Skip to main content

CHƯƠNG 11: SAO LẠI LÀ MÀY…

dathaiPiter

Ứng Vũ Sinh vốn định nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi lùi vào góc tường bên cạnh. +

Từ Nam Tiêu hít một hơi thật sâu, đè nén cơn nóng lạnh đang dâng lên trong lồng ngực, rảo bước tiến về phía lão Lưu đang phát điên gào thét. +

Lão Lưu lại gầy đi nữa rồi, hốc mắt trũng sâu, hoàn toàn không còn nhìn ra dáng vẻ phong độ, đẹp trai của năm xưa. Lần này trên tay lão không cầm theo băng rôn, nhưng ánh mắt của lão còn gai mắt và nhức nhối hơn bất kỳ khẩu hiệu nào. +

“Thằng khốn họ Từ là kẻ giết người!!!” +

Giọng nói thô ráp, khàn đặc của lão xé toạc nhịp điệu khởi động trong phòng tập, tất cả mọi người đều khựng lại, tò mò đổ dồn ánh mắt về phía cửa ra vào. +

“Nó đã giết chết con trai tôi, nó là một kẻ giết người!” Lão Lưu tiến lên phía trước, hét lớn vào mặt tất cả những ai có mặt ở đó, “Các người muốn để một kẻ giết người dạy các người đánh quyền sao? Dạy cách đánh chết người ta thế nào à?!” +

Cơ hàm của Từ Nam Tiêu bạnh ra thành một đường thẳng, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau đến phát đau. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Ứng Vũ Sinh ở phía sau lưng đang găm vào xương sống mình như kim châm, nỗi nhục nhã hòa lẫn với cơn thịnh nộ cuồng bạo va đập kịch liệt trong huyết quản. +

“Lão Lưu,” Từ Nam Tiêu nghiến răng gầm lên từ tận sâu trong cổ họng, sải bước lao về phía lão, “Rốt cuộc ông muốn cái gì đây? Đã bao nhiêu lần rồi, ông muốn bám riết lấy tôi cả đời này mới chịu thôi đúng không?” +

“Làm cái gì? Ha ha ha!” Lão Lưu bỗng chốc bật ra một tràng cười điên dại, “Con trai tao chết rồi, mày còn hỏi tao muốn làm cái gì à? Tao muốn mày phải quỳ mọp trước mộ con trai tao mà dập đầu tạ tội! Thừa nhận rằng mày cũng giống hệt như cái thằng bố giết người đáng chết ngàn lần của mày, đều là một lũ chó đẻ khốn nận! Tao muốn mày phải trả lại sự trong sạch cho con trai tao! Để được giảm án, mày dám đổi trắng thay đen, thốt ra cái loại lời quỷ tha ma bắt trên tòa rằng con trai tao thừa lúc mày say rượu định cưỡng hiếp mày à?! Loại lời đó mà mày cũng mở mồm nói ra được, mày có còn là đàn ông nữa không hả?! Đồ đê tiện trơ trẽn!” +

Đám đông xung quanh ngay lập tức rộ lên những tiếng xầm xì bàn tán. +

Quá khứ nhơ nhuốc và chật vật nhất bị người ta vạch trần một cách đường hoàng giữa thanh thiên bạch nhật, đầu óc Từ Nam Tiêu vang lên một tiếng “ong” chói tai, tầm mắt trong phút chốc đỏ ngầu như máu. +

Tất cả những oan ức, nhục nhã không cách nào giãi bày, cùng với nỗi căm hận dành cho số phận, toàn bộ đều bị những lời bôi nhọ độc địa này kích nổ hoàn toàn. +

“Đệt mẹ ông!!!” +

Mọi lý trí trong nháy mắt đều tro tàn bay biến. Hậu quả ra sao, ánh nhìn của đám đông thế nào, anh chẳng thèm bận tâm đến nữa! Hiện tại anh chỉ muốn cái miệng thối tha kia phải vĩnh viễn câm bặt! +

Từ Nam Tiêu giống như một con báo săn bị chọc điên, lao về phía trước, động tác nhanh đến mức chỉ để lại một vệt tàn ảnh. Anh hoàn toàn không dùng đến bất kỳ kỹ thuật boxing nào, mà đơn thuần chỉ là vung nắm đấm để trút hết cơn thịnh nộ cuồng bạo trong lòng. +

Một cú đấm thẳng không chút hoa mỹ nện thẳng vào lồng ngực lão Lưu. Thân hình lão Lưu gập lại về phía sau như một bao tải rách, hai mắt trợn ngược, toàn bộ không khí trong phổi bị ép ra sạch sành sanh ngay tức khắc, chỉ kịp phát ra một tiếng “ự” ngắn ngủi nghẹn họng. +

Anh vừa lôi xồng xộc lão đàn ông luống tuổi ra ngoài, vừa lớn tiếng chửi rủa– +

“Tôi nói cho cái lão họ Lưu nhà ông biết, con trai ông là tự bản thân nó ngã đập gáy xuống đất mà chết, liên quan cái đéo gì đến tôi!” +

“Hơn nữa, cho dù là tôi giết thì đã sao nào? Thằng con trai đồng tính luyến ái chết tiệt của ông, tôi có giết nó thì cũng xem như trừ hại cho dân thôi!” +

“Mẹ kiếp tôi có gì sai chứ? Tôi đéo có một cái sai nào hết! Là lỗi của nó! Là lỗi của ông! Tất cả đều là lỗi của các người!!” +

Sau khi bóng dáng của hai người biến mất sau cánh cửa lớn, lúc đầu còn nghe thấy tiếng kêu cứu và tiếng khóc thút thít, nhưng về sau những âm thanh này cứ thế nhỏ dần rồi lịm hẳn. Chẳng một ai biết được rốt cuộc lão Lưu đã bị quăng vào bãi rác nào. +

Mười phút sau, Từ Nam Tiêu quay trở lại, phát hiện mọi người vẫn còn đang tụ tập xem náo nhiệt, anh liền cúi gằm mặt gầm lên một câu: “Nhìn cái rắm gì mà nhìn! Còn nhìn nữa tao giết sạch chúng mày bây giờ!!!” +

Đám đông xung quanh dù giận nhưng không ai dám ho chữ nào, ngay lập tức giải tán như ong vỡ tổ. +

Mãi đến lúc này, Từ Nam Tiêu mới cảm thấy toàn bộ sức lực trong người như bị rút cạn, bước chân cũng trở nên loạng choạng. +

Đột nhiên, anh nhớ ra điều gì đó, liền nhìn về hướng Ứng Vũ Sinh đang đứng. Trong góc tối, Ứng Vũ Sinh vẫn đứng yên đó, trên môi treo một nụ cười nhàn nhạt, sau cặp mắt kính dường như còn thấp thoáng một tia… đánh giá? +

Ánh mắt ấy giống như một chiếc kim dò lạnh buốt, đâm thẳng vào khiến cơn thịnh nộ vừa phát tiết xong của Từ Nam Tiêu lập tức nguội ngắt, chỉ còn lại sự chật vật và nỗi nhục nhã không cách nào trốn tránh. +

Thế nhưng anh vẫn cắn răng cứng đầu bước qua, còn chưa kịp mở miệng đuổi Ứng Vũ Sinh cút đi thì bàn tay anh đã đột ngột bị đối phương nhẹ nhàng nâng lên, nâng niu trong lòng bàn tay. +

Anh nhíu mày, không hiểu nổi cái tên này lại đang giở trò gì. +

Ứng Vũ Sinh nhìn nắm đấm đang sưng đỏ lên của Từ Nam Tiêu, rồi lại ngước nhìn lên gương mặt anh, vậy mà lại dịu dàng hỏi một câu: “Tay có đau không?” +

Anh chết trân tại chỗ, ngay sau đó mũi bỗng chốc cay xè. +

Nhưng đến cuối cùng, anh cũng chỉ gạt tay Ứng Vũ Sinh ra, loạng choạng băng qua đám đông đang im phăng phắc như tờ, bước thẳng vào sâu bên trong phòng tập. +

“Tôi mệt rồi, đi thong thả, không tiễn.” +

Sau khi Ứng Vũ Sinh bước ra khỏi câu lạc bộ boxing, hắn đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nghe thấy từ trong con hẻm nhỏ bên cạnh truyền đến tiếng rên rỉ yếu ớt của một người đàn ông. +

Hắn lần theo âm thanh tìm tới, phát hiện lão Lưu quả nhiên thực sự bị Từ Nam Tiêu quăng vào trong bãi rác. +

Nơi này khắp nơi đều là thứ nước bẩn đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc, đang chậm rãi chảy tràn dưới chân Ứng Vũ Sinh. Lão Lưu nằm liệt trên mặt đất như một vũng bùn loãng, phát ra những tiếng mê sảng đứt quãng. +

Ứng Vũ Sinh cũng chẳng hề chê bai, hắn đưa tay kéo lão đứng dậy, sau đó móc từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay trắng muốt sạch sẽ đưa cho lão. +

Lão Lưu mơ màng đứng thẳng người, quờ quạng đón lấy chiếc khăn, lau quẹt một hồi cho sạch những mồ hôi cùng vết bẩn trên mặt. +

Lão nghe thấy một giọng nam dịu dàng, nho nhã cất lên: “Giết địch một ngàn, tự tổn một ngàn hai, dùng khổ nhục kế để tỏ ra thảm hại thế này chẳng phải là một cách làm đáng được ngợi khen đâu.” +

Gương mặt cuối cùng cũng được lau sạch, diện mạo tuấn tú của Ứng Vũ Sinh hoàn toàn lọt vào tầm mắt của lão Lưu. Lão Lưu hình như có chút ấn tượng, người đàn ông này vừa nãy đứng cùng một chỗ với Từ Nam Tiêu, là cùng một hội với Từ Nam Tiêu. +

Nhưng lúc đó toàn bộ sự chú ý của lão đều đổ dồn vào Từ Nam Tiêu nên không nhìn rõ mặt lắm. Bây giờ nheo mắt lại tỉ mỉ đánh giá một lượt, lão bỗng chốc đờ người ra, cả kinh đến mức toàn thân khẽ run rẩy. +

“Nhận ra rồi sao?” Ứng Vũ Sinh cong cong khóe mắt, mỉm cười hỏi. +

“Sao lại là mày…” +

… +

Ngay đêm hôm đó, đã lâu lắm rồi Từ Nam Tiêu mới lại tới quán bar một chuyến. +

Một tên đàn ông tóc nhuộm vàng chóe khoác vai anh, trêu chọc: “Dạo này bận bịu cái gì thế? Chẳng thấy tăm hơi đâu. Hôm qua bọn này còn ngồi bàn tán với nhau, có phải chú mày bị yếu sinh lý rồi không đấy?” +

“Cút cút cút, bớt nói nhảm đi.” Từ Nam Tiêu sốt ruột gạt phắt cánh tay gã ra, “Nghe bảo được uống rượu miễn phí tao mới tới đấy, có thật là miễn phí không?” +

Cái đám bọn họ, chẳng có lấy một mống nào là tử tế. Thế nhưng trong cái ổ không ra hồn ấy, Từ Nam Tiêu lại là kẻ bạc tình bạc nghĩa nhất. +

Trong lòng Từ Nam Tiêu vốn chỉ có chính mình, Từ Nam Tiêu thấy bạn có giá trị lợi dụng thì mới ban phát chút lòng tốt cho phép bạn tiếp cận; bằng không, nếu bạn có mưu đồ muốn quản quá rộng hay tiến quá gần, Từ Nam Tiêu sẽ chẳng ngần ngại mà đá bay bạn ra ngay lập tức. +

Tuy vậy, Từ Nam Tiêu lại là người rất biết chơi, nếu trong túi có tiền thì ra tay cũng rất hào phóng. Và điều quan trọng nhất là, cái ngoại hình thuộc hàng đỉnh cao như tạc tượng của Từ Nam Tiêu có thể giúp bọn họ thu hút được rất nhiều cô nàng chất lượng cao. +

Nói tóm lại, nếu chỉ để làm bạn nhậu hay bạn chơi bời qua đường thì Từ Nam Tiêu vẫn là một lựa chọn không tồi. +

Chẳng thế mà anh mới chỉ nốc hết hai ly rượu vào bụng, đã có ba cô gái chủ động tiến lại gần bắt chuyện. +

Những lúc đã có bạn giường cố định, Từ Nam Tiêu cực kỳ sợ mấy trò khóc lóc, om sòm hay dọa sống dọa chết của phụ nữ, phiền phức đến đau cả đầu. Vì vậy anh sẽ không tùy tiện làm càn với đàn bà lạ, những cô nàng đến bắt chuyện này đều được anh thuận thế đẩy hết cho đám bạn. +

Thế nhưng sau khi đường ai nấy đi với Lương Thanh Dĩnh, tình hình đã khác trước. Từ Nam Tiêu vờ như đang nhẩn nha uống rượu, nhưng thực chất khóe mắt đã đảo qua đảo lại, đánh giá một cô gái trong số đó từ trên xuống dưới. Thấy vóc dáng lồi lõm đường cong chuẩn chỉnh của cô nàng cũng khá vừa mắt, bản thân mình cũng chẳng chịu thiệt thòi gì. +

Thế là anh nhích người sang một bên, nhường ra ba chỗ ngồi, đồng thời mời ba cô gái ba ly cocktail. +

Dĩ nhiên, khoản này đều được ghi hết vào tài khoản của thằng bạn kia. +

Những chuyện xảy ra sau đó, thật ra Từ Nam Tiêu chẳng thể nào nhớ nổi nữa. Đến khi khôi phục lại ý thức một lần nữa thì anh đã đang ở trong một căn phòng giường đôi tràn ngập ánh nắng mặt trời rực rỡ. +

Từ Nam Tiêu bị ánh nắng chói chang làm cho thức giấc. Anh mơ màng nhìn ngó xung quanh, trên trần nhà treo một chiếc đèn chùm pha lê lớn, trong phòng phảng phất mùi nước hoa cao cấp, chai sâm panh đặt trong xô đá đầu giường đang rỉ nước xuống từng giọt. Tấm ga trải giường bên dưới vừa trơn vừa mát, chạm vào là biết ngay hàng xa xỉ. +

Anh bực bội co người lại, thầm nghĩ có phải mình uống đến lú lẫn rồi không? Vậy mà lại dẫn một cô nàng ở quán bar đến một khách sạn đắt đỏ thế này, nửa tháng tới chắc phải thắt lưng buộc bụng mà sống qua ngày mất thôi. +

Thế nhưng ngay sau đó, anh lại mập mờ nghe thấy những tiếng vo ve yếu ớt truyền ra từ trong chăn, Từ Nam Tiêu cũng liền nhận ra sự khác thường trên cơ thể mình. +

Anh gần như không dám tin vào điều đó, chật vật muốn ngồi dậy nhưng lại ngã phịch xuống giường. Phần thân dưới của anh tê rần đi, suýt chút nữa là chẳng còn cảm giác gì nữa. +

Khoan đã, tình huống gì thế này? +

Cơ thể của anh bị làm sao thế này? +

Tim Từ Nam Tiêu đập “thình thịch thình thịch” liên hồi, tiếng đập mạnh đến mức gần như chấn động cả màng nhĩ. Anh dùng lực giật phắt thứ đó ra, chôn mặt vào cánh tay một hồi để định thần lại, hai hàm răng nghiến chặt, đầu óc hỗn loạn thành một vũng bùn loãng, bắt đầu điên cuồng nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào đêm qua. +

Anh nhớ là mình và người đàn bà kia trò chuyện rất ăn ý. Lúc bảo muốn đưa cô ta đến khách sạn, cô ta cũng không hề từ chối. +

Rồi sao nữa? Sau đó đã xảy ra chuyện gì? +

Chẳng lẽ đây là sở thích quái đản của người đàn bà kia sao? +

Từ Nam Tiêu run rẩy lật chăn ra, nhưng cảnh tượng đập vào mắt lại khiến anh tối sầm mặt mày! Trên người anh gần như chẳng còn một chỗ nào lành lặn! +

Đến nông nỗi này, Từ Nam Tiêu dù có trì độn đến mấy cũng nhận ra rằng kẻ cùng mình thuê phòng tối qua tuyệt đối không phải là phụ nữ! +

Thế nhưng anh không tài nào nhớ nổi khuôn mặt của kẻ đó! Từng phân cảnh, từng thước phim lướt qua, anh đều không nhớ nổi mặt! +

Nỗi nhục nhã và sợ hãi cuối cùng đều chuyển hóa thành ngọn lửa giận ngùn ngụt. Từ Nam Tiêu gầm lên một tiếng, thẳng tay quăng quật hết gối ôm và chăn màn xuống đất, rồi thô bạo đá lật nhào cái thùng rác bên cạnh giường. +

Thế nhưng, những thứ từ bên trong thùng rác rơi vãi ra ngoài lại khiến toàn bộ lông tơ trên người Từ Nam Tiêu dựng đứng cả lên. +

Cô gái nhỏ ở quầy lễ tân đang tập trung xử lý dữ liệu trên máy tính, đột nhiên, cô nghe thấy tiếng cửa thang máy vang lên một tiếng “tinh”. +

Ngay sau đó, một người đàn ông từ bên trong sải bước lao ra, hai tay dùng lực đập mạnh xuống mặt bàn lễ tân. Hơi thở của anh dồn dập, gằn giọng hỏi đầy bức người: “Cho tôi xem thông tin đăng ký của phòng 2903!” +

“Dạ… cái gì cơ ạ?” +

“Phòng 2903!” Từ Nam Tiêu gần như không thể khống chế nổi âm lượng của mình, cả người anh đều đang run rẩy kịch liệt. +

“Xin lỗi anh, chúng tôi không thể tiết lộ quyền riêng tư cá nhân của khách hàng ạ.” Cô gái lễ tân nhất thời không biết phải làm sao, chỉ đành rập khuôn nói những lời xã giao theo đúng nội dung quy trình đã được đào tạo. +

Thế nhưng Từ Nam Tiêu lúc này làm sao có thể lọt tai được nữa, anh gằn giọng hỏi lại một lần nữa: “Phòng 2903, ngoại trừ tôi ra thì người còn lại là ai?! Cho tôi xem mau lên!” +

“Xin lỗi anh, anh không thể xem máy tính của tụi tôi được đâu ạ.” Cô gái nhỏ nhắn tuy vóc dáng thấp bé nhưng thái độ lại rất cứng rắn, “Hơn nữa căn bản là làm gì có người thứ hai nào, phòng 2903 chỉ đăng ký thông tin của một mình anh thôi.” +

Từ Nam Tiêu không dám tin vào tai mình, cả người đờ ra như phỗng. +

“Không thể nào…” +

“Đêm qua anh say khướt đến bất tỉnh nhân sự, là bạn của anh đưa anh đến đây. Bởi vì chỉ có một mình anh ở lại qua đêm nên chúng tôi cũng chỉ đăng ký thông tin của riêng anh mà thôi.” +

“Bạn của tôi…” Ánh mắt Từ Nam Tiêu đờ đẫn, thẫn thờ hỏi, “Trông như thế nào?” +

“Chúng tôi cũng không nhìn rõ nữa, lúc đó anh ấy đeo khẩu trang, lại còn mặc một chiếc áo khoác hoodie hoodie kín mít, chẳng nhìn thấy mặt mũi ra sao cả.” +

Dù trong lòng đã có dự cảm từ trước, nhưng khi nghe thấy bốn chữ “áo khoác hoodie” kia, hai chân Từ Nam Tiêu vẫn không tự chủ được mà bủn rủn đi, suýt chút nữa là ngã quỵ ngay tại chỗ. +

Lại là hắn! +

Lại là hắn! Lại là hắn! Lại là hắn! Lại là hắn! +

Cái thằng… điên đó! +

Anh chẳng màng đến tiếng cô gái lễ tân đang lớn giọng gọi giật giọng ở phía sau, cắm đầu cắm cổ lao ra khỏi khách sạn như thể đang bị ai đó truy đuổi. +

Anh cứ chạy, chạy mãi chạy hoài, chạy đến mức cơ bắp đau nhức, cổ họng khô khốc như thiêu như đốt, chạy đến khi hai chân nặng trĩu như đổ chì không còn nhấc nổi bước nào nữa. Anh giống như muốn dùng cách này để bỏ lại sau lưng tất cả những nhục nhã, sợ hãi, đớn đau, và cả cái bóng ma mặc áo hoodie vô hình vô ảnh kia vậy. +

Cuối cùng, Từ Nam Tiêu không còn sức để chạy tiếp nữa, anh chậm rãi dừng lại, tựa người vào một con hẻm nhỏ âm u, chật hẹp để thở dốc. +

Âm thanh của vạn vật xung quanh lùi dần ra xa rồi trở nên mờ mịt, anh có cảm giác như thể bản thân đang bị úp ngược trong một chiếc lồng kính cách biệt với thế giới. Tình trạng thiếu oxy khiến cả người anh quay cuồng, nhưng dòng máu trong người lại cuồn cuộn chảy, trái tim dường như muốn nhảy phốc ra khỏi cuống họng. +

Ngay vào lúc này, một bàn tay đột nhiên đặt lên vai anh. +

Từ Nam Tiêu sợ hãi hét thét lên một tiếng, dùng hết sức bình sinh hất văng đối phương ra, sau đó liên tục lùi về phía sau, loạng choạng suýt chút nữa là ngã nhào xuống đất. +

Thế nhưng cơn đau đớn do va chạm với mặt đất như dự tính đã không xảy ra, anh đã được người kia kịp thời giữ chặt lấy. +

Ứng Vũ Sinh khẽ nhíu mày, gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng hỏi: “Nam Tiêu, sao cậu lại ở chỗ này? Không sao chứ?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.