Skip to main content

CHƯƠNG 10: QUẢ TÁO THỐI

dathaiPiter

Trong khu vực thẩm vấn âm u, Sĩ quan Mạnh vừa nhìn thấy bóng dáng cao ráo của Ứng Vũ Sinh thì đôi mắt tức khắc sáng lên, lập tức rảo bước đón tiếp: “Giáo sư Ứng, cậu đến rồi.” +

Ứng Vũ Sinh khoác trên mình chiếc áo măng tô màu kaki, phong thái lịch lãm, nho nhã, khách khí bắt tay với Sĩ quan Mạnh: “Đội trưởng Mạnh, đã lâu không gặp, tình hình thế nào rồi?” +

Mạnh Chiêu năm nay đã ngoài ba mươi mốt ba mươi hai, nhưng gương mặt lại quá trẻ trung, trông chẳng khác nào một anh chàng đẹp trai chỉ mới ngoài đôi mươi. +

“Vụ đại án bao nhiêu năm nay mới có một lần, giết bốn người không phân biệt đối tượng, lại còn vào đúng cái thời điểm nhạy cảm thế này nữa chứ.” Mạnh Chiêu chỉ nói đến mức vừa đủ, Ứng Vũ Sinh cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu rõ, “Cả đội đã thức trắng ròng rã suốt một tuần trời, nhưng sống chết thế nào cũng không cạy nổi miệng gã. Gã không nhận tội thì cũng chẳng sao, chúng tôi có đầy đủ bằng chứng đanh thép, nhưng ngặt nỗi là… vẫn chưa tìm thấy hung khí.” +

“Được rồi, tôi cũng chỉ có thể bảo là thử xem sao thôi nhé.” +

“Cậu khiêm tốn quá rồi, Giáo sư Ứng.” Mạnh Chiêu lên tiếng tâng bốc, “Nếu như không nhờ có bản phác họa chân dung tâm lý tội phạm mà cậu cung cấp, thì đến giờ chúng tôi vẫn còn đang như mò kim đáy bể, tìm người trong đại dương bao la ấy chứ.” +

Ứng Vũ Sinh chỉ mỉm cười không đáp, dời cuộc trò chuyện sang hướng khác: “Thuốc tôi đưa, các anh đã cho gã uống chưa?” +

“Uống rồi, chúng tôi trộn vào trong cơm cho gã ăn.” +

“Ba tiếng đồng hồ, chắc cũng tầm đến lúc phát huy tác dụng rồi.” Ứng Vũ Sinh nhìn xuống đồng hồ đeo tay. +

“Giáo sư Ứng.” Mạnh Chiêu có chút ngập ngừng hỏi, “Tuy là đã cho nghi phạm uống rồi, nhưng loại thuốc này của cậu rốt cuộc là…” +

“Không có gì đâu, sẽ không để lại tác dụng phụ hay di chứng gì cả.” Ứng Vũ Sinh mỉm cười giải thích, “Đây là loại thuốc mới do chúng tôi hợp tác nghiên cứu và phát triển, có thể tạm thời ức chế dây thần kinh vùng thùy trán, hỗ trợ rất tốt cho quá trình thôi miên tiếp theo của tôi. Khi làm trị liệu tâm lý, thỉnh thoảng tôi cũng pha một ít vào nước cho người bệnh uống. Tôi biết điều này không đúng quy định lắm, thế nhưng, thời kỳ thế này…” +

“Thì phải dùng biện pháp đặc biệt.” Mạnh Chiêu tiếp lời cho vế sau, ánh mắt cũng trở nên kiên định hơn hẳn, “Vậy thì trăm sự nhờ giáo sư, chúng ta vào trong thôi.” +

Ngay vào khoảnh khắc bước chân vào phòng thẩm vấn, Ứng Vũ Sinh đột nhiên thay đổi hoàn toàn dáng vẻ ôn hòa, nho nhã thường ngày của mình. +

Hắn sải vài bước dài đi tới, thẳng tay ném mình một cách thô bạo vào chiếc ghế văn phòng, sau đó lộ ra sắc mặt cực kỳ khó coi, đá mạnh một phát vào chân bàn: “Loại tép riu thế này mà cũng phải gọi tôi qua đây sao, bên Cảnh sát các anh tự mình không xử lý nổi à?” +

Hắn vờ như khinh miệt ngước mắt nhìn sang, quả nhiên phát hiện tên nghi phạm đang dán chặt ánh mắt chết chóc vào mình. +

Tên nghi phạm này khác xa so với tưởng tượng, vóc dáng gầy gò nhỏ thó, tấm lưng khom xuống, trông chỉ tầm ngoài hai mươi tuổi. Gã giống hệt kiểu học sinh lập dị, cô độc có thể bắt gặp ở bất cứ góc nào trong sân trường, hoàn toàn không có dáng dấp gì của một kẻ mà trên tay đã vấy máu bốn mạng người. +

Vào giây phút nghe thấy hai chữ “tép riu” thốt ra, tên nghi phạm không nói lời nào, nhưng cánh mũi gã lại phập phồng kịch liệt hai cái. +

Mạnh Chiêu là người lanh lẹ, lại từng hợp tác với Ứng Vũ Sinh rất nhiều lần. Tuy không rõ hôm nay giáo sư này đang giở trò gì, nhưng y cũng lập tức phối hợp diễn cùng hắn: “Đúng là tép riu thật, nhưng cứ tiêu tốn nhiều ngày thế này thì lỡ dở hết việc, nên chúng tôi muốn giải quyết nhanh cho xong.” +

“Đội trưởng Mạnh, anh cũng từng tiếp nhận không ít vụ án mạng rồi, lần này so với những lần trước cũng chẳng có gì khác biệt, chẳng qua là chết nhiều hơn vài người mà thôi.” Ứng Vũ Sinh tùy ý cầm một cây bút bi trên bàn lên, lười biếng xoay xoay giữa các kẽ ngón tay, “Một lũ lợn bị cảm xúc nhất thời che mờ lý trí, không kiểm soát nổi đại não, đến khi định thần lại thì đã giết người, thùy trán mất chức năng mà thôi.” +

“Chẳng có gì khác biệt?” Đột nhiên, gã thanh niên bật ra một tiếng cười âm hiểm, thốt ra câu nói đầu tiên kể từ khi bước vào phòng thẩm vấn. +

“Cả đời các người chắc chưa từng thấy vụ án nào lớn thế này đúng không? Chẳng phải đang chờ dựa vào tôi để thăng chức tăng lương sao?” +

“Tôi đã bảo rồi, không có gì khác biệt tức là không có gì khác biệt.” Ứng Vũ Sinh lật mở tập hồ sơ trước mặt ra, người hơi rướn về phía trước, tùy tiện đánh giá gã từ trên xuống dưới một lượt: “Để tôi xem xem nào…” +

“Lý Thái, 25 tuổi, trình độ học vấn: Tiểu học.” +

Nghi phạm nhíu chặt đôi lông mày. +

“Bố mẹ quanh năm đi làm thuê xa nhà, từ nhỏ sống cùng ông ngoại. Ông ngoại của cậu nói lãng mắt mờ, cái cảm giác dù làm bất cứ chuyện gì cũng đều bị ngó lơ, chắc là chẳng dễ chịu chút nào đâu nhỉ?” +

“……” +

“Vết sẹo trên mặt này cũng có thâm niên kha khá rồi nhỉ, nhìn không giống bị vấp té, mà giống bị hung khí cùn đánh vào hơn. Theo kết quả điều tra, cậu không hề bị bạo lực học đường, vậy là do ông ngoại để lại sao? Cái cảm giác dù có gào thét, khóc lóc thế nào đi nữa thì ông ngoại cũng không nghe thấy, chắc cậu chẳng xa lạ gì. Cho nên khi ngược đãi và sát hại họ, cậu lại bịt miệng các nạn nhân lại, có lẽ là muốn bọn họ cũng phải nếm trải cảm giác giống hệt mình.” +

“……” +

“Người sống sót duy nhất kia là một công nhân mỏ than ở làng bên cạnh. Phải chăng mùi vị trên người ông ta đã làm cậu gợi nhớ đến người bố cũng làm công nhân mỏ than của mình? Một mặt thì muốn thu hút sự chú ý của người khác, mặt khác khi làm chuyện xấu thì lại muốn né tránh bố mẹ, mô-típ cũ rích đến mức làm người ta buồn ngủ.” +

Tên nghi phạm đột ngột cắt ngang lời Ứng Vũ Sinh, gã cố gồng mình tỏ ra bình tĩnh, nhưng các cơ trên mặt đã bắt đầu co giật một cách vô thức: “Hơ, giỏi giang thế cơ à, vậy sao không đoán thử xem con dao đang ở đâu đi?” +

Mạnh Chiêu kinh ngạc phát hiện ra, tên nghi phạm đã hoàn toàn thoát ly khỏi trạng thái phong tỏa cảm xúc trước đó. Ban đầu, gã giống như đang tự bọc mình trong một lớp vỏ bọc cao su, tách biệt ý thức của bản thân để đứng ngoài cuộc, chính vì thế mà dù có đối mặt với bất kỳ hình thức tra hỏi nào cũng đều trơ trơ không chút lay động. +

Nhưng hiện tại, cảm xúc của gã đã bị phóng đại lên gấp nhiều lần, để lộ ra sơ hở đầy rẫy. +

“Tôi còn chưa từng nhắc tới đó là một con dao, sao cậu lại biết được?” +

“!!!” +

Ngón trỏ của Ứng Vũ Sinh gõ nhịp một cách có quy luật lên mặt bàn, giống như một con lắc đồng hồ, từng nhịp, từng nhịp một: “Vị trí của hung khí tất nhiên là có thể đoán được, về khoản này tôi có kinh nghiệm lắm.” +

“Cậu đã né được các camera giám sát, nhưng trên các tuyến đường lớn lại không phát hiện ra hành tung của cậu, chứng tỏ cậu không thể đi quá xa. Các ao hồ và sông ngòi không nghi ngờ gì chính là những mục tiêu lý tưởng nhất…” +

Khóe miệng của tên nghi phạm khẽ run lên. +

“Dĩ nhiên, nếu chỉ có thế thì lại thiếu tính sáng tạo quá.” Ứng Vũ Sinh thay đổi hướng suy nghĩ, trong suốt quá trình đó, đôi mắt hắn vẫn luôn ghim chặt vào những biểu cảm vi mô trên gương mặt nghi phạm, “Có lẽ là đã chôn ở một nơi nào đó rồi.” +

Hàng lông mày của tên nghi phạm nhướng lên một biên độ cực kỳ khó nhận biết, hắn lập tức hiểu ra lần này mình đã đoán trúng. +

“Là ruộng lúa mạch… bên bờ hồ chứa nước… hay là, ngọn núi phía sau nhà?” +

Lời còn chưa dứt, Ứng Vũ Sinh đột nhiên vỗ vỗ vai Mạnh Chiêu, đứng dậy rảo bước đi ra ngoài cửa: “Biết rồi, đi thôi.” +

“Biết cái gì cơ?” Mạnh Chiêu nghệt mặt ra hoang mang. +

Ứng Vũ Sinh không quay đầu lại, chỉ có giọng nói mang theo ý cười truyền vọng vào bên trong: “Ở bên bờ hồ chứa nước.” +

Vài tiếng đồng hồ sau, một chiếc rìu và mấy con dao lọc xương đã được khai quật lên từ bờ đê gần hồ chứa nước. +

Mạnh Chiêu trút được một gánh nặng lớn trong lòng. Sau khi cúp điện thoại của đội khai quật, y phấn khích dáo dác tìm kiếm bóng dáng của Ứng Vũ Sinh khắp nơi. Cuối cùng, y tìm thấy Ứng Vũ Sinh đang đứng ngoài cổng cục cảnh sát để hít thở bầu không khí trong lành, hắn đang ngửa đầu nhìn lên bầu trời xám xịt trầm ngâm ngơ ngác. +

Mạnh Chiêu lập tức bước tới, vỗ vỗ vai đối phương rồi đưa qua một điếu thuốc: “Tìm thấy rồi, phen này gã có mọc cánh cũng không trốn thoát được.” +

“Tôi không hút.” Ứng Vũ Sinh nói đùa, “Tìm thấy là tốt rồi, chúc mừng Đội trưởng Mạnh, à không, chắc sắp tới phải gọi là Cục trưởng Mạnh rồi đây.” +

“Cậu đừng có trêu tôi, tất cả đều là công lao của cậu cả đấy.” Mạnh Chiêu dáo dác nhìn quanh quất, rồi mới hạ thấp giọng nói: “Này, sau khi vụ án này kết thúc, ước chừng phía trên tỉnh sẽ cử phóng viên xuống phỏng vấn, đến lúc đó hai chúng ta cùng…” +

Thế nhưng Ứng Vũ Sinh lại lắc đầu, cắt ngang lời y: “Tôi thì thôi vậy, tôi cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì để mà được tuyên dương ca tụng, cứ để dành cơ hội này cho những chiến sĩ chính nghĩa như Đội trưởng Mạnh đi.” +

“Cậu mà còn không tính là người tốt thì thế nào mới là người tốt chứ.” Mạnh Chiêu rít một hơi thuốc, nhỏ giọng lầm bầm, “Việc nặng việc cực cậu gánh hết, vinh quang lại để một mình tôi ôm trọn, tôi cũng thấy ngại lắm. Có chuyện gì tôi giúp được cho cậu không?” +

Ứng Vũ Sinh chờ đợi chính là câu nói này của y, thế nhưng bề ngoài vẫn không đổi sắc, chỉ làm như vô tình hờ hững nói: “Ừm, tôi quả thật có một chuyện này muốn nhờ Đội trưởng Mạnh giúp một tay. Từ Nam Tiêu, anh có biết người này không?” +

“Từ Nam Tiêu?” Mạnh Chiêu ngẩn người ra một chốc, rồi sau đó bật cười bất lực, “Tôi đúng là có biết thật, sao cậu lại…” +

“Cậu ta và sinh viên của tôi qua lại rất mật thiết, điều này khiến tôi có chút bận tâm.” +

“Không hổ danh là Giáo sư Ứng, đến cả sinh viên mà cũng quan tâm sát sao như vậy, quá mức trách nhiệm rồi.” Mạnh Chiêu dùng giọng điệu đầy vẻ sùng kính khen ngợi. +

“Vụ án của Từ Nam Tiêu năm đó là do anh tự tay tiếp nhận đúng không, có thể nói chi tiết cho tôi nghe một chút được không?” +

“Cậu đang muốn nói tới vụ án nào?” +

“Hửm?” +

“Tôi với nó quả thực là ‘thâm giao’ luôn rồi đấy. Từ năm tên nhóc đó mười sáu tuổi cho đến nay, nhỏ thì có đánh nhau ẩu đả, tranh chấp tình cảm, lớn thì có ngộ sát vô ý làm chết người, hầu như tất cả các vụ án của nó đều do một tay tôi xử lý. Đã khuyên răn biết bao nhiêu lần rồi? Mà nào có chịu sửa đổi đâu.” +

Nói đến đây, Mạnh Chiêu lại muốn thở dài. Y rít mạnh một hơi thuốc, gương mặt lộ ra vẻ thương cảm, xót xa: “Nhưng mà nếu cậu biết được cái gia cảnh của nó… thì cậu cũng sẽ thấy tính khí của Nam Tiêu như vậy là chuyện có thể cảm thông được. Nếu như tôi biết nó sớm hơn vài năm… biết đâu đã có thể thay đổi được nó rồi.” +

“Ồ? Đội trưởng Mạnh tự tin rằng mình có thể cảm hóa được cậu ta sao?” Ứng Vũ Sinh nở một nụ cười đầy ẩn ý. +

“Tất nhiên rồi, con người ai mà chẳng có thể được cảm hóa chứ, nếu không thì ngành giáo dục sinh ra để làm cái gì? Bản chất của Nam Tiêu không hề xấu, nếu như tôi có thể tiếp cận nó sớm hơn một chút, quan tâm nó nhiều hơn một chút, nó đã không trở thành cái dạng như bây giờ.” +

“Đội trưởng Mạnh quả không hổ danh là một cảnh sát tốt.” Ứng Vũ Sinh thản nhiên mỉm cười nói. +

Thế nhưng trong lòng hắn lại nghĩ: Một thứ chủ nghĩa lý tưởng đến mức nực cười. +

“Nhưng tôi khó mà đồng tình với lời của anh được.” Ứng Vũ Sinh lặng lẽ nhìn y, ánh mắt sâu thẳm, “Không phải bất kỳ ai cũng có thể được cảm hóa đâu, trên đời này luôn tồn tại những quả táo đã thối rữa tận bên trong lõi.” +

Đối với loại người như vậy, thuần hóa và thao túng mới là lời giải duy nhất. +

Từ Nam Tiêu sưng sưng sỉa sỉa, mang bộ mặt thối hoắc ngồi trên ghế phụ lái của Ứng Vũ Sinh. +

Ứng Vũ Sinh vừa lái xe vừa mỉm cười thương lượng: “Nể tình tôi đã cất công chở cậu đi làm thế này, cậu có thể bớt hằn học xù lông với tôi được không?” +

“Tôi xù cái con mẹ anh, đã bảo là không cần tiễn rồi.” Từ Nam Tiêu cộc cằn gắt gỏng. +

“Cậu đến chỗ tôi làm trị liệu xong, vừa vặn lịch trình tiếp theo của tôi cũng chẳng có việc gì, tôi không muốn cậu phải phơi mình ngoài nắng gắt thì có gì là sai sao?” Ứng Vũ Sinh tỏ ra vô cùng tủi thân. +

“……” +

Sau khi cả hai im lặng một lát, Ứng Vũ Sinh lại sáp qua, ướm lời hỏi: “Tôi có thể đến nơi cậu làm việc tham quan một chút không?” +

Xem, lại xem nữa rồi đấy. Gân xanh nơi thái dương của Từ Nam Tiêu giật lên bần bật. +

Chính vì thế nên anh mới không muốn để Ứng Vũ Sinh đưa đón. Tại sao cái tên này lúc nào cũng tự ý xâm nhập vào cuộc sống của anh một cách vô tội vạ như vậy? WeChat cũng đã kết bạn rồi, địa chỉ nhà cũng đã biết, bây giờ ngay cả nơi làm việc mà hắn cũng muốn tới xem… Vậy thì bước tiếp theo sẽ là cái gì nữa đây? +

Thế nhưng Từ Nam Tiêu vẫn còn cần phải lợi dụng đối phương, cho nên anh chỉ đành bấm bụng nhẫn nhịn, không thể trở mặt ngay được. +

“Một cái câu lạc bộ boxing thì có gì mà xem, toàn một lũ đàn ông hôi hám.” +

Ứng Vũ Sinh đánh một vòng vô lăng: “Tôi khá là thích boxing đấy chứ, trận tranh đai vô địch Vua quyền anh hàng năm tôi đều xem cả.” +

Toàn thân Từ Nam Tiêu lập tức chấn động, anh ngoảnh phắt đầu lại nhìn trừng trừng vào hắn: “Anh…” +

Anh vốn định hỏi, Các trận đấu của tôi anh cũng từng xem rồi sao? Thế nhưng nếu Ứng Vũ Sinh trả lời là “Đúng vậy”, thì chắc chắn họ sẽ không tránh khỏi việc phải khơi lại và bàn luận về những chuyện năm xưa. Mà về điều đó, Từ Nam Tiêu một chữ cũng chẳng muốn hoài niệm hay nhắc tới. +

Thế là những lời chưa kịp thốt ra đành phải nuốt ngược vào trong bụng, Từ Nam Tiêu từ bỏ việc phản kháng, sa sút tinh thần nói: “Đến nơi tôi làm việc thì được, nhưng đừng có bắt chuyện lung tung với đồng nghiệp của tôi.” +

Ứng Vũ Sinh cong cong khóe mắt gật đầu: “Hi hi, được thôi.” +

Khí chất của Ứng Vũ Sinh vô cùng ôn hòa nhã nhặn, cảm giác tinh anh và tri thức toát ra từ khắp người hắn phả ngay vào mặt người đối diện, hoàn toàn không giống kiểu người mà Từ Nam Tiêu sẽ quen biết. +

Các huấn luyện viên và học viên khác không khỏi tò mò, đều kéo đến dò hỏi xem mối quan hệ giữa hai người là gì. +

Từ Nam Tiêu thuận miệng đáp: “Học viên tiềm năng, muốn đến chỗ chúng ta tham quan một chút.” +

Từ Nam Tiêu nói một cách đầy đàng hoàng và thẳng thắn, Ứng Vũ Sinh cũng chẳng hề bận lòng, hào phóng thừa nhận luôn cái danh phận này. Hắn vui vẻ chào hỏi mọi người, thu về không ít thiện cảm. +

Dẫu vậy, Từ Nam Tiêu vẫn làm tròn trách nhiệm, dẫn Ứng Vũ Sinh đi tham quan một vòng câu lạc bộ. +

“Đây là nhà ăn, tay nghề của đầu bếp ở đây cũng được lắm.” +

“Khu vực tập luyện, mỗi ngày bắt đầu từ lúc tám giờ.” +

“Ký túc xá của huấn luyện viên, nhưng tôi không ở đây.” +

“Văn phòng của ông chủ, hầu như lúc nào cũng chẳng thấy người đâu.” +

…… +

Ứng Vũ Sinh tò mò hỏi đông hỏi tây đủ điều, Từ Nam Tiêu tuy rằng sắc mặt không được tốt cho lắm, nhưng nhìn chung vẫn nghiêm túc giải đáp cho hắn từng chút một. +

Ngay khi hai người đang đứng sóng vai nhau nhìn các học viên làm động tác khởi động, cánh cửa của câu lạc bộ đột nhiên bị người ta dùng lực đá phăng ra. Một lão đàn ông gào toáng lên, khản cả giọng: “Từ Nam Tiêu! Từ Nam Tiêu đâu rồi?! Mau cút ra đây cho tao!!” +

Trong nháy mắt, lão đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của tất cả mọi người có mặt tại đó. +

Bản mặt này, ngoài lão Lưu ra thì còn có thể là ai vào đây nữa? +

Từ Nam Tiêu cắn chặt răng, lập tức di chuyển thân mình chắn ngay trước tầm mắt đang dò xét của Ứng Vũ Sinh, hạ thấp giọng ra lệnh: “Không liên quan gì đến anh đâu, đứng ở bên cạnh đợi tôi.” +

— +

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau sẽ có biến lớn đó nha ><  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.