Skip to main content

Chương 12: Quà sinh nhật

dathaiPiter

Mấy ngày nay thành phố B liên tục có mưa nhỏ nhưng thời tiết cũng không lạnh lắm. Có lẽ vì kỳ nghỉ sắp đến nên rất nhiều du khách đã tranh thủ đến trước để tránh cảnh chen chúc vào giờ cao điểm. Trên những con đường nhỏ rợp bóng cây ngô đồng, đâu đâu cũng thấy người ta cầm ly cà phê đứng chụp ảnh check-in. +

Tâm trạng Nguỵ Xuyên mấy ngày nay khá tốt. Một là vì kỳ nghỉ nên lượng khách đặt bàn nhiều hơn, hai là hành tung của Văn Trạch khiến anh yên tâm. Cậu trở về nhà nghe điện thoại hầu như đều là chuyện trường lớp và công việc, không còn nghe thấy giọng con gái nữa. +

Đến thứ Tư, lúc anh ngủ dậy thì Văn Trạch đã đi học, trước khi đi còn gửi tin nhắn báo khoảng 5 giờ chiều sẽ bắt taxi qua đó. +

Nguỵ Xuyên trả lời một câu OK rồi dậy sửa soạn qua loa một chút, xong liền sang nhà Vương Dương. +

Thời gian phục hồi sau phẫu thuật của Vương Dương dài hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Ban đầu Nguỵ Xuyên nghĩ khoảng một tuần là ổn rồi, nhưng có lẽ do cơ địa nên đến giờ đối phương muốn xuống giường vẫn phải có người đỡ, đi lại cũng rất chậm chạp. Chỉ cần cánh tay cử động mạnh một chút là đã đau đến nhe răng trợn mắt. +

Nguỵ Xuyên nhìn thôi cũng thấy ngực mình đau theo. Điểm tốt duy nhất là cứ đỡ đau một chút là Vương Dương lại tranh thủ đi ngủ, Nguỵ Xuyên cũng không cần phải hầu hạ suốt bên cạnh. +

Giữa chừng Tóc Xanh có gọi điện cho anh, lúc đó Nguỵ Xuyên đang xuống lầu nhận hàng bên brand gửi đến cho Vương Dương nên tiện tay bắt máy. +

“Anh ơi, anh đang ở đâu thế?” +

“Nhà Tiểu Dương.” Giọng Nguỵ Xuyên lười nhác, chẳng thèm kiêng dè gì. +

Đối phương khựng lại một chút, biết điều không xoáy sâu vào câu hỏi đó nữa: “Tối nay anh với bạn anh mấy giờ qua vậy?” +

“Lúc nào tăng hai anh nhắn tin cho.” +

“Em biết, nhưng chiều nay em có ca làm việc, muốn biết khoảng mấy giờ để còn qua.” +

“8 giờ rưỡi đi, dù sao thì cũng ở quán bar tầng 33 của khách sạn này.” +

“Anh ơi… anh đặt phòng khách sạn chưa?” +

“Phòng á?” Nguỵ Xuyên kéo dài giọng điệu: “Cậu vội cái gì?” +

Tóc Xanh chắc cũng tự thấy mình vội thật, giọng điệu suýt chút nữa là không nũng nịu nổi: “Em chỉ hỏi chút thôi mà, thế anh ơi, người bạn trai thẳng này của anh có đẹp trai không?” +

“Đến lúc đó cậu nhìn là biết.” +

“Bạn của trai đẹp thì thường cũng là trai đẹp thôi nhỉ.” +

Nguỵ Xuyên nhếch môi: “Nhưng mà người bạn này, tuy là cũng muốn chơi bời nhưng trong lòng vẫn có chút rào cản chưa vượt qua được… Thế nên anh cần phải chuốc cho nó say đến một mức độ nhất định đã rồi cậu mới được xuất hiện.” +

“Anh ta chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng sao?” +

Nguỵ Xuyên ừ hử một tiếng: “Cậu hiểu mà.” +

Cái giới này hỗn loạn như vậy, Tóc Xanh dĩ nhiên là hiểu. Có những tên trai thẳng tuy miệng nói mình thẳng tắp nhưng bản chất vẫn thích cảm giác mới mẻ và kích thích, xung quanh xúi giục vài câu, kể thêm vài trải nghiệm, thế là cũng đâm đầu vào chơi. Đến khi thật sự lâm trận rồi thì sẽ tự buông bỏ được cái gọi là gánh nặng “trai thẳng” trong lòng. +

Cậu ta kéo dài một tiếng “Òoo”: “Em biết rồi nha, thế tối nay em đợi anh liên lạc.” +

“Được, tối gặp.” +

Cúp điện thoại xong, Nguỵ Xuyên vừa huýt sáo vừa bước vào thang máy. +

Buổi chiều anh lấy cớ phải vào bệnh viện chăm bố, chào Vương Dương một tiếng rồi rời đi. +

Anh về nhà thay một bộ quần áo, cầm theo món quà chuẩn bị cho Văn Trạch sau đó mới bắt tàu điện ngầm qua điểm hẹn. +

Nhà hàng đó nằm bên trong một khách sạn năm sao, chi phí không hề rẻ, Nguỵ Xuyên còn đặc biệt đặt một vị trí có view ngắm cảnh nên phải trả thêm một khoản tiền riêng. Tuy tiêu tiền mà đau hết cả ruột nhưng không thả con săn sắt thì sao bắt được con cá rô. +

Nguỵ Xuyên vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm, đi không được bao xa thì vừa vặn nhìn thấy bóng lưng Văn Trạch bước xuống xe. Đối phương ăn mặc rất giản dị, bên trên là một chiếc áo len dệt kim polo màu đen, bên dưới là quần tây ôm dáng cũng màu đen, khí chất trầm mặc. +

Anh vốn đang định cất tiếng gọi cậu, kết quả là có hai đứa trẻ đang đùa nghịch đuổi bắt nhau trên đường, đứa nhỏ hơn chạy nhanh quá nên ngã nhào ngay trước mặt Văn Trạch rồi bắt đầu khóc rống lên. +

Nguỵ Xuyên nhìn thấy Văn Trạch chỉ cúi mắt liếc một cái, sau đó trực tiếp bước qua người đứa trẻ. +

“Tâm Tâm!” +

Đúng lúc ấy, từ chỗ rẽ phía trước vang lên tiếng gọi của một người phụ nữ đang ôm áo khoác trẻ em trong tay. +

Văn Trạch cúi đầu xuống, giống như lúc này mới chú ý thấy có người đang nằm trên mặt đất, nhanh chóng cúi người đỡ đứa trẻ dậy. +

“Đã bảo con đừng chạy lung tung rồi! Còn con nữa, làm anh mà cứ nhất quyết đuổi theo em!” +

Người phụ nữ không nhìn thấy chuyện vừa xảy ra, vội vàng chạy lên trước vừa phủi bụi trên người đứa trẻ vừa nói lời cảm ơn: “Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều, nó không đâm trúng cậu chứ?” +

“Không có đâu ạ, trẻ con hiếu động thôi.” +

“Ôi nghịch ngợm quá đi.” Người phụ nữ vừa thở dài vừa dắt đứa nhỏ đi, đứa lớn thì lóng ngóng đi theo phía sau. +

Nụ cười trên mặt Văn Trạch biến mất ngay trong khoảnh khắc người phụ nữ vừa quay lưng lại, ánh mắt thay đổi nhanh đến mức như thể không phải cùng một người với lúc nãy. +

Nguỵ Xuyên thu hết tất cả vào tầm mắt, anh tì đầu lưỡi vào bên má. +

Giờ nghĩ lại, chẳng trách mấy ngày sống chung vừa qua anh cứ thấy có gì đó kỳ quái, việc Văn Trạch có bạn bè ở trường cũng làm anh thấy kỳ lạ. Hoá ra tất cả đều là vì lý do này. +

Dù sao thì trước đây anh cũng chưa từng thấy Văn Trạch giao du với ai, cũng chẳng thấy cậu có bạn thân thiết nào. Thậm chí vì học giỏi lại chín chắn sớm nên cậu còn có phần ngạo mạn trong mắt người khác. Tuy mở miệng ra là vẻ khiêm tốn nhún nhường nhưng tận sâu trong xương tủy, đứa con trai của mụ điếm tiếp rượu này thực chất chẳng coi ai ra gì. +

Nguỵ Xuyên đã nghe đám anh em cũ nói không dưới một lần rằng, ánh mắt thằng em trai này của anh nhìn người khác khinh bỉ đến mức nào. +

Thế nên, việc Văn Trạch bây giờ có thể chung sống hòa đồng với mọi người xung quanh quả thực nằm ngoài dự liệu của anh. Cứ như thể mấy năm qua, cậu chỉ đang cố gắng bắt chước các kỹ năng xã giao của một con người bình thường. +

Giờ thì rõ rồi, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Văn Trạch vốn chẳng hề thay đổi. +

Mẹ kiếp, chẳng qua cũng chỉ là một con chó hoang bên ngoài, mấy năm nay còn thật sự đóng gói bản thân thành quý ngài thượng lưu cơ đấy. +


Con số trên màn hình thang máy liên tục nhảy lên, người trong gương có biểu cảm hơi u ám. +

Kể từ khi gặp lại Nguỵ Xuyên, đêm nào cậu cũng đau đầu, cùng với việc ở chung mấy ngày nay khiến những suy nghĩ ngu xuẩn kia cũng càng trở nên khó kiểm soát. Rõ ràng đã nhiều năm không còn xuất hiện nữa… +

Vừa nãy lúc nhìn thấy đứa trẻ kia ngã xuống, vậy mà suýt nữa cậu đã bị thôi thúc đưa tay ra đỡ. Nếu không phải người phụ nữ kia đột nhiên xuất hiện buộc cậu phải diễn kịch cho ra dáng, thì cái chướng ngại vật khóc lóc om sòm khiến người ta phiền lòng này cậu chỉ muốn một cước đá văng đi cho nhanh. +

Cũng nhu nhược bất tài y như cái tên phế vật năm đó, chỉ một chút đau đớn là đã sụp đổ khóc lóc thảm thiết. +

Cả chuyện xem phim buổi tối hôm đó nữa… Nửa đêm bị lạnh đến tỉnh giấc, cậu mới phát hiện ra bản thân đã cuộn người ngủ thiếp đi trước mặt Nguỵ Xuyên. +

Văn Trạch day day thái dương, hít một hơi thật sâu. +

Cậu sắp quên mất hồi đó khi Nguỵ Đông Vĩ đột nhiên nói muốn cậu và Nguỵ Xuyên dọn đến ở cùng nhau, rốt cuộc trong đầu cậu đã nghĩ cái gì nữa. Chỉ nhớ đến cuộc tranh cãi đầy tức giận không cam lòng của Văn Lệ, cậu cứ thế buông một tiếng “Vâng”. +

Giống như một người lữ hành ngược đường trong sa mạc, trước khi chết khát nhìn thấy một vũng nước độc, rõ ràng biết đó là chất độc, nhưng không cách nào ngăn cản được sự khát khao của cơ thể. +

Nguỵ Xuyên trở về chắc chắn có mục đích, nhưng mục đích của sự thân thiết đột ngột này là gì thì cậu vẫn chưa biết được. +

Nhưng bây giờ không còn là chuyện của hơn 5 năm trước nữa, cậu sẽ không đi vào vết xe đổ của tên ngốc kia để bị lừa thêm một lần nào. +

Thang máy mở ra, Văn Trạch với vẻ mặt bình thản bước ra ngoài: “Xin chào, tôi có lịch hẹn lúc 6 giờ rưỡi.” +

“Vâng, xin chờ một chút… Cho hỏi có phải bàn hai người do anh Nguỵ đặt không ạ?” +

“Đúng vậy.” +

“Xin mời đi lối này.” +

Cậu không ngờ Nguỵ Xuyên lại chi nhiều tiền như vậy để tổ chức sinh nhật cho mình. Sau khi ngồi xuống, Văn Trạch liếc nhìn phong cảnh dưới chân. +

Phía bên kia sông là những tòa nhà chọc trời cao vút tận mây xanh, giống như một khu rừng sắt thép mọc lên từ lòng đất, đâm thẳng vào bầu trời với một tư thế gần như ngạo mạn. Ánh đèn neon của hai bên bờ hắt xuống mặt sông, khuấy động màu nước thành một cơn ảo mộng xa hoa trụy lạc. +

Những cây cầu vượt uốn lượn bên dưới thành phố, dòng xe cộ tiếp nối không ngừng, chở theo sự mưu sinh và dục vọng của vô số người vội vã lướt qua. +

Chỉ có sự yên tĩnh bên trong cửa kính là ngăn cách tất cả mọi thứ ở bên ngoài. +

“Phong cảnh đẹp lắm đúng không.” +

Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói, Văn Trạch quay đầu lại, Nguỵ Xuyên đã mỉm cười ngồi xuống phía đối diện. +

“Vâng, em không ngờ anh lại chọn chỗ này.” +

“Thích không, anh đặc biệt chọn đấy.” +

“Anh chọn thì dĩ nhiên là em thích rồi.” +

“Thích là tốt rồi, lúc đầu anh còn sợ chỉ có con gái mới hứng thú với kiểu này.” Nguỵ Xuyên vừa nói vừa đẩy một hộp quà in logo thương hiệu xa xỉ qua: “Chúc mừng sinh nhật sớm nhé, Tiểu Văn.” +

“Anh…” +

“Vì những lý do trước đây… anh đã bỏ lỡ sinh nhật của em. Những năm qua anh cũng không dưới một lần cảm thấy hối hận, tự hỏi lựa chọn của mình năm đó có đúng hay không.” Nguỵ Xuyên rủ mắt xuống, thở dài một tiếng. +

Văn Trạch nhìn chăm chăm vào hộp quà. Những suy nghĩ trong thang máy ban nãy lại hoá thành một màn sương đen, trở nên mơ hồ không rõ ràng. +

“Nhưng tất cả đều đã qua rồi, anh chỉ hy vọng kể từ năm nay và mãi về sau, năm nào anh cũng có thể ở bên cạnh đón sinh nhật cùng em.” +

Luồng cảm xúc không tên trong lồng ngực bỗng cuộn trào dữ dội như dòng nước bẩn bị xả mạnh trong bồn cầu, mạnh mẽ va đập vào thành ngực. Tim cậu đập loạn xạ, lúc như sắp rơi xuống dạ dày, lúc lại như muốn nhảy bật ra khỏi cổ họng. +

Năm lớp 7, qua khe cửa hẹp dưới ánh đèn mờ của căn phòng không kéo rèm, cậu đã vô tình nhìn thấy Nguỵ Xuyên cầm bút đâm điên cuồng vào cuốn sổ, vừa gọi điện vừa gào lên với bạn mình: +

“Hai mẹ con nhà nó ngày mai bị xe cán chết quách đi cho rảnh nợ!” +

Năm 3 đại học, ngồi trong một nhà hàng ấm áp và yên tĩnh, cậu lại thấy Nguỵ Xuyên đẩy hộp quà về phía mình. Ngọn nến trên bàn khẽ lay động, ánh mắt phản chiếu ánh sáng ấm áp và rực rỡ, cậu nghe thấy anh nói với mình: +

“Chúc em bình an thuận lợi, học hành thành công.” +

Mấy ngày qua, con quái vật tối tăm chôn chặt dưới đáy lòng cậu dường như đang điên cuồng cào xé lớp đất kiên cố để chui lên. Sự trỗi dậy ấy khiến cậu vừa đau đớn vừa ngứa ngáy, nhưng đồng thời lại hưng phấn đến tột độ. Khiến cậu cảm giác như mình sắp xuyên qua tầng đất dày đặc u tối này để chạm tới ánh mặt trời. +

Thật thật giả giả, giả giả thật thật. +

Cho đến khi bàn tay buông thõng bên mép bàn của Văn Trạch bấu chặt đến mức suýt rớm máu, cậu mới đưa tay phải ra, nở một nụ cười: “Cảm ơn anh, nhưng thế này có đắt đỏ quá không?” +

Món quà Nguỵ Xuyên tặng thực chất là chiếc thắt lưng được một người khách tặng cho từ lâu. Cứ vứt xó ở đấy mãi không dùng tới mà anh cũng quên mất việc phải mang đi thanh lý đổi tiền, lần này vừa hay lại có thể đem đi tặng Văn Trạch. Chứ anh cũng chẳng biết phải tặng cậu cái gì. +

Vớ vẩn thật sự, đồ trên người thằng nhãi này còn đắt đỏ hơn bất kỳ ai vậy mà còn ở đây giả vờ giả vịt tinh tế khách sáo với anh. +

“Không đâu, tiêu tiền cho em thì có gì là đắt hay không đắt.” Nguỵ Xuyên chống cằm nhìn cậu: “Dạo này em bận lắm à?” +

“Cũng hơi bận, sau kỳ nghỉ có mấy bài kiểm tra nên phải ôn tập khá nhiều.” +

“Bảo sao anh cứ thấy dạo này em ngủ không ngon lắm, dưới mắt xuất hiện quầng thâm rồi.” +

“Dạo này chất lượng giấc ngủ của em đúng là hơi kém, chắc do nhiều việc quá.” +

“Đừng tạo áp lực cho bản thân, em đã rất xuất sắc rồi.” +

Hai người cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện bâng quơ. Có lẽ do tiếng violin và piano quá đỗi êm dịu, cũng có thể do ánh đèn mờ ảo ở đây vừa vặn đến mức hoàn hảo, bữa tối diễn ra cực kỳ hài hòa. +

Lúc ra về, Nguỵ Xuyên nén đau quẹt thẻ thanh toán rồi đề nghị lên quán bar tầng trên uống rượu, Văn Trạch cũng không từ chối. +

Hai người ngồi trước quầy bar, Nguỵ Xuyên gọi cho cậu một ly và bảo nồng độ cồn không cao đâu. Văn Trạch ngày thường ít khi đụng vào rượu nên cũng không am hiểu gì, Nguỵ Xuyên đã nói vậy thì cậu cứ uống theo thôi. +

Ban đầu Văn Trạch uống rất chừng mực, nhưng về sau Nguỵ Xuyên bắt đầu kể lể về quá khứ của mình, kể về chuyện mấy năm nay bị bạn bè đâm sau lưng, kể về những nhọc nhằn cay đắng khi một mình bươn chải bên ngoài. +

Anh kể anh đã hối hận biết bao nhiêu, kể anh đã cô đơn đến nhường nào khi chỉ có một mình, kể anh đã nhớ cậu ra sao. +

Trong lúc trò chuyện, hết ly này đến ly khác cứ thế vơi đi. Ánh mắt Văn Trạch dần không còn tỉnh táo như lúc mới ngồi xuống nữa, trông bộ dạng rõ ràng là đã say rồi. +

Văn Trạch đờ mặt ra, đôi mắt mơ màng vì men rượu nhìn anh, trông thì có vẻ như vẫn còn lý trí: “Anh ơi, em có một câu hỏi…” +

“Câu gì em?” +

“Anh nói là nhớ em như thế… nhưng tại sao một lần anh cũng chưa từng đến tìm em?” +

Nguỵ Xuyên khựng lại một chút, rồi nhanh chóng bật cười tự giễu: “Mất mặt lắm.” +

“Tại sa…o… lại mất mặt cơ chứ?” +

Đối phương đã ngấm rượu, nói năng bắt đầu đứt quãng, gương mặt vốn luôn lạnh lùng ngày thường nay cũng đã ửng hồng. +

“Trở về tìm em… thì chẳng khác nào về nhà.” Nguỵ Xuyên lắc đầu: “Lúc đi thì hùng hổ khẳng định đủ điều, cuối cùng lại chẳng làm nên trò trống gì. Thế chẳng phải mất mặt à?” +

Vì chóng mặt nên Văn Trạch đưa tay che mắt lại: “Thể diện… quan trọng lắm sao?” +

“Hả?” +

“Quan trọng hơn… lời hứa sao?” +

Văn Trạch cảm thấy đầu mình ngày càng đau dữ dội. Cậu rất ít khi chạm vào cồn nên uống vài ly vào cũng chẳng biết nồng độ bao nhiêu, chỉ thấy trong người có thứ gì đó đang chực trào ra ngoài. +

Nguỵ Xuyên cảm nhận được giọng điệu của Văn Trạch lại thay đổi rồi, có lẽ do có hơi men vào nên không còn cái vẻ “giả tạo” như lúc hai người đối đáp ngày thường nữa. Ngữ điệu và tông giọng ấy khiến anh thoáng chốc có cảm giác như quay lại thời điểm hai người còn ngủ chung một chiếc giường năm xưa. +

“Hồi đó… trước kỳ thi đại học, anh đã nói… sẽ ở bên em.” +

“Sẽ… mãi mãi… ở bên cạnh em.” +

“Tại sa…o cái ngà…y hôm đó em đi học về… anh lại không có ở nhà nữa?” +

“Chẳng ai liên lạc được với anh cả…” +

“…Anh mang hết quần áo đi rồi…” +

“… Rõ ràng… chỉ cần đợi em trưởng thành là được mà…” +

“… Chúng ta có thể… cùng nhau đi mà…” +

Lời hứa của Nguỵ Xuyên từ trước đến nay bản chất đều là văn vở chót lưỡi đầu môi. Anh thậm chí có thể tuỳ tiện rỉ tai bất kỳ người phụ nữ nào ngoài đường rằng anh muốn xây dựng tổ ấm với họ. +

Mấy lời Văn Trạch vừa nhắc anh không có ấn tượng, mãi một lúc lâu sau mới nhớ ra hình như là mình từng nói thế thật. +

Mà mấy lời đó cũng chỉ là vì thấy Văn Trạch quá phiền phức. Đêm nào cậu ngủ cũng như mê sảng, cứ y như mấy người bạn gái anh từng quen, lúc nào cũng phải đòi bằng được một câu hứa hẹn thì mới chịu yên lòng. +

Thật sự xem cả hai là gia đình à? +

Làm gì có chuyện tốt đến mức cái hay cái đẹp nào cũng vơ hết vào người, vừa dựa hơi bố người khác vừa giữ chặt mẹ mình rồi tận hưởng cuộc sống chen chân vào nhà họ Nguỵ, giờ lại còn muốn có thêm một người anh trai yêu thương mình hết mực? +

Nằm mơ giữa ban ngày. +

“Vì lúc đó anh không tìm thấy vị trí của mình trong nhà… em không hiểu sao?” Nguỵ Xuyên rủ mắt, khẽ khàng dịu giọng: “Nhưng anh đã nói rồi, giờ anh mới nhận ra, nơi đó vẫn luôn có vị trí dành cho anh. Thế nên anh hối hận rồi, anh trở về rồi đây.” +

Văn Trạch gục đầu xuống không nói gì nữa, chỉ khẽ “vâng” một tiếng lí nhí. +

“Anh rất nhớ em mà.” Nguỵ Xuyên hạ thấp giọng, buông lời dỗ ngọt như đang tẩy não đối phương: “…Anh rất tự trách vì chuyện đó đã khiến em mãi không buông được.” +

“Nhưng anh thề, lần này anh sẽ ở bên cạnh em, được không?” +

Văn Trạch nhìn trân trân vào bóng phản chiếu trong ly rượu, ánh mắt mất tiêu cự, đoán chừng ý thức đã hoàn toàn đứt đoạn. +

“Em say rồi, chúng ta lên phòng thôi, anh có đặt bánh kem.” Nguỵ Xuyên vừa nói vừa đứng dậy đỡ lấy cánh tay Văn Trạch. +

Có điều, cơ thể đối phương trong một giây bỗng cứng đờ và kháng cự dữ dội như phản xạ bản năng. Một lúc sau lại đột nhiên mềm nhũn ra, phó mặc cho Nguỵ Xuyên dìu đi. +

Nguỵ Xuyên đã đặt phòng từ trước, đỡ cậu nằm xuống giường. Văn Trạch sau khi uống say cũng giống như ngày trước, vô cùng im lặng, chỉ là lại nghiêng người cuộn tròn, nhíu chặt mày nhắm nghiền mắt. +

Anh cứ tưởng chuốc say Văn Trạch sẽ khó lắm, không ngờ lại dễ hơn tưởng tượng nhiều. +

“Em nghỉ ngơi trước đi, anh xuống lấy bánh kem cho em.” Nguỵ Xuyên ghé sát tai cậu nói nhỏ một câu, rồi lùi ra ngoài khép cửa lại. +

Cửa vừa đóng, ánh đèn hành lang trên đầu lập tức rọi sáng. Nguỵ Xuyên bấm một cuộc gọi đi, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. +

“Anh ơi, các anh xong việc rồi ạ?” +

“Cậu qua đây luôn đi, phòng 1209. Thẻ phòng anh để dưới chậu cây bên trái cửa chính, tí nữa anh chụp ảnh gửi qua. Bạn anh say quá rồi nên anh đỡ cậu ấy lên phòng trước.” +

“Ơ? Đã say khướt rồi cơ ạ?” +

“Ừ, anh phải ra ngoài lấy đồ, cậu cứ vào chơi trước đi.” +

“Anh… một mình em ngại lắm á.” +

Nguỵ Xuyên đảo mắt khinh bỉ. Anh đã lướt qua lý lịch của tên Tóc Xanh này rồi, trước đây là loại streamer chuyên đeo khẩu trang thu phí giao lưu, sau đó chuyển sang nền tảng video ngắn để tẩy trắng hình tượng, vừa vô liêm sỉ lại vừa chơi bời. +

“Thế à, để tí nữa anh xem cậu ngại đến mức nào.” Nguỵ Xuyên hạ giọng, mang theo tia dụ dỗ: “Cứ chơi cho ngoan đi đã, cục à, lát nữa anh sẽ kiểm tra.” +

Lúc đi đến cửa khách sạn, anh lại chợt nhớ đến cảnh tượng nhìn thấy lúc chiều. Chẳng phải Văn Trạch rất giỏi diễn kịch sao? Vậy thì anh cũng không ngại tái hiện lại vết thương lòng cho cậu nếm trải thêm lần nữa. +

Anh sẽ lột sạch lớp vỏ bọc ấy ra, rạch ròi từng mảnh để giải phẫu và nhào nặn lại con người cậu từ đầu. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.