Vu Yếm – 26

Cả ba người đứng ở bên trong và bên ngoài cửa sổ quan sát đều rơi vào trạng thái câm lặng tuyệt đối trước cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra. Đám người nhà họ Khang thì đã tạm thời đối phó xong xuôi rồi, thế nhưng tình hình hiện tại thì phải tính sao đây? 012 hiện đã được thả ra khỏi thùng cách ly rồi, liệu sau chuyện này hắn có còn chịu ngoan ngoãn quay lại đó nữa hay không? +
Vu Yếm cũng đang mải miết suy nghĩ, anh tự hỏi câu nói ngông cuồng lần trước của thằng nhóc này… chắc cũng chỉ là đùa thôi nhỉ? Thế nhưng mà một thực thể như 012 mà cũng biết đùa sao? +
Anh khẽ cười gượng hai tiếng, cố gắng lấy lại thăng bằng để tự đứng thẳng dậy rồi nói: “Yêu nhi à, mau thả anh trai xuống đi, anh có thể tự đi được mà.” +
Chỉ là 012 nhất quyết không thả. Hắn dùng một tay luồn qua ngực Vu Yếm, tay kia đỡ lấy phần dưới thắt lưng rồi cứ thế bế bổng anh lên một cách nhẹ nhàng. +
Vu Yếm hốt hoảng kêu oai oái: “Ấy! Ấy! Em làm cái gì thế này?” +
Bên ngoài lớp kính, Lục Thu Phong khoanh tay hỏi: “Giờ chúng ta có cần phải xông vào để cứu anh ta ra không?” +
Tô Hà cũng tỏ vẻ không chắc chắn: “Tôi cũng không biết… đợi khi nào anh ấy kêu cứu rồi tính.” +
012 cứ thế bế chặt Vu Yếm trước ngực, mang theo anh cùng chui tọt vào bên trong chiếc thùng cách ly vốn là lãnh địa riêng của hắn. Lục Thu Phong kinh ngạc thốt lên: “Làm vậy cũng được à? Không cần quan tâm sao?” +
Tô Hà bình thản đáp lời: “Cũng chẳng có gì là không được cả, dù sao thì phòng cách ly này sớm muộn cũng phải tiến hành khử trùng toàn bộ. Cứ tạm thời dời bọn họ sang phòng khác trước, đợi sau khi khử trùng xong xuôi rồi nói.” +
Vu Yếm còn hy vọng hai người bên ngoài kéo mình ra, kết quả hai người đó chỉ đứng nhìn, họ trơ mắt khi cậu bị 012 nhét vào hộp cách ly. Anh không khỏi tự vấn bản thân rằng liệu mấy ngày nay mình có lỡ đắc tội gì với họ hay không mà lại bị bỏ mặc như thế. +
Cơ thể lúc này vô cùng khó chịu, nếu không đeo mặt nạ dưỡng khí thì có lẽ anh đã chẳng thể thở nổi, nói gì đến chuyện vùng vẫy phản kháng. Vu Yếm suy nghĩ một chút xem có cần giãy không, rồi quyết định thả lỏng người dựa vào 012. +
012 ngồi tựa lưng vào thùng cách ly, ôm trọn Vu Yếm trong lòng mình nhưng dường như hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn còn vòng đôi cánh khổng lồ về phía trước để bọc kín lấy phần lớn cơ thể anh. Bị hắn quấn chặt như vậy, cái thùng cách ly vốn không hề lớn nay nhét hai người thế mà vẫn còn trống ra khoảng cách đủ cho một người nữa. +
Không cảm nhận được Vu Yếm giãy giụa, 012 bỗng hỏi: “Anh không thấy sợ tôi sao?” +
“Sợ cái gì chứ?” Vu Yếm lúc này ngay cả mí mắt cũng lười nhấc lên. Anh thầm nghĩ cái thằng nhóc này… nếu còn dám được nước lấn tới, ngày mai sẽ thiến luôn. +
012 quan sát anh một lúc lâu, thấy anh chẳng có vẻ gì là đang sợ hãi, bèn ghé sát vào tai anh thì thầm một câu đầy ẩn ý. Vu Yếm nghe xong thì cảm thấy da đầu tê rần, sống lưng vô thức ưỡn thẳng để cố giữ khoảng cách với vùng bụng của hắn. Hơn nữa, 012 vừa nói xong liền sáp lại gần hơn, thản nhiên tựa đầu lên vai anh. +
Một lúc sau, không thấy hắn có thêm động tĩnh gì khác, Vu Yếm mới bàng hoàng nhận ra anh đã bị lừa một vố đau. Được lắm, mọi người cứ bảo thằng nhóc này thông minh, hóa ra giờ nó đã học được cả cách lừa lọc người của anh rồi. +
Ngửa đầu nhìn thấy trạng thái hiển thị trên đầu 012 là đã ngủ, Vu Yếm chỉ biết câm nín. Bao nhiêu ngày không ngủ, giờ thì lại lăn ra ngủ ngay lập tức. Nếu cứ phải ôm người như thế này mới ngủ được thì nửa đời sau nhóc con cứ chuẩn bị tinh thần mà mất ngủ đi nhé. +
Vu Yếm cũng không chịu nổi cơn mệt mỏi mà thiếp đi một lúc. Khi cơ thể không khỏe, con người ta thường rất dễ gặp ác mộng. Anh mơ thấy mình biến thành nhân thịt trong một chiếc bánh sủi cảo, bị người ta nhào nặn rồi bọc chặt trong lớp vỏ bánh, sau đó bị ném vào nồi nước nhưng nấu mãi mà nước vẫn cứ lạnh ngắt như băng. +
Khi tỉnh dậy, anh thấy trạng thái của mình lúc này cũng chẳng khác gì cái nhân bánh sủi cảo trong mơ kia là mấy. 012 cứ chốc chốc lại vo tròn rồi lại nặn anh, có lẽ là hắn đang chê anh vẫn chưa đủ tròn chăng. +
Vu Yếm khẽ ho khan, cố gắng đưa mắt nhìn ra ngoài thùng cách ly. Phòng cách ly lúc này đã được khử trùng xong, Tô Hà đang bận rộn sắp xếp lại đống tài liệu đã thu dọn trước đó, còn Lục Thu Phong thì vẫn đang đứng nhìn anh từ phía bên ngoài. +
“Hai người cứ định đứng nhìn thế thôi à, không định lôi tôi ra ngoài sao?” Vu Yếm lên tiếng hỏi. +
Lục Thu Phong thản nhiên đáp lời: Thấy cậu ngủ ngon quá nên không làm phiền.” +
“Cũng hòm hòm rồi đấy, đưa bọn họ đến phòng khử trùng thôi.” Tô Hà vỗ tay bước tới ra hiệu. +
Chiếc thùng cách ly được đưa vào phòng khử trùng chuyên dụng, sương trắng tỏa ra mịt mù cùng những tia nước lạnh dội xuống xối xả. Đây thực sự là một trải nghiệm rất mới mẻ, Vu Yếm cuối cùng cũng đã nếm trải được cảm giác của một vật thí nghiệm thực thụ, đúng là không dễ chịu chút nào. +
Dung dịch khử trùng chuyên dụng vốn có mùi rất hắc, nó sẽ rửa trôi một số chất trên bề mặt da của 012 nhằm tạm thời phá hủy khả năng tiết vi khuẩn của da hắn. Thứ nước này dội lên người mang lại cảm giác đau rát, giống hệt như khi dùng mỹ phẩm mà bị kích ứng nặng vậy. +
Đây là loại hóa chất nhắm trực tiếp vào virus trên người 012 nên phản ứng đối với cơ thể con người không quá lớn nhưng nếu dính vào mắt thì vẫn sẽ thấy đau xót vô cùng. Đột nhiên, một bàn tay to lớn phủ lên mắt Vu Yếm, giúp anh ngăn những bụi nước từ bốn phương tám hướng đang bay vào mắt anh. +
Vu Yếm đột nhiên nảy ra một ý nghĩ: “012, em đã từng dầm mưa chưa?” +
“…” Đáp lại anh chỉ là sự im lặng kéo dài. +
“Chắc chắn là chưa rồi. Sau này nếu có cơ hội ra ngoài, em nhất định phải đi dầm mưa thử một lần nhé.” Anh khẽ nói, bởi mưa rơi trên người vốn dĩ không nên mang lại cảm giác đau khổ như thế này. +
Tô Hà đứng đợi ở phía ngoài phòng khử trùng với tâm trạng có chút căng thẳng. Lục Thu Phong có thể không biết, nhưng cô thì đã từng có kinh nghiệm phải tốn bao nhiêu công sức mới cướp được đàn anh từ tay 012, nên cô rất lo lắng rằng lần này hắn sẽ không chịu buông tha cho anh. 012 đang nghĩ gì hay sắp làm gì luôn là điều khiến người ta không tài nào đoán được. +
Trước khi Khang Tể đến, đàn anh có nói là hãy để 012 ra ngoài giúp sức, lúc đó Tô Hà đã không mấy tán thành. Vật thí nghiệm có cấp bậc càng cao thì lại càng khó kiểm soát. Thế nhưng cuối cùng vì không còn cách nào khác, cô vẫn phải chọn nghe theo ý kiến của đàn anh. Hy vọng rằng sự tin tưởng của anh dành cho thực thể này là không sai lầm. +
Vu Yếm khoác lên mình bộ đồ cách ly rồi bước ra khỏi phòng khử trùng. Tô Hà thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến lên đón: “Đàn anh, anh không sao chứ?” +
“Tôi không sao.” Vu Yếm thở ngắn thở dài: “Còn tưởng hai người định bỏ mặc không thèm lo cho tôi luôn chứ.” +
Lục Thu Phong bồi thêm một câu: “Riêng tôi thì đúng là không lo thật đấy.” +
Tô Hà hỏi nhỏ: “Vậy là 012 đã ngất đi rồi sao?” Cô cứ nghĩ phải ngất đi thì đàn anh mới có cơ hội lẻn ra ngoài được chứ. +
“Không đâu, hắn vẫn còn tỉnh táo lắm, thậm chí lần này trông còn có vẻ khá ngoan nữa.” Vu Yếm đáp. +
Sau khi quá trình khử trùng kết thúc, lúc anh đang tính xem phải làm thế nào để thoát thân thì 012 đã chủ động buông tay để anh rời đi. Điều này khiến anh có chút bất ngờ, nhưng cũng không hẳn là quá ngạc nhiên. Ngồi lại lên giường bệnh quen thuộc của mình, anh vươn vai một cái thật mạnh khiến xương cốt kêu răng rắc. Cái thói quen khi ngủ của 012 thật sự rất tệ, cứ thích gập người ta lại rồi ôm cứng ngắc như vậy. +
“Giờ thì nói được rồi chứ, chuyện nhà cậu rốt cuộc là sao đây?” Lục Thu Phong gặng hỏi. +
“Chắc lại là do phía Chu Hướng Thừa ra tay thôi. Chẳng qua là bọn chúng hứa hẹn sẽ cho nhà họ Khang những lợi ích mà họ không thể từ chối, nên họ mới nóng lòng muốn bán rẻ con trai mình như vậy. Chỉ là tôi vẫn chưa rõ tại sao mục tiêu của Chu Hướng Thừa đột ngột lại chuyển sang tôi.” Vu Yếm trầm ngâm. +
Tô Hà thì dường như đã đoán được phần nào: “Tôi đã lấy được dữ liệu cơ thể thời kỳ đầu nhiễm bệnh của anh ta từ chỗ Xá Thanh, có lẽ anh ta cũng thông qua một kênh nào đó mà nắm được dữ liệu nhiễm bệnh hiện tại của anh rồi.” +
“Tình trạng của hai người tuy có nhiều điểm khác biệt, nhưng có lẽ anh ta đã nhìn thấy được khả năng cứu sống chính mình từ trên người anh, nên mới muốn bắt anh về để nghiên cứu. Anh biết đấy, Chu Hướng Thừa vốn là một tên cuồng nghiên cứu đến mức hoàn toàn mất nhân tính.” +
Lục Thu Phong đứng bên cạnh nghe mà mặt mày ngơ ngác: “Cái gì cơ? Sao chuyện này lại dính dáng đến cả nhà họ Chu, rồi cả tên Chu Hướng Thừa kia nữa?” +
“Tôi vẫn chưa nói với cậu chuyện này à?” Vu Yếm nghĩ kỹ lại, đúng là anh vẫn chưa kịp kể thật. +
Lục Thu Phong trước đó chỉ biết đoạn 012 bị tên trợ lý hạ thuốc dẫn đến việc Vu Yếm bị lây nhiễm. Nghe họ kể về những hành vi điên rồ của Chu Hướng Thừa – nghiên cứu viên tiền nhiệm của 012, sắc mặt Lục Thu Phong dần trầm xuống. Anh ta khoanh tay ngồi sang một bên, lặng lẽ không biết đang suy tính điều gì. Khi thực sự rơi vào trạng thái giận dữ, anh ta lại không còn nhảy dựng lên để chửi bới như mọi khi nữa. +
“Cách đây không lâu, chú Tư nhà họ Khang đột nhiên chủ động liên lạc với tôi, lúc đó tôi đã đoán là có gì đó không ổn rồi.” Vu Yếm tiếp tục câu chuyện. +
Lục Thu Phong hỏi: “Người nhà họ Khang liên lạc với cậu từ khi nào?” +
Vu Yếm đáp: “Tối qua, ngay lúc cậu vừa về nghỉ ngơi ấy.” +
Chú Tư liên lạc để mời anh đi tham gia một bữa tiệc nào đó. Nếu là trước kia, Vu Yếm sẽ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ coi như gã đang rảnh rỗi sinh nông nổi nên muốn kiếm cớ nhục mạ thằng anh rác rưởi có bộ gen không tốt này. Thế nhưng sau sự việc của Tiểu Cao, bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất mà có dấu hiệu bất thường, anh cũng buộc phải suy nghĩ thêm một chút. Suy cho cùng thì cổ nhân nói rất đúng, ngã một lần thì sẽ khôn ra một chút. Cùng một cái hố, anh tuyệt đối sẽ không để mình dẫm vào lần thứ hai. +
Sau khi anh lấy lý do đang bị bệnh để từ chối, chú Tư không những không chịu bỏ cuộc mà còn cực lực muốn đón anh về nhà họ Khang để điều trị, điều này rõ ràng là vô cùng khả nghi. Vì vậy tối qua anh đã bàn bạc kỹ với Tô Hà, và quả nhiên hôm nay Khang nhị ca đã vác mặt đến đây để mời người bằng được. +
“Không ngờ Tiểu Lục cậu lại nhiệt tình ngăn cản họ giúp tôi đến như vậy, xem ra là cậu thực sự đã coi tôi là bạn rồi đấy.” Vu Yếm xúc động lên tiếng. +
“Ai thèm coi cậu là bạn chứ!” Lục Thu Phong gắt gỏng ngay lập tức. +
“Ai thèm coi cậu là bạn chứ!” Vu Yếm cũng tinh nghịch đồng thanh nói cùng lúc với anh ta. +
“Ừm, tôi biết ngay là cậu sẽ nói thế mà, đúng là kiểu người khẩu xà tâm phật điển hình.” Vu Yếm cười khì. +
Lục Thu Phong cảm thấy có cái gì đó đang nghẹn lại ở cổ họng mình, khạc không ra mà nuốt cũng chẳng trôi. +
“Phía Chu Hướng Thừa hết lần này đến lần khác cứ nhắm vào chúng ta, e là bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Hiện tại tình thế của chúng ta đang quá bị động.” Sắc mặt Vu Yếm bỗng chốc trở nên nghiêm trọng lạ thường. +
Lục Thu Phong vốn dĩ định tranh cãi hay mỉa mai thêm vài câu về vụ bạn bè kia, nhưng thấy bầu không khí đột ngột căng thẳng như vậy, lời định nói lại đành nghẹn lại, khiến sắc mặt anh ta trông rất khó coi. +
Vu Yếm nhìn sang Tô Hà với thần sắc trịnh trọng: “Đàn em, chính vì vậy nên loại thuốc mà tôi đã nói với cô hôm qua, e là đàn em phải nhanh chóng nghiên cứu ra.” +
Tô Hà cũng lộ rõ vẻ nghiêm nghị: “Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình.” +
Lục Thu Phong nhịn không được bèn xen vào: “Thuốc gì thế? Hai người lại lén lút bàn bạc cái gì sau lưng tôi đấy hả?” +
Vu Yếm trả lời một cách nghiêm túc: “Tôi muốn đàn em nghiên cứu loại thuốc dành cho virus A0 và dòng virus Alpha.” +
“Đó chẳng phải là những loại virus có khả năng lây nhiễm mạnh nhất hiện nay sao?” Lục Thu Phong thắc mắc: “Thế nhưng hiện tại thứ có sức tàn phá lớn nhất trong cơ thể cậu lại là loại virus T, nếu có nghiên cứu thì cũng phải ưu tiên nghiên cứu cái đó trước chứ.” +
Vu Yếm giải thích: “Loại thuốc nghiên cứu ra lần này không phải để dành cho tôi dùng, mà là cho 012. 012 vốn có thể cộng sinh hòa bình với những loại virus này, thứ mà hắn thực sự cần không phải là tiêu diệt chúng, mà là làm sao để thay đổi tính lây nhiễm cực cao của chúng.” +
“Như vậy, cho dù sau này hắn có rời khỏi phòng thí nghiệm đi chăng nữa, thì cũng sẽ không còn nguy cơ gây ra sự lây nhiễm trên diện rộng cho cộng đồng.” +
Lục Thu Phong quả nhiên là người vô cùng nhạy bén, anh ta lập tức hiểu ra ẩn ý sâu xa của anh: “Cậu thực sự muốn thả vật thí nghiệm 012 đi sao?” +
Vu Yếm không hề giấu giếm ý định của mình: “Đúng vậy. Chu Hướng Thừa tung ra bao nhiêu thủ đoạn bẩn thỉu chẳng qua cũng chỉ là vì muốn chiếm đoạt 012 mà thôi. Chỉ cần 012 rời khỏi tầm ảnh hưởng của nhà họ Chu, mọi chuyện chắc chắn sẽ bình ổn trở lại.” +
Kể cả nếu không phải vì sự đe dọa từ phía Chu Hướng Thừa, anh cũng đã sớm có dự định để 012 được rời đi. Virus khi thâm nhập vào cơ thể người sẽ tự mình tiến hóa không ngừng. Phần lớn virus trong người 012 hiện nay là do những nghiên cứu viên đời đầu tiên nuôi cấy trên cơ thể hắn, sau đó tự bản thân hắn diễn hóa mà thành quy mô đáng sợ như hiện tại. Trong nguyên tác, sau khi 012 rơi vào tay của Khang Thế, hắn lại bị tiêm thêm đủ loại virus mới, khiến hệ sinh thái virus trong người diễn hóa phức tạp hơn gấp nhiều lần. Thế nhưng hiện tại, chỉ cần có thể thay đổi được vài loại virus có tính lây nhiễm cao và can thiệp kịp thời vào hướng tiến hóa của chúng, mọi chuyện chắc chắn sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. +
Lục Thu Phong sau khi biết được kế hoạch tiễn 012 đi của anh thì không còn mở miệng nói thêm câu nào nữa. Đợi cho đến khi họ thảo luận xong xuôi, anh ta liền đứng dậy rồi bỏ đi thẳng một mạch. +
Anh ta vừa mới đi khỏi, hai người vốn dĩ đang giữ vẻ mặt nghiêm túc đều không nhịn được mà phì cười, bầu không khí trong phòng lập tức được thả lỏng hoàn toàn. +
“Đàn anh, cái tính này của anh thật là… Lần sau anh đừng có cố tình trêu chọc Lục Thu Phong như thế nữa, tôi thấy lúc nãy mặt anh ta đã đỏ gay cả lên rồi kìa.” Tô Hà khẽ trách. +
“Phải trêu mấy người có phản ứng mạnh như thế thì mới thấy vui chứ.” Vu Yếm cười đáp. Có lẽ là do cái thói quen xấu này đã nhiễm từ hồi anh còn làm việc ở bệnh viện, hằng ngày phải nhìn thấy quá nhiều cảnh sinh lão bệnh tử, nên vào những lúc không khí đầy áp lực thì lại càng muốn tạo ra một môi trường vui vẻ để giải tỏa. +
Tô Hà đang cười, đột nhiên ánh mắt cô vô tình chạm phải cái nhìn của 012 đang ở trong thùng cách ly ngay bên cạnh, nụ cười trên môi bỗng dưng cứng đờ lại. Vu Yếm cũng nhanh chóng nhận ra điều bất ổn, anh liếc nhìn qua đó rồi dừng lại ba giây trên đỉnh đầu của 012. +
Vu Yếm thầm nghĩ 012 cũng lắm tâm tư quá nhỉ. +
“Không còn nhiều thời gian nữa đâu, tôi phải bắt tay vào làm việc ngay thôi.” Tô Hà tự lẩm bẩm một mình rồi quay lại bàn làm việc ngồi xuống. +
Vu Yếm tựa người vào giường bệnh để nghỉ ngơi một lát, trong đầu anh đang không ngừng suy tính cách thức để liên lạc với Chu Xá Thanh nhằm cùng nhau tìm ra phương án qua mặt Chu Hướng Thừa, sớm ngày đưa 012 thoát khỏi nơi này. +
Đột nhiên, Lục Thu Phong quay trở lại. Trên người vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc lá, anh ta ngồi xuống cạnh Vu Yếm rồi lên tiếng: “Tôi có thể giúp cậu liên lạc với vài người ở Khu Ngoại Ô. Chỉ cần có đủ tiền, bọn họ sẽ có những cách riêng để đưa 012 thoát khỏi đây.” +
“Ngoài khu vực sinh sống chật hẹp của con người, các thành phố ngầm và cả những vùng hoang mạc rộng lớn ngoài kia nữa, đó mới thực sự là nơi mà những sinh vật biến dị như hắn nên thuộc về.” +
Vu Yếm nghe vậy bèn đoán thử: “Chẳng lẽ trước đây cậu đã từng dùng cách thức này để bí mật tiễn những vật thí nghiệm cấp cao khác đi rồi à?” +
Sắc mặt Lục Thu Phong bỗng chốc trở nên đen kịt, anh ta đứng phắt dậy đầy giận dữ: “Coi như tôi chưa nói gì.” +



nói trúng tim đen r kìa