Skip to main content

Chương 10: Cần

dathaiPiter

Vừa dứt lời, chỉ trong nháy mắt, Nguỵ Xuyên đến cả khóe miệng cũng không sao nhếch lên nổi. +

Không khí trong xe dường như bị rút sạch trong giây phút ấy. Khớp ngón tay vốn đang nhẹ nhàng cọ vuốt trên mu bàn tay của Văn Trạch cũng cứng đờ rồi dừng lại. +

“Dì… dì Văn à?” +

“Vâng.” +

“Chỉ mình dì ấy tới thôi sao?” +

“Vâng, mẹ em sang đây giải quyết công việc.” Văn Trạch dừng một chút: “Mẹ không ở nhà đâu, sẽ đặt khách sạn ở ngoài.” +

“Ồ, vậy à.” +

“Nhưng có thể mẹ sẽ ghé qua nhà một chuyến, lúc đó em sẽ báo trước cho anh.” +

Nguỵ Xuyên rút tay về, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Không sao đâu, còn sớm mà.” +


Hai ngày nữa trôi qua, Nguỵ Xuyên phát hiện ra một vấn đề. +

Thời gian trong tuần của anh và Văn Trạch lệch nhau khá nhiều. Ban ngày Văn Trạch không ở công ty thì cũng ở trường học, tối về nhà hai người nhiều lắm chỉ kịp ăn chung một bữa cơm rồi nói vài câu. Sau đó Văn Trạch lại phải làm bài tập hoặc xử lý công việc, đến khi xong xuôi thì cũng đã tới giờ Nguỵ Xuyên ra ngoài. +

Thời gian để hai người bồi đắp tình cảm thật sự quá ít. Cứ theo tiến độ này, Nguỵ Xuyên cảm thấy chặng đường phía trước mịt mờ không có lối ra. +

Dù sao Văn Trạch cũng không phải khách hàng bình thường. Mà từ đầu đến cuối, người có mục đích cũng chỉ có mình anh. +

Điều quan trọng nhất là, mối quan hệ hiện tại giữa anh và Văn Trạch quá mức kỳ quái. Hai người đều giữ đúng giới hạn của mình, đây là kiểu ở chung chưa từng có từ trước đến nay. Bọn họ duy trì một sự hòa bình giả tạo, giống như bong bóng xà phòng có thể vỡ tan bất cứ lúc nào nếu bị chọc vào. +

Giữa chừng, có lần đi ăn cùng Quý Nguyệt anh cũng từng bàn về chuyện này. Người phụ nữ đó nói năng chẳng hề kiêng dè, vừa húp bún vừa đề nghị: +

“Giới tính khách hàng của mày chẳng phải đã mở rộng rồi à? Thế Văn Trạch có thích đàn ông không?” +

Nguỵ Xuyên không ngờ Quý Nguyệt lại có thể buông ra một câu kinh hãi như vậy: “Nó là em trai tao.” +

“Thế chẳng phải càng sướng hả? Chọc cho bà mẹ kế tiểu tam của mày với ông bố ruột phát điên luôn.” +

“Tao có phải gay đâu, nó cũng kỳ thị đồng tính, vơ vét một mớ tiền cũng đủ để bà ta phát điên rồi.” +

“Ôi dào, đàn ông đều là kỳ thị đồng tính giả vờ thôi, lúc sướng lên rồi thì có lỗ là yêu hết.” +

“…” +

“Đùa đấy.” Quý Nguyệt tặc lưỡi: “Tình cảm trên đời này đều giống nhau cả, cần có hoàn cảnh và bầu không khí để nuôi dưỡng.” +

“Làm sao để tạo ra tình thân?” +

“Sự ấm áp, hiểu không? Khơi lại sự ấm áp trong quá khứ, không có thì cũng phải cố nặn cho ra.” Quý Nguyệt lấy khăn giấy lau miệng: “Con cừu non kia gần đây không tìm mày à? Mày còn thời gian lo cho nó sao?” +

“Đi phẫu thuật rồi.” +

“Phẫu thuật gì?” +

“Nâng ngực.” +

“… Tao cứ tưởng giả gái là sở thích thôi chứ, tính chuyển giới thật à?” +

Nguỵ Xuyên cũng không quá bất ngờ, dù sao trên giường Vương Dương cũng thường xuyên hỏi anh có phải trai thẳng đều thích ngực to không. Thật ra anh khá ủng hộ đối phương đi nâng, dù là một người chuyển giới thô ráp thì cũng còn hơn là thằng đàn ông chính cống. +

Vương Dương trước hôm phẫu thuật một ngày mới thông báo cho anh, tuy đường đột nhưng Nguỵ Xuyên lại đỡ được khoản phục vụ trên giường, chỉ cần đến túc trực bên giường bệnh là xong. +

Hơn nữa, những ngày Vương Dương nằm viện dưỡng bệnh cũng là lúc tâm lý cậu ta yếu đuối nhất, Nguỵ Xuyên chỉ cần khéo léo dỗ dành vài câu, đóng vai người tình ấm áp mua mấy món ăn ngoài xong cho vào hộp giữ nhiệt giả vờ mình tự tay nấu, thế là thành công cảm động lòng người. +

“Lúc đầu tao cũng tưởng cậu ta chỉ thích giả gái. Chắc còn phải nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa.” +

“Cũng phải.” Quý Nguyệt vỗ vai Nguỵ Xuyên: “Cố lên Xuyên tử, đào mỏ được thằng em trai này là mày có thể báo thù triệt để rồi giải thoát rồi.” +


Hôm nay Nguỵ Xuyên ở lại bệnh viện rất lâu, vì Vương Dương ăn trưa muộn nên cả buổi chiều Nguỵ Xuyên ngồi đó dẫn cậu ta leo rank, mãi đến khi đối phương kêu mỏi mắt mới chịu tắt game. +

Không bao lâu sau khi tắt game, Vương Dương lại nói ngực vẫn còn đau nhức, sau khi cho uống thuốc giảm đau một lúc thì mới chịu đi ngủ. +

Nguỵ Xuyên kê gối cho cậu ta cao hơn, đợi đến khi chắc chắn Vương Dương đã ngủ say thì mới rời đi. +

Lúc Nguỵ Xuyên về đến nhà đã là 7 giờ rưỡi. +

Khi anh đẩy cửa bước vào, Văn Trạch hình như cũng vừa mới về, ít nhất thì Nguỵ Xuyên chỉ kịp nhìn thấy một cái đầu lông xù đang xếp lại đôi giày bị anh đá lung tung trước khi ra ngoài. +

Nguỵ Xuyên luôn quên chuyện này. Những chi tiết vụn vặt như vậy cần duy trì mỗi ngày khiến anh có muốn giả vờ cũng khó mà giả vờ lâu dài được. +

“Anh lại quên mất rồi.” +

Văn Trạch đứng dậy: “Không sao đâu, em quen tay thôi.” +

“Mà này, ngay từ ngày đầu tới đây anh đã muốn hỏi rồi. Có phải chứng OCD của em bây giờ còn nặng hơn trước không? Anh thấy bàn chải với khăn mặt của anh ngày nào cũng…” +

Mỗi ngày sau khi đánh răng rửa mặt xong, bất kể Nguỵ Xuyên đặt thế nào thì sáng hôm sau bàn chải đều sẽ có hướng giống hệt chiếc cốc của Văn Trạch. Khăn mặt cũng vậy, luôn được treo đúng một phần ba trên móc thay vì một nửa. +

Nguỵ Xuyên cảm thấy Văn Trạch nên đi làm nhân viên dọn dẹp khách sạn. +

“Thế này cũng tính là OCD sao.” +

“Như này mà còn chưa tính à, từ nhỏ em đã vậy rồi.” +

“Hồi đó em chỉ là thích sắp xếp thôi. Bây giờ chắc là bị ảnh hưởng bởi chuyên ngành đang học.” +

“Chẳng lẽ ngành Tự động hoá còn biến người thành robot hả.” +

“Không phải, chỉ là em quen quy trình hoá và tiêu chuẩn hoá mọi việc để các biến số luôn nằm trong tầm kiểm soát.” +

Nguỵ Xuyên từ trước đến nay luôn thuộc top 10 từ dưới đếm lên, chỉ muốn nghe tiếng người. +

Anh bật cười: “Cũng tốt mà, con gái thích kiểu đàn ông gọn gàng ngăn nắp như em lắm. À phải rồi, tối nay em có bận gì không?” +

“Có một bài báo cáo kiểm tra nhỏ phải làm. Sao vậy anh?” +

“Hôm nay chẳng phải thứ sáu sao? Mai cuối tuần rồi. Hay là làm xong hai anh em mình ở nhà xem phim nhé? Nhà có sẵn máy chiếu mà.” +

Văn Trạch không ngờ đối phương lại đột nhiên đề nghị như vậy: “Xem phim? Anh muốn xem gì?” +

“Phim ma em xem không?” +

Văn Trạch nhìn giờ trên điện thoại: “Được, nhưng chắc phải khoảng 9 giờ em mới xong.” +

“Không sao, anh đợi em.” +

Buổi tối Văn Trạch nấu cháo rau rồi làm thêm một đĩa rau muống và đậu bắp, hai người ăn uống rất đơn giản. +

Ăn xong, dọn dẹp một chút rồi Văn Trạch liền về phòng viết báo cáo, còn Nguỵ Xuyên một mình ngồi ngoài phòng khách lướt video ngắn. Vương Dương chắc là đã ngủ dậy, đang lướt mạng mua đồ lót nữ, anh xem video được một nửa thì nhận được tin nhắn hỏi anh thích bộ nào. +

Nguỵ Xuyên vừa trả lời thích bộ ren màu tím thì Văn Trạch đẩy cửa đi ra, anh lập tức khóa màn hình lại. +

“Xong rồi à? Nhanh thế?” +

“Lúc đi làm em tranh thủ làm một ít rồi, không còn lại bao nhiêu.” Văn Trạch bấm mở máy chiếu gần như chưa dùng đến bao giờ, rồi ngồi xuống sofa: “Anh, anh chiếu màn hình đi.” +

Nguỵ Xuyên quên mất phải chiếu từ ứng dụng nào, suýt chút nữa đã chiếu luôn đoạn chat của mình và Vương Dương lên. Cũng may anh phản ứng kịp thời, lập tức chuyển sang kho lưu trữ đám mây. +

Anh đứng dậy tắt đèn phòng khách, căn phòng bỗng chốc chỉ còn lại ánh sáng từ máy chiếu. Trên màn hình là những chữ viết ngoằn ngoèo bằng máu trông đặc biệt rợn người giữa bóng đêm. +

“Phim Thái đấy, không biết có đáng sợ không nhưng dạo này thấy hot. Em nghe qua chưa?” +

“Em ít xem phim lắm.” +

“Anh cũng chẳng xem mấy, nhưng dù sao cũng đang rảnh.” +

Nguỵ Xuyên vừa nói vừa đi đến tủ lạnh lấy hai lon coca, lúc quay lại liền ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Văn Trạch, không quan tâm bên cạnh còn đầy chỗ trống, gần như là ngồi dính chặt vào người ta. +

“Lấy cho em một lon luôn này, để trên bàn nhé.” Nguỵ Xuyên hất cằm. +

“Cảm ơn anh.” Vẻ mặt Văn Trạch vẫn rất bình thường. +

“Không có gì.” +

Nguỵ Xuyên như sợ cậu chạy mất, lại tự nhiên đưa tay ra gác cả cánh tay lên thành sofa, nhìn từ phía sau giống như đang ôm trọn lấy Văn Trạch. +

Hai chân dài của anh thoải mái dang ra, đầu gối chạm vào đầu gối đối phương. Ngón trỏ khui nắp lon nước: “Phim này vừa vào đã âm u thế à?” +

“Chắc để xây dựng bầu không khí.” +

“Em còn nhớ trước đây chúng ta cũng từng cùng nhau xem phim không? Lúc đó em ngủ trong phòng anh.” +

Nguỵ Xuyên vừa dứt lời, ánh sáng trong phòng khách đột nhiên chớp một cái, khung cảnh trong phim tối sầm lại, một bài đồng dao Thái rùng rợn vang lên. +

“Nhớ, hôm đó mưa rất lớn.” +

“Ừ. Nhưng không phải phim ma mà là phim ấu dâm, có điều cũng không xem hết.” +

Hàng mi Văn Trạch khẽ run: “Không nhớ rõ nữa.” +

“Anh nhớ. Hôm đó chắc em gặp ác mộng, đột nhiên túm lấy anh rồi hét lên, làm anh cũng bị em doạ cho tỉnh.” +

Văn Trạch day day giữa hai hàng lông mày: “Trước đây chất lượng giấc ngủ của em không tốt lắm.” +

“Anh biết, ngày xưa lúc ngủ em cứ hay nhíu mày suốt, chẳng biết làm sao.” +

“Chắc là ban ngày áp lực học lớn quá nên tối ngủ không ngon.” +

“Thế bây giờ thì sao?” +

“Bây giờ em đỡ hơn rồi.” +

“Em thì đỡ rồi.” Nguỵ Xuyên thở dài một tiếng: “Còn anh, sau khi rời xa em, anh đã có một thời gian dài không thể nào ngủ ngon được.” +

Lời này vừa thốt ra, bầu không khí lập tức lặng đi trong chốc lát. +

Đúng lúc ấy, ma nữ trong phim lao thẳng tới trước ống kính, trợn ngược lòng trắng, vết máu chảy dọc theo màn hình, nhưng Văn Trạch lại không hề có chút phản ứng nào. +


Sau lần cầu xin đó, hai người bắt đầu ngủ chung với nhau mỗi đêm. +

Cảm giác vô cùng kỳ lạ, giống như đang lén lút vụng trộm ngay dưới mí mắt của bố mẹ vậy. Văn Trạch luôn đợi đến khi Văn Lệ và Nguỵ Đông Vĩ ngủ rồi mới lén sang phòng anh, vì bọn họ ở khác tầng nên chẳng ai phát hiện. +

Thật ra ban đầu Nguỵ Xuyên chỉ cho phép đúng một ngày hôm đó thôi, những ngày sau liền khoá trái cửa không cho người vào. Ai ngờ sau khi khoá cửa, Văn Trạch lại tựa vào cửa phòng của anh mà ngủ suốt cả đêm đến rạng sáng. Cứ như thể trong người cậu có sẵn tính tự ngược, vài lần như vậy liền bị cảm nặng khiến cho Văn Lệ và Nguỵ Đông Vĩ xót xa hết lòng. +

Nguỵ Xuyên không hiểu nổi. Tại sao Văn Trạch không đi ngủ cùng hai kẻ ngốc kia mà ngày nào cũng phải chạy tới đây tự chuốc khổ làm gì? +

Người không có mẹ rõ ràng là anh mà. +

Anh cũng không phải chưa từng nói chuyện này với Nguỵ Đông Vĩ và Văn Lệ, nhưng cái đứa tên Văn Trạch này vừa lì lợm lại vừa ranh ma, chỉ thản nhiên nói mình chưa từng làm vậy, trưng ra bộ mặt hoàn toàn khác hẳn so với ban đêm, tức đến mức Nguỵ Xuyên suýt chút nữa đã lật tung cả bàn ăn. +

Đương nhiên, không ai lại không tin lời một học sinh giỏi ngoan ngoãn xuất sắc cả. Hơn nữa với mối quan hệ của họ, cũng chẳng ai tin nổi Văn Trạch buổi tối lại vô duyên vô cớ đi ngủ ở phòng anh, Văn Lệ còn mỉa mai nói là tự anh nằm mơ giữa ban ngày. +

Vậy nên lúc thấy đối phương bị cảm lạnh, Nguỵ Xuyên chỉ thấy đáng đời. +

Kết quả là cả đêm cứ phải nghe tiếng người bên ngoài dựa vào cửa sụt sịt mũi, cứ sột soạt như chuột nhắt khiến anh bị suy nhược thần kinh, ngay cả khi đeo tai nghe lên tán tỉnh bạn gái cũng chẳng ăn thua. +

Đeo tai nghe đến mức suýt viêm tai giữa rồi mà người bên ngoài vẫn chưa chịu đi. +

Sau khi cho người vào phòng, Văn Trạch liền lẳng lặng đứng im tại chỗ, ôm một chiếc chăn bông, trên mặt vẫn còn vết bầm tím chưa tan hết, khàn giọng nói chỉ có nằm cạnh anh trai mới ngủ được. +

“Mẹ nó em có giường sao không ngủ, ngày nào cũng sang đây như mộng du, em tự nốc hai viên thuốc ngủ đi có được không?” Nguỵ Xuyên hết sức kiềm chế để không đấm thêm một cái vào gương mặt vừa mới hạ sốt kia: “Mau cút lên đây, ngày mai anh còn phải đến trường sớm chép bài tập.” +

Văn Trạch im lặng leo lên giường anh, nằm xuống bên cạnh giống như vài ngày trước. Một lúc lâu sau mới mang theo giọng mũi sụt sịt, tự lẩm bẩm một mình trong không gian tĩnh mịch như tờ. +

“Em ở một mình… là không ngủ được, anh ơi.” +

“Ừ.” +

Sau khi chơi game xong, mắt Nguỵ Xuyên mỏi nhừ vì nhìn màn hình quá lâu, vừa nằm xuống giường là cơn buồn ngủ lập tức kéo tới. Mặc kệ Văn Trạch có ngủ được hay không thì anh cũng phải ngủ. +

“Anh.” +

“Ừ…” +

“Anh ơi.” +

“Ừ…” +

“Em cứ nhắm mắt lại… là thấy ông ấy… bà ấy…” Văn Trạch đang trong thời kỳ vỡ giọng, giọng nói vừa mỏng vừa khàn giống như giấy nhám quẹt qua, run rẩy dữ dội: “Họ… đánh em.” +

“…” +

“Nhưng chỉ có anh từng cứu em.” +

“…” +

“Chỉ có anh thôi.” +

Văn Trạch túm lấy góc chăn, cẩn thận nghiêng người sang một bên, cong lưng lại giống như một đứa trẻ đang làm tổ trong bụng mẹ. +

Dưới ánh trăng mỏng manh lọt qua rèm cửa, Nguỵ Xuyên đã ngủ say từ lâu. Đôi lông mày anh tuấn vốn luôn nhíu lại khi nhìn thấy cậu giờ đây hoàn toàn giãn ra. +


Có lẽ vì mãi không thấy đối phương phản hồi, Nguỵ Xuyên suýt chút nữa đã hối hận vì thốt ra câu nói này. Sợ rằng nếu mình quá chủ động, tạo ra tương phản quá lớn so với quá khứ thì mục đích lại càng lộ liễu. +

Anh định cười trừ để rút lại lời vừa nói, tùy tiện tìm một cái cớ gì đó lấp liếm cho qua chuyện. Nhưng ngay lúc chuẩn bị mở miệng, người bên cạnh lại bất ngờ lên tiếng. +

Ánh sáng lạnh hắt lên một bên mặt Văn Trạch, giống như cắt biểu cảm của cậu ra làm hai nửa, một nửa không có gì thay đổi, còn một nửa giấu trong bóng tối chẳng thể nhìn ra điều gì. +

“Vì sao anh lại mất ngủ?” +

“Vì quen với việc em ngủ bên cạnh rồi. Giống như nuôi thú cưng vậy, đột nhiên một ngày không còn nhìn thấy nữa thì sẽ rất trống trải.” +

Văn Trạch bỗng nhiên mỉm cười: “Lần này anh về… thật sự khác hẳn so với trước kia.” +

“Có sao?” Nguỵ Xuyên nuốt nước bọt, quả thực anh có hơi nóng vội: “Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, anh nói rồi, những trải nghiệm mấy năm nay đã khiến anh nghĩ thông suốt rất nhiều điều… Hồi trước nổi loạn lúc nào cũng muốn chống đối, còn bây giờ chỉ muốn sống yên ổn thôi.” +

Anh kéo chủ đề quay trở lại: “Nhưng xem ra sau khi rời xa anh, giấc ngủ của em cũng dần hồi phục, thế là tốt rồi.” +

“Có lẽ vì bây giờ ban ngày quá bận nên tối đến tự nhiên sẽ ngủ được thôi.” +

“Ừ, mà em có biết vì sao anh lại chọn bộ phim ma này không?” +

“Vì dạo này nó đang rất hot.” +

Nguỵ Xuyên thở dài, bàn tay đang gác trên thành sofa thu về, đặt vào khoảng trống giữa anh và Văn Trạch: “Đấy chỉ là một trong các lý do thôi.” +

Văn Trạch quay đầu sang nhìn anh. +

“Anh đang nghĩ, nếu tối nay xem phim ma xong em thấy sợ, thì liệu có cần đến anh như trước đây nữa không?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.