Skip to main content

Chương 10: Có thể đến tìm em bất cứ lúc nào

dathaiPiter

Tạ Thành Vẫn hít sâu một hơi, trước khi lý trí bị cồn thiêu đốt thì kịp giằng tay mình ra khỏi tay thanh niên: “Tôi chỉ có thuốc tiêu thực, không có thuốc dạ dày, mà chắc giờ này hiệu thuốc cũng đóng cửa rồi.” +

Tuy giọng anh có phần lạnh lẽo, nhưng vành tai lại nóng đến đỏ bừng lên. Anh là một gay chính hiệu, việc phải từ chối sự dụ hoặc đến từ một người cùng giới có thân hình và gương mặt xuất sắc đến vậy thật sự không hề dễ dàng. Song anh vẫn nhớ đối phương là thực tập sinh dưới trướng mình. +

“Nhưng em thật sự đau lắm đấy…” Tề Diễn Trạch lại rũ mắt cắn môi, trên trán còn xuất hiện từng lớp mồ hôi mỏng. +

Giờ Tạ Thành Vẫn không thể biết được Tề Diễn Trạch có đang giả vờ hay không. Nhưng theo nguyên tắc đã mở miệng quan tâm thì phải giúp đến cùng, anh xoay người, mở vali lấy một hộp thuốc tiêu thực đưa cho Tề Diễn Trạch: “Mang về phòng uống đi, không cần trả lại cho tôi.” +

Tề Diễn Trạch dứt khoát thuận thế ngồi luôn xuống đất, tựa vào khung cửa ấm ức như một con chó lớn, như thể Tạ Thành Vẫn vừa ngược đãi cậu ta. +

“Đứng lên đi, cậu đừng có làm quá như thế chứ? Không phải ban nãy lúc đi đường vẫn ổn à, còn có sức đứng trước cửa hăng hái quyến rũ tôi mà?” Tạ Thành Vẫn cảm thấy chắc chắn thực tập sinh này được Vương Trí Hòa phái đến để rèn luyện năng lực nghiệp vụ của anh. +

Tề Diễn Trạch không nói gì, một lúc sau lại thấy cậu ta ngẩng lầu lên. Tạ Thành Vẫn chỉ nhìn thấy đôi mắt mờ hơi nước của cậu ta, hai giọt nước mắt nơi khóe mi như sắp lăn xuống, khuôn mặt tuấn tú cũng tái nhợt hơn trước. +

“Em không có quyến rũ… Em chỉ muốn cho luật sư Tạ biết mình đang đau ở đâu thôi.” +

Tạ Thành Vẫn lười vạch trần cậu ta. Anh xoay người lấy nước nóng đun trước khi tắm ra, đưa cho Tề Diễn Trạch, mặt không biểu cảm nói: “Uống đi cho ấm.” +

Tề Diễn Trạch nhận lấy rồi uống từng ngụm nhỏ, trông nhu sinh viên đại học khổ cực lang bạt ngoài xã hội, cô đơn không nơi nương tựa, có vẻ rất đáng thương. Tạ Thành Vẫn cảm thấy sớm muộn gì mình cũng bị kiểu tâm thần phân liệt này của Tề Diễn Trạch làm cho phân liệt theo. +

“Tôi rất tò mò, cậu đi du học thì sống một mình kiểu gì?” +

“Cũng giống như bây giờ.” +

“Tối nay cậu ăn gì mà dạ dày lại đau thành thế này.” Tạ Thành Vẫn bắt chéo chân nhìn Tề Diễn Trạch ngồi ở mép giường mình uống từng ngụm nước ấm nhỏ, trông có phần ngoan ngoãn. +

“Cay quá.” +

“Không phải cậu thích món Tứ Xuyên à?” +

“… Đó là lẩu đó, hơn nữa em không ngờ nó lại cay như vậy.” +

Câu nói này khiến Tạ Thành Vẫn thấy cậu ta đáng yêu một cách khó hiểu, bật cười thành tiếng: “Đúng là dạ dày của cậu ấm.” +

“Không phải cậu ấm…” Câu này Tề Diễn Trạch nói rất nhỏ. +

Tạ Thành Vẫn đang trả lời tin nhắn nên không chú ý lắm. Một lúc sau, anh đặt điện thoại xuống, nhớ ra cách chữa hồi nhỏ của bà ngoại mình, lại nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tề Diễn Trạch, trông như đang thật sự đau đến khó mà nhịn được, liền đưa tay ra xoa nhẹ lên vùng dạ dày của cậu trai: “Cậu tự xoa thế này một lúc sẽ đỡ đau hơn nhiều.” +

Anh chỉ xoa một cái rồi định rút tay về, lại phát hiện cổ tay mình bị người ta nhấn giữ thật mạnh. Tề Diễn Trạch hơi nheo mắt lại nhìn anh, phần đuôi mắt còn hơi đỏ lên: “Luật sư Tạ xoa cho em đi, dễ chịu lắm.” +

Tạ Thành Vẫn nhíu mày, đang định nói cậu ta đâu phải người tàn tật thì nghe cậu chàng lẩm bẩm. +

“Chưa từng có ai đối xử tốt với em như vậy.” +

“Ý gì, như này đã gọi là tốt rồi?” Tạ Thành Vẫn nhướn mày. +

“Dạ… Nhận ra em đang khó chịu, khoác áo lên người em, đưa thuốc cho em, rót nước ấm cho em, còn sẵn lòng xoa dạ dày giúp em nữa.” +

Khi làm những chuyện này, Tạ Thành Vẫn không cảm thấy đây là chuyện gì lớn. Nhưng bị Tề Diễn Trạch nói như vậy, anh lại cảm thấy hành động của mình có chút mập mờ: “Sao? Lúc nhỏ khi cậu đau dạ dày, ba mẹ không xoa cho cậu à?” +

Anh nói xong thì phát hiện đã nửa ngày rồi mà cậu chàng không nói năng gì. Đến khi ánh mắt anh lại lần nữa rơi vào người Tề Diễn Trạch, anh mới nhận ra cậu ta đang cắn môi dưới, cả người như rơi vào một thứ cảm xúc bi thương mãnh liệt. +

“Em không có ba mẹ.” +

Tạ Thành Vẫn khựng tay lại. +

“… Mẹ em mất khi em còn rất nhỏ, em gần như không có chút ấn tượng gì với bà hết. Bố em thì vừa qua đời mấy năm trước, nhưng quan hệ giữa em và bố không tốt lắm.” +

“Xin lỗi… tôi không biết chuyện này.” Tạ Thành Vẫn không ngờ mình chỉ thuận miệng nói một câu lại biết được tình hình gia đình của Tề Diễn Trạch. Vốn anh còn tưởng đối phương là cậu ấm, kết quả hình như hoàn toàn không phải vậy: “Thế… trước nay cậu được cậu mình nuôi lớn à? +

“Sau khi ba em qua đời mới vậy. Nhưng vì trọng tâm công việc và gia đình của cậu em đều ở thành phố B nên về cơ bản chỉ có một mình em thôi.” +

“Tôi vẫn luôn tưởng cậu là… Thôi, không có gì.” +

Tạ Thành Vẫn cũng ngại hỏi tiếp. Anh nhìn dáng vẻ hiện giờ của Tề Diễn Trạch, khóe mắt đỏ lên đầy mong đợi, giống như một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm đang vẫy đuôi cầu xin mình cho thêm sự quan tâm. +

Dù sao thì phần lớn thời gian Tề Diễn Trạch luôn toát ra khí thế sắc bén. Sự sắc bén ấy có thể đến từ ngoại hình và khí chất của cậu ta, hoặc từ hào quang do học vấn mang lại. Thế nên trông cậu ta lúc nào cũng nổi bật nhưng không hề khiến người khác khó chịu. Song lúc này, Tề Diễn Trạch lại chủ động gỡ bỏ hết sự sắc bén đó, giống như con nhím để lộ ra một mặt yếu ớt, dễ vỡ của bản thân, thế mà lại hiếm khi chạm được vào phần mềm yếu trong lòng anh. +

Anh thở dài, nghĩ, nếu đó thật sự là môi trường trưởng thành của Tề Diễn Trạch thì việc cậu ta có thể đứng đây như hôm nay đã rất xuất sắc rồi. Anh nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, không nói thêm gì nữa, vì không biết trong tình huống này nên an ủi đối phương thế nào, cũng không tiện tiếp tục hỏi sâu chuyện gia đình của đối phương. Với mối quan hệ hiện tại của hai người, nhắc đến những vết thương từ quá khứ thế này đã là thân mật quá mức, giờ anh có nói gì thêm cũng có vẻ kỳ quặc. +

—————- +

Căn phòng chìm trong im lặng một lúc, bầu không khí có chút vi diệu khó mở lời. Hồi lâu sau, giọng Tề Diễn Trạch đột nhiên vang lên. +

“Luật sư Tạ.” +

“Sao vậy?” +

Tề Diễn Trạch không nói tiếp. Tạ Thành Vẫn vốn còn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, quay đầu lại thì nghe thấy tiếng hô hấp càng thêm nặng nề của cậu chàng. Tầm mắt anh dần di chuyển xuống dưới, cho đến khi nhìn thấy nơi lòng bàn tay mình phủ lên đã sắp lại gần phần bụng dưới của đối phương. Trong nháy mắt, tay anh trở nên cứng đờ, anh hoàn toàn không chú ý đến biên độ xoa của mình. +

“Giờ chắc cậu đỡ hơn nhiều rồi chứ.” +

Tạ Thành Vẫn vừa nói vừa vội vàng rút tay về. Song Tề Diễn Trạch đã chống người dậy, một tay giữ chặt mu bàn tay anh, kéo tay anh từ từ vuốt dọc xuống bụng dưới của mình, trong giọng điệu có phần mập mờ: “Dạ dày đỡ hơn rồi, nhưng hình như chỗ khác lại…” +

“Tề Diễn Trạch.” Tạ Thành Vẫn hất tay cậu ta ra, trầm giọng cắt ngang. Vừa nãy anh còn đang đau lòng cho cậu ta, nào ngờ một giây sau đã bị phá tan bầu không khí. +

“Đừng căng thẳng mà, luật sư Tạ.” Tề Diễn Trạch giơ tay lên làm động tác đầu hàng nhún vai, rồi tự nhiên chuyển sang chủ đề khác: “Từ nhỏ em đã không nhận được nhiều sự quan tâm… Thế nên khi đối diện với người mình thích, em luôn không kìm được muốn tìm cảm giác tồn tại và thu hút sự chú ý của đối phương.” +

Tạ Thành Vẫn cụp mắt không nói gì. Tề Diễn Trạch nhìn bộ dáng này của anh, đột nhiên cúi đầu cọ trán lên vai người đàn ông. Khi cúi xuống, cậu ta thậm chí còn ngửi thấy mùi nước hoa chưa tan hết hòa lẫn với mùi sữa tắm. +

“Anh giận rồi sao, luật sư Tạ?” +

“… Không.” +

Giọng Tạ Thành Vẫn vẫn có chút cứng. Từ khi trở thành gay đến giờ, anh luôn yêu đương theo khuôn phép. Tuy số lần yêu không hề ít, không quá chậm chạp trong chuyện tình cảm, cũng tự cho rằng mình khá nhạy cảm và hiểu rõ nhiều chuyện, nhưng rõ là Tề Diễn Trạch ở đẳng cấp cao hơn anh nhiều. Dù là quyến rũ hay giả vờ đáng thương, cậu ta đều nắm bắt thời gian cực kỳ chuẩn, hơn nữa còn rất giỏi phá vỡ giới hạn của anh. +

Chính anh còn mới uống rượu, chỉ bị Tề Diễn Trạch cọ vai như vậy đã cảm thấy toàn thân như nóng lên. +

“Vậy sao anh không dám nhìn em.” +

Lúc Tạ Thành Vẫn quay đầu lại, Tề Diễn Trạch đang ở rất gần. Không chút nghi ngờ gì nữa, nếu khi nãy anh quay đầu lại mạnh hơn một chút, có lẽ môi hai người đã chạm vào nhau. +

“Có gì mà tôi không dám nhìn?” +

Tề Diễn Trạch nở nụ cười vô hại, chớp mắt với anh: “Luật sư Tạ sẽ thích mẫu người yêu như nào nhỉ? Anh dịu dàng, đẹp trai, chu đáo thế này, phải hoàn hảo đến nhường nào mới xứng với anh đây?” +

“Sao? Cậu muốn chơi trò gì?” +

“Em chỉ tham luyến sự dịu dàng của luật sư Tạ thôi. Nghĩ đến việc sau này chỉ có người yêu của anh mới được hưởng những điều đó, em cảm thấy hơi ghen tị.” +

“Vậy à? Lần trước cậu đã hỏi rồi còn gì.” +

“Nhưng anh chỉ nói muốn tìm người thích sự ổn định chứ không nói mình thích mẫu người nào.” +

“Riêng sự ổn định thôi đã là rất khó tìm trong cái giới này rồi.” Tạ Thành Vẫn nhìn thẳng vào mắt Tề Diễn Trạch, cũng lười giãy khỏi tay cậu chàng: “Cậu cũng là gay mà, chẳng lẽ lại không biết?” +

Tề Diễn Trach nghe vậy thì không lập tức trả lời, một lát sau mới hỏi: “Vậy ngoài sự ổn định ra thì sao?” +

Tạ Thành Vẫn cảm thấy có lẽ mình nói thật với Tề Diễn Trạch cũng được, không cần phải giả vờ nữa, khi ấy cậu chàng sẽ tự biết khó mà lui: “Tiểu Tề, đầu tiên thì tôi thừa nhận việc cậu ngày nào cũng lượn lờ trước mặt tôi thế này có sức hấp dẫn rất lớn. Dù sau ngoại hình và vóc sáng của cậu đều rất xuất sắc, bất kể là ai cũng khó mà từ chối.” +

“Vậy sao luật sư Tạ còn từ chối em?” +

Tạ Thành Vẫn hít một hơi thật sâu, nhìn gương mặt cứ suốt ngày lả lơi trước mặt mình, sợi dây lý trí trong đầu anh rất khó mà không đứt. +

“Có lẽ là do lần trước tôi chưa nói rõ cho cậu hiểu. Trước hết, tôi sẽ không chọn người kém tôi quá nhiều tuổi, cũng không muốn trộn lẫn bất kỳ cảm xúc riêng tư nào vào trong công việc. Trước đây tôi cũng từng quen người nhỏ hơn mình năm sáu tuổi, nhưng trường học và xã hội là hai thế giới khác nhau, cuối cùng phần lớn đều vì hết cảm giác mới mẻ mà chia tay.” +

“Thứ hai, tôi là người khá khó chiều, yêu cầu đối với người yêu rất cao, hy vọng đối phương phải chân thành, thẳng thắn và chung thủy. Tôi cực kỳ ghét việc có bất kỳ sự lừa dối nào trong một mối quan hệ tình cảm, ví dụ như sau khi hết cảm giác mới mẻ thì muốn thử đến với người khác nhưng không nói cho tôi biết.” +

“Điều cuối cùng, tôi cảm thấy tuy chúng ta đều là gay, nhưng hai ta trùng số rồi.” +

Tạ Thành Vẫn nói một tràng dài, câu nói sau cùng còn khiến Tề Diễn Trạch sững sốt một lát. Cậu ta còn chưa kịp hiểu ý nghĩa của câu nói trên thì đã thấy ánh mắt Tạ Thành Vẫn lướt nhanh qua thân dưới của mình. +

Cậu ta khựng lại rất khẽ, gần như không thể nhận ra. Trước giờ cậu ta chưa từng nghĩ tới việc bản thân sẽ bị người khác làm phía sau, giờ chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó thôi cũng đủ khiến cậu ta nổi hết da gà. +

Nhưng Tề Diễn Trạch điều chỉnh biểu cảm rất nhanh, chống một tay bên người Tạ Thành Vẫn, khóe miệng cong lên. +

“Thì ra luật sư Tạ đã nghĩ đến chuyện giường chiếu của chúng ta rồi… Sao không nói sớm là anh nóng vội vậy đi chứ. Xem ra đàn ông độc thân lâu cũng sẽ có nhu cầu.” +

Lúc này Tạ Thành Vẫn mới nhận ra sự nghiêm túc của mình lại bị Tề Diễn Trạch kéo lệch sang chuyện khác. Mặt anh sa sầm lại, đứng bật dậy, chút xót xa và động lòng vẫn đang giằng co ban nãy biến mất sạch. Giờ anh chỉ thấy do tối nay mình uống quá nhiều, độc thân quá lâu, trong phòng còn có một người có ngoại hình quá tốt nên mới hơi mất kiểm soát. Tốt nhất là anh phải tự dội cho mình một gáo nước lạnh, bảo cậu ta rời đi, đừng tiếp tục lả lơi trước mặt mình nữa. +

Anh đứng bật dậy ngay lập tức, động tác quá đột ngột nên suýt chút nữa thì đập vào cằm Tề Diễn Trạch. +

“Đã mười một giờ, tôi buồn ngủ rồi. Tôi thấy dạ dày của cậu cũng không còn vấn đề gì nữa đâu, xin thứ cho không thể tiếp được.” +

Tề Diễn Trạch sờ cằm, không tiếp tục trêu chọc Tạ Thành Vẫn nữa. Nhưng trước khi đóng cửa lại, cậu ta tràn đầy hứng thú nhìn xuống đường nét mờ ảo của một bộ phận nào đó dưới lớp áo choàng tắm của anh. +

“Trùng số hay không không quan trọng, cách làm thì có nhiều lắm.” +

“Em ở ngay phòng đối diện, luật sư Tạ nghĩ thông suốt rồi thì có thể đến tìm em bất cứ lúc nào…” +

Chàng trai liếm môi một cái, bàn tay nắm lại thành hình tròn, trong mắt chứa đầy ý vị sâu xa. +

Tạ Thành Vẫn hít sâu một hơi, kéo chặt áo choàng tắm lại rồi không chút lưu tình đóng sầm cửa. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)