Skip to main content

CHƯƠNG 12: TIN NHẮN ẨN DANH GIỮA ĐÊM KHUYA

dathaiPiter

Từ Nam Tiêu ngồi trong xe của Ứng Vũ Sinh, uống liền mấy ngụm nước ấm từ chiếc bình giữ nhiệt của hắn, nhưng dẫu vậy anh vẫn chẳng thể nào bình tĩnh lại được, đôi mắt bất an cứ đảo láo liên khắp bốn xung quanh. +

Một người đàn ông trưởng thành cao lớn, vạm vỡ như vậy mà lại bị dọa đến mức hành vi cử chỉ gần như thoái hóa thành một đứa trẻ, rõ ràng là đã xảy ra chuyện chẳng lành. +

Đột nhiên, Từ Nam Tiêu bị sặc, anh bắt đầu ho sù sụ, nước sặc lên tận mũi, tràn cả ra miệng. +

“Không sao chứ, uống từ từ thôi.” Ứng Vũ Sinh thản nhiên không chút chê bai, vội vàng rút mấy tờ khăn giấy bên cạnh giúp Từ Nam Tiêu lau mặt. Nhưng Từ Nam Tiêu lại chật vật đẩy hắn ra, tự mình cầm lấy khăn giấy, lau dọn sạch sẽ đống hỗn độn trên mặt. +

Mãi đến lúc này, Từ Nam Tiêu mới xem như khôi phục lại được một chút tỉnh táo. +

“Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì rồi à?” Ứng Vũ Sinh cất giọng thật nhẹ, cố gắng hết sức để không làm kích động đến đối phương. +

Thế nhưng Từ Nam Tiêu chỉ nặng nề lắc đầu, nét mặt cứng đờ. +

“Yên tâm đi, chúng ta đang ở trong xe, bây giờ rất an toàn.” Ứng Vũ Sinh nhích lại gần hơn một chút, nhìn anh bằng ánh mắt đầy lo lắng, tiếp tục dịu giọng khuyên nhủ, “Cậu đột nhiên trở nên như vậy, tôi thực sự rất lo cho cậu.” +

Nhưng vẻ mặt Từ Nam Tiêu vẫn lạnh tanh, không nói một lời. +

Nhận thấy có hỏi nữa cũng chẳng cạy miệng được gì, Ứng Vũ Sinh khẽ thở dài, xoay người mở cửa xe: “Không sao, cậu cứ ở đây một mình bình tĩnh lại chút đi, tôi ra cửa hàng tiện lợi mua thêm chai nước.” +

Thế nhưng, một lực đạo đột ngột kéo giật hắn trở lại. +

Hắn ngạc nhiên quay đầu lại, phát hiện Từ Nam Tiêu đang cúi gằm mặt, bàn tay siết thật chặt gấu áo của hắn. +

Chẳng hiểu sao, Ứng Vũ Sinh bỗng liên tưởng đến con mèo hoang màu đen trong khuôn viên trường Đại học P. Ngày thường luôn tỏ ra bài xích người lạ, tính khí vừa bướng bỉnh vừa thối tha, nhưng cũng có những khoảnh khắc như thế này, nó sẽ dùng cái đuôi của mình nhẹ nhàng quấn lấy cổ chân bạn. +

Hắn tỏ tường, liền ngồi vững lại vị trí cũ, khẽ mỉm cười rồi đặt tay lên bờ vai của Từ Nam Tiêu. Lần này, Từ Nam Tiêu đã không còn gạt ra nữa. +

“Tôi không đi đâu cả, đừng sợ.” +

“Ai thèm sợ chứ.” Từ Nam Tiêu nhỏ giọng phản bác. +

“Được rồi, coi như tôi nói sai đi.” Ứng Vũ Sinh câu nào câu nấy đều thuận theo ý anh, “Có điều không khí trong xe hơi ngột ngạt, chúng ta về nhà tôi rồi thong thả nói chuyện, được không?” +

Từ Nam Tiêu không đáp lời. +

Lại một lúc lâu sau đó trôi qua, lâu đến mức Ứng Vũ Sinh tưởng rằng Từ Nam Tiêu sẽ không thèm phản hồi nữa, thì anh mới khẽ gật đầu một cái thật nhẹ. +

Lần này họ không đến căn hộ chung cư cao cấp view sông của Ứng Vũ Sinh nữa, mà chuyển hướng sang căn nhà mới của hắn – một căn khu nghỉ dưỡng nhỏ đơn lập nằm cách khuôn viên trường Đại học P không xa lắm. +

Phong cách trang trí cũng y hệt như con người của Ứng Vũ Sinh vậy, có chút hơi hướng tối giản, lạnh lùng. Khắp nơi đều là tông màu kem nhạt, đồ đạc nội thất bài trí đều vô cùng tinh tế và cầu kỳ. +

“Chuyển đến nhanh vậy sao?” Từ Nam Tiêu hỏi. +

“Nếu thực sự muốn chuyển thì nhanh lắm.” Ứng Vũ Sinh thản nhiên nói, “Có điều nhà rộng quá, một mình ở cũng thấy hơi cô đơn.” +

Hừ, đúng là loại phiền não chỉ có ở mấy cậu ấm nhà giàu. Từ Nam Tiêu không khỏi tự giễu thầm trong lòng. +

“Bây giờ đã bình tĩnh lại chưa?” Ứng Vũ Sinh lại không muốn tiếp tục chủ đề về căn nhà, nét mặt hắn lộ rõ vẻ nghiêm túc bất thường, hỏi: “Vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” +

Động tác của Từ Nam Tiêu bỗng khựng lại. +

Sự quấy rối dai dẳng kéo dài suốt bấy lâu nay của gã mặc hoodie đã đẩy Từ Nam Tiêu tới giới hạn chịu đựng tối đa, anh đang cực kỳ khát khao tìm được một ai đó để cùng giãi bày. Mà đám người quanh anh chỉ toàn một lũ ăn chơi lêu lổng, Lộc Anh Kiệt thì tuổi đời còn quá nhỏ, thế nên dẫu có cân nhắc thế nào đi chăng nữa, Ứng Vũ Sinh vẫn là đối tượng tốt nhất để anh dốc bầu tâm sự. +

Từ Nam Tiêu mấp máy môi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cắn răng bấm bụng kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc cho Ứng Vũ Sinh nghe. +

Dĩ nhiên, anh đã giấu nhẹm đi phần chuyện xảy ra ở trong khách sạn. +

Ứng Vũ Sinh nghe xong liền im lặng hồi lâu, sau đó đẩy gọng kính một cái: “Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy… Cái gã đàn ông đó quấy rối cậu bao lâu rồi?” +

“Lâu lắm rồi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy ảnh chụp của hắn ta là từ ba tháng trước khi tôi và anh quen biết nhau kia. Còn trước đó nữa là từ bao giờ thì tôi chịu, không rõ được.” +

“Thời gian dài như vậy rồi sao?” Ứng Vũ Sinh kinh ngạc thốt lên, tiếp đó lại dịu dàng trách móc, “Cậu không nên cứ một mình gánh vác như thế, đáng lẽ phải tìm tôi để cùng bàn bạc mới đúng.” +

Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Dạo này tôi hơi bận, đợi sang tháng sau tôi đưa cậu đến bệnh viện làm một vài kiểm tra, trước tiên cứ loại trừ khả năng mắc chứng rối loạn nhận dạng phân ly và tâm thần phân liệt cái đã.” +

“Anh nghi ngờ tôi có hai nhân cách à?” Từ Nam Tiêu cười lạnh một tiếng, mấy ngày qua anh cũng đã tra cứu không ít tài liệu nên có thể coi là hiểu biết chút đỉnh, “Yên tâm đi, cho dù tôi có bị đa nhân cách thật thì cũng tuyệt đối không thể biến thành một thằng đồng tính chết tiệt được.” +

“Tôi không phải là đang nghi ngờ cậu.” Ứng Vũ Sinh bất đắc dĩ giải thích, “Nhưng trước đây tôi đã từng hỏi cậu rồi, liệu xung quanh cậu có cao thủ nào cực kỳ thấu hiểu cậu lại vừa am hiểu thuật thao túng tâm lý hay không, chính cậu đã phủ định điều đó. Mà các loại thuốc hiện có trên thị trường cũng chẳng có loại nào có công năng khiến người ta phải ngoan ngoãn nghe lời răm rắp cả. Cho nên chúng ta cứ phải loại trừ các căn bệnh về tâm thần trước, sau đó mới đi tìm các khả năng khác.” +

Lời Ứng Vũ Sinh nói rất có lý, Từ Nam Tiêu cúi gằm mặt, không buồn phản bác lại nữa. +

“Để đề phòng vạn nhất, khoảng thời gian này tốt nhất cậu đừng nên hành động một mình. Nếu như có thể tìm được một ai đó ở cùng, gã mặc áo hoodie kia sẽ rất khó có cơ hội để ra tay.” +

Tìm một người ở cùng sao… +

Anh quả thực là nên tìm một người ở cùng thật, bằng không sớm muộn gì cũng bị gã mặc áo hoodie kia bức cho phát điên mất. +

Từ Nam Tiêu hiện tại không có bạn gái, mối quan hệ với đám bạn nhậu nhẹt chơi bời kia cũng chẳng sâu đậm gì cho cam. Người duy nhất phù hợp mà anh có thể nghĩ tới lúc này là Lộc Anh Kiệt, thế nhưng nhà anh lại cách trường học của Lộc Anh Kiệt quá xa, đi tàu điện ngầm thôi cũng phải mất đến hai tiếng đồng hồ, đi đi về về vô cùng bất tiện. Huống hồ với tư cách là anh trai, làm sao có mặt mũi nào mà phơi bày điểm yếu chí mạng của mình ra trước mặt em mình được. +

Đúng vào lúc này, Từ Nam Tiêu đột ngột mím môi ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào Ứng Vũ Sinh đang bày ra vẻ mặt tràn đầy lo lắng ở trước mặt. +

“Anh… có tiện không?” +

“Cái gì cơ?” +

“Cho tôi tá túc ở nhà anh một thời gian, được không? Tôi có thể giúp anh quét dọn nhà cửa, nấu cơm này nọ, tuy là tay nghề cũng chẳng ngon lành gì cho lắm.” Từ Nam Tiêu gồng cổ nói. +

Ứng Vũ Sinh kinh ngạc nhìn anh, một lúc sau mới có vẻ ngần ngại lên tiếng: “À… xin lỗi cậu nhé, thế thì không tiện lắm rồi… Cậu không còn người bạn nào khác sao?” +

Lần này đến lượt Từ Nam Tiêu đờ người ra. +

Chẳng hiểu vì sao, Từ Nam Tiêu luôn có một thứ cảm giác mặc định rằng Ứng Vũ Sinh sẽ thỏa hiệp trước bất kỳ yêu cầu nào của mình. Thế nên khi đột ngột vấp phải sự từ chối của đối phương, đầu óc anh trong nhất thời cứ như bị nghẽn mạch, không kịp phản ứng. +

Nhưng ngẫm kỹ lại mà xem, Từ Nam Tiêu anh với Ứng Vũ Sinh người ta là cái mối quan hệ gì cơ chứ? Chẳng qua chỉ là anh trai của học sinh hắn, gượng gạo lắm thì tính là một nửa “bệnh nhân” của hắn mà thôi. Hắn dựa vào cái thá gì mà phải đồng ý với cái yêu cầu mượn nhà ở nhờ đầy vô lý của anh? +

Nhận ra bản thân đang tự mình đa tình, hai bên má Từ Nam Tiêu nóng bừng lên như lửa đốt, anh lắp bắp vài tiếng rồi mới nhanh nhảu chữa thẹn: “Tôi dĩ nhiên là không thiếu bạn rồi, chỉ là hỏi đại một câu thế thôi, chứ tìm một chỗ trú chân thì có gì mà khó.” +

Ứng Vũ Sinh nghe vậy cũng lộ rõ vẻ nhẹ nhõm, mỉm cười nói: “Vậy thì tốt quá. Tuy rằng không thể dọn về ở cùng nhau, nhưng nếu có tình hình gì mới, cậu cứ việc tới tìm tôi bất cứ lúc nào.” +

Tìm một chỗ để trú chân dễ dàng lắm sao? +

Thực ra chẳng dễ chút nào. +

Từ Nam Tiêu ngày thường rất hiếm khi phải hạ mình đi cầu xin người khác, thế nên khi anh đột ngột mở lời muốn đến ở nhờ nhà ai đó, đám người quen kia thường sẽ không từ chối ngay. Có điều, một hai ngày đầu thì còn tạm ổn, chứ thời gian kéo dài ra là bọn họ bắt đầu tỏ thái độ khó chịu ra mặt. +

Lý do thứ nhất là vì bọn họ còn phải dẫn đàn bà con gái về nhà hú hí, mà mấy cô nàng đó cứ hễ nhìn thấy cái bản mặt đẹp như tạc tượng của Từ Nam Tiêu là lại hồn xiêu phách lạc, dán chặt mắt vào không rời, khiến bọn họ cảm thấy vô cùng mất mặt. Lý do thứ hai là vì bọn họ cũng chẳng kiêng nể hay tin tưởng gì Từ Nam Tiêu, để anh ở lại nhà một mình, họ lại nơm nớp lo sợ bị cuỗm mất đồ đạc gì đó có giá trị. +

Sau một khoảng thời gian như thế, chẳng còn một ai chịu mở cửa đón Từ Nam Tiêu vào nhà nữa. +

Từ Nam Tiêu thậm chí còn đánh liều tính kế lên cả cô bạn cũ Lương Thanh Dĩnh. Anh chủ động mò đến tận cửa, xách theo hai chùm nho mẫu đơn xanh mướt, rồi mở miệng hỏi Lương Thanh Dĩnh xem lời đề nghị góp gạo thổi cơm chung trước đây liệu có còn tính nữa hay không. +

Lương Thanh Dĩnh kinh ngạc trước sự mặt dày vô sỉ của anh, đứng hình mất một lúc lâu mới thốt ra được một câu đầy chua chát: “Anh đúng là cái đồ ích kỷ, trong đầu lúc nào cũng chỉ biết có mỗi bản thân mình thôi.” +

Lương Thanh Dĩnh càng nghĩ càng nuốt không trôi cục tức này, đột ngột lao tới, giơ tay bắt đầu lột áo Từ Nam Tiêu ra: “Mẹ nó, cái thằng điếm này, cái áo Gucci trên người anh cũng là tiền tôi mua cho đấy, cởi ra mau! Trả lại đây cho tôi!” +

Từ Nam Tiêu tiền mất tật mang, mất cả chì lẫn chài, chỉ đành trần trụi nửa thân trên đi bộ trên đường về nhà, hứng trọn bao nhiêu ánh nhìn từ xung quanh, kẻ thì thèm thuồng ngưỡng mộ, người lại mỉa mai cợt nhả. +

Anh cũng chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà tự lừa mình dối người – dù sao thì dáng ông đây cũng đẹp xuất sắc, đứa nào thích nhìn thì cứ việc nhìn cho đã mắt đi. +

Kể từ đó, Từ Nam Tiêu buộc phải quay trở lại với cuộc sống một mình. +

Mấy ngày đầu mọi chuyện vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường, khiến Từ Nam Tiêu nảy sinh ra một thứ ảo giác rằng chuyện này cũng chẳng có gì to tát, tất cả đều là do “thần hồn nát thần tính” mà ra. Cho đến tận một buổi tối nọ, anh đột nhiên nhận được một yêu cầu kết bạn. +

Tài khoản WeChat của người đó tên là “Cà Phê Không Đường”, ảnh đại diện là hình một con mèo con màu đen. Từ Nam Tiêu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, tưởng đâu lại có đứa nào đem anh ra làm quà ngoại giao để giới thiệu cho em gái nào đó rồi. +

Sau khi bấm đồng ý kết bạn, Từ Nam Tiêu cũng chẳng chủ động chào hỏi lấy một câu, cứ thế vứt xó “cô nàng” ở một bên. +

Nhưng đối phương ngược lại lại chủ động gửi tin nhắn tới trước – +

Cà phê không đường: Chào nha ^_^ +

Từ Nam Tiêu vừa nhìn thấy cái biểu tượng cảm xúc  này liền nảy sinh phản ứng kích động, anh vô thức bật dậy, mày nhíu chặt lại. +

Một Con Diều Hâu: …Chào em. +

Cà Phê Không Đường: Em ngủ chưa? Có làm phiền em nghỉ ngơi không thế? +

Một Con Diều Hâu: Tôi vừa vệ sinh cá nhân xong, vẫn chưa ngủ, không sao đâu. +

Cà Phê Không Đường: [Hình ảnh.jpg] +

Cà Phê Không Đường: Tấm này chụp trông đáng yêu nhỉ, tôi cài làm hình nền điện thoại rồi nè ^_^ +

Từ Nam Tiêu chết trân tại chỗ. Bức ảnh “cô gái” kia gửi tới là một tấm ảnh chụp góc nghiêng lúc anh đang ngủ say. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, dòng máu trong người anh như đông cứng lại, bởi vì trong ảnh, anh đang nằm ngủ trên chiếc giường đôi King-size rộng lớn của khách sạn. Chiếc áo phông bó sát màu đen bị kéo xộc xệch lên tận ngực kia, chính là bộ quần áo anh đã mặc vào cái đêm mất đi ý thức sau khi rời quán bar. +

Không để cho anh có thời gian kịp định thần, những tin nhắn của “Cà Phê Không Đường” vẫn cứ dồn dập gửi tới. +

Cà Phê Không Đường: Hôm đó em cuồng nhiệt lắm cơ, cứ quấn lấy tôi mãi không chịu buông, cái bộ dạng khóc lóc sướt mướt của em làm tôi phấn khích đến phát điên lên được. +

Cà Phê Không Đường: Lần cuối cùng tôi không cẩn thận bắn cả lên mặt em mất rồi, xin lỗi em nha. Tôi có giúp em lau đi rồi đó, nhưng mà cố tình không lau sạch bong kin kít đâu (bắn tim). +

Cà Phê Không Đường: Yên tâm đi nè, tụi mình vẫn chưa làm tới bước cuối cùng đâu. Tôi đang nghĩ là ‘lần đầu tiên’ của cục cưng thì vẫn nên chọn một dịp nào đó thật chính thức rồi mới nhận lấy. +

??? +

Từng chữ từng câu trong này Từ Nam Tiêu đều hiểu, nhưng khi chúng ráp lại với nhau, đầu óc anh lại chẳng thể nào tiêu hóa nổi tầng ý nghĩa bên trong. +

Thực ra Từ Nam Tiêu cũng là đứa khá thích nói mấy lời mờ ám, cợt nhả trên giường, nhưng tất cả những điều đó đều là khi anh đứng ở tư thế của một kẻ chủ động, kẻ săn mồi thống trị. Anh có nằm mơ cũng không ngờ được rằng, có một ngày bản thân mình lại biến thành đối tượng bị nhìn ngó, bị làm nhục như thế này. +

Anh rốt cuộc cũng hoàn toàn sụp đổ, điên cuồng gõ chữ: Mẹ nó chứ rốt cuộc mày muốn cái gì hả??!! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.