Chương 14: Kẻ đó

Nguỵ Xuyên liên tục trấn an Văn Trạch, cơ thể đối phương vẫn không thể ngừng run rẩy kịch liệt. +
“Không sao rồi, có anh ở đây…” +
“Tên đó đi rồi, sẽ không quay lại nữa đâu.” +
“Tất cả là tại anh…” +
Anh không ngừng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của cậu, trên mặt là vẻ lo lắng không giấu nổi, trong giọng nói cũng tràn ngập sự dịu dàng và xót xa. +
Thế nhưng phía sau bờ vai đang khẽ run lên kia, khoé môi Nguỵ Xuyên lại từng chút một nhếch lên. +
Quả nhiên, lúc ở trên taxi anh đã không đoán sai. Vết thương bị xé ra càng to thì người đứng ra chữa lành mới càng quan trọng. +
Cảm giác run rẩy vì sợ hãi của người trong lòng không hề khơi dậy chút thương hại nào từ anh, mà ngược lại giống như một dòng nước nóng ấm chảy qua lồng ngực, mang đến một sự thỏa mãn gần như méo mó. +
Giờ nghĩ lại, năm đó ma xui quỷ khiến mở cửa cho Văn Trạch vào phòng, có lẽ là vì hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cậu. +
Cái kẻ mà ban ngày luôn khiến anh bị mang ra so sánh ở mọi phương diện, kẻ được người người ca tụng là “con cưng của trời”. Thì đến đêm lại lén lút mò sang phòng anh, vẫy đuôi cầu xin sự thương hại chẳng khác nào một con chó lạc nhà. +
Cho đến tận bây giờ cũng vậy. Dù là đứa con ngoan khiến Nguỵ Đông Vĩ tự hào hay sinh viên xuất sắc ở giảng đường đại học đi nữa, chỉ cần bóc đi lớp vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài, thì trong mắt Nguỵ Xuyên, Văn Trạch vẫn chỉ là một con chó có thể tùy ý điều khiển. +
Cảm nhận được nỗi sợ hãi không thể kiềm chế của đối phương, Nguỵ Xuyên bỗng muốn ngẩng đầu lên hỏi: Mẹ ơi, ở trên trời mẹ có nhìn thấy không? +
Người đàn bà năm đó khiến mẹ phát điên rồi nhảy lầu tự sát, giờ đây con trai bà ta cũng đã bị con biến ra nông nỗi này rồi. +
Ngày Nguỵ Xuyên rời khỏi căn nhà đó, ai cũng mỉa mai anh là một kẻ thất bại nhu nhược, vì không cạnh tranh nổi với một đứa em trai thậm chí còn không cùng huyết thống mà ngay cả gia đình của mình cũng chắp tay nhường lại rồi bỏ đi. +
Bây giờ anh trở về để lấy lại đây. +
Mẹ đã nhìn thấy chưa? +
Không biết từ lúc nào, những đợt run rẩy trong lòng anh mới dần dần bình lặng trở lại. +
“Em thấy đỡ hơn chưa? Anh đi lấy cho em ít nước nhé.” Giọng Nguỵ Xuyên rất khẽ. +
Anh vừa đứng dậy định đi thì vạt áo đã bị Văn Trạch túm chặt lấy. Nguỵ Xuyên liếc nhìn góc áo bị siết chặt, khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười kín đáo, rồi đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, một lần nữa ngồi thụp xuống. +
“Được rồi, anh không đi nữa, anh ở đây với em. Đợi em bình tĩnh lại đã, được không?” +
Văn Trạch cứng đờ gật đầu. +
Hai người cứ thế im lặng bên nhau, chẳng biết qua bao lâu, người bên cạnh mới đột nhiên cất giọng khàn đặc. +
“… Anh.” +
“Sao thế em? Đã đỡ hơn chút nào chưa?” +
“Vừa rồi… em bị làm sao thế?” +
“Cái gì cơ?” Nguỵ Xuyên bị hỏi một câu không đầu không đuôi. +
Văn Trạch nhíu mày, lại đưa tay che mắt: “Không có gì…” +
“Phản ứng vừa rồi của em đáng sợ quá, anh cứ sợ em xảy ra chuyện… Người phải xin lỗi là anh mới đúng.” Nguỵ Xuyên lộ ra vẻ tự trách và áy náy: “Đó là bạn của một đối tác lớn bên anh. Tối nay nó đi một mình, tình cờ thấy anh nên nhắn tin đòi vào chơi cùng.” +
“Anh có từ chối, bảo là đang bận đón sinh nhật cùng em, nhưng nó cứ xin vào chơi chung cho đỡ cô đơn. Anh nể mặt khách hàng nên mới bấm bụng đồng ý, biết đâu đông người em sẽ vui hơn. Ai ngờ anh vừa tranh thủ xuống lấy bánh kem thì nó đã tự tiện mò vào phòng trước rồi.” +
“Tất cả là tại anh… Biết rõ nó là gay mà anh không ngờ ngay cả người say nó cũng không tha.” +
Anh nói xong, người bên cạnh nửa ngày vẫn không có phản ứng gì. +
Nguỵ Xuyên từ trước tới nay nói dối chưa từng biết chột dạ, thế nhưng lúc này hiếm hoi lại thấy tim đập nhanh. Bởi giờ đây ngay cả anh cũng không chắc chắn, Văn Trạch là kẻ quá giỏi diễn kịch. Dù có thể nhìn ra phản ứng hoảng loạn vừa rồi của cậu tuyệt đối không phải giả vờ, nhưng điều anh lo là Văn Trạch sẽ không tin lời mình. +
“Em đợi anh một chút, anh đi lấ…” +
Hai chữ “lấy nước” còn chưa kịp thốt ra, Nguỵ Xuyên đã nghe thấy tiếng thở của người bên cạnh dồn dập hơn. +
“Sao thế em? Vẫn khó chịu à?” +
Anh vội vàng quay sang nhìn, gương mặt Văn Trạch so với lúc nãy còn đỏ hơn, lần này đến cả vành tai cũng đỏ ửng như sắp rớm máu. Tiếng thở của cậu không hẳn là dồn dập nữa mà chuyển sang nặng nề thô bạo, bàn tay thì bấu chặt lấy ga giường bên cạnh. +
“Không sao chứ?” +
Nguỵ Xuyên nhíu mày, tưởng đối phương bị dị ứng cồn nên theo bản năng đưa tay định chạm vào mặt Văn Trạch, kết quả cậu đột ngột né tránh. +
“Đừng chạm vào em.” +
Tim Nguỵ Xuyên nảy lên một cái. Anh cứ ngỡ mình đã chơi quá tay, nhưng khi nhìn thấy cơ thể Văn Trạch dần co lại, ánh mắt anh theo bản năng hạ xuống… +
Anh lập tức hiểu ra tình hình. +
Đệt. +
Mẹ nó chứ thằng tóc xanh chết tiệt, quả nhiên là loại vô liêm sỉ không có giới hạn. Anh chỉ cần cậu ta vào quấy rối vài câu khơi lại vết thương lòng của Văn Trạch là đủ rồi, ai ngờ lại còn làm ra cái trò thất đức này. +
“Em…” +
Nếu là trước đây chắc chắn Nguỵ Xuyên đã cười nhạo mỉa mai một trận. Nhưng bây giờ thiết lập hình tượng của anh đã khác, vả lại hai người đàn ông trưởng thành ở chung một phòng gặp phải chuyện này thật sự rất khó xử. +
Nhất thời anh cũng không biết phải nói gì. Chẳng lẽ lại hỏi có cần anh gọi ai đó tới giúp không? +
Văn Trạch cúi đầu, gần như sắp bấm nát cả phần da giữa ngón cái và ngón trỏ. +
“Anh.” Giọng Văn Trạch nghe vô cùng kiềm chế, mồ hôi trên trán rịn ra liên tục: “Anh tránh mặt một chút được không…” +
Nguỵ Xuyên thấy có khi mình điên rồi, có lẽ do bệnh nghề nghiệp ăn vào máu mà trong đầu anh thậm chí còn lóe lên suy nghĩ hay là giúp cậu một tay. Nhưng ngay giây tiếp theo, ý nghĩ đó đã bị gạt phắt đi hoàn toàn. Văn Trạch là một thằng đàn ông đích thực, hoàn toàn khác với gương mặt phi giới tính của Vương Dương. Chỉ mới nghĩ tới giây thứ hai anh đã thấy hơi buồn nôn. +
Hơn nữa, anh không muốn công sức bày mưu tính kế tối nay bị đổ sông đổ biển. +
“Anh xuống dưới hút điếu thuốc, tiện mua thuốc giải rượu cho em. Em tự xử lý trước đi.” Yết hầu Nguỵ Xuyên khô khốc chuyển động: “Có gì không ổn thì gọi cho anh ngay.” +
Nói xong, Nguỵ Xuyên liền nhanh chóng rời khỏi phòng. +
Tóc Xanh đã chuồn mất dạng từ đời nào. Mở điện thoại lên mới thấy cậu ta gửi cho anh vô số tin nhắn để thanh minh rằng mình chưa kịp làm gì cả thì đối phương đã biến thành bộ dạng đó, còn mắng Văn Trạch là loại người không biết chơi thì đừng có đú đởn. +
Anh gọi điện thoại qua, đầu dây bên kia giọng điệu bực dọc nhưng vì chột dạ chuyện lúc nãy nên cũng không dám quá hung hăng: “Em thề là em chưa làm gì nó cả.” +
“Mày chưa làm gì? Thế mày không bỏ thuốc nó à?” +
“Chẳng phải anh bảo anh ta đang gặp áp lực tâm lý sao, em chỉ muốn giúp anh ta thư giãn tí thôi. Nhưng thuốc làm gì ngấm nhanh thế được, tầm này mới bắt đầu có tác dụng chứ!” Tóc Xanh tức điên người: “Rõ ràng là tự anh ta có phản ứng thái quá, cứ đờ người ra như xác sống rồi lại nôn khan làm em sợ chết khiếp!” +
“Thằng ngu, mày có chắc thuốc của mày không có tác dụng phụ không?” Nguỵ Xuyên cười khẩy rồi thẳng tay cúp máy. +
Sau khi cúp điện thoại, thật ra anh cũng không giận như ngoài miệng thể hiện. Dù hành động của Tóc Xanh nằm ngoài dự liệu nhưng ngược lại còn cho anh thêm một cái cớ hoàn hảo để đổ vỏ trách nhiệm. +
Hơn nữa, xảy ra chuyện thế này thì Tóc Xanh cũng không đời nào dám đi mách Vương Dương. Bởi vì cậu ta vốn đang dựa hơi Vương Dương để kiếm cơm trên mạng, chuyện này mà đồn ra ngoài thì vừa mang tiếng quyến rũ người đàn ông của chị em, vừa chơi bời bậy bạ chuốc thuốc trai thẳng, trừ khi cậu ta muốn tự đập bể chén cơm của mình. +
Nguỵ Xuyên châm một điếu thuốc, tựa lưng vào cột thở ra một làn khói xám, ngón tay mân mê chiếc bật lửa. +
Dù sao thì ngay từ đầu, anh cũng vì nhìn trúng điểm này nên mới liên lạc với Tóc Xanh, tận dụng triệt để giá trị của cậu ta. +
Trong phòng tắm của khách sạn vang lên tiếng nước chảy, nhưng trên mặt kính lại không hề có hơi ấm ngưng tụ thành màn sương. +
Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên những viên gạch men trắng, trên mặt sàn là dòng nước xối xả lẫn với bọt xà phòng trắng xóa, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy cả dòng chất lỏng trắng đục hòa lẫn trong đó. +
Bọt xà phòng theo dòng nước trôi xuống cống. Văn Trạch chống tay lên tường, gục đầu xuống, đốt sống cổ nhô lên rõ rệt. Nước lạnh liên tục dội xuống người nhưng cậu dường như chẳng cảm nhận được chút lạnh lẽo nào, chỉ thở dốc nặng nề. +
Có lẽ vì lúc nãy bấu tay quá mạnh, lớp da ở kẽ ngón tay bị cào rách lại rỉ ra chút máu. +
Cơn đau thể xác cùng cái lạnh thấu xương dần khiến men rượu và tác dụng của thuốc tan đi. Ý thức quay trở lại, não cậu bắt đầu chậm chạp khởi động lại. +
Từ trước đến nay, Văn Trạch luôn cảm thấy trong người mình còn phong ấn một kẻ khác. +
Kẻ đó đó giống hệt cậu, nhưng không phải cậu. Kẻ đó vô cùng yếu đuối, thèm khát yêu thương, luôn tìm kiếm sự che chở và cảm giác an toàn từ chính những người đã gieo rắc đau đớn cho mình. Đáng thương, nhưng cũng đáng ghét. +
Văn Trạch có thể nhìn thấy toàn bộ ký ức của kẻ đó: Nó từng bị cô lập, bị đánh đập, bị bố ruột vác dao chém, bị mẹ ruột biến thành quân cờ để đổi lấy vinh hoa phú quý, bị người cha dượng tưởng như tốt bụng lạm dụng tình dục, và bị người anh trai từng hứa hẹn đủ điều nhẫn tâm bỏ rơi. +
Mỗi một lần như thế, cậu đều nhìn thấy kẻ đó đang gào thét cầu cứu một cách điên cuồng, ầm ĩ đến mức khiến đầu óc cậu như muốn nổ tung. +
Văn Trạch không hiểu nổi, tại sao một kẻ như vậy lại trú ngụ trong người mình, thỉnh thoảng còn giành quyền kiểm soát cơ thể cậu, để đến khi cậu kịp phản ứng lại thì mọi chuyện đã kết thúc. +
Giống hệt như vừa rồi, cậu lại nhìn thấy kẻ đó đi vào vết xe đổ năm xưa, vừa bất lực cầu cứu vừa ngồi im chịu trận. Cho dù cậu có giận dữ gầm lên bao nhiêu lần trong tâm trí bắt nó phải đứng dậy, bắt nó phải siết chặt nắm đấm giống như mình để đấm thẳng vào đầu những kẻ dám xúc phạm nó, thì nó vẫn cứ hèn nhát ngồi im một chỗ. +
Cậu thấy kẻ đó thật tội nghiệp, nhưng cũng thật ngu xuẩn. +
Vì yếu đuối nên mới cam chịu để người ta thích làm gì thì làm, nó chẳng giống cậu một chút nào. +
Văn Trạch không nhớ nổi mình đã phải đứng ra bảo vệ kẻ đó bao nhiêu lần, và đã bao nhiêu lần tự hứa với bản thân rằng mình sẽ kiểm soát tốt mọi thứ. +
Cậu đã thay nó dùng camera ghi lại tội ác của người chú kia. Cậu thay nó bước chân vào một gia đình giàu có, thay nó giành lấy những tài nguyên béo bở và thay nó tranh đoạt về cho mình tất cả những thứ trước đây không có được. Sau đó, từ từng món đồ trong nhà cho đến cách những người xung quanh đối xử với cậu ra sao, mọi thứ đều phải được sắp xếp hoàn hảo, chưa từng vượt khỏi khuôn khổ và sự kiểm soát. +
Thế nhưng, cái kẻ yếu đuối đó chỉ biết kéo chân cậu lại. +
Kể từ khi gặp lại Nguỵ Xuyên, kẻ đó đã bắt đầu rục rịch quấy phá trong cơ thể cậu. Giống như trước đây, nó lại điên cuồng tìm kiếm một đối tượng để dựa dẫm. Thậm chí còn khiến cậu buông lỏng cảnh giác, vô cớ say khướt một cách kỳ lạ, để rồi rơi vào tình huống hoang đường và mất mặt như hôm nay, thứ vốn dĩ tuyệt đối không thể xảy ra với cậu. +
Nhưng cậu càng cố kìm hãm kẻ đó, nó lại càng phản kháng dữ dội. +
Cho đến tối nay, tên phế vật hèn nhát ấy lại một lần nữa phá đất chui lên. +
Văn Trạch vuốt toàn bộ mái tóc ướt ra sau, mặc cho dòng nước lạnh buốt dội thẳng từ trên đầu xuống, cố gắng đè nén trái tim đang đập điên cuồng. +
Rõ ràng giai đoạn đầu cậu đã kiểm soát rất tốt, đối đáp trước mặt Nguỵ Xuyên kín kẽ không chút sơ hở. Cậu đã nhặt lại lòng tự trọng bị kẻ đó đánh mất, cuối cùng mới có thể bình tĩnh bầu bạn với Nguỵ Xuyên. Rõ ràng mọi thứ đều đang vận hành đúng quỹ đạo, tại sao cái người kia lại đột nhiên xuất hiện, lại một lần nữa để Nguỵ Xuyên nhìn thấy bộ dạng yếu đuối hèn nhát của cậu? +
Nhưng… người từng bỏ rơi cậu, tại sao vừa rồi lại ra tay cứu cậu? +
Đầu óc vừa mới bình tĩnh lại bắt đầu hỗn loạn lần nữa. Trong lúc sợ kẻ đó lại cướp mất quyền khống chế cơ thể, Văn Trạch đấm mạnh vào tường. Một tiếng “rầm” khô khốc vang lên, khớp tay truyền tới cơn đau nhói dữ dội. +
“Em có sao không đấy?!” Cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị gõ dồn dập, giọng nói lo lắng của Nguỵ Xuyên từ bên ngoài vọng vào: “Bị ngã à?!” +
Bên trong im lặng mất vài giây mới truyền ra giọng nói trầm đục nghẹn ngào: “Không có… anh, em chỉ vô tình va phải thôi.” +
“Em cẩn thận một chút, uống rượu xong không nên tắm đâu, ngã đập đầu xuống đất là nguy hiểm lắm đấy.” +
Giọng Nguỵ Xuyên tràn ngập sự lo lắng, nhưng trong lòng anh lại ngập tràn sự tiếc nuối. +
Ngã chết luôn đi cho rảnh nợ. +
Đến lúc đó chẳng cần tốn công lừa gạt gì nữa, Nguỵ Đông Vĩ sẽ tự mang tiền tới cầu xin anh. +
Nguỵ Xuyên đứng đợi ở ngoài không bao lâu, Văn Trạch đã thay xong quần áo rồi đẩy cửa bước ra. Đối phương lúc nhìn thấy anh dường như vì chuyện vừa rồi mà có chút gượng gạo, Nguỵ Xuyên tinh mắt nhìn ra vành tai cậu đang ửng hồng một cách kỳ lạ. +
“Anh mua thuốc giải rượu cho em rồi đây.” +
Anh đặt thuốc lên bàn, đến khi ngẩng đầu lên lần nữa mới phát hiện trên người đối phương không hề có hơi ấm sau khi tắm, trong phòng tắm cũng lạnh ngắt không có hơi nước nào đọng lại. +
“Sao lại tắm nước lạnh thế?” +
Anh vừa nói vừa đưa tay định nắm lấy tay Văn Trạch. Kết quả là tay anh vừa mới lại gần, Văn Trạch đã lập tức lùi lại một bước, lưng đập mạnh vào cánh cửa phía sau. +
Nguỵ Xuyên không để ý đến sự kháng cự đó, chỉ nắm lấy tay cậu. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve các khớp tay sưng đỏ, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành phụ nữ: “Vết này là lúc nãy va chạm trong phòng tắm à? Sao mà ra nông nỗi này? Đau lắm đúng không?” +
Ngón tay Nguỵ Xuyên rất ấm, hơi ấm ấy theo những khớp tay bị thương len vào mạch máu như dòng điện nhỏ. Một công tắc nào đó trong cơ thể lại bị kích hoạt… +
Kẻ đó lại muốn lao ra ngoài. +
“Chỉ là vô tình đụng phải thôi anh.” +
Dạ dày Văn Trạch co thắt từng cơn vì sự đụng chạm thân mật này, sinh ra cảm giác bài xích mãnh liệt. Thế nhưng đồng thời, cậu lại nghe thấy kẻ đó phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, thậm chí còn tham lam muốn vùi mặt vào lòng bàn tay của Nguỵ Xuyên. +
Một ý nghĩ hoang đường đột nhiên xuất hiện trong đầu. +
Kẻ đó khao khát Nguỵ Xuyên. +
Nếu như cậu có thể giữ Nguỵ Xuyên ở lại bên mình, biến anh thành một liều thuốc an thần cho nó… thì có phải nó sẽ không bao giờ tìm cách cướp lấy cơ thể cậu nữa, sẽ không bao giờ gào thét điên cuồng trong đầu cậu nữa không? +
“Bất cẩn quá đi… Đỏ bầm lên một mảng lớn luôn rồi.” +
“Anh.” +
Người trước mặt đột nhiên gọi. +
“Sao thế em?” Nguỵ Xuyên ngẩng đầu lên, vẻ đau lòng trong mắt hoàn hảo đến không một kẽ hở. +
“Có một chuyện, em vẫn luôn muốn hỏi.” +
“Chuyện gì?” +
Mái tóc ướt của Văn Trạch dính trên trán, che khuất một phần ánh mắt cậu. +
“Lần này anh về… anh còn đi nữa không?” +


