Skip to main content

Chương 9: Vết thương

dathaiPiter

Nguỵ Xuyên đã từng chứng kiến qua nhiều dáng vẻ của Văn Trạch, nhưng đây là lần đầu tiên sau từng ấy năm anh thấy Văn Trạch ra tay đánh người, thậm chí trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh còn có thể cảm nhận được vài phần hung bạo và tàn nhẫn. +

Hình ảnh này sống động đến lạ kỳ, kết hợp với những lời mà bạn bè của cậu vừa nói lúc nãy, chuyện này bỗng trở nên đáng để suy ngẫm. +

Hai người đứng cách nhau một khoảng, bốn mắt nhìn nhau. Lúc này Văn Trạch mới chậm rãi buông tay, như thể vừa bị kéo ra khỏi một trạng thái nào đó. Biểu cảm khôi phục rất nhanh, chỉ có nhịp thở là hơi nặng hơn một chút. +

“Đây là ai vậy?” +

Tầm mắt Nguỵ Xuyên dời sang gã con trai đang nhăn nhó xoa vai bên cạnh. Sắc mặt đối phương lúc xanh lúc trắng, có lẽ không ngờ tới vẫn còn một người đứng xem từ nãy đến giờ. +

“Đồng tính ở đâu ra mà lại dùng trò thật hay thách để quấy rối người khác thế này?” Nguỵ Xuyên cười khẩy một tiếng: “Còn không mau cút?” +

Thái độ đối phương lập tức trở nên khó coi, giống như vừa phải chịu một sự sỉ nhục cực kỳ lớn. Nhưng vì e ngại hai thằng đàn ông cao to trước mặt nên gã chỉ đành nén ngược cục tức vào, lúc đi ngang qua còn cố tình huých mạnh vào vai Nguỵ Xuyên. +

“Má nó, lũ thần kinh.” +

Đợi người kia buông lại câu chửi rồi đi mất, Nguỵ Xuyên mới phủi phủi vai, quay sang nhìn Văn Trạch một lần nữa. +

Văn Trạch đã hoàn toàn khôi phục sự bình tĩnh, chẳng còn thấy dáng vẻ hung bạo lúc ra tay vừa rồi. +

Nguỵ Xuyên tự nhận bản thân cũng thuộc dạng kỳ thị đồng tính, nhưng anh không kỳ thị đến mức cực đoan như Văn Trạch. Chẳng biết gã kia lỡ có lỡ chạm trúng vảy ngược nào của cậu không mà cậu lại phản ứng dữ dội đến thế. +

“Em ổn chứ?” Anh lên tiếng với giọng điệu đầy vẻ quan tâm. +

“Em không sao. Chỉ là vừa nãy ở trong nhà vệ sinh anh ta cứ bám theo hỏi mãi, xong còn đi theo em ra tận đây nên…” +

“Không sao là tốt rồi, gặp loại người này thì phải phản kháng, nếu không chúng sẽ càng được nước lấn tới.” Nguỵ Xuyên quay đầu nhìn hành lang một cái, như đang suy nghĩ điều gì: “Em xuống trước đi, anh đi vệ sinh một chút.” +


Gió đêm dạo này có chút se lạnh. Lúc Văn Trạch đi xuống lầu và liếc nhìn qua, bàn của gã xin WeChat cậu đã giải tán rồi. +

Ban nãy cơ thể cậu gần như hành động trước cả khi kịp suy nghĩ, chỉ là cậu cũng không ngờ Nguỵ Xuyên lại đứng ngay  đó. +

Cậu vừa bước tới, Vu Văn Tùng đã vội vã chạy lại: “Văn Trạch này, anh Nguỵ thanh toán tiền ăn rồi, bọn tôi có nên chuyển khoản trả lại anh ấy không?” +

Văn Trạch ngẩn ra một lát: “Anh ấy trả rồi à?” +

“Ừ, tôi đi tính tiền mới biết đấy. Thu ngân bảo anh chàng tóc vàng nhuộm highlight trả rồi. Hay là bọn tôi chuyển khoản qua cho cậu nhé?” +

“Không cần đâu.” +

Văn Trạch chưa từng nghĩ Nguỵ Xuyên sẽ chủ động trả tiền. +

Một lát sau, Nguỵ Xuyên mới từ bên trong bước ra. Vu Văn Tùng là người nhìn thấy anh trước: “Anh Nguỵ!” +

“Sao thế?” Nguỵ Xuyên vừa nói vừa móc một điếu thuốc ngậm vào miệng: “Mấy đứa có hút không?” +

“Bọn em không hút đâu ạ.” Mấy cậu sinh viên đều ngoan ngoãn xua tay. +

“Không một ai hút luôn à?” Nguỵ Xuyên cảm thấy mất hứng, lại nhét điếu thuốc vừa chìa ra trở về hộp. +

“À anh Nguỵ ơi, vừa nãy anh thanh toán rồi, giờ bọn em chuyển khoản lại cho anh thế nào ạ?” +

“Tiệc ăn mừng của mấy đứa mà, anh phải mời chứ, giải nhất lận, giỏi thế còn gì.” Nguỵ Xuyên chậc lưỡi một tiếng, nhìn Văn Trạch qua làn khói thuốc mỏng manh: “Sao nào, em còn định để bạn bè chuyển tiền cho anh à? Coi thường anh trai em đó hả?” +

“Không phải ạ.” Văn Trạch bất ngờ bị hỏi vặn lại: “… Chỉ là em không ngờ anh lại thanh toán trước.” +

Trong cơ thể cậu như có thứ gì đó đang cuộn trào, giống như một vết nứt vừa bị ai đó dùng lực cạy mở, những cảm xúc vừa quen thuộc vừa xa lạ đồng loạt chen chúc tràn vào. Nó diễn ra vô cùng ngắn ngủi và khó lòng bắt thóp. +

Đến khi cậu tỉnh táo lại thì Nguỵ Xuyên đang vỗ vai một người trong nhóm: “Bạn bè với nhau mà khách sáo thế làm gì. Như này đi, cứ coi như bữa này Văn Trạch mời mấy đứa, lần sau mấy đứa mời lại em ấy là được.” +

Văn Trạch nhìn Nguỵ Xuyên ngậm điếu thuốc, thản nhiên nói cười vui vẻ với bạn bè của mình. +

Dòng cảm xúc vô danh kia vẫn không ngừng cuộn trào trong lồng ngực cậu, bắt đầu lan tỏa và cuốn thốc lên từng vòng. +

“Thế thì em cảm ơn anh Nguỵ ạ, lần tới bọn em sẽ mời lại Văn Trạch.” Vu Văn Tùng ối dồi ôi quay đầu nhìn Văn Trạch: “Anh Nguỵ tốt quá đi, tôi cũng muốn có một anh trai bao ăn bao uống như này quá.” +

“Tuần trước cậu chẳng bảo muốn có em gái à.” +

“Thằng Vu là thế đấy, thấy cái gì cũng muốn.” +

“Thôi mọi người về sớm đi, mai còn có tiết buổi sáng.” +

“Lại học nữa à, phiền chết đi được.” +

Cả nhóm vừa than ngắn thở dài vừa ôm cúp giải thưởng tạm biệt nhau trước cửa nhà hàng. +


Thấy mọi người chuẩn bị giải tán hết, Nguỵ Xuyên mới móc điện thoại ra: “Tiểu Vu, thêm WeChat nhé? Chẳng phải cậu bảo cũng hay tới sân đó chơi bóng à?” +

“Được chứ anh Nguỵ.” Vu Văn Tùng vui vẻ quét mã QR của Nguỵ Xuyên: “Suýt thì quên mất, anh thường đi tầm mấy giờ?” +

“Dạo này tôi ít đi rồi, công việc bận rộn quá, sau này lúc nào cậu rảnh thì cứ hẹn tôi.” +

Nguỵ Xuyên thật ra chưa từng chơi ở cái sân đó bao giờ. Nhưng dù sao thì tạo được điểm chung và cái cớ để tiếp cận với bạn bè của Văn Trạch vẫn là một ý hay, sau này biết đâu lại có lúc dùng tới. +

“Vâng ạ, anh Nguỵ.” +

Thời gian đã điểm 8 giờ tối, ai nấy ra về đều còn có việc phải làm, sau khi chào hỏi nhau một tiếng liền rảo bước về phía trường học, chỉ còn lại Nguỵ Xuyên và Văn Trạch đứng trên đường. +

“Anh, em đặt xe rồi. Xe Toyota màu xám, biển số đuôi 4832.” +

“Đón ở đây luôn à?” +

“Mình đi vào trong thêm một chút nữa.” +

Nguỵ Xuyên đi theo Văn Trạch đến góc cua của một con phố vắng. Nghĩ đến hành động vừa nãy của Văn Trạch, anh bỗng nhiên tò mò không biết cậu có giữ cái thái độ phòng bị như thế với anh hay không. +

“Đúng rồi, anh…” +

Văn Trạch vừa định nói gì đó thì đột ngột dừng lại. +

Nguỵ Xuyên đứng lại nơi góc phố, hơi nghiêng người về phía trước, rất tự nhiên đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu. Qua khe hở lớp vải, đầu ngón tay anh như vô tình lướt qua yết hầu cậu, mang theo chút thân mật quá mức. +

“Cổ áo bị gập vào trong rồi này.” Giọng điệu Nguỵ Xuyên cực kỳ tự nhiên. +

Anh còn chưa kịp cảm nhận xem Văn Trạch có phản ứng gì, đối phương đã tự giơ tay lên chỉnh lại: “Cảm ơn anh, để em tự làm được rồi.” +

Nguỵ Xuyên nhướng mày, lùi lại một bước: “Vừa nãy em định nói gì cơ?” +

“À, em định nói hay là vẫn để em chuyển tiền cho anh đi.” +

“Em làm vậy mất vui quá. Quả nhiên là vẫn thấy hai anh em mình không đủ thân đúng không?” +

“Em không có ý đó, chỉ là vừa mới gặp lại đã bắt anh phải trả tiền thì không được hay cho lắm, tối nay mọi người lại còn gọi nhiều món như vậy.” +

“Có gì mà không tiện chứ.” Nguỵ Xuyên lôi người khác ra làm bia đỡ đạn: “Nếu em đi ăn với người nhà của Vu Văn Tùng thì chắc chắn người nhà cậu ta cũng sẽ giành trả tiền thôi.” +

Hai chữ “người nhà” cứ như đang được cố tình nhắc đi nhắc lại để khắc sâu vào ký ức. +

Văn Trạch đứng dưới ánh đèn đường, chiếc xe vừa vặn dừng lại trước mặt, cậu đưa tay mở cửa xe ra: “Vậy… em cảm ơn anh, lần sau em sẽ mời anh.” +

Nghe thấy Văn Trạch chịu nhận lời, quân cờ trong lòng Nguỵ Xuyên coi như cũng nhích lên được một bước nhỏ. +

“Thay vì mời anh đi ăn, anh lại muốn ăn cơm do chính tay em nấu hơn đấy.” +


Sau khi lên xe, tài xế xác nhận bốn số cuối rồi đeo tai nghe lên, bắt đầu nói chuyện điện thoại bằng một giọng địa phương miền Nam khó hiểu nào đó. +

Buổi tối ở thành phố B rất tắc đường, những hàng đèn phanh đỏ xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, nhìn từ xa cực kỳ chói mắt. +

Dòng xe cộ di chuyển chậm chạp trên đường như một con rắn khổng lồ bị mắc kẹt giữa lòng đô thị, nhìn phía trước hay phía sau đều không thấy điểm dừng. +

Trải qua cả ngày hôm nay, Nguỵ Xuyên bắt đầu tìm được chủ đề chung để nói với Văn Trạch: “Em và Vu Văn Tùng là thân nhất à?” +

“Mọi người đều thân cả.” +

“Thế à, anh thấy hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau.” +

“Anh thích cậu ấy lắm sao?” Văn Trạch nhìn dòng xe cộ phía trước. +

“Khá thú vị, tính cách cũng được.” +

“Cho nên đó là lý do anh chỉ thêm WeChat cậu ấy?” +

Câu hỏi bất ngờ này khiến Nguỵ Xuyên theo bản năng nghĩ rằng cậu đang dò xét ngược lại mình. +

“Chủ yếu vì cậu ấy nói thích chơi bóng. Trước đây anh cũng hay chơi ở đó, có dịp thì tụ tập thôi.” +

“Anh Vương cũng chơi mà.” +

Nguỵ Xuyên nhớ mang máng anh Vương là ai, chính là người có cô bạn gái làm coser kia. +

“Thế à, anh chưa kịp nói chuyện với cậu ta, thế thì lần tới có thể đi chung, cơ mà tụi em đi học chắc cũng bận.” Nguỵ Xuyên vừa nói vừa hạ kính cửa sổ xe xuống một chút, gió lập tức lùa vào bên trong, anh tùy tiện chuyển chủ đề: “Nhắc mới nhớ, sao em lại không có hứng thú yêu đương thế? Đã năm ba rồi, khoa em ít con gái chứ trong trường đâu có ít.” +

“Không liên quan đến chuyện đó đâu, chỉ là em chưa muốn yêu.” +

“Tại sao?” +

“Có quá nhiều việc phải làm, không đủ thời gian. Thế còn anh, sao anh không yêu ai?” +

Câu hỏi của Văn Trạch khiến Nguỵ Xuyên đờ người ra mất nửa giây. Ngay sau đó, anh bật cười một tiếng ngắn ngủi, tiếng cười mang theo chút lười biếng của người trưởng thành khi nói tới chuyện tình cảm: “Chỉ là hiện tại anh chưa yêu thôi, chứ trước đây anh thay người yêu như thay áo, em còn lạ gì nữa.” +

Văn Trạch giống như bị câu nói này làm cho nghẹn họng, cậu quay mặt đi, đôi mắt kia một lần nữa khoá chặt vào ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ. Mãi một lúc sau, cậu mới mỉm cười nói: “Cũng đúng. Hình như trước đây anh chưa từng thiếu người yêu.” +

“Đều là quá khứ rồi.” Giọng Nguỵ Xuyên đột nhiên hạ thấp xuống một chút, mang theo vài phần dẫn dụ: “Đúng rồi, có một chuyện này anh không biết anh có nên hỏi không.” +

“Chuyện gì?” +

“Trước đây… em từng bị đàn ông quấy rối à?” +

Tay tài xế phía trước không biết nghe điện thoại đến đoạn nào, đột nhiên bật cười hô hố lên. +

Văn Trạch nheo mắt lại: “Sao tự dưng anh lại hỏi chuyện này?” +

“Chỉ là vừa nãy thấy em phản ứng dữ dội quá, anh cảm thấy đây hẳn không phải lần đầu tiên em gặp loại chuyện thế này.” +

Nguỵ Xuyên đã tiếp xúc với rất nhiều khách hàng có bóng ma tâm lý, anh hiểu rất rõ đặc điểm chung của kiểu người này chính là dễ bị kích động và ứng biến cực đoan khi gặp trường hợp tương tự. +

Nếu không phải trong lúc ăn cơm bạn bè của Văn Trạch tuỳ tiện tán gẫu vài câu, có lẽ anh cũng sẽ không nhận ra được. +

“Anh cũng từng có trải nghiệm giống em, cho nên nhìn thấy chuyện xảy ra tối nay mới không nhịn được mà muốn hỏi.” Nguỵ Xuyên mưu toan tạo dựng một sự đồng cảm để kết nối. +

“Giống em?” +

“Cái kiểu bị đàn ông quấy rối ấy. Ví dụ như đã nói thẳng là mình thích con gái rồi mà vẫn cứ bám theo trêu ghẹo, thậm chí còn có loại tay chân táy máy thích sờ bậy.” Nguỵ Xuyên dừng lại một chút: “Đám gay đó cũng đối xử với em như vậy à?” +

Nguỵ Xuyên có thể nhìn thấy hơi thở của cậu rõ ràng là khựng lại một nhịp, bả vai hơi căng cứng, trông như đang muốn lùi sâu hơn vào bóng tối, thế nhưng lời nói ra lại nhẹ tênh. +

“Không có, em chỉ từng nhìn thấy thôi. Mà đồng tính thì chẳng phải đều như vậy sao.” +

“Cũng đúng. Anh cứ tưởng em ra tay nặng thế là vì trước đây từng gặp chuyện tương tự.” +

“Không có. Chỉ là cảm thấy… đồng tính rất ghê tởm.” +

Từ ghê tởm thật sự không giống lời mà một người như Văn Trạch sẽ nói ra. Nguỵ Xuyên tuy không cạy thêm được thông tin gì nhưng trực giác mách bảo anh chuyện này tuyệt đối không đơn giản như thế. +

Tuy nhiên, có thể tìm ra được vết thương cảm xúc của loại người này là đủ rồi. Cho dù nó có nhỏ đến đâu thì chỉ cần biết cách xé rộng nó ra là được. +

“Đúng là ghê tởm thật.” Nguỵ Xuyên nhếch môi cười trong bóng tối: “Coi như anh chưa nói gì đi, đừng để chuyện này ảnh hưởng tâm trạng em.” +

Anh thử đưa tay ra chạm vào tay Văn Trạch, nhưng không phải kiểu nắm tay dịu dàng theo thói quen nghề nghiệp mà chỉ dùng khớp ngón tay khẽ lướt qua làn da đối phương. Giống như đang an ủi lại giống như vô tình chạm phải. +

Đầu ngón tay Văn Trạch chỉ rụt lại với biên độ cực kỳ nhỏ. Nhìn từ khoảng trống ở giữa, hai bàn tay trông giống như chỉ là vô tình chạm phải nhau mà thôi. +

Chắc là vì quá khứ hai người vẫn được coi là thân thuộc nên cậu mới không có phản ứng quá lớn đối với anh. Thế nhưng mức độ này vẫn còn chưa đủ, cần phải tiến hành từng bước một. Bởi vì chỉ khi tạo ra sự đặc biệt thì mới có thể xích lại gần nhau hơn. +

Nguỵ Xuyên chuyển chủ đề khác: “Đúng rồi, Trung thu và Quốc khánh năm nay em có về nhà không?” +

“Chắc là em không về đâu.” +

“Thế có dự định đi đâu chơi không?” +

“Em cứ ở lại thành phố B thôi.” +

“Cũng phải, đợt cao điểm du lịch đông đúc lắm.” +

“Anh có đi chơi quanh đây không?” +

Trong túi Nguỵ Xuyên giờ còn sạch hơn cả cái mặt anh nữa là. +

“Anh cũng ở lại thành phố B thôi, bên ngoài đông chết đi được. Mà như vậy cũng tốt, năm nay cuối cùng anh không còn phải đón lễ một mình nữa rồi. Hai anh em mình có thể cùng đón Trung thu ở nhà.” +

Chỉ có điều, anh vừa dứt lời thì lại thấy Văn Trạch đang nhìn mình với một thần sắc vô cùng phức tạp. +

“Sao thế?” +

“Trung thu này… mẹ em sẽ lên đây.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.