Skip to main content

Chương 9: Chỗ này khó chịu lắm

dathaiPiter

Buổi tối ăn lẩu ngồi kín mấy bàn liền, khói bay lên mù mịt, ai cũng uống chút rượu, hút vài điếu thuốc. Chỉ có Tề Diễn Trạch nói mình không uống rượu, không biết hút thuốc. Mọi người thấy cậu ta là thực tập sinh duy nhất ở đây thì không ép thêm, chỉ bảo uống tượng trưng hai ngụm. +

Ngược lại, mấy chị hơi lớn tuổi bên kiểm toán với ngân hàng đầu tư lại rất thích nói chuyện với cậu ta. Bàn ăn ồn ào là thế, Tề Diễn Trạch vẫn mỉm cười đáp lời từng người, khiến một đám người ai nấy đều gắng sức đào góc tường, hỏi tại sao cậu ta lại đi học cái ngành luật chết tiệt này. +

Hết một bữa lẩu mà gần như cậu ta chẳng ăn được bao nhiêu, toàn bận ứng phó với người khác. Hơn nữa, lẩu chính tông ở thành phố C đúng là quá cay, ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với món Xuyên cậu ta ăn ở thành phố A lúc trưa. Vị cay nồng và cồn trộn lẫn khiến cho dạ dày cậu ta trở nên khó chịu. Vốn dĩ cậu ta đã có bệnh dạ dày sẵn, mấy năm nay bị hành hạ càng khiến dạ dày yếu ớt hơn. +

Trên đường về khách sạn, cậu ta còn giúp dìu mấy người say bí tỉ bên công ty chứng khoán. Đa số đàn ông đều hơi béo, cả người toàn là mùi thuốc lá, mùi rượu trộn lẫn với mùi mồ hôi của cơ thể, xông đến mức khiến cậu ta phát nôn, nhăn mặt vì ghê tởm. Có cơn dạ dày và buồn nôn hành hạ, trán cậu ta toát mồ hôi lạnh liên tục. Nhưng trước khi đóng cửa phòng lại, lúc đối phương líu lưỡi nói cảm ơn, trên mặt cậu chàng vẫn chỉ là một nụ cười như không có chuyện gì. +

“Vất vả cho cậu rồi, thực tập sinh.” +

“Không sao đâu ạ, anh nghỉ sớm đi.” +

Vừa quay lưng về phòng, cậu ta liền cởi phắt quần áo đang mặc trên người, ghét bỏ ném chúng vào giỏ đồ bẩn rồi chống tay trước bồn rửa mặt, thông qua ánh đèn trần chói mắt mà nhìn gương mặt tái nhợt vì đau của mình trong gương. +

———– +

Khi tắm xong đã hơn mười giờ tối, Tề Diễn Trạch cởi chiếc sơ mi mặc lúc đi làm, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ trắng rồi xuống lầu. Ngay dưới khách sạn có một cửa hàng tiện lợi mở cửa hai mươi bốn giờ, cậu ta vào mua một lon cháo gạo đóng hộp, lúc thanh toán ở quầy tiện thể nhờ nhân viên hâm nóng giúp. +

Tháng chín ở thành phố A xem như đã vào đầu thu, về đêm gió rất lớn, đa số mọi người xung quanh đều mặc áo khoác khá dày. Chỉ có cậu ta vẫn mặc áo ba lỗ, để lộ đường nét cơ bắp gọn gàng, người đi qua đi lại trên đường thỉnh thoảng còn ngoái đầu lại nhìn. +

Tề Diễn Trạch không thấy lanh. Cái nóng ở quán lẩu, và cả cảm giác dính nhớp khi tiếp xúc với đống mỡ ban nãy khiến cậu ta dù đã tắm một lúc lâu vẫn không thể quên được cảm giác đó. Cậu ta đứng ngay trước cửa, uống hết lon cháo chỉ trong vài ngụm rồi ném vào thùng rác. Dạ dày đã ấm hơn được đôi chút, nhưng cơn đau vẫn không suy giảm bao nhiêu. Rồi cậu ta tựa vào bồn hoa, nhìn về phương xa mà hút thuốc, không biết đang nghĩ gì. +

Giữa chừng Lâm Tử Phàm có gọi video cho cậu ta, khoe bọn họ đang ăn chơi đú đởn trong club, lần này có cả Thái tử gia họ Lư của một tập đoàn nào đấy đi cùng. Một đám cậu ấm hỏi tại sao cậu ta lại nghĩ quẩn mà đi thực tập. Tề Diễn Trạch nhìn cảnh ánh đèn lấp lóe, rượu chè xa hoa trong video call mà không nói gì, chỉ có Lâm Tử Phàm đột nhiên chửi thề một tiếng. +

“Ôi đm, mày chưa ăn gì đúng không?” +

“Có ăn một chút.” +

“Tao thấy môi mày trắng bệch cả ra rồi, lại đau dạ dày chứ gì?” Lâm Tử Phàm nhíu mày, một lúc sau mới thở dài: “Mẹ kiếp, đúng là biết tự hành hạ bản thân.” +

“Giọng điệu thế này, nghe cứ như mày là người yêu của tao ấy.” +

“Cút mẹ đi, đừng làm tao mắc ói. Mày cắt cái thứ bên dưới của mày đi, rồi tao sẽ cân nhắc.” +

Lâm Tử Phàm chưa cãi nhau với cậu ta được bao lâu thì đã có một cô gái từ đằng sau bước đến, vừa ôm vừa gọi hắn. Thấy em gái mềm mại thơm tho, hắn lập tức bỏ mặc anh em. Tề Diễn Trạch quen rồi. Cậu ta không cảm xúc tắt cuộc gọi video, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, thất thần nhìn màn đêm đen. +

“Cậu không lạnh sao?” Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên giọng nam trầm khàn. +

Cậu ta quay đầu nhìn lại, không biết Tạ Thành Vẫn đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Mặt anh đỏ lên vì rượu, rõ là đã uống không ít, nhưng trông vẫn rất phong độ. Phía xa có một chiếc xe thương vụ màu đen vừa rời đi, chắc là chiếc đã đưa Tạ Thành Vẫn về. +

“Luật sư Tạ xong việc rồi ạ?” +

“Tối nay ăn uống thế nào?” +

“Cũng không tệ lắm.” Tề Diễn Trạch nói dối mà mặt không đổi sắc. Cậu ta đứng dậy: “Luật sư Tạ uống nhiều quá rồi.” +

“Thật ra cũng bình thường, tôi chỉ dễ đỏ mặt thôi, có thể lấy đó làm cớ, nói là đã uống nhiều để né rượu.” Tạ Thành Vẫn nói vậy, nhưng đầu vẫn hơi choáng. Khách hàng lần này có vốn của nhà nước, thế nên không thể tránh được việc xã giao trên bàn rượu. +

“Vậy ta cùng lên phòng đi, phòng của luật sư Tạ ở đối diện phòng em.” Tề Diễn Trạch dập tắt điếu thuốc. +

“Được.” +

Tạ Thành Vẫn gật đầu. Tề Diễn Trạch đi bên cạnh anh. Dưới ánh đèn đường yếu ớt, anh chỉ thấy được góc nghiêng sắc sảo, vóc người cao ráo của cậu ta ẩn trong bóng tối. +

Lúc xe vừa đến, anh đã thấy bóng lưng ngồi một mình cạnh bồn hoa của cậu ta, trên người chỉ có một cái áo ba lỗ trắng. Khoảng cách xa cộng thêm ánh sáng yếu khiến anh không thể nhìn rõ ràng, song vẫn có thể phác họa được thân hình khỏe đẹp, cân đối đó. Thế nhưng anh lại không có tâm trạng để thưởng thức. Vì trong màn đêm, trông bóng lưng ấy quá đỗi cô đơn, hoàn toàn không giống với con người trước đây anh từng tiếp xúc. +

Dù cậu chàng vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì, Tạ Thành Vẫn vẫn nhạy cảm nhận ra đôi lúc cậu ta hơi nhíu mày. Sống trong các cuộc xã giao quá lâu, anh đa quen với việc quan sát từng biểu cảm nhỏ của người khác. +

Con đường này không dài, Tề Diễn Trạch đang định lấy lại tinh thần để trêu chọc ánh nhìn quá rõ ràng của Tạ Thành Vẫn thì một chiếc áo khoác đột nhiên được choàng lên vai cậu ta. Mùi rượu nhàn nhạt hòa với hương gỗ trầm, khác biệt rõ ràng so với mùi trên người đám đàn ông béo ban nãy, mang đến cho người ta cảm giác an tâm chưa từng có. Ngay cả dạ dày đang co thắt vì đau dường như cũng vì hơi ấm bất ngờ này mà trở nên dịu lại. +

“Tôi thấy có vẻ cậu không được khỏe, lạnh quá à?” Tạ Thành Vẫn hơi lo lắng. Anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng cậu ta mặc ít quá nên thấy khó chịu. +

“Luật sư Tạ…” Tề Diễn Trạch quay đầu, rõ là dạ dày đang rất đau nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười trêu chọc: “Em đang theo đuổi anh đấy. Anh làm vậy sẽ khiến em hiểu lầm.” +

Tạ Thành Vẫn ngẩn ra, hoàn toàn không nhớ đến chuyện này. Trong lúc nhất thời, anh thấy hơi cạn lời, sau đó thì cười lắc đầu: “Tôi chỉ không muốn mai sẽ có một nhân viên bị cảm thôi.” +

“Hóa ra luật sư Tạ chỉ quan tâm đến mỗi nhân viên một cách bình đẳng, là em nghĩ nhiều rồi.” +

——————- +

Lúc lên thang máy, Tề Diễn Trạch đột nhiên trở nên rất im lặng. Vì cậu chàng đứng chéo phía sau mình nên Tạ Thành Vẫn cũng không chú ý đến vẻ mặt của cậu ta. Đợi thang máy mở cửa, khi anh quay người lại mới thấy Tề Diễn Trạch mở mắt bước nhanh ra ngoài, anh còn tưởng giờ cậu chàng đã buồn ngủ rồi. +

“Em có chút không nỡ trả lại áo của luật sư Tạ.” +

Tạ Thành Vẫn đã quen với việc Tề Diễn Trạch nói năng linh tinh: “Cậu có thể mua một cái giống hệt.” +

“Nhưng trên đó có mùi của luật sư Tạ không?” +

“Tôi có thể nói cho cậu biết mình dùng nhãn hiệu nước hoa nào.” +

Tên đàn ông khó chơi. Tề Diễn Trạch khẽ cười: “Xem ra tim của luật sư Tạ làm bằng đá rồi, không cạy nổi.” +

Tạ Thành Vẫn từ chối cho ý kiến, xoay người quẹt thẻ phòng. Trước khi cửa đóng lại, anh nhìn Tề Diễn Trạch lần cuối, gương mặt có phần tái nhợt của đối phương khiến anh thoáng hoảng hốt, như thể vừa nhìn thấy chính mình của những năm mới ra trường đi làm. Không giống thời du học còn có bạn bè bên cạnh, lúc ở Hồng Kông, nếu bị ốm hay thấy khó chịu thì anh vẫn chỉ có một mình, không có ai để dựa vào. Anh không kìm được mà hạ giọng xuống. +

“Ngủ ngon nhé. Nhớ nấu một ấm nước nóng cho mình, phải tắm nước nóng. Nếu thật sự thấy khó chịu quá thì có thể gõ cửa phòng tôi.” +

Tề Diễn Trạch đã sớm nghe các đồng nghiệp khác nói Tạ Thành Vẫn làm người dịu dạng trầm ổn thế nào, biết chăm sóc cấp dưới ra sao. Dường như ai nấy đều đánh giá anh rất cao. Giờ cậu ta cũng không thể không thừa nhận tại sao lại có nhiều người sa vào đến vậy. Tiếc thay, mình sẽ không trở thành một trong những người đó. +

“Ngủ ngon, luật sư Tạ.” +

Sau khi Tạ Thành Vẫn đóng cửa lại thì nhanh chóng đi tắm cho sạch sẽ. Tối nay anh uống hơi nhiều rượu trắng, đầu óc thấy hơi nặng nề, nhưng vẫn còn chút tỉnh táo. +

Đợi anh tắm xong, mặc áo choàng tắm rộng rãi chuẩn bị đi tìm quần áo mới để thay thì mới phát hiện không thấy túi laptop để trên vali đâu. Anh tìm khắp trong phòng cũng không thấy. Trong máy tính có thông tin khách hàng của nhiều dự án khác nhau, hầu hết các tài liệu công việc đều ở trong đó. Tạ Thành Vẫn nhíu mày xem thời gian trên điện thoại, muốn gọi cho đối phương nhưng lại sợ người nọ đã ngủ rồi, thái dương anh bắt đầu giật liên hồi. +

Đúng lúc anh còn đang do dự chuẩn bị gửi tin nhắn cho đối phương thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Khi mở cửa, anh thấy Tề Diễn Trạch đang xách túi laptop của mình đứng ở cửa. Tuy trông thân hình cậu ta cường tráng mạnh mẽ, nhưng lại xen lẫn chút yếu ớt bệnh tật ở đâu đó. +

Dưới ánh đèn sáng trong của khách sạn, giờ anh mới để ý thấy vai của Tề Diễn Trạch như được xăm hình gì lên, song đã bị lớp áo ba lỗ che khuất, lúc ẩn lúc hiện, không thể nhìn rõ hình xăm đó là gì. +

“Luật sư Tạ, hôm nay cái anh kia đưa túi laptop của anh cho em, bảo em giữ giúp anh. Em nhét vào vali rồi khóa lại nên khi nãy mới nhớ ra.” +

Tuy Tề Diễn Trạch nói vậy, nhưng ánh mắt lại theo giọt nước trên rãnh ngực của Tạ Thành Vẫn mà dần di chuyển xuống dưới. Ánh nhìn có phần mập mờ khó nói, khiến sau khi Tạ Thành Vẫn nhận ra thì kéo cổ áo choàng lại một cách mất tự nhiên, trực tiếp che kín phần cơ ngực. +

“Được, cảm ơn cậu. Vừa nãy tôi còn tưởng là bị mất rồi.” Tim Tạ Thành Vẫn nhanh chóng lắng lại. Sau khi nhận túi laptop thì thuận tiện quan tâm một câu: “Giờ cậu thấy đỡ hơn chút nào chưa?” +

“… Vẫn thấy hơi đau.” +

Tạ Thành Vẫn khẽ khựng lại, cảm thấy câu trả lời của cậu ta cho lời hỏi thăm khách sáo này của mình không hề giống như tưởng tưởng: “Vậy cậu có cần uống thuốc không? Bình thường đi đâu tôi cũng mang theo ít thuốc cảm để phòng hờ.” +

“Luật sư Tạ, em không bị cảm đâu.” +

“Vậy cậu thấy khó chịu ở đâu?” +

“Chỗ này.” +

Tạ Thành Vẫn nhìn theo động tác tay của đối phương, vẫn không hiểu rốt cuộc là chỗ nào khó chịu. Anh lấy tay chạm nhẹ vào bụng Tề Diễn Trạch: “Đây à?” +

“Không phải.” +

Đối phương vừa dứt lời, tay anh đã bị một bàn tay to rộng phủ lấy, năm ngón tay cậu chàng đan vào năm ngón tay anh. Theo nhiệt độ ấm áp nơi lòng bàn tay, tay anh dần di chuyển lên trên, rồi dừng lại ở bộ phận nằm giữa cơ ngực và cơ bụng, có lẽ là vị trí của dạ dày. +

Rõ ràng chỉ cần nói một câu là giải quyết được vấn đề, nhưng vì khoảng cách ám muội kéo dài cùng động tác chậm chạp, thậm chí lòng bàn tay của Tạ Thành Vẫn còn có thể cảm nhận rõ những đường nét cơ bắp khiến người ta liên tưởng miên man dưới lớp áo ba lỗ của thanh niên. Anh vừa tắm xong nên tay vẫn còn dính nước, chiếc áo ba lỗ mỏng kia gần như bị thấm ướt. Dưới dấu tay có phần buồn cười ấy lại hiện lên những mảng cơ ngực rõ ràng. +

Hầu kết Tạ Thành Vẫn cuộn lên một cái. Thanh niên lại đột nhiên đến gần, hơi thở phả lên vành tai anh. Rồi anh nghe đối phương ung dung mở miệng. +

“Chỗ này khó chịu lắm, luật sư Tạ.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)