Skip to main content

Vu Yếm – 25

dathaiPiter

Lục Thu Phong đứng khựng lại ngay trước cửa phòng thí nghiệm của mình trong giây lát, anh ta khẽ chửi thề một câu rồi cũng nhanh chóng quay người bước thẳng về phía phòng thí nghiệm của Khang Thế. +

Người đàn ông đang dẫn theo một đám lực sĩ hộ tống kia tự xưng là người họ Khang. Chỉ cần nhìn qua cái kiểu tóc được vuốt keo bóng loáng đầy vẻ chải chuốt của gã ta, Lục Thu Phong đã có thể khẳng định ngay lập tức rằng đây chắc chắn chính là anh trai của Khang Thế, bởi lẽ cái khí chất đó vốn dĩ cũng chẳng khác gì tính cách của thằng em trai gã ta trước kia. +

Lục Thu Phong nhanh tay gõ vội vài dòng thông báo trên thiết bị đầu cuối nhằm báo cho những người bên trong phòng thí nghiệm biết rằng người nhà họ Khang đã tìm đến tận nơi, sau đó anh ta quay sang dặn dò mấy nghiên cứu viên đang đứng lúng túng vì không biết phải phản ứng ra sao: “Mau đi mời phó viện trưởng Dương tới đây ngay đi.” +

Nói xong, anh ta bước nhanh lên trước chặn ngay trước cửa phòng thí nghiệm. +

“Các người đợi đã!” +

“Việc những kẻ không thuộc biên chế phòng thí nghiệm mà dám tự tiện xông vào khu vực cấm này là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, chẳng lẽ các người đều không biết điều đó hay sao?” +

Lục Thu Phong đứng chắn trước cánh cửa đóng chặt, lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ. +

“Nhìn cái cách hành xử này, nếu không biết thì tôi lại cứ ngỡ Viện nghiên cứu Khu 5 này là nơi công cộng, là cái chợ mà bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện thích ra thì ra, thích vào thì vào vậy.” +

Ánh mắt của Khang Tể, anh trai thứ hai của Khang Thế, khẽ lướt qua tấm thẻ thân phận nghiên cứu viên cao cấp đang đeo trước ngực Lục Thu Phong, thái độ mới hơi khách khí một chút. +

“Nhà nghiên cứu Lục, e rằng giữa chúng ta đã có chút hiểu lầm ở đây rồi.” +

“Tôi là Khang Tể, anh thứ hai của Khang Thế. Sở dĩ hôm nay tôi đích thân đến đây chỉ vì nghe tin em trai mình bị bệnh, lo lắng cho tình trạng của nó nên muốn đưa nó về nhà điều trị. Suy cho cùng thì chuyện này cũng chỉ là việc riêng của gia đình chúng tôi mà thôi.” +

Lục Thu Phong đứng sừng sững, thái độ của anh ta vẫn không hề lay chuyển dù chỉ là một chút: “Tôi không quan tâm việc riêng nhà các người là gì.” +

“Thế nhưng việc các người tùy tiện xông vào Viện nghiên cứu như thế này chính là một mối đe dọa trực tiếp đối với sự an toàn của tất cả chúng tôi ở đây.” +

“Các người muốn vào bên trong cũng được thôi. Cứ liên lạc với em trai anh đi, để cho nó tự mình làm thủ tục theo đúng quy trình rồi đón các người vào.” +

Nụ cười trên gương mặt của Khang Tể nhạt dần đi, rồi nhanh chóng biến thành một kiểu cười giả lả, đầy vẻ mỉa mai và hoàn toàn không mang theo chút thiện ý nào: “Tôi nghi ngờ Khang Thế đang hôn mê nên không thể liên lạc được. Trong tình huống này, chúng tôi chỉ còn cách duy nhất là phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp mà thôi.” +

Nói đoạn, gã ta lạnh lùng quay sang ra lệnh cho đám bảo vệ: “Nhờ hai người đưa nhà nghiên cứu Lục này sang một bên giùm tôi.” +

Hai tên vệ sĩ lực lưỡng ngay lập tức xông tới, bọn chúng thô bạo kẹp chặt lấy hai cánh tay của Lục Thu Phong rồi lôi tuột anh ta sang một bên. +

Lục Thu Phong từ trước tới giờ vốn là một nghiên cứu viên cao cấp đầy kiêu ngạo, anh ta chưa từng bị ai đối xử nhục nhã như vậy bao giờ nên không nhịn được mà lớn tiếng chửi thề mấy câu. Thế nhưng khi nhìn thấy người của Khang Tể thản nhiên lấy ra một chiếc khóa mật mã chuyên dụng để chuẩn bị phá cửa phòng thí nghiệm của Khang Thế, sắc mặt anh ta lại càng thêm khó coi. +

Đến mức phải dùng thủ đoạn này để xông vào, e là chuyện lần này không hề đơn giản. +

Một đám người cứ thế ồ ạt tràn vào bên trong như một cơn lốc. Lục Thu Phong nhân lúc lộn xộn cũng vội vàng bước theo sau bọn chúng để tiến vào phòng. +

Tô Hà với gương mặt vẫn còn lộ rõ vẻ mệt mỏi sau những đêm trắng làm việc, cô đứng lặng lẽ ở khu nuôi dưỡng bên ngoài rồi lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía đám người hung hãn kia. +

“Người hiện tại đang ở đâu?” Khang Tể lớn tiếng hỏi. +

Một tên thuộc hạ nhanh nhảu lên tiếng đáp lời: +

“Ở đằng kia! Hắn đang ở trong căn phòng cách ly đó!” +

Cánh cửa của phòng cách ly lớn nhất lúc này vẫn đang đóng chặt, thế nhưng thông qua ô cửa quan sát nhỏ, người ta vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người đang ở bên trong. +

Vu Yếm hiện đang đứng ngay trước ô cửa quan sát đó, hình bóng anh in hằn lên lớp kính mờ ảo. +

Khang Tể vừa mới định vẫy tay sai người của mình xông thẳng vào bên trong để lôi kẻ đó ra ngoài, thì đột nhiên gã ta đứng khựng lại vì trông thấy chiếc hộp cách ly ở phía bên trong căn phòng bỗng dưng mở toang ra. +

Thực thể thí nghiệm đang ngồi lặng lẽ bên trong đó bỗng nhiên lừng lững chui ra ngoài. +

Hai chiếc cánh khổng lồ ở phía sau lưng nó bất ngờ xòe rộng ra, sau đó nó bay vút xuống rồi đáp chân đứng sừng sững ngay phía sau lưng của Vu Yếm. +

Tô Hà đứng ở bên cạnh vẫn giữ vẻ mặt vô cùng bình thản, cô thong dong lên tiếng: +

“Đó chính là thực thể thí nghiệm đặc biệt cấp S mang số hiệu 012 của phòng thí nghiệm này.” +

“Chắc hẳn là ngài Khang đây cũng đã từng nghe danh qua rồi.” +

“Trên cơ thể của hắn hiện đang mang theo mầm mống của hơn hai mươi loại virus cực kỳ nguy hiểm và chắc chắn sẽ gây chết người. Chỉ cần các vị lỡ hít chung bầu không khí với hắn thôi thì cũng đã có khả năng bị lây nhiễm rất cao rồi.” +

“Và điều quan trọng nhất là cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ ai nghiên cứu ra được loại thuốc kháng virus nào để cứu mạng đâu.” +

Ngay giây phút nhìn thấy sự hiện diện của 012, Khang Tể đã không tự chủ được mà lảo đảo lùi lại phía sau hai bước. +

Nhìn vào vẻ mặt tái nhợt của gã lúc này, nếu như không phải cố gắng để giữ chút thể diện cuối cùng, có lẽ gã ta đã lập tức giơ tay lên để che kín cả mũi lẫn miệng của mình ngay tại chỗ rồi. +

Đám người gã mang tới thấy vậy cũng không dám tiến lại gần, đồng loạt lùi lại, để trống một khoảng lớn trước cửa phòng cách ly. +

“Rất xin lỗi, 012 không biết vì sao lại thoát ra khỏi thùng cách ly rồi, còn lây nhiễm cho đàn anh Khang nữa, chúng tôi hiện giờ cũng đang rất khó xử.” Tô Hà thản nhiên nói dối trắng trợn. +

Lục Thu Phong cũng khoanh tay đứng cạnh Tô Hà, giọng điệu đầy mỉa mai: “Các vị nếu không sợ chết thì cứ đẩy cửa vào giúp nghiên cứu viên Khang của chúng tôi khống chế vật thí nghiệm này đi.” +

Khang Tể đương nhiên đã nghe qua đại danh của vật thí nghiệm 012. Loại người tinh anh có tất cả mọi thứ như gã đặc biệt quý trọng cái mạng nhỏ của mình, lúc này dù có đưa cho gã ta một bộ đồ bảo hộ, Khang Tể cũng không dám tiếp cận nguồn lây nhiễm đó ở khoảng cách gần. +

Gã ta chỉ nghe phía nhà họ Chu nói muốn đưa em ba qua đó, biết em ba bệnh nhưng không ngờ em ba lại bị nhiễm loại virus đáng sợ này từ vật thí nghiệm cấp S kia. Nếu không phải vì những lời hứa hẹn đầy hấp dẫn từ phía nhà họ Chu, Khang Tể lúc này chỉ muốn lập tức tránh xa cái nơi nguy hiểm này. +

“Em ba à.” Khang Tể gắng gượng nặn ra nụ cười, “Chú làm cái gì thế, bệnh đến mức này mà còn giấu gia đình. Cha rất lo lắng cho chú nên mới bảo anh đến đón chú về đấy.” +

Vu Yếm khẽ ho khan hai tiếng rồi thản nhiên hỏi ngược lại: “Đón tôi đến nhà họ Chu sao?” +

Biết rõ rằng anh đã sớm đoán ra mọi chuyện, Khang Tể liền dứt khoát gỡ bỏ lớp mặt nạ tình cảm giả dối cuối cùng, gã ta lạnh lùng buông lời đe dọa: “Dù sao thì chúng ta đều là người nhà họ Khang với nhau, kiểu gì thì chúng tôi cũng sẽ không làm hại chú đâu. Chú nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ vào, bởi vì đây cũng chính là ý muốn của cha.” +

Việc dâng ra một đứa con trai để đổi lấy tấm giấy phép quý giá tiến vào Khu trung tâm, lại còn có thêm được một chuỗi cung ứng khổng lồ của nhà họ Chu để thu về những khoản lợi nhuận kếch xù, thực sự là một vụ mua bán quá hời. Huống hồ, Khang Thế cũng chưa chắc đã chết, chỉ nghe nói anh đã đắc tội với đại thiếu gia nhà họ Chu, đưa đến đó cùng lắm thì mất mặt một chút nhưng đổi lại được bao nhiêu là lợi ích to lớn cho cả nhà họ Khang, thử hỏi còn điều gì mà không bằng lòng cho được? +

Cha của gã ta thậm chí còn ảo tưởng rằng đây chính là cơ hội nghìn năm có một của con trai mình, chẳng phải cô tiểu thư nhà họ Chu kia cũng đã sớm nhìn trúng nó rồi sao? Đến lúc được đưa tới nhà họ Chu, biết đâu hai đứa lại còn có thêm nhiều cơ hội để tiếp xúc thân mật, chuyện hôn sự của bọn họ khi ấy lại càng thêm phần chắc chắn. +

Vu Yếm bỗng nhiên ho lên sặc sụa, anh liên tục xua tay rồi vịnh chặt lấy lớp cửa kính với vẻ mặt vô cùng đau đớn và khổ sở. +

Nhìn bộ dạng đó của anh, Khang Tể suýt chút nữa là không tài nào giữ nổi nụ cười giả tạo trên môi mình được nữa, gã ta ghê tởm vội vàng lùi thêm một bước. Lúc này Khang Tể cảm thấy vô cùng hối hận, tự trách bản thân rằng lúc mới đến sao không chuẩn bị bộ đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân cho rồi. +

Vu Yếm gục đầu trên mặt kính mà ho rũ rượi, một bàn tay của anh dường như vô tình gõ nhẹ “cộc cộc” vào lớp kính thủy tinh. +

Đứng ở góc tường, Tô Hà nhận được tín hiệu, lặng lẽ nhấn nút điều khiển ẩn rồi thản nhiên thu tay lại. +

Rào rào rào! +

Những vòi phun gắn trên trần nhà ngay trên đầu đám người của Khang Tể đột ngột kích hoạt, phun ra một lớp sương nước mịn dày đặc, tưới ướt sũng cả người bọn họ chỉ trong chớp mắt. +

“Cái gì thế này!” +

“Mau tránh ra!” +

Mái tóc vốn được vuốt keo vô cùng tinh xảo của Khang Tể giờ đây đã bị nước đánh cho tan tác, trông vô cùng nhếch nhác. Gã ta vội vàng đưa tay lau đi lớp nước đang chảy ròng ròng trên mặt, đồng thời cảm thấy dường như có một mùi hương rất lạ +

Nhìn bộ dạng của họ, Vu Yếm dùng cánh tay che đi nụ cười trên mặt, ngẩng đầu nói: “Trong phòng thí nghiệm của tôi vốn thường xuyên xuất hiện các loại vi khuẩn phát tán ra từ vật thí nghiệm, chính vì vậy nên cứ cách một khoảng thời gian nhất định là hệ thống sẽ tự động kích hoạt phun thuốc khử trùng. Anh cả đừng quá lo lắng hay sợ hãi nhé, đây chỉ là loại nước khử trùng thông thường mà thôi.” +

“Mày…!” Khang Tể nghi ngờ anh cố ý bày trò để chơi xỏ mình, sắc mặt xanh mét, rút khăn tay liên tục lau mặt và tay mình. +

Đứa em trai này vốn dĩ từ trước đến nay luôn mang vẻ khúm núm, sợ sệt mỗi khi ở trong nhà, thế nhưng dường như kể từ sau lần may mắn được tiểu thư nhà họ Chu để mắt tới, nó đã bắt đầu trở nên kiêu ngạo và chẳng còn biết sợ hãi bất cứ điều gì nữa rồi. +

“Ở đây có chuyện gì vậy?” Phía bên ngoài cửa phòng thí nghiệm, Phó viện trưởng Dương đang dẫn theo vài nghiên cứu viên cùng tiến tới. +

Bà là một người phụ nữ toát lên vẻ hiền hậu, cách nói năng của bà lúc nào cũng nhẹ nhàng tựa như gió thoảng mây trôi. Thế nhưng, chẳng cần phải tỏ ra hung dữ hay lớn tiếng, trên người bà vẫn luôn hiện hữu một sự uy nghiêm tự thân khiến người khác tuyệt đối không dám mạo phạm. Dưới cái nhìn đầy thâm trầm của bà, Khang Tể cũng buộc phải thu hồi cái thói hống hách thường ngày của mình lại. +

“Phó viện trưởng Dương, tôi đến đón em trai về. Chuyện này tôi đã nói qua với Viện trưởng Mạnh rồi…” +

“Tôi và Viện trưởng Mạnh tuy cùng nhau quản lý viện nghiên cứu này, thế nhưng nơi đây là tài sản chung của mọi người chứ không phải là nơi chỉ có hai chúng tôi mới có quyền quyết định tất cả mọi việc. Hơn nữa, cho đến tận lúc này tôi vẫn chưa hề nhận được bất kỳ thông báo nào từ phía Viện trưởng Mạnh cả. Việc ngài Khang dẫn theo cả một đám người hùng hổ xông vào đây như thế này, e là hoàn toàn không hợp lý chút nào đâu nhỉ?” +

“Vâng, tôi cũng biết hành động này là có chút không hợp lý, thế nhưng mà…” +

“Thế này đi, ngài Khang, hôm nay tốt nhất cứ nên đi về trước đi đã. Đợi cho đến khi tôi và phía viện trưởng Mạnh cùng nhau tìm hiểu thật rõ ràng mọi tình hình xong xuôi, chúng tôi nhất định sẽ có thông báo cụ thể gửi sau. Còn về sau này, nếu như ngài Khang vẫn muốn dẫn người vào bên trong, xin hãy vui lòng thực hiện đúng theo quy trình quy định trước: ví dụ như việc dẫn theo bao nhiêu người, đến đây để làm gì và chỉ được phép đi vào khu vực nào… tất cả mọi thứ đều phải được thực hiện đúng theo nội quy chung để tránh làm phiền đến công việc chuyên môn của các nghiên cứu viên tại đây, cậu thấy tôi nói có đúng không?” +

Phó viện trưởng Dương thong thả buông lời, giọng điệu của bà lúc nào cũng ôn hòa, nhưng không ai có thể phản bác được. Khang Tể dù không cam lòng nhưng Phó viện trưởng Dương đã lộ rõ ý định bảo vệ cấp dưới của mình. Cái gọi là phải thực hiện theo đúng quy trình kia, thực chất ai mà chẳng biết cái phòng thí nghiệm này vốn dĩ là nơi rắc rối và phiền phức nhất viện. Chỉ riêng việc ngồi đợi cho đến khi họ phê duyệt xong cái đống quy trình đó thôi, chắc là cũng phải tiêu tốn mất đến mấy ngày trời rồi chứ chẳng chơi. +

Phía bên nhà họ Chu hiện tại đang liên tục hối thúc vô cùng gấp gáp, chính vì vậy nên đám người này mới định bụng cứ việc hùng hổ xông vào để cưỡng ép đưa người đi trước cái đã, rồi sau đó nếu như phía Viện nghiên cứu có điều gì không hài lòng thì bọn họ sẽ quay lại tạ lỗi sau. Ai ngờ mọi chuyện lại không thuận lợi thế này. +

Nước vẫn còn đang nhỏ ròng ròng từ trên tóc xuống, Khang Tể biết rõ hôm nay chắc chắn không thể mang Khang Thế đi được, đành tạm thời từ bỏ. Gã ta không tin Khang Thế thực sự dám đối đầu với cả gia tộc. Đích thân cha và ông nội đã lên tiếng, thì Khang Thế dù lúc này có cố tình bày đặt kháng cự đi chăng nữa, thì kết cục cuối cùng vẫn sẽ là phải ngoan ngoãn mà bước chân đến nhà họ Chu mà thôi. Chỉ là chuyện hôm nay gã ta làm không xong, về nhà chắc chắn cha sẽ thất vọng về gã. +

“Em ba, chú cứ suy nghĩ cho kỹ đi, đừng để đích thân cha phải đến mời chú đấy.” Khang Tể bỏ lại lời đe dọa cuối cùng rồi dẫn đám người rời đi. +

Phó viện trưởng Dương đi đến trước cửa sổ quan sát. +

Vu Yếm: “……” +

Vừa nãy khi phải đối mặt trực diện với Khang Tể, Vu Yếm chẳng hề cảm thấy chột dạ chút nào, giờ dưới cái nhìn như thấu hiểu mọi chuyện của bà lão nhỏ nhắn này, anh bắt đầu thấy chột dạ. Hơn nữa, vật thí nghiệm 012 lúc này vẫn còn đang đứng sừng sững ngay sát sau lưng anh. +

“Tiểu Khang à.” +

“Dạ, phó viện trưởng.” Vu Yếm đáp lại với thái độ vô cùng cung kính, thế nhưng ngay sau đó anh lại dồn hết sức lực để ho lên liên tục, bộ dạng trông như thể đang muốn ho văng cả phổi ra ngoài đến nơi vậy. +

Phó viện trưởng Dương dường như hoàn toàn không hề nghe thấy những tiếng ho chấn động thiên địa đầy vẻ kịch tính kia, bà chỉ nhẹ nhàng dặn dò: “Cậu phải chú ý sức khỏe đấy nhé. Các cậu đều là những nghiên cứu viên có tư duy, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là chuyên tâm làm nghiên cứu cho thật tốt, cậu thấy có đúng không?” +

Vu Yếm: “Khụ khụ, dạ… dạ đúng ạ.” +

Bà Dương: “Tôi không nói nhiều nữa, xử lý tốt chuyện ở phòng thí nghiệm đi, đồng thời cũng phải chú ý sức khỏe đấy nhé.” +

Vu Yếm bỗng cảm thấy rùng mình, anh có cảm giác rằng ngay khi bà thốt ra câu nói đó, đôi mắt tinh tường kia dường như đã khẽ liếc nhìn về phía 012 một cái đầy ẩn ý. +

Sau khi Phó viện trưởng Dương cũng đã rời đi, cánh cửa phòng thí nghiệm vừa mới đóng lại thì bên trong lúc này chỉ còn lại ba người là Vu Yếm, Lục Thu Phong và Tô Hà. +

“Khang Thế này, rốt cuộc là chuyện nhà cậu là thế nào vậy hả? Chẳng lẽ bọn họ đã đánh hơi được chuyện mờ ám của cậu với 012, nên mới thấy cậu làm nhục gia môn rồi định bắt cậu về để cách ly, không cho cậu tiếp xúc với 012 nữa có đúng không?” +

Lục Thu Phong vừa thắc mắc vừa tiến đến trước cửa sổ quan sát với vẻ mặt đầy tò mò. Thế nhưng, Vu Yếm chỉ cần thản nhiên buông ra đúng một câu duy nhất đã khiến cho kẻ đang đắc chí mỉa mai kia phải nhảy dựng lên vì giận dữ. Anh khẽ hỏi: +

“Tiểu Lục à, bộ đó là kinh nghiệm xương máu mà cậu đã từng nếm trải qua rồi hay sao?” +

Tô Hà khởi động robot vệ sinh đi tới, bảo Lục Thu Phong đang tức tối nhường đường một chút. “Cẩn thận, đừng dẫm vào chỗ nước dưới đất, đừng để dính lên người.” Bản thân Tô Hà cũng né thật xa. +

Lục Thu Phong ngơ ngác, nhìn đống nước lênh láng trên sàn rồi nhìn thái độ như gặp đại địch của cô: “Sao thế? Đây chẳng phải là nước khử trùng sao?” +

Tô Hà liếc nhìn về phía cửa phòng cách ly, nơi Vu Yếm đang nở nụ cười yếu ớt nhưng đầy ẩn ý, rồi mới đáp: “Là nước khử trùng, nhưng có pha thêm chút đồ. Đàn anh bảo tôi pha vào đấy.” +

Lục Thu Phong lập tức quay ngoắt sang nhìn Vu Yếm với vẻ mặt đầy nghi hoặc: +

“Cậu pha cái gì đấy?” +

“Đừng có nói với tôi là cậu dám dùng cả loại virus chết người trên cơ thể của 012 đấy nhé?!” +

Vu Yếm khẽ lắc đầu, anh thản nhiên đáp lại: +

“Tôi vẫn còn tỉnh táo lắm, chưa đến mức phát điên mà làm ra loại chuyện kinh khủng đó đâu.” +

“Thực chất đó chỉ là một ít vi khuẩn tự nhiên được lấy từ trên người của loài rùa long ngạc mà thôi.” +

“Cùng lắm thì thứ đó cũng chỉ khiến cho bọn họ bị nổi lên vài nốt phát ban đỏ ngứa ngáy ở trên da một chút, chẳng có gì quá to tát cả đâu.” +

Trước kia anh cũng đã từng có lần không đeo găng tay bảo hộ khi đùa nghịch với lũ rùa long ngạc, vì chạm vào chúng quá nhiều nên bàn tay cũng đã từng bị nổi lên mấy nốt phát ban đỏ y hệt như thế này. +

Lục Thu Phong chỉ cần tưởng tượng ra cái cảnh Khang Tể ban nãy còn đang sợ hãi virus đến mức phải né xa ba mét, rồi sau khi về đến nhà lại đột nhiên thấy ngứa ngáy khắp người và bắt đầu nổi mẩn đỏ khắp nơi… +

Chắc chắn là gã ta sẽ ngay lập tức nghi ngờ rằng bản thân mình đã bị lây nhiễm một loại virus kinh khủng nào đó từ phòng thí nghiệm rồi. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi cũng đủ để thấy tên Khang Tể kia sẽ bị một phen khiếp vía đến mức nào. +

Cái tên họ Khang đang đứng trước mặt này… +

Đúng là kẻ có chút lòng dạ thâm độc và xấu xa thật đấy. +

Vu Yếm khẽ nở nụ cười rồi nói: “Chẳng qua là tôi chỉ muốn trêu đùa với anh cả một chút cho vui thôi mà.” +

Vừa dứt lời, anh đột nhiên cảm thấy toàn thân mình bỗng trở nên mềm nhũn, hoàn toàn không còn chút sức lực nào nên buộc phải dựa hẳn người vào lớp kính cách ly để chống đỡ. +

Cả cơ thể anh cứ thế mà trượt dần xuống phía dưới sàn nhà. +

Thế nhưng ngay vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, đột ngột có một đôi tay vững chãi từ phía dưới nách đã kịp thời đỡ lấy anh, sau đó nhẹ nhàng nhấc bổng cả cơ thể anh lên một cách đầy gọn gẽ. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)