Vu Yếm – 8

“Nó ở đó.” 012 chỉ về phía cây chuông đông, lặp lại thêm một lần nữa. +
Dù thị lực của Vu Yếm có đạt mức 15/10 đi chăng nữa, anh cũng chẳng thể nhìn thấu lớp ngụy trang hoàn hảo của con thằn lằn đổi màu đang nằm im bất động. Thấy anh vẫn chậm rì rì, hoàn toàn không có ý định tiến lên kiểm tra, 012 bỗng vươn tay nắm lấy cổ tay Vu Yếm. +
Nhưng vừa mới chạm vào, hắn đã lập tức buông ra ngay. Hắn vẫn không thể làm quen nổi với hơi ấm từ cơ thể Vu Yếm truyền qua lớp găng tay mỏng manh, thế là hắn đổi sang túm lấy áo anh, kéo anh về phía cây chuông đông. +
Vu Yếm cảm thấy cổ tay mình như vừa bị một khối băng chạm vào, rồi một lực kéo mạnh ập tới. Anh buộc phải rảo bước đi theo 012 đến trước cây chuông đông. Hắn giữ chặt cánh tay anh, ấn bàn tay anh lên thân cây thô ráp. +
Giây tiếp theo, thân cây vốn chẳng có gì bất thường bỗng nhiên “sống dậy”! +
Con thằn lằn đổi màu bị ấn trúng liền lật mình, để lộ phần bụng có màu sắc chưa kịp thay đổi. Mí mắt Vu Yếm giật nảy, anh đã hiểu ra sự bất thường của 012. Hóa ra là địa bàn bị xâm nhập, có kẻ chiếm mất chỗ của hắn. Hèn chi lại đứng bên kia lớp kính với vẻ mặt đáng thương như đang chờ để mách lẻo với anh. +
“Cái thằng nhóc này, sao lại lẻn vào tận đây, bảo sao lúc cho ăn anh không thấy em.” +
Vu Yếm xách đuôi con thằn lằn lên, giữ chặt đầu nó, tránh cho nó lại chạy mất. +
“Được rồi, anh bắt được nó rồi, trả lại địa bàn cho cậu đấy.” Vu Yếm nói với 012. +
012 đã buông tay anh ra, lùi về sau hai bước. Nghe vậy, hắn đứng yên nhìn Vu Yếm, đôi môi đỏ tươi hé mở. +
“Nó sẽ chết, nhiễm virus.” +
Vu Yếm lập tức hiểu ý hắn, trong lòng không khỏi kinh ngạc. 012 đang lo con thằn lằn này nhiễm virus trên người hắn mà chết sao? Hóa ra đây mới là nguyên nhân khiến hắn “lo lắng”. Thật khó mà tưởng tượng được, một 012 biết lo lắng cho một con thằn lằn, sau này trong tuyến cốt truyện lại lây nhiễm cho vô số con người và sinh vật biến dị, suýt chút nữa khiến cả hệ sinh thái diệt vong. +
Sau khi tự tay cho ăn nhiều bữa như vậy, Vu Yếm cũng nảy sinh tâm lý của một người nuôi dưỡng. Anh giơ tay, nhanh chóng xoa đầu 012 một cái. +
“Ngoan lắm.” +
Trước khi giá trị chán ghét trên đầu 012 kịp nhảy số, Vu Yếm đã một tay xách con thằn lằn đổi màu, quay người đi ra ngoài. +
“Yên tâm đi, anh đưa nó đi kiểm tra.” +
Thằn lằn đổi màu và con người vẫn khác nhau. Virus trên người 012 dễ lây sang con người hơn. Con thằn lằn đổi màu được đặt vào hộp cách ly đưa đi xét nghiệm. Nó nằm sấp bên trong, chỉ còn đôi mắt là vẫn chuyển động. Vu Yếm vừa quay đi nhìn dữ liệu vài giây, quay lại đã thấy con thằn lằn trong hộp đồng hóa với lớp vỏ bạc được hơn phân nửa. +
“Ấy, dừng lại tí đi, đừng đổi màu nữa.” Vu Yếm gõ gõ vào hộp. +
Vật thí nghiệm biến dị cấp trung như thằn lằn đổi màu khi đổi màu không chỉ thay đổi hiệu ứng thị giác mà còn gây nhiễu cho máy móc xét nghiệm. Vu Yếm thò tay vào lật ngửa nó lên, để bụng nó hướng lên trời nhằm làm chậm tốc độ đổi màu rồi mới xét nghiệm lại lần nữa. Nhìn cái vẻ chậm chạp của nó, Vu Yếm biết tình hình có vẻ không ổn. +
Sau khi báo cáo xét nghiệm có kết quả, quả nhiên nó đã nhiễm virus trên người 012. Tin tốt là trong số hơn hai mươi loại virus mà 012 mang theo, nó chỉ nhiễm hai loại. Hơn nữa, khả năng kháng virus của vật biến dị cấp trung mạnh hơn con người nhiều, nên vẫn còn cứu được. +
Kiến thức về virus mà Vu Yếm thừa hưởng từ nguyên chủ Khang Thế không có nhiều, anh tựa vào hộp suy nghĩ một lát: Phải tìm viện trợ thôi. +
Lựa chọn viện trợ tất nhiên chỉ có một, là Tô Hà. Cô là nhân vật chính định mệnh sẽ cứu cả thế giới, là thiên tài trong nguyên tác đã nghiên cứu ra thuốc gen cứu nhân loại khỏi thảm họa diệt vong. Ngay cả thuốc kháng virus sau dị biến của 012 cô còn nghiên cứu được, thì dăm ba cái virus này chắc chẳng bõ bèn gì. Coi như cho cô ấy tích lũy kinh nghiệm sớm vậy. +
Vu Yếm xách hộp cách ly của thằn lằn đổi màu, quen đường quen lối bước vào khu thí nghiệm của Tô Hà. +
“Đàn em, tôi đến đến nhờ em giúp một chuyện.” +
Tô Hà đang bận rộn với thí nghiệm của mình liền ngơ ngác ngẩng đầu, hoàn toàn không biết rằng một “địa ngục tăng ca” đang chờ đợi mình phía trước. Đợi đến khi Vu Yếm trình bày mục đích, Tô Hà trợn mắt nhìn anh, hỏi lại như thể nghe nhầm: “Anh nói là, anh muốn cùng tôi mở dự án mới, nghiên cứu thuốc kháng virus?” +
Kẻ vẫn đang phải nạp cấp tốc kiến thức virus và chỉ có thể làm chân phụ tá như Vu Yếm thản nhiên đáp: “Đúng vậy.” +
“Thực ra là vì con thằn lằn này.” Vu Yếm đặt hộp cách ly trước mặt Tô Hà, “Nó lẻn vào khu cách ly của 012 và nhiễm hai loại virus. Anh muốn nghiên cứu kháng thể để cứu nó một mạng.” +
Tô Hà là người mủi lòng, lại đặc biệt yêu quý động vật. Dù không tin “đàn anh Khang” lại có lòng tốt đến mức mở hẳn một dự án chỉ để cứu một vật thí nghiệm cấp trung, nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý. +
“Vậy nó nhiễm hai loại virus nào?” Tô Hà hỏi. +
Vu Yếm biết cô đã đồng ý, anh cứ mặc định coi như cô bị sự chân thành của mình làm cho cảm động: “Là virus Z87 và B04 thuộc dòng Alpha.” +
Cuối cùng, nhóm nghiên cứu kháng thể được đặt tại khu thí nghiệm của Vu Yếm, vì chỗ của Tô Hà nuôi quá nhiều vật thí nghiệm, đã quá tải, không còn chỗ để mở phòng nghiên cứu mới. Vu Yếm nhìn sang khu nuôi dưỡng rộng lớn bị con sói bạc biến dị chiếm đóng, rất sáng suốt không đưa ra ý kiến gì, gật đầu đồng ý phân chia khu vực làm việc của mình. +
Vì nhóm nghiên cứu mới thành lập, ba người nhóm Tiểu Cao cũng có thể qua giúp sức, khu thí nghiệm của Vu Yếm cuối cùng không còn trong trạng thái “tạm dừng hoạt động” nữa, suốt ngày người ra kẻ vào tấp nập. +
Kẻ đầu sỏ gây ra tất cả chuyện này – con thằn lằn đổi màu – ngoan ngoãn nằm trong hộp cách ly trong suốt, trên người cắm mấy chai thuốc. +
Virus dòng Alpha làm suy giảm chức năng cơ thể khiến nó mất khả năng vận động, nó vốn đã chậm chạp giờ nó gần như không động đậy. +
Sau khi thay bình thuốc cho con thằn lằn, Vu Yếm lại thấy 012 đứng trước lớp kính dõi theo bên này. Hai ngày nay hắn thường xuyên làm vậy. Vu Yếm bước tới, thấy trạng thái cảm xúc trên đầu hắn hiển thị bình tĩnh, không hề có sự lo lắng hay sốt ruột, nhưng hắn lại thể hiện rõ sự quan tâm đến con thằn lằn kia. +
“Cộc cộc.” +
Vu Yếm gõ kính, tò mò hỏi: “Cậu lo cho con thằn lằn đó à?” +
012 vẫn nhìn chằm chằm vào hộp cách ly, trả lời: “Không lo. Nó sẽ chết.” +
Giọng điệu quá lạnh lùng. Nhưng Vu Yếm lại cảm thấy sinh vật kỳ quái này dường như đang buồn. Anh lại dùng đốt ngón tay gõ gõ vào kính, khiến tầm mắt hắn phải dời về phía mình, rồi lặp lại: “Sẽ không chết.” +
Nghiêm túc được chưa đầy hai giây, Vu Yếm bóp bóp gáy mình, ngẩng đầu thở dài: “Cho dù nó có chết thật thì cũng không phải lỗi của cậu, biết chưa? Là anh không để ý nó chạy sang khu khác, khiến nó nhiễm virus. Trách nhiệm là của anh. Cho nên đừng đứng đây nữa, về dưới gốc cây mà ngồi đi.” +
Cứ đứng mãi ở đây, nhóm Tiểu Cao đi tới đi lui đều phải dừng lại ngó nghiêng, Tô Hà cũng rất để ý chỗ này, làm ảnh hưởng đến tiến độ thí nghiệm. +
Muốn chế tạo kháng thể thì phải lấy virus từ người 012, Vu Yếm mặc đồ bảo hộ bước vào khu nuôi dưỡng. Lần này không phải đi đưa thức ăn, mà là để lấy máu của 012. 012 lại ngồi dưới gốc cây, Vu Yếm bước tới ngồi xổm trước mặt hắn, chìa hai tay ra. +
“Đoán xem trong tay anh có gì nào?” +
012 cảm thấy anh thật kỳ lạ. Vừa nãy hắn đã thấy anh cầm kim lấy máu từ bên ngoài vào, hắn biết rõ và cũng chẳng thể quên nhanh đến thế. 012 không muốn phối hợp, Vu Yếm tự mình xòe tay trái ra, là một miếng mứt trái cây thơm ngọt. +
“Nào, ăn một miếng mứt mật đi, chúng ta cần lấy một ít máu.” +
Đêm qua Vu Yếm thức đêm xem tài liệu, phát hiện 012 còn mang một phần gen hiếm của loài chim phương Bắc, loài chim này cực kỳ ưa thích các loại trái cây và mật hoa. Thế là anh tiện tay lấy ít đồ ăn vặt của Tiểu Cao mang lên, muốn xem 012 có muốn đổi vị không. +
“Tôi sẽ không phản kháng, cứ lấy máu đi.” Nên không cần dùng thức ăn để dụ dỗ. +
Lúc 012 đang nói, Vu Yếm tranh thủ nhét miếng mứt vào miệng hắn. Tiếp đó kéo tay hắn lại bắt đầu lấy máu. Quy trình lấy máu này Vu Yếm làm rất thạo, vốn là tuyệt chiêu luyện được từ hồi còn ở bệnh viện chuyên tiêm cho trẻ con. +
012 chưa bao giờ nếm thử vị mật ong, lập tức bị vị ngọt lan tỏa trong miệng làm cho ngẩn người. Hắn cắn miếng mứt, khẽ mút một cái, chậm rãi nghiêng đầu sang một bên. Vu Yếm rút kim xong, ngoài dự đoán thấy 012 phối hợp với anh, hắn yên tĩnh đến lạ kỳ, ngước mắt nhìn lên thì thấy hắn đang nghiêm túc thưởng thức miếng mứt đó, nghiêm túc đến mức chẳng màng đến mọi thứ xung quanh nữa. +
“Ngoan thật.” Vu Yếm lại ngứa tay xoa đầu hắn một cái rồi nhanh chóng mang mẫu máu rời đi. +
Có mẫu máu của 012, có sự nghiên cứu ngày đêm của Tô Hà, lại có thêm sự trợ giúp dần quen tay của Vu Yếm, con thằn lằn đổi màu may mắn bắt đầu hồi phục sức khỏe. Ngay khi nó bắt đầu cử động được, cái hộp cách ly trở nên quá chật chội. Sau khi Vu Yếm đo lại giá trị nhiễm virus, anh sắp xếp cho nó quay về khu nuôi dưỡng, ngay bên cạnh 012. +
“Được rồi, nó đang dần hồi phục, giao cho cậu chịu trách nhiệm trông coi nó đấy.” Vu Yếm nói đùa với 012. +
012 lại coi lời nói đùa đó là thật, quả nhiên ngày nào cũng canh chừng nó. Mỗi lần Vu Yếm đi ngang qua, chỉ cần thấy 012 nhìn chằm chằm vào một chỗ không rời mắt là anh biết ngay con thằn lằn đang trốn ở đó. Khả năng ngụy trang của nó quá mạnh, đến mức khi thả vào không gian lớn hơn, nếu nó không động đậy thì rất khó phát hiện. Ngày nào Vu Yếm đi tiêm thuốc hay cho ăn mà tìm không thấy nó, anh lại gõ kính hỏi 012: “012, thằn lằn đổi màu đâu rồi?” +
Thị lực của 012 gấp mười mấy lần người thường, chỉ cần quét mắt một vòng là chỉ ngay ra chỗ ẩn nấp của nó. Ngày con thằn lằn đổi màu hoàn toàn bình phục, Vu Yếm đặc biệt xách cái gã nhỏ thó đuôi dài này lên cho 012 xem. +
“Nhìn này, nó khỏi rồi, anh đây đã bảo là nó sẽ không chết mà.” +
012 nhìn con thằn lằn một hồi lâu, giá trị chán ghét vốn không đổi từ lâu bỗng nhảy từ 30 xuống còn 29. Vu Yếm tay xách con thằn lằn nặng trịch, nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười. +
Cái thằng nhóc này, tăng giá trị chán ghét thì tăng một lần 10 điểm, mà giảm thì chỉ giảm có 1 điểm thôi hả? +


