Skip to main content

CHƯƠNG 13: KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TÌM NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÁC

dathaiPiter

Cà Phê Không Đường: Thì chia sẻ với em mấy tấm hình đáng yêu của em thôi mà, em không thích tấm này sao? Hôm đó tôi còn chụp nhiều lắm á. +

Sự trơ trẽn và cuồng nhiệt của đối phương khiến toàn thân Từ Nam Tiêu nóng bừng lên, chẳng rõ là do phẫn nộ hay vì một nguyên nhân nào khác, lòng bàn tay anh rịn đầy mồ hôi, ngay cả việc gõ chữ cũng trở nên run rẩy bần bật. +

Anh là một thằng đàn ông cao 1m82, danh hiệu vô địch các giải đấu boxing hạng nhẹ dành đến mỏi cả tay. Vậy mà giờ đây, khi đối mặt với sự quấy rối tình dục của một gã đàn ông xa lạ, anh lại chỉ có thể ở nơi này mà bất lực cuồng nộ. +

Một Con Diều Hâu: Thằng biến thái chết tiệt! Đừng để ông đây tóm được mày, ông giết sạch cả lò nhà mày! Đệt mẹ mày! Cút càng xa càng tốt cho tao!!!!!!!!!! CÚT!!!!!!!!!! +

Mười cái dấu chấm than, đủ để thấy cảm xúc của Từ Nam Tiêu đang kích động đến nhường nào. Thế nhưng gã mặc áo hoodie chẳng những không hề sợ hãi, ngược lại còn tiếp tục trêu đùa, cợt nhả anh. +

Cà Phê Không Đường: Tôi mới không thèm cút đâu, cục cưng à, tôi đã bắt đầu mong chờ vào lần gặp mặt tiếp theo của tụi mình rồi đây này. +

Cà Phê Không Đường: Có thể là lúc em đang đi dạo bộ một mình, tôi sẽ trực tiếp thôi miên em, rồi lôi tuột em vào trong một con hẻm nhỏ nào đó. +

Cà Phê Không Đường: Hoặc là ngay tại nơi em làm việc, trước mặt tất cả các đồng nghiệp của em; hay là làm một nháy ngay ở những nơi công cộng chẳng hạn. +

Cà Phê Không Đường: Còn khi em ở nhà một mình, tôi sẽ giả làm nhân viên giao hàng để lừa em mở cửa cho tôi. Sau đó tụi mình chơi trò nhập vai giữa anh shipper và chàng vợ damdang, em thấy thế nào? +

“Gì cơ–” Từ Nam Tiêu hoàn toàn nghệt mặt ra. Anh dẫu có là kẻ từng lăn lộn qua trăm hoa ngàn cỏ đi chăng nữa thì cũng chưa từng chứng kiến qua loại quái thai biến dị đến mức này, nhất thời đã không còn biết phải nói gì cho phải. +

Bất kể có cam lòng hay không, những lời tưởng tượng của gã mặc áo hoodie đã tự động hình thành nên những thước phim vô cùng sống động trong đại não anh: con hẻm nhỏ, nơi công cộng, ở nhà, nhân viên giao hàng… cứ như thể anh thực sự đã bị gã mặc áo hoodie… +

Từ Nam Tiêu thẹn quá hóa giận đến mức ngay cả các đầu ngón tay cũng đỏ ửng lên một mảng, lồng ngực phập phồng lên xuống một cách mất kiểm soát, hô hấp dồn dập như thể đang bị ai đó bóp nghẹt lấy cổ. Anh không thể nào tiếp tục cuộc trò chuyện này thêm một giây nào nữa, dứt khoát bấm xóa rồi thẳng tay kéo “Cà Phê Không Đường” vào danh sách đen. +

Trong suốt quá trình làm giám định tâm thần và chụp CT não bộ, ý thức của Từ Nam Tiêu vẫn luôn ở trong trạng thái mơ màng, hoang mang tột độ. +

Ứng Vũ Sinh đứng một bên bàn bạc với bác sĩ, những thuật ngữ chuyên ngành hóc búa, khó hiểu kia đều chỉ lướt qua lớp vỏ não của Từ Nam Tiêu mà chẳng thể đọng lại lấy một chút dấu vết nào. +

Anh chậm chạp đảo mắt, vô tình chú ý đến ly cà phê mà Ứng Vũ Sinh đang đặt trên bàn. Bên trên có dán nhãn ghi dòng chữ: Americano đá, ly lớn, không đường, không sữa. +

Cà phê không cho đường, cũng chẳng sợ đắng sao. Nghĩ bụng như vậy, Từ Nam Tiêu liền dời tầm mắt đi chỗ khác. +

Sau khi các hạng mục kiểm tra kết thúc, Ứng Vũ Sinh chủ động đề xuất muốn lái xe đưa Từ Nam Tiêu về nhà. Từ Nam Tiêu lúc này đã kiệt sức rã rời, chẳng còn lý do gì để từ chối nữa. +

Hai người cùng rảo bước trên hành lang đông đúc, chật chội của bệnh viện, Ứng Vũ Sinh nhìn thấy gương mặt mệt mỏi rũ rượi của anh thì không nhịn nổi tò mò mà lên tiếng hỏi: “Sao thế? Trông cậu sao lại tiều tụy thế kia? Chẳng lẽ dạo gần đây gã mặc áo hoodie lại tới quấy rầy cậu nữa à?” +

Bước chân của Từ Nam Tiêu bỗng khựng lại một nhịp, cuối cùng anh vẫn chọn cách nói thật: “Ừm, thằng đó chẳng biết kiếm đâu ra tài khoản WeChat của tôi nữa.” +

“Gã kết bạn với cậu rồi sao?” Ứng Vũ Sinh hơi ngẩn người, vội vã hỏi gặng, “Gã đã nói những gì?” +

“Nói…” Gương mặt Từ Nam Tiêu thoáng hiện lên vẻ lúng túng, khó xử, chiếc răng nanh khẽ cắn vào phần thịt bên trong má, sốt ruột bịa đại một lý do, “Nói một đống lời khiêu khích nhảm nhí.” +

Từ Nam Tiêu không muốn tốn nhiều lời giải thích, hiện tại anh chỉ muốn lao đầu ngay xuống giường, bỏ mặc tất cả để đánh một giấc thật say. Thế nhưng cứ vừa nghĩ đến việc gã mặc áo hoodie nói “muốn tới nhà anh chơi trò nhập vai”, anh lại cảm thấy xác suất cao là mình sẽ chẳng thể nào ngủ ngon giấc được. Mẹ kiếp, đến phim kinh dị còn có căn phòng an toàn, vậy mà cái gã mặc áo hoodie này còn âm hồn bất tán hơn cả nữ quỷ. +

Từ Nam Tiêu hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, đến mức anh không hề nhận ra Ứng Vũ Sinh đã bị tụt lại ở phía sau từ bao giờ. +

Đến khi định thần lại, anh mới quay đầu nhìn ra sau: “Sao thế? Không muốn đưa tôi về nữa à? Vậy tôi tự đi taxi về.” +

“Không phải.” Ứng Vũ Sinh bất đắc dĩ mỉm cười, mím môi ngập ngừng một lát, mới có vẻ khiên cưỡng mở lời, “Tôi đang nghĩ… Nam Tiêu này, cậu… có muốn dọn đến nhà tôi ở không?” +

Từ Nam Tiêu sững sờ. +

Anh khẽ nhíu mày: “Chẳng phải anh bảo không tiện sao?” +

“Tình trạng này của cậu khiến tôi thực sự không tài nào yên tâm nổi.” Ứng Vũ Sinh chậm rãi rảo bước về phía anh, cuối cùng đứng thẳng ngay trước mặt anh, “Có điều Nam Tiêu này, nếu cậu dọn đến nhà tôi ở thì phải hứa với tôi một điều kiện.” +

“Điều kiện gì?” +

“Tôi có bệnh sạch sẽ. Nếu như cậu sống chung với tôi thì không được phép dẫn phụ nữ về nhà, cũng không được ra ngoài thuê phòng với những người đàn bà xa lạ.” +

“Khoan, khoan đã.” Từ Nam Tiêu không tài nào hiểu nổi, “Anh bị bệnh sạch sẽ, không cho tôi dẫn người về nhà thì tôi hiểu được, nhưng tại sao đến việc ra ngoài thuê phòng cũng không được?” +

“Những người có quan niệm tình dục phóng khoáng rất dễ lây nhiễm bệnh tật, cậu hiểu ý tôi chứ?” Ứng Vũ Sinh rủ mắt nhìn anh, ánh mắt tối tăm, khó đoán, “Trước đây chúng ta chỉ là bạn bè, tôi không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của cậu. Nhưng một khi cậu đã bước chân vào nhà tôi, xin hãy giữ mình trong sạch, bằng không nếu để tôi biết được thì tôi sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.” +

Thành thật mà nói, toàn bộ tâm trí và sức lực của Từ Nam Tiêu hiện tại đều đã bị gã mặc áo hoodie kia bào mòn sạch sẽ, anh làm gì còn hứng thú nào mà ra ngoài tìm đàn bà con gái nữa. Huống hồ sau khi trải qua cái đêm say khướt nhớ đời kia, Từ Nam Tiêu bây giờ căn bản là chẳng dám nhẹ dạ cả tin vào người lạ, chỉ sợ đó lại là đồng bọn của gã mặc áo hoodie mà thôi. +

Nhà của Ứng Vũ Sinh thuộc phân khúc cao cấp, ra vào đều cần qua nhiều lớp cửa an ninh nghiêm ngặt, an toàn hơn nhà anh rất nhiều. Hơn nữa nơi đó lại còn vừa vặn nằm gần câu lạc bộ boxing, việc đi lại làm việc hàng ngày của anh cũng thuận tiện hơn hẳn. +

Vì vậy, dẫu trong lòng có chút do dự, anh vẫn gật đầu đồng ý với Ứng Vũ Sinh. +

Thế nhưng Ứng Vũ Sinh vẫn đứng im không nhúc nhích, đôi mắt vẫn găm chặt lấy Từ Nam Tiêu không rời. Thứ ánh sáng lưu chuyển sau tròng kính cận kia giống như những đám tảo biển rậm rạp, quấn chặt lấy cổ chân Từ Nam Tiêu, tựa hồ như muốn kéo tuột anh xuống vực sâu không đáy. +

“Cậu bảo đảm chứ?” Hắn hỏi. +

Từ Nam Tiêu vô thức khẽ nuốt nước bọt, buột miệng đáp lời một cách ngoan ngoãn: “Ờ… bảo đảm.” +

Ngay giây tiếp theo, Ứng Vũ Sinh đã lại nở nụ cười rạng rỡ như gió xuân tràn về. Hắn một tay nắm chặt lấy cẳng tay của Từ Nam Tiêu, kéo anh tiến về phía trước: “Vậy thì mau về nhà cậu thu dọn hành lý thôi, ngay tối nay dọn qua ở luôn.” +

Từ Nam Tiêu ngẩn người ra một lát, rồi bị cái bộ dạng này của hắn làm cho phì cười, mở lời trêu chọc: “Làm gì mà vội vàng thế?” +

Trong quán KFC, Lộc Anh Kiệt vừa nghe xong những lời Từ Nam Tiêu nói thì cả người liền đờ đẫn tại chỗ. Miệng cậu vẫn há ra một nửa, giữ nguyên cái động tác đang định cắn miếng bánh hamburger nhưng chưa kịp cắn. +

“Anh định dọn đến nhà giáo sư Ứng ở á? Không, không phải chứ…” Lộc Anh Kiệt muốn cười nhưng lại cười không nổi, cuối cùng nơi cổ họng phát ra một tiếng ực đầy quái dị, “Hai người thân nhau từ bao giờ thế? Đến em còn chưa từng được bước chân vào nhà giáo sư Ứng bao giờ đây này.” +

“Cũng không tính là thân, chỉ là dạo gần đây xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.” +

“Chuyện ngoài ý muốn gì cơ?” +

“Cậu bớt quản đi, không liên quan đến cậu đâu.” +

“Không liên quan đến em, nhưng lại có liên quan đến giáo sư Ứng á?” Sắc mặt Lộc Anh Kiệt lập tức sa sầm xuống, âm lượng cũng không thèm khống chế nữa, “Từ Nam Tiêu, rốt cuộc anh là anh trai của ai hả?!” +

Nhìn thấy những ánh mắt tò mò từ bốn xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía này, Từ Nam Tiêu cảm thấy không còn mặt mũi nào, liền không nặng không nhẹ gõ một phát vào đầu Lộc Anh Kiệt. +

“Hét cái gì mà hét.” Từ Nam Tiêu cố nén cơn giận, kiên nhẫn giải thích một cách tử tế, “Dạo này anh chọc phải một kẻ phiền phức rồi, dọn qua nhà anh ta ở, có thêm một người thì cũng có thêm người để trông chừng, hỗ trợ nhau.” +

Lộc Anh Kiệt nhe răng nhăn mặt ôm lấy đầu, trừng to đôi mắt tròn xoe như mắt nai con lên nhìn anh và nói: “Thế thì em có thể dọn qua ở cùng với anh mà.” +

“Từ nhà anh đến trường của các cậu đi tàu điện ngầm mất tận hai tiếng đấy.” +

“Thế em cũng cam lòng, em dậy từ hơn năm giờ sáng là được chứ gì.” +

“Cậu không tính đi học nữa đấy à?” +

“Sao lại không học được? Anh và em ở cùng nhau, vừa hay em cũng chịu đủ cái tật ngáy như sấm của thằng cùng phòng ký túc xá rồi.” +

“Cậu đừng quấy nữa.” Từ Nam Tiêu thở dài một tiếng thườn thượt, đưa tay day day mi tâm, “Có còn là con nít nữa đâu, đừng có lúc nào cũng như đứa chưa cai sữa thế.” +

Lời còn chưa dứt, cổ áo anh đột ngột bị một lực đạo thô bạo kéo giật về phía trước. Anh theo bản năng dùng khuỷu tay chống đỡ lấy mặt bàn, bấy giờ mới giữ cho mình không bị ngã nhào vào lòng Lộc Anh Kiệt. +

Sau khi vững vàng định thần lại, Từ Nam Tiêu vừa định mở miệng mắng người, nhưng vừa ngẩng đầu lên, anh đã nhìn thấy đôi lông mày của Lộc Anh Kiệt đang khẽ nhíu chặt lại, đuôi mắt ửng lên một vệt đỏ hồng, đôi mắt trong veo vốn có giờ đây đã bị phủ một tầng hơi nước mờ sương, cứ thế ươn ướt nhìn anh trân trân. +

Ánh mắt ấy toát ra một vẻ đáng thương tội nghiệp, giống như một kẻ vừa bị bắt nạt đến thê thảm nhưng lại chẳng dám ho he nửa lời. +

Lửa giận trong lòng Từ Nam Tiêu tức khắc tiêu tan đi quá nửa, anh bất lực lên tiếng: “Cậu…” +

“Em vốn dĩ đã không phải là trẻ con rồi! Từ Nam Tiêu, anh cũng chỉ lớn hơn em có bốn tuổi thôi mà! Người lúc nào cũng xem em là con nít rõ ràng là anh!” Nói xong, Lộc Anh Kiệt đập bàn đứng phắt dậy. Cậu chẳng màng tới những ánh mắt tò mò tọc mạch của thực khách xung quanh, vớ lấy chiếc ba lô rồi hầm hầm bỏ đi. +

“Lộc Anh Kiệt.” Từ Nam Tiêu ở phía sau lớn tiếng gọi giật lại, “Cậu thử vứt cái hamburger mới cắn dở một miếng ở lại đấy xem, có ngon thì bước tiếp đi.” +

Lộc Anh Kiệt khựng bước chân lại, cậu nghiến chặt răng. Sau đó đột ngột quay ngoắt đầu đại bộ sải bước đi tới, giật phắt lấy chiếc bánh hamburger đang ăn dở, rồi xoay người lao thẳng ra ngoài. +

Từ Nam Tiêu rốt cuộc nhịn không được mà phì cười, anh cầm một cọng khoai tây chiên thong thả nhét vào miệng, lầm bầm lầu bầu: +

“Đồ nít ranh.” +

Trong buổi họp nhóm định kỳ mỗi tuần một lần, Ứng Vũ Sinh vừa lắng nghe các học viên cao học báo cáo tiến độ đề tài, vừa ôn tồn đưa ra những lời nhận xét, góp ý. +

“Mao Kha, phần chuyển giao lý thuyết này của em rất thú vị. Bước tiếp theo rất đáng để chúng ta đi sâu vào thảo luận chính là: sự hỗ trợ được cảm nhận này, những thành phần cụ thể cấu thành nên ‘tính hiệu quả’ của nó là gì…” +

Mao Kha nghe vô cùng nghiêm túc, những ngón tay gõ phím lạch cạch liên hồi trên chiếc máy tính xách tay để ghi chép lại. Sau khi Ứng Vũ Sinh nhận xét xong, cô khẽ gật đầu, lịch sự nói lời cảm ơn giáo sư. +

“Được rồi, người tiếp theo là…” Ứng Vũ Sinh khẽ xoay cổ tay đang đeo chiếc đồng hồ dây da, ánh mắt lướt một vòng quanh phòng họp để tìm kiếm gương mặt của Lộc Anh Kiệt, lại phát hiện cậu đang găm chặt ánh nhìn vào mình không rời. +

Có lẽ trong mắt người bình thường, Lộc Anh Kiệt lúc này chẳng lộ ra biểu cảm gì đặc biệt. Thế nhưng Ứng Vũ Sinh lại chú ý tới ngón tay cậu đang vô thức nhấn liên tục vào phần đuôi bút bi, một biểu hiện của sự dồn nén tâm lý đã chuyển hóa thành hành vi cơ thể. Khi nhận ra tầm mắt của hắn quét qua, mí mắt dưới của cậu lập tức căng cứng, để lộ tâm thái phòng bị vô cùng rõ rệt. +

Mối quan hệ giữa Ứng Vũ Sinh và Lộc Anh Kiệt tuy nói không tới mức thân thiết không khoảng cách, nhưng cũng có thể coi là một cặp thầy trò hòa hợp, hỗ trợ nhau trong học tập. Với thái độ ngày hôm nay của cậu, chẳng cần phải mở miệng hỏi han, Ứng Vũ Sinh đại khái cũng đã đoán biết được nguyên do. +

Hắn bất lực nghĩ thầm, Lộc Anh Kiệt suy cho cùng vẫn còn quá non nớt, trên mặt chẳng thể giấu nổi tâm sự. +

Sau khi buổi họp nhóm kết thúc, các sinh viên lần lượt chào tạm biệt Ứng Vũ Sinh để ra về. Chỉ có mỗi Lộc Anh Kiệt là vẫn cúi gầm mặt thu dọn tài liệu, động tác chậm chạp một cách bất thường. +

Đợi đến khi những sinh viên khác đã rời đi hết, quả nhiên Lộc Anh Kiệt liền bước tới chắn đường, gọi giật Ứng Vũ Sinh lại. +

“Giáo sư, em có thể nói chuyện riêng với thầy một lát được không?” Lộc Anh Kiệt khẽ nở nụ cười có phần rụt rè. +

Ứng Vũ Sinh không lấy làm ngạc nhiên, hắn gật đầu, đặt tập hồ sơ sang một bên rồi tựa người vào bậu cửa sổ. +

“Có chuyện gì thế, Anh Kiệt?” +

“Em muốn gửi lời cảm ơn tới giáo sư.” +

“Hửm?” +

“Anh Nam Tiêu đều kể cho em nghe cả rồi. Thầy không những giúp anh ấy làm trị liệu thôi miên miễn phí, mà dạo gần đây anh ấy gặp khó khăn, thầy còn chủ động mời anh ấy dọn đến nhà thầy ở nữa.” Lộc Anh Kiệt chân thành nói, “Thầy quan tâm chu đáo đến anh Nam Tiêu nhà em như vậy, em thật sự chẳng biết phải cảm ơn thầy thế nào cho phải nữa.” +

Anh Nam Tiêu nhà em. +

Ứng Vũ Sinh khẽ nheo mắt, hàng mi rủ xuống tạo thành một vệt bóng màu xám xanh nơi dưới mắt, thế nhưng hắn vẫn bình thản mà đáp lời: “Không cần khách sáo, lúc ban đầu đúng là tôi có nể mặt em. Nhưng về sau, tôi và Nam Tiêu cũng đã trở thành bạn bè, tôi chỉ đang giúp đỡ bạn của mình mà thôi.” +

“Thầy và anh trai em là bạn bè sao?” Lộc Anh Kiệt vờ vịt lộ ra vẻ kinh ngạc, “Anh em chưa từng nhắc tới chuyện này với em bao giờ cả.” +

“Vậy sao, chắc là cậu ấy sợ em thấy khó xử đấy. Dù sao thì việc ‘phụ huynh’ và ‘thầy giáo’ kết bạn với nhau, kiểu gì cũng sẽ có chút áp lực.” +

Lộc Anh Kiệt bị nghẹn họng, phải mất một nửa ngày trời, cậu mới cố chấp chỉnh lại: “Anh ấy không phải phụ huynh của em, anh ấy chỉ lớn hơn em có bốn tuổi thôi.” +

“Chính xác mà nói thì là bốn tuổi mười một tháng.” Ứng Vũ Sinh lẳng lặng nhìn chằm chằm Lộc Anh Kiệt, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can cậu, “Cố tình thu hẹp khoảng cách tuổi tác lại, xem ra em thực sự rất để tâm đến chuyện này.” +

Lộc Anh Kiệt không đáp lời, chỉ găm chặt ánh nhìn vào đối phương, tựa như một con nai hoang đang phải trực diện đối đầu với kẻ khiêu khích. +

“Có điều em đúng là không còn là trẻ con nữa thật, nhìn xem, đã cao bằng tôi rồi này.” Ứng Vũ Sinh giơ tay ướm thử chiều cao vào khoảng không, rồi lại ôn tồn trấn an cậu, “Thế nhưng Anh Kiệt này, muốn không bị anh trai xem là con nít thì chỉ tăng mỗi tuổi tác với chiều cao thôi là chưa đủ đâu. Khi nào mà…” +

Ứng Vũ Sinh sải bước đi tới bên cạnh cậu, vỗ vỗ lên bả vai cậu, rồi ghé sát vào bên tai cậu thì thầm: “Em có thể rời xa anh trai để sống tự lập, có thể học được cách không can thiệp vào các mối quan hệ xã giao của cậu ấy, thì cậu ấy mới thực sự xem em là một người ‘đàn ông’ thực thụ.” +

Lộc Anh Kiệt tức khắc đờ đẫn tại chỗ, đầu óc trống rỗng hoàn toàn, chỉ biết ngơ ngác nhìn Ứng Vũ Sinh trân trân. +

Khoan đã, sao có thể chứ? Đối phương nhìn ra rồi sao? +

Nhìn ra việc mình đối với anh trai mình… +

Ứng Vũ Sinh không giải thích gì thêm, chỉ hơi híp đôi mắt lại đầy mập mờ: “Đúng không?” +

Tác giả có lời muốn nói: +

Ở chương trước, sở dĩ Ứng Vũ Sinh từ chối lời đề nghị ở ghép của Nam Tiêu là để tạo bước đệm tốt hơn cho việc đưa ra yêu cầu của mình sau đó. Nếu như hắn tỏ ra quá dễ dãi và dễ nói chuyện, Từ Nam Tiêu sẽ chẳng đời nào chịu đồng ý giữ mình trong sạch đâu. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.