chỉ biết thầm rủa trong lòng: Cậu tốt nhất là nên cầu nguyện rằng mình đang đùa thôi đấy! +

Lục Thu Phong lập tức quay sang tìm kiếm đồng minh, vội vàng nói với Tô Hà: “Cô nghe thấy chưa hả? Lần này cậu ta không chỉ uy hiếp mỗi mình tôi đâu, mà còn đang uy hiếp cả cô nữa đấy.” +

Thế nhưng Tô Hà lúc này đã hoàn toàn quay trở lại trạng thái nghiên cứu điên cuồng, những lời phàn nàn của anh ta dường như chẳng thể nào lọt nổi vào tai cô. Cô tiện tay giao thêm việc cho anh ta một cách vô cùng tự nhiên: “Chúng ta đang ở trong tình trạng vô cùng khẩn cấp rồi. Làm ơn đừng có chậm trễ thêm giây phút nào nữa. Anh hãy tiếp tục thực hiện nhóm thí nghiệm này đi.” +

Lục Thu Phong: “……” +

Dù trong lòng vẫn còn đầy vẻ miễn cưỡng, thế nhưng anh ta vẫn bắt đầu bắt tay vào nghiên cứu. Chẳng biết từ lúc nào không hay, chính bản thân anh ta cũng đã bị cuốn phăng vào vòng xoáy của những con số và dữ liệu. Đến khi kịp hoàn hồn trở lại, anh ta nhận ra mình đã hoàn toàn theo kịp mạch suy nghĩ của Tô Hà, thậm chí còn đang chủ động bắt tay vào làm tiếp phần phân tích chuyên sâu tiếp theo. +

Đêm đã về khuya. +

Tô Hà vẫn nhất quyết không chịu rời khỏi phòng thí nghiệm nửa bước. Lục Thu Phong thấy vậy cũng chẳng thể nào bỏ đi đâu cho đành. +

Vì quá buồn ngủ, anh ta đành phải ngả lưng xuống chiếc sofa đơn duy nhất trong phòng để tạm chợp mắt qua loa một chút. Thế nhưng cũng chẳng ngủ được bao lâu, Lục Thu Phong đã phải tỉnh giấc vì tư thế nằm vô cùng khó chịu. +

Lúc này, ánh đèn trong phòng đã được tắt bớt đi phần nào, khiến không gian chỉ còn lại những vệt sáng mờ ảo len lỏi. Tô Hà sau một thời gian dài làm việc cật lực cũng đã gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. +

Lục Thu Phong vừa mới định cựa mình để đổi một tư thế nằm khác thì đột nhiên thấy người đang nằm trên giường bệnh từ từ ngồi dậy. Vu Yếm lặng lẽ tiến về phía bàn làm việc, anh nhẹ tay thu dọn đống đồ đạc đang bày ra lộn xộn, sau đó cẩn thận khoác thêm một chiếc áo lên người Tô Hà để tránh cho cô bị cảm lạnh trong lúc ngủ. +

Sau khi đã chăm sóc xong cho Tô Hà, anh lại lấy thêm một chiếc chăn khác rồi lẳng lặng đi về phía chiếc ghế sofa. +

Lục Thu Phong vừa thấy bóng người tiến lại gần liền lập tức nhắm nghiền mắt để giả vờ như mình đang ngủ say. Một lớp chăn mỏng nhẹ nhàng được phủ lên người anh ta, mang theo hơi ấm khiến lòng người cũng dịu lại. Xong xuôi, người kia lại chậm rãi xoay người bước đi. +

Dù cho lúc này cơ thể vẫn còn đang phải chịu đựng những cơn đau đớn giằng xé, mọi hành động di chuyển đều trở nên vô cùng khó khăn, thế nhưng Vu Yếm vẫn kiên trì từng bước một đi đến bên chiếc hộp cách ly đặt ở góc phòng. +

Lục Thu Phong vẫn nhắm chặt mắt, nhưng trong không gian tĩnh mịch của đêm khuya, anh ta vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ phát ra từ phía đó: “Đêm nay cậu lại không ngủ sao? Cậu đâu có phải là giống cú mèo đâu, tại sao lúc nào cũng cứ mở mắt trừng trừng suốt cả đêm như thế hả.” +

Lục Thu Phong thực sự không thể nào hiểu nổi. +

Tại sao vào lúc này mà Vu Yếm vẫn có thể giữ được một thái độ bình thản đến lạ lùng để trò chuyện với cái thực nghiệm thể đáng sợ đó như vậy? Chính nó là kẻ đã khiến anh phải rơi vào tình cảnh khốn cùng như hiện tại, chẳng lẽ trong lòng anh lại không hề mảy may có lấy một chút oán hận nào sao? Chẳng lẽ anh lại không cảm thấy sợ hãi chút nào sao? +

Giữa không gian tĩnh mịch của bóng tối, một giọng nói trầm thấp bỗng nhiên vang lên: +

“Tại sao anh lại phải quan tâm đến tôi cơ chứ?” +

Dù đây là lần đầu tiên được nghe thấy trực tiếp, nhưng Lục Thu Phong lập tức nhận ra ngay đó chính là giọng nói của thực nghiệm thể 012. +

Vu Yếm khẽ dựa lưng vào lớp kính của hộp cách ly, trong bóng mờ ảo, dường như anh đang nở một nụ cười nhẹ nhõm: +

“Nghe cái cách nhóc con nói chuyện, trông chẳng khác gì mấy thằng nhóc đang ở độ tuổi nổi loạn cả.” +

Người đang tựa lưng vào thùng cách ly dường như khẽ bật ra một tiếng cười nhẹ, sau đó anh lại lầm lũi lết thân mình trở về phía giường bệnh. +

Lục Thu Phong lúc này mới dám mở mắt ra để nhìn về phía chiếc thùng cách ly ở góc phòng. Vật thí nghiệm ấy vẫn đang ngồi lặng lẽ ở đó, ánh trăng nhạt nhòa xuyên qua cửa sổ rơi trên đầu gối hắn. Hắn cứ ngồi như vậy và nhìn chăm chú về phía người đang nằm trên giường bệnh, một cái nhìn sâu thẳm kéo dài rất lâu. Lục Thu Phong cuối cùng cũng phải thu hồi tầm mắt của mình lại, anh ta xoay người đối diện với phần lưng ghế sofa. Thế nhưng cơn buồn ngủ kéo đến lúc nãy giờ đã tan biến không còn tăm hơi, anh ta nằm đó mà không tài nào ngủ lại được nữa. +

Bước sang ngày nghiên cứu thứ hai, Lục Thu Phong trở nên trầm mặc đi rất nhiều. Anh ta vốn dĩ chẳng muốn bận tâm hay chú ý đến cặp đôi kỳ lạ giữa một con người và một vật thí nghiệm kia, thế nhưng đôi mắt anh ta cứ như bị bỏ bùa, luôn vô thức đưa mắt nhìn về phía họ một cách đầy nghi ngại. +

Con sói bạc Tiểu Dạ từ phòng bên cạnh lững thững đi qua, nó ngoan ngoãn ngậm lấy chiếc bát ăn của mình, bộ lông dài trắng muốt và xốp mềm chen chúc qua khung cửa nhỏ. Nó nhẹ nhàng đặt chiếc bát xuống ngay dưới chân Tô Hà, rồi đưa cái vuốt vẫn còn đang đeo chiếc tất màu hồng đáng yêu khều khều vào lưng chủ nhân. +

Tô Hà vốn dĩ đang chìm đắm hoàn toàn trong những dữ liệu nghiên cứu phức tạp, thế nhưng dường như chỉ có những lúc bị đứa “con cưng” này quấy rầy là cô mới không hề phát hỏa. Cô tạm thời đặt công việc xuống, vòng tay ôm lấy cái đầu to lớn của con sói bạc rồi hít lấy hít để một cách đầy trìu mến: +

“Cưng của mẹ đói rồi đúng không nào, con muốn ăn cơm rồi hả? Được rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm thôi nào.” +

Lục Thu Phong lặng lẽ bưng phần ăn vừa được gửi tới, anh ta tò mò nhìn sang phía bên trái. Tô Hà đang ngồi xếp bằng ngay trên ghế để ăn cơm, thỉnh thoảng cô lại nói vài câu vu vơ với con sói, thậm chí còn hào phóng gắp một miếng bít tết lớn trong phần ăn của mình bỏ vào bát cho nó: +

“Cái này vị ngon lắm đấy, Tiểu Dạ nếm thử nhé.” +

“Gâu!” +

Nhìn sang phía bên kia, Vu Yếm đang dùng cánh tay máy hỗ trợ để đưa hai túi huyết tương vào bên trong thùng cách ly cho 012, còn bản thân anh thì chỉ lẳng lặng cầm một túi dung dịch dinh dưỡng. Anh khẽ thở dài đầy cảm thán: +

“Haiz, em thì ít ra còn được uống huyết tương, trong khi tôi thì lại chỉ có thể nuốt cái thứ dung dịch dinh dưỡng không mùi không vị này thôi. Thứ này mà cứ uống lâu ngày chắc là dạ dày cũng bị teo mất luôn quá nhỉ?” +

Mỗi khi anh dựa người vào vị trí nào trên lớp kính, vật thí nghiệm 012 ở bên trong lại ngay lập tức áp sát bàn tay mình vào đúng chỗ đó như một thói quen. +

Lục Thu Phong nhìn cảnh tượng ấy mà chỉ biết thầm cảm thán: “…” Tại sao anh ta lại cảm thấy miếng cơm trong miệng mình lúc này bỗng trở nên khó nuốt đến thế cơ chứ? +

Tô Hà nhanh chóng kết thúc bữa ăn để quay lại chuẩn bị tiếp tục công việc đang dang dở. Lục Thu Phong vẫn thấy ở phía trước thùng cách ly bên kia, cái gã bệnh nhân cứng đầu nào đó vẫn đang kiên trì tán gẫu vài câu có câu không với sinh vật cấp S. Anh dùng ngón tay vẽ nên những hình thù phức tạp và kỳ quái ngay trên mặt kính thủy tinh, còn đôi mắt của 012 thì cứ dõi theo từng chuyển động của ngón tay anh, hắn nghiêm túc quan sát những thứ mà anh đang vẽ ra như một đứa trẻ hiếu kỳ. +

“Đàn anh à, nếu như anh thực sự cảm thấy mình đang rảnh rỗi quá mức thì làm ơn hãy lại đây giúp tôi một tay đi.” +

Đến cả Tô Hà lúc này cũng không thể nhẫn nhịn nhìn thêm được nữa. Vu Yếm nghe vậy đành phải lầm lũi lết thân mình đến bên bàn làm việc, anh dùng một tay để chống đỡ cái đầu vẫn đang đau nhức âm ỉ, tay còn lại thì bắt đầu lật xem các tập hồ sơ dữ liệu dày đặc. +

Lục Thu Phong tò mò ghé sát lại hỏi: “Vừa nãy cậu vẽ cái gì trên mặt kính thế?” +

Vu Yếm: “Tôi bảo với 012 là nếu hắn nhận ra được tôi vẽ cái gì, tôi sẽ thả hắn ra ngoài hít thở không khí một chút.” (Thực ra là nói nếu đoán đúng thì sẽ trả lại cái tổ mà 012 đã tết cho hắn). +

Lục Thu Phong: “Thế cậu vẽ cái gì?” +

Vu Yếm: “Ồ, vẽ bậy vẽ bạ thôi.” +

Lục Thu Phong: “……” +

Dù anh ta cực kỳ căm ghét các vật thí nghiệm nhưng lúc này anh ta cũng phải thừa nhận cái gã họ Khang này thực sự không phải hạng tốt lành gì. Nếu như trước đây anh ta là loại người xấu xa lộ rõ ra mặt, thì bây giờ cái sự xấu xa đó đã chuyển sang trạng thái ẩn mình và thâm hiểm hơn nhiều. +

Đến ngày thứ ba bị ép phải giúp đỡ không công, Lục Thu Phong thực sự không thể chịu đựng nổi cái cảnh ăn không ngon ngủ không yên lại còn phải thức đêm làm việc với cường độ cao này nữa, bất kể Tô Hà có dùng lời lẽ nào để thuyết phục đi chăng nữa, anh ta vẫn kiên quyết đòi phải được về nhà để ngủ một giấc cho ra hồn. +

Sau khi đã được nghỉ ngơi một đêm thật tốt, ngày hôm sau anh ta mới sảng khoái quay trở lại viện nghiên cứu, rồi cứ thế đi thẳng về phía phòng thí nghiệm riêng của mình. Dù sao thì Tô Hà cũng không hề lên tiếng hối thúc, nên anh ta cứ mặc nhiên coi như mình vẫn đang trong thời gian được nghỉ phép đi vậy. +

Chào bạn, một cuộc đụng độ đầy kịch tính sắp diễn ra ngay tại hành lang viện nghiên cứu. Sự xuất hiện của “người nhà” họ Khang với thái độ vừa cứng rắn vừa dùng tiền bạc, quyền lực để ép người thực sự khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. +

Trên hành lang bỗng chốc vang lên một trận ồn ào náo loạn, mấy nhân viên mặc đồng phục của viện nghiên cứu đang cố gắng chặn một nhóm người lạ mặt lại. Một người trong số họ lên tiếng gắt gao: +

“Chuyện này thực sự không hề đúng với quy định chút nào cả, thưa ngài Khang, xin các vị làm ơn hãy dừng bước lại ngay cho!” +

Một giọng nói điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền đáp lại: +

“Cha tôi đã trực tiếp nói chuyện ổn thỏa với Viện trưởng Mạnh rồi, nếu như có chỗ nào làm phiền đến các vị, lát nữa nhất định sẽ có quà tạ lỗi chu đáo gửi tới sau.” +

“Dù là vậy đi chăng nữa thì các vị cũng không được phép kéo cả đoàn người hùng hổ xông thẳng vào bên trong như thế này. Các vị cần phải phối hợp làm thủ tục kiểm tra, sau đó để Nghiên cứu viên Khang tự mình ra đây giải quyết…” +

“Thực sự xin lỗi vì sự đường đột này, nhưng tôi chỉ vì quá lo lắng cho tình trạng của cậu em trai đang bệnh nặng nên mới muốn đón nó về nhà càng sớm càng tốt mà thôi. Tôi nghĩ các vị ở đây chắc hẳn cũng có thể thấu hiểu cho tâm trạng của một người làm anh như tôi chứ nhỉ?” +

Người đàn ông với dáng vẻ tinh anh, đạo mạo ấy tuy ngoài miệng liên tục nói lời xin lỗi, thế nhưng bước chân của hắn lại chẳng hề có dấu hiệu dừng lại lấy một giây. Đám vệ sĩ vạm vỡ đi bên cạnh cũng lộ rõ thái độ vô cùng thô lỗ, bọn chúng liên tục xô đẩy mạnh bạo những nghiên cứu viên đang cố gắng ngăn cản. Cứ thế, cả đoàn người hung hãn đang ồ ạt tràn về phía phòng thí nghiệm riêng của Khang Thế. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.