Chương 13: Tái hiện vết thương

Văn Trạch mơ một giấc mơ đã lâu rồi cậu không còn thấy nữa. Trong mơ là một khoảng không đen kịt. +
Cậu nằm ở cuối cầu trượt, bỗng có một viên sỏi nhỏ ném trúng đầu. Cậu mở mắt ra, thấy một đám trẻ con đang vây quanh mình. +
“Chính là nó đấy! Mẹ tao bảo bố nó vừa mới đi tù vì tội lừa đảo xong giờ lại đánh người ta đến mức phải vào tù tiếp!” +
“Mẹ nó hình như còn làm làm đĩ cơ.” +
“Đĩ là cái gì?” +
“Tao không biết, dì tao nói thế! Nói là mẹ nó ngày nào cũng cặp kè với mấy gã đàn ông khác nhau!” +
“Mẹ nó từng quyến rũ bố tao!” +
“Kinh tởm quá!” +
“Cái loại gia đình như thế thì đẻ ra được hạng người tử tế gì chứ?” +
Đám trẻ bắt đầu lao vào đánh cậu nhưng Văn Trạch chỉ ôm đầu chịu trận, không hé răng nửa lời. Thỉnh thoảng tranh thủ những lúc bọn chúng ngơi tay, cậu lại lén dùng áo lau vội đi những giọt nước mắt chực trào ra vì quá đau đớn. +
Mẹ dặn không được đánh lại, vì nếu đánh lại thì sẽ không đòi được tiền thuốc men nữa. +
Không biết biết đã qua bao lâu, trời đột nhiên đổ mưa, từng giọt nặng trĩu rơi xuống mặt đất. Đám trẻ xung quanh đều đã giải tán đi hết, lúc này cậu mới loạng choạng đứng dậy từ nền đất, khập khiễng rời khỏi khu vui chơi trẻ em để trở về căn nhà trọ tồi tàn. +
Trong nhà không có ai, đồ đạc vứt ngổn ngang bừa bãi, trên sàn còn lăn lóc rất nhiều vỏ chai rượu. +
Tất cả đều là của những gã nhân tình lạ mặt uống xong bỏ lại, bởi vì bố cậu đã vào tù được 4 tháng rồi. +
Cậu ngồi bệt xuống đất, kéo cuốn tập vẽ trước mặt lại, trên trang giấy đang mở có rất nhiều vết dầu mỡ do người lớn ăn uống làm bẩn lên. Văn Trạch lật sang một trang mới, cầm bút sáp màu lên vẽ nguệch ngoạc. Đường nét hỗn loạn, màu sắc rực rỡ, nhưng toàn bộ bức tranh lại méo mó đến quái dị. +
Trên nền giấy trắng là một người đàn ông đang cầm dao. +
Bên cạnh còn có một đứa trẻ, trong tay cũng cầm một con dao. +
Văn Trạch nằm bò ra bàn, cầm bút vạch một đường mũi tên từ con dao trong tay đứa trẻ về phía đầu người đàn ông, rồi lại gạch một dấu X thật lớn ngay trên đầu ông ta. +
Sau đó cậu dùng bút sáp màu đỏ tô thêm vài giọt máu hình vòng cung. +
Cậu dụi dụi mắt, đưa tay sờ lên vết sẹo sau gáy. Đúng lúc ấy, bụng cậu bỗng réo lên, cả ngày chưa có hạt cơm nào vào bụng, cậu đói rồi. +
Văn Trạch liền đặt bút xuống, bắc ghế trèo lên bệ bếp hứng nước đun sôi để nấu mì, không quên thả thêm vài cọng rau đã héo úa vào nồi. +
Ăn xong và dọn dẹp sạch sẽ, cậu lại lủi thủi quay về bàn, tiếp tục nằm bò ra đó để vẽ tranh. Chẳng biết đã qua bao lâu, bên ngoài trời đã tối đen như mực và bắt đầu đổ mưa như trút nước, nhưng phải mãi đến tận 11 giờ đêm, cánh cửa mới mở ra. +
Cậu quay đầu lại, thấy mẹ lại say khướt ôm ấp một gã đàn ông cũng nồng nặc mùi rượu. Chỉ là gã đàn ông bụng phệ kia vừa nhìn thấy cậu thì bỗng khựng người lại. +
“Cái con mụ này, con trai lớn thế này rồi còn ra ngoài làm gì.” +
“Hồi đó ngoài ý muốn, đẻ sớm thôi mà.” Mẹ nũng nịu vỗ vào vai gã đàn ông một cái. +
“Mẹ, mẹ về rồi ạ.” +
Nhưng mẹ không hề nhìn thấy những vết thương trên người cậu, chỉ nói với cậu như mọi ngày: “Văn Trạch, về phòng nghỉ ngơi đi, mẹ với chú có chuyện cần nói.” +
Cậu gật đầu, ôm cuốn tập vẽ trở về phòng. +
Nhà trọ cách âm rất kém, ngoài cửa nhanh chóng truyền vào những âm thanh dơ bẩn. Cậu bịt chặt tai lại, cảm giác buồn nôn trào lên nghẹn ứ, cứ như mấy cọng rau héo vừa ăn đang lên men trong dạ dày. +
Cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà cũ kỹ rách nát. Một lúc sau cậu nghiêng người, lại đưa tay sờ lên vết sẹo sau gáy, cảm nhận phần da gồ ghề nhấp nhô bên trên. +
Có lần bố mẹ cãi nhau, lúc bố cầm dao chém cậu một nhát đã chửi cậu là đồ do đĩ đẻ ra, nói rằng mẹ đã dùng cái thai để bẫy ông ta vào tròng. +
Mẹ thì gào lên rằng dù sao nó cũng là con ông, nếu không phải vì nó học giỏi, sau này còn có chút giá trị lợi dụng thì bà đã vứt bỏ nó từ lâu rồi. +
Cậu vừa nghe những tiếng động nhớp nhúa vọng vào từ bên ngoài, vừa nhìn trân trân vào mảng tường trắng bong tróc trước mặt, bỗng thấy mặt mình hơi lành lạnh. +
Không biết từ lúc nào, nước mắt đã đọng đầy trong hốc mắt, khiến ánh trăng hắt qua ô cửa sổ bỗng nhòe đi thành một quầng sáng mờ mịt. +
Vệt sáng trắng lóa ấy cứ thế giãn nở rồi tan ra trong tầm mắt. Đến khi cậu chớp mắt xua đi lớp nước mờ, cậu đã thấy mình kéo theo hành lý đứng trước một cánh cổng lớn xa hoa. +
Mẹ đang khoác tay một người đàn ông đeo kính, dáng vẻ thư sinh nho nhã, quay sang bảo cậu: “Văn Trạch, từ nay chú Lâm sẽ là bố mới của con.” +
Những thước phim trong mơ lật chuyển rất nhanh, cuộc sống của cậu bắt đầu thay đổi long trời lở đất. +
Cậu được chuyển đến một trường tiểu học tư thục danh giá, mặc lên mình những bộ quần áo sạch sẽ tinh tươm. Nhà mới vô cùng rộng rãi sáng sủa, còn có rất nhiều những bộ tranh ghép và mô hình xa xỉ mà trước đây cậu chưa từng thấy qua. +
Mẹ không còn dắt những gã đàn ông khác nhau về nhà nữa, bà trở nên dịu dàng và xinh đẹp hơn. +
Và điều quan trọng nhất là, còn có một chú Lâm đối xử rất tốt với cậu. +
Chú Lâm dường như là quản lý cấp cao của một công ty nào đó, ngày thường bận rộn trăm công nghìn việc, nhưng chỉ cần tan làm là sẽ ở bên cậu. +
Ban đầu, chú Lâm chỉ thích ôm cậu vào lòng để cùng đọc sách. +
Sau đó, mỗi khi cậu tắm, chú Lâm luôn vào hỏi có cần giúp đỡ không. +
Rồi sau đó nữa, chú Lâm sẽ mở cửa phòng ngủ của cậu vào lúc nửa đêm, nằm xuống bên cạnh cậu, vỗ vỗ vai cậu và khen cậu là một đứa trẻ xuất sắc. +
Cho đến một ngày, bàn tay đang vỗ vai ấy biến thành sờ soạng khắp cơ thể cậu. +
Cậu bắt đầu hoảng sợ, bắt đầu giãy giụa kịch liệt, nhưng chú Lâm đã ghì chặt lấy bả vai cậu, vẻ thư sinh nho nhã ngày thường đã hoàn toàn biến mất. +
Trong bóng tối, ông ta giống hệt một con cóc ghẻ chảy đầy nước dãi, gương mặt đáng sợ, ánh nhìn ẩn sau cặp kính kia bỗng trùng khớp một cách kinh hoàng với ký ức cũ. +
Trong mắt mỗi gã đàn ông mẹ từng dắt về nhà, họ đều nhìn bà bằng ánh mắt như thế. +
Khung xương vai bị ghì chặt đau đớn như muốn vỡ ra, cậu bắt đầu khóc lóc kêu cứu cầu xin, nhưng tất cả đều vô ích. Thời gian giống như một cuộn phim nhựa trong suốt, lướt qua từng khung hình tăm tối trong cơn ác mộng. +
Chú Lâm ngày càng táo tợn hơn, ông ta bắt đầu tìm đến cậu bất kể thời gian hay địa điểm. Cậu từng thử trốn tránh, từng thử bỏ chạy, từng thử phản kháng. Nhưng cuối cùng, khi cậu nhấc chiếc đèn bàn lên, ông ta đã túm tóc cậu, ấn đầu cậu xuống vào những trang sách mà hai người từng đọc cùng nhau, rồi đập mạnh hai phát. +
“Tiểu Văn này, con tưởng ngày đó bố thật sự để ý mẹ con sao? Con thừa biết xuất thân của mẹ con mà đúng không? Bố đã phải chịu không ít lời phê bình để cưới mẹ con đấy.” +
Hai bên thái dương đau đến dữ dội, Văn Trạch quỳ rạp dưới sàn khóc không ra hơi, gần như lên cơn co cứng vì thở gấp. Trong miệng chỉ không ngừng tuyệt vọng gọi mẹ. +
Qua cánh cửa phòng khép hờ, cậu thấy mẹ mình đi ngang qua. Nhưng bước chân bà chỉ khựng lại một nhịp rồi dứt khoát bỏ đi như chưa từng xuất hiện. +
“Mẹ!” +
“Mẹ ơi!” +
“Cứu con với! Con xin mẹ… cứu con với!” +
Mẹ ngày càng rời xa cậu, còn cóc ghẻ kia lại há cái miệng khổng lồ đầy máu nuốt chửng lấy cậu. Trái tim cậu đập điên loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc quay cuồng choáng váng. +
Cậu nhìn thấy đứa trẻ nằm trên giường bất động, như thể đã quen rồi, cũng đã từ bỏ sự kháng cự, ánh mắt trống rỗng và tê dại. +
Người đàn ông nở nụ cười tham lam rồi đưa tay ra vạch áo của đứa trẻ, cậu nhìn thấy đôi bàn tay thô ráp kia đang chậm rãi mơn trớn trên lớp da thịt non nớt. +
Chúng đang dò xét, lựa chọn, thử thách giới hạn chịu đựng của cậu. +
Cút đi! +
Chết đi! +
Tất cả chết hết đi! +
Văn Trạch bắt đầu vùng vẫy dữ dội, nhưng cả người như đang trôi giữa mây trời, mọi sức lực đều hư ảo, không sao dùng nổi. +
Cậu đột ngột mở choàng mắt, anh sáng chói loá khiến cậu nhất thời không phân biệt nổi đâu là thật đâu là mơ. +
Cậu nhìn thấy một tên tóc xanh đang ngồi trên đùi mình, bàn tay đang luồn vào trong áo cậu sờ soạng. +
“Anh đẹp trai, anh tỉnh rồi à?” +
“Mày là ai? Sao lại ở đây?” Văn Trạch nheo mắt, lập tức ngồi bật dậy. +
“Người chơi cùng anh tối nay chứ ai.” +
Chẳng biết có phải do cồn xâm lấn hay không, đầu cậu đau như búa bổ, hai mắt đỏ ngầu, thậm chí không thể suy nghĩ nổi người này từ đâu đến và là ai, phải mất vài giây mới rặn ra được một chữ: “Cút!”. +
“Đã bảo là chơi cùng nhau rồi mà.” Tóc Xanh liếm môi: “Anh cứ giữ kẽ thế thì mất vui đấy.” +
“Cút xuống.” Văn Trạch hít một hơi, ấn vào đầu: “Nguỵ Xuyên đâu?” +
“Ai cơ…?” Tóc Xanh ngẩn ra một giây: “Devin á?” +
Văn Trạch không hiểu cậu ta đang nói gì, chỉ theo bản năng vung nắm đấm về phía người trước mặt. Nhưng người say rượu chẳng khác nào một cục bông gòn mềm nhũn, nắm đấm còn chưa chạm tới Tóc Xanh thì đã bị cậu ta bất ngờ nhào tới ghì chặt vai rồi xịt cái gì đó vào mũi. +
“Anh biết không, trai thẳng các anh thích giả vờ lắm đấy. Tôi ngứa mắt từ lâu rồi, cũng gặp loại như anh rồi.” +
“Anh ngửi cái này là có cảm giác ngay ấy mà.” +
“Chắc lúc nãy tôi xịt cho anh chưa đủ nhiều, bọn tôi bình thường đều thích dùng mấy thứ này để tăng hứng.” +
Khi quẹt thẻ bước vào phòng, Tóc Xanh hoàn toàn không ngờ trên giường lại có một người đúng gu mình đến vậy. +
Đối phương nhắm chặt mắt, cả mặt và cổ đều bị rượu nhuộm đỏ bừng, gân xanh nổi lên, có lẽ vì say nên đổ mồ hôi khiến vài lọn tóc ướt dính trên trán. Thân hình cao lớn cuộn lại trên giường, nhìn vào còn mang theo một sức hấp dẫn khác lạ. +
Bàn tay Tóc Xanh lại luồn vào trong áo Văn Trạch, môi cậu ta áp sát bên tai, chậm rãi hôn từ dưới lên trên. +
Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, cơ thể Văn Trạch bỗng cứng đờ, một vài vị trí trên người xuất hiện những cơn co giật không thể kiểm soát. Mọi giác quan như quay ngược trở lại những đêm khuya thời tiểu học, con cóc ghẻ kia lại há cái miệng đầy máu. +
Đôi mắt đeo lens sáng màu trước mặt dần trùng khớp với ánh nhìn phía sau cặp kính năm ấy. +
“Thả lỏng đi nào, sẽ sướng lắm đấy.” Tóc Xanh kéo tay cậu đặt lên eo mình: “Chơi một lúc là quen ngay thôi.” +
Thế nhưng người trước mặt lại giống như một con rối bị giật dây, chỉ chăm chăm nhìn xuống sàn nhà. Hai mắt đỏ ngầu, nhịp thở càng lúc càng dồn dập, nhanh tới mức phản ứng của cả cơ thể hiện lên một trạng thái đáng sợ đến rợn người. +
Một cơn đau thắt ngực dữ dội ập tới, tiếp theo đó là cảm giác buồn nôn từ dạ dày. Tóc Xanh đột nhiên hét lên thất thanh, bởi người trước mặt bất ngờ hướng về phía cậu ta mà nôn khan. +
“Mẹ kiếp, cái quái gì vậy!” +
Văn Trạch hoàn toàn không phản ứng. Đầu óc cậu như đang bị bẻ cong trong một chiếc kính vạn hoa, rực rỡ sắc màu nhưng vỡ vụn tan tác. Đồng tử liên tục co lại rồi giãn ra. +
Âm thanh xung quanh trở nên cực kỳ nhẹ, cực kỳ xa, như phải xuyên qua tầng nước sâu hàng nghìn mét mới truyền được tới não bộ. Đến khi lọt vào đầu cậu, tất cả chỉ còn lại tiếng ù ù đơn điệu máy móc, giống như một chiếc radio hỏng đang dò sóng trong vô vọng. +
Thật nhục nhã, đồ phế vật. +
Đứng dậy đi! +
Nắm chặt nắm đấm của mày lại mà đập nát đầu cậu ta ra! +
Mày đã đủ mạnh mẽ rồi, bây giờ mày có tất cả mọi thứ rồi! +
Nhưng người ngồi trên giường chỉ có đôi mắt là vẫn run lên không ngừng. Nỗi sợ hãi đặc quánh như tảng băng mùa đông, đóng băng toàn bộ xương cốt của cậu. +
Cậu nhìn thấy cửa phòng đột nhiên bị mở tung. +
Trong nháy mắt, Tóc Xanh đã bị người đàn ông trước mặt tức giận lôi thẳng ra ngoài cửa, dứt khoát y như cái cách anh từng đấm thẳng vào mũi người khác trước đây. +
“Mẹ nó, mày đã làm gì cậu ấy hả?” +
Một tiếng “rầm” vang lên, cửa phòng đóng sập lại. Người bên ngoài liên tục đập cửa, gần như phát điên giải thích rằng không phải cậu ta, cậu ta còn chưa làm gì cả, cậu ta cũng không biết tại sao lại thành ra thế này. +
Cậu nhìn thấy người đàn ông cúi xuống, không ngừng trấn an người đang cứng đờ trước mặt. Giống như ngày trước, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo lưng cậu. +
Thời gian trong căn phòng dường như ngưng đọng, đại não vừa rồi còn rơi vào trạng thái trống rỗng chết lặng. +
Giọng nói lo lắng như truyền đến từ nơi chân trời, lúc xa lúc gần, lúc gần lúc xa, vang vọng bên tai. +
Trước khi ý thức hoàn toàn quay trở lại, thứ ập tới trước tiên lại là những ký ức cuồn cuộn như thủy triều, che trời lấp đất cuốn phăng mọi giác quan. +
Rầm một tiếng, cậu đột ngột quỳ sụp xuống đất, tay siết chặt ngực. Trong đầu đang gào khóc đến xé tâm can, nhưng cổ họng lại như bị xi măng chặn đứng. +
“Mẹ ơi!” +
“Cứu con với!” +
“Xin mẹ… cứu con với!” +
Vòng tay quen thuộc và ấm áp ấy đã trở lại. Cậu tựa đầu lên vai người đàn ông, lồng ngực phập phồng dữ dội. +
Và rồi, cậu nghe thấy giọng nói đã lâu không được nghe, giọng nói duy nhất từng cứu rỗi cuộc đời cậu, đang không ngừng thì thầm bên tai cậu. +
“Đừng sợ, hít thở sâu vào.” +
“Có anh ở đây.” +
“Chuyện qua rồi, anh sẽ bảo vệ em.” +
Tác giả: +
1. Chú Lâm đối với Văn Trạch là hành vi quấy rối tình dục lâu dài chứ không phải xâm hại tình dục. Không phải vì Văn Trạch là công nên mình cố tình bao biện hay hạn chế miêu tả đoạn sau, mà vì chú Lâm với tư cách là quản lý cấp cao của doanh nghiệp thì bản thân cũng rất nhạy cảm với các cáo buộc không có bằng chứng. Vì vậy gã sẽ không để lại bất kỳ sơ hở hay nhược điểm nào có thể trở thành bằng chứng hủy hoại bản thân. +
2. Mình không phải kiểu người quá chấp niệm chuyện công thụ, viết tình tiết này không liên quan gì đến việc cậu ấy là công hay thụ. Như mình đã nói, mọi thứ chỉ phục vụ cho việc xây dựng cốt truyện và hình tượng nhân vật. Mình biết rất nhiều độc giả không chấp nhận việc nhân vật công có trải nghiệm như thế, nên mình đã nhiều lần nhấn mạnh việc “lôi nào cũng có, chỉ nên đọc khi bạn không có lôi”. Bản thân Văn Trạch cũng vì từ nhỏ đã hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát trong những chuyện như thế này, nên khi trưởng thành, đối với những thứ mình muốn, cậu ấy mới trở nên chiếm hữu và kiểm soát để bù đắp cho cảm giác mất kiểm soát thời thơ ấu. +


