Chương 11: Cho cậu chơi

Nguỵ Xuyên không thật sự muốn rủ cậu ngủ chung, anh cũng chẳng rảnh rỗi mà tự dưng lại đi nằm chung giường với một thằng đàn ông. Chỉ là anh cố ý muốn dẫn dắt câu chuyện về những ký ức cũ để kéo gần quan hệ với Văn Trạch. +
“Nhưng xem ra em không sợ ma nhỉ.” Nguỵ Xuyên chủ động bẻ lái câu chuyện, tự tìm bậc thang để leo xuống. +
“Vâng, vì con người còn đáng sợ hơn ma.” Văn Trạch cầm lon coca lên: “Với lại anh à, em lớn rồi.” +
Câu nói này khiến Nguỵ Xuyên nhất thời có chút không nhìn thấu được con người Văn Trạch, cảm giác như một khoảnh khắc nào đó lại quay về lúc trước, hệt như đấm một cú vào bông gòn, chẳng tìm được điểm phát lực. +
Rõ ràng lúc mới gặp lại, anh vẫn còn nhìn ra được sơ hở trên nét mặt cậu. Trải qua mấy ngày sống chung bình lặng, thế mà mọi thứ cứ như đi ngược lại… +
“Ừ, cao bằng anh rồi, cái giường kia cũng không vừa cho cả hai đứa nữa.” +
Văn Trạch liếc nhìn đồng hồ treo cạnh màn hình chiếu: “Anh, tối nay anh không ra ngoài sao?” +
Đây là lần đầu tiên Nguỵ Xuyên được Văn Trạch hỏi han về hành tung, anh nhìn điện thoại thấy đã 11 giờ đêm: “Tối nay không đi, ở nhà.” +
Văn Trạch ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi. +
“Sao thế?” +
“… Em không biết có nên hỏi không.” Ngón tay cái của Văn Trạch miết nhẹ vào khớp xương: “Nhưng em cứ tò mò mãi không biết anh kinh doanh mảng gì.” +
Nguỵ Xuyên khựng lại một chút, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên: “Kinh doanh bia rượu.” +
“Thế nên toàn phải đi làm vào ban đêm sao?” +
Rõ ràng chỉ là một câu hỏi nhưng không hiểu sao Nguỵ Xuyên lại cảm giác như bị thẩm vấn. Anh rất muốn nói “Chẳng phải mẹ mày là người biết rõ nhất à?”. +
“Ừ, mọi người toàn đi uống rượu vào ban đêm mà. Sao thế, dạo này sáng sớm anh về làm em thức giấc à?” +
“Không có, em chỉ thuận miệng hỏi thôi, vì bình thường tầm giờ này anh đã ra ngoài rồi.” +
“Nghề này của anh giờ giấc thoải mái lắm, chủ yếu là xem có khách quen hay không để kiếm tiền hoa hồng. Anh không giống như em, đi học giỏi giang có tiền đồ, anh chỉ làm được mấy việc này thôi.” +
“Anh đừng nói thế, nghề nào cũng có người giỏi mà, con đường của một người cũng đâu chỉ có học hành.” +
“Thế à, nghe câu này từ miệng một học sinh giỏi thì đúng là hiếm thấy.” Nguỵ Xuyên nghe mấy lời khách sáo đạo đức giả này của cậu mà chỉ muốn ói: “Đúng rồi, tuần sau là được nghỉ lễ, cũng gần đến sinh nhật em nữa. Thấy dì sắp sang nên anh cũng không tiện chen ngang vào hai mẹ con. Không biết mấy hôm tới em có rảnh không? Anh muốn tổ chức sinh nhật riêng cho em.” +
Lon nước ngọt trong tay bỗng bị bóp lõm vào một chút, Văn Trạch quay đầu lại: “Anh biết sinh nhật em?” +
“5 tháng 10, không phải sao.” +
“Vâng, em không nghĩ là anh còn nhớ.” +
“Sao lại không nhớ được, chỉ là anh đoán hôm đó chắc em cũng bận nên định ăn sinh nhật trước với em.” Nguỵ Xuyên cong môi: “Em xem lúc nào tiện thì bảo anh.” +
“Không sao đâu anh, có tổ chức hay không cũng được.” +
Nguỵ Xuyên lại nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành: “Anh đã bỏ lỡ gần 6 năm cuộc đời em rồi, không muốn bỏ lỡ cả tuổi 20 của em nữa.” +
Yết hầu của Văn Trạch trượt lên xuống một cái, qua một lúc lâu mới mở lời: “Tối thứ tư tuần sau được, lịch học của em có thay đổi.” +
Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ chính, Nguỵ Xuyên cũng không còn tâm trạng xem phim nữa. +
Anh nhận ra vun đắp tình thân còn khó hơn chơi trò tán tỉnh. Dù sao phim ma doạ con gái thì cũng dễ xảy ra đụng chạm cơ thể, chứ hai thằng đàn ông to xác ngồi xem chung, đứa này nhìn đứa kia trơ trơ chẳng có cảm giác gì. +
“Phim này motif cũ quá, anh còn đoán được tí nữa xảy ra chuyện gì.” +
“Con bé kia là phù thủy.” +
“Nhìn là biết ngay.” Nguỵ Xuyên ngáp một cái. +
“Hay là mình đi ngủ thôi anh.” +
“Nhưng anh không muốn bộ phim đầu tiên của hai anh em mình lại không xem hết đâu.” +
Nguỵ Xuyên điều chỉnh lại tư thế, dựa người sát vào Văn Trạch hơn một chút. Lúc lại gần, anh có thể cảm nhận rõ cơ thể cậu khẽ cứng đờ lại trong thoáng chốc, anh có chút bất mãn làu bàu: “Hồi trước chẳng phải cũng ngủ chung suốt sao, giờ tránh anh làm gì? Chẳng lẽ em nghĩ anh là gay à…” +
Văn Trạch không cử động nữa, trong bóng tối không nhìn rõ biểu cảm của cậu nhưng đường nét cơ hàm lại hiện lên rất rõ, bởi vì chẳng biết từ lúc nào Nguỵ Xuyên đã tựa đầu lên vai cậu ngủ thiếp đi rồi. +
“Anh.” +
“Anh?” +
“Nguỵ Xuyên?” +
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở đều đặn. +
Cậu quay đầu lại, gương mặt Nguỵ Xuyên đã ở ngay trước mắt, hơi thở nóng rực gần như phả thẳng vào bên tai cậu, vì hơi nóng mà vành tai cũng bắt đầu ửng đỏ. +
Văn Trạch nhẹ nhàng đặt Nguỵ Xuyên nằm xuống sofa, sau đó tự mình ngồi xuống tấm thảm trước ghế. +
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, đối phương vì đã ngủ say nên chân mày và đôi mắt hoàn toàn giãn ra. +
Trước khi những lời oán hận và căm ghét xa lạ lại cuồn cuộn ập đến, não bộ của Văn Trạch như bị một chiếc búa nặng nề bổ thẳng vào, một khoảng trắng xoá loé lên, linh hồn như bay lơ lửng giữa không trung, xuyên qua năm tháng dài đằng đẵng, cậu lại nhìn thấy người thiếu niên đã mở cửa phòng cho mình vào nửa đêm hôm ấy. +
Qua một lúc lâu, ký ức của cơ thể như đi trước cả ý thức, cậu từ từ cuộn tròn người lại, từng đốt sống co lên, giống như một động tác đã lặp đi lặp lại vô số lần. +
Thân hình cao lớn của một người đàn ông trưởng thành lúc này giống như được kéo trở về vùng an toàn nguyên thủy nhất sâu trong bụng mẹ, cả người cong lại, chỉ còn lại tiếng thở dài chậm rãi. +
Ánh sáng từ màn hình rọi thẳng vào góc đó. Nhìn từ phía trước, tư thế của hai người họ lúc này trông còn quỷ dị hơn bộ phim ma. +
Nguỵ Xuyên không nhớ mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, vì theo đồng hồ sinh học của anh thì tầm giờ đó chưa thể ngủ được, nhưng bộ phim này quả thực quá nhàm chán, xem đến đoạn sau là mắt mũi đã díp hết lại. +
Lúc tỉnh dậy, trên người anh đang đắp chăn, bản thân vẫn nằm trên sofa, sau gáy còn được kê thêm một chiếc gối. +
Nguỵ Xuyên nhíu mày, với lấy chiếc điện thoại được đặt ngay ngắn thẳng hàng với chiếc remote trên bàn trà, thấy mới có 7 giờ rưỡi sáng. Pin điện thoại còn 12% kèm theo một đống tin nhắn chưa đọc. +
Anh mở điện thoại, nhắn tin dỗ dành từng người một. +
Một lát sau, cửa nhà vệ sinh đột ngột mở ra. +
“Anh, anh tỉnh rồi ạ?” +
Nguỵ Xuyên ngước mắt lên, Văn Trạch chắc là vừa mới tắm xong, đang mặc bộ đồ ở nhà màu nâu nhạt, tay cầm khăn lau tóc. +
“Em tắm sớm thế? Bình thường em dậy lúc mấy giờ vậy?” +
“Cuối tuần thường là 8 giờ 30, nhưng hôm nay tự dưng tỉnh sớm hơn.” +
“Cuối tuần mà không ngủ nướng à.” Nguỵ Xuyên căn bản không biết giờ giấc sinh hoạt của Văn Trạch, dù sao anh cũng toàn năm sáu giờ sáng mới về, đặt lưng xuống là ngủ một mạch đến hai ba giờ chiều: “Tối qua anh ngủ quên mất phải không? Xin lỗi em, chắc dạo này anh mệt quá.” +
“Không sao đâu anh, em xem đến đoạn sau cũng thấy hơi buồn ngủ.” +
“Thế lần sau hai đứa mình phải chọn phim hành động mà xem, anh không ngờ cái phim này lại chán ngắt như vậy.” +
Nguỵ Xuyên vừa nói vừa định tung chăn bước xuống sofa, nhưng trước khi tung chăn, tay anh khựng lại một chút để kiểm tra xem mình có mặc quần không, cũng may quần vẫn mặc nguyên vẹn trên người, anh lập tức rời sofa đi về phía nhà vệ sinh. +
“Anh, anh có ăn sáng cùng em không?” +
“Ăn chứ, tám trăm năm rồi anh chưa ăn sáng đấy.” +
“Em nấu cháo yến mạch, anh ăn được không? Trong tủ lạnh có sủi cảo nữa.” +
“Được hết được hết, em ăn gì anh ăn nấy.” Nguỵ Xuyên bây giờ đã quen chân quen tay, hoàn toàn ra dáng một người sống chung nhà: “Em còn dùng nhà vệ sinh nữa không?” +
“Em không dùng nữa.” +
“Thế anh vào rửa mặt tí.” +
Đến khi Nguỵ Xuyên trở ra lần nữa, hai bát cháo yến mạch sữa đã được Văn Trạch đặt sẵn trên bàn. Văn Trạch cũng thay đồ ở nhà thành một chiếc polo trắng. +
Nguỵ Xuyên nhìn bộ đồ này của cậu, kéo ghế ra ngồi: “Lát nữa em ra ngoài à?” +
“Vâng, em có hẹn.” +
“Em đi đâu?” +
“Đi đánh bóng.” +
“Chơi golf à?” +
Anh vừa dứt lời, điện thoại của Văn Trạch liền rung lên, Nguỵ Xuyên nhìn cậu nhấc máy. +
Đầu dây bên kia là giọng nữ rất ngọt ngào, tiếng vọng ra trong không gian yên tĩnh nghe khá vang. Tuy không nghe rõ được nội dung cụ thể nhưng qua câu trả lời của Văn Trạch, có lẽ đối phương đang hỏi có cần tiện đường ghé đón cậu hay không. +
Giọng điệu của Văn Trạch vẫn rất bình thường: “Được thôi. Lát gặp.” +
Chỉ là đột nhiên, Nguỵ Xuyên lại thấy hơi sốt ruột. Trước đó anh dò hỏi chuyện tình cảm của Văn Trạch chẳng qua cũng là muốn biết xem cậu đã yêu đương chưa, có phải tốn tiền và hao tổn tâm trí cho ai không. +
Dù sao thì đàn ông con trai mở mồm ra là nói không có hứng thú yêu đương vậy thôi, chứ nếu thật sự gặp được một người con gái gái hợp ý về mọi mặt thì con chim sẽ động đậy trước cả con tim. +
Đợi người đối diện vừa cúp máy, Nguỵ Xuyên chậc một tiếng: “Có biến nhé.” +
“Vâng?” Văn Trạch vừa cúp điện thoại, đứng hình mất một giây: “Không phải như anh nghĩ đâu.” +
“Cô bé này nghe chừng khá là chủ động đấy.” +
“Chỉ là bạn bè bình thường thôi anh.” +
“Ai mà chẳng bắt đầu từ bạn bè bình thường. Lo mà nắm bắt cơ hội đi, con gái chủ động thời nay không nhiều đâu.” +
Ngoài mặt Nguỵ Xuyên cười híp mắt nhưng trong đầu toàn là tính toán làm sao để phá hỏng chuyện này. Theo suy đoán của anh, cô gái đó thường xuyên chơi golf như vậy thì điều kiện gia đình chắc chắn không tệ, chỉ riêng phí hội viên thôi đã không hề thấp. +
Nếu mình mà gặp được cô ta… có lẽ cũng không phải là không quyến rũ được. +
Nguỵ Xuyên từ trước đến nay luôn rất tự tin vào khả năng phá hoại tình cảm người khác của mình. Vốn dĩ làm kẻ thứ ba rất dễ, chẳng ai có thể từ chối được sự tươi mới và cảm giác kích thích cả. +
“Chỉ là bạn chơi golf thôi anh.” +
“Bạn cùng lớp của em à?” +
“Không phải.” +
“Quen nhau lúc chơi golf?” +
Văn Trạch mím môi: “Cũng có thể nói vậy. Cô ấy học ở nước ngoài.” +
Nguỵ Xuyên lập tức nổi hứng thú: “Thế à, xinh không?” +
“Cũng được.” Văn Trạch đột nhiên ngước mắt nhìn anh: “Anh có hứng thú sao?” +
“Anh không có tâm trí yêu đương đâu, anh chỉ tò mò về đời sống tình cảm của em trai thôi. Bình thường em học hành làm việc toàn ở giữa đám đàn ông, khó lắm mới xuất hiện một cô gái nên anh hỏi thêm vài câu. Cô ấy giờ không đi học à?” +
“Cô ấy đang gap year đi du lịch khắp nơi, sang năm mới về trường học tiếp, hiện tại vừa vặn đang ở thành phố B.” +
“Ra là thế.” +
Nguỵ Xuyên không hỏi tiếp nữa, nhanh chóng chuyển chủ đề. +
Chỉ cần nghĩ đến kiểu con gái mà bình thường anh phải phí hết tâm tư để lấy lòng giờ lại chủ động với loại người như Văn Trạch thôi cũng đủ khiến anh ghen ghét đến nghiến răng. +
Ăn xong, Nguỵ Xuyên dọn bát đũa đi rửa. Lúc anh rửa xong, Văn Trạch đoán chừng lại đang nghe điện thoại của cô gái kia, cậu vừa cầm điện thoại vừa mở cửa ra vẫy vẫy tay chào anh. +
Ngay khi người vừa đi, ánh mắt Nguỵ Xuyên lập tức tối sầm xuống. +
Anh mở WeChat lướt tìm khung trò chuyện, mãi mới tìm lại được tài khoản của Tóc Xanh từng bắt chuyện với anh hôm tiệc của Vương Dương. Đối phương trước đó đã gửi cho anh rất nhiều tin nhắn, hỏi anh khi nào rảnh để đi uống rượu cùng nhau, như thể cậu ta hoàn toàn không biết Nguỵ Xuyên là bồ của bạn mình vậy. +
[Chào buổi sáng, giờ mới đọc tin nhắn.] +
Đối phương thừa biết anh cố tình không trả lời nhưng cũng không so đo mà rep lại rất nhanh, còn tự động bỏ qua chủ đề trước đó: [Chào buổi sáng nha, anh đang làm gì thế?] +
Cái loại người này thường chẳng có giới hạn đạo đức gì, muốn lợi dụng cũng rất dễ. +
[Đang thay quần áo.] Nguỵ Xuyên nhướng mày: [Có muốn chọn hộ anh một bộ không?] +
[Em có thể ạ?] Ngay sau đó là một cái sticker biểu cảm mắt sáng lấp lánh gửi qua. +
Nguỵ Xuyên vén áo, tùy ý chụp một bức ảnh từ dưới lên. Đường nét cơ bụng săn chắc gọn gàng, cơ ngực mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ. Dưới ánh nắng loang lổ, những mảng sáng tối cắt thành từng đường cong rõ rệt. +
[Cậu thấy anh hợp mặc cái gì?] +
[Anh ơi, em thấy anh không mặc gì là hợp nhất.] +
Nguỵ Xuyên cười lạnh một tiếng, không trả lời câu này mà gọi thẳng video call qua. +
“Tối thứ tư tuần sau rảnh không? Đi uống với anh một ly nhé.” +
Tóc Xanh cũng thừa hiểu cuộc gọi này nghĩa là gì, cả hai người đều không ai nhắc tới một Vương Dương còn đang nằm truyền nước sau ca phẫu thuật. +
“Dĩ nhiên là được rồi anh ơi, anh muốn uống ở đâu?” +
“Đến lúc đó anh gửi địa chỉ.” +
Tóc Xanh cố tình kéo dài giọng nũng nịu: “Chỉ có hai đứa mình thôi ạ?” +
“Nếu cậu muốn…” Nguỵ Xuyên híp mắt lại: “Chỗ anh còn có một tên trai thẳng, có thể cho cậu chơi đấy.” +


